Chương 371
Thứ không được phép rò rỉ ra ngoài. Một loại khí độc không thể nhìn thấy bằng mắt thường sao?
Shin Hae Beom bật cười khẩy.
“Có vẻ Ryu Yeon Bi là thành viên của Illuminati rồi.”
“……..”
“Bản thiết kế đó, không lẽ là đạo cụ đóng phim đấy chứ?”
“Mày thấy tao đang đùa à.”
Sau một hồi im lặng, Shin Hae Beom lên tiếng:
“Chi Woo, cho tao mượn điếu thuốc.”
“Trong ngăn kéo của tao có bao mới đấy.”
Shin Hae Beom đứng dậy khỏi sofa và đi về phía bàn làm việc của Jin Chi Woo. Khi anh lấy thuốc ra, châm lửa rồi ngồi ghé lên cạnh bàn, con chuột máy tính cảm nhận được chuyển động khiến màn hình đang ở chế độ tiết kiệm điện bỗng bừng sáng.
Ánh sáng màn hình đổ dồn lên người Shin Hae Beom. Jin Chi Woo nhìn vào gương mặt người bạn đang bị nhuộm bởi sắc xanh lạnh lẽo, trông cứ như một kẻ không thuộc về thế giới này.
“Có vẻ như Ryu Yeon Bi đã dính líu vào một chuyện rất nguy hiểm.”
“Không chỉ là dính líu đâu, có khi cô ấy chính là ‘bản thể’ luôn đấy. Ý tao là kẻ chủ mưu.”
Ryu Yeon Bi có sức mạnh. Sức mạnh mê hoặc công chúng và điều khiển họ theo ý mình, nói theo cách tiêu cực thì là khả năng kích động, còn tích cực thì là năng lực chính trị.
Hơn nữa, bên cạnh Ryu Yeon Bi còn có Kwak Jae Heon.
“Biết đâu đấy.”
Jin Chi Woo cười nhạo.
“Kẻ chủ mưu khả năng cao là Kwak hơn. Ryu Yeon Bi dù sao cũng chỉ là nghệ sĩ, còn Kwak Jae Heon mới thực sự là chính trị gia. Mày không nhớ sao? Sự nổi tiếng của ông ta cao ngất trời đến mức Tổng thống cũng phải dè chừng. Chuyện đó so với cuộc đối đầu giữa Kwon và Yoo bây giờ thì chẳng thấm vào đâu cả.”
“Tao biết.”
Tổng thống Kwon Il Hyuk đã lo sợ thế lực của Kwak Jae Heon ngày càng lớn mạnh. Vì vậy, ông ta đã lôi kéo người em trai Kwon Joo Hyuk – kẻ có năng lực kích động xuất sắc – về phe mình.
Kwon Joo Hyuk biết điều gì sẽ gây kích thích đám đông. Biết điều gì sẽ khiến ngay cả những kẻ mù chữ ở xó xỉnh quê mùa chẳng quan tâm gì đến chính trị cũng phải đồng thanh bàn tán. Việc tung tin đồn ngoại tình với Ryu Yeon Bi để hủy hoại hình ảnh của Kwak Jae Heon là một thủ đoạn điển hình. Điển hình có nghĩa là nó quá rõ ràng, nhưng cũng đồng nghĩa với việc hiệu quả của nó đã được kiểm chứng. Đó là phương pháp vẫn được dùng đi dùng dùng lại vì nó luôn mang lại kết quả.
Ánh mắt của Shin Hae Beom tối sầm lại.
Kwon Joo Hyuk nghĩ rằng Ryu Yeon Bi có liên quan đến tà giáo.
Cái ngày mà hắn tống Jeon Ryu Jin vào miệng cọp Kwon Joo Hyuk, chính ngày đó. Kwon Joo Hyuk đã vừa vuốt ve gương mặt rã rời của Jeon Ryu Jin vừa nói thế này:
‘Chị gái mày ấy mà… đã từng muốn trở thành một vị thần.’
Trừ khi Jeon Ryu Jin còn một người chị gái bí mật nào khác, nếu không thì đó chắc chắn là lời ám chỉ Ryu Yeon Bi.
Anh biết Tổng thống Kwon Il Hyuk đã đau đầu thế nào vì Bạch Trợ Giáo. Ông ta là hạng người sẵn sàng bán linh hồn cho ác quỷ để tiêu diệt sạch giáo chủ tà giáo và các tín đồ của chúng.
“Beom à?”
Giọng nói của Jin Chi Woo vang lên. Shin Hae Beom không đáp lại mà chỉ thở ra một làn khói thuốc đặc quánh. Hắn có cảm giác như chỉ cần hít thở thôi cũng đủ để chất độc thấm vào huyết quản.
