Chương 376
“Đó là một sức mạnh kỳ lạ khiến người ta phải đeo bám, van xin và cống hiến. Khi cảm xúc lấn át lý trí, người ta sẽ muốn đứng ra làm cả những việc mà đối phương chưa hề yêu cầu. Tôi nghĩ em cũng đã từng gặp một người như thế rồi.”
Ryu Jin lườm Shin Hae Beom. Cậu ghét cái cách anh gợi nhắc về Kwon Se Hyuk trong hoàn cảnh này.
“Cũng cần phải xem xét thực tế là công ty quản lý thời đó chỉ có một mình Ryu Yeon Bi là ngôi sao trụ cột. Việc lăng xê thành công một ngôi sao không phải là chuyện dễ dàng.”
“Ý tôi chính là như vậy.”
Eom Seung Won không bỏ lỡ cơ hội bồi thêm vào.
“Hwang Hyo Je hẳn đã dành cho cô Ryu Yeon Bi một tình cảm đặc biệt. Có lẽ hắn ta còn mang cả trách nhiệm phải đưa cô ấy tỏa sáng bằng mọi giá.”
“……..”
Bị một người đẹp lườm như cháy mặt thì thật khổ sở, nhưng lời cần nói vẫn phải nói.
“Không có gì đảm bảo rằng tình cảm đó không ảnh hưởng đến mối quan hệ quyền lực giữa hai người họ.”
“Chị tôi không phải hạng người coi người khác như công cụ.”
“Đó là dưới góc nhìn của Binh nhì Jeon thôi.”
“Thật là…!”
Eom Seung Won đưa mắt nhìn Seong Jae Kyung. Đã quá giờ hẹn rất lâu mà Yoon Tae Geum – người lẽ ra phải mang bản thiết kế đến – vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Dù không quá khẩn cấp, nhưng trong tình huống nảy sinh xung đột ý kiến về câu chuyện của Ryu Yeon Bi, phía Jeon Ryu Jin đã bắt đầu lớn tiếng. Để thay đổi bầu không khí, không có cách nào hiệu quả hơn việc Yoon Tae Geum mang bản thiết kế đến.
Thế nhưng Yoon Tae Geum vẫn chưa xuất hiện, còn Jeon Ryu Jin thì kích động đến mức không nói nên lời. Sự hối hận bủa vây Eom Seung Won. Có lẽ một phần do Jeon Ryu Jin còn trẻ nên dễ kích động, nhưng quan trọng hơn, vì cậu là người thân của Ryu Yeon Bi…
“Chẳng lẽ đó không phải là yêu đơn phương sao?”
Sự xen ngang đột ngột của Seong Jae Kyung khiến tất cả ánh mắt dồn về phía anh.
“Tôi nghĩ đó không phải là ý đồ bất chính muốn làm gì đó với nghệ sĩ của mình, mà là sự ngưỡng mộ… dành cho người đã thực hiện được giấc mơ của chính hắn ta.”
Shin Hae Beom vắt chéo chân và hỏi:
“Tại sao Trung sĩ lại nghĩ như vậy?”
“Bởi vì ngưỡng mộ rất dễ phát triển thành tình yêu, và tình yêu thì rất dễ biến thành lòng trung thành.”
Eom Seung Won trong khoảnh khắc cảm thấy như vừa bị ai đó đánh mạnh vào gáy.
Đúng rồi. Chính là nó. Cảm xúc của Hwang Hyo Je dành cho Ryu Yeon Bi chính là lòng trung thành.
Ryu Yeon Bi, người đã hồi sinh một cách thần kỳ công ty quản lý vốn đang trên bờ vực phá sản do sự can thiệp của Cục Kiểm duyệt, chính là phép màu được tạo ra bởi chính đôi tay của Hwang Hyo Je. Vì đã cùng nhau trải qua những năm tháng thực tập sinh khó khăn trước khi ra mắt, nên tình cảm ấy hẳn càng sâu đậm hơn.
Hắn ta chắc hẳn đã muốn bảo vệ cô.
Chắc hẳn đã muốn đưa cô lên vị trí cao nhất. Bằng mọi giá, bằng bất cứ thủ đoạn nào. Hwang Hyo Je vốn đã là một lão làng dày dạn kinh nghiệm trong giới trước khi gặp Ryu Yeon Bi.
