Chương 397
Trước khi Jin Chi Woo đặt ống nghe xuống và tiến về phía cửa sổ, Ryu Jin đã kịp nhìn thấy một chiếc xe van màu kem, kích thước to bằng ba chiếc Jeep của Phong Kỷ giáo đội gộp lại. Và cả người đàn ông tóc nâu đang bước xuống dưới sự bảo vệ của đội vệ sĩ.
“Vì Tổng thống và Tổ quốc!”
Shin Hae Beom hạ tay chào. Kwon Ju Hyeok phía sau lớp kính cửa sổ cũng hạ tay xuống.
Khi ánh mắt họ chạm nhau, Shin Hae Beom mỉm cười rạng rỡ. Kwon Ju Hyeok cau mày tặc lưỡi nhưng anh không thấy buồn. Anh chỉ mong lão hãy cứ coi mình là một gã thảm hại, một con ngựa hoang đầu óc bã đậu chỉ biết đến thăng quan tiến chức mà chẳng phân biệt được trước sau. Dù sao thì loài ngựa đó cũng to khỏe và bền bỉ mà.
Anh nhận lại những vật dụng cá nhân đã nộp khi vào đây. Viên quân cảnh mang chiếc hộp tới và gửi lời chúc mừng. Dù không biết chúc mừng chuyện gì, Shin Hae Beom vẫn mỉm cười đáp lại bằng một lời cảm ơn.
Anh được lệnh đi ra bằng cửa sau thay vì cửa chính. Cả thế giới đang ầm ĩ vì tin Kwon Se Hyuk giải ngũ sớm. Dù đó là quyết định đơn phương của Kwon Ju Hyeok và Jang Seung Hee, và ngay cả anh – Đại đội trưởng Phong Kỷ giáo đội – cũng chỉ vừa biết tin khi đang cạo râu sáng nay, nhưng Shin Hae Beom không chất vấn lão. Anh cũng không có ý định phản đối. Anh không ở vị trí có thể làm thế, vả lại nghĩ đến Jeon Ryu Jin thì đây là một điều kiện không tồi. Ít nhất thì hai người đó sẽ không còn phải sống chung trong một tòa nhà nữa.
Nhưng đây không phải lúc để vui mừng kiểu “ngồi mát ăn bát vàng”. Trước hết, anh cần phải trấn an Jin Chi Woo và Ki Woo Hee – những người chắc chắn đang hoang mang vì tin tức đột ngột này.
Hơn nữa, hôm nay là ngày hành quyết Kang In Woo. Shin Hae Beom không ngờ mình lại được thả đúng vào ngày này, tim anh đập rộn ràng vì phấn khích. Anh cảm thấy dường như vận may thực sự đang bắt đầu đứng về phía mình.
Đã bao lâu rồi anh mới lại có cảm giác này.
Luôn luôn là vậy, khi cơ thể thoải mái thì lòng lại nặng trĩu, khi lòng nhẹ nhõm thì cơ thể lại mệt mỏi rã rời. Có những ngày cả hai đều đau đớn như thể sắp chết.
Anh đi qua trạm gác. Nhìn viên lính gác đang nằm ngủ sải lai trên ghế với chiếc radio đang bật, anh khẽ cười khẩy. Anh định gõ cửa kính đánh thức anh ta, nhưng vì đang vui nên quyết định bỏ qua.
Vừa đi anh vừa đếm số lượng rào chắn được đặt zic-zac. Shin Hae Beom cảm thấy cơn gió lạnh lướt qua má thật dễ chịu. Thay vì thấy lạnh, anh lại thấy sảng khoái. Anh cởi mũ, cởi cả áo khoác quân phục rồi vắt trên tay.
Dù có vỉa hè phía sau vạch kẻ đường nhưng hắn lại đi giữa lòng đường. Dù sao cũng chẳng có ai xem, chẳng có xe cộ qua lại. Thỉnh thoảng nổi loạn một chút thế này cũng không sao.
