Chương 378
Vì không muốn làm phật lòng Shin Hae Beom, Yoon Tae Geum đã im lặng. Thế nhưng trong lòng, anh ta nghĩ mình đã hiểu tại sao Choi Yu Sin lại thấy đau đầu đến thế.
Anh ta nhìn Shin Hae Beom cầm chiếc chăn vắt trên lưng ghế sofa tiến lại gần, đắp cho Ryu Jin từ vai xuống tận chân.
“Đúng là một bức tranh đẹp…”
“Cậu học quy tắc ăn uống ở đâu thế?”
“Dạ? À, tôi không học riêng ở đâu cả.”
“Thế à?”
“Vâng.”
“Lần sau ăn cùng nhau, cậu hãy dạy quy tắc ăn uống cho cậu ấy đi.”
Yoon Tae Geum nhìn vào khuôn mặt của Shin Hae Beom. Ánh mắt của anh đang dán chặt vào Ryu Jin đang ngủ say.
“Cậu ấy không thích ăn cơm một mình. Rất hay cảm thấy cô đơn. Mối quan hệ với Trung tá Jin thì tệ, dù rất nghe lời Thiếu tá Ki nhưng bên đó lại quá nhiều việc nên bận rộn.”
“Chẳng phải đã có Chuẩn tướng ở bên cạnh sao?”
“Tôi sẽ vắng mặt một thời gian.”
Đôi mắt Yoon Tae Geum tròn xoe.
“Ngài đi công tác ở đâu ạ?”
“Công tác à.”
Shin Hae Beom chăm chú nhìn vầng trán trắng ngần của Ryu Jin. Anh muốn chạm vào phần tóc mái rủ xuống, vào mái tóc đen mượt mà kia.
Bất chợt anh tự hỏi. Nếu lúc đó anh từ chối lời đề nghị của Jang Seung Hee thì sao? Nếu anh không thiết lập mối quan hệ riêng tư với ông ta thì sao?
Anh vừa ngồi xuống sofa vừa lắc đầu. Dạo gần đây anh mắc phải một thói quen xấu. Đó là thói quen cứ hay giả định về “nếu như”. Nếu lúc đó mình làm thế này? Làm thế kia? Liệu kết quả bây giờ có tốt hơn không?
Shin Hae Beom vắt chéo chân sang hướng ngược lại. Thay đổi tư thế sẽ giúp thay đổi suy nghĩ.
Việc tưởng tượng về những cái “nếu như” thật chẳng có chút năng suất nào. Bởi chẳng có cách nào quay ngược thời gian, và cuối cùng nó chỉ dẫn đến sự hối hận. Cách tốt nhất là dừng vận hành não bộ trước khi hối hận và chuyển sự chú ý sang hướng khác.
Hơn nữa…
Từ khi bị điều tra về sự cố Ham Pung 2 cho đến nay, Shin Hae Beom tự thừa nhận rằng mình đã nhận được không ít lợi ích từ Jang Seung Hee một cách thầm lặng.
Một tiếng động lớn vang lên từ phía bếp. Eom Seung Won mặt cắt không còn giọt máu hớt hải chạy ra phòng khách. Cậu ta bảo có gián xuất hiện. Cậu ta bắt đầu thao thao bất tuyệt rằng việc phát hiện một con gián là bằng chứng cho thấy cả ngôi nhà đã bị lũ gián xâm chiếm, và khẳng định cần phải có thuốc diệt côn trùng và bẫy ngay lập tức. Vì cậu ta quơ quào đôi bàn tay ướt nhẽo một cách loạn xạ nên nước bắn cả vào mặt Shin Hae Beom.
Yoon Tae Geum tặc lưỡi.
“Chắc là từ bên ngoài vào thôi mà. Làm gì mà ồn ào thế.”
“Cậu chắc chắn không?!”
Câu trả lời của Shin Hae Beom thật lạnh lùng.
“Nếu không chắc chắn thì anh định làm gì?”
Cơn bực bội bỗng chốc dâng trào. Dù không lộ ra trên gương mặt nhưng nó hằn rõ trong giọng nói. Cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo, Eom Seung Won im bặt. Từ trong bếp, Seong Jae Kyung hét lên rằng mình đã bắt được con gián.
Yoon Tae Geum cầm túi đứng dậy. Chiếc áo khoác trench coat rất hợp với anh ta.
“Nhà ở mặt đất thì đành chịu thôi. Lúc đi tới đây tôi thấy xung quanh có nhiều cây cối lắm. Cảnh trí thì đẹp nhưng lũ côn trùng đúng là vấn đề. Hồi tôi sống ở Đức, sau nhà cũng là rừng…”
Yoon Tae Geum vừa nói vừa kéo dài thời gian.
