Chương 368 H
“Anh đang… làm cái quái gì thế hả!”
“Không sao đâu. Cứ nằm yên đấy.”
Lối vào lại một lần nữa bị nới rộng. Quy đầu to như nắm đấm đã xâm nhập vào bên trong.
“Aaa!”
Shin Hae Beom lừ lừ đẩy vật nam tính vào. Anh di chuyển lòng bàn tay theo tốc độ thâm nhập. Ryu Jin biết rõ lúc này anh đang nghĩ gì.
Đã vào đến đâu rồi? Đến đây à? Không, chắc là vẫn còn vào thêm được nữa.
“Không phải. Không phải đâu… ghét lắm. Đừng mà!”
“Đừng lo. Đang vào rất tốt mà… Vì bên trong tôi đã bắn vào rất nhiều rồi.”
Shin Hae Beom mỉm cười bồi thêm một câu:
“Rất ẩm mượt và tươi mát.”
Ryu Jin hiểu câu nói đó. Đó là lời thoại trong một quảng cáo mỹ phẩm dạo gần đây. Một diễn viên xinh đẹp trên tivi nở nụ cười với gương mặt mộc, vừa lắc chiếc lọ đựng kem trắng muốt vừa nói: Rất ẩm mượt và tươi mát.
Nước mắt cậu tuôn ra xối xả. Cậu đâu phải là mỹ phẩm cơ chứ.
“Hức… hư hư…”
“sao lại khóc?”
Ryu Jin nhìn thấy thứ Shin Hae Beom đang cầm trên hai tay.
“Cái gì thế? Đó là cái gì?!”
“Kem tẩy lông.”
Shin Hae Beom nháy mắt phải. Chiếc kính gọng bạc bo tròn góc trông rất hợp với anh, nhưng cảm giác lại thật rợn người. Shin Hae Beom dù có đeo kính cũng chẳng giống một học giả trí thức chút nào. Họa chăng chỉ giống một nhà khoa học tâm thần mà thôi.
“Tôi định làm cho Gà con của tôi… thật sạch sẽ và mềm mại. Em thấy sao? Okay chứ?”
“Không!”
Tuyệt đối là “Không”. Dĩ nhiên, Shin Hae Beom chẳng thèm lọt tai lấy một chữ.
“Đừng làm thế. Đừng! Anh tự đi mà làm cái thứ đó ấy!”
“Lúc nãy em vừa đánh vào vai tôi đấy thôi. Chỗ vết khâu ấy. Tôi tưởng mình chết đến nơi vì đau rồi.”
“Thì đã sao chứ!”
Ryu Jin trừng mắt nhìn anh.
“Tôi không nhớ.”
“Cũng đúng thôi. Kẻ bị đánh bao giờ cũng nhớ lâu hơn kẻ ra tay mà.”
“Anh mà lại nói được cái câu đó sao…!”
Cậu định quát lên rằng bộ anh không thấy nực cười à. Nhưng vật nam tính của Shin Hae Beom lại ngọ nguậy bên trong cơ thể khiến Ryu Jin không thể tiếp lời, chỉ biết ngoảnh mặt đi. Những giọt lệ đọng lại cứ thế trào ra.
Shin Hae Beom ngâm nga hát.
“Mông Gà con mướt mát mịn màng. Cặc cũng mướt mát mịn màng.”
“Đừng mà… đồ chó chết. Đã bảo đừng làm thế mà,”
Lớp kem bị trét lên bành bạch. Nó lạnh lẽo và nhầy nhụa.
“Nói cho em biết, cái này là của Chi Woo đấy.”
“Tôi không quan tâm!”
“Thế à? Đây là thông tin cao cấp đấy nhé.”
“Thông tin cao cấp cái nỗi gì…!”
“Vì cậu ta không có ở đây nên tôi mới nói đấy, thực ra cái thằng Jin Chi Woo đó cũng chăm chút ngoại hình kinh lắm. Nực cười không? Thế mà lại dám bảo tôi là kẻ nghiện trang điểm. Cái này á, theo lời cậu ta nói thì tưởng là sữa tắm, nhưng mà, ai biết được…”
Shin Hae Beom cầm một chiếc thìa nhựa trên tay. Đó là một chiếc que chuyên dụng để tẩy lông màu trắng bán trong suốt. Anh di chuyển vật nam tính của Ryu Jin sang bên này bên kia, cẩn thận bôi kem vào từng ngóc ngách. Sau khi bôi một lớp dày đến mức che lấp hoàn toàn lớp lông, anh mới nở nụ cười thỏa mãn.
“Trông giống bánh sinh nhật thật đấy.”
