Chương 379
“Muốn bắt cá lớn thì phải ra biển lớn thôi. Nếu cứ sợ bão tố thì chẳng thể làm nên trò trống gì cả.”
Yoon Tae Geum nắm chặt quai chiếc cặp tài liệu.
“Ở nước ngoài, dù có thành đạt đến đâu thì mình vẫn cứ là kẻ ngoại tộc. Ngay cả nhóm du học sinh cũng bị chia cắt thành phe đến từ nước phát triển và phe đến từ nước kém phát triển. Sự phân biệt đối xử bây giờ khác xa ngày xưa rồi.”
Yoon Tae Geum tuôn ra một tràng không chút do dự.
“Tầng lớp thống trị bây giờ còn cuống cuồng muốn chứng minh sự ‘đúng đắn chính trị’ của mình cơ. Ngược lại, giờ chính lũ nô lệ mới là kẻ hăng máu nhất trong việc phân chia giai cấp.”
“Tại sao?”
“Vì nếu chiếm được miếng bánh lớn trong nhóm ngoại tộc, tức là trở thành đại diện cho tầng lớp bị trị, anh sẽ có một chân trong hàng ngũ thống trị. Chẳng phải lúc nãy tôi đã nói rồi sao? Tầng lớp cai trị bây giờ đang khao khát chứng tỏ mình tử tế lắm.”
Seong Jae Kyung không hiểu anh ta đang nói gì. Yoon Tae Geum biết vậy nên cũng chẳng buồn giải thích thêm.
“Cứ trực tiếp trải nghiệm rồi anh sẽ hiểu thôi.”
“……..”
“Đất nước phải giàu mạnh đã. Đất nước ấy.”
Ánh mắt Yoon Tae Geum hướng ra ngoài cửa sổ. Đám nam sinh đang ùa lên chiếc xe buýt vừa cập bến.
Trên đường trở ra sau khi vứt bộ quân phục ướt sũng vào máy sấy, Shin Hae Beom khẽ mở cửa căn phòng Eom Seung Won đang dùng. Cậu ta đang ngủ gục trên bàn bên chiếc laptop vẫn đang bật. Trang soạn thảo văn bản trắng tinh, chẳng có lấy một chữ.
Lúc này hẳn cậu ta vẫn chưa thể viết được gì. Vai trò của kẻ này là viết lại và truyền tin câu chuyện, chứ không phải tạo ra nó.
Shin Hae Beom lặng lẽ đóng cửa lại.
Ryu Jin, người đang quấn chiếc khăn tắm lớn, ngồi bên cửa sổ đầy nắng. Shin Hae Beom giấu chiếc áo thun nhăm nhúm lấy ra từ máy sấy sau lưng. Dù trên áo không ghi tên, nhưng kích cỡ này đích thị là đồ của Eom Seung Won.
“Về rồi à?”
Ryu Jin quay người lại.
“Có tìm được cái gì mặc được không?”
“Không.”
Shin Hae Beom ném chiếc áo thun xuống sàn rồi dùng chân đá nó vào gầm sofa. Sau đó, anh ngồi bệt xuống cạnh Ryu Jin.
“Cứ phơi nắng cho khô đi.”
“Chẳng phải anh bảo đi tìm áo cho tôi sao.”
“Tôi cũng đã thay được đồ đâu.”
Tóc, tay áo và gấu quần của Shin Hae Beom vẫn còn ẩm ướt. Ryu Jin bĩu môi.
“Đã bảo rồi, sao anh cứ thích đùa dai thế.”
“Không phải đùa đâu, tôi thật lòng đấy chứ.”
“Thôi ngay đi mà!”
Shin Hae Beom cười khì khì rồi tháo tất vứt ra. Bàn chân trần lộ ra trắng ngần. Ryu Jin nhìn vào những đường gân xanh nổi rõ trên mu bàn chân hắn.
“Chân anh sạch nhỉ.”
“Vì tôi tắm rửa sạch sẽ mà.”
Ryu Jin chạm thử vào chân Shin Hae Beom để kiểm tra xem có đúng không. Nhưng ngay khoảnh khắc nắm lấy bàn chân hắn, cậu ngỡ ngàng khi nhận ra toàn bộ lòng bàn chân anh thô ráp và cứng đờ. Nó không giống da người, mà giống da tê giác hơn.
“Sao lòng bàn chân anh lại thế này? Cứng quá.”
