Chương 375
‘Bây giờ là ai đang giận ai cơ chứ. Ai là người đã nhắm mắt làm ngơ cho em xì xào bàn tán với Seong Jae Kyung hả.’
Shin Hae Beom chỉ muốn búng tay một cái ngay trước mũi Eom Seung Won. Anh nghĩ làm vậy thì cái gã đang ngây người nhìn chằm chằm vào góc nghiêng khuôn mặt Jeon Ryu Jin kia mới có thể tỉnh táo lại được.
“Anh đã vất vả nhiều khi lặn lội đến tận đây rồi.”
“Không sao. Người vất vả là nhà báo của chúng ta đây mới đúng.”
Eom Seung Won vừa xoa gáy vừa cười. Ryu Jin thấy an tâm khi nhận ra cậu ta có tính cách khá rụt rè so với thân hình hộ pháp của mình. Quan sát kỹ thì gương mặt cậu ta cũng không đến nỗi dữ dằn. Ngược lại, có vẻ cậu ta còn đang căng thẳng hơn cả Ryujin. Dù không phải giữa mùa hè nhưng mồ hôi cậu ta cứ chảy ròng ròng, khiến hàng cúc sơ mi siết chặt ở cổ trông thật ngột ngạt.
Ryu Jin thắc mắc tại sao Shin Hae Beom không bảo cậu ta cứ tự nhiên một chút. Chẳng lẽ anh không biết việc phải ngồi thẳng lưng, hai tay nắm đấm đặt trên đầu gối như thế là rất mệt sao.
“Anh ơi, hay là bật điều hòa…”
“Nóng à? Binh nhì?”
Cậu vừa thì thầm với Seong Jae Kyung thì Shin Hae Beom – kẻ thính tai như quỷ – đã lên tiếng.
“Chắc là phải bật điều hòa cho Binh nhì và nhà báo của chúng ta thôi. Dù tôi thấy nhiệt độ trong phòng thế này là vừa đẹp rồi đấy.”
Ryu Jin chỉ muốn đá một phát vào ống chân của gã Shin Hae Beom đang công khai gây áp lực kia. Nhưng lúc này cậu chỉ có thể nói:
“Không. Tôi ổn.”
“Thế thì thôi.”
Hy vọng vừa nhen nhóm trên mặt Eom Seung Won bỗng chốc dập tắt. Ryu Jin cúi đầu cắn môi. Cái đồ Shin Hae Beom keo kiệt. Shin Hae Beom ích kỷ và xấu tính. Lúc nào thích thì “Đại tướng quân Các hạ”, “Đại tướng quân Các hạ”, vậy mà cuối cùng… Á, phải làm sao để chơi xỏ gã này một vố đây?
“Này, Binh nhì Jeon.”
“Dạ?”
“Tôi là nhà báo Eom Seung Won. Tôi thực sự rất muốn được gặp cậu.”
“Anh không cần dùng kính ngữ thế đâu. Cứ gọi tên tôi là được rồi. Tôi thấy thế thoải mái hơn.”
Ryu Jin liếc nhìn Shin Hae Beom. Anh đang ngồi đó với nụ cười ôn hòa như một bức tượng đá.
“Dù sao anh cũng biết về tôi rồi mà.”
“Thực ra vì biết nên tôi càng phải cẩn trọng hơn.”
“Vì tôi là em trai của Ryu Yeon Bi?”
Tiếng nuốt nước miếng của Eom Seung Won lớn đến mức chắc hẳn tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy. Có lẽ chính cậu ta cũng không ngờ âm thanh lại vang đến thế nên mặt đỏ bừng lên. Cậu ta vừa đẩy gọng kính đang trượt xuống mũi vừa húng hắng ho.
Ryu Jin hỏi lại Eom Seung Won:
“Gặp trực tiếp rồi anh thấy sao? Trông tôi có giống chị không?”
Giống. Giống hơn nhiều so với khi nhìn qua ảnh.
Eom Seung Woncảm giác nếu kéo dài chiều cao và thể hình của Ryu Yeon Bi ra một chút, rồi thêm vào một thìa hormone nam tính, thì sẽ ra diện mạo này. Khí chất cũng rất ấn tượng. So với Shin Hae Beom hay Seong Jae Kyung ở bên cạnh, dù cơ thể cậu gầy gò hơn hẳn nhưng không hề có vẻ nghèo túng. Nếu không mặc quân phục, trông cậu có lẽ giống như một thiếu gia quý tộc đang dẫn theo hai tùy tùng vậy.
