Chương 374
Nơi này thực sự là một môi trường cư trú tối ưu.
Ryu Jin quay lại nhìn Shin Hae Beom.
“Tôi cũng muốn ở lại đây.”
“Không được.”
“Tại sao?”
Shin Hae Beom lấy một thùng hoa quả từ trong cốp xe ra. Bên trong đầy những quả táo chín mọng. Ryu Jin định chạy lại giúp đỡ một tay nhưng Shin Hae Beom đã nhanh chóng quay người đi. Cửa cốp xe tự động đóng lại.
Ryu Jin đuổi theo Shin Hae Beom đang bước đi trên những phiến đá dẫn vào nhà.
“Tại sao? Tại sao tôi không được ở đây? Tôi chỉ cần về Phong Kỷ giáo đội trước khi MVP đến là được mà.”
“Nghe bảo nhà này có ma đấy.”
“Cái gì cơ?”
“Thế nên Chi Woo mới có thể tậu được nó mà không cần ngửa tay xin tiền tôi. Vì tin đồn có ma mà giá nhà giảm thê thảm.”
Sau cuộc thanh trừng của Choi Seok Jun, có không ít kẻ rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Những kẻ cần tiền gấp đã tung bất động sản ra với giá rẻ mạt, và đi kèm với cái giá phá nát thị trường đó là những tin đồn vô căn cứ mọc lên như nấm.
Thực tế là đã có người chết trong ngôi nhà này. Nghe bảo hễ cứ lại gần là có một người lạ mặt tiến đến hỏi xem có sống ở đây không. Ban đêm thì nghe thấy những âm thanh kỳ quái, ngủ bao nhiêu cũng không thấy tỉnh táo… Tin đồn cứ thế thêu dệt, thổi phồng lên và cuối cùng biến thành “ngôi nhà có ma”.
“Anh coi tôi là con nít à? Mà định bắt tôi tin mấy lời đó?”
Shin Hae Beom cúi xuống nhìn Ryu Jin đang cằn nhằn bảo anh đừng đùa nữa. Anh chỉ muốn cắn quách cái đầu nhỏ bé kia cho rồi.
“Và nếu ma có hiện ra thật thì đã sao chứ? Tôi đây này, đã từng gặp những loại người còn đáng sợ hơn cả ma nhiều rồi.”
“Sự dũng mãnh và khí phách của Các hạ thật khiến người ta nể phục. Chắc chắn sau này em cũng sẽ bảo vệ cả tôi nữa chứ?”
“Nói nhảm gì thế. Anh phải bảo vệ tôi mới đúng chứ.”
Họ đứng trước cửa chính. Ryu Jin nhấn chuông nhưng không có âm thanh nào vang lên.
“Hỏng rồi.”
“Tại sao?”
Thay vì trả lời, Shin Hae Beom gõ nhẹ lên cửa. Cộc, cộc, cộc cộc cộc.
Cửa mở. Seong Jae Kyung đứng đó với vẻ mặt hơi ngượng nghịu. Anh chào Shin Hae Beom bằng một cái chào quân đội và gật đầu chào Ryu Jin.
Ryu Jin suýt chút nữa đã ôm chầm lấy Seong Jae Kyung nhưng cậu đã cố kiềm chế lại. Cậu nỗ lực giữ vẻ mặt bình thản rồi bước vào trong nhà.
“Thú thật là tôi cứ tưởng nơi này sẽ như cái chuồng lợn cơ.”
Ngồi xuống sofa phòng khách, Shin Hae Beom đưa mắt nhìn quanh một lượt.
“Sống sạch sẽ đấy chứ. Không khí ấm cúng. Tốt.”
“Cảm ơn ngài.”
Seong Jae Kyung bưng thùng táo vào bếp.
“Việc ăn uống thì sao?”
Seong Jae Kyung đang lấy vài quả táo ra rửa, vươn cổ ra trả lời:
“Vẫn ổn thưa ngài!”
“Bản thân không được ra ngoài. Đồ ăn giao tận nơi cũng không được. Trung sĩ cũng khó lòng mà lúc nào cũng chăm lo được đúng không?”
“Dạo này đồ ăn chế biến sẵn làm tốt lắm nên là, ối!”
Vì căng thẳng, quả táo trên tay Seong Jae Kyung trượt khỏi tay. Quả táo ướt sũng lăn ra khỏi bếp, lăn đến tận chân Ryu Jin đang đứng ở phòng khách.
