Chương 366 H
Ryu Jin cảm thấy thật đáng ghét khi chỉ có mình Shin Hae Beom là vẫn giữ được vẻ điển trai và lịch lãm như thế. Cái đồ tồi tệ này, tên khốn khiếp nhất thiên hạ. Anh ta thì phong độ ngời ngời, còn mỗi cậu là bị giày vò đến nát bươm.
Cảm giác vật nam tính đang trương phình bên trong cơ thể khiến cậu sợ hãi đến mức bủn nhũn cả khoeo chân. Ryu Jin ra sức mút mát, liếm láp những ngón tay của Shin Hae Beom như một cách cầu xin anh đừng cử động nữa.
“Sao?”
“Bụng… đau. Đau quá… ư…”
“Chỗ này à?”
Tay Shin Hae Beom mò mẫm lên vùng chấn thủy của Ryu Jin.
“Không phải sao?”
Lòng bàn tay rộng và cứng cáp trượt dần xuống dưới. Cảm giác vùng bụng dưới bị đè nghiến khiến Ryu Jin thét lên một tiếng sắc lạnh.
“Aaa…! Không! Đừng!”
Ngay khoảnh khắc cậu gào lên, vật nam tính lại đâm sâu hơn nữa. Những sợi lông cọ xát mạnh bạo vào hai cánh mông vốn đã ướt đẫm mồ hôi và gel bôi trơn.
“A!”
Hai túi tinh căng tròn đập mạnh vào mông nghe chát một tiếng. Cảm giác như bị ai đó dùng roi quất thẳng vào mông vậy.
“Ưaaa… ức.”
Ryu Jin cắn chặt lấy ngón tay của Shin Hae Beom, nấc lên từng hồi. Mọi thứ của cậu đều đang bị phá hủy. Từ trên xuống dưới, tất cả đều đang diễn ra theo đúng ý muốn của anh.
“Mệt lắm à?”
Shin Hae Beom cười khẽ.
“Mệt… lắm. Dừng… dừng lại đi…”
“Muốn chơi cưỡi ngựa không?”
Ryu Jin lắc đầu nguầy nguậy. Có leo lên người Shin Hae Beom thì cũng vô ích. Ngược lại, chính trọng lượng cơ thể cậu sẽ càng khiến mọi chuyện mệt mỏi hơn.
Càng nghĩ cậu càng thấy tủi thân phát khóc. Cái gì mà cảm giác nhìn xuống từ trên cao? Cái gì mà cảm giác chinh phục? Cậu chẳng nếm trải được chút gì trong số đó cả!
“Dừng lại… dừng lại đi. Hức.”
Quy đầu đang phình to đầy đe dọa rút ra, quẹt mạnh vào vách ngăn bên trong rồi lại đâm sầm vào lại.
“Aaa! Á!”
Cậu cảm giác như cơ thể mình đang bị hành hung vậy. Một chiếc dùi cui nóng rực đang điên cuồng khuấy đảo bên trong. Chỉ riêng việc chứa đựng nó thôi đã quá sức rồi, vậy mà anh còn thúc vào với cái tốc độ mà cậu không tài nào theo kịp, khiến đầu óc cậu hoàn toàn mụ mẫm.
“Không muốn. Không… dừng… hức, dừng lại…!”
Lớp da sofa dính chặt vào lưng. Cảm giác như da thịt sắp bốc cháy đến nơi. Ngón tay của Shin Hae Beom túm lấy lưỡi cậu kéo ra, khiến Ryu Jin không thể khép miệng lại được. Nước bọt tràn ra ngoài môi, chảy dài xuống cằm.
Ryu Jin đã cố gắng. Cậu cố gắng cử động eo theo nhịp độ của Shin Hae Beom. Nhưng sau khi nhận ra mình không thể theo kịp và bỏ cuộc, cậu lại dùng hết sức ghì chặt lấy thân mình của anh bằng đôi chân. Cầu xin anh hãy làm chậm lại một chút. Đừng thúc mạnh như thế. Nhưng Shin Hae Beom tảng lờ mọi mong muốn khẩn thiết của cậu. Những cú thúc tàn nhẫn của anh chỉ càng lúc càng dữ dội hơn.
“Aaa! Á! Á… ư…!”
Vùng mông nóng rực bị cọ xát điên cuồng. Mỗi khi túi tinh đập vào mông, âm thanh chát chúa lại vang lên ầm ĩ. Ryu Jin nghĩ rằng ngay cả khi việc này kết thúc, cậu cũng chẳng thể mặc nổi quần lót. Vì mông đau quá…
‘Em đừng có mặc quần lót nữa.’
