Chương 370
“Ừ. Anh có thể đánh thắng Jin Chi Woo mà.”
“Thắng thì thắng được thôi. Nhưng Gà con này.”
Anh khoanh tay trước ngực.
“Bây giờ em đang giận Chi Woo, hay là em thực sự muốn mối quan hệ giữa tôi và cậu ta tan nát?”
“……..”
Ryu Jin không thể đáp lại, chỉ biết ngoảnh mặt đi. Cậu đã bị đâm trúng tim đen.
Thế nhưng, thực tâm cậu biết rõ. Không gì có thể chia cắt được Shin Hae Beom và Jin Chi Woo. Hai người họ sẽ mãi mãi là những người bạn tri kỷ.
“Em ghen tị với Jin Chi Woo à?”
“Tại sao tôi phải làm thế!”
“Vì cậu ta có bạn thân. Còn em thì không.”
“Tại sao anh lại nghĩ là tôi không có?”
Đôi mắt Ryu Jin bắt đầu rưng rưng. Shin Hae Beom vừa cười vừa ôm chầm lấy cậu.
“Tôi biết. Jin Chi Woo đúng là một thằng khốn tồi tệ.”
“……..”
“Nhưng tôi còn là đồ chó đẻ hơn thế nữa. Em biết mà, đúng không?”
Cảm nhận được bàn tay đang vỗ về sau gáy, Ryu Jin nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Mùi hương của Shin Hae Beom vây quanh cậu.
“Khi chó điên cắn người thì chủ nhân phải chịu trách nhiệm chứ. Tôi không thể để Gà con của mình bị Chi Woo trấn lột tiền hay phải nghe những lời khó nghe được.”
“Thế nên tôi sẽ không đánh Jin Chi Woo đâu.”
Shin Hae Beom nói. Ryu Jin dùng nắm đấm thụi vào sườn hắn.
“Đừng có viện cớ.”
“Không phải viện cớ đâu.”
“Bực mình quá! Cút đi!”
Cậu ra lệnh cho Shin Hae Beom đang cười khúc khích.
“Đi lấy Coca cho tôi.”
“Hửm?”
“Coca ấy. Cái chai còn thừa sau khi ăn pizza lúc nãy. Mau lên trước khi Jin Chi Woo húp sạch!”
Mọi thứ ở cậu đều thật ngạo nghễ. Từ giọng nói yêu cầu Coca cho đến vẻ mặt ấy. Shin Hae Beom nén lại khao khát muốn cắn nuốt lấy Ryu Jin mà bật cười.
“Tuân lệnh, thưa Các hạ.”
“Đã bảo! Đã bảo là! Đừng có làm mấy cái trò đó nữa mà!”
Tiếng cười của Shin Hae Beom vang vọng khắp căn phòng.
Sau khi “dâng” Coca và quay trở lại, anh thấy Jin Chi Woo đang cạo sạch đến tận đáy hộp spaghetti. Chi Woo lên tiếng:
“Cái đứa đó giờ leo lên đầu lên cổ bọn mình ngồi rồi đấy.”
“Đó là Đại tướng quân các hạ vĩ đại Jeon Ryu Jin mà.”
Shin Hae Beom cười hì hì.
“Muốn đổi phe thì nhanh chân lên. Nhưng Chi Woo này, để mày ‘tẩy trắng’ hình ảnh thì chắc mất thời gian lắm đấy. Vì tội lỗi của mày gây ra lớn quá mà.”
“Có bằng mày không? Cái thằng nhãi đó cũng thật là, không biết là vô tâm hay là đồ ngốc nữa…”
Jin Chi Woo nhìn vào chỗ Ryu Jin vừa nằm lúc nãy.
“Thế nên nó mới mắc bệnh tâm thần à.”
“Chỉ là một dạng rối loạn giấc ngủ nhẹ thôi, không cần phải nói quá lên như thế.”
“Một dạng nhẹ à?”
Jin Chi Woo cười nhạo.
“Cái việc nửa đêm nửa hôm mò xuống tầng hầm ngủ bên cạnh xác chết ấy? Mày thực sự nghĩ thế là nhẹ sao?”
“……..”
“Thế thì đầu óc mày đúng là có vấn đề thật rồi, thằng ranh ạ.”
“Kẻ tâm thần thì sẽ lao vào bất cứ ai mà không cần phân biệt đối tượng. Ngay cả khi đó là đối thủ mà về mặt lý thuyết họ không thể thắng được. Ở điểm đó, tao và Jeon Ryu Jin chẳng phải khá giống nhau sao?”
