Chương 369
“Tao nhất định sẽ mua đền cho mày cái lotion mới. Cái xịn hơn luôn.”
“Cái đồ tồi, tao với mày không phải bạn bè gì hết.”
“Thì bảo là sẽ đền bù rồi mà. Bớt giận đi. Với cả, chuyện bị Ye Na làm cho bẽ mặt thì đừng có đổ lên đầu tao. Trông mày thảm hại lắm, thật đấy.”
“Mày nói cái gì, đồ bất hiếu này?”
“Sao hả, đồ con hoang.”
Giọng của Shin Hae Beom thay đổi.
“Thấy mày mãi không về, tao cứ tưởng cậu chết chìm trong vò rượu ở Hồ Nguyệt Lâu rồi chứ. Eo ơi, mùi đồ chiên. Mày có trả tiền ăn không đấy?”
“Bảo là đồ nhắm còn thừa nên tao mới ăn vụng một ít thôi! Sao hả! Đồ cho miễn phí mà cũng không được ăn à!”
“Tại mày về muộn quá nên chúng tao mua pizza ăn với nhau rồi.”
“Cái gì, pizza á?”
“Phần còn thừa trong tủ lạnh ấy. Lúc nãy không thấy à?”
“Biết đâu đấy. Mày để ở chỗ nào?”
“Trong cái túi ni lông ở ngăn dưới cùng.”
Jin Chi Woo lục lọi tủ lạnh và tìm thấy hai miếng pizza, một cái phô mai que, một cái vòng hành tây và một miếng gà nugget.
“Ăn uống cũng ‘đầy đủ’ gớm nhỉ. Ừ.”
“Dù sao thì cũng chừa lại mỗi thứ một cái đấy. Để cho mày về nếm thử.”
“Đừng có giả vờ quan tâm tao. Tao biết bọn mày tống đồ thừa cho tao thì có.”
“Không phải đâu. Cái hộp spaghetti kia vẫn còn mới nguyên đấy.”
“Chắc chắn là do cái thằng nhãi ranh kia không chịu ăn chứ gì.”
Shin Hae Beom cười hì hì.
“Bạn tao từ khi nào mà thông minh thế nhỉ?”
Jin Chi Woo cho hộp spaghetti vào lò vi sóng rồi quay người lại.
“Hai người ăn hết chỗ này à?”
“Cũng định mời cả Thiếu tá Ki nữa, nhưng không khí ở tầng 11 có vẻ không ổn lắm.”
“Tao đã bảo là người tăng lên đột ngột quá mà.”
Jin Chi Woo vừa ngậm chiếc nĩa nhựa vừa lầm bầm.
“Vốn dĩ team của Thiếu tá Ki là ‘one-man team’ nên độ trung thành rất cao. Ha Chae Kyung lần này đúng là bị ‘hố’ nặng.”
“Làm gì đến mức bị hố chứ…”
“Tính cậu ta lầm lì nên không lộ ra ngoài thôi, chứ ai chẳng biết cậu ta nhăm nhe cái ghế của Seong Jae Kyung. Lần này gần như là chắc suất rồi còn gì.”
“Ngay từ đầu thì cậu Trung sĩ đó cũng chỉ là đi nghỉ phép thôi mà.”
“Thú thật là tao cứ tưởng cậu ta định chuồn luôn cơ. Với tính cách của Thiếu tá Ki thì không đời nào cô ấy lại nhận lại kẻ đã một lần dứt áo ra đi đâu.”
“Ừm…”
“Với cả người đàn bà tên gì nhỉ, Ma Kang Hee? Nghe bảo trước đây nó là lính dưới trướng của Jang Doo Hyun. Tao tận mắt thấy rồi, đúng là đẳng cấp khác hẳn.”
“Thì cũng chỉ là lính mới thôi. Chưa đến mức làm Ha Chae Kyung phải lo lắng đâu.”
“Vượt mặt nhau chỉ là chuyện trong chớp mắt thôi. Với năng lực đó thì đám đồng trang lứa, không, cả đám tiền bối cũng bị nó ‘ăn’ sạch.”
Jin Chi Woo đánh giá Ma Kang Hee rất cao.
“Cô ta thực sự khá ổn đấy. So với cái thằng đi cùng, cái thằng nói giọng địa phương đặc sệt mãi không thích nghi được ấy, thì đúng là một trời một vực.”
Lò vi sóng phát ra tiếng ting. Shin Hae Beom nhìn chằm chằm vào lưng người bạn đang lấy hộp spaghetti ra.
“Thế thì mày cũng phải lo lắng dần đi là vừa đấy, Chi Woo.”
“Này!”
