Chương 381
“Này.”
Nghe thấy tiếng động, RyuJin ngoảnh lại thì thấy Jin Chi-woo đã đứng đó từ lúc nào, trên tay là chiếc túi giấy của tiệm đồ ăn nhanh.
“Muốn tự tử thì kiếm chỗ khác mà làm. Nhớ viết sẵn di chúc là cái chết này không liên quan gì đến chuyện bị bắt nạt ở công xướng đấy.”
Ryujin nhíu mày: “Sao mày lại nói kiểu đó?”
“Nhìn mặt mày xem. Trông chẳng khác gì kẻ sắp nhảy lầu trong ba giây tới cả.”
Jin Chi-woo lôi lon Coca của mình ra, rồi ấn thẳng chiếc túi vào người Ryujin.
“Ăn đi.”
“Thôi, tao không đói.”
“Đừng có sủa bậy, đưa thì lo mà tọng vào mồm đi. Trẻ con nít ranh mà bày đặt làm bộ sầu thảm không đâu.”
“Thật mà. Tao vừa ăn bánh hạnh nhân xong.”
Jin Chi-woo đang ngậm ống hút bỗng quát to:
“Hèn gì mùi bay nồng nặc xuống tận tầng dưới! Hóa ra là có mấy người lén lút ăn mảnh với nhau!”
RyuJin không đáp lại. Cậu chẳng còn hơi sức đâu mà cãi vã hay gào thét. Tâm trí cậu lúc này vẫn đang treo ngược ở chỗ Shin Hae-beom – người vừa rời đi cùng với Ki Woo-hee.
Cậu đã không thể tiễn anh đến giây phút cuối cùng. Tất cả những gì cậu có thể làm là trốn trong căn phòng được cấp ở tầng 12, nhìn qua khung cửa sổ và gặm nhấm lại cuộc đối thoại cuối cùng giữa hai người.
Anh bảo cậu đừng dao động. Anh bảo cậu hãy tin anh. Shin Hae-beom là người luôn giữ lời. Cậu không một chút mảy may nghi ngờ việc anh sẽ thực hiện lời hứa đó.
Thế nhưng, lý trí hiểu là một chuyện, lòng dạ bất an lại là chuyện khác.
‘Sẽ mất bao lâu? Liệu anh ấy có bị thương nặng không?’
Việc anh cứ nhấn mạnh bảo cậu đừng dao động, có lẽ thực chất là vì chính anh cũng đang dao động. Shin Hae-beom cũng là con người. Một con người biết đau, biết tổn thương, và có thể mang trên mình những vết sẹo chẳng bao giờ lành lại được. Một con người vô cùng bình thường.
“Mấy cái người này thật là, lúc nào cũng gạt tao ra để ăn ngon một mình. Không, kể cả có mua đồ ăn vặt thì cũng phải giữ lại vài miếng cho tao vì phép lịch sự chứ? Hả? Có biết dạo này dẹp loạn vỉa hè nên tìm đồ ăn đường phố khó thế nào không. Thế mà tao đây mua một lon Coca cũng nghĩ đến mấy người, nào là burger, nào là cà phê, tay xách nách mang về cho đây này…”
RyuJin băn khoăn không biết Shin Hae-beom có mang theo kính bảo hộ không. Nhưng cậu không muốn hỏi Jin Chiwoo. Cứ hễ mở miệng ra là hắn lại sủa nhặng lên như chó dại…
“Này.”
“Hết hồn!”
“Con chó dại” ấy đã đứng ngay sau lưng từ bao giờ. RyuJin suýt chút nữa thì hét toáng lên.
“Mày…! Đi đứng thì phải phát ra tiếng động chút chứ!”
“Đi từ đằng kia lại đây mà bảo không có tiếng động là thế nào? Mày mới là đứa có vấn đề đấy, làm gì mà nhảy dựng lên như gặp ma thế? Tao là quái vật chắc? Đồ làm quá.”
“Á! Sao mày đánh tao!”
“Vì mặt mày trông đáng đòn vãi ra.”
Jin Chi-woo vẫn hung bạo như thế. RyuJin xoa cái trán vừa bị cốc một cú điếng người, vung nắm đấm vào không trung nhưng hắn ta dễ dàng né được.
“Cú đấm gì mà không có tí lực nào thế này.”