“Không có gì đâu ạ!”
Ryu Jin nhặt quả táo lên. Cậu đang định lau nó vào áo sơ mi quân phục thì Seong Jae Kyung bước ra.
“Đây.”
“Ừ. Cảm ơn nhé.”
“Để tôi giúp một tay nhé?”
“Không, ổn mà. Cậu cứ nghỉ ngơi đi.”
“Làm cùng đi.”
Ryu Jin liếc nhìn Shin Hae Beom. Anh đã tháo chiếc kính bảo hộ đeo lúc lái xe ra, đặt lên bàn và đang xoa bóp vùng giữa lông mày.
“Anh có nhiều chuyện muốn hỏi tôi mà đúng không.”
“Chuyện gì cơ…”
“Chuyện về Thiếu tá.”
Seong Jae Kyung cúi gầm mặt. Trong lúc anh im lặng rửa táo, Ryu Jin lấy những chiếc đĩa nhựa từ trong chạn ra.
“Trưa nay tôi đã uống cà phê cùng Thiếu tá đấy.”
“Thế à?”
Sáng nay, Shin Hae Beom và Jin Chi Woo cùng đi làm việc bên ngoài. Nghe bảo họ cùng xuất hiện trên một chương trình thời sự nhưng cậu không biết chi tiết. Đồ ăn thì có đủ, nhưng Ryu Jin thấy giận Shin Hae Beom vì đến tận trưa vẫn chưa về. Vì không thể tự ý xuống tầng dưới một mình nên cậu càng thấy tủi thân hơn.
Cảm giác bị giam cầm bỗng chốc ùa về. Cậu nhận ra rằng sở dĩ thời gian qua mình vẫn ổn là nhờ có Shin Hae Beom luôn đến ăn cùng mỗi bữa, điều đó khiến cậu càng thấy u sầu hơn.
Nhưng thật kỳ lạ. Ryu Jin chẳng thấy vui vẻ gì trong những bữa ăn cùng Shin Hae Beom. Anh là kẻ khó tính và nghiêm khắc. Anh soi mói cách cậu cầm đũa bất cứ lúc nào, bảo cậu đừng phát ra tiếng nhai, và hễ cậu đẩy những món không hợp khẩu vị sang một bên đĩa là anh lại lườm cậu cháy mặt. Suốt bữa ăn cậu luôn thấy nghẹt thở. Hơn nữa, ngay khi Ryu Jin vừa kết thúc bữa ăn, Shin Hae Beom liền đưa cho cậu đủ loại thuốc bổ. Hồng sâm nước. Viên đạm. Cả nước bắp cải giúp tiêu hóa và tinh chất dê đen nữa.
Ryu Jin ghét những thứ đó. Không đơn giản chỉ vì chúng đắng và dở tệ. Mà là vì tại sao chỉ có mình cậu phải uống đống thuốc kinh khủng này. Chắc chắn Shin Hae Beom vì ghét uống những món thuốc bổ được tặng nên mới tống khứ sang cho cậu. Cái đồ tồi tệ này…
Nhưng cậu vẫn phải uống. Nếu Shin Hae Beom về mà thấy thuốc bổ phần buổi trưa vẫn còn nguyên thì anh sẽ không để yên đâu. Dù vậy cậu cũng không muốn lén vứt đi. Vì tiếc của.
Giữa lúc Ryu Jin đang nhăn mặt uống nước bắp cải thì Ki Woo Hee đến. Cô mang theo hai ly cà phê, một ly đen và một ly socola trắng phủ đầy kem tươi. Ryu Jin nhận ra ngay đâu là phần của mình.
“Thiếu tá vốn dĩ cũng chỉ uống cà phê đen thôi sao?”
“Theo tôi biết là vậy. Thỉnh thoảng cô ấy cũng uống cà phê lon có đường. Nhưng vì rất hiếm khi nên cũng khó mà mời cô ấy được.”
Seong Jae Kyung dùng khăn giấy lau chiếc dao quân dụng lấy ra từ túi quần thay cho dao gọt hoa quả. Ryu Jin đứng nhìn anh điêu luyện gọt vỏ táo.
“Anh làm khéo thật đấy.”
“Thì cứ làm thôi mà.”
