Chương 395
“Cứ báo cáo tội vi phạm phong kỷ rồi lấy đầu Shin Hae Beom đi, còn Jeon Ryu Jin thì bắt nhốt nó vào hầm ngầm ẩm ướt ấy. Bẻ gãy tay chân để nó không chạy trốn được, lúc đó cậu muốn làm gì nó chẳng được.”
‘Đừng đi đường vòng, hãy chọn con đường dễ dàng ấy.’
“Tôi không làm.”
Kwon Se Hyeok vừa vò đầu bứt tai vừa tự lẩm bẩm một mình.
“Tôi sẽ không làm chuyện đó…”
Cha Mo Eun búng tay cái tách.
‘Lòng gan dạ của Hoàng tử nhỏ bé vậy sao? Sợ bị ghét đến thế à?’
Cậu ta trả lời rằng đúng là vậy.
‘Sợ bị ghét còn hơn cả sợ bị cướp mất sao?’
Giữa việc bị ghét và việc bị cướp mất…
Cậu rùng mình trước sự lựa chọn tàn nhẫn ấy. Kwon Se Hyeok ôm lấy vầng trán đang đau như búa bổ. Thay vì chọn đáp án cho câu hỏi chết tiệt đó, cậu thà bóp cổ kẻ đưa ra câu hỏi còn hơn.
Hoặc là, cậu sẽ tạo ra một lựa chọn mới.
Cậu cứ ngỡ chỉ cần quay lại Gwangseong là có thể gặp được Ryu Jin. Thế nhưng cả thế giới như đang hợp sức ngăn cản cậu. Vết thương thì hồi phục chậm chạp, còn mẹ và chú thì cứ muốn cậu ta phục viên khỏi Phong Kỷ giáo đội.
Nhưng kẻ cậu ghét nhất chính là Shin Hae Beom. Dù gì đi nữa, anh mới là kẻ đáng hận nhất. Shin Hae Beom đã cướp đi cả người từng thuộc về cậu và cả người lẽ ra sẽ thuộc về cậu trong tương lai.
Nghĩ đến cảnh Shin Hae Beom đẩy cậu ra để chiếm lấy vị trí của mình, Kwon Se Hyeok cảm thấy đôi chân mình như đang thối rữa hoàn toàn.
“Được rồi…”
Kwon Se Hyeok chậm rãi ngẩng đầu lên. Phía trên đầu Jang Seung Hee, ánh đèn đường sáng rực rỡ treo lơ lửng như một vầng trăng tròn.
“Con sẽ phục viên.”
Lúc này Jang Seung Hee mới quay lại nhìn.
“Thay vào đó, lần cuối cùng thôi. Hãy cho con đến Phong Kỷ giáo đội một chuyến.”
“Có nhất thiết phải vậy không?”
“Dù sao con cũng đã sống thân thiết với những người ở đó. Về mặt tình nghĩa thì cũng phải chào tạm biệt một câu chứ. Hành lý trong phòng con cũng còn nhiều lắm.”
“Mấy chuyện đó con cứ bảo thư ký Im là được.”
“Mẹ, thôi đi!”
Kwon Se Hyeok nắm chặt nắm đấm.
“Nếu con đã nhường mẹ một bước, thì mẹ cũng phải nhường con một bước chứ. Như thế mới đúng. Như thế mới công bằng!”
Jang Seung Hee nhìn xuống khuôn mặt con trai. Bà muốn vén những lọn tóc nâu rủ xuống trán nó lên. Tóc mái quá dài sẽ đâm vào mắt, không tốt cho thị lực.
Thế nhưng Kwon Se Hyeok đã né tránh bàn tay của bà.
“Mùi kinh quá.”
“Con không hút thuốc sao?”
“Bẩn thỉu lắm, bỏ cái tay đó ra đi!”
“Kwon Se Hyeok!”
“Nếu chân con mà bình thường, con đã chẳng phải cầu xin mẹ.”
Jang Seung Hee rơi vào trầm tư. Bà biết Shin Hae Beom sẽ quay lại đơn vị vào ngày mai, à không, ngày đã chuyển sang hôm nay rồi.
Chẳng có người phụ nữ nào muốn cuộc gặp gỡ giữa con trai và nhân tình của mình diễn ra cả. Trừ khi chuyện đó chưa bị bại lộ.