Choi Yoo Shin đã dặn rằng đừng đánh thức bệnh nhân hay xuất hiện trước mặt họ, và ngay cả khi đi theo sau cũng tuyệt đối đừng gây ra tiếng động.
Dù có khóa cửa thì người bên trong vẫn mở ra và đi ra ngoài. Choi Yoo Shin đã đưa ra phương án dùng ổ khóa khóa từ bên ngoài. Tuy nhiên, Shin Hae Beom đã không nghe theo lời khuyên của bác sĩ. Bởi vì nếu đương sự tỉnh lại, chắc chắn họ sẽ hỏi lý do.
Anh không muốn thừa nhận sự thật rằng Ryu Jin đang có vấn đề, và càng ghét việc đương sự phải biết về sự thật chẳng mấy hay ho này. Dù sao thì cũng sẽ sớm khỏi thôi mà. Đằng nào thì thời gian cũng sẽ giải quyết vấn đề, việc gì phải báo tin xấu làm cho mọi người thêm đau đầu. Có gây hại cho ai đâu.
Đó là sự thật. Ryu Jin trong trạng thái mộng du không hề gây hại cho bất kỳ ai. Cậu không gây náo loạn, cũng không tiếp cận những nơi nguy hiểm. Cậu chỉ lặng lẽ đứng dậy, lặng lẽ đi thang máy và lặng lẽ đi xuống tầng hầm. Nơi cất giữ thi thể của Hwang Hyo Je.
Choi Yoo Shin không cảm thấy ác cảm với nhà đại thể. Quả nhiên bác sĩ vẫn là bác sĩ. Tuy nhiên, có vẻ như anh ta vẫn không tránh khỏi cảm giác sợ hãi nên đã dán đầy những lá bùa không rõ nguồn gốc lên cửa phòng đại thể.
“Hình như mỗi lần thấy lại thấy nó tăng lên thì phải?”
Khi Shin Hae Beom cười, Choi Yoo Shin thở dài thườn thượt.
“Đừng có cười nhạo. Tôi làm thế cũng chỉ vì miếng cơm manh áo cả thôi.”
4 giờ 50 phút sáng. Choi Yoo Shin luôn thức dậy trước 5 giờ. Anh vừa dụi mắt, vừa quấn chăn, vừa kéo lê đôi dép đi trong nhà từ phòng y tế đến đây. Chỉ cần ngồi trên chiếc ghế xếp, uống một ly cà phê và chờ đợi là cậu sẽ xuất hiện.
“Nhờ ơn Ryu Jin mà tôi đã trở thành con người của buổi sáng, điều mà dù có nỗ lực thế nào tôi cũng không làm được trước đây.”
Anh chính là người đầu tiên chứng kiến cơn mộng du của Ryu Jin. Choi Yoo Shin không hề ngạc nhiên khi thấy Ryu Jin đi lảo đảo từ cuối hành lang trong trạng thái mộng du. Trong quân đội, mộng du là một căn bệnh phổ biến hơn người ta tưởng.
Tùy vào mức độ nặng nhẹ, nếu xét đến trường hợp xấu nhất thì đây là tình trạng cần phải được giải ngũ. Dĩ nhiên, Shin Hae Beom đã không làm vậy. Thậm chí anh còn không nhốt Ryu Jin lại. Phản ứng của Shin Hae Beom hoàn toàn khác với những biện pháp mà gia đình của bệnh nhân mộng du thường thực hiện.
Ban đầu, anh nín thở đi theo sau. Sau khi đã nắm rõ phạm vi hoạt động, bây giờ anh thậm chí còn đi xuống đó trước. Trong quá trình đó, anh dọn dẹp những vật cản chắn đường bệnh nhân, hoặc ngăn chặn khả năng cậu chạm mặt người khác. Rồi anh gạt đi và bảo rằng đó là vấn đề thời gian sẽ giải quyết. Chỉ là anh phải vất vả một vài ngày thôi mà.
Choi Yoo Shin muốn hỏi Shin Hae Beom. Liệu anh có thực sự nghĩ đó là cách giải quyết không. Liệu anh có thực sự tin rằng chứng rối loạn tâm thần của Ryu Jin sẽ tự khỏi bằng cách đó không.
Nếu vậy thì Shin Hae Beom đúng là tên đại ngốc nhất thiên hạ. Hoặc là kẻ đã đạt đến trình độ bậc thầy trong việc phủ nhận thực tế.
Choi Yoo Shin đứng nhìn Ryu Jin quẹt thẻ từ mở cửa phòng đại thể. Shin Hae Beom lặng lẽ hạ chốt chặn cửa xuống. Choi Yoo Shin vỗ vai Shin Hae Beom và thì thầm:
“Vất vả rồi. Cả hai chúng ta.”
