Chương 363
Không chỉ đơn thuần là gầy đi. Mà là cả con người hắn như bị thu nhỏ lại, quắt queo.
Kang In Hye trừng mắt nhìn vào phần nhân trung của đối phương – người đang nhất quyết né tránh ánh nhìn của cô. Những sợi râu mọc lởm chởm khiến hắn trông càng thêm nhếch nhác, bẩn thỉu.
“Trông cứ như một người khác vậy.”
“…….”
“Bảo tôi quay về sao? Anh thật quá đáng với người vừa mới bước vào đấy.”
“…….”
“Anh không định nói chuyện với tôi à?”
Kang In Hye rút một điếu thuốc ra châm. Cô nhận nó từ Shin Hae Beom trước cửa phòng thẩm vấn. Gói thuốc vẫn còn nhiều và chiếc bật lửa cũng rất mới, nhưng anh ta bảo cô không cần trả lại.
Đây không phải lần đầu cô hút thuốc. Từ khi sinh ra, cô đã sống trong môi trường dễ tiếp cận với thuốc lá. Người cha đã sinh ra cô, và người cha đã nuôi dưỡng cô đều là những người hút thuốc, ngay cả mẹ cô thỉnh thoảng cũng hút trong nhà vệ sinh tầng hai hoặc ngoài ban công. Hơn nữa, sự nổi loạn của một học sinh gương mẫu luôn khơi dậy sự tò mò và lòng ngưỡng mộ kỳ lạ từ bạn bè đồng trang lứa.
Cô muốn vào trường đại học danh tiếng, nhưng lại không muốn mình trông giống như kẻ mọt sách chỉ biết có thi cử. Với những người bạn lo lắng, cô chỉ ậm ừ cho qua chuyện rằng hút thuốc điều độ giúp ích cho việc ghi nhớ.
Cô nhớ lại lời một người bạn cùng khóa đã từng nói. Đó là một đánh giá cho rằng cô là đứa trẻ có tất cả. Gia thế giàu có, anh trai là quân nhân cách nhiều tuổi, gương mặt xinh đẹp, thành tích học tập đứng đầu. Thậm chí cô còn có bản lĩnh dám công khai chỉ trích những giáo viên ủng hộ chế độ độc tài, quả thực chẳng phải là “nhân tài ngàn năm có một” sao? Bạn cô nói nhất định cô sẽ trở thành một người vĩ đại.
Khi đó, Kang In Hye đã vén mái tóc xõa xuống mặt và mỉm cười giả vờ ngượng ngùng. Lúc ấy cô đã ngạo mạn như thế. Đó là thời kỳ cô tin rằng mình có thể lèo lái cuộc đời theo đúng ý muốn.
“Bỏ thuốc đi.”
“Bây giờ chuyện đó quan trọng à?”
“Nó có hại cho sức khỏe.”
“Anh hoàn toàn không biết tôi có hút thuốc sao?”
Kang In Hye rít một hơi sâu rồi phả mạnh ra. Để mùi hương có thể truyền qua những cái lỗ trên tấm kính một cách rõ rệt.
“Không phải vậy chứ?”
Cô vốn rất chú trọng đến vệ sinh và mùi cơ thể. Chiếc nhẫn mà cô giới thiệu cho Shin Ye Na ở Hồ Nguyệt Lâu cũng là món đồ cô biết được nhờ sớm tìm tòi cách để tay không bị ám mùi thuốc lá.
Nhưng biết và thực hiện là hai việc khác nhau.
Kang In Hye vừa hút điếu thuốc kẹp giữa các ngón tay vừa suy nghĩ. Cô đã nỗ lực che giấu việc mình hút thuốc, nhưng có lẽ thâm tâm cô lại mong mỏi ai đó nhận ra điều này.
Không phải là bạn bè ở trường.
Mà là một ai đó trong số những người sẽ thất vọng và sốc khi biết cô không hề hoàn hảo.
Trong những đêm không ngủ, cô nghe thấy tiếng dế kêu báo hiệu mùa thu đang đến gần. Tiếng kêu ấy xuyên qua ánh đèn thành thị xa xăm, dường như đang gọi tên cô. Kang In Hye từng lao ra sân và nằm vật xuống đất.
Dù cơ thể có bẩn thỉu cũng không sao. Dù bụi đất có bay vào miệng cũng chẳng hề gì. Chỉ cần dang rộng hai tay nằm nhìn những vì sao trên bầu trời đêm, cô cảm thấy mình được hít thở đôi chút.
