Chương 362 H
Ánh nhìn khao khát dán chặt vào nửa thân trên đang phơi bày. Chỉ riêng việc bị nhìn thôi cũng khiến làn da Ryu Jin nóng bừng. Khi những đầu ngón tay cứng cáp của Shin Hae Beom ấn mạnh vào đầu ngực đang dựng đứng, Ryu Jin chỉ biết nhắm nghiền mắt trước cảm giác tê dại lan từ chấn thủy đến tận mạn sườn.
Bàn tay nhào nặn giữa nách và ngực chẳng hề dịu dàng. Nó vội vã và tàn nhẫn vô cùng.
Khi Shin Hae Beom vừa mơn trớn lồng ngực vừa liếm lên vết sẹo ở thái dương, Ryu Jin thấy mình giống như con linh dương Thompson trong thế giới động vật. Dù có đôi chân nhanh nhẹn và cặp sừng nhọn hoắt, nó vẫn chẳng thể nào thoát khỏi nanh vuốt của một con hổ – kẻ săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn.
Bị đè nén bởi cơ thể dày và rắn chắc của Shin Hae Beom, Ryu Jin tưởng tượng ra cảnh anh đang gặm nhấm mình từ đầu đến chân. Shin Hae Beom hoàn toàn có thể làm thế. Anh tham lam và luôn khao khát. Dẫu có đâm thọc cái thứ đó vào tận gốc, anh vẫn không thấy thỏa mãn mà cứ điên cuồng thúc mạnh.
“Ưm… ư…”
Hai tay cậu bị kéo thốc lên quá đầu. Ryu Jin không thể nhúc nhích nổi vì bắp đùi của Shin Hae Beom đang tì chặt giữa hai chân mình.
Gót chân cậu nhấc bổng khỏi mặt đất. Bắp chân căng cứng, đầu gối run rẩy. Cuối cùng, cậu phải dùng mũi giày bốt cứng nhắc để trụ vững trên sàn.
“Ư… ưm.”
Shin Hae Beom kiên trì dày vò, kéo mạnh đầu ngực cậu. Dù lồng ngực đã sưng tấy và nhuộm một màu đỏ rực, anh vẫn không dừng lại. Cho dù cậu có van xin vì đau, anh cũng chẳng hề nương tay. Đó là một sự chấp niệm mù quáng.
Ryu Jin vừa nuốt xuống tiếng rên rỉ vừa suy nghĩ. Rốt cuộc tại sao Shin Hae Beom lại thế này? Có nặn bóp đến thế thì cũng có ra được cái gì đâu cơ chứ…
Cơ thể cậu càng lúc càng bị đẩy lùi về phía sau. Sau lưng đã là bức tường lạnh lẽo. Sức ép từ phía trước khiến cậu bị nâng bổng lên. Đôi chân vốn dĩ đang chật vật trụ trên sàn của Ryu Jin giờ hoàn toàn lơ lửng trong không trung.
Ryu Jin trợn tròn mắt, đôi chân vùng vẫy. Dù thân hình cậu có gầy gò mảnh khảnh thật đấy, nhưng cũng không phải là tờ giấy mỏng để Shin Hae Beom có thể nâng bổng chỉ bằng một bên đùi.
Cậu đã lầm. Shin Hae Beom chẳng hề thấy khó khăn chút nào.
“Hư… ư… ức.”
Khi anh rời tay, cả hai bên ngực của Ryu Jin đều đỏ ửng, và ánh mắt của Shin Hae Beom vẫn không rời khỏi đầu ngực đang dựng đứng cứng ngắc.
“Đẹp lắm.”
Anh lầm bầm.
“Đẹp quá, Jeon Ryu Jin.”
Thật khó để đoán được lời nói đó là thật hay giả.
Liệu lúc này Shin Hae Beom đang tỉnh táo, hay đang trong trạng thái nửa điên nửa dại.
Ánh mắt lạnh lùng như muốn xẻ thịt lột da, nhưng giọng nói lại đầy đam mê. Động tác thô bạo vội vã, nhưng cách nói chuyện lại dịu dàng.
‘Tôi chẳng thể hiểu nổi ý đồ của anh.’
Vạt áo sơ mi rơi ra khỏi đôi môi hé mở của Ryu Jin.
“Đi ra đi…”
“Sao em cứ đuổi tôi đi mãi thế?”
“Ghét lắm. Tôi ghét anh cứ thế này…”
“Thật không?”
Shin Hae Beom cười khẩy.
“Em thực sự ghét tôi? Hay là em sợ nơi này?”