“Này, Thiếu tá không thân với Yoon Tae Geum lắm đâu. Từ hồi ở Jang Jin đã thế rồi và bây giờ vẫn vậy. Tôi công nhận Yoon Tae Geum có vẻ khéo léo, nhưng tính cách không hợp với Thiếu tá. Theo tôi thấy thì anh tốt hơn nhiều.”
“Cảm ơn cậu vì lời an ủi.”
“Thật mà.”
Một nụ cười buồn bã thoáng hiện trên gương mặt Seong Jae Kyung. Tim Ryu Jin thắt lại. Cậu đã từng cảm thấy cảm giác này trước đây. Đó là lúc ở bên Kwak Hyun Woo và Cha Mo Eun. Biểu cảm của Kwak Hyun Woo khi tự so sánh mình với Ha Shin Seong và thấy bản thân thật tầm thường cũng y hệt như thế này.
“Anh.”
“Hửm?”
Ryu Jin nắm lấy bàn tay đang gọt quả của Seong Jae Kyung.
“Sao… sao thế? Ryu Jin?”
“Tôi sẽ tiếp tục nói. Rằng bên cạnh Thiếu tá phải là anh mới đúng.”
“……..”
“Yoon Tae Geum không hợp với vai trò trợ lý đâu. Thông minh là một chuyện, còn việc phục tùng cấp trên tốt lại là chuyện khác.”
“……..”
“Tôi nói thật lòng đấy.”
Seong Jae Kyung không nỡ nói ra. Rằng mình đã đánh mất lòng tin của cấp trên rồi. Rằng dù đơn xin phục chức có được thông qua đi chăng nữa, anh cũng chẳng thể thân thiết với Ki Woo Hee như xưa. Rằng sẽ chẳng có cơ hội thứ hai nào dành cho anh cả…
“Anh?”
Seong Jae Kyung đặt con dao xuống. Anh ngoảnh mặt đi và nén một hơi thở.
Tại sao lúc đó mình lại không thể nhẫn nhịn được nhỉ. Chẳng phải mình đã chứng kiến cảnh người ta bị thương, bị chết cả nghìn lần rồi sao. Mình cũng chẳng hề thấy ác cảm với phương thức giải quyết cực đoan của Ki Woo Hee. Vậy mà tại sao lúc đó mình lại không thể chịu đựng nổi?
Chắc là vì chuyện của Seo Ji Un khiến anh không thể coi như chuyện của người dưng. Anh đã chết khiếp trước sự thật rằng ngay cả gia đình của thành viên Phong Kỷ giáo đội cũng có thể bị hy sinh.
Giọng nói trầm thấp của Ryu Jin vang lên.
“Xin lỗi anh nhé.”
“Tại sao cậu lại xin lỗi?”
“Việc anh phải nghỉ phép rồi về Ham Pung, suy cho cùng cũng là tại tôi mà.”
“Không phải đâu.”
“Phải mà. Có lỗi của tôi nữa.”
Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Họ dường như sắp dang rộng vòng tay để ôm chầm lấy đối phương. Người đã phá tan bầu không khí đó chính là Shin Hae Beom.
“Cái cảnh tượng gì đây?”
Anh vừa bước vào bếp vừa vỗ tay.
“Nếu là một vở kịch sướt mướt thì diễn xuất cảm xúc hơi bị thiếu đấy, đáng lẽ giọng nói phải run rẩy thêm chút nữa chứ.”
Seong Jae Kyung bật dậy cúi chào. Ryu Jin im lặng lườm Shin Hae Beom. Dĩ nhiên, Shin Hae Beom chẳng thèm mảy may bận tâm.
“Trung sĩ định dùng táo để điêu khắc rồng à?”
“Không ạ. Tôi sẽ mang ra ngay đây.”
Seong Jae Kyung bưng đĩa hoa quả đi. Shin Hae Beom xua xua tay.
“Phải đấy. Trung sĩ ra ngoài kia mà chăm sóc tay nhà báo đang run bần bật kia kìa.”
Nhà báo? Eom Seung Won?
Ryu Jin định đi theo sau Seong Jae Kyung nhưng bị Shin Hae Beom chặn lại.
“Em ở lại đây nói chuyện với tôi một chút.”
“…Tại sao.”
“Em đã nói gì với Trung sĩ thế?”
“Tại sao anh lại tò mò chuyện đó?”
