Chương 367 H
Lồng ngực cậu đau thắt như thể phổi sắp vỡ tung và trào ra ngoài, đôi chân run rẩy bần bật không ngừng.
“Ư ư ư… ức! Ức!”
“Sướng thật đấy. Cảm giác em cứ mút chặt lấy tôi thế này.”
“Ư… á…”
“Em đã mong chờ đến mức nào, hả, mà lại cứ bám lấy không chịu buông thế này.”
Shin Hae Beom túm chặt lấy hai cánh mông đang co giật của cậu mà nhào nặn, vặn vẹo.
“Aaa!”
“Đỏ rực lên rồi này. Đáng yêu quá.”
Shin Hae Beom nhắm mắt lại và tưởng tượng. Anh tưởng tượng cảnh đè Jeon Ryu Jin xuống sàn và cắn một miếng thật mạnh vào cánh mông căng mọng kia. Chắc hẳn trong miệng anh sẽ tràn ngập thứ mật ngọt thơm lừng.
Sao có thể như thế được nhỉ…
Làm sao, tại sao cậu lại có thể như thế này…
Anh nuốt nước bọt. Shin Hae Beom không biết phải dùng lời lẽ tán dương nào dành cho Jeon Ryu Jin nữa. Chẳng có điểm nào ở cậu mà anh không hài lòng cả. Từ khuôn mặt, cơ thể, giọng nói, cho đến cả cái yêu cầu vô lý là “chỉ cho vào một nửa” kia nữa.
“Sướng quá.”
Anh nhắm mắt thì thầm.
“Giờ có chết cũng cam lòng…”
Cảm giác như đường chạy đang suôn sẻ thì đột ngột bị đứt đoạn. Lúc này anh chẳng thể nghĩ được gì khác ngoại trừ việc đâm thọc vào giữa hai cánh mông của Jeon Ryu Jin. Thực sự, trước mắt anh chỉ có việc đang làm mà thôi. Có lẽ trong đời, chưa bao giờ anh tập trung đến mức quên hết tất cả mọi thứ xung quanh như lúc này.
Anh đã cố gắng kiên nhẫn nhưng không thể. Để mà thong thả cử động thắt lưng và tận hưởng cơ thể của Ryu Jin thì vật nam tính của anh đã sắp nổ tung đến nơi rồi.
Cảm giác giống như đang chạy marathon vậy. Hơn nữa, vạch đích đã ở ngay trước mắt. Dĩ nhiên là vận động viên đã kiệt sức, hơi thở dồn lên tận cổ.
“Hức, ư… hức.”
Nhưng thật kỳ lạ. Dù đã đi qua vạch đích nhưng anh vẫn tiếp tục chạy.
Ở bên cạnh Jeon Ryu Jin là như thế đấy. Anh không biết đâu mới là điểm dừng. Shin Hae Beom thở hắt ra những luồng hơi nóng hổi.
“Muốn khóc quá, thật đấy.”
Vạch đích trước mắt chỉ là một đường kẻ, còn đích đến thực sự vẫn còn ở đâu đó xa xăm.
Anh cảm thấy dường như mình sẽ chẳng bao giờ chạm tới được đích đến đó. Dù có chạy bao nhiêu, dù có dốc hết sức bình sinh mà chạy đến mức gục xuống chết ngay tại chỗ đi chăng nữa.
“Ryu Jin à. Ưm… cho tôi xem mặt em đi. Nhé.”
“Hức, ư… Á, á!”
“Cho tôi xem ngực em đi. Nhé. Ryu Jin à, cho tôi bú ti em đi.”
“Không… không muốn…!”
Shin Hae Beom nghiến chặt răng. Anh thô bạo rút vật nam tính ra.
“A!”
Tinh dịch anh bắn vào bên trong tuôn ra, chảy dài dọc theo đùi của Ryu Jin. Shin Hae Beom tóm lấy cánh tay đang rã rời của Ryu Jin và quăng cậu xuống sàn.
Thân hình gầy gò lăn lộn trên sàn đá cẩm thạch.
“Á! Cái đồ điên này!”
Cậu đang trần truồng, trên người chỉ còn sót lại đôi tất. Giữa hai chân đã ướt đẫm nhầy nhụa.
“Đồ tồi! Chỉ biết làm theo ý mình…!”
Shin Hae Beom nghe tiếng Ryu Jin gào thét mà bật cười.
“Trông em giống một con hươu lắm, Jeon Ryu Jin.”
Chính xác là một con hươu đang sập bẫy. Dáng vẻ vùng vẫy định đứng dậy từ sàn nhà nhưng tay chân không còn chút sức lực nào nên cứ rên rỉ ỉ ôi, trông hệt như vậy. Còn anh chính là gã thợ săn không bao giờ bỏ lỡ cơ hội.
