Chương 380 DONE VOL
Bàn tay phải của Shin Hae Beom chộp lấy gáy Ryu Jin khi cậu đang luống cuống định mở cửa xe lao xuống.
“Buông ra!”
“Em định đi đâu?”
Một nụ hôn chạm nhẹ lên má. Ryu Jin thở hồng hộc, dùng mu bàn tay quẹt mạnh lên mặt.
“Anh quá đáng lắm.”
Shin Hae Beom làm vẻ mặt tổn thương.
“Tôi bẩn thỉu đến thế sao?”
“Anh mới là người quá đáng ấy! Từ nãy đến giờ cứ trêu chọc tôi mãi thôi!”
“Gà con àaa.”
“Chẳng dễ thương chút nào đâu! Trông ngứa mắt lắm nên… cút đi! Bánh hỏng hết bây giờ!”
Dù đã cố hết sức vùng vẫy nhưng Shin Hae Beom vẫn không chịu buông. Ryu Jin bị ôm chặt trong vòng tay rắn chắc của anh, chỉ biết lo sốt vó cho túi bánh hồ đào đang bị ép chặt.
“Gà con của tôi.”
Những ngón tay mơn trớn trên trán bỗng chạm vào vết sẹo nơi thái dương. Ryu Jin rụt cổ lại. Hơi thở của Shin Hae Beom chạm vào mí mắt và sống mũi khiến cậu thấy ngứa ngáy.
“Càng nhìn càng thấy em đẹp ra đấy.”
“Bớt nói nhảm đi.”
Cậu nắm chặt nắm đấm. ‘Cứ thử chạm vào cúc áo tôi xem. Bất kể anh có là bệnh nhân hay không, tôi sẽ đấm thẳng vào mặt…’
Thay vì tung cú đấm, Ryu Jin quay mặt đi và lẩm bẩm.
“Đừng làm gì cả.”
“Em nghĩ tôi sẽ làm gì nào?”
“Không nhìn cũng biết thừa. Tôi bị lừa một hai lần chắc.”
Shin Hae Beom bĩu môi.
“Em coi tôi như một gã tồi tệ hoàn toàn vậy.”
“Tự làm tự chịu thôi! Tóm lại là đừng có làm gì! Nếu không muốn bị ăn đòn nhừ tử.”
“Trời đất. Đáng sợ quá đi mất.”
“Bây giờ là giữa ban ngày đấy. Phải lên tầng 12 trước khi có ai đó xuống đây.”
“Thế nên tôi mới đỗ xe vào góc khuất đây thây.”
“À nầy! Anh muốn làm mọi người chú ý rồi rước họa vào thân à?”
“Cẩn thận thế mà sao lúc rạng sáng vẫn cứ hiên ngang đi lại vậy?”
“Đó là vì lúc đó… không có người!”
“Không có á? Đội trực đêm vẫn làm việc đấy thôi. Bên ngoài còn có lính gác. Rồi cả Đại úy Choi mà em yêu quý nữa, đêm nào cậu ta cũng làm người gác cổng đến mức quầng thâm mắt chảy xuống tận cằm rồi, em không thấy sao? Vì em mà mấy cái camera giám sát còn chẳng thèm hoạt động kia kìa. Tôi đã lấy cớ kiểm tra để tắt chúng đi đấy.”
Shin Hae Beom xoa đầu Ryu Jin đang ngơ ngác.
“Các hạ Đại tướng quân của chúng ta dũng cảm thế cơ mà, chắc là không sợ ma quỷ đâu nhỉ. Dù có cương thi xuất hiện trước mặt, chắc em cũng sẽ dùng nắm đấm nện thẳng vào đỉnh đầu nó thôi.”
“Dĩ nhiên rồi.”
“Đúng không?”
Ryu Jin gạt tay Shin Hae Beom ra.
“Tôi thấy anh còn đáng sợ hơn cả ma quỷ đấy.”
“Tôi hy vọng em sẽ không bị lung lay.”
Cuối cùng túi bánh hồ đào bị ép chặt cũng bục ra. Lớp kem tràn ra trong túi giấy dầu. Mùi hạt rang cùng rất nhiều đường lan tỏa. Không gian bên trong chiếc Range Rover ngập tràn mùi ngọt lịm.
“Ơ…!”