“Đồ tồi! Tao đã làm gì mày đâu!”
“Mày chẳng cần làm gì tao cũng muốn đấm.”
“Mày thấy Shin không có ở đây nên muốn làm tới luôn đúng không?!”
“Nhìn mày nhảy choi choi thế kia thì chắc là chưa trầm cảm đâu.”
RyuJin nhìn Jin Chi-woo thản nhiên ngồi xuống ghế. Hắn ta uống cạn lon Coca trong một hơi, rồi nhai đá rôm rốp.
“Mày có thân thiết với gã đó đến mức nào thì với tao, mày cũng chẳng là cái thá gì đâu.”
Gói tương cà Ryujin ném ra trúng ngay đầu gối Jin Chi-woo rồi rơi xuống đất. Hắn ta nheo mắt, lầm bầm: “Đồ hèn.”
“Muốn ném thì ném cả cái túi ấy. Đã bảo không ăn mà còn tham đồ ăn quá nhỉ.”
“Ơ, tại tao thấy tiếc thôi! Với lại không được vứt bỏ đồ ăn bừa bãi.”
Ngồi bệt xuống mép giường, Ryujin nhìn vào trong túi giấy. Ngửi thấy mùi dầu mỡ, nước miếng cậu bất giác ứa ra. Dù lý trí bảo không đói và đây là đồ của Jin Chi-woo mua, nhưng đôi tay Ryu Jin đã bắt đầu bóc vỏ burger từ lúc nào.
“Bảo không đói cơ mà?”
“Không biết nữa…”
“Cái đồ con lợn này. Thật luôn?”
Dù thấy ngượng nhưng Ryu Jin không trả lời, chỉ ngoạm một miếng burger thật lớn. Nhìn cậu như vậy, Jin Chi-woo khẽ cười khẩy.
“Thôi thì làm heo vẫn tốt hơn làm bộ xương khô.”
“Anh Shin đi bao lâu?”
“Chịu.”
“Chính xác là anh ấy làm gì ở đó?”
“Chắc là bị thẩm vấn.”
“Cái đó tôi biết, nhưng cụ thể hơn cơ. Trong lúc thẩm vấn họ sẽ nói những gì…”
“Làm sao tao biết được?”
Ryu Jin vừa lôi khoai tây chiên ra vừa nói:
“Mày chẳng biết cái gì hết.”
“Này nhóc! Tao có phải con sâu trong đầu anh ta đâu mà biết tường tận thế? Ngay từ đầu, mấy cái suy nghĩ trong sọ anh ta tao đã chẳng thể nào hiểu nổi rồi.”
“Đồ ngốc, lại còn vô trách nhiệm.”
“Này!”
“Chẳng phải sao. Mày còn chẳng thèm tiễn anh Shin.”
“Thế mày có tiễn không?”
“Tao không được để người khác thấy mặt mà! Với lại, tao với anh ấy đã nói chuyện… riêng rồi.”
Vừa nói, cổ họng cậu vừa thắt lại.
“… Nói chuyện riêng rồi.”
Ryu Jin nhai khoai tây chiên một cách đầy bực dọc. Vừa ăn, cậu vừa với tay lấy thêm thanh phô mai. Chưa kịp nuốt hết đống đồ trong miệng đã tống thêm cái mới vào khiến hai má cậu phồng lên như con sóc. Cậu thấy nghẹn, hơi thở cũng trở nên khó khăn.
Nhưng cậu không thể dừng lại. Cậu thà chết chứ không muốn bật khóc trước mặt Jin Chi-woo. Lại còn là khóc vì Shin Hae-beom.
Vì nghẹn nên cậu đưa tay đấm đấm vào ngực. Ryu Jin tìm lon Coca nhưng lớp nilon niêm phong nắp ly mãi không bóc ra được. Những ngón tay dính mỡ cứ trượt đi liên tục.
“Đúng là đồ đần…”
Jin Chi-woo tiến lại gần, mở nắp hộ cậu.
“Lắm chuyện thật đấy. Đúng là đủ trò.”
Ryu Jin uống Coca như điên. Thật may là cậu có thể đổ lỗi cho cơn sặc để che đi những giọt nước mắt đang chực trào nơi hàng mi.
“Có ai đuổi phía sau đâu? Ăn như chết đói năm mươi năm rồi không bằng… Chậc. Cái tên Hae-beom đó không biết định dạy dỗ phép tắc bàn ăn gì cho loại người như thế này nữa.”
