Chương 396
“Tôi sẽ che mặt và cẩn thận để không bị phát hiện. Đồ đạc của Kang In Woo chắc vẫn còn ở đó, tôi muốn dọn dẹp rồi gửi về Hồ Nguyệt Lâu cho em gái anh ta.”
Jin Chi Woo không trả lời ngay.
“Không được sao?”
“Thì… cũng chẳng phải là không được.”
“Vậy tại sao?”
“Liệu có ổn không đấy? Mấy thứ đó… lỡ chạm vào rồi bị ma Kang In Woo ám thì sao.”
Ryu Jin phì cười. Cậu đã biết điểm yếu của Jin Chi Woo: Hắn ta rất yếu bóng vía và sợ ma. Chắc chắn hồi nhỏ đêm nào hắn ta cũng không dám đi vệ sinh một mình.
“Sao lại cười?”
“Con người còn đáng sợ hơn cả ma.”
Mà trong số những con người đáng sợ đó, kẻ ác độc nhất lại đang đứng về phía mình, nên Ryu Jin chẳng còn gì để sợ hãi thế gian này nữa. Cậu chỉ muốn sớm được gặp lại Shin Hae Beom mà thôi.
Jin Chi Woo chống cằm suy nghĩ một lát rồi nói:
“Tùy mày. Có người tự nguyện làm việc bao đồng thì ai mà cản nổi.”
“Thật nhé? Đừng có sau này lại nói lời khác đấy.”
“Mày mới là người phải cẩn thận đừng để ai nhìn thấy.”
“Tao biết rồi.”
“Nếu mệt quá mà rên rỉ là tao đánh cho nhừ tử đấy.”
“Tao không rên rỉ đâu.”
Ryu Jin nhìn theo cái đuôi chiếc xe Jeep đang xa dần. Cậu biết Kang In Woo từng xây dựng được những mối quan hệ khá tốt ở Phong Kỷ giáo đội. Cậu nghĩ giờ này chắc hẳn cũng có ai đó từng thân thiết với hắn ta đang lặng lẽ quan sát cảnh tượng này.
Vậy thì lúc này, họ đang nghĩ gì? Kang In Hye có biết hôm nay là ngày cha mình bị hành quyết không?
Ryu Jin chậm rãi quay người lại. Cứ nhìn mãi vào ánh đèn hậu màu đỏ đó chắc cậu sẽ phát điên mất. Cậu vốn rất ghét người đàn ông đó, nhưng khi cái chết thực sự cận kề, lòng cậu lại nặng trĩu.
Hôm nay, là ngày một người nằm xuống, và một người trở nên cô độc.
Lạ thay, nước mắt cậu lại trào ra. Ryu Jin sụt sịt quay đi. Cậu chợt tự hỏi, vào cái ngày chị gái mình qua đời, liệu có ai đó vô danh đứng ở hiện trường cũng có những suy nghĩ như thế này hay không.
Jin Chi Woo hét lớn về phía Ryu Jin đang lững thững đi bộ chân đất:
“Thằng nhóc kia! Lo mà xỏ giày vào đi!”
Ryu Jin vừa đi vừa giơ ngón tay thối lên quá đầu.
“Cái thằng ranh này…!”
Vì thấy hắn ta thật đáng ghét nên cậu không thèm nói cho hắn ta biết tin Shin Hae Beom sẽ trở lại vào hôm nay. Dù sao thì gặp nhau một cách bất ngờ sẽ lãng mạn hơn là biết trước.
Yoon Tae Geum chẳng giúp ích được gì cả. Ngay từ đầu anh ta đã không có ý định giúp dọn dẹp. Thậm chí anh ta còn lẩm bẩm rằng mình muốn đi xem lễ hành quyết, và thật lãng phí thời gian khi phải ở đây làm việc này.
“Câm mồm đi.”
Ryu Jin đang dọn ngăn kéo bàn làm việc của Kang In Woo, không chịu nổi nữa nên gắt lên.
“Không thích thì đi đi. Cút đi cho khuất mắt. Thật sự chẳng giúp được cái tích sự gì.”
“Sao lại không giúp? Tôi đã giúp cậu gấp thùng giấy còn gì.”