Jin Chi Woo suýt chút nữa thì đánh rơi hộp spaghetti nóng hổi. Gương mặt hắn đỏ bừng khi quay lại.
“Mày bảo tao bây giờ bị một thằng lính mới vượt mặt đấy à?”
“Trong chuyện ‘dưới cấp lấn lướt’ thì không có quân hàm đâu.”
Shin Hae Beom nhìn Ryu Jin đang ngủ say. Gương mặt anh tràn ngập nụ cười thích thú.
“Tao chẳng phải cũng bị ‘ăn’ sạch rồi sao. Nhục nhã quá chẳng dám nói với ai đây này.”
“Đó là tại mày ngu ngốc, là đồ dại trai.”
Hắn vừa lẩm bẩm vừa ngồi xuống sofa mở nắp hộp. Mùi sốt spaghetti lập tức lan tỏa.
“Oa, phô mai kéo sợi dài chưa này.”
“Về Trung sĩ Seong ấy. Vẫn chưa chính thức quay lại đơn vị đúng không?”
“Về lý mà nói thì là vậy.”
Seong Jae Kyung đã nộp đơn xin phục chức và đang đi làm theo lịch trình, nhưng hồ sơ của anh ta vẫn đang dừng lại ở bước phê duyệt của Ki Woo Hee.
Shin Hae Beom không biết chính xác Ki Woo Hee đang nghĩ gì. Chỉ là chắc chắn cô ấy đang cố giữ khoảng cách với Seong Jae Kyung. Việc cô ấy tỏ ra thân thiết với lính mới Ma Kang Hee dường như cũng là để ngăn cản Seong Jae Kyung tiếp cận. Kết quả là làm cho Ha Chae Kyung tức lộn ruột.
Jin Chi Woo phát ra tiếng hừm.
“Chuyện Ha Chae Kyung và Ma Kang Hee ấy. Tao thấy hơi lo cho bọn họ. Một khi phụ nữ đã lao vào cuộc chiến cạnh tranh thì đúng là chiến tranh thực sự nổ ra đấy.”
“Ý mày là sao?”
“Phụ nữ bản tính vốn đã có tham vọng quyền lực rất lớn rồi.”
Jin Chi Woo cuộn tròn sợi mì spaghetti cho vào miệng. Có vẻ nóng nên hắn vừa ăn vừa hà hơi hùm hụp.
“Ngày xưa chị tao cũng vậy, cả Thiếu tá Ki hay Yoo Mi Hyun cũng thế. Còn cái con bé Kang In Hye nữa. Nhỏ tuổi hơn cả thằng nhãi kia mà đúng là ‘không phải dạng vừa đâu’.”
Shin Hae Beom đặt ly rượu xuống bàn, dùng ngón trỏ gãi gãi giữa lông mày.
“Đưa con bé về nhà an toàn chứ?”
“Nó khóc đến mức kiệt sức, tinh thần không được tỉnh táo lắm. Với cả ở Hồ Nguyệt Lâu, à, tao không biết có nên nói chuyện này không…”
“Nói đi.”
“Kwon Joo Hyuk đã đến đó ăn tối.”
“Ừm.”
“Nghe bảo ngay từ lúc mới đến mặt lão ta đã không vui rồi.”
Đúng như dự đoán. Giờ đây chuyện đó chẳng còn gì đáng ngạc nhiên nữa. Ngay từ khi đồ ăn được dọn lên, lão đã bắt đầu bới lông tìm vết, rồi đưa ra những yêu cầu chỉ có ở khu vực phục vụ tăng hai, cuối cùng Shin Ye Na đã phải vào cuộc. Kwon Joo Hyuk bảo lão đang tìm xem trong đám kỹ nữ có ai giống Ryu Yeon Bi không.
“Thật nực cười.”
“Im Chan Young bị vỡ đầu rồi. Bị cái ấm trà đập trúng.”
“Ấm trà á?”
“Cái loại ấm trà nhỏ màu trắng bằng sứ ấy.”
“Loại dùng để phục vụ trà trước bữa ăn. Tao biết. Rồi sao?”
“Ye Na đã tự tay bôi thuốc lên trán cho cái thằng thư ký đó đấy.”
“Con bé học trường y tá ra mà. Thế nên…”
Cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm, Shin Hae Beom giật mình. Jin Chi Woo đang lườm anh cháy mặt.
“Gì?”
“Mày phe thằng đó hay phe tao hả?”
“Tự dưng nói cái gì ngớ ngẩn thế? Đang nói chuyện Kwon Joo Hyuk cơ mà?”
“Không phải tự dưng đâu!”
