Chương 382
“… Tò mò đủ thứ.”
Giọng cậu nghẹn lại, hơi thở dồn dập. Jin Chi-woo nhìn xuống Ryu Jin đang thở hổn hển với ánh mắt đầy vẻ chán ngán.
“Mới thế đã mệt rồi à?”
“Không có mệt…!”
Ryu Jin đang chống đẩy dưới sàn. “Huấn luyện viên” của cậu không ai khác ngoài Jin Chi-woo. Hắn ta đã thay sang chiếc áo phông ngắn tay màu đen, đưa tay chỉ vào khuỷu tay đang lộ ra của Ryu Jin.
“Hạ thấp xuống nữa.”
“Thế… thế này à?”
“Thấp nữa. Để khuỷu tay thành một góc vuông.”
“Chẳng phải đang vuông góc rồi sao?”
“Chưa đâu.”
Jin Chi-woo vừa ngậm thuốc lá vừa tiến lại gần. Hắn dùng chân gạt nhẹ hai chân đang khép nép của cậu rộng bằng vai, ấn cái vai đang gồng quá cao của cậu xuống. Tư thế trông đã ra dáng hơn hẳn lúc nãy.
“Bảo là có nền tảng thể lực cơ mà. Sao đến tư thế trụ cũng không làm nổi thế?”
“Có… có thể lực mà. Tại dạo này tôi không tập luyện nên mới thế thôi.”
“Tao thấy mày vốn dĩ đã yếu như sên sẵn rồi.”
“Không phải!”
Cậu gào lên một tiếng rồi cả thân trên đổ ụp xuống sàn. Jin Chi-woo kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, chép miệng:
“Lại còn cãi. Nhìn qua là biết chỉ có da bọc xương.”
“Không phải. Tôi có cơ bắp… có cơ bắp mà. Nhiều là đằng khác.”
Chẳng hiểu sao cậu lại nói dối một cách lộ liễu như thế. Vì không muốn bị coi là kẻ yếu đuối? Nếu vậy thì thà đừng làm còn hơn, vì thực lực của cậu đã phơi bày sạch sành sanh từ lâu rồi. Jin Chi-woo dùng mũi chân hích nhẹ vào hông Ryu Jin khi cậu đang run rẩy cố gượng dậy.
“Này này, thôi đi. Cứ cố thế có ngày vỡ khớp đấy.”
“Tao làm được.”
Cánh tay cậu đã bắt đầu chuột rút, điều đó ai cũng thấy rõ. Việc cố chấp đòi đứng dậy không phải là nghị lực, mà là sự bướng bỉnh vô nghĩa. Thể lực được xây dựng từ việc tập luyện đều đặn và ăn uống lành mạnh, chứ không phải cứ đâm đầu vào tập cường độ cao một ngày là khỏe lên ngay được.
Jin Chi-woo nắm lấy vai Ryu Jin kéo dậy. Cơ thể cậu lỏng lẻo đến mức hắn chỉ cần dùng một tay cũng đủ nhấc bổng lên. Hắn bắt đầu hiểu tại sao Ki Woo-hee lại bảo cậu không phù hợp với môi trường quân đội.
“Mày còn chẳng làm nổi xạ thủ. Xạ thủ là phải vác đồ nặng mà di chuyển liên tục đấy. Này, giờ mày nặng bao nhiêu?”
Ryu Jin trả lời bằng một con số đã được làm tròn lên. Thế nhưng vẻ mặt Jin Chi-woo vẫn nhăn nhó như vừa ăn phải phân vậy.
“Không được. Mày phải tăng thêm ít nhất mười cân nữa.”
Vừa lúc Jin Chi-woo đang nghĩ giá như có thể chia bớt cân nặng của Um Seung-won cho Ryu Jin thì chính chủ cũng thốt ra một câu tương tự:
“Chắc phải bảo Um Seung-won chia cho ít thịt thôi.”
“Mày gặp gã béo Um đó rồi à?”
“Hôm nay vừa gặp xong. Trước khi anh Shin đi.”
Thế à. Jin Chi-woo gãi trán.
“Thế… mọi chuyện ổn chứ?”
“Nếu không ổn thì sao?”
“Chẳng phải mày ghét đám nhà báo lắm à?”
“Tao từng nói thế à?”
“Không, tên Hae-beom nói. Nó bảo hồi nhỏ mày bị đám nhà báo hành hạ dữ lắm nên chắc là không muốn gặp họ đâu. Không phải à?”