Lưỡi của Shin Hae Beom luồn vào giữa đôi môi đang hé mở. Ryu Jin nhắm nghiền mắt lại.
“Hãy tin tôi.”
Giọng nói trầm thấp nghe thật xa xăm.
“Cả tôi và em, đều là những kẻ bắt đầu lại từ bờ vực của cuộc đời.”
Ryu Jin cảm nhận được sự liều lĩnh của anh. Thế nên cậu chấp nhận chịu đựng. Dù bánh hồ đào có bị nát bấy, dù có bị nghẹt thở bởi sức mạnh vòng tay của Shin Hae Beom, cậu vẫn nhắm mắt cam chịu sức nặng đang đè xuống từ phía trên.
“……..”
Sau một hồi ngập ngừng, cậu vòng tay ôm lấy lưng Shin Hae Beom.
“Sẽ không lâu đâu. Tôi hứa đấy. Thế nên em cũng hãy hứa với tôi, rằng dù người khác có nói gì đi nữa, em cũng sẽ không bị lung lay.”
Ryu Jin hít một hơi thật sâu. Cậu cố gắng không bỏ lỡ mùi hương của Shin Hae Beom đang bị che lấp bởi mùi bánh hồ đào ngọt ngào.
“…Tôi giỏi việc đó lắm.”
Quần áo của Shin Hae Beom nhăn nhúm lại. Nắm tay đang siết chặt của Ryu Jin khẽ run lên.
“Tôi là em trai của Ryu Yeon Bi mà. Dù người khác nói gì, tôi vẫn tin vào điều mình cho là đúng. Tôi cực kỳ giỏi việc đó.”
Shin Hae Beom bật cười. Thật thảm hại nhưng cũng thật hạnh phúc. Hắn ước gì dòng máu đang chảy trong huyết quản mình chính là Ryu Jin.
“Đây là cái gì ạ?”
“Bánh hồ đào. Món ăn vặt mùa đông bắt đầu bán rồi đấy.”
“Vâng…”
“Tôi thì chẳng quan tâm gì đến đồ ăn đường phố đâu, nhưng Gà con của chúng ta cứ khăng khăng dặn đi dặn lại là phải mang cho cô và nhân viên tầng 11.”
“……..”
Ki Woo Hee nhìn vào trong túi nilon. Dù rất xin lỗi Jeon Ryu Jin, nhưng cái này không thể gọi là bánh hồ đào được. Nó là đống rác thực phẩm từng là bánh hồ đào thì đúng hơn. Nếu nhận thứ này từ một cấp dưới khác, hẳn cô đã kết liễu đời họ ngay lập tức.
Shin Hae Beom đã ngồi yên vị trên sofa. Ki Woo Hee lục tìm trong tủ lạnh. Vì Ha Chae Kyung và Seong Jae Kyung cứ đua nhau lấp đầy tủ lạnh nên chủng loại rất phong phú. Cô lấy thứ ở ngoài cùng ra, đó là một loại nước mận ngọt. Nó không phải gu của Shin Hae Beom.
Định cất chai nước vào lại thì Shin Hae Beom cười khì khì.
“Làm gì mà suy nghĩ dữ thế.”
“Cà phê đen hết mất rồi ạ.”
“Nếu tôi muốn uống cà phê thì đã đến căng tin rồi.”
Ki Woo Hee đóng tủ lạnh lại. Cô đặt một chai nước suối 500ml xuống trước mặt Shin Hae Beom.
“Ngày xưa tôi chẳng thèm đụng vào thứ gì cô đưa cả.”
Cầm chai nước suối lên, Shin Hae Beom cười tủm tỉm.
“Chi Woo đã từng nói, cậu ta chỉ hy vọng cô xuất ngũ mà không giết ai thôi. Lúc đó tôi cũng chẳng thể ngờ được rằng chúng ta lại ngồi đây như thế này.”
Shin Hae Beom uống nước không chút do dự. Ki Woo Hee nhìn anh ném vỏ chai rỗng vào thùng rác.
“Gần đây Yu Mi Hyeon có sở thích mới đấy.”
“Sở thích gì?”
“Bắn cung truyền thống.”
Ki Woo Hee làm tư thế kéo cung.