Dù có ăn bao nhiêu, anh vẫn thấy đói. Shin Hae Beom nghĩ rằng thật may vì có Ryu Jin ở đây. Nếu không có cái đồ gầy nhom này, chắc anh đã tự cắn xé cơ thể mình rồi biến thành một con quái vật chỉ còn trơ lại hai hàm răng mất thôi.
Anh nhào tới đè nghiến thân hình đang vùng vẫy xuống. Anh banh rộng chân cậu ra rồi chen vào giữa. Sau khi gác hai chân cậu lên vai, anh lập tức đâm thẳng vào. Hộc, anh liếm lên khuôn mặt đang hít một hơi thật sâu của cậu, cảm nhận được vị ngọt lịm.
“Ngon quá.”
Cơ thể Jeon Ryu Jin có vị ngọt. Anh cũng không biết tại sao lại như thế được.
“Muốn ăn mãi thôi.”
“Hức… cái đồ điên…”
“Làm tình với đồ điên thấy thế nào? Sướng đúng không?”
Mồ hôi đọng trên trán Shin Hae Beom rơi xuống và biến mất vào đôi môi của Ryu Jin.
“Hửm? Sướng mà, đúng không.”
Anh dùng đôi tay đang nắm chặt lấy cánh mông mềm mại thúc mạnh hơn. Khi anh ép hai cánh mông vào nhau, áp lực đè lên vật nam tính lại càng tăng thêm. Ryu Jin lắc đầu nguầy nguậy.
“Không sướng. Không sướng chút nào…!”
“Sao thế? Vì đau à? Hay vì sợ?”
Nhìn thấy vật nam tính của Ryu Jin, Shin Hae Beom cười thành tiếng. Nhìn thế nào cũng thấy nó đang trong trạng thái cương cứng.
“Sướng thế kia mà còn chối.”
“Không phải…!”
“Vì em xinh đẹp nên tôi mới tha cho đấy.”
Anh cúi người dùng môi lướt qua ngực Ryu Jin.
“Ư!”
Anh bú lấy đầu vú đang dựng đứng. Anh mím môi lại và bú thật mạnh.
“Thấy thế nào?”
Shin Hae Beom vừa ngậm lấy đầu vú của Ryu Jin vừa lầm bầm.
“Có thấy sướng không?”
“Hư, ư… ư. Ức.”
Nhân lúc Shin Hae Beom tạm thời rời môi ra, Ryu Jin nhanh chóng bắt chéo hai tay che lấy ngực. Đầu vú sưng tấy đau đớn khiến cậu không thể chịu đựng nổi.
“Dừng lại! Dừng lại đi.”
“Sao cơ?”
Shin Hae Beom nài nỉ. Anh nói bằng giọng điệu đầy oán trách:
“Sao lại không cho tôi bú?”
“Đau lắm. Dừng lại đi!”
“Nhưng tôi đói.”
Ryu Jin dùng sức ở hai cánh tay. Cậu nghiến răng chịu đựng khi Shin Hae Beom cố tóm lấy cổ tay cậu để kéo ra.
“Chỗ này… không được nữa rồi…!”
“Tôi chỉ nhìn thôi.”
“Tôi không mắc lừa đâu!”
Shin Hae Beom liếm môi.
“Thật mà. Thật sự tôi chỉ nhìn thôi.”
‘Đi mà lừa chó ấy.’ Ryu Jin trừng mắt nhìn Shin Hae Beom với sự hoài nghi tột độ. Nếu anh lại định dùng sức mạnh để áp chế, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm thế sẽ cắn nát bả vai phải bị thương của anh tại Jang Jin.
Và Shin Hae Beom đã thấu hiểu được suy nghĩ của Ryu Jin.
Thay vì dùng sức bẻ gãy cổ tay cậu, anh dùng giọng điệu dịu dàng nhất có thể để nói:
“Ryu Jin à… cho tôi xem ngực đi.”
“Không muốn. Không được nữa rồi…”
“Tôi chỉ nhìn thôi mà… nha? Ryu Jin à. Tôi sắp phát điên vì muốn nhìn thấy đầu vú xinh đẹp của em quá rồi. Ryu Jin àaa.”
“……..”
“Ryu Jin à. Ryu Jin à. Đại tướng quân các hạ xinh đẹp Jeon Ryu Jin ơi.”
“Ư…”
“Các hạ. Làm ơn cứu mạng tôi với. Tôi sắp chết thật rồi đây. Nhé?”