‘Cứ thế mà sống đi, không cần mặc đồ lót đâu. Để tôi cứ thế lột quần ra là cho vào được luôn.’
Ryu Jin lè lưỡi thở hổn hển. Cậu dường như hiểu được ý đồ thâm hiểm của kẻ bạo ngược này.
Đồ tồi này…
Cậu giật tóc Shin Hae Beom. Hắn đáp trả bằng một cú đâm cực mạnh như để trả thù. Quy đầu hung hãn nghiến nát điểm nhạy cảm bên trong rồi lấn sâu vào.
“Ư, hức!”
Mỗi khi Shin Hae Beom cử động, những vách thịt bị hành hạ lại như đang gào thét. Những âm thanh nhầy nhụa vang lên khiến cậu muốn phát điên.
“Á… hức. Hư… Á! Á…!”
Tiếng cười trầm thấp của Shin Hae Beom phả vào gò má đẫm lệ của cậu.
“Jeon Ryu Jin.”
Cậu không thể trả lời. Vì ngón tay anh vẫn đang kéo lấy lưỡi cậu. Ryu Jin ngước nhìn anh bằng đôi mắt mọng nước. Cậu chẳng nghe rõ anh đang nói gì nữa.
“Tôi sẽ làm chuyện này cho đến khi chết mới thôi.”
Cái gì cơ?
“Tôi… sẽ làm chuyện này đến chết mới thôi. Tôi sẽ làm tình với em thật nhiều. Chuyện này, thật sự, không thể tin nổi… sao lại có thứ như thế này trên đời chứ.”
Hơi thở của Shin Hae Beom dồn dập. Giọng nói của anh không còn điềm tĩnh như mọi khi.
“Em là cái gì vậy? Từ đâu đến? Ai phái em đến? Hả.”
Những lời anh nói thật kỳ lạ. Lúc này, Shin Hae Beom nói chuyện như thể không quen biết Ryu Jin, như thể đây là lần đầu tiên hai người làm tình vậy.
“Em đến để làm tôi phát điên đúng không. Ai bảo em đến để phá hỏng mọi kế hoạch của tôi? Là ai. Ai sai em đến hả! Nói đi!”
Ryu Jin há miệng nức nở, dùng tay ra sức đẩy lồng ngực của Shin Hae Beom ra.
Cái tên chó chết này đâm chọc vào người khác cho lắm vào rồi phát điên đấy à? Tôi có làm gì đâu mà anh gào lên với tôi. Tôi còn chẳng muốn dính dáng gì đến anh cơ mà…!
“Nói đi! Jeon Ryu Jin! Em là của ai!”
Ngay khoảnh khắc gốc lưỡi bị kích thích mạnh bạo, Ryu Jin vặn vẹo thắt lưng.
“Aaaa…!”
Tinh dịch bắn tung tóe lên vạt dưới áo sơ mi của Shin Hae Beom. Vài giọt bắn lên ngực anh, vài giọt khác bắn lên cái cổ đang nổi gân xanh của anh.
“Haa… a…”
Trong tầm nhìn nhòe lệ, cậu thấy những giọt tinh dịch chảy dài dọc theo cơ cổ của Shin Hae Beom. Ryu Jin mất hết sức lực, nằm lịm đi.
Shin Hae Beom hỏi với vẻ mặt cực kỳ mãn nguyện:
“Ra sướng không?”
Ryu Jin thấy nhẹ lòng. Lúc này Shin Hae Beom đã tỉnh táo lại rồi.
Anh rút ngón tay ra khỏi miệng cậu. Ryu Jin yếu ớt quay đầu đi, nhưng bàn tay của Shin Hae Beom lại giữ lấy cằm cậu, xoay mặt cậu trở về vị trí cũ.
“Há miệng ra.”
Cậu làm theo như một cỗ máy. Cậu chẳng còn hơi sức đâu mà từ chối nữa.
Shin Hae Beom mỉm cười rồi để nước bọt của mình rơi xuống. Ryu Jin ngoan ngoãn đón lấy. Có lẽ vì hài lòng với dáng vẻ phục tùng ấy, Shin Hae Beom không hành hạ cậu thêm nữa mà bắt đầu xuất tinh vào bên trong cậu.
Anh không tuôn ra hết trong một lần. Anh làm điều đó qua nhiều đợt, dùng phần thân đè nghiến lên điểm nhạy cảm của cậu, không ngừng thúc vào mọi ngóc ngách bên trong cơ thể Ryu Jin suốt một hồi lâu.