Jin Chi Woo hít một hơi sâu.
“Lại bắt đầu cái kiểu lấp liếm đó rồi.”
Shin Hae Beom pha cà phê. Anh mời Jin Chi Woo một ly cà phê đậm đặc thêm tận ba shot nhưng bị từ chối thẳng thừng.
“Cái thứ cà phê như thuốc độc đó mày tự đi mà uống.”
“Thật là…”
Anh cầm ly cà phê đang bốc khói nghi ngút ngồi xuống sofa. Chính là chỗ Jeon Ryu Jin vừa nằm cuộn tròn ngủ. Hơi ấm của cậu vẫn còn vương lại đó.
Shin Hae Beom gửi cho Jin Chi Woo một nụ cười.
“Hôm nay tao sẽ ngủ rất ngon.”
“Tao không tò mò lý do đâu nên đừng có nói.”
“Thế thì nghe tôi giải thích một câu thôi. Cái mỹ phẩm của mày ấy, vốn dĩ nó cũng chỉ còn lại một chút thôi. Thật đấy. Dù gì tao cũng là người biết chừng mực, lẽ nào lại dồn ép một mình Gà con đến mức đó. Mày hiểu ý tao chứ?”
“Không. Làm ơn câm mồm vào.”
“Không cần lo cho phòng tắm đâu. Tao đã dọn dẹp sạch sẽ rồi.”
“A, đủ rồi đấy!”
Khi Shin Hae Beom cười, nước cà phê đen ngòm tràn ra khỏi tách làm ướt ngón tay anh. Jin Chi Woo nhanh chóng rút khăn giấy đưa cho.
“Này.”
“Cảm ơn nhé. Cảm ơn vì đã chăm sóc một kẻ vụng về như tao.”
“Đồ điên.”
Shin Hae Beom chớp mắt.
“Jeon Ryu Jin không sao đâu. Choi Yoo Shin lo lắng thái quá thôi. Tại anh ta biết nhiều quá mà. Giống hệt mấy người có quá nhiều thứ trong tay nên lúc nào cũng nơm nớp lo sợ sẽ mất đi một cái gì đó.”
Jin Chi Woo không đáp lại, nhưng sự im lặng của hắn không đồng nghĩa với sự đồng ý.
“…Eom Seung Won muốn gặp cậu ta đấy. Jeon Ryu Jin.”
Eom Seung Won hiện đang ở trong một căn nhà an toàn dưới sự quản lý của Jin Chi Woo. Seong Jae Kyung – người có sự đồng cảm kỳ lạ với tư cách là “người đầu tiên phát hiện” – và Yoon Tae Geum – kẻ đang phân tích bản thiết kế – thỉnh thoảng vẫn ra vào nơi đó.
“Trung sĩ Seong vẫn không hợp với Yoon Tae Geum à?”
“Còn phải hỏi sao.”
Jin Chi Woo xua tay.
“Đám lính của chúng ta đứa nào cũng ghét cái thằng Yoon Tae Geum đó cả.”
“Ha ha.”
“Không có gì đáng cười đâu. Mày nhìn thấy cái gì ở nó mà lại dắt nó về thế? Vì nó là phụ trách an ninh của Chính tiến thủy nghi hiên à?”
“Cũng là một phần, nhưng từ xưa nó đã rất quan tâm đến quân đội rồi. Tao biết nó có máu biến thái trong người, nhưng mà…”
“Đúng rồi! Psycho!”
“Hửm?”
“Biệt danh của nó là Psycho đấy.”
Jin Chi Woo rõ ràng là rất không hài lòng với Yoon Tae Geum.
“Thằng đó thông minh thật không đấy? Nghe nó nói chuyện cứ như bị rơi mất một con ốc vít trong đầu ấy.”
“Mấy thiên tài thường có chút độc lạ mà.”
“Mày có thế đâu.”
“Vì tao không phải thiên tài.”
“……..”
“Cứ coi nó thuộc hệ Edison đi. Biết đâu đấy? Nó lại đóng góp cho việc tăng cường quân lực quốc gia bằng một phát minh kinh thiên động địa nào đó thì sao.”
“Hừ, còn lâu!”
Jin Chi Woo cho rằng lý do khiến bầu không khí căng thẳng giữa Seong Jae Kyung và Yoon Tae Geum tại căn nhà an toàn được dịu bớt chính là nhờ Eom Seung Won.
“Nghe vẻ cậu ta làm ‘tấm đệm’ ở giữa rất tốt.”
“Thế à?”