Cô cứ ngỡ ra ngoài tận hưởng không khí trong lành sẽ ổn hơn. Vì thế cô đã mang sách ra ngoài. Cô đọc sách dưới ánh đèn đường ở sân biệt thự. Nhưng đó là một việc vô ích. Dù nhìn chằm chằm vào bao lâu, tờ giấy vẫn là màu trắng, và chữ vẫn là màu đen.
Kang In Hye không thể đọc sách được nữa. Để hiểu được ý nghĩa của văn cảnh, cô phải nhìn vào trang sách thật lâu, rồi phải ngắt từng cụm từ để suy ngẫm. Có những từ cô không thể nhớ nổi ý nghĩa và phải tra cả từ điển tiếng Quốc ngữ.
Thừa nhận sự thật rằng mình đã quên cách đọc chữ không hề dễ dàng. Đến giờ cô vẫn chưa tiết lộ với những người xung quanh. Shin Ye Na vẫn đinh ninh rằng cô đang dành thời gian để đọc sách và học tập.
Cô vẫn chưa muốn gặp Yoo Mi Hyun.
Kang In Hye phả ra một hơi khói lẫn với tiếng thở dài.
Một cuộc đời mà ngay từ khi sinh ra đã là lời dối trá, một cuộc đời cô tin rằng mình đang làm chủ nhưng thực tế không phải vậy… sẽ mất bao lâu để cô có thể đặt nó lại lên lòng bàn tay mình?
Sự xa xăm ập đến khiến cô nhắm mắt lại. Đôi môi Kang In Hye mấp máy.
“Giữa việc tạo ra một thứ mới chưa từng tồn tại trên đời và việc sửa chữa một thứ đã hỏng hóc, việc nào khó hơn? Tôi không biết nữa.”
“…….”
“Tôi nên gọi anh là gì đây?”
“…….”
“Gọi là cha được không?”
“Không cần phải ép buộc mình đâu.”
“Vâng. Khó khăn lắm. Nhưng với một người sắp chết, chẳng lẽ tôi lại không làm nổi điều đó cho anh sao?”
Cô phải tấn công bằng giọng điệu lạnh lùng nhất. Để không cho đối phương thấy mình đang rơi nước mắt.
“Nói đi. Anh muốn tôi gọi anh là gì?”
“Cứ như bây giờ… là tốt nhất.”
“Như bây giờ? Như từ trước đến nay sao?”
Ánh mắt Kang In Hye dao động.
“Điều đó mà khả thi sao?”
“…….”
“Nó là không thể. Chuyện đó, chuyện đó chỉ khả thi nếu cỗ máy thời gian được phát minh và chúng ta có thể quay ngược thời gian thôi.”
“Đúng vậy.”
“Tôi có điều muốn hỏi.”
Cô nói từng chữ một cách rõ ràng bằng giọng điệu điềm tĩnh nhất có thể. Tuy vậy, cô vẫn không thể hoàn toàn kìm nén được cảm xúc.
“Đó là việc anh làm vì tôi sao?”
“…….”
“Nói đi. Nếu anh không trả lời, tôi sẽ lại đến.”
Kang In Hye chớp mắt liên tục. Để nước mắt không trào ra.
“Hiện tại tôi đang sống ở Hồ Nguyệt Lâu đấy. Từ đó đến đây, ngày nào tôi cũng sẽ đến. Dù là đi bộ hay quá giang xe, tôi nhất định sẽ đến, và tôi sẽ túc trực ở trước cổng chính Phong Kỷ giáo đội cho đến tận giờ thăm nuôi mới thôi.”
Cô thấy hụt hơi nhưng vẫn không ngừng tuôn ra.
“Ngay cả ngày hành hình tôi cũng sẽ đến. Dù đó là cuộc hành hình công khai hay không, nếu anh muốn chết trước mặt tôi thì cứ tiếp tục ngậm miệng như thế đi. Còn nếu không thích thì nói đi.”
“…….”
“Sự im lặng không phải là vì tôi đâu.”
Kang In Hye cắn chặt môi. Ngón tay cầm thuốc lá run rẩy.
“Tôi cực kỳ ghét việc mình không biết chuyện của chính mình. Thực sự… quá mệt mỏi rồi.”
Cô biết những gì hắn đã làm. Nhưng cô không biết những hành động đó là vì ai. Vì vậy cô thấy hỗn loạn. Và vì hỗn loạn nên cô thấy tức giận.
