Chương 372
Dù là một ngôi nhà rộng lớn đến đâu, việc chia sẻ không gian sống cũng đồng nghĩa với việc phải chấp nhận một mức độ bất tiện nào đó.
Thế nhưng, trái với những lo lắng ấy, Shin Hae Beom hiếm khi về nhà. Giống như hôm nay.
“Nếu anh không về nhà thì cứ ở lại đây đi.”
“Nhưng tôi còn phải làm việc.”
“Vẫn còn chưa đến giờ làm mà! Với cả anh… từ khi nào mà anh lại làm việc chăm chỉ đến thế chứ…!”
Ryu Jin nói bỏ lửng câu chữ. Cậu biết rõ Shin Hae Beom đang làm việc rất nỗ lực. Anh nỗ lực đến mức tự bào mòn bản thân quá mức cần thiết.
“Sao nào. Muốn tôi bảo vệ em à?”
“Thôi đi… cứ ở lại đi.”
Ryu Jin lồm cồm xoay người lại. Cậu nằm sát vào phía tường. Thế nhưng, giường đơn vẫn chỉ là giường đơn, không gian không đủ để Shin Hae Beom có thể nằm xuống cùng.
“Tôi có thể thức cả đêm cũng được.”
“……..”
“Ở Jang Jin tôi cũng từng thức trắng đêm mà.”
“Thế thì chết sớm đấy! Đồ ngốc!”
Ryu Jin tung chăn ngồi dậy, thở hổn hển vì giận.
“Tự dưng lại hét toáng lên làm gì thế hả.”
Shin Hae Beom kéo ghế lại gần và ngồi xuống. Anh vắt chéo chân, một tay chống cằm, nở một nụ cười rạng rỡ.
“Em không biết là ban đêm âm thanh vang vọng hơn sao?”
“Chuyện tôi trở nên kỳ lạ… tại sao anh không nói với tôi?”
“Thì vì sợ em sẽ như thế này nên tôi mới không nói đấy.”
“Nếu một người có biểu hiện bất thường thì anh phải nói cho họ biết chứ!”
“Tại sao em lại nghĩ mình kỳ lạ?”
Giọng nói của Shin Hae Beom rất điềm tĩnh, gương mặt hắn thản nhiên.
“Rồi em sẽ sớm ổn thôi mà.”
“……..”
“Em là một người mạnh mẽ, Jeon Ryu Jin. Còn mạnh mẽ hơn cả tôi nữa. Một kẻ hèn nhát như Choi Yoo Shin không thể hiểu được em đâu. Thế nên anh ta mới cứ lải nhải suốt về việc điều trị chuyên môn này nọ.”
Shin Hae Beom dùng ngón trỏ ấn mạnh vào giữa lông mày.
“Đừng lo lắng quá. Chuyện đó chẳng có gì to tát đâu.”
“Cái gì mà không to tát chứ. Nếu lỡ tôi gây ra tai nạn gì thì sao…!”
“Có tôi luôn theo sát bảo vệ em rồi nên không sao đâu.”
Sự tự tin không giới hạn của hắn khiến cậu cạn lời. Ryu Jin lườm Shin Hae Beom.
“Anh nghĩ nói thế thì tôi sẽ cảm động à?”
“Chẳng phải sao? Em đã hoàn toàn an toàn mà.”
“Không phải tôi, mà là những người khác…!”
“Có ai bị thương vì em chưa? Sao em cứ phải lo lắng về những chuyện chưa hề xảy ra thế?”
Biểu cảm của Shin Hae Beom trở nên hóm hỉnh.
“Đấy, chính vì em cứ như thế này nên tôi mới không nói đấy.”
“Đừng có đổ lỗi cho tôi!”
“Thực ra tôi đã hơi kỳ vọng một chút. Nghe bảo em ngủ bên cạnh xác chết, tôi cứ ngó xem liệu có phải em có gu tình dục bí mật nào đó mà tôi chưa biết không.”
“Cái… cái gì?”
“Thì mấy cái trò hay xuất hiện trong phim kinh dị phương Tây ấy. Ái tử thi. Necrophilia.”
Một chiếc gối bay thẳng vào người anh. Shin Hae Beom nghiêng người né tránh.
“…Sao Các hạ lại khóc thế này?”
“Chỉ những lúc thế này anh mới gọi tôi là Các hạ thôi!”
