Chương 365 H
Ông ngoại có thể làm những việc đó đơn giản là vì ông ta đã quá quen thuộc với nó. Dùng quyền lực để chiếm đoạt cơ thể kẻ yếu, xoay chuyển họ theo ý mình vốn là một phần tự nhiên trong cuộc sống hằng ngày của ông. Kwon Se Hyuk cảm thấy ghê tởm những suy nghĩ đang bám rễ trong thùy trán của ông ngoại mình. Cậu muốn nghĩ rằng đó chỉ là do trí tưởng tượng quá mức của mình thôi, nhưng càng cố tìm lý do khác, cậu lại càng thấy uất nghẹn.
‘Trong mắt kẻ xấu thì nhìn đâu cũng thấy xấu thôi.’
Cha Mo Eun cười nhạo. Se Hyuk ôm lấy đầu. Cậu tự hỏi liệu có phải mình đã phát điên rồi không.
Cậu cắm móng tay vào bả vai, cào mạnh đến mức rỉ máu. Dù có cào cấu thế nào, cảm giác về những ngón tay của Cha Mo Eun vẫn không biến mất.
“Hoàng tử!”
“Tôi không sao! Chỉ là trượt chân thôi. Đừng có làm quá lên như thế, thật nực cười.”
“Nhưng mà…”
“Tôi bảo là được rồi mà!”
Bên ngoài yên tĩnh trở lại. Đứa trẻ có vẻ vẫn chưa rời đi. Khi cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, bóng dáng của Cha Mo Eun đã biến mất, cả giọng nói của cô ta cũng vậy.
Trong không gian tĩnh lặng, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng rung của điện thoại.
Se Hyuk nuốt nước bọt. Cậu chẳng vui vẻ gì khi phải nói chuyện với mẹ. Cậu biết mình sẽ chẳng nghe được lời nào tử tế, và chính cậu cũng chẳng thể nói ra điều gì tốt đẹp. Cậu không sợ tranh cãi, nhưng lúc này cậu thực sự không có tâm trạng.
Cậu cử động thân mình để kiểm tra người gọi. Cái tên hiện lên trên màn hình là Shin Hae Beom.
Se Hyuk bật dậy. Cơn đau từ vết thương hở khiến đầu gối cậu khuỵu xuống, nhưng cậu vẫn kịp chống tay lên bàn để trụ vững. Cậu vươn tay với lấy chiếc điện thoại đang rung bần bật sát mép tủ đầu giường.
“Hoàng tử, ngài có tiện nghe máy một lát không?”
Shin Hae Beom lên tiếng. Ryu Jin nhắm nghiền mắt, dùng đôi tay vừa được tự do để bịt chặt miệng mình.
Cái tên này thực sự cứng đầu đến mức đáng sợ. Dù cậu đã bảo đừng làm thế, xin anh, cậu thực sự ghét điều đó, nhưng anh vẫn nhất quyết gọi điện cho Kwon Se Hyuk.
Lý do anh đưa ra là để báo cáo. Báo cáo về việc Kang In Woo vừa cố gắng tự sát.
Dĩ nhiên, hắn không chết. Choi Yoo Shin cũng nói rằng – dù đó chỉ là suy đoán cá nhân – Kang In Woo sẽ không thực sự muốn chết ngay trước mặt con gái mình. Nói cách khác, hành động kỳ quặc trong phòng thăm nuôi chỉ là một “vở kịch phô diễn”.
Để làm gì? Để cắt đứt tình cảm. Với ai? Với Kang In Hye.
Vì hắn biết mình không thể tránh khỏi án tử hình.
Choi Yoo Shin vừa thở dài vừa nói thêm rằng việc tự sát không phải cứ có công cụ là xong. Nếu chỉ làm nửa vời, nỗi đau phải gánh chịu sẽ chỉ tăng thêm mà thôi.
Người đưa một Kang In Hye đang bị sốc trở về Hồ Nguyệt Lâu là Jin Chi Woo. Ryu Jin đã rất ngạc nhiên khi thấy hắn ta tự nguyện đứng ra.
Thay vì cảm kích, cậu thấy lo lắng nhiều hơn. Trong mắt Ryu Jin, sự tốt bụng của Jin Chi Woo cực kỳ đáng nghi. Cậu sợ hắn ta sẽ đem In Hye đi chôn sống ở một ngọn núi hẻo lánh nào đó mà không ai hay biết. Ryu Jin đã bảo Shin Hae Beom: “Anh hãy đưa cô ấy về đi”, nhưng anh chỉ cười và nhún vai, bảo rằng hiện tại khuôn mặt mà Kang In Hye ghét nhìn thấy nhất chính là bản mặt của anh.