“Tôi chẳng biết cái người phụ nữ chỉ quen cầm bút ở bàn làm việc có kéo nổi dây cung không nữa.”
“Thiếu tá Ki có vẻ hơi coi thường Yu Mi Hyeon quá rồi.”
“Nếu cảm thấy bị đe dọa đến tính mạng, chẳng phải học bắn súng sẽ tốt hơn sao?”
“Cô định dạy cô ta à?”
Đôi môi mím chặt của Shin Hae Beom giần giật.
“Đại đội trưởng.”
“Xin lỗi, Thiếu tá Ki. Có lẽ dạo này tôi ‘tẩm bổ’ bằng trai trẻ hơi nhiều nên sức khỏe tốt quá, không quản lý được biểu cảm gương mặt.”
Shin Hae Beom đã tưởng tượng ra cảnh Yu Mi Hyeon và Ryu Jin đứng cạnh nhau ở bãi tập bắn. Dưới sự chỉ dẫn nghiêm khắc của Ki Woo Hee. Đoàng! Đoàng!
Yu Mi Hyeon sẽ phải từ bỏ đôi giày cao gót yêu quý của mình. Vì đi loại giày đó thì không thể bắn súng tử tế được.
“Kế hoạch chuyển bãi bắn của chúng ta sang khu huấn luyện mô phỏng vẫn đang được xem xét chứ?”
Đó là vấn đề tiếng ồn kinh niên. Dù đã lắp đặt thiết bị cách âm cấp cao nhất, nhưng các chuyên gia tư vấn rằng sóng âm phát ra mỗi khi nổ súng vẫn đang ảnh hưởng ít nhiều đến tòa nhà. Vừa hay hắn cũng đang cảm thấy cần một bãi bắn ngoài trời. Yu Mi Hyeon chắc chắn sẽ sẵn lòng bỏ ra số tiền lớn để bổ sung cơ sở vật chất. Dù là để lấy lòng các học viên Phong Kỷ giáo đội hay để dằn mặt Kwon Ju Hyeok.
Ki Woo Hee bình thản trả lời:
“Nếu đóng cửa bãi bắn hiện tại ngay lập tức sẽ gây trở ngại cho việc huấn luyện của học viên và việc luyện tập cá nhân. Vì vậy, tốt nhất là vẫn mở cửa bãi bắn cũ nhưng giới hạn thời gian sử dụng, đồng thời xây dựng cơ sở vật chất hiện đại và lớn hơn tại khu huấn luyện mô phỏng. Khi khu huấn luyện mới hoàn thành, bãi bắn cũ tự khắc sẽ không còn giá trị sử dụng, lúc đó dẹp bỏ cũng chưa muộn.”
“Yu Mi Hyeon nói sao?”
“Quan điểm của cô ta là nếu cần thiết cho huấn luyện quân sự thì cứ tiến hành.”
Ưu điểm của Yu Mi Hyeon là biết lắng nghe cấp dưới và sẵn sàng mạo hiểm đầu tư. Tất nhiên, cũng vì thế mà cô ta đã thúc đẩy kế hoạch liều lĩnh là bắt tay với Ha Seong Rok. Nhưng dù sao cô ta cũng đã tỉnh ngộ kịp thời nên chắc là ổn nhỉ?
“Đại đội trưởng.”
“Hửm?”
“Tôi nghĩ thay vì tự mình trình diện, việc chờ lệnh triệu tập từ phía quân cảnh sẽ tốt hơn… Hiện tại vẫn chưa có động tĩnh gì, tôi thấy không cần phải chủ động chọc gậy bánh xe làm gì.”
“Dạo này lòng Thiếu tá Ki có vẻ rối bời nhỉ. Lại nói những lời yếu đuối thế.”
“……..”
Shin Hae Beom nói với gương mặt tươi cười:
“Chịu đòn sớm vẫn tốt hơn. Trước khi thầy giáo gọi tên, chủ động giơ tay bước ra chịu phạt thì sẽ đỡ đau hơn. Cứ bám trụ ở đây cũng chẳng làm chuyện đã xảy ra biến mất được. Từ trước đến giờ tôi đã lấy cớ bị thương để kéo dài thời gian, nhưng nói thẳng ra, lão Kwon có vì yêu quý tôi mà bỏ qua không? Lão ta chỉ đang nhìn sắc mặt của vợ Tổng thống thôi.”
