Chương 373
Jeon Ryu Jin khi còn nhỏ thường dành thời gian ở trung tâm tư vấn. Thời điểm có thể về nhà chắc hẳn là tận đêm muộn hoặc rạng sáng, sau khi những kẻ đòi nợ đã rút lui.
“Nhưng có một điều chắc chắn, tôi chưa bao giờ mang nó ra khỏi nhà. Bà tôi thậm chí còn không biết sự tồn tại của nó.”
Ryu Jin nói đi nói lại như đang tự thề với bản thân.
“Từ trước đến nay tôi vốn dĩ không bao giờ tự ý chạm vào đồ đạc của chị. Thế nên…”
Chuyện đó thì ai mà biết được. Ký ức con người vốn không chính xác, đôi khi nó còn bị bóp méo theo hướng mà bản thân mong muốn nữa.
Dĩ nhiên, Shin Hae Beom không nói ra suy nghĩ đó.
“Tôi đã tìm nó mãi… tìm mãi. Nếu không tìm thấy nó, tôi không thể đi đâu khác được.”
Vì thế.
Vì thế mà cậu mới bướng bỉnh đến vậy. Cậu thà chết cũng không chịu rời khỏi ngôi nhà đó.
Kết quả là cái chết của bà ngoại do hỏa hoạn. Điều đó cũng góp phần khiến tinh thần của Park Jin Ah sụp đổ hoàn toàn.
Shin Hae Beom chớp mắt trong bóng tối, nghĩ về sự tự ghẻ lạnh bén rễ sâu trong tâm hồn Jeong Ryu Jin. Liệu cậu có coi những bất hạnh mình đang gánh chịu là sự chuộc tội hay không?
Nếu là Jeon Ryu Jin, chắc chắn cậu ta sẽ nghĩ vậy. Một ý nghĩ ngớ ngẩn như thế.
“Anh… đang nghĩ tôi thật thảm hại đúng không?”
“Không hề.”
“Nói dối.”
“Thật mà.”
Shin Hae Beom siết chặt vòng tay quanh eo Ryu Jin. Cơ thể hai người dính sát vào nhau, đến mức không thể gần hơn được nữa.
“Á!”
Bàn tay phải của Shin Hae Beom thọc vào trong quần Ryu Jin. Anh không ngần ngại bóp mạnh bờ mông đang được bao bọc bởi lớp đồ lót.
“Đừng có làm thế! Đang nói chuyện nghiêm túc mà!”
“Các hạ làm bộ nghiêm trọng quá khiến tôi không thở nổi đây này. Thả lỏng chút đi nào.”
“Dù vậy thì cái trò biến thái này…!”
“Chẳng lẽ kẻ trộm chiếc USB là Hwang Hyo Je sao?”
Phải chăng thứ nằm bên trong đó thực chất không phải bản nhạc dang dở, mà là “thứ gì đó” tuyệt đối không được để thế gian biết đến? Ví dụ như bản thiết kế một đoàn tàu chở chất độc chẳng hạn.
“Anh nói gì cơ?”
“Em bảo đã nói qua điện thoại với Ryu Yeon Bi về nơi cất giấu đúng không?”
“Phải.”
“Vậy thì chắc chắn là do Hwang Hyo Je làm theo lệnh của cô ấy rồi.”
“Vô lý.”
Ryu Jin cười nhạo.
“Thế thì chị đã phải nói với tôi chứ!”
“Bản thiết kế được tìm thấy trong túi của Hwang Hyo Je. Rất có khả năng trong USB của Ryu Yeon Bi có nội dung liên quan đến nó. Những thứ như bản nhạc dang dở không còn là vấn đề nữa đâu, Jeon Ryu Jin.”
“Bản thiết kế gì? Yoon Tae Geum tìm ra rồi à?”
“Đại khái thôi, vẫn chưa phải tất cả. Trước mắt em cứ biết là nó cực kỳ khả nghi đi.”
“Tôi… tôi không hiểu anh đang nói gì cả.”
“Bất ngờ đúng không? Tôi cũng vừa mới nghe tin sốt dẻo này thôi.”
“Vậy nghĩa là… chị tôi đã nói dối tôi sao?”
Thân hình Ryu Jin định bật dậy khỏi giường liền bị cánh tay thép của Shin Hae Beom đè chặt xuống.
“Á!”
Shin Hae Beom chen vào giữa hai chân Ryu Jin. Anh tóm lấy hai bàn tay đang chống cự của cậu và ấn chặt lên đỉnh đầu.