“Cái gì thế?”
“Chuẩn tướng không về đơn vị sao?”
Shin Hae Beom nhìn Ryu Jin đang ngủ. Yoon Tae Geum ngập ngừng.
“Sao?”
“Vì tôi không mang theo xe… À thì, ngài biết hoàn cảnh của tôi rồi đấy.”
“Thì sao?”
Shin Hae Beom có vẻ không có ý định nhúc nhích. Dù có nài nỉ cũng vô ích thôi. Yoon Tae Geum dứt khoát bỏ cuộc. Cứ nhây ra thì trông chỉ thêm thảm hại.
“Không có gì ạ. Tôi xin phép đi trước.”
Seong Jae Kyung vừa lau tay vào khăn vừa bước ra. Yoon Tae Geum đi lướt qua anh tiến về phía cửa chính. Đúng lúc đó, Seong Jae Kyung đưa ra một lời đề nghị bất ngờ. Anh bảo sẽ tiễn Yoon Tae Geum ra tận bến xe gần nhất.
Seong Jae Kyung xin phép Shin Hae Beom trước cả khi Yoon Tae Geum kịp trả lời.
“Được thôi. Trung sĩ cũng đi hít thở không khí chút đi.”
Gì đây? Có chuyện gì thế? Yoon Tae Geum khẽ mỉm cười. Thế nhưng Seong Jae Kyung vẫn giữ khuôn mặt vô cảm, thắt chặt dây giày quân dụng đang nới lỏng. Yoon Tae Geum đứng chờ ở cửa, nhìn chăm chăm vào cái gáy tròn trịa của Seong Jae Kyung.
Yoon Tae Geum biết Seong Jae Kyung không thích mình.
‘Nghe bảo Trung sĩ luôn ngưỡng mộ Thiếu tá Ki Woo Hee nhỉ?’
Yoon Tae Geum gãi trán. Trung sĩ Seong Jae Kyung đã hiểu lầm vô căn cứ rồi. Dù vậy anh ta cũng không muốn đứng ra giải thích trước, vì cái bộ dạng hờn dỗi không chút “ngầu” nào của Seong Jae Kyung trông rất buồn cười. Với hạng người như thế, giải thích cũng vô ích. Dù sao họ cũng sẽ chỉ tin vào những gì mình muốn tin thôi. Chi bằng cứ đợi anh ta tự mình nhận ra thì hơn.
Hy vọng lúc đó, bất kể là bao giờ, sẽ không quá muộn.
Cánh cửa chính đóng lại sau lưng Yoon Tae Geum.
Eom Seung Won thông báo rằng ở phòng tầng 2 có tấm đệm lót mà cậu hay dùng. Ý cậu là có thể cho Ryu Jin ngủ ở đó.
“Cứ để cậu ấy ở đây đi. Đang ngủ mà bị đánh thức cậu ấy sẽ cáu kỉnh lắm đấy.”
“Cũng đúng ạ.”
“Cậu cứ đi nghỉ đi. Tôi ngồi đây một lát rồi đi.”
“À, vâng. Vậy thì…”
Cậu ta leo lên tầng 2 như thể đã chờ đợi giây phút này từ lâu. Shin Hae Beom định lấy thuốc lá ra châm, nhưng nhìn thấy Ryu Jin đang ngủ, anh lại thôi.
Ánh nắng xuyên qua cửa kính tràn vào phòng khách. Bóng dáng Ryu Jin đang cuộn tròn trên sofa lấp lánh trong nắng. Shin Hae Beom tiến lại gần cậu.
Thấy chiếc áo sơ mi quân phục cài cúc tận cổ trông thật ngột ngạt, anh tháo giúp cậu một chiếc. Ngay lập tức, Ryu Jin nhíu mày và lẩm bẩm.
Có vẻ như cậu đã nói: “Đừng làm thế”.
Nếu là người bình thường hẳn sẽ giật mình buông tay hoặc cảm thấy có lỗi. Thế nhưng Shin Hae Beom vẫn thản nhiên tiếp tục. Anh tháo thêm một chiếc cúc áo nữa, gạt cổ áo sang hai bên rồi chạm vào làn da vừa lộ ra.
Ngón tay đang mơn trớn da thịt chạm phải xương quai xanh.
Shin Hae Beom nuốt nước miếng.