“Giờ không cần gấp nữa. Cho nên đi đi.”
“Tôi cũng muốn đi chết đi được đây, nhưng vì phải canh chừng cậu nên không đi được.”
Yoon Tae Geum có biệt tài nói những lời đó một cách thản nhiên. Anh ta lấy từ trong túi ra một gói hạt ngũ cốc nhỏ bằng bàn tay rồi mân mê. Đó là món ăn nhẹ tốt cho sức khỏe mà Jin Chi Woo đưa. Nói thật là lời dặn “đừng cãi nhau mà hãy chia nhau ăn thật hòa thuận” nghe buồn cười chết đi được. Bộ coi tôi là đứa trẻ mười tuổi chắc…
“Cậu thực sự được cưng chiều quá nhỉ. Biết điều đó không?”
“Láo lếu.”
“Cái gì đúng thì phải công nhận đi. Khiêm tốn quá mức là thuốc độc đấy.”
Gói hạt ngũ cốc bay tới. Yoon Tae Geum thốt lên đầy cảm thán khi thấy Ryu Jin bắt gọn nó bằng một tay:
“Ồ.”
“Cảm thán cái gì. Không làm được thế này thì đúng là đồ ngốc.”
“Chà chà~ Jeon Ryu Jin khá đấy~.”
Ryu Jin quay lại nhìn bàn làm việc của Kang In Woo. Có rất nhiều sách. Đa số là tiểu thuyết, còn có cả những cuốn sách nguyên tác bằng tiếng Anh. Khi Ryu Jin cầm một cuốn lên, Yoon Tae Geum tiến lại gần tỏ vẻ hứng thú.
“Hóa ra lời đồn hắn là dân học thức là thật à.”
“Đọc sách thì trông thông minh hơn sao?”
“Không phải tất cả những người đọc sách đều thông minh, nhưng hầu hết những người có đầu óc đều thích sách. Hồi nhỏ tôi cũng thế.”
“Giờ không thích nữa à?”
“Giờ tôi thuộc phái hành động rồi.”
Yoon Tae Geum lấy một cuốn sách bỏ túi mà Ryu Jin vừa bỏ vào thùng ra, rồi nhét nó vào túi sau quần của Ryu Jin.
“Á! Gì thế!”
“Tôi sẽ nhắm mắt cho cậu lấy cuốn này.”
“Anh lấy tư cách gì mà nhắm với mở?”
“Bù lại, tôi lấy cái này.”
“Mơ đi.”
Ryu Jin giật lấy chiếc thắt lưng da trên tay Yoon Tae Geum. Có muốn ăn cắp thì cũng phải có mức độ chứ. Tưởng cậu không biết đây là đồ hàng hiệu đắt tiền chắc.
“Anh lục tủ cá nhân từ bao giờ thế?”
“Đốt đi thì phí lắm. Cái đó là hàng hiệu đấy.”
“Hiệu hay không hiệu gì cũng mặc! Và ai bảo là sẽ đốt? Tôi sẽ gửi cái này cho gia quyến.”
“Tất cả luôn à?”
“Tất cả.”
Cậu không muốn vứt bỏ dù chỉ là một món đồ nhỏ nhặt. Việc giữ lại hay vứt đi sẽ do Kang In Hye quyết định. Vì vậy, điều cậu có thể làm là thu gom di vật một cách tỉ mỉ nhất. Ryu Jin nghĩ vậy và đứng trước tủ cá nhân.
“Nhiều đồ quá cũng là gánh nặng. Tốt hơn là nên vứt bớt những thứ cần vứt, chỉ gửi những thứ đáng giữ thôi.”
“Không giúp thì biến đi.”
Ryu Jin không hề lay chuyển. Cuối cùng, Yoon Tae Geum cũng phải ngồi bệt xuống sàn, bắt đầu xếp gọn những bộ quần áo mà Kang In Wu từng mặc.
“Đúng là cái số tôi. Thật tình, tôi không phải là người nên ngồi đây làm việc này đâu.”
“Thế nên làm ơn biến đi. Đi mà làm mấy việc đại sự của anh đi.”
“Ôi trời ơi, cái số tôi…”
Đúng là đàn gảy tai trâu. Ryu Jin bật cười thành tiếng.