“…Thú thật thì ngày xưa ranh giới giữa giới giải trí và giới kỹ nữ rất mong manh. Theo tôi tìm hiểu, có rất nhiều nhà tuyển trạch hay nhà sản xuất bắt đầu sự nghiệp từ việc quản lý các ca sĩ phòng trà hay những tiếp viên như kỹ nữ. À, dĩ nhiên không phải là họ thuộc băng đảng xã hội đen đâu.”
Ryu Jin bật dậy.
“Tôi nghĩ anh không cần thiết phải nói những chuyện đó đâu.”
“Bình tĩnh và ngồi xuống đi. Binh nhì.”
“Tôi không có kích động.”
“Ngồi xuống.”
Seong Jae Kyung đứng dậy ấn vai Ryu Jin xuống ghế. Bầu không khí bỗng chốc chùng xuống. Giọng nói của Shin Hae Beom điềm tĩnh đến đáng sợ.
“Đi uống chút nước đi.”
“Không cần thiết.”
Eom Seung Won cảm thấy khó thở. Cảm giác như những bức tường vô hình đang đồng loạt thu hẹp khoảng cách từ bốn phía. Cậu cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm của Jeon Ryu Jin.
“Tôi nghĩ không cần phải nói thêm về Hwang Hyo Je nữa.”
Eom Seung Won muốn giải thích. Việc cậu buột miệng kể về quá khứ của Hwang Hyo Je không phải để chế nhạo quá khứ của hắn ta. Dĩ nhiên cũng không phải để sỉ nhục Ryu Yeon Bi. Cậu chỉ muốn giải thích bối cảnh tại sao Hwang Hyo Je lại coi trọng Ryu Yeon Bi như một vị thánh, hơn cả một nghệ sĩ thuộc công ty mình.
Thế nhưng Jeon Ryu Jin lại phản ứng cực kỳ nhạy cảm với những câu chuyện đáng xấu hổ của Hwang Hyo Je. Cậu hoàn toàn hiểu phản ứng đó. Người thân của các ngôi sao nổi tiếng đôi khi mượn danh tiếng để trục lợi bất chính, nhưng cũng có những trường hợp họ cực kỳ khép mình vì sợ hành động của mình sẽ làm tổn hại đến người thân nổi tiếng. Jeon Ryu Jin chắc chắn thuộc vế sau.
Eom Seung Won thấy thương cảm cho chàng trai gầy gò đang lườm mình kia. Cậu thấy rõ nỗ lực của cậu để người chị quá cố không bị vướng vào những lời đàm tiếu. Vì vậy, Eom Seung Won đã xin lỗi.
“Tôi xin lỗi. Tôi đã lỡ lời.”
Shin Hae Beom thản nhiên buông một câu:
“Sao thế. Tôi nghe thấy thú vị mà.”
Eom Seung Won và Seong Jae Kyung nhìn nhau. Shin Hae Beom, anh ta đang thực sự nổi giận đúng không?
Ryu Jin, người đang cúi đầu mân mê những ngón tay, lên tiếng:
“…Tôi không hiểu nổi.”
“Nếu cậu có thể nói rõ phần nào không hiểu thì…”
“Tại sao việc Hwang Hyo Je là người thế nào lại quan trọng đến thế?”
Lồng ngực Ryu Jin phập phồng dữ dội.
“Tôi không muốn đưa bất kỳ ai lên bàn cân để mổ xẻ cả.”
Ryu Jin không thể hiểu nổi. Tại sao trong việc tìm ra con đường thu thập bản thiết kế lại phải lôi chuyện quá khứ của Hwang Hyo Je ra. Chuyện đó thì có liên quan gì chứ. Người tạo ra bản thiết kế đâu phải là chính bản thân Hwang Hyo Je.
Cũng phải thôi, khi một vụ án tội phạm xảy ra, người ta thường tò mò về sự thảm khốc của hiện trường và nạn nhân thường ngày là người thế nào hơn là ngày hành quyết tội phạm. Đặc biệt là những tay nhà báo sống bằng chuyện của người khác…
Ryu Jin đứng dậy khỏi sofa. Cậu nghĩ cách duy nhất để không trút giận lên Eom Seung Won là rời khỏi chỗ này. Thế nhưng lần này, vẫn lại là Shin Hae Beom gây chuyện.
“Đi uống nước à? Binh nhì?”
Cậu quay lại. Shin Hae Beom đang vẫy vẫy bàn tay trái một cách thong thả.
“Lúc bảo đi thì nói không cần. Cứ phải nước đến chân mới nhảy. Hửm?”