Kang In Hye khẩn thiết hướng về phía đối phương vẫn đang im lặng.
“Anh có biết dạo này tôi thế nào không?”
Con thuyền cuộc đời mà cô ngỡ mình đang lèo lái một cách điêu luyện đã bị bẻ lái sang một hướng hoàn toàn sai lệch. Mũi tàu đã đâm sầm vào tảng băng trôi. Nước tràn vào khoang tàu bị xé rách nhưng không có cách nào ngăn lại được. Trên con thuyền non nớt chưa từng trải qua thất bại ấy, chẳng có một thiết bị an toàn nào được trang bị sẵn.
Con thuyền đã chìm. Nó đã hoàn toàn chìm sâu xuống đáy biển.
“Hiện tại tôi…”
Kang In Hye nghiến chặt răng.
“Tôi cảm thấy như mình đang ở dưới đáy biển vậy.”
“Lẽ ra em không nên đến.”
“Tại sao anh lại nói cái lời quái quỷ đó chứ?!”
“In Hye à.”
“Cái tên đó là thật chứ?”
“Cái gì cơ?”
“Cái tên Kang In Hye ghi trong giấy khai sinh là thật đúng không? Tuổi tác thì sao? Ngày sinh thì sao? Tôi, tôi thậm chí còn không biết liệu mình có đúng là hai mươi tuổi hay không nữa!”
Cô vô tình hít phải khói thuốc không đúng cách. Kang In Hye vừa ho sặc sụa vừa run rẩy khắp người. Bụng cô đau thắt, hơi thở khó nhọc, và cảm giác như con ngươi sắp rơi ra ngoài. Nước mắt lã chã rơi.
Dù cô đã cố gắng hết sức để kìm nén.
Cô thấy hận đối phương – người vẫn dửng dưng ngay cả khi cô đang khóc.
“Anh có yêu tôi không? Hay anh nuôi dạy tôi chỉ để chuộc lại tội lỗi ngoại tình?”
“…….”
“Suốt thời gian qua, nhìn tôi anh đã nghĩ gì?”
Đôi môi Kang In Hye run lên bần bật.
“Anh đã làm tất cả những gì tôi muốn. Từ khi tôi còn nhỏ. Anh chẳng thèm hỏi lý do lấy một lời.”
“…….”
“Tôi đã nghĩ rằng anh thấu hiểu lòng tôi. Rằng suy nghĩ của chúng ta giống nhau. Mục tiêu, tư tưởng… cả những giấc mơ nữa. Những điều mà thật khó để nói với người khác.”
Cô nuốt nước bọt trong miệng. Những lời nói không còn thoát ra dễ dàng nữa. Cô ngỡ mình chỉ không đọc được chữ, nhưng có vẻ như cô đã mất luôn cả khả năng diễn đạt ngôn ngữ.
Bàn tay cầm điếu thuốc run cầm cập. Ngay cả vật nhỏ bé đó cô cũng thấy thật khó để cầm cự. Cô dùng sức di điếu thuốc vào gạt tàn để dập lửa, đúng lúc đó một giọng nói quen thuộc vang lên trên đầu.
“Anh đã nghĩ em thật vĩ đại. Làm sao một kẻ như anh lại có thể sinh ra một người như em.”
Gương mặt Kang In Woo không một chút biểu cảm. Như một người không còn cảm nhận được hỉ nộ ái ố.
“Quay về đi.”
“Về đâu?”
Kang In Hye gào lên.
“Anh bảo tôi về đâu?! Về hiện trường vụ giết người đó sao?!”
“……. “
“Về đó thì có ai ở đó chứ? Rốt cuộc có ai đang chờ đợi tôi ở đó!”
“Bất cứ đâu, bất cứ ai.”
“Làm gì có lời nói nào vô trách nhiệm đến thế chứ?!”
“Bất cứ ai chấp nhận em, bất cứ nơi nào cần em, hãy hợp tác và nương tựa vào họ. Bây giờ không còn Bạch Sư tử nữa rồi. Hãy vứt bỏ những thứ như niềm tin đi và chỉ nghĩ đến việc sống sót thôi. Mọi thứ khác anh sẽ gánh chịu hết, còn em thì…”
“Đừng có ra lệnh cho tôi! Anh hãy tự đi mà thu dọn những gì mình đã làm đi!”
Kang In Woo không trả lời. Kang In Hye càng giận dữ hơn khi thấy hắn không hề oán trách mình. Lòng cô tan nát.