Shin Hae Beom chuyển sang ngồi ở mép giường. Anh tóm lấy vai Ryu Jin – người đang quay ngoắt lưng đi để trốn tránh – và ép cậu xoay người lại.
“Gà con à.”
“Cút đi!”
Anh ôm chầm lấy Ryu Jin đang vùng vẫy. Anh vỗ nhẹ vào tấm lưng với xương bả vai lộ rõ.
“Em không hề kỳ lạ. Em cũng chẳng điên đâu. Jeon Ryu Jin của chúng ta mạnh mẽ biết nhường nào cơ chứ.”
“Tôi không biết nữa. Khi nào thì chuyện này mới kết thúc đây?”
Cơ thể gầy gò của cậu run rẩy dữ dội. Hai cánh tay của Shin Hae Beom siết chặt hơn.
Thà bẻ gãy còn hơn là để mất đi. Nếu bẻ gãy thì ít nhất vẫn còn cơ hội để gắn kết từng mảnh vụn lại. Nhưng nếu để mất, để bị cướp đi, thì trò chơi sẽ kết thúc ở đó.
“Tôi sợ lắm. Sợ chị sẽ ghét tôi. Vì tôi vẫn còn sống. Vì tôi… tôi đã không chết theo chị!”
Hơi thở của anh nghẹn lại.
“Nếu chị ghét tôi thì sao? Nếu chị bảo không cần tôi nữa thì sao? Nếu tôi chính là vật cản đường trong cuộc đời của chị thì sao? Nếu vậy thì tôi thực sự, thực sự, thực sự là…”
Shin Hae Beom cắn chặt răng. Thi thể của Hwang Hyo Je đã làm bùng nổ mặc cảm tội lỗi đối với Ryu Yeon Bi đang âm ỉ bên trong Jeon Ryu Jin.
Thật kinh khủng. Ryu Yeon Bi ngay cả khi đã chết vẫn đang gây ảnh hưởng đến thế giới này. Jeon Ryu Jin có lẽ cả đời này cũng không thoát khỏi cái bóng của cô ấy Và anh, có lẽ sẽ mãi mãi không bao giờ trở thành vị trí số một của Jeon Ryu Jin.
Sự ấm ức khiến anh muốn trào nước mắt.
Đó không phải là Ha Shin Seong, cũng chẳng phải Kwon Se Hyeok. Thậm chí không phải là Ha Seong Rok. Đối thủ mà anh cần phải đẩy lùi để chiếm trọn trái tim của Jeon Ryu Jin chính là Ryu Yeon Bi.
Hết núi lại đến sông. Shin Hae Beom thở dài thườn thượt.
“Tôi không biết nữa. Giờ đây tôi thực sự không biết chị đã làm những gì nữa…”
Đó là chuyện trước khi vụ scandal với Kwak Jae Heon nổ ra. Ryu Jin không nhớ chính xác ngày tháng, nhưng cậu đã nhận được một bưu phẩm mang tên mình.
Cái hộp to đến mức khó có thể bê bằng hai tay. Bên trong chứa đầy giày thể thao mới, quần áo, bánh kẹo cao cấp và đồ dùng học tập. Chỉ cần nhìn hình dáng cái hộp bưu phẩm là biết. Đó là món quà mà chị gái gửi từ Gwangseong. Không có thư hay thiệp đính kèm.
Cậu đã gọi điện cho chị. Cả hai lần đều nhận được câu trả lời rằng Ryu Yeon Bi đang bận lịch trình nên sẽ liên lạc lại sau.
Cuộc gọi đến vào tối hôm đó. Ryu Jin đã hỏi về chiếc USB mỏng và phẳng như một tấm thẻ nằm trong đống đồ đạc.
Đúng như dự đoán, đó không phải là quà tặng. Đó là đồ dùng cá nhân của Ryu Yeon Bi bị lẫn vào trong khi cô đang đóng gói nhiều món đồ cùng một lúc.
Đầu của Shin Hae Beom đang rúc vào trong áo phông của Ryu Jin. Anh vừa mút một bên đầu ngực vừa mân mê bên còn lại. Ryu Jin, sau một hồi vùng vẫy định đẩy Shin Hae Beom ra, đã nằm yên cam chịu. Thỉnh thoảng cậu chỉ vuốt ve mái tóc của Shin Hae Beom qua lớp áo phông.
