Chương 377
Trở thành tâm bão không có nghĩa là theo cách này.
“Hồi nãy tôi thấy trong chạn có bột mì với dầu ăn đấy. Anh có thể làm món gì đó từ chúng đúng không?”
Shin Hae Beom từ bỏ ý định tranh luận và đứng dậy. Các hạ đã ra lệnh thì anh phải tạo ra thứ gì đó từ bột mì và dầu ăn cho bằng được.
Cái chảo nhỏ đến mức nực cười để có thể rán bánh cho nhiều người ăn cùng một lúc. Chắc chắn đây là đồ khuyến mãi tặng kèm khi mua thực phẩm theo thùng. Một loại đồ rẻ tiền mà chỉ cần dùng vài lần là lớp chống dính sẽ bong tróc hết. Nhưng lúc này, có nó đã là may mắn lắm rồi.
Shin Hae Beom đổ dầu vào chảo và đập trứng vào một chiếc bát nhựa. Anh đang dùng đũa gỗ khuấy đều thì cảm thấy lưng mình trĩu nặng.
“Sao thế?”
“……..”
“Đói à?”
‘Tôi đang làm đây thây.’
Shin Hae Beom không thốt ra được những lời đang chực trào trong miệng. Bởi vì lực cánh tay đang quấn chặt quanh eo anh mạnh hơn mạnh tưởng.
Cái đồ gầy gò tưởng chừng chạm mạnh là gãy thế này mà…
“Tôi mới là người đang thấy tâm trạng như rác rưởi đây, sao anh lại trông nản lòng thế?”
“Tôi á?”
“Lúc nãy anh chả thế còn gì.”
“Chắc em nhìn nhầm rồi.”
“Không phải đâu.”
Hơi thở chạm vào gáy. Shin Hae Beom cảm thấy vành tai mình run lên.
“Gà con à.”
Anh định quay lại, nhưng hai cánh tay gầy như que củi kia nhất quyết không buông tha cho vòng eo của anh.
“Jeon Ryu Jin.”
“Đừng gọi tên tôi. Cũng đừng nhìn tôi. Cứ làm việc của anh đi.”
“Tôi phải bật bếp đây này.”
Dù vậy, cậu vẫn không nhúc nhích. Shin Hae Beom đành phải di chuyển sang ngang như con cua trên bãi biển. Ryu Jin đang ôm anh cũng phải di chuyển theo.
Tiếng xèo xèo vang lên cùng mùi trứng chín lan tỏa.
“…Tại sao chị lại giữ thứ đó nhỉ.”
“Chắc là vì Kwak thôi.”
Dù nổi tiếng với hình ảnh gần gũi với dân chúng, nhưng chính trị gia vẫn là chính trị gia. Những con rắn giấu răng độc trong miệng.
“Cha của anh Hyun Woo là người tốt mà.”
“Tốt nhất là đừng dính dáng đến bọn làm chính trị.”
Shin Hae Beom nói vậy không phải vì cha anh đã thất bại trong cuộc chiến vương quyền.
Ở nơi đó không có trận đấu hồi sinh cho kẻ bại trận. Thua là chết.
Danh dự hay tài sản mất đi đều có thể khôi phục. Nhưng mạng sống một khi đã mất thì không bao giờ lấy lại được. Cha anh hẳn đã nhận ra điều đó vào giây phút cuối cùng. Vì thế ông mới hy vọng con trai mình không mài sắc lưỡi kiếm để trả thù.
Bà cô còn sống sót thì không nghĩ vậy, và định mệnh cũng muốn một câu chuyện thú vị hơn.
“Anh cũng đang dính dáng đến chính trị còn gì.”
“Vì tôi đứng ở giữa nên em mới không bị dính vào đấy chứ.”
“Tôi không nói về tôi, tôi đang nói về anh cơ.”
Đồ dùng nhà bếp khá thiếu thốn. Ngay cả một chiếc xẻng lật bình thường cũng không có. Shin Hae Beom lắc chảo để lật miếng trứng.
“A.”
Anh nhíu mày. Phần rìa miếng trứng bị cuốn ngược vào trong.
“Hỏng rồi.”
Cái này sẽ dành cho Eom Seung Won hoặc Yoon Tae Geum. Anh nghĩ vậy và tiếp tục rán miếng tiếp theo, đúng lúc đó lực siết ở eo lại tăng lên. Shin Hae Beom thốt lên một tiếng “khục”.
“Bẻ xương sống đấy à? Với sức của em bây giờ thì không làm được đâu.”