Vách thịt nóng rực giờ đã đẫm trong tinh dịch. Ngay cả khi đã kết thúc, Shin Hae Beom vẫn không chịu rút ra ngay.
“Dừng lại… hức. Rút ra đi…”
Cậu cảm nhận được vật nam tính vẫn đang ngọ nguậy trong bụng mình. Ryu Jin nghe thấy giọng nói pha lẫn tiếng cười của Shin Hae Beom.
“Một lần nữa nhé.”
Hả? Chỉ một lần nữa thôi.
“Em đã luyện tập rồi đúng không?”
Shin Hae Beom vừa nói vừa nhấc bổng khoeo chân cậu lên.
“Hãy chứng minh khả năng học hỏi của em đi nào.”
Cậu chẳng muốn chứng minh cái gì hết. Ryu Jin vừa lau nước mắt vừa phản kháng.
“Không làm nữa. Mệt lắm.”
“Lúc này là tuyệt nhất đấy. Ướt đẫm thế này, xinh đẹp lắm… Gà con.”
Shin Hae Beom cứ thế lấn tới. Ryu Jin bị kẹp giữa bức tường và thân hình của Shin Hae Beom, một chân cậu bị ép phải quấn lấy eo anh.
“Tôi không muốn làm đâu…”
“Đừng nói vậy mà. Gà con à. Nhanh lên nào.”
Thấy Ryu Jin nức nở, phần dưới của Shin Hae Beom lại càng thêm nặng nề, anh giục giã.
“Cả bên kia nữa. Xong nhanh rồi nghỉ nào.”
“Không làm được. Cái này. Tôi không làm thế này được…”
“Gà con của tôi sẽ làm tốt thôi.”
“Không làm. Ghét lắm.”
Ryu Jin liếc nhìn xuống dưới rồi lại muốn khóc. Đùi cậu đẫm tinh dịch. Đó là thành quả từ nãy của Shin Hae Beom.
“Làm một lần rồi mà. Hôm nay thế là đủ…”
“Làm sao mà kết thúc ở một lần được chứ.”
Shin Hae Beom quay sang trách ngược lại cậu.
“Lần trước ở khách sạn, em đã thấy mình trong gương thế nào rồi đúng không?”
“Hức.”
“Tôi đã bảo việc tôi mất kiểm soát không phải lỗi của tôi mà. Tại em quá xinh đẹp nên tôi mới ‘phát rồ’ lên như thế đấy. Vậy mà bây giờ em bảo tôi dừng lại sao? Mới được có một lần mà đã đòi kết thúc ở đây hả?”
Thật là vô lý hết sức! Shin Hae Beom trưng ra bộ mặt như thể mình bị oan ức lắm.
“Gà con à. Nhìn tôi đi nào. Xem bộ dạng tôi lúc này thế nào đi.”
Ryu Jin sụt sùi nhìn theo hướng tay Shin Hae Beom chỉ. Vật nam tính như chực chờ nổ tung đang gật gù đầy đe dọa.
“Cái này em bảo tôi tự giải quyết thế nào đây?”
“Thì tự làm đi…!”
“Làm bằng cách nào?!”
“Thì cứ thế mà làm thôi!”
“Không làm được!”
“Anh thì có cái gì mà không làm được chứ!”
“Kết thúc với Jeon Ryu Jin chỉ sau một lần làm tình!”
Đó là sự bướng bỉnh vô lý nhất trần đời. Ryu Jin chỉ muốn ném phăng Shin Hae Beom ra khỏi cửa sổ tầng 12 ngay lập tức.
“Tôi thật sự… không muốn làm. Không muốn…”
Shin Hae Beom thở dài thườn thượt. Anh nhíu mày suy nghĩ hồi lâu rồi nói:
“Được rồi.”
“Vậy thì…!”
“Quay lưng lại.”
“Cái gì?”
“Nếu làm thế này khiến em sợ, tôi sẽ làm từ phía sau. Được chưa? Tôi đã nhường em một bước rồi đấy. Thế nên, chuẩn bị đi.”
“Không…!”
“Em mà còn nói từ ‘không’ một lần nữa xem!”
Đôi mắt Shin Hae Beom rực lửa. Ryu Jin vừa lau nước mắt vừa chậm rãi xoay người lại. Cậu vừa đưa hai tay chống vào bức tường lạnh lẽo thì vật nam tính đã chạm vào giữa hai cánh mông. Quy đầu cương cứng đang tìm cách len lỏi vào lối vào.