“Đừng có làm thế mà…!”
Hai bàn tay định vươn ra gạt lớp kem đi liền bị tóm chặt và cố định trên đỉnh đầu.
“Phải đợi năm phút.”
“Tôi đã bảo là ghét rồi mà! Không làm đâu! Hức…!”
Shin Hae Beom cử động thắt lưng.
“Hức!”
Khi anh cúi người xuống, hơi thở nóng hổi phả đầy lên mặt cậu. Mùi nước hoa quen thuộc, mùi kem dưỡng da quen thuộc. Shin Hae Beom lè lưỡi liếm lên chóp mũi của Ryu Jin.
“Nếu em ngoan ngoãn, tôi cũng sẽ không cử động.”
“Hức…”
“Điều kiện quá hời đúng không?”
Chẳng hời chút nào cả. Đang chứa chấp một cái cột lửa bên trong người thì sao mà ổn cho được. Chỉ có mình gã Shin Hae Beom ích kỷ là thấy thích thú thôi.
Shin Hae Beom dùng chiếc que chạm vào đầu vú của Ryu Jin.
“Á!”
“Đáng yêu thật.”
“Đừng làm thế!”
“Trông ngon mắt lắm.”
“Ư…”
“Chắc vào tù tôi sẽ nhớ chỗ này lắm đây.”
“Cái gì cơ?”
Gương mặt của Shin Hae Beom mờ mịt trước mắt cậu vì những giọt nước mắt đọng đầy trong tròng mắt.
Chiếc que chạm vào vùng hạ bộ. Anh bắt đầu cạo lớp kem từ rìa ngoài vào từng chút một. Shin Hae Beom liên tục thốt lên “Oa, oa” đầy cảm thán, bảo rằng nó được tẩy sạch rất tốt.
Ryu Jin bấu chặt lấy ghế sofa như muốn làm nát nó, cố gắng chịu đựng sự nhục nhã này.
“Có muốn xem gương không? Để xem em đã sạch sẽ đến mức nào rồi.”
Cậu nhắm mắt lắc đầu nguầy nguậy. Shin Hae Beom chép miệng đầy tiếc nuối. Anh ném chiếc que đi rồi dùng tay phải nắm lấy vật nam tính của cậu.
“Hộc.”
“Tôi sẽ làm cho em thấy sướng.”
Lòng bàn tay của Shin Hae Beom trơn trượt vì lớp kem tẩy lông. Mỗi khi ngón tay anh cử động, Ryu Jin lại không tự chủ được mà nhổm thắt lưng lên.
“Haa… aaa. Á.”
Ánh mắt của Shin Hae Beom khiến cậu nghẹt thở. Cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống ấy khiến cả vùng thái dương của cậu cũng thấy đau nhức.
“Làm ơn… dừng lại đi. Thả tôi ra.”
“Mẹ kiếp, em xinh đẹp quá, Jeon Ryu Jin.”
Shin Hae Beom than thở.
“Biết thế này làm sớm hơn có phải hay không.”
Thế thì lão già kia chắc cũng sẽ thích hơn rồi.
Shin Hae Beom chậm rãi quan sát cơ thể trần truồng của Ryu Jin.
Gương mặt nhăn nheo của Kwon Joo Hyuk chồng lấp lên gã Ham Young Jae đê tiện. Gã là người đàn ông đầu tiên mà Jeong Ryu Jin trải qua. Trong ảnh, Jeon Ryu Jin trông thật gầy gò, yếu ớt và bất lực. Đôi chân bị banh rộng, mắt bị che kín, và trong miệng ngậm một xấp tiền mặt.
Bức ảnh đó là báu vật số 2 của Shin Hae Beom. Còn số 1 chính là vật chủ đang ở ngay tại đây.
Anh bất ngờ rút vật nam tính ra. Anh dùng tay vuốt dọc thân gậy đang rung động để tống tinh dịch ra ngoài, sau đó xòe rộng lòng bàn tay xoa nắn ngực của Ryu Jin. Anh cẩn thận bôi tinh dịch lên vùng ngực đang sưng đỏ.
“…Tuyệt vời.”
Một Jeon Ryu Jin “thơm ngon” đã hoàn thành. Đây chính là kiệt tác vĩ đại nhất của anh.
Dù là món ăn hay đồ thủ công, anh luôn rất tham lam. Nếu không phải là tốt nhất, anh sẽ không bao giờ hài lòng. Shin Hae Beom chưa từng thỏa mãn với bất kỳ tác phẩm nào của mình. Dù người khác có hết lời khen ngợi thì cũng chỉ là nhất thời, anh luôn khao khát thành công.