Thật bất ngờ. Shin Hae Beom nhớ lại Eom Seung Won – người sở hữu thể trạng nhạy cảm và tâm hồn tinh tế hơn vẻ bề ngoài.
Anh cảm thấy hơi có lỗi vì đã lợi dụng chứng dị ứng để đe dọa và bắt cậu ấy phục tùng. Nhưng vốn dĩ, điểm yếu còn mạnh mẽ hơn cả lòng tin. Shin Hae Beom không tin vào những lời thề thốt hay những tờ giấy cam kết vô giá trị.
“Có thể nói là tính cách của thằng Psycho đó dịu đi đôi chút khi ở bên cạnh ‘Heo Eom’, mọi thứ trở nên cân bằng.”
“Ừm…”
“Thế nên với Jeon Ryu Jin, ai biết được? Biết đâu họ lại hợp nhau không chừng.”
“Chắc là không đâu.”
Jin Chi Woo gặng hỏi lý do tại sao anh lại từ chối thẳng thừng như vậy.
“Cậu ta trước đây đã bị dày vò quá nhiều vì Ryu Yeon Bi rồi. Nghe đến phóng viên là cậu ta sẽ phát tởm lên cho mà xem.”
“Mày đã hỏi chưa?”
“Chưa hỏi cũng biết rõ mười mươi rồi. Cậu biết rõ mà, Chi Woo. Hồi nhỏ bọn mình chẳng phải cũng từng gặp chuyện như thế sao?”
“Tao sẽ bảo Seung Won cẩn thận lời nói.”
“……..”
“Vẫn không được à?”
“……..”
“Này, mày còn dám tự ý tung tin bài về tao mà không xin phép cơ mà! Mày với Thiếu tá Ki đã thông đồng với nhau!”
“Đó là vì tốt cho mày thôi, Chi Woo. Dù có quay lại lúc đó, tao vẫn sẽ làm y hệt như vậy.”
Jin Chi Woo thở dài thườn thượt như muốn sập cả sàn nhà, nhưng không phản bác lại lời của Shin Hae Beom.
“Muốn thuyết phục Jeon Ryu Jin thì cần có một lý do. Lý do tại sao phải nói chuyện về Ryu Yeon Bi với Eom Seung Won.”
“……..”
“Mày tìm ra được cái gì rồi à?”
Shin Hae Beom thúc giục Jin Chi Woo.
“Không cần chắc chắn cũng được.”
Jin Chi Woo nghiêng người về phía trước, dùng hai tay ôm mặt rồi vuốt ngược lên đỉnh đầu. Mái tóc vốn được cố định bằng gel bị làm cho rối tung.
“Bản thiết kế đó. Cái lấy ra từ túi của Hwang Hyo Je ấy.”
“Ừm.”
“…Dĩ nhiên là tao không biết xem mấy cái đó nên không nhận ra là phải. Nhưng tao thấy lạ là cả mày và Thiếu tá Ki cũng không nắm bắt được phương hướng. Hóa ra đó không phải là một món đồ duy nhất.”
“Không phải một món là sao?”
“Có hai loại dữ liệu bị trộn lẫn vào nhau. Cả thứ tự cũng vậy.”
Vì thứ tự bị đảo lộn lung tung nên rất khó phân biệt. Tuy nhiên, sau khi scan từng trang một, phóng to lên và xem xét kỹ lưỡng đến tận rìa giấy, họ đã xác nhận được một đoạn mã nhỏ được viết bằng bút chì ở phần lề.
“Cũng không phải tất cả… vì giấy tờ đã quá cũ rồi. Đặc biệt là phần rìa bị biến màu rất nặng, một số trang còn bị rách nên hoàn toàn không xác nhận được. Tao đã bảo nó tách riêng những trang đó ra.”
“Được rồi.”
“Theo lời thằng Psycho thì một cái là phương tiện di chuyển, cái còn lại có vẻ là một công trình kiến trúc.”
Chỉ bấy nhiêu đó thì rất khó để thu hẹp phạm vi. Bây giờ không còn là thế kỷ 19, cái thời mà một chiếc xe hơi cá nhân là niềm tự hào của hoàng gia. Phương tiện di chuyển bây giờ có vô số kể từ trên trời dưới biển, và phong cách kiến trúc cũng đã phát triển đa dạng qua nhiều thế kỷ.
Shin Hae Beom thúc giục hắn nói chi tiết hơn.
“Là một đoàn tàu hỏa.”
Jin Chi Woo thở dài. Cơn thèm thuốc mãnh liệt khiến đầu gối hắn run lên.
