Chương 398
Để phô trương với thiên hạ rằng truyền thống và uy nghiêm của vương triều họ Kwon vẫn vững mạnh, việc hy sinh cá nhân được coi là điều hiển nhiên. Cạnh ma nơ canh là món trang sức tóc mà Jang Seung Hee sẽ đeo trong lễ Chung Yong, tổng trọng lượng của tóc giả và đá quý lên đến gần 5kg.
“Ta đã đội thử trước khi nó hoàn thành. Cảm tưởng như cổ sắp gãy đến nơi.”
“Trang sức và tóc giả lần nào cũng phải làm mới sao?”
“Chà…”
Jang Seung Hee mỉm cười.
“Phải giữ gìn truyền thống, nhưng cũng không được để tụt hậu so với thời đại chứ?”
Hai bàn tay của Jang Seung Hee chạm vào cổ áo sơ mi của Shin Hae Beom. Những ngón tay thanh mảnh đeo nhẫn hồng ngọc thành thục tháo từng chiếc cúc. Shin Hae Beom vén chiếc váy đỏ của Jang Seung Hee lên—một chiếc váy dài quá đầu gối nhưng ôm sát lấy đường cong cơ thể đầy quyến rũ. Khi anh vuốt ve cặp đùi trắng ngần, Jang Seung Hee ngửa cổ ra sau, trút ra một tiếng thở dài.
Rầm, bức tường rung chuyển. Trên chiếc bàn gỗ sồi kiểu cổ đã được trải một tấm phủ bằng len cừu mềm mại. Chiếc bàn to bằng một chiếc giường đơn dư sức chịu đựng trọng lượng của hai người, nhưng tiếng va đập vào tường thì không tài nào tránh khỏi. Chỉ hy vọng rằng bức tường đủ dày.
Những xấp vải bị đẩy ra mép bàn rơi xuống sàn. Ngón tay của Shin Hae Beom bấu chặt lấy tấm phủ mềm mại.
Đầu gối của Jang Seung Hee nhấc cao. Shin Hae Beom cảm nhận được sức nặng đè lên vai, đẩy mạnh thân trên về phía trước. Thắt lưng nới lỏng, khóa quần hạ xuống. Những làn da ẩm ướt vì mồ hôi chạm vào nhau.
Shin Hae Beom ngẩng đầu. Anh nhìn thấy lá cờ Hoàng Long treo trên bức tường đối diện.
Nó giống hệt lá cờ đang bay phấp phới trên cột cờ trước tòa nhà chính của Phong Kỷ giáo đội. Những giọt mồ hôi thấm vào trong mí mắt, Shin Hae Beom chuyển động với đôi mày nhíu chặt. Anh trừng mắt nhìn lá cờ vàng rực rỡ. Việc chọn một điểm để nhìn chằm chằm giúp anh chịu đựng được khoảng thời gian khổ sở này.
Trong tầm nhìn lúc mờ lúc rõ, anh thấy một chiếc đinh nhô ra bên cạnh lá cờ. Chỗ đó lẽ ra phải treo một bức tranh hay vật trang trí nào đó, nhưng giờ lại trống không.
Anh chợt nhớ đến cô nhân viên cuối cùng rời khỏi phòng. Mái tóc tết chặt không sót một sợi tóc con rủ xuống lưng như một chiếc roi da. Cô gái có đôi má bầu bĩnh chưa hết nét trẻ con, trông chỉ tầm tuổi Jeon Ryu Jin, đã lảng vảng quanh Jang Seung Hee từ khi bà bước vào sảnh.
Phải chăng cô ta có điều muốn nói?
Hình ảnh cô gái đeo chiếc gối cắm đầy kim trên cổ tay, nâng niu vạt váy lụa để không bị nhăn cứ luẩn quẩn trong đầu anh. Rõ ràng là lần đầu gặp mặt… nhưng tại sao lại thấy quen mắt đến lạ?
Móng tay của Jang Seung Hee cào vào gáy anh.
“Ư.”
Ngay khoảnh khắc nghiến răng vì cơn đau sắc lẹm, Shin Hae Beom chợt nhớ đến thợ may bậc thầy Jo Kwang Hyeon và con trai ông ta—những người đã bị Kwon Ju Hyeok xử bắn.