“Thì tôi đã trả công bằng tiền rồi mà.”
“Tôi mà lại vì tiền mà phải thế này sao…! Thôi bỏ đi. Chẳng buồn nói nữa.”
Shin Hae Beom mỉm cười nhìn Choi Yoo Shin đang thở dài.
Hwang Hyo Je đang nằm trên chiếc giường inox, chỉ để lộ gương mặt. Phần dưới cổ đắp tấm vải trắng là một đống hỗn độn do quá trình khám nghiệm tử thi.
Ryu Jin không hề chạm vào thi thể.
Cậu chỉ đứng im lặng và nhìn xuống gương mặt của người đã khuất.
Shin Hae Beom nghĩ rằng Ryu Jin trông giống như một linh mục đang cầu nguyện. Phải chăng cậu muốn cầu siêu cho Hwang Hyo Je? Cái thằng tốt bụng đến phát điên này đúng là lắm chuyện.
Choi Yoo Shin đưa ra một thứ gì đó. Khi đón lấy, đó là một lon nước điện giải lạnh ngắt.
“Lúc nãy tôi đã lấy ra rồi.”
Shin Hae Beom nhận lấy lon nước. Anh không uống, nhưng cảm giác mát lạnh của vỏ lon khiến anh thấy dễ chịu.
Anh u buồn lẩm bẩm:
“Tôi cứ tưởng hôm nay cậu ấy sẽ không ra chứ…”
Anh đã nghĩ rằng nếu vắt kiệt sức lực của cậu thì cậu sẽ thấy mệt. Anh tưởng rằng nếu dồn ép cậu đến mức ngày hôm sau không thể bước đi bình thường nổi, thì cậu sẽ ngủ say như chết thay vì mộng du.
Thế nhưng, đêm nay Jeon Ryu Jin vẫn cử động. Dù bước đi có phần bất ổn nhưng cuối cùng cậu vẫn đứng dậy và đạt được mục đích của mình.
Choi Yoo Shin nhìn vào bên trong và tặc lưỡi.
“Nghe bảo không quen biết Hwang Hyo Je mà. Sao trông lại thiết tha thế kia.”
“Thiết tha cái gì? Trông như một cảnh trong phim kinh dị ấy.”
“Vì anh cứ nghĩ thế nên nó mới thế thôi. Chà, lúc đầu tôi cũng thấy rợn người. Nhưng nhìn mãi rồi cũng…”
“Rồi sao?”
“Cũng thấy hơi rơi nước mắt.”
Choi Yoo Shin quấn chặt tấm chăn quanh người.
Giờ đây nếu không khoác thêm áo ngoài vào ban đêm thì sẽ thấy se lạnh. Mùa thu với sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm sẽ qua đi trong nháy mắt. Shin Hae Beom linh cảm rằng ngày tuyết đầu mùa rơi sẽ không còn xa nữa.
Choi Yoo Shin lẩm bẩm:
“Chắc là vì nhớ chị gái quá nên mới thế.”
“Người nằm đằng kia đâu phải Ryu Yeon Bi.”
“Thế nên mới càng buồn hơn đấy. Trông cậu ta hệt như một đứa trẻ đang cố bám lấy cả cọng rơm khô vậy.”
Shin Hae Beom phớt lờ lời nói của Choi Yoo Shin và sải bước đi vào phòng đại thể.
“Này anh…!”
Anh không hề che giấu tiếng giày lính nện trên sàn. Choi Yoo Shin định tóm lấy vai anh để ngăn lại, bảo rằng Jeon Ryu Jin đang ngủ nên đừng có ép cậu tỉnh dậy, nhưng Shin Hae Beom đã hất tay Choi Yoo Shin ra. Rồi anh đứng sau lưng Ryu Jin.
“Gà con à.”
Jeon Ryu Jin quay lại. Một gương mặt đờ đẫn.
Đó là vẻ mặt khiến anh muốn túm lấy cổ áo và giáng cho một cái tát. Nhưng anh đã không biến ý nghĩ tàn nhẫn đó thành hành động. Việc Choi Yoo Shin đang nhìn không quan trọng. Quan trọng là anh biết rằng dù có đánh một Jeon Ryu Jin đang mộng du thì tâm trạng của anh cũng chẳng khá khẩm hơn được.
“Jeon Ryu Jin.”
“……..”
Người ta bảo rằng trong số những người mộng du, có trường hợp nếu bắt chuyện họ vẫn sẽ trả lời ngay cả khi đang ngủ. Dĩ nhiên đó không phải là một câu trả lời đúng nghĩa. Và chính bản thân họ cũng không nhớ gì về nó.