Jang Seung Hee cố gắng thuyết phục Kwon Se Hyeok, nhưng cậu không lùi bước. Cậu cũng có lý do để không thể lùi bước.
Bằng mọi giá cậu muốn gặp Ryu Jin. Muốn nói chuyện với Ryujin. Cậu không thể tin được lần cuối cùng mình nói chuyện với Ryu Jin lại là ở cái hầm ngầm ẩm ướt đó.
“Mẹ ngăn cản cũng vô ích thôi. Nếu mẹ không giúp, con sẽ tự đi một mình.”
Kwon Se Hyeok đứng dậy khỏi xe lăn. Dù chưa thể tự đi hay chạy, nhưng cậu đã có thể đứng thẳng.
“Con định đi bằng cách nào?”
“Bằng mọi cách.”
Cơn gió lạnh thổi len lỏi vào giữa hai người. Trái ngược với thảm cỏ nhân tạo xanh mướt, những chiếc lá khô héo rụng đầy trên mặt đất.
“Được rồi.”
Hồi lâu sau Jang Seung Hee mới đồng ý.
“Thay vào đó, hãy đợi sau khi tin vắn sáng mai được phát đi.”
“Cái gì cơ?”
“Chẳng phải chuyện gì cũng nên làm cho dứt khoát sao.”
“Mẹ thực sự định thế này à?”
“Không phải chuyện gì phiền phức đâu nên đừng có nhăn mặt. Mẹ không bắt con phải ra mặt. Chuyện của chú, mẹ sẽ tự thưa chuyện.”
Nói rồi Jang Seung Hee quay lưng đi. Bà cố tình bước đi tạo ra tiếng giày cộp cộp thật lớn. Như thể muốn tuyên bố rằng cuộc đàm phán kết thúc tại đây.
‘Hôm nay con cứ ăn tối ở đây, sáng mai đi cũng được.’
Bà nghĩ mình cần phải trì hoãn việc quay lại của Shin Hae Beom. Ít nhất là cho đến khi Kwon Se Hyeok làm xong việc và rời khỏi Phong Kỷ giáo đội.
Căn phòng biệt giam duy nhất dưới hầm Phong Kỷ giáo đội là một không gian thừa thãi được dùng vào mục đích khác với phòng thẩm vấn. Nó nằm ở góc khuất của camera, là nơi nhỏ hẹp và tồi tệ nhất trong toàn bộ tầng hầm. Đây thường là nơi giam giữ những tù nhân gây rối trong lúc bị giam hoặc những kẻ sắp đối diện với án hành quyết. Hoặc dùng để xử lý những kẻ cần phải biến mất không dấu vết.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Kang In Woo nhận ra ngày đó đã đến.
Hai quân nhân Phong Kỷ giáo đội bước vào. Một nam một nữ. Nam quân nhân đưa ra một chiếc đĩa nhựa với khuôn mặt cứng đờ. Một mùi hương ngọt ngào tỏa ra một cách bất ngờ. Kang In Wu khó khăn ngồi dậy với cơ thể bị trói chặt bởi còng tay và xiềng xích. Trên đĩa là một miếng bánh kem socola.
“Đây là món quà từ Thủ tịch Yu Mi Hyeon.”
Seong Jae Kyung nói vậy khi nhìn xuống Kang In Wu, người giờ đây đã mang hình hài hoàn toàn khác trước.
Kể từ ngày gây ra vụ náo loạn tự sát trước mặt người đến thăm, hắn vốn đã bỏ ăn bỏ uống nay lại càng tuyệt thực để tìm cái chết.
Cơ thể Kang In Woo đã suy kiệt cực độ. Khoang miệng bị lở loét, đờm và máu sục sôi trong cổ họng. Phần bị cắt bỏ ở tay phải liên tục bị hoại tử. Trong tình trạng đó, hắn vẫn quyết liệt từ chối điều trị, suýt chút nữa đã cắn đứt tay Choi Yu Sin.
“Này.”
“……..”
Seong Jae Kyung thở dài. Thật lòng anh mong hắn đã chết trước khi ngày này đến. Ngay cả khi bưng miếng bánh đi tới đây anh vẫn nghĩ vậy. Anh hy vọng khi mở cánh cửa này ra, thứ đối diện với mình không phải là một tử tù sắp chết mà là một cái xác đã lạnh ngắt. Như thế có lẽ sẽ tốt hơn. Một người sắp chết còn đáng sợ hơn một người đã chết.