“Hãy nói cho tôi biết một điều chắc chắn thôi. Chị tôi… không phải người xấu đúng không?”
Đúng không?
Đó là một giọng nói khẩn khoản. Shin Hae Beom biết lúc này Ryu Jin đang làm vẻ mặt thế nào. Vẫn là vẻ mặt đáng thương thường thấy. Cái vẻ mặt khiến anh muốn tát cho một phát ngã nhào xuống sàn, rồi ngồi đè lên tấm lưng gầy guộc đó mà xé toạc vạt áo sơ mi của cậu ra…
Thay vì đánh gục Ryu Jin, Shin Hae Beom lẳng lặng lật miếng trứng thứ hai.
“Kẻ xấu là Tổng thống. Còn Ryu Yeon Bi thì có vẻ hơi ngốc nghếch.”
“Cái gì?”
“Chị em không phải là không liên quan đến giáo phái Bạch Trảo đâu.”
“Em thừa nhận điều đó chứ?” Shin Hae Beom hỏi.
Ryu Jin vẫn không buông đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau.
“Trước đây Kwon Ju Hyeok từng nói…”
“Phải.”
“Rằng cô ấy đã định trở thành một vị thần.”
“Anh nghĩ sao? Anh thực sự nghĩ chị tôi là một tín đồ tà giáo à?”
“Hãy nhìn ở quy mô lớn hơn đi. Dù sao cũng là Ryu Yeon Bi mà.”
“Quy mô gì cơ?”
“Tối đa là giáo chủ, tối thiểu là cấp cán bộ.”
“Thế thì chị tôi nhận được lợi ích gì?”
“Con người.”
“Có được con người thì sẽ thành thần sao?”
“Chính xác thì là có được sự công nhận và tung hô của đại chúng. Nếu có được sự ủng hộ của nhiều người, thì dù xuất thân không ra gì hay không giàu nứt đố đổ vách, em vẫn có thể trở thành lãnh đạo của họ.”
Và kẻ muốn có được sự ủng hộ của đại chúng tất yếu sẽ phải chọn một trong hai con đường.
Cai trị bằng nỗi sợ hãi, hay được yêu mến bằng hòa bình.
Tổng thống Kwon Il Hyeok đã cai trị nhân dân bằng nỗi sợ hãi. Còn Ryu Yeon Bi đã chọn bên nào?
Shin Hae Beom lấy mì gói từ trong chạn ra. Anh nấu mì, đổ nước đi rồi bắt đầu trộn bột mì với gói súp bột. Anh còn đập thêm một quả trứng vào đó.
“Anh đang làm cái gì thế?”
“Tôi sẽ cho em thấy một thế giới mới.”
“Eo… trông có vẻ không ngon.”
“Chưa ăn mà đã nói thế?”
“Không cần ăn cũng biết. Ai đời lại ăn mì gói kiểu đó chứ?”
“Đừng có mà hờn dỗi vì thiếu phần đấy nhé. Tôi lo nhất là em với Eom Seung Won thôi.”
“Gì cơ?!”
Ryu Jin định dùng đầu gối hích vào khoeo chân Shin Hae Beom, nhưng anh nhanh nhẹn né được như thể có mắt sau gáy. Đầu gối của Ryu Jin va bộp vào bồn rửa chén tội nghiệp.
“Á!”
“Đã bảo rồi, ai mượn nghịch ngợm.”
“Cái đồ…!”
Giọng nói của Ryu Jin chùng xuống.
“…Cha của anh Hyun Woo là người xấu sao?”
“Nếu nghĩ như vậy thì em sẽ thấy khó chấp nhận lắm.”
Shin Hae Beom đổ thêm dầu vào chảo và cho hỗn hợp bột vào.
“Cứ gọi ông ta là Kwak Jae Heon đi. Đừng có làm tôi phải ghen với cả người đã khuất.”
“Tôi với anh Hyun Woo không phải quan hệ kiểu đó. Phải nói bao nhiêu lần anh mới hiểu hả? Ngay cả anh cũng nghĩ thế thì tôi thật sự…!”
“Dù em có nói không phải cả trăm lần, thì đối phương vẫn sẽ chỉ tin vào những gì họ muốn tin thôi. Cho đến tận lúc chết vẫn thế.”
Ryu Jin biết lúc này Shin Hae Beom đang muốn nói về ai. Gương mặt của Ha Shin Seong và Cha Mo Eun luân phiên hiện lên trong tâm trí cậu.