“Nó bảo là loại khá cũ. Mày có nhớ loại tàu diesel chạy trong thành phố không? Hồi bọn mình còn nhỏ vẫn có đấy. Dù tao chưa bao giờ được đi thử lần nào.”
Shin Hae Beom nhớ lại đoàn tàu có nền trắng với hai đường kẻ màu đỏ và vàng kim sơn theo hình lượn sóng.
Ngay cả khi anh còn nhỏ, đó đã là loại xe cũ kỹ rồi. Nhưng cho đến lúc đó, nó vẫn mang ý nghĩa là đoàn tàu tự hành đầu tiên của quốc gia, và số lượng hành khách sử dụng nó làm phương tiện đi làm, đi học là không hề nhỏ.
Dĩ nhiên là Shin Hae Jun (tên cũ của Hae Beom) luôn đi học bằng xe riêng có tài xế lái. Nhưng tâm trí trẻ thơ là thế. Đó là cái tuổi mà người ta muốn làm theo tất cả những gì được học ở trường, những gì xuất hiện trong sách giáo khoa.
“Dạo này nó vẫn chạy đấy. Mỗi ngày chỉ có một chuyến và lộ trình rất ngắn.”
“Thế thì đó không phải phương tiện công cộng mà là sản phẩm du lịch rồi.”
“Thì đúng là vậy.”
Người đã dạy anh cách mua vé tàu chính là mẹ.
Shin Hae Beom nhắm mắt lại. Đó là một ngày mùa đông với những bông tuyết rơi lả tả.
Vì bình thường không có việc gì phải đi tàu nên họ phải mua vé lẻ sử dụng một lần. Bây giờ máy móc đã hiện đại rồi, nhưng hồi đó máy bán vé hay hỏng hóc và tốc độ rất chậm. Mọi người thường sử dụng quầy bán vé bên cạnh nhiều hơn.
Dòng người xếp hàng ở quầy rất dài. Cậu bé Shin Hae Jun không rút tay ra khỏi túi quần cho đến khi đến lượt mình. Đó là số tiền được chuẩn bị vừa khít cho một vé người lớn và một vé trẻ em. Cậu không được để mất dù chỉ một đồng xu. Cậu không muốn làm mẹ thất vọng.
Shin Hae Beom nuốt nước bọt.
Ngày hôm đó, họ đã đi đâu bằng đoàn tàu ấy thì anh không nhớ rõ. Chắc cũng chẳng phải nơi nào xa xôi. Cùng lắm là khoảng cách của ba bốn bến xe bus mà thôi.
Có vẻ đó không phải là một kỷ niệm quá ấn tượng. Nhìn cái cách mà anh không thể nhớ chi tiết dù đã cố gắng là biết.
Thế nhưng, có một mùi hương của ngày hôm đó mà anh nhớ rất rõ. Đó là mùi khoai lang nướng. Ngay khi bước lên tàu, anh đã ngửi thấy mùi khoai lang nướng ngọt lịm. Đó là một mùi hương khác hẳn với món bánh khoai lang khô mà anh vẫn thường ăn vặt hàng ngày.
“Thông số kỹ thuật thì tương tự với đoàn tàu đó, nhưng cấu trúc bên trong thì có vẻ rất khả nghi.”
Shin Hae Beom mở mắt nhìn Jin Chi Woo.
“Khả nghi ở điểm nào?”
Jin Chi Woo nói rằng đoàn tàu đó không có cửa sổ và thiết kế mở khẩn cấp – thứ vốn dĩ phải có ở một đoàn tàu hỏa.
“Đó là cấu trúc mà một khi đã lên tàu thì không thể mở ra từ bên trong. Chỉ có người lái tàu mới có quyền điều khiển. Chà, nếu là mục đích vận chuyển hàng hóa thì cũng có thể như vậy.”
“Nhưng sao. Còn gì nữa?”
“Trên trần nhà có lắp đặt các đường ống. Thằng Psycho bảo đó không phải thiết bị sưởi ấm hay điều hòa. Và nó được kết nối với toa cuối cùng của đoàn tàu, chỉ có toa đó là toa chở hàng. Nó khá lớn. Và bên trong, người ta đã trát một lớp xi măng dày tới 20cm.”
Shin Hae Beom cau mày.
“Cái gì cơ?”
“Thằng Psycho nghi ngờ rằng liệu có phải nó được dùng cho mục đích vận chuyển thứ gì đó nguy hiểm hay không.”
Thứ nguy hiểm đến mức phải trát một lớp xi măng dày tận 20cm.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 370"