Thế nhưng anh lại một lần nữa nhận ra mạng sống con người dai dẳng hơn mình tưởng.
“Trung sĩ.”
Ha Chae Kyung giục giã. Chiếc Jeep đã chờ sẵn. Nơi hành quyết nằm không xa tòa nhà chính Đội Phong Kỷ. Chỉ mất 10 phút đi xe để đến khu huấn luyện mô phỏng. Kang In Woo sẽ phải chết tại nơi mà hắn từng được huấn luyện để trở thành một quân nhân Phong Kỷ giáo đội.
Đây là một cuộc hành quyết kín, không cho phép dân thường tham gia. Sáng nay, Thủ tịch Yu Mi Hyeon đã gửi một miếng bánh kem socola ngọt ngào cho tử tù để thể hiện phong thái và sự nhân từ của người chủ trì cuộc hành quyết.
Ngón tay Seong Jae Kyung cầm đĩa hơi run rẩy.
Trong nội bộ Phong Kỷ giáo đội cũng có nhiều lời bàn tán về Kang In Woo. Những quân nhân đội trấn áp từng thân thiết với hắn giờ đây lầm lũi tránh mặt các đồng đội khác như những kẻ có lỗi. Chắc hẳn trong nội bộ đội đã có những cuộc thảo luận. Rằng tốt nhất là chúng ta nên ngậm miệng lại. Bất kể kẻ nào đằng sau có bàn tán gì đi nữa.
Dư luận chung là sự thương cảm. Dù sao thì cũng từng ở trong quân cảnh. Thậm chí không phải là binh nhì thấp kém mà là thành viên ưu tú của ban điều tra đặc biệt. Thế nên dù phạm tội hạ khắc thượng mà vẫn sống sót được đến giờ, quả nhiên là phải có một gia thế tốt.
Người nhận được sự thương cảm không chỉ có mình Kang In Woo. Người ta cũng thường nghe thấy những lời bàn tán rằng Thủ tịch Yu Mi Hyeon đang phải vất vả dọn dẹp đống rác mà Kwon Ju Hyeok đã để lại ở Phong Kỷ giáo đội.
Đánh giá về Yu Mi Hyeon tại Phong Kỷ giáo đội đang ngày một tốt lên. Dù Kwon Ju Hyeok không hề bủn xỉn, nhưng lão luôn ngầm nhấn mạnh rằng Phong Kỷ giáo đội là cơ quan trực thuộc quân cảnh, trong khi Yu Mi Hyeon lại phân chia Phong Kỷ giáo đội và quân cảnh thành hai cơ quan độc lập và khẳng định cả hai phải có sự hợp tác bình đẳng.
Lúc đầu người ta còn nghi ngờ không biết bà ta có âm mưu gì, nhưng dư luận cuối cùng cũng thay đổi. Seong Jae Kyung nghĩ việc những người ủng hộ Yu Mi Hyeon ngày càng tăng là chuyện đương nhiên. Quá khứ thế nào không biết, nhưng hiện tại là vậy. Một người có năng lực, đầu tư nhiều tiền bạc lại còn giữ thể diện cho họ thì không thể không yêu mến được.
Seong Jae Kyung dùng chiếc nĩa nhựa xẻ một miếng bánh nhỏ. Anh đã cố gắng để tử tù có thể ăn một cách thoải mái nhất. Thế nhưng Kang In Woo có vẻ không có ý định ăn bánh. Vẫn như vậy.
Seong Jae Kyung thở dài khe khẽ. Ha Chae Kyung lại giục một lần nữa. Với gương mặt cam chịu, anh đưa chiếc nĩa và đĩa bánh cho cấp phó. Tiếng Ha Chae Kyung mang chúng ra ngoài rồi ném vào thùng rác vang lên rất rõ.
Đôi đầu gối của Seong Jae Kyung run lên khi anh đội chiếc mặt nạ trắng lên mặt Kang In Woo. Anh nén lại tâm trạng đang dao động rồi bảo Ha Chae Kyung:
“Đi thôi.”
Jin Chi Woo rùng mình một cái rồi thức dậy. Chẳng mấy chốc thời tiết đã chuyển sang lúc người ta không muốn chui ra khỏi chăn nữa. Sáng sớm lại càng se lạnh hơn.
Khi hắn nhổm dậy khỏi cơ thể nặng nề, chiếc chăn mùa đông dày khú trượt xuống.