Anh lờ mờ nhận ra. Khi mở cửa bước vào tiệm may cao cấp mà không phải ai cũng có thể ra vào đó, anh đã thấy bức ảnh gia đình của bậc thầy thợ may treo ngay cạnh khung tranh đá quý có chữ ký của Tổng thống Kwon Il Hyeok. Trong số bốn người mặc âu phục chỉnh tề đúng chất gia đình thợ may, có một đứa trẻ mỉm cười rạng rỡ khác thường.
Anh không biết gì về Jo Kwang Hyeon đã khuất và con trai ông ta. Ngay cả khi biết về cái chết của họ, anh cũng chỉ tặc lưỡi trước sự bạo ngược của Kwon Ju Hyeok chứ không có cảm xúc gì đặc biệt. Cùng lắm chỉ nghĩ rằng một người tài hoa đã ra đi uổng phí?
Giờ đây, cái chết của Jo Kwang Hyeon bỗng trở nên chân thực như chạm vào da thịt, một phần vì anh vừa được thả khỏi quân cảnh để thở phào nhẹ nhõm, nhưng phần lớn là vì cô bé thợ may sống sót sau “cơn bạo ngược họ Kwon” đó cũng cùng trang lứa với Jeon Ryu Jin.
Shin Hae Beom cười thầm trong lòng. Giờ đây chỉ cần thấy ai có độ tuổi tương đồng, anh cũng liên tưởng đến một người nhất định. Tình trạng thật sự nghiêm trọng rồi.
‘Jeon Ryu Jin, em nghĩ lý do tôi trở nên thế này là gì?’
Cơ bắp đùi của Shin Hae Beom co giật. Jang Seung Hee ngửa đầu ra sau, bật ra một tiếng rên rỉ cao vút.
Ánh mắt của Kwon Se Hyuk trông thật bất thường. Jin Chi Woo nhìn chằm chằm vào vầng trán bết những sợi tóc nâu của cậu ta.
Giữa tiết trời se lạnh khiến hơi thở đóng thành sương trên cửa sổ, Kwon Se Hyuk lại mồ hôi nhễ nhại. Jin Chi Woo tinh ý bật điều hòa.
Kwon Se Hyuk mặc một chiếc áo khoác da màu đen có mũ trùm đầu, nhưng khi cậu ta hất mũ ra, mái tóc bị cắt ngắn một bên một cách đầy khiên cưỡng lộ ra. Jin Chi Woo há hốc mồm.
“Vương tử. Tóc của ngài…”
Nó không đơn giản là sự bất đối xứng về độ dài. Nó bị cạo đi một cách có chủ đích bằng tông đơ. Trông cứ như một chiếc xe tăng vừa cán qua một bãi sậy rậm rạp một cách tùy tiện.
“Cái này hả?”
Kwon Se Hyuk cười, dùng lòng bàn tay xoa xoa phần da đầu trắng hếu lộ ra.
“Tôi cứ tưởng mình có thể tự làm được chứ.”
Jin Chi Woo im lặng. Nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ quái. Ánh mắt, giọng nói, biểu cảm và cách hành xử của Kwon Se Hyuk—mọi thứ đều không bình thường.
Dù không thể nói là hiểu rõ Kwon Se Hyuk, nhưng hắn đã quan sát cậu ta bấy lâu nay. Chứng kiến một hình ảnh hoàn toàn khác với ký ức khiến tim hắn thắt lại.
Không có mùi rượu. Vì thế nên càng đáng nghi hơn.
Jin Chi Woo muốn vén tay áo của Kwon Se Hyuk lên xem. Muốn kiểm tra sau gáy và sau đầu gối. Muốn hỏi đội vệ sĩ xem cậu ta có làm điều gì khả nghi trong xe trước khi đến Phong Kỷ giáo đội không.
Hắn muốn làm rất nhiều thứ nhưng cơ thể không chịu cử động. Đôi môi cũng không thể mở ra. Kwon Se Hyuk bật dậy khỏi ghế, lảo đảo tiến về phía tủ trưng bày của Shin Hae Beom và thô bạo mở toang cánh cửa.
“Tôi đã thắc mắc từ lâu rồi. Làm sao một con người lại có thể hoàn hảo đến thế.”
Shin Hae Beom thường không khóa tủ trưng bày. Đó là vì anh thường xuyên lau dọn. Ngay cả khi không có vị trí nào phù hợp hơn, anh vẫn thay đổi vị trí đồ vật liên tục, dùng chổi lông phủi bụi và dùng khăn khô lau bóng loáng. Đó là những món đồ mà anh trân quý vô cùng.