Có lẽ sự tham lam đó là để nhào nặn ra thứ này đây.
Vật nam tính sạch bóng không còn một sợi lông đang tiết ra dịch lỏng bán trong suốt. Shin Hae Beom túm lấy khung xương chậu đang run rẩy của Ryu Jin vì dư chấn sau khi xuất tinh, rồi căn chỉnh quy đầu vào lối vào.
“Dừng lại, dừng lại đi! Ghét lắm…!”
Nhận thức được việc thâm nhập, Ryu Jin oà khóc. Shin Hae Beom thở dài.
“Một lần nữa thôi.”
“Cái đồ cầm thú này! Tên khốn tồi tệ! Dừng lại đi! Dừng lại!”
“Lần cuối thật đấy.”
“Không! Rút ra! Rút ra ngay lập tức!”
Nhìn xuống Ryu Jin đang gào thét trong uất hận, Shin Hae Beom túm lấy khoeo chân cậu và nhấc bổng lên cao. Đôi chân gầy gò vùng vẫy giữa không trung.
“Áaaa…!”
“Hiểu cho tôi đi. Em cũng thích ăn uống mà.”
“Anh nói cái gì cơ…?!”
“Cái đùi gà đã vào đến miệng rồi, bảo em nhổ ra em có nhổ không? Không đúng chứ? Con người ai cũng giống nhau cả thôi.”
Shin Hae Beom – kẻ trông như một nhà khoa học tâm thần – mỉm cười. Ryu Jin trừng mắt nhìn đôi tai nhọn của anh đang khẽ run lên bần bật.
Vừa xách túi ni lông đựng vitamin lắc lư bước vào văn phòng, Jin Chi Woo đã thấy Shin Hae Beom đang đeo nẹp ngón tay đón mình.
“Về rồi à?”
“Ừ.”
Jin Chi Woo nhìn vào bàn tay trái của Shin Hae Beom rồi nói:
“Cái đó sao cứ đeo vào tháo ra suốt thế. Làm thế xương không liền được đâu.”
“Tại nó có mùi thôi. Với cả tao không muốn khoe khoang vết thương.”
“Ngón tay nát bét đến thế rồi mà còn quan tâm chuyện đó sao?”
Shin Hae Beom thoái thác rằng mình đã quấn băng kỹ rồi nên không sao.
“Cẩn thận đừng để va chạm vào đâu đấy.”
“Mày mà để xương lệch thì đừng có đổ lỗi cho ai.”
“Mày chưa nói với Ye Na đấy chứ?”
“Chưa, đã bảo là chưa rồi mà!”
“Tao bảo con bé là chỉ bị rạn xương nhẹ thôi, nếu nó có hỏi thì cứ nói thế nhé.”
“Con bé có phải đồ ngốc đâu? Nó chỉ giả vờ không biết để giữ thể diện cho mày thôi đấy.”
Jin Chi Woo đặt túi ni lông lên bàn làm việc của Shin Hae Beom rồi mở tủ lạnh lấy rượu vodka ra.
“Một ly nhé?”
“Cho nhiều đá vào.”
“Thế thì nhạt lắm…”
Jin Chi Woo lầm bầm nhưng vẫn đổ đầy một ly đá.
“Này.”
“Thank you.”
Ánh mắt hắn dán chặt vào Ryu Jin đang nằm trên ghế sofa đối diện ngay khi vừa ngồi xuống.
“Thằng đó có phòng sao không về mà lại nằm ngủ ở đây?”
Tấm chăn mùa đông lông xù được đắp kín đến tận cổ. Có vẻ vì điều hòa nên cậu thấy lạnh. Dáng vẻ cuộn tròn trông hệt như một loài thú nhỏ đang ngủ đông vậy.
Jin Chi Woo vô tình thốt lên:
“Cơ mà lúc ngủ trông cũng xinh thật đấy.”
“Cái gì?”
Shin Hae Beom đang uống rượu liền trợn mắt lên. Jin Chi Woo nhớ lại chuyện cũ mà rùng mình. Cái ngày Choi Yoo Shin đến để kiểm tra “phần sau” bấy nhầy của Jeon Ryu Jin. Shin Hae Beom khi ấy trừng mắt với cả vị bác sĩ đang chữa trị cho bệnh nhân, thật đúng là trẻ con hết chỗ nói.
“À không, ý tao là.”
“Mồm mép có méo mó thì lời nói cũng phải cho ngay ngắn. Gà con của tao lúc khóc mới là xinh nhất.”
“Mày rốt cuộc là bị cái quái gì thế hả?”
Thấy Shin Hae Beom chỉ cười khẩy mà không đáp lại, Jin Chi Woo ngượng ngùng quay mặt đi.