Shin Hae Beom giật mình nhận ra mình đang cười tủm tỉm một mình. Có vẻ như phổi anh đang tràn ngập gió xuân rồi. Anh ngước nhìn lên bầu trời. Những hàng cây rậm rạp xòe tán rộng tạo thành bóng râm. Ánh nắng xuyên qua những kẽ lá đang xào xạc trong gió.
Shin Hae Beom đứng đó một lúc. Ánh nắng rơi trên mặt thật ấm áp.
Sự nổi loạn ngắn ngủi của anh kết thúc bởi tiếng gầm rú dữ dội của một chiếc xe thể thao đang lao tới từ phía đối diện. Từ xa, anh tưởng chiếc xe màu đỏ nổi bật đó là của Jin Chi Woo. Cho đến khi ánh mắt anh chạm phải Jang Seung Hee bước ra từ ghế lái của chiếc Lamborghini.
Jang Seung Hee đội một chiếc mũ rộng vành và đeo kính râm bản lớn. Trên tay bà là một bó hoa khổng lồ. Trước sự hiện diện của một trăm bông hồng đỏ rực rỡ, Shin Hae Beom nhất thời không thốt nên lời.
“Phu nhân. Chuyện này…”
“Lên xe mau.”
Anh như bị thúc ép leo lên ghế phụ. Hương hoa hồng tràn ngập trong xe. Mùi hương đậm đặc ấy khiến anh cảm thấy như sắp phát điên.
“Cậu chưa ăn sáng đúng không?”
“Tôi có thói quen bỏ bữa sáng để quản lý cân nặng.”
“Hae Beom à, cậu thật là! Khéo đùa quá.”
Jang Seung Hee cười. Shin Hae Beom nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ rực bóng loáng của bà. Cảm giác bà trang điểm đậm hơn thường ngày không phải là ảo giác. Anh định khởi động chiếc điện thoại đã hết pin, nhưng Jang Seung Hee đã giật lấy nó và ném ra ghế sau.
“Phu nhân.”
“Cứ để đó đi.” Giọng bà kiên quyết. “Bây giờ cậu đang ở cùng tôi mà.”
Đáng lẽ anh nên gọi điện trước khi rời khỏi quân cảnh. Shin Hae Beom muốn tự đấm vào mặt mình vì cái ý định tạo bất ngờ khi tự mình trở về mà không cần ai đón lúc nãy. Anh nắm chặt bó hoa hồng khiến tinh thần trở nên mờ mịt, mỉm cười hỏi:
“Phu nhân định đưa tôi đi đâu?”
“Chúng ta có thể đi bất cứ đâu.”
Jang Seung Hee tăng tốc. Cảm giác cơ thể bị kéo mạnh về phía sau. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của bà, Shin Hae Beom chợt nhớ đến “Báu vật số 2” trong ví của mình. Cơ thể đang lạnh lẽo này cần được làm nóng lên.
————————————-
“Mày về phòng mình đi.”
Jin Chi Woo vừa nói vừa chỉnh lại mũ beret.
“Đừng có nhúc nhích cho đến khi tao bảo mày ra ngoài.”
Ryu Jin nhìn Jin Chi Woo. Hắn ta đang chuẩn bị ra ngoài đón Kwon Se Hyk. Dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng sự lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt. Ryu Jin vội vã giữ lấy tay hắn ta khi Hắn ta định rời khỏi văn phòng.
“Ổn chứ?”
“Câu hỏi kiểu quái gì vậy. Chẳng lẽ tao lại sợ hãi trước một thằng nhóc bằng tuổi mày sao?”
“Hãy bảo Thiếu tá Ki Woo Hee giúp đỡ đi.”
“Cô ấy đang bận.”
Ki Woo Hee hiện đang ở khu huấn luyện mô phỏng để giám sát cuộc hành quyết Kang In Woo. Jin Chi Woo lạnh lùng đẩy vai Ryu Jin đang cúi đầu:
“Trước hết tao sẽ xem cậu ta đến đây có việc gì đã. Đừng có làm cái mặt sợ hãi đó! Chính vì thế nên lũ khốn đó mới coi mày là mục tiêu dễ bắt nạt đấy!”