“Cái… chị của anh ấy. Chị ấy là người thế nào?”
“Chị của tôi á?”
“Cậu gọi là ‘Chị’ à?”
“Ừ. Chẳng vì lý do gì cả, chỉ là thấy gọi thế thì hợp thôi.”
Yoon Tae Geum rút điện thoại ra. Người phụ nữ trong ảnh là một mỹ nhân tóc vàng rực rỡ với làn da nâu khỏe khoắn. Các đường nét trên khuôn mặt rất ấn tượng, và chiều cao cũng tương đương với Yoon Tae Geum.
“Ảnh chụp ở Đức đấy. Trông không chênh lệch chiều cao là vì chị ấy đi giày cao gót thôi.”
“Dù vậy thì chị ấy cũng thuộc dạng cao đúng không?”
“Ừ. Chắc cũng phải mét tám đấy.”
“Oa…”
Ryu Yeon Bi cũng thuộc diện cao nhưng chỉ tầm hơn mét bảy, và vì khung xương nhỏ nên luôn mang lại cảm giác mong manh. Yoon Geum Kang không chỉ cao hơn Ryu Yeon Bi mà còn có bờ vai rộng với những khối cơ bắp săn chắc ở cánh tay.
“Ngầu quá.”
“Đúng không?”
“Chị anh thì ngầu thật đấy. Còn anh thì…”
“Cậu so với Ryu Yeon Bi cũng xấu mù ra đấy thôi.”
“Tôi biết.”
Ryu Jin bĩu môi quay mặt đi.
“…Hãy đối xử tốt với chị mình nhé. Thường xuyên gọi điện hỏi thăm. Nhận lương thì biếu chị ít tiền tiêu vặt. Thỉnh thoảng nhớ mua quà tặng chị nữa.”
Yoon Tae Geum nghiến chặt răng để nhịn cười.
“Này? Có nghe thấy không hả?”
“Rồi. Biết rồi.”
“Sao cứ cười tủm tỉm thế? Lời tôi nói nực cười lắm à?”
Nực cười chứ. Rất nực cười. Có vẻ như cậu nhóc đáng yêu này đang coi Tập đoàn Almighty như một cái tiệm kim khí nhỏ ở đầu ngõ thì phải.
Sống vất vả đến mức nào mà lại chẳng biết tí gì về sự đời thế này…
Yoon Tae Geum bật điện thoại lên đặt giữa mình và Ryu Jin.
“Vừa làm vừa xem tin tức đi.”
Đó là tin tức buổi sáng. Một phát thanh viên xuất hiện với vẻ mặt trầm trọng như thể bầu trời sắp sập đến nơi. Bản tin đưa rằng Hoàng tử Kwon Se Hyeok, người đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Phong Kỷ giáo đội, sẽ được giải ngũ sớm do chấn thương chân.
Jin Chi Woo cảm thấy hài lòng với hình ảnh của mình trong gương. Dù chưa kịp cắt tóc nhưng đội mũ beret lên là che được hết. Vào mùa đông thật tốt vì có thể diện đủ thứ từ mũ đến áo khoác. Hắn không hiểu sao bộ cảnh phục mùa hè lại được yêu thích hơn. Có lẽ đó là sự khác biệt giữa người chỉ đứng nhìn và người trực tiếp mặc nó.
Khoan đã, nhìn kỹ thì một bên cổ áo sơ mi hơi bị lệch. Jin Chi Woo bĩu môi chỉnh đốn lại trang phục. Một khi đã thấy vướng mắt là hắn không chịu nổi. Vừa mới chỉnh được hai bên đối xứng và kiểm tra lại lần cuối thì cửa phòng bỗng bật mở mà không thèm gõ.
“Jin Chi Woo!”
Là Jeon Ryu Jin. Có vẻ cậu đã chạy thục mạng dọc hành lang nên hơi thở đứt quãng.
“Jin Chi Woo cái gì? Này, mày điên rồi à?”
“Kwon Se Hyeok bị làm sao vậy?”
“Đột nhiên sao lại hỏi thế?”
“Đừng có giả vờ không biết. Tao vừa xem tin tức xong. Kwon Se Hyeok giải ngũ sớm là nghĩa làm sao?”