Cậu không hiểu anh ta thấy gì thú vị mà cười. Ryu Jin chỉ muốn giật phăng lớp băng quấn từ ngón cái đến cổ tay trái của anh ta. Hoặc là hét lên rằng anh ta chỉ là một kẻ yếu ớt suốt ngày cảm cúm sụt sịt.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt của Shin Hae Beom, tất cả những lời định nói đều trôi ngược vào trong.
Ryu Jin quay lưng lại lần nữa. Cậu không đi về phía bếp. Cậu chạy huỳnh huỵch lên cầu thang tầng 2, mở toang cánh cửa phòng đầu tiên nhìn thấy rồi bước vào.
Rầm! Cậu đóng sầm cửa lại. Cậu thấy có lỗi với Seong Jae Kyung nhưng cậu quá tức giận.
Tựa lưng vào cánh cửa đã đóng, sống mũi cậu cay cay.
Shin Hae Beom, cái đồ tồi tệ này…
‘Anh là cái thá gì mà dám ghen tuông chứ.
Cái hạng người lẽ ra phải im lặng lau nước mắt ở phòng sau khi tôi có cấp dưới khác và yêu chiều họ, vậy mà dám hỗn xược thế sao.’
Trong thực tế, vai trò đó đã bị hoán đổi. Người đang nỗ lực để không khóc lúc này không phải là Shin Hae Beom mà chính là bản thân Ryu Jin.
Cửa sổ lọt vào tầm mắt của Ryu Jin khi cậu đang cố nuốt ngược nỗi uất ức. Cậu nghĩ nếu được hít thở không khí mát mẻ thì tâm trạng sẽ khá hơn.
Ngay khoảnh khắc đẩy cửa sổ lên và mở cánh cửa chớp, Ryu Jin chạm mắt với một người đàn ông đang chạy băng qua sân.
Đó là Yoon Tae Geum đang mặc áo khoác trench coat.
Từ chiếc cặp tài liệu màu nâu đen của Yoon Tae Geum, một chiếc máy tính bảng mới mua và nhiều bản sao thiết kế trên giấy được lấy ra. Lý do anh ta đến muộn là vì cuộc tư vấn với chuyên gia bị trì hoãn.
“Người bạn đó hiện đang ở Đức.”
Kỹ sư người Đức mà Yoon Tae Geum quen biết từ thời sinh viên dù mới bắt đầu đi làm, nhưng thời đi học đã được gọi là thiên tài, càn quét khắp các cuộc thi nên đã nhận được lời mời từ nhiều công ty trước cả khi tốt nghiệp. Hiện tại anh ta đang làm việc tại trụ sở chính của Almighty.
Sau khi khoe xong về người bạn, Yoon Tae Geum nói rằng khả năng cao công trình kiến trúc được tìm thấy cùng bản thiết kế tàu hỏa là một cơ sở giam giữ.
“Trại tập trung sao?”
Shin Hae Beom nhíu mày, Yoon Tae Geum gật đầu.
“Dựa trên diện tích không gian, mật độ, hệ thống cấp thoát nước, và cả những đồ nội thất cố định hay hệ thống chiếu sáng có thể xác định được qua bản vẽ chi tiết nội thất…”
Anh ta suy nghĩ một chút rồi nói tiếp.
“Một bản thiết kế chi tiết đã được tìm thấy ở Berlin. Nó cũng đã được công khai rộng rãi từ lâu rồi. Tôi cũng không biết rõ chi tiết, nhưng dù sao quốc tịch của cậu bạn đó là như vậy nên…”
“Vậy cậu đã bịa ra thế nào? Chắc chắn anh ta sẽ hỏi cậu lấy cái này ở đâu chứ.”
“Đồ họa game…”
“Anh ta có tin không?”
“Thú thật với anh, dưới mắt chúng tôi thì cái này ở mức độ khá thô sơ. Nhìn bề ngoài thì có vẻ ổn nhưng nhìn kỹ thì những chi tiết nhỏ vẫn lộ vẻ nghiệp dư. Ngày nay không ai vẽ bản vẽ kiểu này cả.”
Nằm trong phạm vi dự đoán. Kể từ khi nghe về bản thiết kế tàu hỏa.
Sự chắc chắn bồi thêm vào suy đoán, gương mặt Tổng thống Kwon Il Hyeok hiện lên trong tâm trí Shin Hae Beom.
Gương mặt của một người đàn ông trung niên với các đường nét sắc sảo và ánh mắt rực lửa được khắc trên những đồng tiền lưu niệm do Ngân hàng Quốc gia phát hành.