Jin Chi Woo nốc cạn chỗ rượu còn lại trong ly. Hắn dùng mu bàn tay quẹt ngang môi rồi lầm bầm:
“Cái thằng này chỉ biết bản thân mình là xong. Đồ ích kỷ.”
“Say rồi à, Chi Woo?”
“Không!”
Shin Hae Beom không nổi giận. Vì anh biết Jin Chi Woo đã phải vất vả thế nào để kiểm soát một Kwon Joo Hyuk đang làm loạn ở Hồ Nguyệt Lâu.
Nhưng vấn đề là sau khi dọn dẹp xong bãi chiến trường, càng ngẫm lại càng thấy nhục nhã.
Vì vậy, Shin Hae Beom đã học được cách không suy nghĩ về nó. Jin Chi Woo từ trước đến nay luôn được Shin Hae Beom bảo vệ phía sau, nên khả năng miễn nhiễm với sự đốn mạt của Kwon Joo Hyuk rất yếu. Đây là chuyện hoàn toàn khác với năng lực quản lý khủng hoảng của cá nhân.
Thêm vào đó, sự chú ý của Shin Ye Na lại bị Im Chan Young chiếm mất. Shin Hae Beom bật cười khi nghĩ đến cảnh Jin Chi Woo ngồi bệt trên hiên nhà phụ, vừa nhai miếng đồ chiên nguội ngắt vừa nuốt nghẹn cục tức.
“Cười à?! Mày cười đấy à?!”
“Thế không đáng cười sao?”
Người đáp lại không phải Shin Hae Beom mà là Ryu Jin – người đang vừa dụi mắt vừa ngồi dậy với mái tóc bù xù như tổ quạ.
“Lại cái gì nữa đây!”
“Giữ im lặng chút đi. Đang ngủ mà ồn ào quá.”
“Đây là văn phòng của bọn tao đấy nhé?”
“Shin Hae Beom bảo tao ngủ ở đây mà!”
Cả hai người cùng đồng thời nhìn về phía Shin Hae Beom.
“Beom à, anh nói đi!”
“Anh nói đi!”
Shin Hae Beom dùng hai tay ôm mặt. Ôi trời đất ơi…
“Cứu tôi với.”
“Chết đi cho rảnh!”
Khi Jin Chi Woo quát lên, một mẩu thức ăn văng ra từ miệng hắn dính chặt vào má Shin Hae Beom. Thấy cảnh đó, Ryu Jin bật dậy ngay lập tức.
“Bẩn thỉu quá!”
“Gì, bẩn á?!”
Jin Chi Woo cũng không chịu thua kém mà đứng phắt dậy.
Hắn đang đi giày lính còn Ryu Jin thì đi chân đất. Jin Chi Woo đang cảm thấy tự hào vì tầm mắt mình cao hơn đối phương, thì chợt nhớ đến miếng lót giày cao 3cm mà mình lén lút nhét vào giày sau lưng Shin Hae Beom, thế là lại thấy chạnh lòng.
Shin Hae Beom không cấm đoán cực đoan việc Jin Chi Woo làm để trông to cao hơn, ví dụ như nhét giấy vào mũ hay độn vai áo. Nhưng riêng miếng lót giày thì tuyệt đối không chấp nhận. Vì nó sẽ gây bất tiện khi chạy nhảy.
Trong lúc làm nhiệm vụ thì dĩ nhiên rồi. Nhưng bình thường thì có sao đâu chứ. Cái thời mà hiện trường nào cũng có mặt đã qua rồi. Bình thường chỉ có 2-3cm thì bất tiện đến mức nào cơ chứ.
Tại anh không cần dùng nên mới nói thế thôi…
Cơn giận đột ngột bốc lên. Hắn ghét tất cả mọi thứ. Ghét Kwon Joo Hyuk là đương nhiên, ghét cả cái thằng Im Chan Young vô dụng đứng đó để bị ấm trà đập trúng đầu. Và hắn cũng thấy tủi thân vì Shin Ye Na chỉ chăm sóc cho mỗi mình Im Chan Young.
Jin Chi Woo cắn chặt môi. Vốn dĩ Phong kỷ giáo đội đã đang rối ren vì chuyện của Yoo Mi Hyun. Vậy mà Shin Hae Beom còn dắt lính mới từ Jang Jin về trước khi không khí kịp lắng xuống. Ma Kang Hee trông có vẻ dùng được, còn những đứa còn lại thì…
Cứ nghĩ đến Yoon Tae Geum là hắn lại thấy đau hết cả gáy. Hắn ước gì có thể trói Yoon Tae Geum và Jeon Ryu Jin lại với nhau rồi ném xuống sông cho rảnh nợ, nhưng rồi hắn nhận ra kẻ chủ mưu lôi kéo hai đứa đó vào Phong Kỷ giáo đội là ai.