“Dù sao thì sự thật cũng không quan trọng. Con người ta, bất kể sự thật là gì, họ vẫn tin vào điều mình muốn tin. Và trong mắt kẻ thứ ba đứng ngoài quan sát, họ chỉ thấy được lời khẳng định của kẻ có quyền lực và có tiếng nói lớn hơn mà thôi.”
“Thế nên là từ bỏ sao?”
Ryu Jin lắc đầu.
“Dù không ai tin, cũng phải tiếp tục nói rằng cái gì sai là sai. Nếu cứ tiếp tục nói, một ngày nào đó… nó sẽ chạm đến. Chắc chắn sẽ chạm đến được.”
“Thế à?”
“Phải.”
“Tôi thì không làm cái trò ngu ngốc là cứ gào thét những lời chẳng ai tin cho đến khi kiệt sức đâu. Tôi sẽ đào sẵn huyệt và ngồi chờ cái thằng làm tôi phát điên chui vào đó. Nhưng em biết điều nực cười nhất là gì không? Trước khi tôi kịp đẩy hắn xuống, hắn đã tự vấp chân mình mà lăn nhào xuống đó rồi.”
“…Chắc hẳn vào giây phút cuối cùng khi lăn xuống, ông ta cũng đã cảm nhận được điều gì đó.”
Shin Hae Beom cười khẩy, nhưng Ryu Jin muốn tin là như vậy. Cậu làm thế không phải để bản thân thấy thoải mái. Nếu cậu ghét Cha Mo Eun, hay oán hận Kwak Jae Heon, thì sau này khi chết đi cậu sẽ chẳng còn mặt mũi nào để nhìn Kwak Hyun Woo.
“Anh không cần phải ghen với anh Hyun Woo đâu. Ngay từ đầu tiêu chuẩn đã khác nhau rồi.”
“Ồ, thế sao?”
“Dĩ nhiên. Bạn bè với cấp dưới thì làm sao mà giống nhau được?”
Kỳ vọng của Shin Hae Beom bị dập tắt không thương tiếc. Anh lẩm bẩm nhỏ:
“Đúng là như vậy rồi. Mong đợi gì ở cái đồ đầu óc chim sẻ này chứ.”
“Gì cơ?”
“Không, không có gì.”
“Anh vừa bảo tôi là đồ đầu óc chim sẻ đúng không.”
“Không thưa Các hạ. Trừ khi tôi bị bắn vào gáy, chứ làm sao tôi dám thốt ra những lời càn rỡ như vậy.”
“Rõ ràng là tôi nghe thấy mà…”
Shin Hae Beom đợi cho đến khi một mặt của miếng bánh mì gói chín giòn rồi mới điêu luyện lật ngược lại. Chỉ cần chậm một chút thôi là phần rìa sẽ bị cháy. Vài giây ngắn ngủi này chính là khoảng cách giữa một lão làng thực thụ và một kẻ nghiệp dư.
Miếng bánh chín vàng ruộm trông thật ngon mắt. Shin Hae Beom tắt bếp. Anh xé một miếng nhỏ ở rìa bánh vừa bằng một miếng cắn, Ryu Jin bất giác nuốt nước miếng cái ực.
Shin Hae Beom đưa miếng bánh qua vai mình.
“Ăn thử đi.”
“Ừ.”
Ryu Jin kiễng chân nhận lấy miếng bánh và thốt lên tiếng “Ừm…”.
“Thế nào?”
Anh hỏi một cách thản nhiên nhưng tim lại đập thình thịch. Anh nghĩ nếu cậu bảo không ngon thì anh sẽ buồn lắm.
“Jeon Ryu Jin?”
Anh biết cậu không thể trả lời ngay vì đang mải nhai. Nhưng dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi đó anh cũng không đợi được. Shin Hae Beom quay người lại.
Ngay khoảnh khắc mắt chạm mắt, nụ cười rạng rỡ nở trên môi Ryu Jin.
“Ngon lắm.”
Đôi môi Shin Hae Beom hơi hé mở.
“Sao thế?”
Anh cứ ngỡ mình đã hiểu thấu mọi thứ về Ryu Jin. Thế nhưng anh chưa kịp biết rằng chú gà con nhỏ bé này lại biết cách biểu lộ tình yêu như thế.
‘Tôi nấu ăn. Em ăn một cách ngon lành.
Sau khi xong việc, tôi sẽ leo lên người em khi em đang nằm kềnh ra vì no căng bụng và…’
“Á.”