Ăn burger thì phép tắc bàn ăn cái nỗi gì.
Câu vặn lại vừa chực thốt ra đã bị nuốt ngược vào trong vì hành động bất ngờ của Jin Chi-woo: hắn ta đang lau vệt Coca chảy trên cằm cậu.
“……..”
“Gì? Nhìn cái gì?”
“Mày đang làm gì thế?”
“Hả?”
Jin Chi-woo sực nhận ra mình đang lau mặt cho Ryu Jin.
“Oái! Cái gì thế này! Biến đi!”
Ryu Jin bị đẩy văng ra. Cậu ngã nhào cùng với đống burger, khoai tây và thanh phô mai ăn dở. Coca từ ly đổ ra thấm đẫm cả ngực áo.
Nằm sõng soài trên sàn đá cẩm thạch, Ryu Jin vẫn còn đang ngơ ngác cố hiểu xem chuyện gì vừa xảy ra.
“Ôi trời, nổi hết cả da gà.”
Cậu nhìn lên Jin Chi-woo với vẻ không thể tin nổi. Không nói nên lời. Hóa ra khi con người ta quá sốc vì sự vô lý, miệng lưỡi sẽ cứng đờ lại như thế này.
“Tay mình thối rữa mất thôi. Thối mất thôi.”
Jin Chi-woo lấy khăn giấy lau tay lấy lau để như vừa chạm vào thứ gì bẩn thỉu lắm. Đôi bàn tay đang chống dưới sàn của Ryu Jin từ từ siết chặt thành nắm đấm.
“Cái… đồ chó chết tiệt nàyyy!”
Cậu vốc một nắm khoai tây chiên ném thẳng vào người hắn ta. Đẩy người ta ngã lăn quay rồi còn dám trơ trẽn bảo tay mình thế này thế nọ?
Ryu Jin lao vào Jin Chi-woo. Một mất một còn. Đằng nào Shin Hae-beom cũng không có đây để can ngăn, lần này nhất định phải có một đứa nằm xuống mới xong chuyện.
“Cái gì đấy?!”
“Xin lỗi tao mau!”
“Nói cái quái gì thế, đồ điên này!”
Ryu Jin lăn lộn vật lộn cùng Jin Chi-woo. Trong lúc giằng co, cậu nghĩ thầm: Hóa ra mình và tên này vốn dĩ đã có cái số xung khắc như thế này rồi. Ngày Shin Hae-beom quay lại, chắc chắn anh ấy sẽ phải đối diện với ảnh thờ của một trong hai đứa cho xem!
“Này.”
“Buông ra!”
Ryu Jin bị đè dưới người Jin Chi-woo, thở hồng hộc.
“Buông ra đồ chó này!”
“Đừng có nhờn. Mày không đấu lại tao đâu.”
Hai tay cậu bị khóa chặt trên đỉnh đầu. Ryu Jin định đá vào hông hắn ta để thoát thân, nhưng Jin Chi-woo nhanh hơn nửa nhịp.
“Á!”
Một tiếng động khô khốc vang lên. Đôi chân bị đầu gối cứng như đá của Jin Chi-woo đè chặt đau điếng, Ryu Jin nuốt ngược nước mắt vào trong, lườm hắn ta cháy mặt.
“Đã bảo là đẳng cấp của tao với mày khác nhau mà.”
Vì chiều cao hai người tương đương, và Jin Chi-woo trông có vẻ gầy khi mặc quần áo nên rất dễ chủ quan. Nhưng thực ra Ryu Jin biết rõ, cơ thể bên dưới lớp quân phục kia là những khối cơ bắp rắn chắc như đá tảng. Và có lẽ, về mật độ xương, Jin Chi-woo còn vượt xa cả Shin Hae-beom.
Vì uất ức mà nước mắt trào ra. Tuyệt đối không phải vì đau do bị khóa tay chân đâu.
Jin Chi-woo giữ nguyên tư thế đó cho đến khi Ryu Jin thôi vùng vẫy và từ bỏ đợt kháng cự cuối cùng.
“Giãy đành đạch như cá mắc cạn ấy nhỉ.”
“Biến đi!”
“… Thôi, dừng ở đây đi. Chơi đùa với trẻ con cũng chẳng vui vẻ gì.”