Dĩ nhiên diện mạo hiện tại của Kwon Il Hyeok không phải như vậy. Nhưng đa số người dân đều nhớ về Tổng thống với gương mặt trên đồng tiền lưu niệm đó.
Cơn chóng mặt ùa đến khiến Shin Hae Beom nhắm mắt lại.
Lũ khốn khiếp này sao lại có suy nghĩ giống nhau đến thế nhỉ. Chắc là Satan hiện ra trong mơ để ra lệnh cho chúng chắc.
Vào thời điểm đó, rất có khả năng Kwon Il Hyeok đã phác thảo ra thứ này để hành quyết các tín đồ giáo phái Bạch Trảo.
Rất nhiều người cùng một lúc. Lùa họ vào một không gian kín.
Và xử lý hậu quả một cách triệt để.
Thực tế là thứ này đã không được chế tạo. Nếu cơ sở này được xây dựng, “Sự cố giáo phái Bạch Trảo” đã không xảy ra theo cách đó.
Hẳn phải có lý do khiến nó không thể được tạo ra. Shin Hae Beom nghĩ rằng Kwak Jae Heon và Ryu Yeon Bi chính là nền tảng của lý do đó. Cuối cùng, phương pháp mà Tổng thống Kwon Il Hyeok dùng để tàn sát các tín đồ giáo phái Bạch Trảo là xử bắn.
Tổng thống đã lập ra một đội hành quyết gồm những binh lính thiện xạ. Họ sát hại bất kể nam nữ già trẻ nếu là tín đồ Bạch Trảo. Họ cài cắm gián điệp vào nội bộ giáo phái để tìm ra nơi cầu nguyện, tìm ra địa điểm bí mật và thời gian cụ thể mà các tín đồ tụ họp để truyền giáo hay trao đổi tin tức.
Trong số đó, “Sự cố giáo phái Bạch Trảo” khét tiếng nhất là vụ xả súng bừa bãi xảy ra tại hội trường một trường trung học ở ngoại ô Gwangseong. Khi đó, họ đã khóa chặt tất cả cửa chính, cửa sau và cửa chớp của cửa sổ từ bên ngoài, sau ba đợt xả súng, họ còn phóng hỏa đốt cả tòa nhà hội trường.
Vì là tòa nhà cũ xây bằng gỗ nên nó cháy rất dữ dội, đó là lời khai của những nhân công trạm cấp sữa đã sống sót tại hiện trường lúc bấy giờ. Mặc dù đó là ngày học sinh không có tiết học chính quy, nhưng họ vẫn đến làm việc để dọn dẹp, rồi bị coi là tín đồ Bạch Trảo và phải chịu sự điều tra nghiêm ngặt của chính quyền.
Eom Seung Won thận trọng hỏi:
“Chuẩn tướng, ngài ổn chứ?”
Shin Hae Beom không thể đáp lời. Đôi lông mày nhíu chặt mãi không giãn ra. Phải rồi, để không để lại bằng chứng thì không gì bằng phóng hỏa.
Cánh đồng cần sa ở Jagang 1, nhà văn hóa ở Ham Pung 2. Và cả nhà nguyện nữa.
Anh đã làm những việc y hệt như Tổng thống Kwon Il Hyeok. Anh sẽ không bao biện cho sự thật đó. Suy nghĩ phát ra từ đầu của một kẻ khốn thì cũng chỉ quanh đi quẩn lại thế thôi…
“Đội trưởng.”
Seong Jae Kyung đứng dậy. Shin Hae Beom không hề biết mình đang cúi đầu. Tầm nhìn chao đảo và đầu óc choáng váng. Thật lạ. Trưa nay anh đã uống thuốc đầy đủ rồi mà. Chẳng lẽ cơn cảm cúm lại sắp tái phát sao?
Ngay lúc đó, Ryu Jin bật dậy.
“Tôi đói rồi. Có ai đói không?”
“……..”
“Không có ai sao?”
Shin Hae Beom bật cười. Anh vừa cười khúc khích vừa mang tâm trạng gần như đã bỏ cuộc.
Thấy Shin Hae Beom cười, Eom Seung Won và Yoon Tae Geum cũng giãn cơ mặt, khóe miệng nhếch lên theo. Chỉ có một mình Seong Jae Kyung là lúng túng không biết phải làm sao. Giữa phòng khách đang xoáy tròn đủ mọi cung bậc hỷ nộ ái ố, chỉ có một mình Ryu Jin là thản nhiên.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 376"