“… Đúng thế.”
“Hừ, cái tên đó suốt ngày chửi Choi Yoo-shin mà bản thân hắn còn bảo bọc mày kỹ hơn.”
Ryu Jin quay mặt đi. Mỗi khi Shin Hae-beom làm những điều không giống phong cách của mình, cậu lại cảm thấy xốn xang khó tả. Sợ sống mũi lại cay cay, cậu vội lảng sang chuyện khác.
“Mà sao cứ gọi người ta là gã béo Um thế. Sao mày lại gọi người khác kiểu đó?”
“Tao nói gì sai à?”
“Cứ cậy mình đẹp trai rồi ăn nói không kiêng nể…”
“Hả?”
“……..”
“Này. Mày vừa nói cái gì cơ? Tao làm sao?”
“……..”
Ryu Jin ngậm chặt miệng, còn nụ cười bắt đầu lan rộng trên mặt Jin Chi-woo.
“Mẹ kiếp… thằng nhóc này cũng đáng yêu đấy chứ. Này, này?”
“Gì!”
Ryu Jin nằm bẹp xuống sàn. Cậu nghĩ nếu mình cứ cắm cúi chống đẩy thì hắn ta sẽ không nhìn thấy mặt mình nữa.
“Gớm, khéo vẽ chuyện.”
Cậu phớt lờ lời mỉa mai của Jin Chi-woo, hùng hục tập luyện như thể có ai đó đang đặt ra giới hạn thời gian. Dẫu vai và hông đau nhức, khuỷu tay như sắp rời ra, cậu vẫn không dừng lại.
Mồ hôi trên trán nhỏ xuống sàn. Quầng mắt nóng hổi. Ryu Jin nhìn trân trân vào những giọt nước rơi trên sàn nhà. Cậu chẳng thể phân biệt nổi đâu là mồ hôi, đâu là nước mắt.
Nhưng có một điều chắc chắn, cậu đang khóc.
Cậu thấy ngột ngạt vì không thể rạch ròi được nỗi đau này là do mặc cảm tội lỗi với Kwak Hyun-woo, hay vì sự thiếu vắng Shin Hae-beom ở bên cạnh lúc này. Để rũ bỏ tâm trí rối bời, cậu càng ra sức vận động mạnh hơn.
“Cứ làm thế thì bệnh mộng du cũng chẳng khỏi được đâu…”
Jin Chi-woo thở ra một hơi dài cùng làn thuốc trắng xóa.
Yoo Mi-hyun bảo Ki Woo-hee hãy đến sân tập bắn cung mà cô ta thường lui tới. Cô ta nói nơi đó không hẳn là chốn riêng tư, trái lại, một không gian mở với nhiều người ra vào lại khiến việc trò chuyện trở nên thoải mái hơn.
Đó là một tòa nhà ba tầng bằng bê tông trần. Ở bãi đỗ xe có treo biển báo “Không phận sự miễn vào”, và “Đỗ xe ngoài mục đích liên quan sẽ bị thu phí”. Thời gian hoạt động của sân tập là từ 6 giờ đến 21 giờ, bãi đỗ xe mở cửa từ 5 giờ 30 đến 22 giờ.
Thay vì nói mình đến tìm người, Ki Woo-hee đã mua vé đỗ xe ngay tại lối vào. Cô không muốn mắc nợ Yoo Mi-hyun dù là một chút nhỏ nhất.
Biển hiệu của sân tập được viết bằng chữ Hán. Ki Woo-hee không biết đọc. Trong lúc cô đang đứng lóng ngóng trước cửa kính thì chạm mắt với nhân viên trực quầy. Người đó gật đầu chào bằng một nụ cười công nghiệp đầy chuyên nghiệp. Có lẽ họ đã quá quen với những người muốn đến tập nhưng lại cứ đứng ngần ngại trước khi đăng ký.
Ki Woo-hee tiến lại quầy, nói rằng mình không đến để nộp đơn đăng ký. Ngay lập tức, cô bị yêu cầu xuất trình thẻ hội viên. Ki Woo-hee hơi lúng túng vì cô vốn chuẩn bị sẵn tinh thần cho câu hỏi “Cô đến tìm ai?”.
“Thực ra tôi đến để gặp người quen.”