“Ồn ào quá. Không được…”
“Các hạ, ngài thật là quá đáng!”
Shin Hae Beom không ngừng lắc lư phần thân dưới. Ryu Jin cắn môi chịu đựng. Đôi cánh tay đang che thân run lên bần bật nhưng cậu không muốn thua cuộc. Shin Hae Beom đã thỏa mãn dục vọng của mình đủ rồi, giờ là lúc phải dừng lại.
“Anh… anh thật là…”
Lớp lông cứng cào vào mông, hai túi tinh đập liên hồi chát chúa. Ryu Jin quay mặt đi và khóc.
“Anh… tại sao lại…”
“Dạ?! Ngài nói gì cơ?! Các hạ, tôi không nghe rõ!”
“Tại sao anh lại… ích kỷ như thế chứ…”
Shin Hae Beom không phải là kẻ sẽ vì lời nói đó mà mềm lòng. Anh vừa mải miết liếm lên khuôn mặt đang nức nở của Ryu Jin vừa nói:
“Các hạ. Các hạ. Tôi sắp chết đến nơi rồi. Làm ơn cứu tôi với. Nhé? Các hạ. Ngài bảo gì tôi cũng làm hết. Chỉ cần cho tôi bú ti một chút thôi.”
“Hức. Ức.”
“Nhé? Các hạ. Chỉ cần ngài ban chút lòng nhân từ thôi, Shin Hae Beom này nguyện hiến dâng cả đời này để trung thành với ngài!”
Cậu không muốn nghe thêm nữa. Ryu Jin thả lỏng đôi tay đang che ngực. Ngay khoảnh khắc đôi mắt của Shin Hae Beom rực sáng, cậu túm chặt lấy tóc anh.
“Các hạ?”
Ryu Jin ấn mặt của Shin Hae Beom vào lồng ngực mình.
“Hư… ha ha.”
“Được chưa?!”
Bây giờ đã mãn nguyện chưa! Ryu Jin oà lên khóc nức nở.
“Vâng.”
Shin Hae Beom vùi môi vào đầu vú của Ryu Jin và lầm bầm.
“Mãn nguyện rồi ạ, thưa Các hạ.”
“Làm ơn câm miệng đi!”
“Cảm giác như được sống lại rồi đây…”
Đôi môi nóng hổi kéo lấy đầu vú. Ryu Jin ôm lấy đầu Shin Hae Beom rên rỉ. Vật nam tính đang cương cứng cọ xát vào cơ thể săn chắc đầy cơ bắp của Shin Hae Beom, sự kích thích khiến đầu gối cậu run rẩy.
“Thật sự, tuyệt lắm… em biết không? Chỗ này của em ngon lắm, ngon cực kỳ luôn.”
“Không biết. Ư… không biết đâu…! Á, á!”
Anh dùng răng cắn và kéo đầu vú ra. Cậu thấy lớp da bị kéo căng ra rồi lại co về trạng thái cũ. Cậu không muốn nhìn, nhưng không còn cách nào khác. Ryu Jin không thể rời mắt khỏi đôi môi của Shin Hae Beom.
“A… á!”
Môi của Shin Hae Beom ướt đẫm. Bờ môi trên hình cánh hải âu và bờ môi dưới đỏ mọng. Ryu Jin nhìn thấy đầu vú của mình bị hút sâu vào bên trong đôi môi ấy.
“Aaaa!”
Chỉ đến khi tiếng cười khúc khích của Shin Hae Beom vang lên bên tai, Ryu Jin mới nhận ra vùng bụng dưới của mình đã ướt đẫm.
“Hà… á… á…”
“Ra tốt đấy.”
Đuôi mắt của Shin Hae Beom hơi cong lên.
“Xinh đẹp thật.”
“Hức!”
Chuyển động của anh nhanh hơn. Thô bạo và điên cuồng. Ryu Jin dùng nắm đấm đánh vào ngực của Shin Hae Beom – kẻ đang lấn lướt không chút nể nang. Cậu sợ sàn nhà sẽ sụp xuống mất.
Cảm giác như đang rơi từ trên trời xuống đất. Mọi thứ hiện lên sống động đến mức đáng sợ. Những ngón tay của Shin Hae Beom đang nhào nặn cánh mông cậu, lớp lông cứng, cả túi tinh đang lúc dính chặt lúc lại rời ra rồi đập mạnh vào như đang đánh người. Cậu không thể ngừng khóc vì sợ hãi vật nam tính đang ngày càng phình to mỗi khi đâm vào.