Jang Seung Hee cần một đối tượng để xoa dịu nỗi bất an do sự vắng mặt của Kwon Se Hyuk. Một người không bao giờ làm trái ý bà ta, đáp ứng mọi yêu cầu nhưng lại là chỗ dựa vững chắc.
Mặc dù là người phụ nữ quyền lực nhất đất nước, nhưng Jang Seung Hee – người chỉ mải mê nuôi dạy các hoàng tử – lại không có lấy một người bạn tâm giao. Do đó, bà ta đã lún sâu vào mối quan hệ với nhân tình một cách nhanh chóng và không thể kiểm soát.
“Thiếu tá.”
Giọng Shin Hae Beom thấp xuống.
“Bây giờ hãy nói chuyện với Seong Jae Kyung đi.”
Ki Woo Hee im lặng.
“Ha Chae Kyung cũng nên thư thả hơn một chút. Cậu ta vẫn còn nhiều điều phải học. Tôi biết Hạ sĩ có năng lực và nhiệt huyết, nhưng nếu chạy quá nhanh thì năng lượng sẽ sớm cạn kiệt thôi. Cô hiểu rõ điều đó mà.”
“……..”
“Cô định dùng Ha Chae Kyung như món đồ dùng một lần rồi vứt sao? Không phải chứ. Nếu muốn nuôi dạy cậu ta tốt thì phải biết trân trọng. Đừng để cậu ta kiệt sức quá sớm, cả về thể xác lẫn tinh thần.”
Ki Woo Hee chậm rãi cụp mắt xuống. Shin Hae Beom vươn người tới nắm lấy vai cô.
“Đồ quý thì phải mất thời gian lâu mới hoàn thành. Giống như cô vậy.”
“Tôi không hiểu tại sao Đại trưởng lại cứ phải gánh vác tất cả một mình.”
“Cô có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Lúc chúng ta cứ hễ thấy mặt là muốn lao vào cắn xé nhau ấy? Tôi đã suýt bị cô giết mấy lần rồi. Lúc đó có nằm mơ cô cũng chẳng tưởng tượng nổi tình cảnh hiện tại đâu nhỉ?”
Shin Hae Beom làm vẻ mặt đầy cảm kích. Anh thậm chí còn đặt tay lên ngực mình.
“Tôi đúng là đã đào tạo ra một con người ra hồn mà.”
“Đại đội trưởng.”
“Tôi thấy rất mãn nguyện. Rất giỏi. Rất đáng tự hào.”
Ki Woo Hee bật cười. Giọng Shin Hae Beom đột nhiên trở nên trầm lắng.
“Tôi tự hào về cô, Thiếu tá Ki Woo Hee.”
“Vâng.”
“Vì có cô nên tôi mới có thể hiên ngang bước vào đó bằng chính đôi chân của mình thay vì bị triệu tập. Tôi có thể dập tắt nhuệ khí của lũ quân cảnh ngay từ đầu. Tất cả là nhờ cô đấy.”
Sau một hồi im lặng, Ki Woo Hee lên tiếng:
“Xin ngài đừng lo lắng về Binh nhì Jeon.”
“Liệu em ấy có chiếm được cảm tình của Yu Mi Hyeon không?”
“Nhận thức của cô ta về Ryu Yeon Bi không đến nỗi tệ. Thú thực, tôi nghĩ nếu Jeon Ryu Jin là con gái thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, nhưng…”
“Chuyện đó lại thành ra như vậy à.”
“Dù vậy, cô ta sẽ không bỏ mặc Binh nhì Jeon đâu. Cậu ấy vẫn còn nhỏ, tính tình lại thuần hậu nên nếu thể hiện sự ngoan ngoãn, cô ta sẽ hài lòng thôi.”
“Yu Mi Hyeon phải bảo vệ em ấy. Tôi vẫn chưa đủ sức đối đầu trực diện với lão Kwon.”
Ki Woo Hee cảm thấy an tâm khi nghe Shin Hae Beom nói vậy. Bởi vì lý do khiến một người hạ thấp mình khi so sánh với kẻ khác, chính là vì họ có đủ tự tin để chiến thắng.
“Và cái này nữa.”
Shin Hae Beom đưa cho cô chiếc USB chứa bản sao thiết kế.