Ryu Jin bị kéo lên tầng 12 và đẩy vào văn phòng. Cậu tiến lại gần bàn làm việc của Jin Chi Woo. Màn hình máy tính đang bật, cậu vô tình chạm vào chuột khiến màn hình đổi màu và hiện lên ô nhập mật khẩu.
Dĩ nhiên Ryu Jin không biết mật khẩu và cũng chẳng có ý định xem trộm công việc của hắn ta. Cậu nép vào bàn làm việc chỉ để đứng cách xa một Shin Hae Beom đang mỉm cười tiến lại gần nhất có thể.
Vừa vào văn phòng, Shin Hae Beom đã khóa cửa lại. Khi Ryu Jin hỏi lý do, anh đáp:
“Lỡ Chi Woo vào mà không gõ cửa thì sao.”
Ryu Jin phẫn nộ khi nhận ra lý do Shin Hae Beom đẩy Jin Chi Woo đi và lôi cậu vào đây.
“Mà thực ra có gõ cửa thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu.”
Thật nực cười. Sau tất cả những biến cố ở phòng thăm nuôi, anh vẫn còn tâm trí để làm chuyện đó.
Đầu ngón tay cứng cáp của anh vuốt từ giữa xương quai xanh, đi qua chấn thủy rồi xuống tận bụng dưới. Ánh mắt anh dán chặt vào khuôn ngực trần sau khi lớp áo sơ mi bị lột bỏ, nóng bỏng như muốn thiêu đốt.
“Hắn chắc chắn vẫn còn sống.”
Có vẻ Se Hyuk vừa hỏi về tình trạng của Kang In Woo.
“Vâng. Ngay từ đầu đó đã không phải là một tình huống có thể thành công rồi. Chúng tôi không lỏng lẻo đến thế đâu.”
Lớp da sofa dính chặt vào lưng cậu bởi mồ hôi lạnh vã ra ở cổ và lưng.
Ryu Jin quay đầu sang phải. Vòng eo bị nhấc bổng và vùng háng bị banh rộng khiến cậu đau đớn. Quy đầu của anh đã chạm vào lối vào đang sưng đỏ. Cái thứ dày cộm và nặng nề đó như chực chờ đâm thọc vào ngay lập tức.
Loại kem gel hương chanh vốn bị vứt lăn lóc trên bàn Jin Chi Woo giờ đã làm ướt đẫm mông cậu.
Cảm giác dịch lỏng chảy ra từ bên trong khiến ngón chân cậu co quắp lại. Shin Hae Beom lúc nào cũng “nhiều” – cả lượng gel anh dùng lẫn những thứ tiết ra từ cơ thể anh.
“Ưm… ư. Ức.”
Hơi thở bật ra từ cuống họng. Cậu cố gắng kìm nén tiếng động nhưng không thể. Ryu Jin cảm thấy Shin Hae Beom đang khiêu khích mình. Nhìn cách anh đẩy quy đầu vào lối vào đỏ rực rồi dùng một tay bóp nặn vật nam tính của cậu, rõ ràng là anh đang muốn thách thức: Để xem em thắng hay tôi thắng.
Ryu Jin đưa một tay xuống dưới, nắm lấy cổ tay của Shin Hae Beom – kẻ đang tùy tiện nhào nặn cơ thể cậu.
Bốn mắt nhìn nhau. Shin Hae Beom không phát ra tiếng mà chỉ mấp máy môi hỏi: ‘Sao?’
Ryu Jin lắc đầu, ý bảo anh đừng làm thế.
‘Cái gì cơ?’
Vì không thể phát ra tiếng nên cậu chỉ biết đảo mắt. Hiểu ý, Shin Hae Beom mỉm cười. Anh thản nhiên cử động tay.
‘Cái này à?’
Anh vuốt ve như đang chải tóc, bóp nặn phần thân và dùng đầu ngón tay gãi nhẹ vào phần gốc để kích thích cậu xuất tinh. Ryu Jin nghiến chặt răng, nín thở.
“Ưm…”
Shin Hae Beom thích nhìn dáng vẻ của Ryu Jin khi “lên đỉnh”. Anh không biết mình bắt đầu thích điều đó từ bao giờ. Mà ngay từ đầu, chuyện đó có gì quan trọng đâu?