Ryu Jin cảm thấy hận Shin Hae Beom. Tại sao tên này lại tham lam đến thế chứ. Cậu đã dâng hiến tất cả mọi thứ rồi cơ mà. Cơ thể đã hoàn toàn mở rộng và bị xâm hại không biết bao nhiêu lần, giờ đây cậu thậm chí không còn sức để phản kháng nữa…
Còn muốn cậu phải làm gì thêm nữa đây…
“Dừng lại. Dừng lại đi.”
‘Bú mãi như thế cũng chẳng ra được cái gì đâu.’ Ryu Jin túm tóc Shin Hae Beom và sụt sịt.
Anh vừa dùng đầu lưỡi gõ nhẹ vào đầu vú vừa đáp:
“Không phải đâu. Có vẻ sắp ra cái gì rồi này.”
Cậu giật thót mình vì sợ hãi. Ryu Jin nhìn xuống ngực mình. Nó đẫm nước bọt của Shin Hae Beom đến mức bóng loáng lên, cảm giác như sắp có thứ gì đó kết thành giọt và chảy ra vậy.
“A…”
Ryu Jin lắc đầu.
“Tránh ra, hức, đi ra đi… Á!”
“Em điên à?”
‘Tôi vẫn chưa ra mà.’ Shin Hae Beom mè nheo.
“Dừng lại… mau lên!”
Điểm nhạy cảm bị nhấn trúng. Ngay lập tức, đôi đùi cậu căng cứng. Ryu Jin vùng vẫy và lại xuất tinh thêm lần nữa.
“Aaa…! Không muốn!”
Vì đã xuất tinh từ trước nên lượng tinh dịch lần này rất ít. Màu sắc nhạt và mùi cũng không rõ rệt. Nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để làm ướt đẫm cơ thể săn chắc của Shin Hae Beom.
“Gà con của chúng ta…”
Shin Hae Beom cười.
Vùng mông của Ryu Jin căng thẳng tột độ. Cậu cảm nhận được vật nam tính đang ngọ nguậy bên trong cơ thể, quy đầu đang cào vào điểm nhạy cảm, và phần thân đang thúc mạnh vào những vách thịt vốn đã cực kỳ nhạy cảm.
“Hư á. Á. Á ư. Á.”
“Ryu Jin à. Ryu Jin à.”
“Á! Á! Áaaa!”
Toàn thân cậu nổi da gà, tay chân tê dại. Cậu thậm chí còn cảm thấy buồn nôn. Ngay lúc cậu nghĩ rằng hôm nay mình chắc chắn sẽ chết, Shin Hae Beom nghiến răng phát ra tiếng hừm rồi tuôn trào tinh dịch ra ngoài.
Luôn là như thế, chậm rãi, thật chậm rãi. Chia làm nhiều đợt.
Cho đến tận giọt cuối cùng.
Ryu Jin cảm nhận được dịch thể của Shin Hae Beom đang làm ướt đẫm bên trong cơ thể mình. Đầu cậu ngoẹo sang bên trái một cách yếu ớt.
“Cảm giác… sướng thật…”
Mùi nước hoa quen thuộc tỏa ra.
“Tôi cũng sướng.”
“……..”
“Jeon Ryu Jin?”
Cậu không thể mở mắt nổi. Vì quá mệt mỏi.
Shin Hae Beom dường như đang lầm bầm điều gì đó nhưng cậu không nghe thấy. Ryu Jin nhắm nghiền mắt, cảm nhận những ngón tay của Shin Hae Beom đang mơn trớn đôi gò má ướt đẫm của mình.
“Em muốn ra sofa không?”
Cậu hiểu ý anh là muốn cho cậu được nghỉ ngơi ở một nơi êm ái hơn. Ryu Jin quấn lấy cổ Shin Hae Beom và lẩm bẩm:
“Ừm…”
Đầu óc cậu quay cuồng. Tầm nhìn đảo điên. Ý thức dần rời xa, mùi hương của Shin Hae Beom vờn quanh cánh mũi.
Khi Ryu Jin mở mắt ra, hai chân cậu đã bị banh rộng hết cỡ. Thân hình to lớn và săn chắc của Shin Hae Beom đang ở ngay giữa hai chân cậu.
“Á!”
Lòng bàn tay rộng lớn của anh đang đè lên bụng dưới của cậu.
“Tỉnh rồi à?”
Thắt lưng cậu đang bị nhấc bổng lên và cảm giác giữa hai cánh mông như sắp rách toác ra.
“Cái… cái gì…!”
“Đau à?”
Shin Hae Beom mỉm cười. Anh đang đeo một chiếc kính bảo hộ – thứ mà bình thường anh vẫn vứt lăn lóc vì cho rằng nó vướng víu.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 367 H"