Jin Chi Woo thường không lảng vảng trước tủ trưng bày. Tất nhiên Shin Hae Beom không phải hạng người nổi trận lôi đình nếu bạn chạm vào đồ của anh, và dù có làm vỡ một chiếc tách, anh cũng sẽ chỉ nhận bồi thường sòng phẳng rồi thôi (trừ khi mảnh vỡ không thể gắn lại), nhưng Jin Chi Woo chưa bao giờ chạm vào bộ sưu tập của Shin Hae Beom một cách tùy tiện.
Lý do chỉ có một. Vì hắn biết đó là những món đồ quan trọng của bạn mình. Dù trong mắt người khác chúng chỉ là những món đồ cổ phiền phức, nhưng hắn đã thấy anh hạnh phúc thế nào khi mân mê chúng.
Kwon Se Hyuk mở tủ đó một cách thản nhiên, và cũng không ngần ngại chạm tay vào những món đồ bên trong. Cậu ta lấy ra một chiếc đĩa Tiffany & Co có viền màu xanh đặc trưng.
“Vương tử. Mời ngài qua đây ngồi ạ.”
“Không, tôi thích chỗ này hơn.”
Kwon Se Hyuk ngồi vắt vẻo lên bàn làm việc của Shin Hae Beom. Sau khi lau mồ hôi trên trán, cậu ta dựng chiếc đĩa Tiffany & Co lên bàn và xoay tròn nó bằng ngón tay. Nhìn cảnh đó, Jin Chi Woo cảm thấy nghẹt thở.
“Ta đang nói đến đâu rồi nhỉ?”
Kwon Se Hyeok à một tiếng rồi mỉm cười rạng rỡ.
“Ta đang khen ngợi Chuẩn tướng Shin Hae Beom.”
“……”
“Anh ta vốn là người đa tài, nhưng điều ta cảm phục nhất chính là thuật đối nhân xử thế. Cái bản lĩnh mỉm cười bỏ qua dù nghe thấy bất cứ lời lẽ xúc phạm nào. Tôi cứ ngỡ đó là vì tấm lòng của anh ta rộng lớn.”
“……”
“Một bậc đại nhân. Đúng vậy. Cảm giác chính là như thế.”
“Xin hãy cẩn thận. Ngài sẽ bị đứt tay mất.”
“Đừng ngắt lời tôi. Nếu bị ngắt quãng giữa chừng tôi sẽ không nhớ ra nổi đâu. Ừm… tôi đã nói gì nhỉ?”
Jin Chi Woo không rời mắt khỏi chiếc đĩa đang bị Kwon Se Hyeok xoay tròn một cách tùy tiện. Đó là những món đồ Shin Hae Beom trân quý. Một kẻ dùng dụng cụ nấu ăn cho đến khi lớp chống dính bong tróc hết như anh, lại chỉ duy nhất không tiếc tiền mua sắm những món đồ sưu tầm quý giá này.
“À, đúng rồi. Bậc đại nhân.”
Cơ má gầy gò của Kwon Se Hyuk giật giật.
“Nhìn Chuẩn tướng Shin Hae Beom, tôi thấy chú tôi dựa dẫm vào anh ta không phải là không có lý do. Tôi đã từng kính trọng anh ta. Nói thật lòng hơn là tôi đã muốn giống như anh ta. Lý do là gì, chắc không cần nói cũng biết nhỉ? Vì anh là bạn, quan sát ở cự ly gần nên chắc sẽ rõ hơn ai hết. Tôi tìm hiểu thì thấy anh ta giống người mẹ đã khuất của mình.”
Đôi môi Jin Chi Woo mím chặt.
“Chẳng phải có câu nói thế này sao? Con gái giống cha thì là mỹ nữ, con trai phải giống mẹ mới là mỹ nam.”
“Vương tử.”
Kwon Se Hyuk bật ra tiếng “hừ hừ”. Một âm thanh khiến người ta phân vân không biết là đang cười hay đang khóc.
“Xin lỗi nhé, Trung tá Jin. Tôi không định làm thế này đâu… nhưng vừa đặt chân đến đây là cơn giận lại bốc lên.”