Cánh cửa văn phòng đóng sầm lại. Ryu Jin còn lại một mình, cúi đầu cắn chặt môi dưới.
Jin Chi Woo rảo bước trên hành lang. Hắn không hiểu tại sao mình lại nói những lời gay gắt đó với Ryu Jin. Có lẽ vì hắn ghét phải nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi đó. Mỗi khi Ryu Jin làm bộ dạng ấy, hắn cảm thấy mình như một kẻ vô cùng xấu xa. Có lẽ vì vậy mà hắn càng muốn gây hấn với cậu hơn. Vì hình ảnh cậu gào thét phản kháng trông còn dễ coi hơn khuôn mặt sụt sùi buồn bã.
Đáng lẽ hắn nên nói cho cậu biết tin Shin Hae Beom sẽ quay lại hôm nay. Nhưng không còn thời gian để quay lại nữa. Kwon Se Hyuk đang đến.
Jin Chi Woo trừng mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong thang máy. Việc nắm bắt tình hình là ưu tiên hàng đầu. Tin giải ngũ đột ngột và lý do “MVP” tìm đến Phong Kỷ giáo đội. Phải nắm bắt được hai điều đó trước khi hành động. Theo hướng kéo dài thời gian càng nhiều càng tốt.
Shin Hae Beom chắc chắn đã nói hôm nay sẽ về.
Jin Chi Woo tưởng tượng ra “trường hợp xấu nhất” mà người bạn thân kiêm cấp trên tin cậy của mình luôn nhấn mạnh là phải đề phòng. Trường hợp xấu nhất… Kwon Se Hyuk có thể sẽ dùng vũ lực để cướp Jeon Ryu Jin đi, lợi dụng lúc Shin Hae Beom vắng mặt.
Thang máy đi lên rất nhanh. Đúng lúc cửa mở, Jin Chi Woo bước ra và hét lớn bằng giọng oai nghiêm, thầm cầu nguyện lúc này Ryu Jin đã quay về phòng mình:
“Vì Tổng thống và Tổ quốc! Trung tá Jin Chi Woo bái kiến Vương tử Kwon Se Hyuk!”
Kwon Se Hyuk từ từ nhếch môi.
“Cửa.”
“Dạ?”
“Anh đứng chắn ngay cửa thế kia thì tôi xuống thế nào được. Tránh ra.”
Kwon Se Hyuk chống nạng nhôm bên hông. Mỗi bước đi, cơ thể cậu ta lại nghiêng hẳn sang một bên. Có vẻ cậu ta vẫn chưa quen với thiết bị hỗ trợ. Nhìn gần mới thấy rõ, Jang Du Hyeon đã nói dối một cách trắng trợn. Kwon Se Hyuk không hề hồi phục nhanh và cũng chẳng thể đi đứng bình thường được. Trông cậu ta chỉ có vẻ nôn nóng.
“Vương tử.”
Jin Chi Woo định đỡ lấy Kwon Se Hyeok đang lảo đảo nhưng lập tức bị hất văng ra.
“Gì mà to gan thế.” Giọng nói đầy giận dữ. “Ngươi dám tùy tiện chạm tay vào ta hả!”
Jin Chi Woo lập tức cúi đầu, nhưng không lùi bước.
“Tôi xin dẫn Vương tử vào văn phòng.”
Kwon Se Hyeok im lặng, mím chặt môi. Một khuôn mặt bướng bỉnh và ngoan cố. Lần đầu tiên Jin Chi Woo cảm thấy cậu ta đúng là con trai của Tổng thống Kwon Il Hyeok. Trước đây hắn thấy không giống là vì Ki Woo Hee – người hắn gặp hàng ngày – mới là kẻ sở hữu gương mặt giống Tổng thống một cách vượt trội. Nhưng Kwon Se Hyuk cũng là con trai của ông ta. Quả nhiên dòng máu không thể nói dối.