Thế nhưng.
“Ryu Jin à.”
“……..”
“Nói gì đi chứ.”
Anh nghĩ dù sao có tiếng nói vẫn hơn là sự im lặng. So với việc nhìn Jeon Ryu Jin đứng ngẩn ngơ nước mắt tuôn rơi xối xả, thì việc nghe những lời nhảm nhí điên khùng vẫn tốt hơn gấp trăm, không, gấp ngàn lần.
Shin Hae Beom ôm chầm lấy Ryu Jin. Choi Yoo Shin đứng phía sau hít một hơi lạnh.
“Tỉnh lại đi.”
Đây là lần đầu tiên anh chạm vào Jeong Ryu Jin trong trạng thái này. Nhưng anh không thể chịu đựng thêm được nữa. Nếu đã vắt kiệt sức đến mức sắp ngất xỉu mà cậu vẫn đứng dậy, thì anh không thể giữ bí mật được nữa.
Shin Hae Beom đánh thức Ryu Jin với tâm trạng gần như đã bỏ cuộc. Thời gian không còn nhiều nữa.
“Tỉnh lại đi!”
“……..”
“Đã bảo là tỉnh lại đi! Jeon Ryu Jin! Dậy mau!”
Cơ thể gầy gò lạnh ngắt. Anh thấy cơ thể cậu lạnh đến mức chẳng khác gì Hwang Hyo Je đang nằm ngay bên cạnh. Hơn nữa cậu còn đi chân đất. Anh thấy giận vì cái cách cậu tìm đường giỏi như thế ngay cả khi đang ngủ mà lại không biết xỏ lấy một đôi dép.
Cậu đã đi bộ trên sàn nhà lạnh lẽo bằng đôi chân trần. Từ tầng 12 xuống tận tầng hầm này.
‘Em đã dẫn dắt tôi đến nơi này.’
Choi Yoo Shin lặng lẽ đóng cửa và đi ra ngoài. Gương mặt anh tối sầm khi quấn chặt tấm chăn. Anh cố gắng nghĩ rằng mình đã cảnh báo Shin Hae Beom về tình trạng này rồi.
Jeon Ryu Jin không phải bỗng dưng trở nên kỳ lạ như vậy. Chứng mất ngôn ngữ chính là lời cảnh báo sớm. Anh đã khuyên nên có một sự điều trị chuyên môn. Nhưng kẻ đã phớt lờ lời khuyên của bác sĩ chính là Shin Hae Beom.
Choi Yoo Shin nghĩ vậy, nhưng nghĩ thế không có nghĩa là cảm giác tội lỗi sẽ biến mất. Vốn dĩ bản thân Shin Hae Beom cũng không bình thường.
Shin Hae Beom là loại người tin rằng khi bị thương, cách chữa trị không phải là chữa lành vết thương đó, mà là tạo ra một vết thương lớn hơn để quên đi nỗi đau trước đó.
Bất chợt, một cơn giận đối với Tổng thống Kwon Il Hyuk bùng lên. Đó là một cơn giận mãnh liệt mà anh chưa từng cảm thấy trước đây. Liệu con người đó có biết mình đã hủy hoại cuộc đời của bao nhiêu người không? Liệu ông ta có thèm biết đến sự thật đó không?
Choi Yoo Shin nhìn chằm chằm vào chiếc đèn chỉ dẫn lối thoát hiểm đang phát sáng trong bóng tối. Anh cảm thấy bản thân mình thật thảm hại và bất lực.
Shin Hae Beom cõng Ryu Jin lên tầng 12. Ngay khi mở cửa phòng thẩm vấn đặc biệt, anh thấy chiếc giường với tấm chăn đã bị hất tung.
Anh đặt Ryu Jin nằm xuống giường và đắp chăn kín đến tận cổ cho cậu.
“Ngủ đi.”
Khi Shin Hae Beom định đứng dậy khỏi giường, những ngón tay gầy gò của Ryu Jin đã quấn lấy cổ tay anh.
“Anh đi đâu thế?”
“Văn phòng.”
“Không về nhà à?”
“Nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi.”
“……..”
“Tôi cũng muốn về nhà chứ. Dù không có con cái như thỏ hay vợ hiền như cáo, nhưng có một thằng bạn như con báo đang đợi ở nhà đấy.”
Việc anh và Jin Chi Woo dọn về sống chung có ảnh hưởng rất lớn từ Ha Shin Seong đã khuất. Đó là một quyết định lớn lao mà cả hai đã đưa ra. Cho dù có là bạn thân đến mức nào đi chăng nữa, thì…
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 371"