Shin Hae Beom chồm người về phía trước.
“Vẫn còn một người nữa chưa đến, nhưng chúng ta cứ bắt đầu câu chuyện trước đi. Tôi không có thời gian ngồi không chờ đợi đâu.”
Danh tính của bản thiết kế mà Ryu Yeon Bi để lại trước khi chết đã dần lộ diện. Vấn đề cấp bách hiện nay là con đường thu thập. Phải biết bản thiết kế đó vốn dĩ thuộc về ai thì mới có thể suy đoán được mục đích và công dụng của nó.
Cảm giác như mình đang là một con cá hồi đang nỗ lực bơi ngược dòng nước xiết để lên thượng nguồn. Shin Hae Beom quan sát Ryu Jin. Nhưng cậu thì chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc kính đang trượt trên mũi của Eom Seung Won.
Anh tìm chiếc kính bảo hộ mình đã cởi ra đặt trên bàn. Vừa mân mê gọng bạc, anh vừa nghĩ: ‘Dù nhìn thế nào thì cái của mình vẫn ngầu hơn. Gu thẩm mỹ của Jeon Ryu Jin đúng là tệ thật.’
Ryu Jin thấy an tâm vì không phải kể những câu chuyện về thời thơ ấu hay đời tư gia đình của chị gái. Có vẻ như Shin Hae Beom đã dặn dò trước về phần này. Suốt cuộc trò chuyện, Eom Seung Won luôn giữ chừng mực một cách cung kính. Ryu Jin cảm thấy những định kiến về những tay nhà báo thô lỗ mà cậu từng gặp trong quá khứ đang dần thay đổi.
Dĩ nhiên, chỉ một mình Eom Seung Won thì không thể đảo ngược hoàn toàn hình ảnh tiêu cực đã ăn sâu bám rễ.
Đúng là nhà báo có khác, cậu ta nói năng rất lưu loát. Eom Seung Won có tài kể chuyện rất hài hước. Khi cậu ta diễn tả bằng những động tác cường điệu về việc mình đã giả vờ ngã để được nhìn kỹ thi thể Hwang Hyo Je, dù biết là không phải phép với người đã khuất nhưng Ryu Jin vẫn lén bật cười.
Shin Hae Beom lẳng lặng quan sát cảnh tượng đó.
Trên tay Eom Seung Won cầm bút và sổ tay, dù cậu ta chẳng hề ghi chép gì. Có lẽ đó là thói quen khi phỏng vấn, những lúc không nói, cậu ta lại dùng đầu bút bi ấn vào cằm. Vì vậy, trên cái cằm đầy đặn hiện rõ một vết hằn tròn xoe theo hình đầu bút.
Shin Hae Beom bỗng nảy ra ý định muốn giật lấy chiếc bút từ tay Eom Seung Won rồi bẻ gãy nó. Anh im lặng chịu đựng chỉ vì thực tế là cậu ta đang khiến Ryu Jin thấy thoải mái, và vì anh vẫn còn bận tâm về việc mình từng lấy thức ăn ra làm trò đùa trước đây – cái lần anh dùng chứng dị ứng sơn mài để hù dọa Ryujin.
Nếu là Shin Hae Jun, anh ấy sẽ không bao giờ làm trò đó với thức ăn.
Nhưng nếu là Shin Hae Jun, anh ấy cũng sẽ không tra tấn, cưỡng bức Jeon Ryu Jin, hay ném cậu cho lũ rắn.
‘Mình không thể quay lại quá khứ. Và mình cũng không muốn quay lại.Mình ghét việc lại trở thành kẻ bị tước đoạt một lần nữa.’
Shin Hae Beom chậm rãi chớp mắt. Eom Seung Won vừa mân mê chiếc bút vừa nói:
“Giả thuyết của Chuẩn tướng về việc Hwang Hyo Je đã đột nhập vào nhà cũ của Ryu Yeon Bi là có cơ sở.”
“Không hề có vụ trộm nào xảy ra ở nhà cả.”
Ryu Jin lập tức phản bác.
“Nếu có, hẳn phải để lại dấu vết đột nhập từ bên ngoài như ở cửa chính hay cửa sổ chứ.”