Anh vừa nói vừa vén vạt áo sơ mi đang rủ xuống. Trước bàn tay lại bắt đầu sờ soạn lồng ngực, Ryu Jin lắc đầu nguầy nguậy.
“Đã bảo là đừng làm thế mà…!”
“Em ỷ mình có khuôn ngực đẹp nên làm kiêu quá nhỉ.”
“Tôi làm kiêu khi nào chứ?!”
Cơn giận bùng lên trước lời nói vô lý của anh. Shin Hae Beom chỉ mỉm cười như không có chuyện gì.
“Biết sao được. Kẻ khát nước thì phải tự đào giếng thôi.”
Ryu Jin lườm Shin Hae Beom. Anh chẳng biết gì cả. Chính vì không biết nên mới thốt ra những lời nhảm nhí đó.
Sự thật là cậu đang sợ hãi sự thay đổi của chính cơ thể mình. Chỉ cần chạm vào da thịt của Shin Hae Beom, một cảm giác tê dại như luồng điện lan tỏa khắp các mạch máu đến mọi ngõ ngách trong cơ thể. Thái dương cũng đau nhói. Khoang miệng nóng bừng và hơi thở dồn dập đến tận cổ họng. Trái tim đập liên hồi.
Cậu từng nghe nói ranh giới giữa hưng phấn tình dục và nỗi sợ hãi vốn dĩ rất mong manh. Nhưng nếu cả hai thứ đó đã hoàn toàn trộn lẫn vào nhau… thì cậu là gì đây?
Chúng ta là gì của nhau?
Cổ tay được nới lỏng. Ryu Jin dùng hai tay ôm lấy đầu, lấy cổ của Shin Hae Beom. Cơ thể cậu bị nhấc bổng lên cao hơn.
Cậu thấy bất an vì chân không chạm đất. Hơi thở nóng hổi của Shin Hae Beom phả vào lồng ngực sưng tấy. Ryu Jin rụt vai lại, nhắm nghiền mắt.
“Quấn đi.”
‘Đôi chân em, quanh eo tôi.’
Một yêu cầu đơn giản. Nhưng thực hiện nó chẳng dễ dàng như lời nói. Đôi giày bốt thật nặng, và Ryu Jin thì đầy bất an. Shin Hae Beom là bậc thầy của sự phản bội. Chẳng có gì đảm bảo rằng nếu cậu tin tưởng giao phó mọi thứ cho anh, cậu sẽ không bị vứt bỏ xuống sàn.
Đặc biệt là trong chuyện tình dục, Shin Hae Beom hoàn toàn làm theo ý mình.
“Nhanh lên.”
Đầu ngực trái bị cắn mạnh. Ryu Jin vội vã co gối lên.
“Ư… ưm.”
“Ngoan.”
“Làm sao… làm sao… không làm được.”
Vạt áo sơ mi của Ryu Jin phủ lên đỉnh đầu Shin Hae Beom. Anh cười khúc khích rồi thè lưỡi ra.
Khuôn ngực của Jeon Ryu Jin ngọt lịm như mật ong. Đôi khi anh chỉ muốn cắn nát nó cho rồi. Nhưng nếu đập vỡ hũ mật, dù lúc đó sẽ đắm chìm trong khoảnh khắc ngọt ngào tột độ, anh biết mình sẽ không bao giờ được nếm lại nữa, nên anh kìm chế.
Shin Hae Beom nói:
“Bám chặt lấy tôi đi.”
“Ưm. Ừm.”
Cậu đã khóc từ lúc nào. Cảm giác như đang treo lơ lửng bên bờ vực thẳm.
Shin Hae Beom muốn trở thành bờ vực thẳm mà Ryu Jin phải bám vào.
Hai tay anh bóp mạnh lấy mông cậu, nhào nặn đầy uy lực. Động tác như muốn banh rộng hai múi mông khiến sống lưng trắng ngần của cậu run lên bần bật.
“Em đừng mặc quần lót nữa.”
“Ghét lắm.”
“Tại sao? Chỉ tổ thêm đồ phải giặt thôi.”
Bả vai phải đau nhói. Ryu Jin bám chặt lấy vết thương mà Shin Hae Beom từng bị ở Jangjin.
Cơn đau không đến mức làm anh rơi lệ. Chỉ là một nụ cười hiện lên trước sự làm nũng đầy tươi mới này.
“Cứ sống mà đừng mặc đồ lót đi. Để tôi cởi quần ra là có thể đâm vào ngay.”
“Đã bảo là ghét rồi mà…! Anh mới là người nên làm thế!”
Shin Hae Beom túm lấy khoeo chân của Ryu Jin đang vùng vẫy giữa không trung, dùng sức nhấc bổng lên.