“Dĩ nhiên là tôi tò mò chứ. Giọng nói tha thiết của Gà con nhà tôi vang tận ra ngoài phòng khách cơ mà.”
Ryu Jin thở dài.
“Anh nghe hết rồi còn hỏi làm gì nữa.”
“Nhìn Trung sĩ bằng ánh mắt ngọt ngào như đổ mật thế kia, bảo sao tôi không nghi ngờ cho được.”
“Nghi ngờ…!”
Thật cạn lời. Cái hạng người công khai quan hệ mờ ám với vợ Tổng thống như anh mà cũng nói được câu đó.
Ryu Jin mím chặt môi lườm Shin Hae Beom, rồi thở dài một hơi và nói:
“Tôi nói chuyện về Thiếu tá. Vì thấy anh ấy có vẻ đang u sầu. Được chưa? Tránh ra.”
“Đúng là cứ thích chọn đường vòng mà đi.”
“Cái gì cơ?”
“Việc em cứ khúm núm nài nỉ Thiếu tá Ki, với việc tôi nói một câu dứt khoát, bên nào sẽ hiệu quả hơn cho việc giải quyết nỗi lo của Trung sĩ đây?”
Ryu Jin nhận ra ẩn ý trong lời nói của Shin Hae Beom.
“Anh… có thể giúp gì được?”
“Người ta thường gọi đó là ‘nhờ vả’ đấy. Dĩ nhiên là không có gì miễn phí cả.”
Ryu Jin hất bàn tay đang mơn trớn quanh eo của Shin Hae Beom ra.
“Xàm xí. Cút đi.”
“Này.”
“Đúng là tôi ngu mới đi nghe anh nói nghiêm túc. Cái đồ biến thái này.”
Shin Hae Beom phồng hai má lên.
“Em cũng phân biệt đối xử kinh khủng thật đấy.”
“Tôi làm gì cơ?”
Ryu Jin hất cằm. Cậu chẳng muốn nghe lời này từ cái kẻ sáng sớm còn hớn hở với Jin Chi Woo. Bảo là đi lên sóng truyền hình nên thích lắm cơ mà. Chuyện đó chẳng phải làm cả nghìn lần rồi sao, có gì mà phải làm như mới lạ thế chứ…
Càng nghĩ lòng càng dâng lên một nỗi uất ức. Ryu Jin cắn môi dưới. Cậu định đẩy Shin Hae Beom ra để ra phòng khách nhưng anh lại một lần nữa chặn đường.
“Thực sự anh bị làm sao thế?”
“Ryu Jin, em đẹp lắm.”
“Đừng có xàm ngôn.”
“Lát nữa trên đường về tôi sẽ mua bánh hồ đào cho em.”
“Cái gì?”
“Bánh hồ đào.”
Ryu Jin nhíu mày.
“Tự dưng lại…”
“Không cần giả vờ không biết đâu. Lúc đi tôi thấy hết rồi, em cứ nhìn chằm chằm vào mấy quầy hàng rong. Chà, mới ngày nào còn bán kem tuyết trên phố mà. Trời mới hơi se lạnh một chút là đã có đồ ăn mùa đông rồi. Nhỉ?”
“Tôi có thế đâu chứ? Tại sao anh cứ đổ thừa sở thích của mình lên đầu tôi thế hả?”
“Không sao đâu Gà con à. Em là đồ ham ăn đâu phải ngày một ngày hai, có gì mà phải ngại. Với lại, tôi thích nhất là lúc nhìn Gà con ăn đến mức hai má phồng rộp lên. Nhìn cứ như gương mặt lúc em đang mút ‘chỗ đó’ của tôi vậy…”
Bàn tay Ryu Jin chộp lấy cằm Shin Hae Beom.
“Hộc.”
“Nói thêm câu nữa là anh chết chắc đấy.”
Giọng của Shin Hae Beom trở nên méo mó.
“Gà con à.”
“Chắc anh tưởng mình đẹp trai lắm hả.”
“Sao thế. Giận à?”
“Đồ hợm hĩnh. Thích tỏ vẻ quyến rũ. Cái đồ ông chú già đáng ghét.”
Đã lâu lắm rồi anh mới bị chửi như vậy. Shin Hae Beom vừa xoa cái cằm đau điếng vừa nhìn theo bóng lưng Ryu Jin đang đi về phía phòng khách.
“…Hơ.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 374"