Anh muốn lột sạch quần áo của Jeong Ryu Jin. Anh muốn vùi môi vào khuôn ngực trắng ngần kia. Anh muốn mút nhũ hoa, vuốt ve phần sườn và bụng, rồi luồn tay vào trong quần cậu. Anh muốn cạo sạch lông và nhào nặn thứ khí cụ đã trở nên mềm mại kia. Anh muốn ngậm nó vào miệng. Muốn dùng lưỡi lăn tròn trên quy đầu và mút thật mạnh. Nếu cứ mút như thế một hồi rồi đưa lưỡi trượt vào giữa kẽ mông, hẳn cậu sẽ khóc lóc bảo không muốn. Với cái dương vật dựng đứng và khuôn mặt đỏ bừng, cậu sẽ nức nở: “Không mún đâuuu…”.
Chỉ mới tưởng tượng thôi mà nước miếng đã ứa ra.
Làm luôn không nhỉ?
Eom Seung Won chắc chắn sẽ không xuống đây. Cho dù có nghe thấy âm thanh kỳ lạ mà ra xem, thì cậu ta cũng là hạng người sẽ nhắm mắt bịt tai tự thôi miên rằng “Mình không thấy gì cả, không thấy gì cả” chứ chẳng bao giờ cứu giúp Jeon Ryu Jin.
Vấn đề là thời điểm Seong Jae Kyung quay lại…
“Làm cái gì đấy.”
“Hửm?”
“Tôi hỏi anh đang làm cái gì đấy.”
“À.”
Shin Hae Beom tháo thêm một chiếc cúc áo nữa của Ryu Jin. Anh nở một nụ cười trơ trẽn và nói:
“Tôi định cưỡng bức em đấy.”
Một cú đấm bay tới. Anh bị đấm trúng chính diện vào đầu.
“Ối giời ơi.”
Những cú đấm và cú đá liên tiếp trút xuống cơ thể Shin Hae Beom đang ngã nhào.
“Cái thằng điên này, bao giờ anh mới tỉnh ngộ hả!”
“Suỵt. Nhà báo Eom đang ở tầng trên đấy.”
“Phải rồi. Tôi phải lên bảo cậu ta viết bài về anh mới được.”
Ryu Jin thở hồng hộc với khuôn mặt nóng bừng.
“Tôi phải nói hết cho mọi người biết. Rằng anh là cái thằng biến thái điên rồ đến mức nào.”
“Dám bán đứng cả cấp trên sao.”
“Chỉ những lúc thế này mới…!”
Shin Hae Beom ôm chầm lấy Ryu Jin. Anh dùng tay phải bịt miệng cậu lại. Anh lôi Ryu Jin đang vùng vẫy vào cánh cửa gần nhất, đó chính là nhà vệ sinh. Shin Hae Beom đẩy Ryu Jin đang kháng cự vào bồn tắm.
“Cái gì thế! Tránh ra!”
Anh ấn đầu Ryu Jin đang vùng vẫy định ra khỏi bồn tắm xuống, rồi chộp lấy vòi hoa sen lắc mạnh. Nước lạnh dội xuống xối xả.
“Á á á!”
“Bây giờ thì không ra được nữa nhé.”
“Anh làm cái trò gì thế hả!”
Ryu Jin hét vào mặt Shin Hae Beom.
‘Cái đồ điên không biết tính toán này. Làm thế này thì lát nữa tôi về nhà bằng niềm tin à…!’
‘Nhà?’
‘Phong Kỷ giáo đội là nhà của mình sao?’
“Sao tự nhiên im lặng thế.”
Ryu Jin co đầu gối ôm vào ngực. Cậu vùi mặt vào đó và lẩm bẩm:
“Tại anh đấy.”
“Cái gì?”
“Tất cả là tại anh!”
Cậu vốc nước tạt mạnh vào Shin Hae Beom. Quần của anh ướt nhẹp.
Anh cười hì hì.
“Phải rồi. Tỉnh ngủ hẳn rồi đúng không?”
“Tại sao anh không thể để người ta yên ổn dù chỉ một giây thế hả?!”
“Công nhận. Trên đời này hiếm có ai xấu tính được như tôi.”
Khi bị bảo là ướt rồi thì cởi áo ra đi, Ryu Jin quay ngoắt đầu đi chỗ khác.
“Tôi bảo anh cút đi khi tôi còn nói tử tế đấy.”
“Nếu không cút thì sao?”
Một chiếc gáo bay tới. Một chiếc khăn tắm thô bay tới. Cả một cục xà phòng còn mới cũng bay tới. Shin Hae Beom vừa la bài bãi vừa né tránh. Càng như vậy, Ryu Jin càng điên tiết và vơ lấy mọi thứ trong tầm tay để ném.
“Mất sức thế này thì đêm nay chắc sẽ ngủ ngon lắm đây.”