“Binh nhì Jeon, chẳng phải lúc đó cậu ở trung tâm tư vấn gần đó nhiều hơn là ở nhà sao?”
“Dù là vậy nhưng vẫn còn bà ở đó, dì và chú cũng thường xuyên ghé qua, vả lại xung quanh nhà… rất ồn ào. Tôi nghĩ tình hình lúc đó không cho phép ai có thể lén lút lẻn vào. Nhà báo và thợ quay phim cứ tìm đến nườm nượp mỗi ngày mà.”
Eom Seung Won im lặng. Với tư cách là nhà báo, cậu ta không khỏi cảm thấy có trách nhiệm trước cách thức đưa tin càn quét và dã man như vậy.
Shin Hae Beom lên tiếng:
“Dù vậy, không phải là không có cơ hội.”
Nếu có nội dung gì đó đã được nghe từ Ryu Yeon Bi trước đó. Anh hỏi:
“Khóa cửa chính là loại nào?”
Đó là loại ổ khóa tay nắm dùng chìa bình thường. Vì người bà đã cao tuổi không quen với hệ thống mật khẩu hay nhận diện vân tay, và chi phí lắp đặt khóa điện tử cũng rất đắt đỏ. Ryu Jin trả lời rằng chìa khóa cửa chính đó chưa từng được thay đổi một lần nào.
“Có khả năng Ryu Yeon Bi đã giao chìa khóa cửa cho Hwang. Nếu vậy thì hắn chẳng cần phải đột nhập làm gì.”
Vì hắn có thể thản nhiên mở cửa bước vào như thể đó là nhà mình vậy.
Trong một ngôi nhà bình thường thậm chí còn không có khóa điện tử thì lấy đâu ra camera giám sát gia đình. Hwang Hyo Je chắc cũng chẳng cần phải quá cẩn thận làm gì.
Tuy nhiên, hắn không chỉ là quản lý đầu tiên của Ryu Yeon Bi, mà còn là người tìm kiếm tài năng và là nhà sản xuất đã đưa cô ra mắt. Shin Hae Beom suy đoán rằng Hwang Hyo Je hẳn đã không muốn làm xáo trộn ngôi nhà cũ của Ryu Yeon Bi.
Nên gọi đây là một tên trộm tinh tế, hay là một tên trộm nhưng lại không phải là trộm đây. Shin Hae Beom bật cười khi hình dung ra cảnh Hwang Hyo Je hẳn đã nỗ lực thế nào để không dẫm chân bẩn lên sàn nhà hay làm xáo trộn đồ đạc đã được sắp xếp gọn gàng.
Có lẽ chính hắn cũng cảm thấy tội lỗi về việc lén lút vào nhà, dù đó là việc do Ryu Yeon Bi sai bảo.
Shin Hae Beom quàng tay qua vai Ryu Jin và ghé sát mặt lại.
“Hắn hẳn cũng biết vị trí em cất giữ chiếc USB.”
“Nhưng ngăn kéo đó cũng có chìa khóa mà.”
“Em cất chìa khóa ngăn kéo ở đâu?”
“Tôi luôn mang theo cùng với chìa khóa cửa chính. Nhưng mà…”
Ryu Jin thú nhận với giọng rụt rè rằng Ryu Yeon Bi cũng có chìa khóa của ngăn kéo đó. Vốn dĩ Ryu Yeon Bi chính là người đã để lại chiếc bàn đó cho cậu. Khi mua đồ nội thất, cô nhận được hai chiếc chìa khóa ngăn kéo, và trước khi rời nhà đi, cô đã đưa cho em trai một chiếc.
Hwang Hyo Je không cần phải phá hỏng ngăn kéo nơi cất giữ USB. Cũng giống như lúc hắn mở cửa chính bước vào vậy.
Ryu Jin nhắm mắt lại, không nhúc nhích. Eom Seung Won nói:
“Nếu vậy, chúng ta có thể suy đoán rằng giữa hai người họ đã có một mối liên kết từ trước khi scandal nổ ra. Ngay từ đầu, Hwang không hề biến mất khỏi giới giải trí mà là…”
Eom Seung Won lựa lời.
“Có lẽ hắn luôn đứng sau lưng Ryu Yeon Bi suốt bấy lâu nay.”