“À…”
Jin Chi Woo gãi lông mày. Hắn có nghe Ki Woo Hee nói về việc này. Rằng Jang Seung Hee đã hỏi về thủ tục giải ngũ sớm cho Kwon Se Hyeok. Nhưng chuyện đó đã được quyết định rồi sao? Lại còn lên cả tin tức nữa?
“Tin tức ở đâu.”
Jin Chi Woo bật radio lên. Chẳng cần phải chuyển kênh. Cả thế giới đang ầm ĩ vì tin Hoàng tử Kwon Se Hyuk giải ngũ sớm.
Hắn cắn môi dưới.
“Chuyện này là thế nào đây.”
Ngay cả Ki Woo Hee cũng không biết về thông báo chính thức này. Không đời nào cô ấy biết mà lại không nói. Dù chuyện này đã được dự báo trước… nhưng tình hình thật kỳ quái. Cho dù Shin Hae Beom không có mặt ở đây, họ lại có thể công bố việc giải ngũ của Kwon Se Hyuk mà không có lấy một bản công văn báo trước. Lại còn vào lúc sáng sớm khi mọi người bắt đầu một ngày mới bận rộn. Bằng một tin tức khẩn.
Jin Chi Woo ngồi lên cạnh bàn, khoanh tay lại. Đây chính là vấn đề khi không có Shin Hae Beom. Họ không thể ứng phó ngay lập tức với những tin tức đột ngột này.
Hồi tưởng lại cuộc điện thoại với Shin Hae Beom đêm qua, cũng không có nội dung nào liên quan đến việc giải ngũ của Kwon Se Hyuk. Nếu vì lo ngại bị nghe lén điện thoại công cộng ở quân cảnh nên không thể nói trắng ra, thì anh cũng phải đưa ra gợi ý gì đó chứ. Nhưng Shin Hae Beom chẳng hề có một lời nhắn nhủ nào. Rất có khả năng ngay cả anh cũng không biết việc này.
Chỉ có điều, có một câu nói cứ khiến hắn bận lòng.
‘Tôi muốn sớm gặp lại mọi người, Chi Woo. Có nhiều chuyện muốn nói lắm.’
Chẳng lẽ đó là chuyện về việc giải ngũ của Kwon Se Hyuk sao? Chứ không phải về những gì anh trải qua ở quân cảnh hay về cuộc hành quyết Kang In Woo hôm nay?
Chuyện này chỉ có hỏi chính chủ mới biết được. Jin Chi Woo nhăn mặt gãi giữa hai lông mày. Để xua tan sự bất an, hắn hỏi Ryu Jin:
“Mày bắt đầu xem tin tức buổi sáng từ bao giờ thế?”
“À…”
Lúc này Ryu Jin mới nhớ ra Yoon Tae Geum. Khoảnh khắc nghe tin, vì quá hoảng hốt nên cậu quên bẵng mất việc mình đang ở cùng anh ta. Anh ta không có thẻ từ để lên tầng 12.
Có thể hình dung ra bộ dạng lầm bầm của Yoon Tae Geum lúc này. Chắc chắn anh ta sẽ nghĩ cậu quăng việc cho anh ta rồi bỏ chạy.
Ryu Jin ngồi thụp xuống chiếc sofa da màu đen.
“Kwon Se Hyuk giải ngũ, nghĩa là cậu ấy sẽ không đến đây nữa sao?”
“Có lẽ vậy.”
“Có lẽ vậy?”
“Tao cũng không biết. Hiện tại tao chưa nhận được bất cứ thông báo nào cả. Khi nào chắc chắn tao sẽ nói cho mày, nên mày cứ ngoan ngoãn dán mặt ở tầng 12 đi.”
Điện thoại trên bàn reo vang. Người gọi là Yoon Tae Geum. Tiếng hét bảo nhìn ra cửa sổ của anh ta to đến mức Ryu Jin đang ngồi trên sofa cũng nghe thấy rõ mồn một.
Ryu Jin như bị bỏ bùa mê, đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Cậu dán chặt mặt vào cửa sổ. Khum hai bàn tay đặt lên lông mày để quan sát.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 396"