Jin Chi-woo buông tay một cách dứt khoát, thậm chí còn đứng im để Ryu Jin ném nốt nắm khoai tây chiên trúng người cho bõ tức.
“Dọn dẹp cái sàn đi.”
“Không thèm! Tao có làm gì sai đâu.”
“Ngay từ đầu nếu mày không ăn uống như đồ tham ăn thì…!”
Ryu Jin đang ngồi bệt dưới sàn bỗng giật mình. Jin Chi-woo vừa giơ nắm đấm lên đã vội hạ xuống với vẻ mặt hối lỗi. Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên.
“Này.”
“Gì.”
“Người ta bảo tao bị rối loạn nhân cách đấy.”
“Cái gì?”
“Choi Yoo-shin bảo thế. Bảo đầu óc tao cũng có vấn đề. Tao cứ tưởng mình chỉ là đứa nóng nảy, cọc cằn thôi, ai dè lại phải uống thuốc.”
Hắn gãi gãi sau gáy.
“Không phải tao bảo mày hiểu cho tao đâu. Chỉ là, cái chốn này toàn lũ điên và không bình thường cả, nên đừng có bận tâm quá.”
Ryu Jin không nắm lấy bàn tay Jin Chi-woo đang chìa ra. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn hắn ta.
“Ngay cả cái gã Ki Woo-hee mà mày hay vẫy đuôi đi theo ấy, nói cho cùng gã đó mới là đứa điên nhất. Ở đây, đứa nào trông càng bình thường thì càng là đứa điên nặng.”
“Tao vẫy đuôi bao giờ?!”
“Nghe lời khuyên của đàn anh đi. Toàn là những lời vàng ngọc cả đấy.”
“Đừng có nói xấu Thiếu tá!”
“Đúng là chẳng thèm lọt tai chữ nào.”
Jin Chi-woo chép miệng một cái rồi nắm lấy cánh tay Ryu Jin kéo dậy.
“Đi tắm rồi thay đồ đi.”
“Nhất định không chịu xin lỗi đúng không?”
“Rồi rồi, tao biết rồi, xin lỗi, xin lỗi được chưa. Coi như tao phạm trọng tội đi. Mà mày tắm ở đâu?”
“Đằng kia.”
Ryu Jin chỉ tay về phía buồng tắm đứng được lắp trong phòng. Jin Chi-woo mở cửa nhìn vào.
“Chật chội vãi.”
Dù vậy, vì mới được lắp đặt nên nó rất sạch sẽ và đủ rộng cho một người dùng. Jin Chi-woo đẩy Ryu Jin vào trong rồi đóng sầm cửa lại. Ryu Jin ở bên trong là hét:
“Đừng có coi người ta như món hàng chứ!”
“Ồn ào quá đấy!”
Tiếng của Ryu Jin bị vùi lấp trong tiếng nước chảy từ vòi sen. Jin Chi-woo ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào vách buồng tắm.
“Mày chắc cũng không biết chuyện chính tao là người cõng mày lên đây đâu nhỉ. Chắc là đến chết cũng chẳng biết đâu.”
Lý do khiến cơn cảm lạnh của Shin Hae-beom kéo dài chính là vì cái tên nhóc này. Vốn dĩ cơ thể đã kiệt quệ sau vụ ở Jang-jin, lại còn mất ngủ để làm chân “người vận chuyển”, héo mòn đi là chuyện đương nhiên.
Thẻ từ của Choi Yoo-shin không thể ra vào tầng 12 một cách tự do. Tất nhiên, Shin Hae-beom chưa bao giờ mở lời nhờ vả. Nhưng nếu không phải mình thì còn ai giúp gã đó được chứ? Nếu không phải mình thì…
“Tuyệt đối không phải vì tao thấy mày đáng thương đâu.”
Chỉ lần này là hắn ta không thể chịu đựng nổi. Jin Chi-woo lôi một điếu thuốc ra ngậm.
Vừa mới điệu nghệ bật lửa định rít một hơi thật sảng khoái thì…
“Đi ra ngoài! Ra ngoài mà hút!”
Ryu Jin hét lên, một tay cầm khăn ướt, một tay cầm chiếc áo sơ mi quân phục.
“Sao mày không hút thuốc đi cho rồi.”
“Hỏi lạ thật đấy,”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 381"