‘Đẹp lắm.’
Đẹp là được rồi. Đáng yêu là thắng rồi. Anh chỉ thấy tiếc là không thể cho Kwon Se Hyuk xem trực tiếp vẻ đẹp này của Jeon Ryu Jin qua cuộc gọi video mà thôi.
“Tôi sắp quay lại rồi. Việc đi lại không có vấn đề gì nữa.”
“Đó quả là tin vui. Vậy ngài Đại Quản nói sao?”
“Lão già đó thì liên quan gì đến tôi?”
“Sao lại không liên quan chứ? Sức khỏe của Hoàng tử càng tiến triển tốt thì ngài Đại Quản càng nhẹ lòng mà.”
“Tôi không nghĩ anh có đủ tư cách để hỏi thăm sức khỏe ông ngoại tôi đâu.”
“Tôi đã thất lễ rồi. Xin hãy thứ lỗi cho.”
Shin Hae Beom nói thêm bằng giọng điệu dịu dàng:
“Tôi rất mong sớm được thấy ngài khỏe mạnh trở lại.”
“Biết thế là tốt… Anh Ryu Jin dạo này thế nào rồi?”
“Ngài đang nói đến Binh nhì Jeon Ryu Jin sao?”
Khóe môi Shin Hae Beom nhếch lên, ánh mắt anh hạ thấp xuống. Nhìn Ryu Jin đang nức nở với gương mặt đỏ bừng, anh cảm giác như bụng mình đang sôi lên vì thèm khát.
“Tại sao anh lại làm thế! Tại sao!”
Ryu Jin đánh vào mặt Shin Hae Beom. Cậu đấm, đá vào bất cứ nơi nào tay cậu chạm tới: cổ, vai, ngực, mạn sườn, bắp chân. Shin Hae Beom ngoan ngoãn để cậu đánh. Anh cười như thể chuyện này thú vị lắm.
“Dừng lại đi. Tôi đau đấy.”
Anh nói vậy nhưng giọng điệu thì không hề. Với cái bản mặt tươi cười đó, lời nói của anh chẳng có chút chân thành nào. Ryu Jin tin chắc Shin Hae Beom đang tận hưởng tình huống này.
“Đừng có làm người khác bất an như thế! Anh có biết tôi đã…!”
“Em sợ à?”
“Đúng thế!”
“Nhưng cũng đâu có bị lộ.”
Giọng anh ngọt xớt như mật ngọt.
“Không bị lộ đâu, thưa Ngài Tổng thống.”
Ryu Jin rụt cổ lại.
“Đừng gọi tôi như thế.”
“Sao vậy? Nghe giống như lời thì thầm bên gối, hay mà.”
Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương. Ryu Jin nhìn vào mắt Shin Hae Beom. Con ngươi đen lánh ánh lên tia sáng xanh biếc đang rực cháy. Đó là gương mặt đẫm dục vọng. Chỉ nhìn vào đôi mắt ấy thôi cũng đủ khiến cậu rùng mình sợ hãi, Ryu Jin nắm lấy vai Shin Hae Beom đẩy ra.
“Đợi đã. Ở dưới… rút ra một chút đi.”
“Em điên à?”
“Vì đau, đau lắm… Tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý…”
“Vì phần cuối là phần dày nhất mà.”
“Thế nên mới bảo anh đợi một chút.”
“Vào tận bên trong rồi sẽ không đau nữa đâu.”
Ryu Jin ghét cái cách Shin Hae Beom thốt ra lời nói dối mà ngay cả một kẻ ngốc cũng không tin nổi mà không thèm chớp mắt lấy một cái. Cậu muốn hét vào mặt anh rằng đừng có coi thường người khác, nhưng lại sợ anh sẽ cử động. Trong lúc lúng túng không biết làm sao, Ryu Jin đành ôm lấy cổ Shin Hae Beom.
“Ưm… đợi một chút…”
Khi cậu cọ má vào cổ anh, Shin Hae Beom mỉm cười. Lúc này, từ người anh tỏa ra mùi nước hoa mà Ryu Jin đã quá đỗi quen thuộc.
“Nhột quá.”
“Rút ra đi… Đau…”
“Em cũng phớt lờ lời tôi nói còn gì.”
“Tôi làm thế khi nào.”
“Vừa xong.”