Shin Hae Beom choàng tỉnh khỏi ảo mộng. Một cơn đau nhói truyền đến từ vành tai.
“Làm cái gì mà lờ đờ thế. Mọi người đang đợi kìa.”
“Vâng, vâng.”
Anh thu dọn chiếc chảo và năm đôi đũa gỗ. Đồng thời khẽ vuốt ve vành tai vừa bị Ryu Jin cắn.
Đó là một bàn ăn nhẹ đạm bạc chỉ gồm bánh rán mì gói, trứng rán và táo. Anh cứ ngỡ mình đã làm dư dả so với số lượng người và sức ăn, nhưng thực tế không phải vậy. Những kẻ vừa đánh chén sạch bách phần trứng rán của mình trong nháy mắt đã giơ đũa lao vào chiếc chảo ở giữa bàn. Miếng bánh mì gói chín vàng biến mất trong tích tắc. Yoon Tae Geum còn nhặt sạch cả những mẩu vụn còn sót lại trên rìa chảo.
“Cái này thật sự rất ổn đấy ạ. Có thể mang đi bán được luôn.”
Đó là lời khen ngợi cao nhất dành cho một đầu bếp nghiệp dư. Shin Hae Beom cười rạng rỡ. Anh biết đó không phải lời xã giao khi nhìn vào tốc độ đưa đũa của những người đang ăn.
Shin Hae Beom xé phần trứng của mình thành từng miếng nhỏ. Anh thản nhiên đặt chúng vào đĩa của Ryu Jin đang ngồi ngay cạnh. Đồng thời, anh quan sát cách Yoon Tae Geum ngồi đối diện ăn uống.
Từ cách cầm đũa đã khác biệt. Ngay khi thức ăn vào miệng, môi trên và môi dưới dính chặt vào nhau không rời. Phải sau khi yết hầu chuyển động một cái “ực” thì anh ta mới bắt đầu nói chuyện hay uống nước.
Nếu có ý thức thì đó là việc đơn giản. Nhưng để biến nó thành thói quen thì không hề dễ dàng.
Mọi người tranh nhau đòi rửa bát. Người “trúng thưởng” là Eom Seung Won. Seong Jae Kyung bảo sẽ giúp một tay rồi đi vào bếp. Yoon Tae Geum lỉnh kỉnh thu dọn các bản sao thiết kế nằm rải rác trên bàn.
Shin Hae Beom tiến lại sau lưng Yoon Tae Geum.
“Này.”
“Ối giời ơi!”
“Làm gì mà giật mình thế?”
“Ngài… Ngài đi đứng thì cũng phải phát ra tiếng động chút chứ.”
Anh không có ý định làm anh ta sợ. Anh bước đi không tiếng động chỉ vì không muốn đánh thức Ryu Jin đang nằm co quắp ngủ trên sofa.
Shin Hae Beom nhìn chằm chằm vào chiếc cặp tài liệu của Yoon Tae Geum. Da bò màu nâu đen với những đường khâu chắc chắn. Tay cầm bằng tre bóng loáng, trên ổ khóa nạm một viên thạch anh khói to đùng.
Cảm nhận được ánh mắt của Shin Hae Beom, Yoon Tae Geum cười hì hì.
“Cái này ấy ạ?”
Anh ta lấy tay vuốt ve chiếc cặp một cái.
“Chị gái đã đặt làm riêng cho tôi đấy.”
“Yoon Geum Kang?”
“Vâng. Chị ấy bảo cái gì mà… à! Cặp sách, giày, đồng hồ. Một người đàn ông kinh doanh chỉ cần trang bị đủ ba thứ này một cách đàng hoàng là đi đâu cũng không sợ bị lép vế.”
Người đàn ông kinh doanh không sợ bị lép vế ở bất cứ đâu nhìn sang Ryu Jin đang ngủ say.
“Cậu ấy ngủ ngon quá nhỉ.”
“Vì ban đêm hay mất ngủ.”
“Tôi cũng nghe kể đại khái rồi. Nhưng đúng là sốc thật đấy. Việc khám nghiệm tử thi không phải chuyên môn của tôi nên tôi hơi vô tâm… Ngài đã tìm được bệnh viện nào chưa?”
“Không cần phải làm quá lên thế đâu. Chắc do bị sốc thôi, thời gian trôi qua là sẽ tự khỏi.”
“Hở?”
Yoon Tae Geum ngơ ngác, nhưng…
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 377"