Sự im lặng ngắn ngủi kết thúc bằng tiếng khịt mũi của Jin Chi Woo.
“Mùi gì thế này?”
“Mùi gì cơ.”
“Chẳng phải là mùi lotion của tao sao?”
“Tao không biết.”
Ánh mắt Jin Chi Woo nheo lại. Hắn nhìn luân phiên giữa Shin Hae Beom đang nhâm nhi ly rượu và Ryu Jin đang ngủ không một tiếng động.
“……”
“Này.”
“……”
“Này. Shin Hae Beom.”
“Gì.”
“Mày không có gì muốn nói với tao sao?”
“Không.”
Jin Chi Woo đặt chiếc ly thủy tinh xuống bàn. Shin Hae Beom vội vàng gọi bạn mình khi thấy hắn đứng dậy.
“Chi Woo, chuyện là, tao…”
“Này! Cái đồ không có lương tâm này!”
Jin Chi Woo gầm lên sau khi lục lọi thùng rác và lôi ra một chiếc hộp nhựa rỗng tuếch.
“Mày dùng đồ của tao để làm tình với nó đấy à?!”
“Lúc đó gấp quá, thấy cái gì trong tầm mắt thì dùng thôi. Xin lỗi nhé.”
“Xin lỗi là xong chắc?!”
“Tao mua đền cái mới cho.”
“Nói nghe dễ nhỉ? Cái này đắt lắm đấy biết không?!”
Thực tế thì đó cũng chẳng phải sản phẩm của thương hiệu cao cấp gì cho lắm. Nhưng khác với Shin Hae Beom, với một kẻ không thích chi nhiều tiền cho mỹ phẩm như Jin Chi Woo thì đó là một lần “xuống tay” khá lớn rồi.
“Đắt à? Tao không biết.”
Shin Hae Beom nói như thể không có chuyện gì.
“Thấy nó mở nắp sẵn trên bàn mày mà.”
“Cái đó là tại tao quên…!”
Jin Chi Woo im lặng hít thở sâu. Hắn không được để mình bị cuốn theo nhịp độ của Shin Hae Beom.
“Bây giờ mày định đổ lỗi cho tao vì mày ăn trộm đồ của tao đấy à?”
“À, thôi lấy của tao mà dùng. Lotion của tao đắt hơn đấy.”
“Cái của mày mùi như mấy ông chú ấy, tao ghét lắm.”
“Cái gì cơ?”
Giờ đến lượt Shin Hae Beom nổi giận.
“Mày nói hơi quá rồi đấy, Chi Woo. Cùng cảnh ngộ già đi như nhau mà sao lại nói năng kiểu đó?”
“Ý là mày vẫn thấy mình đúng đến cùng chứ gì? Hả?”
Shin Hae Beom thở dài thườn thượt.
“Xin lỗi. Tao xin lỗi. Tao xin lỗi một lần nữa. Tao sai rồi, sai một trăm, một ngàn lần luôn, nên bớt giận đi rồi lại đây ngồi.”
Jin Chi Woo lầm bầm nhưng vẫn quay lại ghế sofa. Shin Hae Beom mỉm cười rạng rỡ rồi chuyển sang ngồi ngay cạnh Jin Chi Woo.
“Gì đây, cút ra.”
“Chi Woo.”
Shin Hae Beom gác tay lên vai Jin Chi Woo rồi nói:
“Gà con đang ngủ. Nói khẽ thôi.”
“Đồ thần kinh.”
“Tao thích mày vì mày là người có lòng bao dung đấy.”
“Vừa phải thôi nhé. Thật sự có ngày tao sẽ chọn ngày lành tháng tốt để đánh cho mày một trận tơi bời đấy.”
“Ồ. Bản lĩnh của Trung tá Jin Chi Woo làm tao run hết cả khoeo chân đây này.”
“Mày đối xử với thằng kia cũng kiểu này à?”
Shin Hae Beom tươi cười đưa ly rượu cho Jin Chi Woo.
“Với Gà con thì tao chơi vui hơn nhiều chứ. Làm đủ thứ chuyện thế này thế kia…”
“Áaaa! Đủ rồi! Mẹ kiếp!”
Dù sao thì cũng thật may vì chỉ bị lộ cái đó. Còn lọ kem tẩy lông đã dùng hơn một nửa thì anh đã giấu kỹ sau chai dầu gội bên trong kệ phòng tắm rồi.
Shin Hae Beom áp sát đầu gối mình vào đầu gối của Jin Chi Woo.
“Đã bảo là tao xin lỗi rồi mà.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 368 H"