“Đợi đã! Đợi một chút!”
“Này!”
Ryu Jin vội vàng ngoảnh đầu lại nói:
“Cho vào một nửa thôi.”
“Cái gì cơ?”
“Cái đó của anh… chỉ cho vào một nửa thôi. Nếu muốn làm.”
“Em muốn chết thật đấy à!”
“Áaaaa!”
Vai cậu bị tóm chặt và bị ép mạnh vào tường. Ryu Jin bị ấn má vào bức tường lạnh giá, cảm nhận vật nam tính của Shin Hae Beom đang len lỏi vào giữa hai cánh mông.
Anh vẫn thô bạo như thế. Đau đớn và mệt mỏi. Sau bao nhiêu lần bị anh giày vò, cậu đã nhận ra một sự thật hiển nhiên: Cậu tuyệt đối không bao giờ có thể thích nghi được với cái kích cỡ đó.
“Aaaa…!”
Tinh dịch mà Shin Hae Beom đã bắn vào bên trong lúc nãy trào ngược ra ngoài. Đôi chân đẫm ướt của cậu run rẩy bần bật.
“Á. Á. Áaa.”
Gót chân của Ryu Jin – lúc này chỉ còn đi mỗi đôi tất – kiểng lên. Shin Hae Beom càng thúc mạnh hơn. Anh túm lấy khung xương chậu lộ rõ của cậu, ép chặt phần thân dưới vào. Ý nghĩ muốn thúc cả hai túi tinh vào bên trong đang chiếm trọn đại não anh.
“Đồ…”
“Hửm?”
“Đồ tồi… tên chó… chết…”
“Đang hưởng thụ thế kia mà còn mắng mỏ gì nữa.”
Shin Hae Beom cử động thắt lưng khiến lối vào càng mở rộng hơn. Ryu Jin thở hổn hển, thốt ra những lời chửi rủa.
“Đồ chó! Đồ ích kỷ! Tên khốn này!”
“Có vẻ em vẫn chưa mệt lắm nhỉ, vẫn nói năng lưu loát thế kia mà.”
Hộc. Ryu Jin ngửa cổ ra sau. Túi tinh đập chát vào vùng mông đang sưng đỏ khiến cậu đau điếng.
“Cái đồ… tên mặt đá này.”
“Cái gì?”
“Đồ tên cóc đá… đồ tồi!”
Shin Hae Beom cười khúc khích.
“Phải rồi. Em nói gì cũng đúng hết.”
Thế nên thả lỏng ra chút đi. Shin Hae Beom lắc mạnh hai tay đang giữ lấy hông của Ryu Jin.
“Bây giờ tôi chẳng cử động nổi nữa rồi.”
“Đừng có cử động!”
Hơi thở nóng hổi của Shin Hae Beom phả vào gáy Ryu Jin.
“Muốn hái sao thì phải nhìn lên trời chứ, thế này thì…”
“Đã bảo là đừng có cử động rồi mà!”
“Tuân lệnh, tuân lệnh.”
Shin Hae Beom là bậc thầy trong việc nói một đằng làm một nẻo. Anh rút vật nam tính ra một nửa rồi thúc mạnh vào hết cỡ khiến trán của Ryu Jin đập thẳng vào tường.
“Ôi trời, lỗi của tôi.”
“Ưaaa…!”
“Đau lắm à?”
Shin Hae Beom cười sằng sặc.
“Thế nên, sao em lại nói cái câu ngớ ngẩn là chỉ cho vào một nửa hả?”
“Hức. Hức.”
“Em đối xử tàn nhẫn với tôi, nên em bị trừng phạt đấy.”
Ryu Jin không còn cảm nhận được cái đau ở trán nữa. Mọi dây thần kinh, mọi cảm giác đều đang dồn hết về phía sau – nơi đang bị Shin Hae Beom thống trị.
Vật nam tính vừa rút ra quẹt mạnh vào vách thịt lại thúc vào đầy uy lực. Mỗi khi quy đầu dày cộm nghiến nát điểm nhạy cảm, tinh dịch từ phía trước của Ryu Jin lại bắn ra. Cậu nghe thấy tiếng Shin Hae Beom cười hì hì. Anh biết rõ lúc này cậu đang xuất tinh.
Cứ thế, những vách thịt yếu ớt liên tục bị xâm hại hết lần này đến lần khác. Ryu Jin rên rỉ mỗi khi hơi thở của Shin Hae Beom chạm vào thái dương. Cậu thấy thật khó để điều hòa nhịp thở, và…
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 366 H"