Cậu chợt nhớ đến mặt tối của mặt trăng. Mặt tối mà người ta không thể nhìn thấy từ Trái Đất, nơi đầy rẫy những hố va chạm do thiên thạch gây ra.
Có lẽ Hwang Hyo Je chính là người quản lý đảm nhận “phần không thể nhìn thấy” của Ryu Yeon Bi. Một vũ khí bí mật, một người trợ giúp ẩn mình của Ryu Yeon Bi – người đã phải một mình đơn độc vượt qua giới giải trí khắc nghiệt mà không có sự giúp đỡ của cha mẹ hay họ hàng thân thích.
Việc Ryu Yeon Bi xây dựng được mối quan hệ mật thiết với Kwak Jae Heon có lẽ cũng nhờ vào những hoạt động thầm lặng của Hwang Hyo Je – một nhà sản xuất đã nếm trải đủ mọi đắng cay ngọt bùi và có mạng lưới quan hệ rộng khắp.
Shin Hae Beom dùng ngón tay mân mê cằm.
“Liệu hắn ta có tự nguyện chọn làm cái bóng không?”
“Có lẽ là vậy.”
Eom Seung Won nói với giọng gần như chắc chắn.
Thời điểm Hwang Hyo Je biến mất khỏi ngành là lúc Ryu Yeon Bi mới ra mắt không lâu. Dù có nổi tiếng ngay từ đầu thì tân binh vẫn là tân binh. Trong một giới giải trí coi trọng thứ bậc, Ryu Yeon Bi – người không có chỗ dựa vững chắc và cũng không phải là ca sĩ gạo cội – thật khó lòng mà sai bảo được Hwang Hyo Je, người chẳng khác nào ân nhân cứu mạng đã giúp cô đổi đời.
Shin Hae Beom nhướng mày.
“Với mục đích gì?”
Phải có một lợi ích nào đó rơi vào tay Hwang Hyo Je khi hắn ta chấp nhận làm cái bóng cho Ryu Yeon Bi chứ. Thế nhưng anh hoàn toàn không thể hình dung ra được. Theo cách nhìn của Shin Hae Beom, Hwang Hyo Je chỉ có mất chứ không có được gì khi làm mặt tối của mặt trăng.
“Đó là sự hy sinh đơn phương từ một phía mà.”
Eom Seung Won suy nghĩ một chút rồi lên tiếng:
“Nếu không có dấu hiệu cho thấy hắn ta thu được lợi ích gì đặc biệt… chúng ta có thể suy đoán rằng họ không phải là mối quan hệ đối tác kinh doanh thông thường.”
“Ý anh là sao?”
Giọng của Ryu Jin trở nên gay gắt. Khi Shin Hae Beom định ngăn lại, cậu lườm anh bằng ánh mắt lạnh lùng.
“Hạ thấp giọng xuống. Binh nhì.”
“Chẳng phải nhà báo đang nói những lời kỳ quặc sao!”
Eom Seung Won nhận ra mình đang kẹt giữa hai người nên ngập ngừng. Gương mặt Seong Jae Kyung cũng thoáng vẻ bối rối.
Hướng về phía Ryu Jin đang phẫn nộ, Eom Seung Won vội vàng nói:
“Tôi không khẳng định chắc chắn. Tôi chỉ đang nói về một trường hợp đặc biệt, một kiểu quan hệ mà người ngoài khó lòng hiểu được, có chút… đặc thù, kiểu như vậy thôi.”
“Thế nên cái trường hợp đặc thù đó là cái gì!”
Lòng bàn tay Ryu Jin đập xuống bàn. Mạnh đến mức chiếc đĩa đặt trên đó cũng phải rung rinh.
“Chẳng phải anh đang ám chỉ chị tôi và Hwang Hyo Je có quan hệ mờ ám sao!”
“Không, không phải! Không phải quan hệ nam nữ, mà là quan hệ quyền lực!”
“Thì nó cũng là ý đó còn gì!”
“Khác nhau chứ!”
Shin Hae Beom tóm lấy vai Ryu Jin đang hừng hực lửa giận.
“Bất kể sự khác biệt về địa vị hay quyền lực, kẻ yêu nhiều hơn luôn là kẻ yếu thế. Trong mối quan hệ của hai người họ, kẻ nắm quyền có lẽ chính là chị của cậu đấy.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 375"