“Cái gì thế này!”
Ryu Jin vặn vẹo thắt lưng.
“Buông ra!”
“Chính em cũng thừa nhận rồi mà. Rằng Ryu Yeon Bi đã không tâm sự hết mọi chuyện với em.”
“Chuyện đó là vì dù sao tôi cũng chẳng biết gì…”
“Nghĩ thế là quá tự tin vào bản thân rồi. Chị ta hẳn đã xem thường em, nghĩ rằng đứa em trai quê mùa nhỏ tuổi có kể về giới giải trí xa hoa lộng lẫy thì cũng chẳng hiểu được gì đâu.”
“Chị tôi không phải hạng người như thế.”
“Tôi không nói Ryu Yeon Bi là người xấu.”
Shin Hae Beom không nghĩ rằng hình ảnh Ryu Yeon Bi mà anh thấy là tất cả về cô ấy. Thái độ đối với một quân nhân – kẻ tay sai của chế độ độc tài – chắc chắn phải khác với thái độ đối với đứa em ruột mà mình đã chăm bẵm nuôi nấng.
Tuy nhiên, dù là ngôi sao hàng đầu kiêu kỳ hay người chị như mẹ hiền, thì đó vẫn là Ryu Yeon Bi. Cuối cùng họ vẫn là một người. Shin Hae Beom nghĩ rằng Ryu Yeon Bi có lẽ không chỉ là một người chị dịu dàng đối với em trai. Cô ấy hẳn là kiểu người nghiêm khắc khi cần và chu đáo khi muốn. Giống như sự kết hợp giữa cả cha và mẹ vậy.
“Cút đi! Nặng quá!”
“Thử kịch bản này xem sao nhé?”
Shin Hae Beom buông tay Ryu Jin ra. Anh chống hai khuỷu tay hai bên tai cậu để đỡ lấy phần thân trên. Ngực và bụng họ áp sát, truyền cho nhau hơi ấm cơ thể.
“Lại định bày mưu tính kế gì nữa đây!”
“Ryu Yeon Bi đã nói dối với thiện ý. Vì cô ấy lo ngại em sẽ rơi vào tình huống nguy hiểm.”
“Tại sao tôi lại gặp nguy hiểm?”
“Vì chính cô ấy cũng biết rõ. Thứ mình đang nắm giữ không phải là vật tầm thường.”
“……..”
“Dù sao cũng phải tìm nơi giấu nó thật an toàn, và lúc đó cô ấy chợt nhớ đến ngôi nhà quê cũ cách xa Gwangseong.”
“……..”
“Ryu Yeon Bi thường xuyên gửi quà cho em không?”
Không có chu kỳ nhất định. Ngay cả khi không phải sinh nhật hay ngày kỷ niệm, Ryu Yeon Bi vẫn thường xuyên gửi về những món đồ chất lượng tốt mà chỉ có thể mua được ở Gwangseong.
Cô ấy cũng gửi tiền, nhưng các nhu yếu phẩm thì có lợi hơn nhiều. Nếu mua những món đồ chỉ bán ở Gwangseong thông qua các bên trung gian, người ta phải trả giá gấp đôi so với giá gốc, mà chưa chắc đã là hàng chính hãng. Thêm vào đó, các lái buôn thường dùng chuyển phát tư nhân để tiết kiệm chi phí, còn Ryu Yeon Bi chỉ dùng Gwangseong Express – đơn vị có tốc độ giao hàng nhanh và tỷ lệ thất lạc thấp.
Trên hết, đó là những món quà. Vào cái thời mà những món đồ trước mắt mang lại cảm giác lớn lao hơn những tờ tiền vô tri. Cái thời mà cậu tin rằng “tất cả” mọi thứ trong hộp đều do chính tay chị “trực tiếp” lựa chọn. Ryu Jin không bận tâm ngay cả khi món đồ khác với những gì chị đã nói qua điện thoại, đặc biệt là khi chị nhầm kích cỡ quần áo hay giày của cậu. Cậu chỉ nghĩ chắc chị bận quá nên sơ suất thôi.
Nghe đến đây, Shin Hae Beom đặt môi lên khóe mắt Ryu Jin. Nó có vị mặn và ẩm ướt.
“Không phải lỗi của em.”
“Tôi đã làm một việc thật ngu ngốc.”
Nếu lời của Shin Hae Beom là đúng. Nếu những gì anh nói là sự thật. Ryu Jin thút thít nghẹn ngào. Nếu thứ nằm trong USB của chị thực chất không phải bản nhạc dang dở, mà là “thứ gì đó” nguy hiểm chỉ bằng việc sở hữu nó thôi…
“Chính tôi đã khiến bà phải chết đúng không?”