“Kẻ lao động chân tay thì ai chẳng thế.”
“Dù vậy…”
Shin Hae Beom đan tay sau gáy rồi nằm vật xuống. Ánh nắng chiều đổ xuống cơ thể dài ngoằng của anh.
“Chúng ta không bị muộn chứ?”
“Vẫn ổn mà. Có Chi Woo và Thiếu tá Ki ở đó thì lo cái gì.”
“Nhưng dù sao có anh ở đó thì…”
“Nếu không có tôi, hãy dựa vào hai người đó.”
“Tại sao anh phải vào tù?”
“……..”
“Bao lâu? Có lâu không? Lại bị điều tra như lần trước à? Có phải vì Kwon Se Hyeok bị thương không?”
“……..”
“Hay là…”
Ryu Jin chăm chú nhìn vào đôi mắt đang nhắm nghiền của anh.
“Vì vợ của Tổng thống?”
Shin Hae Beom xoay người nằm nghiêng, mân mê vạt khăn tắm đang quấn quanh người Ryu Jin.
“Tôi bị điều tra vì vụ Jang Jin. Giống như vụ Ham Pung lần trước vậy. Nhưng lần này quy mô lớn hơn một chút. Dù sao thì chân của MVP cũng bị thủng một lỗ, lão Kwon làm sao để tôi yên được? Lão sẽ tìm mọi cách để truy cứu trách nhiệm thôi.”
“Tại sao lần nào anh cũng là người chịu trách nhiệm thế?”
“Vì tôi đứng ở giữa mà.”
Shin Hae Beom cười khẩy.
“Phải làm cho rõ ràng chứ. Để không làm tổn hại đến Các hạ Đại tướng quân của chúng ta.”
Anh định sẽ tự mình ra trình diện. Anh muốn kết thúc vụ việc trước khi Kwon Se Hyeok quay trở lại đơn vị. Dù đã bàn bạc trước với cậu ta, nhưng Shin Hae Beom nghĩ Kwon Se Hyeok không phải là một đối tác đáng tin cậy. Cậu ta không biết nói dối và rất dễ kích động. Cảm xúc hiện rõ mồn một trên mặt.
Kwon Ju Hyeok chắc sẽ không thẩm vấn cháu trai mình quá khắt khe. Ngay từ đầu, đó giống như một thủ tục lắng nghe tình hình hơn là thẩm vấn. Trong khi bản án tử hình của Kang In Woo đã được quyết định, chẳng có lý do gì để lôi một Kwon Se Hyeok đang bị thương ra hành hạ cả.
Thế nhưng, dù vậy đi nữa.
Shin Hae Beom vẫn không lơ là cho đến phút chót. Nếu lời khai của hai người lệch nhau ở những chi tiết nhỏ, nó sẽ gây ra nghi ngờ. Thà rằng Kwon Se Hyeok cứ im lặng không nói gì thì tốt hơn.
Anh sẽ làm mọi cách để Kwon Se Hyeok không phải lên tiếng. Anh bắt buộc phải làm vậy.
“Anh định bao che cho tôi à?”
Shin Hae Beom sờ soạng cổ chân Ryu Jin. Anh chạm vào phần xương mắt cá nhô ra.
“Cũng vì có lời hứa với Jang Doo Hyeon nữa.”
“Lời hứa gì?”
Anh sẽ nhận được một chiếc tàu ngầm chiến đấu. Đó là điều kiện để anh im lặng về vụ Cá Tằm. Và nếu chẳng may chuyện ngoại tình với Jang Seung Hee bị bại lộ, Shin Hae Beom sẽ phải một mình gánh chịu trách nhiệm đó. Jang Seung Hee sẽ trở thành một người phụ nữ tội nghiệp bị vấy bẩn danh dự, là nạn nhân của một gã đàn ông tham vọng muốn đổi đời.
Anh không muốn nói những chuyện đó với Jeon Ryu Jin. Shin Hae Beom vẫn mỉm cười như mọi khi.
“Gà con của tôi có nhất thiết phải biết mọi chuyện chi tiết thế không? Cứ ngồi yên đó mà nhận bánh lộc không được sao?”
Bàn tay Shin Hae Beom đã leo lên đến đầu gối Ryu Jin từ lúc nào. Ryu Jin gạt phắt bàn tay đang rục rịch tiến về phía đùi mình ra.
“Không được.”
“……..”
“Nếu định thế thì ngay từ đầu đừng có làm vẻ mặt mệt mỏi.”