“Lẽ ra tôi không nên dựa dẫm vào anh…”
“Anh đã rất vui khi em dựa dẫm vào anh. Anh thấy hạnh phúc vì em tin tưởng anh. Vì anh có thể giúp ích cho cuộc đời em…”
“Thế này mà gọi là giúp ích sao?”
Kang In Hye bật cười. Cô vừa cười vừa khóc. Cô dùng hai lòng bàn tay che mặt, đôi vai rung lên bần bật.
“Hay là chúng ta coi như hòa nhé?”
Hả?
“Coi như chúng ta đã hủy hoại cuộc đời của nhau.”
“…Được thôi.”
“Anh làm cái gì mà đồng ý như thế chứ! Anh bây giờ sắp chết đến nơi rồi!”
Đúng lúc đó, Kang In Woo rướn người về phía trước. Tiếng còng tay cọ xát với thành ghế xe lăn vang lên.
Ánh mắt Kang In Hye hướng về phía đó.
“Cái gì thế?”
Bàn tay phải của Kang In Woo có gì đó lạ lùng. Trên bàn tay đáng lẽ phải có năm ngón, nay chỉ còn lại bốn. Kang In Hye mặt tái mét hỏi:
“Tay anh bị làm sao thế? Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Chúng ta…”
Kang In Woo đưa ra một câu trả lời lạc quẻ.
“Đó là việc vì chúng ta.”
“Cái gì cơ?”
“Chính em đã nói như vậy. Rằng đây là việc vì chúng ta.”
“Anh nói cái gì cơ?”
“Tai anh đã nghe thấy điều đó.”
Trong lúc giết Kang Jae Sang, trong lúc giao chiến với những kẻ giám sát, trong lúc phớt lờ thi thể của Oh Eun Jung để rời khỏi nhà.
Trong suốt quá trình giết gã chủ bãi phế liệu, lẻn vào khu rừng đầy dã thú để bắn Hoàng tử, và bắt cóc Jeon Ryu Jin.
Kang In Woo lặp lại một lần nữa.
“Những gì anh làm là vì em và anh, nghĩa là vì chúng ta. Thế nên anh không hối hận.”
“Anh nghĩ mình đã đúng sao?”
“Mọi vụ giết người đều có lý do của nó. Một lý do có thể tha thứ.”
Kang In Hye há hốc miệng. Người đã nói câu đó chính là cô. Tất nhiên, đó là những lời cô dùng để chỉ trích tên độc tài Tổng thống Kwon Il Hyuk, những kẻ quý tộc phạm tội mà không bị trừng phạt. Cô không dạy hắn dùng câu đó trong hoàn cảnh này.
“Vụ giết người của anh cũng có lý do sao?”
“Đó là việc vì chúng ta.”
Cô chỉ trích đối phương cứ lặp đi lặp lại một câu nói như chiếc radio hỏng.
“Việc giết mẹ ư? Chuyện đó mà là vì chúng ta sao?”
Kang In Woo nhắm mắt lại.
Oh Eun Jung đã tự sát. In Hye dường như không biết sự thật đó.
Hắn mím chặt môi. Hắn muốn con gái mình được sống. Kang In Woo mong rằng Kang In Hye sẽ không bị chôn vùi trong tuyệt vọng mà hãy tiếp tục tiến về phía trước.
Ngay cả khi chết đi, hắn vẫn muốn được thấy cảnh tượng đó. Vì bản thân hắn sẽ không thể lên thiên đàng, nên dù là ở địa ngục rực lửa, hắn vẫn muốn được chứng kiến.
Suy cho cùng, chính hắn là người đã dồn Oh Eun Jung đến con đường tự sát. Đó là lỗi của hắn khi đã không bảo vệ và chịu trách nhiệm với cô ấy đến cùng.
“Tại sao anh lại giết bà ấy?”
“Vì cô ấy đã cản đường.”
Oh Eun Jung đã bị trúng đạn vào chân. Một người không thể chạy, thậm chí không thể đi lại bình thường đã tự coi mình là vật cản. Cô ấy đã đi đến kết luận rằng mình là hòn đá cản đường trong việc cứu lấy cuộc đời của con gái. Vì vậy, cô ấy đã chọn cái chết. Tự mình.
Đó rõ ràng là một vụ tự sát. Tử thi không biết nói dối.
Thế nhưng, Shin Hae Beom, và cả Yoo Mi Hyun, đều là những kẻ sẵn sàng che giấu sự thật nếu cần thiết.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 363"