“Hức.”
Cơ thể gầy gò co giật.
“Đẹp thật đấy.”
Đôi môi của Shin Hae Beom phủ lấy quầng vú đỏ rực. Anh mút lấy mút để tạo ra những âm thanh nhóp nhép. Đến khi anh rời môi, những giọt dịch vị đang đọng lại trên đầu ngực Ryu Jin rơi xuống.
“Dùng sức ở đùi đi.”
“Ư…”
“Em đã cưỡi ngựa bao giờ chưa?”
Lực siết từ đôi chân quấn quanh eo anh vẫn còn lỏng lẻo. Shin Hae Beom liên tục túm lấy đôi chân cứ chực trượt xuống của Ryu Jin để kéo lên. Nhiều lần như thế.
Jeon Ryu Jin cần phải học cách làm điều này. Nếu cậu không muốn bị đè ra cưỡng hiếp ngay trên chiếu nghỉ cầu thang khi đang trần truồng.
“Chưa từng cưỡi ngựa sao?”
“Chưa. Chưa mà… hức. Làm gì có cơ hội chứ…!”
“Vậy tôi là người đầu tiên của em rồi.”
Jin Chi Woo từng chơi Polo khi còn nhỏ. Theo sau kỷ lục vô địch giải trẻ của Phó chủ tịch Jin Hye Rim.
Thượng đế thật công bằng. Em trai của nhà vô địch lại chẳng có chút tài năng cưỡi ngựa nào. Jin Chi Woo thậm chí còn chẳng thể ngồi thẳng lưng trên yên ngựa, chứ đừng nói đến việc vung gậy. Shin Hae Beom cũng không phải thiên tài cưỡi ngựa. Người điều khiển ngựa giỏi nhất chính là Ha Shin Seong. Thế nhưng Chủ tịch Ha Jin Joo đã phản đối việc huấn luyện.
Ông lấy lý do là quá nguy hiểm đối với đứa con độc nhất, nhưng lý do thực sự là giới hạn của xuất thân. Ông biết rằng nếu Ha Shin Seong – người lộ rõ tài năng cưỡi ngựa – mơ ước trở thành vận động viên Polo, sau này anh ta sẽ chỉ nhận lấy thất bại và tuyệt vọng.
Cưỡi ngựa là môn thể thao quý tộc. Ngay cả Phó chủ tịch Jin Hye Rim, người được mệnh danh là thiên tài, cũng đã từ bỏ cưỡi ngựa sau kỷ lục vô địch giải trẻ.
Tiếng thút thít của Jeon Ryu Jin xua tan những ký ức khó chịu. Shin Hae Beom lắng nghe giọng nói của cậu.
“Anh muốn trở thành người đầu tiên đến thế sao?”
“Người đầu tiên thì không cần.”
Anh nở một nụ cười rạng rỡ.
“Tôi thích trở thành người cuối cùng hơn.”
Anh cắm răng vào phần xương quai xanh nhô cao. Cơ thể Ryu Jin rùng mình mạnh mẽ.
“Ryu Jin à… Jeon Ryu Jin.”
“Ưm… ừ.”
Shin Hae Beom chờ đợi. Chờ Ryu Jin hoàn toàn bám chặt lấy mình. Chờ cậu dùng sức kéo đôi chân cứ chực tuột xuống, bắt chéo hai cổ chân lại để hai cơ thể hoàn toàn khăng khít.
“Đúng rồi. Phải làm thế này này.”
Shin Hae Beom lầm bầm.
“Chỉ cần bám chặt lấy tôi là được.”
“Hức.”
“Thấy an tâm rồi chứ?”
Ryu Jin lắc đầu.
“Ghét lắm. Sợ lắm. Thả tôi xuống đi…”
“Không được.”
“Đừng bắt nạt tôi nữa mà…!”
“An tâm đi, Ryu Jin à.”
Sức mạnh từ vòng tay của Shin Hae Beom tăng thêm.
“Chỉ cần ôm em thế này là lòng tôi thấy bình yên hẳn.”
Ryu Jin không thể hiểu nổi Shin Hae Beom. Giữa tình cảnh chẳng biết khi nào cửa thoát hiểm sẽ bị mở toang mà anh lại thấy an tâm được sao.
Nhưng đó không phải là lời nói dối. Lúc này trái tim của Shin Hae Beom đang đập một cách đều đặn. Anh thực sự rất bình tĩnh. Anh chẳng sợ hãi bất cứ điều gì.