“Đó là lỗi của kẻ phóng hỏa. Không phải em.”
Shin Hae Beom tìm đến môi Ryu Jin. Anh đẩy lưỡi vào giữa đôi môi đang hé mở yếu ớt. Họ liếm láp hàm răng của nhau, lưỡi quấn lấy nhau. Anh nuốt lấy nước bọt của cậu. Shin Hae Beom mút mạnh bờ môi dưới ẩm ướt của Ryu Jin, rồi mỉm cười rạng rỡ.
“Hãy học cách oán hận thay vì tự trách mình. Em cần phải biết làm điều đó.”
“Tôi muốn nói chuyện với Yoon Tae Geum.”
Thấy cậu vừa sụt sịt vừa kiên định nói ra mong muốn, anh thấy thật đáng khen. Shin Hae Beom vùi mặt vào cổ Ryu Jin.
“Tại sao?”
“Tôi cần biết bản thiết kế đó là gì. Đằng nào anh cũng chẳng chịu nói cho tôi biết.”
“Nếu biết rồi, em sẽ không tìm đến Hwang Hyo Je nữa chứ?”
“Chuyện đó không phải muốn là được.”
“Tại sao lại không được?”
Thấy Ryu Jin thở dài và nhắm mắt lại, Shin Hae Beom không truy hỏi thêm nữa.
“Tránh ra… tôi khó thở quá.”
“Hay là đeo còng tay rồi ngủ nhé? Em một bên, tôi một bên.”
“Ghét lắm.”
“Thế xích cổ thì sao? Tôi cho em giữ dây dắt. Tôi sẽ đeo vòng cổ chó.”
“Càng ghét hơn.”
“Chẳng phải em đang muốn sai bảo tôi sao?”
“Không có nghĩa là tôi không coi anh là người. Nếu làm thế, tôi sẽ chẳng khác gì anh – kẻ đã đối xử với tôi như con chó.”
Shin Hae Beom không phủ nhận, còn Ryu Jin vẫn kiên trì nói tiếp.
“Tôi sẽ làm theo cách của mình.”
“Ồ, gớm, tinh tướng nhỉ.”
“Nếu không vừa mắt thì cút đi!”
Ryu Jin vùng vẫy. Nhưng cậu càng cử động thì sức nặng của Shin Hae Beom càng đè lên. Cảm giác nghẹt thở, ngực như sắp vỡ vụn đến nơi, nhưng Ryu Jin vẫn chịu đựng. Cậu cảm nhận được nhiệt độ, mùi hương, hơi thở và nhịp tim của Shin Hae Beom.
Cậu có cảm giác dù trần nhà có sập xuống, mình vẫn sẽ sống sót. Chỉ cần Shin Hae Beom vẫn trụ vững phía trên mình.
“Thi thể Hwang Hyo Je. Tôi đã kể là có hai người đầu tiên phát hiện ra chưa nhỉ?”
“Jin Chi Woo và anh Jae Kyung.”
“Thực ra Chi Woo chỉ là người đến sau thôi. Kẻ đi cùng với Seong Jae Kyung lúc đó là Eom Seung Won.”
“Eom Seung Won?”
“Một tay nhà báo rất quan tâm đến đội Phong Kỷ, và còn là fan của tôi nữa.”
“Lại nói điêu. Nhà báo nào mà lại là fan của anh chứ?”
“Thật mà. Em cứ hỏi Ye Na xem. Với lại, trong giới nhà báo có không ít người sùng bái những người nổi tiếng đâu.”
“……..”
“Gà con?”
“Chắc là rảnh rỗi quá nên không có việc gì làm à? Cái người đó ấy. Nghề nghiệp đã chẳng ra gì, sở thích cũng rác rưởi nốt.”
“Nói thế không phải hơi quá lời sao?”
Shin Hae Beom bật cười thành tiếng. Anh hình dung ra gương mặt đỏ gay gắt vì tự ái của Eom Seung Won nếu nghe thấy những lời này. Mà thôi, với tính cách của Jeon Ryu Jin, chắc chắn cậu sẽ không nói thẳng thừng như vậy trước mặt đương sự đâu…
“Quá gì mà quá.”
Ryu Jin lầm bầm.
“So với những gì đám nhà báo đã gây ra cho tôi ngày xưa thì đây chẳng là gì cả.”