Jin Chi Woo đá mạnh vào ống chân của Shin Hae Beom đang ngồi trên sofa.
“Mày chính là vấn đề đấy! Chính là mày!”
“Á!”
Jin Chi Woo bước về phía tủ lạnh. Hắn lôi chai vodka ra và tu ừng ực cả chai. Từ phía sau, Shin Hae Beom lên tiếng:
“Chi Woo, đừng uống rượu như thế.”
“Im đi! Thằng ranh!”
“Chuyện của Kwon Joo Hyuk, tao xin lỗi thay cho ông ta. Thực ra Ye Na chắc cũng biết ơn mày lắm đấy? Mày còn đưa cả Kang In Hye về nữa mà.”
“Thế thì làm chủ hôn cho tao đi.”
“Chưa đến mức đó đâu.”
Ryu Jin ngồi phịch xuống sofa, mân mê tấm chăn.
“Đừng có mà mơ mộng hão huyền. Nhắm vào chỗ nào xứng đáng chút đi.”
Câu nói đó lọt vào tai Jin Chi Woo. Shin Hae Beom vội vàng đứng ra chặn trước mặt người bạn đang cầm chai rượu không như cầm dùi cùi lao tới.
“Bỏ qua một lần đi, Chi Woo. Gà con của tao coi Ye Na như chị gái mà.”
“Tránh ra! Tránh ra! Cái thằng nhỏ này phải bị đánh cho một trận tơi bời thì mới tỉnh ra được!”
“Đánh thử xem! Shin Hae Beom sẽ không để yên đâu!”
“Cái lúc bọn tao gặp nhau lần đầu thì mày còn chưa được sinh ra đâu, đồ chó con!”
“Tao không quan tâm! Bây giờ Shin Hae Beom thích tao!”
Shin Hae Beom đang áp mu bàn tay vào má. Để làm dịu đi gương mặt đang nóng bừng.
“Gà con của tôi thật là…”
Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi Ryu Jin khi nhìn Shin Hae Beom đang đứng đó đầy thẹn thùng. Cậu đã cướp mất người bạn thân thiết nhất của Jin Chi Woo. Giống như cách hắn ta đã làm với cậu vậy.
“Vị trí số một đối với Shin Hae Beom là tao. Mày chỉ xếp sau thôi.”
“Cái thằng nhỏ này đúng là muốn ăn đấm mà!”
“Đánh đi. Thế thì mày sẽ bị Shin Hae Beom giết đấy.”
“Rốt cuộc mày dựa vào cái gì mà dám làm càn như thế hả?!”
“Còn dựa vào ai được nữa chứ?”
Ryu Jin hất cằm.
“Thừa nhận đi. Đừng có phủ nhận thực tế nữa.”
Gương mặt Jin Chi Woo méo xệch. Trông hắn như thể sắp ngất xỉu vì tăng huyết áp đến nơi.
“A, thật sự tao chỉ muốn tẩn thằng nhỏ này đúng mười cái thôi.”
Không thể đứng nhìn thêm được nữa, nhân vật chính đành phải ra tay can thiệp. Shin Hae Beom quấn chăn quanh người Ryu Jin rồi bế thốc cậu lên.
“Đi thôi, về chuồng gà nào.”
“Gì thế! Sao tôi lại phải đi ra ngoài! Không muốn đâu!”
“Đây là văn phòng tôi dùng chung với Chi Woo mà.”
Jin Chi Woo chỉ chờ có thế để mở cửa. Hắn xua tay bảo mau biến đi, tốt nhất là đừng có bò ra ngoài nữa. Ryu Jin không ngừng đấm đá vào mặt, cổ và vai của Shin Hae Beom nhưng hắn chẳng hề bận tâm.
Shin Hae Beom đẩy Ryu Jin vào phòng thẩm vấn đặc biệt. Ngay khi hai chân vừa chạm đất, Ryu Jin định lao ra ngoài thì bị anh tóm lấy cánh tay xoay ngược lại.
“Hiện giờ Chi Woo đang nể mặt tôi nên mới tha cho em đấy. Em chưa được nếm thử nắm đấm của nó nên mới thế đúng không?”
Ryu Jin cười khẩy.
“Người đang tha cho là tôi chứ không phải Jin Chi Woo đâu.”
“Ồ, vậy sao? Em có thể làm gì được Chi Woo nào?”
“Tôi sẽ bảo anh đánh anh ta cho tôi.”
Shin Hae Beom bật cười.
“Bảo tôi á?”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 369"