Chương 399
“Trông cứ như một ngày mưa vậy.” Yoon Tae Geum cảm thán.
“Đừng mở cửa sổ.” Ryu Jin ngăn lại.
“Tại sao? Cậu là ma cà rồng à? Sao cứ phải để phòng u ám thế này?”
“Đã bảo không là không.”
Yoon Tae Geum thở dài thườn thượt như muốn sập cả sàn nhà, nhưng anh ta không chạm vào cửa sổ mà quay lại. Ryu Jin nắm chặt ống tay chiếc áo cardigan của Shin Hae Beom mà cậu đang ôm trong lòng.
“Này, nhìn cái này đi.” Yoon Tae Geum dùng chân hích nhẹ vào một trong hai chiếc hộp anh vừa mang lên. “Tôi suýt chết mới mang được đống này lên đây đấy.”
“Đi thang máy mà cũng than vãn.”
“Thẻ từ của tôi chỉ lên được đến tầng 11 thôi. Biết làm sao được? Tôi phải đi bộ từ đó lên đây theo lối thoát hiểm. Sao mà lắm bậc thang thế không biết, hành lý thì nặng chết đi được…”
“Anh mở được cửa sao?”
“Tôi biết mật khẩu thiết bị mở khóa mà. Tôi là người quản lý thiết bị cơ mà.”
“Dù vậy cũng không được tự tiện xông vào.”
“Cậu định đi mách lẻo à?” Yoon Tae Geum cười hóm hỉnh. Ryu Jin thở dài.
“Dù tôi không mách thì Shin Hae Beom cũng biết hết thôi. Có cả CCTV nữa…”
“Nhưng nếu cậu không nói thì anh ấy cũng chả thèm để tâm làm gì cho mệt.”
“Thật là…”
“Tôi làm tất cả vì cậu mà, cậu định đi tố cáo sao? Thật ư?”
“…Chỉ bỏ qua lần này thôi đấy.”
Yoon Tae Geum toét miệng cười. Anh ta lúi húi lục túi rồi chìa một bàn tay ra trước mặt Ryu Jin.
“Xem không? Sản phẩm mới nhất của tôi đấy.” Đó là một chiếc máy chích điện cầm tay. Vật thể hình bầu dục dài khoảng 10cm trông cực kỳ nhỏ nhắn, đến mức nhìn bề ngoài không ai nghĩ đó là vũ khí tự vệ. Nó nằm gọn trong lòng bàn tay, cảm giác cầm rất chắc chắn và nhẹ.
Yoon Tae Geum giải thích rằng luồng điện này tuy không làm đối phương chết hay ngất xỉu ngay lập tức, nhưng đủ để khiến họ hoảng loạn và tạo cơ hội để bỏ chạy. Anh còn hào hứng hỏi liệu quảng cáo cái này cho phụ nữ, người già hay trẻ em thì có hốt bạc không.
Ryu Jin trả lại chiếc máy chích điện rồi quay đi. “Tôi không mua.”
“Ai bảo cậu mua? Chỉ bảo cậu xem thế nào thôi.”
“Làm ra thứ tốt để làm gì, khi trong đầu anh chỉ có ý nghĩ kiếm tiền.”
“Thì nghiên cứu để kiếm tiền chứ, chúng tôi đâu có đào đất lên để kinh doanh?”
“……”
“Cái quan trọng là ý tưởng, vậy mà cậu chẳng chịu hiểu gì cả.”
Yoon Tae Geum bật chiếc đèn ngủ kiêm đồng hồ đang lăn lóc trên giường của Ryu Jin. Có vẻ chức năng đồng hồ đã hỏng vì giờ không khớp với điện thoại, nhưng ánh sáng màu cam ấm áp khiến căn phòng tối tăm trở nên sáng sủa hơn hẳn.
“Đừng có rên rỉ nữa, nhìn cái này đi.”
“Lại gì nữa?”
“Cái này là của cậu đúng không?”
Ryu Jin nhìn vào trong chiếc hộp mà Yoon Tae Geum đưa tới. Những đồ vật quen thuộc đập vào mắt cậu.
“Tôi chỉ gom những thứ trông giống đồ cá nhân của cậu thôi, vì đống đồ nhu yếu phẩm không nhét vừa hết. Xin lỗi vì đã tự tiện lục tủ cá nhân của cậu.”
Khi chiếc ba lô leo núi mang từ Hồi Nguyệt Lâu được lấy ra, một chiếc cốc màu tím với vành cốc xòe ra như cánh hoa lộ diện. Gương mặt Ryu Jin rạng rỡ hẳn lên.