“Hãy chuyển nó cho Yu Mi Hyeon.”
“Vâng.”
“Hãy nghe Yoon Tae Geum giải thích chi tiết. Trung sĩ Seong cũng biết chuyện, nhưng nghe chuyên gia giải thích thì sẽ dễ hiểu hơn.”
“Vâng.”
“Có câu hỏi gì nữa không?”
“Yeon Ji Dong nói rằng Kang In Hye mong muốn cha ruột của mình bị giam giữ vĩnh viễn ạ.”
Shin Hae Beom bật cười thành tiếng. Không phải án tử hình mà là giam giữ vĩnh viễn.
“Dù sao cũng là cha mà.”
Đó là một hy vọng không tưởng. Ngày hành quyết đã được ấn định. Chắc hẳn Kang In Hye cũng biết điều đó, nhưng việc cô bé vẫn hy vọng đến phút cuối cho thấy cô vẫn còn quá non nớt.
“Yu Mi Hyeon lại thích những đứa con bất hiếu hơn cơ. Đúng không?”
Ki Woo Hee cười khẩy.
“Thực tế vốn dĩ rất tàn khốc.”
“Ai rồi cũng phải trưởng thành theo cách đó thôi.”
Kang In Wu không thể tránh khỏi cái chết, và Kang In Hye cần phải nhận ra sự yếu đuối của bản thân.
Rằng không phải cứ muốn là sẽ có được hay đạt được tất cả. Khi còn nhỏ bé và yếu ớt, người ta chỉ có thể bị cướp bóc, bị giết hại, hoặc phải chọn lấy cái tốt nhất trong số những lựa chọn mà kẻ khác đưa ra.
Nhưng nếu chịu đựng và vượt qua những năm tháng sỉ nhục, một ngày nào đó, bạn có thể trở thành người đưa ra lựa chọn thay vì là người phải nhận nó.
Tất nhiên, đó không phải là việc mà ai cũng làm được.
Shin Hae Beom đứng dậy. Ki Woo Hee cũng đứng dậy theo. Họ rời khỏi văn phòng, đi dọc hành lang dài và bước vào thang máy. Shin Hae Beom không ngăn cản cấp phó đi theo mình. Anh muốn được ít nhất một người như Ki Woo Hee tiễn đưa.
Định đi xuống hầm gửi xe, nhưng Ki Woo Hee khăng khăng đòi xuống ở tầng 1.
“Tôi sẽ đưa ngài đi.”
“Đừng có định đóng vai lính lái xe, lo việc của cô đi.”
“Tôi nhất định phải đưa ngài đi.”
“Sao tự nhiên lại bướng bỉnh thế?”
“Nếu nắm vô lăng, ngài sẽ không có thời gian để ngắm nhìn bầu trời đâu.”
“Cô nói cứ như thể tôi sắp đi vào chỗ chết vậy.”
Shin Hae Beom làm vẻ miễn cưỡng để cô dẫn đi. Trước khi bước lên chiếc Jeep trắng của Ki Woo Hee, anh ngước nhìn lên bầu trời. Chính xác là nhìn lên tầng 12 của tòa nhà chính Phong Kỷ giáo đội.
Nơi có Jeon Ryu Jin.
Dù không nhìn thấy nhưng anh biết. Anh biết lúc này Jeon Ryu Jin đang nhìn mình.
Shin Hae Beom từ từ giơ một bàn tay lên. Anh nắm chặt nắm đấm giữa hư không. Anh nhìn lên tòa nhà 12 tầng đứng vững chãi trên nền trời thu xanh ngắt đến nhức mắt.
Đó là cái giá cho sự hy sinh của Shin Hae Jun. Là rào chắn mà Shin Hae Beom, người chiếm lấy vị trí đó, đã vắt kiệt máu mủ và xương tủy để dựng lên.
Anh đã đặt Jeon Ryu Jin lên đỉnh cao nhất của nó. Anh nghĩ đó là việc làm đúng đắn nhất trong cuộc đời mình. Shin Hae Beom nở một nụ cười rạng rỡ.
Bầu trời thu xanh thẳm, tòa nhà 12 tầng khổng lồ, và dường như cả Jeon Ryu Jin nữa, tất cả như đang lao về phía anh.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 380 DONE VOL"