“Ư… Chết mất thôi…”
Từ vai đến thắt lưng, chỗ nào cũng đau nhức. Dù nệm quân dụng đã khá dày nhưng vẫn không ăn thua. Jin Chi Woo nghĩ thầm mình đã hiểu lý do tại sao Eom Seung Won ở nhà an toàn lại tự bỏ tiền túi ra mua tấm nệm topper.
“Á, lạnh quá.”
Giờ là lúc sàn đá cẩm thạch mang lại cảm giác buốt giá hơn là mát mẻ. Có vẻ như đã đến lúc phải bật sưởi rồi.
Jin Chi Woo vừa vặn mình vừa quan sát chiếc giường đối diện. Phía sát tường, chiếc chăn nhô lên một khối tròn.
Ryu Jin đang ngủ. Không phải kiểu ngủ ngon lành thư thái. Dù chính miệng cậu yêu cầu được kê đơn, nhưng Jin Chi Woo chẳng mấy mặn mà với loại thuốc mạnh khiến người ta ngủ lịm đi như chết thế này.
Nếu là bình thường hắn đã để cậu ngủ đến tận chiều rồi.
Jin Chi Woo lấy một cốc nước lạnh rồi tiến lại gần Ryu Jin đang ngủ.
“Này.”
“……..”
“Này, dậy đi.”
“……..”
Jin Chi Woo không hề do dự. Hắn hắt thẳng cốc nước lạnh vào người cậu. Nếu là người bình thường hẳn đã giật mình bật dậy, nhưng Ryu Jin bị hắt nước lạnh mà vẫn chỉ chớp chớp mắt với vẻ mặt ngơ ngác.
“Kang In Woo hôm nay ‘lên đường’ đấy.”
“……..”
“Tỉnh lại đi! Chẳng phải mày bảo muốn thấy hắn ra đi sao!”
Giọng của Ryu Jin khàn đặc.
“Đi rồi à?”
“Giờ mới bắt đầu xuất phát.”
Bước ra khỏi chăn, cái lạnh ập đến bao vây lấy cậu. Ryu Jin giật mình vì bàn chân trần chạm xuống sàn nhà lạnh buốt. Thế nhưng cậu không tìm thấy đôi dép lê của mình ở đâu cả.
Ryu Jin cuống cuồng bám vào cửa sổ. Đằng sau, Jin Chi Woo lầm bầm:
“Không phải hướng đó, hướng cổng sau cơ.”
“À.”
“Ra ngoài hành lang mà xem. Nhưng chắc là không thấy mặt đâu.”
“Không sao.”
Ryu Jin đi ra hành lang như lời Jin Chi Woo nói. Cậu bám vào cửa sổ quan sát mặt đất, lúc này Jin Chi Woo tiến lại gần và chỉ vào một điểm ngoài cửa sổ.
“Cái đó kìa, chiếc Jeep màu đen. Thấy không?”
“Thấy rồi…”
“Giờ đang ra đấy. Seong Jae Kyung và Ha Chae Kyung. Đúng không?”
“Chắc là đúng rồi.”
Hơi thở làm mờ kính cửa sổ. Ryu Jin vội vã dùng ống tay áo lau đi. Người bị kẹp giữa Seong Jae Kyung và Ha Chae Kyung đang đội một chiếc mặt nạ trắng.
“Tại sao vậy?”
“Chỉ là chút mê tín thôi…”
Jin Chi Woo cố gắng dùng nước bọt để dẹp cái lọn tóc đang dựng đứng của mình. Ryu Jin nhíu mày nhìn anh ta.
“Sợ hắn biết mình chết ở đâu rồi sẽ trở thành địa phược linh không rời đi được.”
“Địa phược linh?”
“Là loại ma cứ bám lấy một nơi mà không siêu thoát được ấy.”
“Địa phược linh…”
“Với lại cũng phải nghĩ cho chúng ta nữa chứ. Nhìn thẳng vào mắt kẻ sắp bị bắn chết thì liệu có mơ thấy điềm lành được không?”
Ryu Jin nuốt nước miếng khan.
“Cái phòng đó ở tầng 2, vẫn chưa dọn dẹp chứ?”
“À… đúng rồi. Quên mất. Nhiều việc quá nên quên bẵng đi.”
“Tao sẽ dọn.”
“Cái gì cơ?”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 395"