Tiếng nức nở của Ryu Jin bị đôi môi của Shin Hae Beom nuốt chửng. Sau một nụ hôn sâu, hắn nói:
“Cưng đánh tôi cho sướng tay rồi, giờ tôi mới cho vào có bấy nhiêu mà đã kêu ca à?”
“Đó là vì anh… anh làm những chuyện nguy hiểm…!”
“Tôi tưởng mình chết đến nơi rồi đấy.”
“Cái gì cơ?”
“Tưởng chết dưới ‘nắm đấm thép’ của Ngài Tổng thống nhà mình rồi chứ.”
Cậu cạn lời đến mức không nói nên câu. Ryu Jin cắn mạnh vào vành tai của Shin Hae Beom.
“Ái.”
“Đau không?”
“Có. Đau chứ.”
Bàn tay lớn của Shin Hae Beom mơn trớn khuôn mặt đang hậm hực của Ryu Jin sau khi cậu buông tai anh ra.
“Vì em mà tôi đau đấy.”
Ở đây này.
Anh bất ngờ thúc mạnh vào. Cằm của Ryu Jin hếch lên.
“Hức!”
Lòng bàn tay to lớn đỡ lấy cái đầu nhỏ đang ngửa ra sau. Những ngón tay dài với khớp xương rõ rệt túm chặt lấy mái tóc đen.
Ryu Jin ngửa cổ rên rỉ. Cậu không thể thở nổi. Khối thịt đang khuấy đảo bên trong cơ thể, thậm chí cả những mạch máu nổi rõ trên đó, cậu đều cảm nhận được hết.
“Ư… á…!”
Răng nanh của anh cắm phập vào cổ cậu. Ryu Jin nhắm mắt run rẩy. Chiếc lưỡi liếm lên vết thương vừa bị xé rách thật nóng hổi và ẩm ướt.
Cậu dùng chân quấn chặt lấy thân mình của Shin Hae Beom. Cảm nhận vật nam tính đang tiến vào sâu hơn, sâu hơn nữa. Anh không chút do dự đẩy lùi những vách thịt đang co rúm vì cảm giác lạ lẫm, đào sâu tận cùng bên trong.
“Ư…”
Nội tạng bị ép chặt, cơ hoành căng cứng. Ryu Jin túm lấy cổ áo sơ mi của Shin Hae Beom, như thể đang muốn xách cổ áo anh lên.
“Đồ tồi! Đồ khốn kiếp!”
“Em hiểu rõ tôi quá nhỉ.”
Nhìn lồng ngực phập phồng trên thân hình gầy gò của Ryu Jin, Shin Hae Beom thèm thuồng chép miệng. Hơi thở dồn dập bật ra từ giữa đôi môi cậu.
“Hư… ức!”
Ánh mắt họ chạm nhau. Khoảng cách gần đến mức chóp mũi sắp chạm vào nhau. Hơi thở gấp gáp của Ryu Jin hòa quyện cùng nhịp thở đều đặn của Shin Hae Beom.
“Tôi… thực sự ghét anh.”
Ryu Jin nhìn chằm chằm vào vầng trán trắng trẻo mịn màng của Shin Hae Beom. Nhìn đôi lông mày đen đậm, đôi mắt sắc sảo bên dưới. Mỗi khi hắn chớp mắt, hàng lông mi lại đổ bóng xuống dưới mắt.
“Khóc đi.”
Lưỡi của Shin Hae Beom lướt qua bầu mắt đang nhắm nghiền của Ryu Jin.
“Tôi thích nhất là lúc Jeon Ryu Jin khóc đấy.”
“Đồ chó chết…!”
Hai ngón tay dài, dày và rõ khớp xương của anh lọt vào giữa đôi môi cậu.
Vì quá bất ngờ nên cậu thậm chí không kịp cắn lại. Và Shin Hae Beom không bỏ lỡ cơ hội khi cậu đang bàng hoàng.
Anh thản nhiên quét qua vòm họng, chạm vào dưới lưỡi. Khi anh ấn vào tuyến nước bọt, dịch tiết tràn ra ngoài môi. Ryu Jin thở hổn hển, chất lỏng tuôn ra từ cả mắt và miệng.
Cậu cảm thấy như bị một tảng đá hay một thân cây cổ thụ đè bẹp. Dù vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra. Dù đã cố gắng giữ lấy lý trí, nhưng cuối cùng, mọi khớp xương trên cơ thể cậu đều rã rời.
“Đẹp quá.”
Shin Hae Beom thỏa mãn. Chỉ mình anh là thấy vui sướng.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 365 H"