“Anh còn nói được câu đấy à!”
“Tôi lo mà. Việc em cứ hay mất ngủ ấy.”
Nước dần chuyển sang nước ấm. Shin Hae Beom tiến lại gần và vươn tay đóng nút bồn tắm lại. Nước bắt đầu dâng lên.
“Tắm nước nóng xong chắc chắn sẽ dễ ngủ thôi.”
“……..”
“Trên đường về tôi sẽ mua bánh hồ đào cho em nữa.”
Ryu Jin quay lưng lại với Shin Hae Beom, bắt đầu cởi bộ quân phục ướt sũng.
Chiếc xe Jeep đen của Seong Jae Kyung dừng bên lề đường. Ở bến xe buýt có một nhóm nam sinh mặc đồ thể thao. Nhìn mỗi người đeo một chiếc túi thể thao, có vẻ họ là thành viên đội tuyển của một trường trung học gần đó. Bây giờ chưa đến giờ tan học của học sinh trung học. Chắc là họ vừa đi tập luyện bên ngoài về?
Seong Jae Kyung nhìn thấy một chiếc gậy bóng chày suýt chút nữa rơi ra khỏi chiếc túi đang mở của một học sinh. Phần tay cầm dài hiện rõ những vết bẩn đen sạm của mồ hôi tay.
Trước khi Yoon Tae Geum xuống xe, Seong Jae Kyung bất chợt hỏi:
“Lý do cậu xen vào việc của chúng tôi là gì?”
“Một câu hỏi khó đấy. Và cũng quá muộn rồi.”
“Muộn là sao?”
“Ý tôi là, đến nước này rồi mới hỏi sao.”
Yoon Tae Geum buông tay nắm cửa và ngồi thẳng lại.
“Thấy anh cứ im lặng mãi, tôi cứ tưởng anh đã hiểu rồi chứ. Ngày đầu tiên tôi đã chuẩn bị một buổi thuyết trình, nhưng chẳng ai thèm quan tâm nên tôi bỏ cuộc. Bây giờ nội dung tôi cũng quên sạch rồi.”
“Cậu định nói lấp liếm thế là tôi sẽ bỏ qua sao?”
“Trung sĩ Seong Jae Kyung.”
Hai người chạm mắt nhau.
“Tôi cũng là người của đất nước này. Một người nghĩ rằng cần phải có gì đó thay đổi vì tương lai của con cái chúng ta.”
“Ý cậu là phần tử phản động à?”
“Dùng từ thô thiển thế làm tôi thấy hơi khó chịu đấy. Tôi chỉ muốn làm việc vì tổ quốc thôi. Cần gì phải có lý do nào khác chứ?”
“Chiến tranh thì cần phải có vũ khí.”
Bất kể là xung đột giữa các quốc gia, hay nội chiến bên trong biên giới.
Yoon Tae Geum thở dài một tiếng.
“Tôi biết anh đang nghĩ gì rồi. Anh coi tôi là hạng con buôn đúng không?”
“Cậu muốn bản thiết kế xe chiến đấu của chúng tôi sao?”
“Có bản thiết kế mà không có điều kiện để chế tạo thì cũng chỉ là ‘bánh vẽ’ thôi.”
“Trụ sở chính của các người ở nước ngoài mà.”
“Đúng vậy. Việc tôi từng làm ở Chính tiến thủy nghi hiên cũng đúng, và việc tôi cực kỳ quan tâm đến xe chiến đấu của Phong Kỷ giáo đội cũng đúng. Nhưng tôi không đến mức khốn nạn tới nỗi đem bán rẻ công nghệ quân sự của tổ quốc cho nước ngoài đâu.”
Có tiếng Yoon Tae Geum nuốt nước miếng.
“Ngay từ đầu chị gái đã phản đối việc tôi trở thành kỹ sư. Chị ấy gọi tôi về làm ở Gold & Iron là để tôi chuyển hướng quan tâm sang lĩnh vực trang sức đấy.”
“Công ty trang sức chẳng phải là để che mắt sao?”
“Ý anh là được thành lập vì mục đích vận động hành lang?”
Yoon Tae Geum cười thầm trong bụng. Seong Jae Kyung thông minh hơn anh ta tưởng. Anh cứ ngỡ Seong Jae Kyung chỉ là một quân nhân chỉ biết dùng sức và nói lớn tiếng.
“…Mục đích đó chắc hẳn là không phải không có. Nhưng mà này, vũ khí và trang sức chẳng phải có điểm chung sao? Đó là các vị chức cao vọng trọng đều thích mua về để tích trữ.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 378"