“Chị nói rằng bên trong có chứa những bản nhạc chưa hoàn thiện. Chị bảo đó là vật cực kỳ quan trọng đối với chị… Chị chắc chắn đã nói như vậy. Vì nếu gửi lại bằng bưu điện thì sợ bị thất lạc, nên chị bảo tôi cứ giữ hộ, rồi chị sẽ trực tiếp đến lấy.”
Nhột quá. Yết hầu của Ryu Jin lên xuống liên tục.
“Tôi đã đồng ý. Thực ra, tôi chỉ thấy vui vì chị sẽ về nhà. Tôi không nghĩ được gì khác cả.”
Cậu đã thử cắm chiếc ổ đĩa di động đó vào máy tính. Tuy nhiên, vì thư mục bị khóa mật khẩu nên Ryu Jin đã nhanh chóng bỏ cuộc. Thậm chí nếu có biết mật khẩu đi chăng nữa, cậu cũng chẳng thể mở được. Chương trình chuyên dụng cấu hình cao mà Ryu Yeon Bi dùng để sáng tác không được cài đặt trong máy tính ở nhà.
“Đó là vật tuyệt đối không được để mất…”
Bản nhạc dang dở của Ryu Yeon Bi. Shin Hae Beom không thể đoán được giá trị của nó lớn đến mức nào. Nhưng chắc chắn nó sẽ gây ra một tiếng vang lớn.
Shin Hae Beom hỏi từ bên trong lớp áo của Ryu Jin:
“Chắc hẳn phải có lý do em không nói chuyện này với những người xung quanh chứ? Lý do đó là gì?”
Không có câu trả lời. Shin Hae Beom rút lui khỏi lớp áo của Ryu Jin.
“Hửm?”
Anh khóa Ryu Jin trong vòng tay và cúi xuống nhìn gương mặt cậu.
“Chị tôi đã chết một cách oan ức. Dù ai có nói gì đi nữa tôi vẫn tin là như vậy. Nhưng những người khác thì không.”
Khi đó, xung quanh Ryu Jin có quá nhiều người ghét bỏ Ryu Yeon Bi.
Shin Hae Beom đoán rằng ngay cả vợ chồng Park Jin Ah và Jeong Seong Hyeon cũng không muốn nghe bất cứ câu chuyện nào về Ryu Yeon Bi vào thời điểm đó.
“Không phải tôi cố ý giấu giếm…”
“Tôi biết.”
Chỉ là không có ai hỏi thôi. Không thể nói rằng cậu đã cố ý che giấu điều đó.
“Anh cũng không tin chị tôi mà.”
“Biết đâu đấy.”
Shin Hae Beom vừa cười vừa dùng một tay vuốt ngược phần tóc mái của Ryu Jin lên. Anh đặt một nụ hôn lên vầng trán đang lộ ra của cậu và nói:
“Có lẽ những gì Các hạ nghĩ là đúng đấy.”
Sự thật hay giả dối có quan trọng đến thế không? Ngay từ đầu, đúng và sai có thể phân chia một cách rõ ràng không?
‘Không. Điều quan trọng nằm ở việc em tin vào điều gì là sự thật. Và chiến thắng. Lịch sử sẽ được ghi lại theo niềm tin của kẻ thắng cuộc, và sự thật cũng như lẽ phải sẽ được quyết định bởi họ.
Tôi sẽ đi cùng em. Tôi sẽ đứng ở một thế giới nơi niềm tin của em được ghi lại như một sự thật.’
Shin Hae Beom lại hôn lên trán Ryu Jin một lần nữa.
Ngay cả vào cái thời vẫn còn viết sai chính tả, cậu đã có thể đọc nhạc phổ một cách trôi chảy. Tất cả là nhờ chị gái. Dù không phải là người sở hữu cao độ tuyệt đối để có thể hình dung ra cả một dàn nhạc trong đầu chỉ bằng cách nhìn nhạc phổ, nhưng Ryu Jin không mấy khó khăn để đạt điểm cao trong môn âm nhạc ở trường, và thỉnh thoảng cậu còn tự mình sáng tác những bài hát ngắn.
“Dù chỉ là trình độ chưa có căn bản… nhưng lúc đó thực sự rất vui.”
Cậu chưa từng được khen ngợi. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, vì cậu chưa từng cho ai xem hay chơi thử bản nhạc tự sáng tác của mình. Cùng lắm thì những bài hát mà cậu cho người khác nghe chỉ là những đoạn nhạc cậu viết tiếp hoặc phối khí lại từ những bản nhạc dang dở của Ryu Yeon Bi.