“Tôi mệt mỏi hồi nào?”
“Cứ gặp người phụ nữ đó xong là anh lại trút giận lên tôi. Chẳng phải vì anh bị stress sao?”
Shin Hae Beom cười lớn.
“Em thấy giống trút giận à?”
“Chứ không phải sao?”
“Là vì mùi của Gà con thơm quá nên tôi mới thế đấy chứ.”
“Xạo sự.”
Shin Hae Beom chớp mắt. Nếu ai đó hỏi anh rằng việc dọn dẹp bãi chiến trường của Kwon Ju Hyeok hay việc đóng vai chiếc túi hiệu của Jang Seung Hee cái nào cực khổ hơn, anh sẽ đấm vào bụng kẻ đó vì cái câu hỏi quái đản ấy. Cả hai đều khó chọn như nhau.
Dù vậy, vẫn có điểm khác biệt. Trước mặt Kwon Ju Hyeok, anh chỉ cần hạ thấp lòng tự trọng và chịu đựng sỉ nhục. Còn khi đối mặt với Jang Seung Hee, anh vừa không được làm phật ý vợ Tổng thống, vừa phải phát huy sức quyến rũ của một người đàn ông mà bà ta khao khát. Phải lịch thiệp nhưng không được hèn hạ. Việc đó khó hơn anh tưởng.
Nghĩ đến thôi đã thấy chóng mặt. Shin Hae Beom cảm nhận được xúc cảm từ những ngón tay của Ryu Jin đang chạm lên trán mình.
“Ryu Jin à.”
“Gì?”
“Em biết tại sao người phụ nữ đó lại cực đoan thế không?”
Vì bà ta có quá nhiều thứ để bảo vệ. Shin Hae Beom lẩm bẩm.
“Khi một người cứ cố bám lấy những gì mình đang có, họ sẽ trở nên thảm hại.”
“……..”
“Nhưng nếu kẻ đó là người bảo hộ của em, thì cuộc đời em sẽ nhàn hạ lắm đấy.”
Cứ nhìn Kwon Se Hyeok và em trai cậu ta là rõ. Nhờ có Jang Doo Hyeon và Jang Seung Hee chấp nhận làm kẻ thảm hại, mà hai anh em họ mới giữ được sự thuần khiết.
“Dù thể loại có hơi khác, nhưng Kang In Hye cũng là một trường hợp tương tự.”
“Tôi không muốn anh trở nên giống như Kang In Woo đâu.”
“Nếu Ryu Yeon Bi còn sống, có lẽ em cũng đã như vậy. Sống bình an dưới bóng râm của ai đó…”
“Tôi càng ghét việc anh trở nên giống chị tôi hơn!”
Ryu Jin nổi giận. Shin Hae Beom xoa xoa đầu gối của cậu thiếu niên đang hừng hực lửa giận.
“Đừng giận mà.”
“Sao tự nhiên anh lại nói những lời xui xẻo đó chứ?”
“Tôi không chết đâu. Sao tôi có thể ngã xuống khi còn Các hạ Đại tướng quân của chúng ta ở đây được. Thế nhưng, dù Các hạ Đại tướng quân Jeon Ryu Jin là một người mạnh mẽ và ngầu thật đấy, nhưng Gà con của tôi lại có trái tim yếu đuối vãi lìn ra.”
“Tôi không hề yếu đuối.”
Ryu Jin dùng mu bàn tay quẹt dưới mắt.
“Tôi đã bảo là tôi không yếu đuối rồi mà.”
“MVP sẽ làm em trở nên yếu đuối.”
“Tại sao cậu ta lại làm vậy?”
“Vì cậu ta vẫn còn thích em.”
Kwon Se Hyeok có vẻ không có ý định từ bỏ Jeon Ryu Jin. Tình yêu của chàng trai nhiệt huyết tuổi hai mươi bùng cháy dữ dội đến mức sẵn sàng chôn vùi cả sự thật rằng cậu từng là thành viên tổ chức phản chính phủ. Shin Hae Beom sợ rằng Ryu Jin sẽ bị ngọn lửa đó nung chảy. Vì Ryu Jin vốn yếu lòng. Nếu Kwon Se Hyeok – người đã vì mình mà trúng đạn – van xin nài nỉ, chắc chắn cậu sẽ không nỡ quay lưng.