Đang lúc ngập ngừng thì Won Se-young xuất hiện. Ki Woo-hee hơi ngạc nhiên vì chưa từng nghe nói cô ta cũng chơi môn cung đạo này.
Won Se-young tươi cười rạng rỡ đi về phía quầy lễ tân. Trong khi cô ta – trong bộ trang phục truyền thống tay hẹp và đeo tấm bảo vệ ngực – đang nói chuyện với nhân viên, Ki Woo-hee tranh thủ ngắm nhìn hàng ảnh treo trên tường.
Đó là ảnh những người đoạt giải tại các đại hội võ thuật truyền thống. Có vẻ như sân tập này hội tụ khá nhiều tay súng, à không, tay cung cừ khôi.
Won Se-young tiến lại định khoác vai. Hành động thân mật đó khiến Ki Woo-hee thấy vô cùng khó chịu. Cô gạt phắt tay ra, khiến đối phương lộ rõ vẻ hụt hẫng trên mặt.
“Quá đáng thật đấy.”
“Kinh chết đi được, đừng có dính lấy tôi. Muốn ăn đòn à?”
“Chẳng phải chúng ta đã khá thân thiết rồi sao?”
Ki Woo-hee lườm Won Se-young đang cười nhăn nhở, rồi nhếch một bên mép lên theo đúng điệu bộ của Shin Hae-beom.
“Cô cũng phất lên rồi nhỉ. Chơi toàn thú vui quý tộc.”
“Oa, đáng ghét thật đấy.”
“Đó cũng chính là cảm giác của tôi về cô lúc này đấy.”
Won Se-young tặc lưỡi. Ki Woo-hee chẳng mảy may bận tâm, cứ thế bước đi.
“Cô ta đâu?”
“Muốn nói chuyện thì chắc phải đợi hơi lâu đấy. Một khi đã tập trung là cô ta chẳng biết trời đất gì, ai gọi cũng không nghe đâu.”
“Câu đó chỉ đúng với cô thôi.”
Ki Woo-hee mở cánh cửa mà Won Se-young chỉ rồi bước vào.
Sân tập bán lộ thiên với mái che ở lối vào rộng hơn nhiều so với những gì cô hình dung từ bên ngoài. Vì trời đã sập tối nên các cột đèn cao áp đã được bật sáng choang, ánh sáng trắng rực rỡ giúp việc luyện tập ban đêm không gặp trở ngại gì. Trông nó giống như một sân vận động chuyên nghiệp.
Bốn bia bắn xếp hàng đều đặn thu hút mọi ánh nhìn. Mặt sân được phủ cỏ dày đặc, phía sau bia bắn là một tấm lưới cao vút để ngăn tên bay ra ngoài. Ki Woo-hee thầm cảm thán trong lòng. Nhắc đến cung đạo, cô cứ tưởng sẽ là một nơi mang hơi hướng cổ xưa, nhưng không ngờ nó lại hiện đại và có bầu không khí tương tự như trường bắn ở Pung-gi-dae.
Yoo Mi-hyun đang tập luyện một mình. Cô ta mặc trang phục giống hệt Won Se-young, chỉ khác là có thêm miếng bảo vệ khuỷu tay và đầu gối. Trông cô ta có vẻ thấp hơn thường ngày vì thay cho đôi giày cao gót yêu thích là một đôi giày chạy bộ đế mềm.
Ở một góc khuất kín đáo, có một gã đàn ông vạm vỡ đang đứng đó. Ki Woo-hee dán mắt vào một vật đen bóng lộ ra dưới vạt áo khoác của gã. Dựa vào vị trí và kích thước, cô đoán đó là bao súng ngắn.
“Tên đó là ai?”
Won Se-young giới thiệu đó là lính đánh thuê người nước ngoài được Yoo Mi-hyun thuê riêng.
“Tiện thể nói luôn là hắn không hiểu tiếng mình đâu. Đừng cố hạ thấp giọng làm gì cho thêm nghi ngờ… Hiểu ý tôi chứ?”
Ki Woo-hee không đáp. Cô đứng chéo phía sau Yoo Mi-hyun, lặng lẽ quan sát cô đang mải mê bắn cung.
Sau khi xác nhận không có biển cấm hút thuốc, cô lôi điếu thuốc ra châm. Cô cũng chẳng buồn xin phép. Dù sao Yoo Mi-hyun cũng chẳng bận tâm. Cô ta tập trung đến mức dường như còn chẳng biết có người mới vào. Từ bóng lưng cô toát ra một sự tập trung cao độ.