“Cho tôi xuống… chỗ cầu thang kia đi. Nhé? Thả tôi xuống…”
“Cứ thế này thêm chút nữa đi.”
Shin Hae Beom càu nhàu.
“Em không thấy thương cho cấp dưới phải làm việc cả vào ngày nghỉ sao?”
“Anh chẳng có chỗ nào đáng thương cả.”
Người đáng thương là chính cậu – kẻ đang bị kẹt giữa bức tường và Shin Hae Beom, bị nhấc bổng giữa không trung.
“Tôi không làm đâu…!”
“Tôi thực sự muốn làm đấy.”
“Không được. Không được đâu.”
“Của em cũng dựng lên rồi còn gì.”
“Không có…!”
“Lại còn bảo không.”
Phần dưới nhô cao đang áp chặt vào cơ thể của Shin Hae Beom. Ryu Jin hé môi thở dốc. Cậu vô thức đưa đẩy vòng eo.
“Không được đâu…”
Ryu Jin túm chặt lấy tóc của Shin Hae Beom.
“Bây giờ không được. Không làm thế này được.”
“Thế này?”
Shin Hae Beom có một cái tài như thế. Trong những lời đối phương nói, anh chỉ nhớ phần nào có lợi cho mình, còn lại thì xóa sạch sành sanh.
“Vậy làm theo tư thế khác thì được chứ gì?”
Ryu Jin thầm kêu “thôi chết”. Cậu đã lỡ lời. Đáng lẽ phải nói là “không làm tình với anh” chứ không phải là “thế này”.
Dẫu hối hận nhưng đã muộn. Ryu Jin trong tư thế bị ấn mặt vào bức tường lạnh lẽo, đang cố gắng ngăn cản bàn tay Shin Hae Beom đang muốn tháo thắt lưng mình.
“Đừng làm thế. Đã bảo là không được mà…!”
“Lắc mông giỏi đấy.”
Cậu thấy hận Shin Hae Beom – kẻ đang nhìn mình bằng ánh mắt đó khi cậu đang cố né tránh. Nhưng Ryu Jin không thể nào chống lại sức mạnh của anh.
Thắt lưng bị tháo rời, khóa quần bị kéo xuống. Bàn tay của Shin Hae Beom thâm nhập vào bên trong không chút do dự, tóm gọn lấy vật nam tính qua lớp đồ lót.
“A!”
“Ấm thật đấy.”
Chiếc lưỡi ẩm ướt liếm lấy vành tai cậu. Ryu Jin cắn chặt môi. Cậu nắm lấy cổ tay anh, nhưng đó là tất cả những gì cậu có thể làm. Ngón tay đã đột nhập vào bên trong đồ lót lướt qua lớp lông như đang chải chuốt, rồi bất ngờ giật mạnh.
“Á!”
“Em có muốn cạo thử không?”
“Ghét lắm!”
“Nếu cạo sạch sẽ thì ‘cậu nhỏ’ oai phong của Cục cưng nhà ta sẽ lộ rõ lắm đấy.”
Shin Hae Beom công khai chép miệng thèm thuồng. Nếu lúc đó bên ngoài cửa thoát hiểm không bất ngờ trở nên ồn ào, chắc chắn anh đã kéo tuột quần lót của Ryu Jin và banh rộng mông cậu ra rồi.
Liệu từ bây giờ nên gọi là cha, hay cứ trơ tráo giả vờ như không biết gì và cư xử như cũ đây?
Kang In Hye vẫn chưa thể quyết định. Cho đến tận khi mở cửa bước vào phòng và ngồi xuống ghế, cô vẫn chưa chọn được. Cô cứ ngỡ khi nhìn thấy gương mặt của đương sự thì mình sẽ hạ quyết tâm được, nhưng không phải vậy. Chẳng những không quyết tâm được, cô còn chẳng thể thốt ra những lời đã chuẩn bị sẵn.
Cô chợt nhớ đến câu châm ngôn từng dán trước bàn học hồi cấp ba. “Đừng để việc hôm nay sang ngày mai”. Vào ngày nhận giấy báo trúng tuyển đại học, khi gỡ tờ giấy đã cũ nát ra, màu giấy dán tường bên dưới đã thay đổi. Tờ giấy đó mình đã để đâu rồi nhỉ…
“Quay về đi.”
Kang In Hye ngẩng đầu lên. Cô còn chẳng nhận ra mình đã cúi gục đầu xuống như một kẻ tội đồ.
Kang In Woo đã bị cạo trọc đầu, trên mặt có rất nhiều vết thương. Hai má hóp lại và cổ thì dài ra. Đôi vai vuông vức giờ đã buông thõng.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 362 H"