Ryu Jin với đôi mắt rưng rưng nói:
“Hóa ra là anh không tin tưởng tôi.”
“Không phải ý đó đâu, Gà con à.”
“Lại còn bảo không phải!”
Cơn đau nhói ở vai phải khiến Shin Hae Beom nhíu mày. Anh nhìn khuôn mặt Ryu Jin như sắp rơi nước mắt đến nơi.
“Không phải tôi không tin em, mà là tôi sợ MVP sẽ thay đổi chiến lược.”
“Chiến lược gì?”
“Cái đó thì tôi cũng không biết.”
Shin Hae Beom thành thật thừa nhận. Nhưng anh chắc chắn một điều.
“Cậu ta sẽ tiếp cận theo cách khiến em không thể không quay đầu nhìn lại. Nhất là trong lúc tôi vắng mặt.”
“Thế nên anh phải nhanh chóng quay lại mà bảo vệ tôi chứ…!”
“Vì tôi có thể sẽ về muộn nên em hãy dựa vào Chi Woo và Thiếu tá Ki. Dù tình cảm với Kwak Hyun Woo có không tốt, nhưng ở Phong Kỷ giáo đội, hai người đó là những người em hoàn toàn có thể tin tưởng và đi theo.”
Ryu Jin bĩu môi. Cậu hiểu Shin Hae Beom đang muốn nói gì. Nhưng ngay từ đầu, việc một Shin Hae Beom luôn tính toán mọi thứ hoàn hảo lại nói rằng “có thể sẽ về muộn” khiến cậu thấy không hài lòng chút nào.
“Đừng có để bị Yoon Tae Geum dỗ ngọt đấy. Nhé?”
“……..”
“Chỉ học những gì cần học từ cậu ta thôi. Đặc biệt là quy tắc ăn uống. Tôi nói đến rát cả lưỡi rồi đúng không? Muốn không bị ai coi thường thì…”
“Phiền quá! Đừng có càm ràm nữa! Ai nghe thấy lại tưởng tôi không biết cầm đũa đấy.”
Nhìn Ryu Jin đỏ mặt lắc đầu, Shin Hae Beom cười khúc khích.
Anh đã giữ lời hứa. Trên đường trở về Phong Kỷ giáo đội, anh đã mua cho cậu tận ba túi bánh hồ đào nóng hổi. Ryu Jin đánh chén sạch một túi ngay trên xe khi Shin Hae Beom đang lái. Tại sao món ăn đường phố càng ăn lại càng thấy thèm nhỉ? Dù không thực sự đói nhưng cậu không thể ngừng ăn.
Chỉ đến khi chiếc Range Rover đi vào hầm gửi xe ngầm, Ryu Jin mới nhận ra Shin Hae Beom chưa hề ăn một miếng bánh nào. Cậu rụt rè đưa túi bánh hồ đào ra.
“Anh ăn không?”
“Giờ mới mời đấy à.”
“Thì anh đang lái xe mà. Tôi sợ xảy ra tai nạn thôi.”
“Tôi lái xe bằng tay chứ có lái bằng miệng đâu?”
“Muốn ăn thì anh phải bảo chứ!”
“Tôi cứ đợi mãi đấy. Thất vọng quá đi Các hạ. Không ngờ người lại ích kỷ đến thế.”
Shin Hae Beom gục mặt xuống vô lăng. Ryu Jin hốt hoảng lay vai anh.
“Vẫn còn nhiều lắm mà.”
“Thôi đi. Các hạ cứ ăn cho hết đi.”
“Anh định thế thật à?”
Lúc này Shin Hae Beom thậm chí còn chẳng buồn đáp lại.
“Tôi không phải hạng người sẽ đi dỗ dành anh đâu đấy.”
“……..”
“Tôi đã nói rõ rồi nhé.”
Dù buông lời đe dọa nhưng chẳng có tác dụng gì. Shin Hae Beom quay mặt đi chỗ khác, thở dài thườn thượt “phùuu, phùuu”. Rõ ràng là anh đang cố tình làm vậy.
“À nầy, thôi đi!”
Ngay khoảnh khắc cậu nắm lấy bờ vai vững chãi của anh, anh bỗng bật dậy lao về phía ghế phụ. Dây an toàn của anh đã được tháo ra từ lúc nào không hay.
Ryu Jin hốt hoảng định mở cửa xe. Trước một con mãnh thú đang vồ tới như thế, chẳng ai có thể ngồi yên được cả.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 379"