Vì thế cô cũng không báo cho biYoo Mihyun t mình đã đến. Ki Woo-hee thầm kỳ vọng: Để xem trình độ bắn cung của Chiến lược gia trưởng Yoo Mi-hyun đến đâu nào.
“… Cái gì thế kia.”
Ki Woo-hee lầm bầm với vẻ mặt thẫn thờ.
“Trình độ ‘đỉnh’ thật đấy.”
Mũi tên mà Yoo Mi-hyun đầy tự tin bắn ra bay theo một đường parabol rồi… cắm phập xuống đất ngay trước bia bắn.
Kỹ năng của Won Se-young cũng thảm hại chẳng kém. Rõ ràng là thay vì nhắm đến điểm số cao, cả hai người họ chỉ đang tận hưởng cái hành động phóng mũi tên đi mà thôi.
Yoo Mi-hyun dường như không có ý định nghỉ ngơi. Có vẻ cô ta định bắn cho đến khi ống tên cạn sạch.
Ki Woo-hee vừa hút thuốc vừa đợi. Việc quan sát này hóa ra cũng có cái thú vị riêng. Đây cũng là lần đầu tiên cô được chạm vào một cây cung truyền thống đúng nghĩa. Hồi nhỏ sống ở vùng quê hẻo lánh, cô từng được học cách làm cung tre thủ công để săn thỏ, nhưng mà…
Ai đã dạy mình cái đó nhỉ?
Trong lúc Ki Woo-hee đang lục lọi lại những ký ức xa xăm, Yoo Mi-hyun đã quay trở lại dù ống tên vẫn chưa hết. Có vẻ như khuỷu tay và vai của cô đã bắt đầu biểu tình.
“Thưa Thủ trưởng.”
Won Se-young đưa khăn tay cho cô. Vừa ngồi xuống ghế, Yoo Mi-hyun đã tháo ngay tấm bảo vệ ngực ra.
“Tại tôi mới bắt đầu tập chưa lâu nên thế thôi.”
Lại bao biện rồi….
Ki Woo-hee thừa biết tại sao Yoo Mi-hyun lại mệt rũ và đổ mồ hôi như tắm thế kia. Tư thế của cô ấy rất chuẩn, nhưng quá căng thẳng. Luyện tập đâu phải là buổi chụp hình minh họa cho sách giáo khoa bắn cung. Nếu cô ấy bớt chú trọng tư thế mà tập trung vào việc cắm mũi tên lên bia thì kết quả đã khả quan hơn nhiều.
Yoo Mi-hyun và Ryu Jin đúng là hai thái cực trái ngược. Người kia thì tư thế tệ đến mức thảm họa cơ.
Ki Woo-hee đưa tay chạm vào cây cung mà Yoo Mi-hyun vừa đặt xuống.
“Nghe bảo người có tài thì nhìn từ khi mới bắt đầu đã thấy khác rồi cơ mà.”
Đó là một cây cung gỗ dài 120cm. Phần tay cầm được bọc da bò, các cạnh được trang trí hoa văn lá dâu tằm. Dù là loại cung cải tiến dành cho người mới bắt đầu nhưng nó vẫn khá nặng. Ngay cả khi anh cầm bằng một tay, các cơ bắp cũng phải gồng lên.
“Nặng hơn cô tưởng phải không?”
“Cũng thường thôi.”
“Nếu thích thì đăng ký đi. Cùng nhau luyện tập cũng tốt mà.”
“Tôi không hứng thú, đừng có lôi kéo.”
“Nói không hứng thú mà sao cầm lâu thế?”
Ki Woo-hee đặt cây cung xuống.
“Không biết cơn gió nào thổi cô đến đây mà lại bày đặt thế này…”
Yoo Mi-hyun chống cằm. Khi cô cười, những nếp nhăn nơi khóe mắt hiện rõ.
“Hôm nay cô mặc bộ này hợp đấy. Trông mặt mũi sáng sủa hẳn ra.”
Đó là một chiếc sơ mi màu xanh đá phối cùng quần đen. Đây là lần đầu cô thấy Ki Woo Hee trong trang phục đời thường sao? Ki Woo-hee cố gắng không để tâm đến lời khen của Yoo Mi-huyn . Cô cũng không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện phiếm…
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 382"