Lời xin lỗi không hề ăn nhập với giọng nói rợn người ấy. Jin Chi Woo lặng lẽ nắm chặt nắm đấm. Mồ hôi rịn ra giữa các kẽ ngón tay.
“Tôi rất lấy làm tiếc vì đã khiến ngài phiền lòng.”
“Vì chuyện gì?”
“……”
“Nói đi xem nào. Vì chuyện gì?”
“……”
“Ngươi cũng biết đúng không? Cả Trung tá Jin nữa? Về phu nhân Tổng thống và Chuẩn tướng Shin Hae Beom ấy.”
Chiếc đĩa Tiffany & Co vốn thu hút mọi ánh nhìn với sắc xanh cobalt rực rỡ, giờ đây đã tan tành thành từng mảnh đến mức không còn nhận ra hình dạng ban đầu.
Lúc này Jin Chi Woo mới nhận ra lý do tại sao Kwon Se Hyuk lại khác thường đến vậy. Trên đời này không ai có thể nói: “À ra là vậy. Tôi hiểu rồi. Chúc hai người hạnh phúc” sau khi phát hiện mẹ mình ngoại tình, lại còn biết rõ đối phương là ai.
Jin Chi Woo cúi đầu. Hắn nhìn chằm chằm vào mũi đôi ủng quân đội đen láy và cứng nhắc. Hắn thấy một hạt bụi bám trên đôi giày luôn được lau chùi bóng loáng. Không hiểu sao một hạt bụi mà bình thường hắn chẳng thèm bận tâm, thậm chí là chẳng nhìn thấy, giờ đây lại khiến hắn thấy vướng mắt đến thế.
“Trung tá Jin Chi Woo. Anh không nghe thấy tôi nói gì sao?”
“Không ạ.”
“Vậy tại sao không trả lời.”
Nạn nhân tiếp theo của Kwon Se Hyuk là chiếc cốc Wedgwood Florentine. Jin Chi Woo bất lực nhìn chiếc cốc đập vào vai mình rồi rơi xuống sàn. Hắn nhớ lại lần đầu Shin Hae Beom mua bộ đó về, hắn đã nói rằng không biết nó khác gì với mấy cái cốc nhựa bán ngoài thị trường và đã bị anh mắng cho một trận tơi bời.
“Vương tử. Xin hãy dừng lại đi ạ.”
“Anh đang ra lệnh cho tôi đấy à?”
“Tôi đâu dám ra lệnh. Cơ thể ngài vốn đang không khỏe, lỡ bị đứt tay thì biết làm sao.”
Kwon Se Hyuk vừa cười khì vừa nhại lại lời của Jin Chi Woo.
“Cơ thể vốn đang không khỏe…”
“Vương tử…”
Cậu ta nở nụ cười rạng rỡ.
“Tùy tiện đụng chạm vào đồ của người khác là hành động xấu, đúng không?”
“Vâng. Đúng là như vậy.”
“Vậy tại sao Shin Hae Beom lại làm thế?”
Một tiếng đổ vỡ kinh hoàng xé toạc bầu không khí văn phòng. Jin Chi Woo chứng kiến toàn bộ bát đĩa ở ngăn thứ ba của tủ trưng bày bay ra ngoài. Hắn tận mắt nhìn thấy chúng đập vào tường, rơi xuống sàn và vỡ tan tành thành từng mảnh.
Đó rõ ràng là cố ý. Không phải là chuyện có thể biện minh bằng cái chân đau hay sự sơ suất.
“Hử? Tại sao anh ta lại làm thế? Trung tá Jin cũng không biết sao?”
Jin Chi Woo trợn tròn mắt. Họng súng lục ổ quay mà Kwon Se Hyuk rút ra từ túi trong của áo khoác da đang chĩa thẳng vào hắn.
Ryu Jin đang nằm co quắp trên giường. Chiếc áo cardigan Ralph Lauren của Shin Hae Beom mà cậu đắp lên gối ngủ đêm qua vẫn còn vương mùi hương của anh.
Yoon Tae Geum đặt tay lên vai Ryu Jin, người đang vùi mặt vào chiếc áo cardigan không nhúc nhích.
“Sao cậu lại run thế này.”
“…Đừng chạm vào tôi.”
Ryu Jin hất tay anh ta ra rồi quay mặt đi. Yoon Tae Geum, người vừa ngồi ở mép giường, tiến lại gần cửa sổ.
“Sao trong phòng lại tối thui thế này?”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 398"