Jin Chi Woo nhanh chóng mở cửa văn phòng. May mắn là bên trong không có ai. Hắn cúi mặt chờ Kwon Se Hyuk đi vào. Hai vệ sĩ đi cùng không rõ thuộc đơn vị nào. Thấy chúng không chào mình, hắn chắc chắn chúng không phải quân nhân. Việc để người ngoài vào văn phòng khiến hắn bận tâm nhưng vì là người Kwon Se Hyuk mang đến nên hắn không có cách nào ngăn cản.
Đóng cửa văn phòng và quay người lại, Jin Chi Woo giật mình:
“Vương tử?”
Kwon Se Hyuk, người lẽ ra phải ngồi vào chiếc ghế sofa danh dự, lúc này lại đang chễm chệ ngồi trên chiếc ghế làm việc của Shin Hae Beom.
————————————
Bộ lễ phục của Jang Seung Hee đang được sửa chữa cho sự kiện lễ Chung Yong thật lộng lẫy. Ma nơ canh được tạo dáng theo chiều cao và vóc dáng của bà đang khoác lên mình mười hai lớp áo, bao gồm cả váy lót. Chưa dừng lại ở đó, khi thấy bốn nhân viên mang ra khung lồng váy, Shin Hae Beom đã phải há hốc mồm.
Thứ đồ dùng để nâng đỡ lớp váy nặng nề cho phồng lên này sẽ hạn chế tối đa cử động của con người. Sau khi mặc cái khung này, khoác thêm mười lớp vải, thêm khăn phủ thêu hoa và trang sức đính cườm, Jang Seung Hee thậm chí sẽ không thể tự ngồi xuống ghế bằng sức mình.
“Thế nào?” Jang Seung Hee tiến lại gần Shin Hae Beom và hỏi. Bà vẫn đeo kính râm dù đang ở trong nhà.
“Rất lộng lẫy và… đẹp, nhưng thành thật mà nói, trông có vẻ không thoải mái.”
“Đúng vậy. Chẳng biết họ làm cái này để cho người mặc hay không nữa.”
Jang Seung Hee thì thầm nhỏ, nhưng một nhân viên trẻ đang quỳ dưới chân ma nơ canh để chỉnh lại vạt váy đã nghe thấy. Shin Hae Beom liếc mắt ra hiệu cho người nhân viên đang lúng túng đó: Nếu không muốn bị gót giày của phu nhân đá vào mặt thì mau biến khỏi phòng này đi.
“Hae Beom à.”
Shin Hae Beom cảm thấy hai cánh tay mảnh khảnh của Jang Seung Hee quàng lấy cổ mình. Chúng ấm áp nhưng cứng nhắc. Dù nhắm mắt lại, anh cũng không thể tưởng tượng đó là Jeon Ryu Jin. Mọi thứ đều khác biệt: mùi hương, xúc cảm, cân nặng… Cảm giác ghê tởm dâng lên khiến anh muốn nôn mửa, dù bụng đang trống rỗng.
Trong bữa sáng mà Jang Seung Hee chiêu đãi, Shin Hae Beom chỉ ăn được món cháo bào ngư đầu tiên. Những món còn lại anh chỉ ăn lấy lệ. Khi bà đưa một miếng lươn nướng ra trước mặt và bảo rằng tay anh bị thương nên sẽ khó dùng đũa, Shin Hae Beom suýt chút nữa đã lùi người lại. Anh chỉ giữ được bình tĩnh nhờ vào việc nghĩ tới “Báu vật số 2”. Chỉ ý nghĩ rằng vượt qua thời gian này sẽ được gặp lại “chim non” mới khiến anh có thể mỉm cười.
“Cậu có biết tại sao trong những dịp quan trọng, người ta lại phải mặc những thứ quần áo lỗi thời… giống như áo bó của bệnh nhân tâm thần này không?”
“Chắc là để phô trương thôi ạ.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 397"