“Chắc là vì em hay xấu hổ à?”
“Tôi cũng không biết rõ nữa.”
Nếu muốn viện cớ thì có rất nhiều. Có thể là cậu không muốn làm bôi tro trát trấu vào mặt chị bằng những bản nhạc sáng tác vụng về, hoặc với những người yêu thích nhạc của Ryu Yeon Bi thì những loại nhạc khác đều không có ý nghĩa gì. Hoặc cũng có thể nói rằng cậu muốn giữ sở thích chỉ là sở thích mà thôi.
Nhưng Ryu Jin không viện cớ, và Shin Hae Beom cũng không mắng cậu là thảm hại. Vì anh cũng từng có trải nghiệm đứng dậy ngay lập tức khi vấp ngã bởi không hề mong đợi sự công nhận.
“Sau khi chị mất… tôi đã nghĩ thế này. Liệu có phải chị đã gửi gắm một thông điệp nào đó vào bản nhạc dang dở kia không. Chị đã cảm nhận được nguy hiểm từ trước khi scandal nổ ra, và đó là lý do chị gửi nó cho tôi chăng. Vì chị biết tôi có thể đọc được nhạc phổ.”
“Vậy em đã tìm ra được gì chưa?”
“Không…”
Ryu Jin ôm lấy đầu của Shin Hae Beom. Hơi thở ấm áp của anh phả vào khuôn ngực trần khiến cậu thấy ấm áp.
“Tôi đã làm mất nó rồi.”
Ryu Jin không nhớ chính xác từ khi nào cậu bắt đầu cảm thấy an tâm trước nhiệt độ cơ thể của Shin Hae Beom. Điều chắc chắn là chỉ cần có anh ở bên cạnh, cậu thấy bình yên.
“Tôi chắc chắn đã để nó ở ngăn kéo bàn đầu tiên mà.”
Không thể là chỗ khác được. Có hai lý do khiến cậu khẳng định chắc chắn như vậy.
Trong ngôi nhà cũ kỹ nơi không gian sinh hoạt của mỗi người không được phân chia rõ ràng, không có nhiều chỗ để cất giữ bí mật. “Không gian riêng” duy nhất của Ryu Jin là ngăn kéo bàn đầu tiên, cái ngăn duy nhất có khóa. Ryu Jin không bao giờ vứt đồ vật quan trọng của chị mình lung tung.
“Và tôi chắc chắn đã nói qua điện thoại rồi. Rằng tôi đã cất vào ngăn kéo và khóa lại nên chị hãy yên tâm đi. Rằng tôi sẽ không để ai nhìn thấy đâu…”
“Tại sao lại không được để ai nhìn thấy?”
“Anh hỏi hay nhỉ?”
Ryu Jin bực mình.
“Lỡ có ai sao chép nhạc của chị tôi thì sao.”
“Chẳng phải em bảo đó là bản nhạc dang dở à.”
“Vì nó chưa hoàn thiện nên mới càng là vấn đề chứ!”
Trên gương mặt Ryu Jin – người đang thở dài vì sốt ruột – thoáng hiện lên một vẻ tự hào kỳ lạ.
“Anh không làm nhạc nên anh không biết đâu.”
Gớm thật.
Shin Hae Beom nén hơi để không bật cười. Ryu Jin, không hề hay biết điều đó, vẫn tiếp tục nói.
“Chị không nói khi nào sẽ đến lấy. Tôi cũng không hỏi.”
Khi đó Ryu Jin tuy còn nhỏ nhưng cũng đủ nhận thức được rằng Ryu Yeon Bi đang bận đến mức không thể đưa ra một ngày giờ cụ thể.
Thời gian cứ thế trôi đi. Ryu Jin dần quên mất sự tồn tại của chiếc USB nằm sâu trong ngăn kéo. Và rồi vụ đại án Kwak Jae Heon bùng nổ.
“Lúc đó đầu óc tôi rối bời… và tình hình cũng không cho phép tôi có thể về nhà một cách bình thường được. Anh hiểu chứ? Anh có hiểu tôi đang nói gì không?”
“Tôi hiểu.”
Shin Hae Beom dùng đôi môi bao phủ lấy đầu ngực của Ryu Jin.
Anh đã được nghe Jeong Seong Hyeon kể về sự hỗn loạn lúc bấy giờ. Những chủ nợ kéo đến nhà, và…
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 372"