“Em không phải đang giận vì chuyện của mình đúng không?”
“Cái gì cơ?”
“Là vì Ryu Yeon Bi đúng không.”
Môi của Shin Hae Beom phủ lên ngực Ryu Jin. Anh vừa mút đầu ngực vừa mơn trớn bên ngực còn lại và mạn sườn. Lòng bàn tay hơi rịn mồ hôi, khiến cảm giác da thịt chạm vào nhau thật sự rất tuyệt vời.
“Đừng mà…”
Trong lòng anh thoáng chút lo lắng. Nếu sau này phải vào tù, làm sao anh sống nổi khi thiếu vắng cơ thể này đây. Đáng lẽ anh phải ngồi kiết già phô diễn uy nghiêm của một Đội trưởng Phong Kỷ giáo đội, vậy mà có khi lại bị mang tiếng là kẻ gan to tày đình ngoại tình với vợ Tổng thống rồi vào tù vẫn phải tự sướng mất thôi. Tất cả là tại ai hả? Hử? Nói đi, Ryu Jin.
Anh mút mát một hồi lâu, phát ra những tiếng chùn chụt. Ngay cả trong bóng tối cũng có thể thấy vùng ngực đã sưng đỏ. Làn da nóng bừng, quầng vú dãn rộng, đầu ngực dựng đứng mời gọi. Shin Hae Beom cọ má mình vào nơi đang ướt đẫm nước bọt của chính anh.
“Á, đau.”
“Thích quá… Ryu Jin à…”
Sự vùng vẫy của Ryu Jin ngừng lại. Cậu im lặng túm lấy mái tóc của Shin Hae Beom.
“Jeon Ryu Jin. Ryu Jin à.”
Mỗi khi được Shin Hae Beom gọi tên, cổ họng cậu lại nghẹn đắng.
Cậu nhớ về Garto của Hồ Nguyệt Lâu, không, là Jun. Nhớ về lời đồn rằng nó sẽ không sống thọ. Nghe bảo trái tim phình to do thuốc của nó không thể chữa khỏi. Giống như mắt phải của Shin Hae Beom mãi mãi không thể lấy lại thị lực vậy.
“Tôi… tôi sẽ không nói chuyện của chị cho tay nhà báo đó đâu. Nếu cậu ta hỏi chuyện riêng tư, tôi sẽ ngay lập tức…”
“Bỏ ra ngoài à?”
“Không? Tôi sẽ đấm cậu ta.”
Đến lúc này Shin Hae Beom mới thực sự cười. Ryu Jin thấy an lòng, dù cậu chẳng hiểu vì sao mình lại thấy như vậy.
Cái tên “An ca” -Nhà an toàn, mang lại một ấn tượng khá mạnh mẽ. Trước khi Shin Hae Beom lắc vai đánh thức bảo đã đến nơi, Ryu Jin đã tưởng tượng ra một hầm ngầm dưới lòng đất, hoặc một không gian cư trú bí mật với những bức tường thép có thể chống đạn.
“Ở đây à?”
“Phải. Đây là căn nhà an toàn mà Chi Woo đã dồn hết vốn liếng tích cóp được để chuẩn bị đấy.”
Ryu Jin ngước nhìn ngôi nhà. Ngôi nhà hai tầng xây bằng gạch xám, mái màu cam, mỗi cửa sổ đều có cánh cửa chớp bằng gỗ theo phong cách Anh thế kỷ 20. Thay vì là một căn nhà an toàn, trông nó giống như nhà văn hóa ở Ham Pung 2, quê hương của cậu hơn.
Đó là một ngôi nhà bình thường hơn cậu tưởng. Tuy có nét cổ kính nhưng không quá lộng lẫy phô trương. Tuy nhiên, cậu nghĩ với mảnh sân rộng thế này thì rất thích hợp để nuôi thú cưng. Mặc dù bãi cỏ mọc đầy cỏ dại và đài phun nước không có nước trông khá bẩn thỉu, nhưng nếu có bàn tay con người chăm sóc, đây sẽ là một ngôi nhà rất có phong thái.
Vị trí nằm xa khu trung tâm nên sự yên tĩnh cũng là một điểm cộng. Dù xung quanh có những ngôi nhà khác nhưng nhà nào cũng tường cao cổng kín, cây cối um tùm nên quyền riêng tư được bảo đảm tuyệt đối. Nếu có xe hơi thì việc sử dụng các tiện ích lân cận cũng không quá khó khăn. Nói tóm lại, đó là…
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 373"