“Cảm ơn anh.”
“Vậy thì, tôi lấy cái này được không?” Bàn tay Yoon Tae Geum thò vào hộp. Mắt Ryu Jin mở to khi thấy vật hắn lấy ra. Đó là hộp đựng đồng hồ Vacheron Constantin – món đồ cậu nhận được như cái giá cho sự nhục nhã từ Kwon Ju Hyeok. Ký ức về ngày hôm đó ùa về khiến Ryu Jin nhắm nghiền mắt lại. May mà căn phòng tối, nếu để lộ vẻ mặt đau đớn, Yoon Tae Geum sẽ thấy lạ.
“Cứ lấy đi.”
“Thật à?” Không ngờ Ryu Jin lại đồng ý dễ dàng thế, Yoon Tae Geum hỏi đi hỏi lại. “Cậu biết đây là cái gì không đấy?”
“Đồng hồ cực kỳ đắt tiền. Đồ hiệu.”
“Vậy mà cho tôi thật sao?”
“Anh bảo muốn mà. Lấy đi.”
Yoon Tae Geum cảm kích nắm chặt hai tay. “Cậu… từ bao giờ mà tốt với tôi thế… Thằng nhóc này, tâm địa cũng đẹp như cái mặt vậy!”
“Đừng có nói nhảm nữa.” Ryu Jin mân mê quai cốc. “Anh giữ nó cũng được, đeo hay bán tôi không quan tâm, nhưng nếu ai hỏi lấy ở đâu thì đừng nhắc đến tôi.”
“Tại sao?”
“Cứ bảo là anh tự mua đi.”
Yoon Tae Geum đang định mở hộp thì khựng lại. “Lẽ nào là đồ ăn cắp?”
“Không phải.”
“Vậy là quà của Vương tử hay Chuẩn tướng tặng à?”
“Không phải.” Ryu Jin lắc đầu, rồi bực bội giật lại chiếc hộp từ tay Yoon Tae Geum. “Nếu cứ gặng hỏi thì đừng lấy nữa.”
“Ấy, không, tôi lấy chứ!”
Ryu Jin nhìn Yoon Tae Geum đang ngâm nga hát vừa ướm thử đồng hồ lên cổ tay. “Đã giàu rồi mà còn ham hố.”
“Đó là đặc điểm của tư bản mà. Kẻ từng nếm trải chút dư dả lại càng tham lam hơn.”
Ryu Jin không hiểu hắn nói gì, cậu quay đi. Cậu không cần chiếc đồng hồ xa xỉ của Kwon Ju Hyeok. Với cậu, chiếc cốc này là đủ rồi. Tại sao lúc trước cậu không nghĩ đến việc mang nó theo nhỉ? Hèn chi lòng cứ thấy trống trải, hóa ra là vì món đồ mình yêu thích nhất không ở bên cạnh. Cậu dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào cốc, những tiếng keng, keng trong trẻo vang lên liên hồi.
Shin Hae Beom chắc chắn sẽ không tưởng tượng nổi chiếc cốc mà anh vứt cho cậu vì chán ghét, giờ lại được cậu trân trọng đến thế. Mà chính cậu cũng chẳng ngờ mình lại trở nên như vậy.
“Chiếc xe mà Vương tử đi tới đây ấy, là do công ty chúng tôi gửi đến.” Yoon Tae Geum vừa đeo đồng hồ vừa nhìn điện thoại.
“Cái gì?”
“Tôi đang nhắn tin với chị tôi. Sáng nay VVIP, à không, Phu nhân Tổng thống đã liên lạc. Bà ấy bảo có việc gấp nên cần xe và vệ sĩ.”
Ngón tay Ryu Jin siết chặt lấy chiếc cốc. Cậu nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của Yoon Tae Geum dưới ánh đèn điện thoại. Cậu biết Jang Seung Hee là khách hàng quan trọng của Yoon Geum Kang, nhưng không ngờ họ lại thân thiết đến mức giúp đỡ nhau cả những việc ngoài giao dịch trang sức.
Nhận thấy sự cảnh giác của Ryu Jin, Yoon Tae Geum vội nói: “Tôi không phải gián điệp hai mang đâu.”
Anh ta thở dài khi thấy biểu cảm của Ryu Jin y hệt viên Trung sĩ Seong Jae Kyung lúc nãy. “Thật tình, tôi nói lần thứ mười rồi. Tôi đến đây vì niềm tin của mình, không bao giờ làm trò con dơi đâu. Chị tôi và Phu nhân hoàn toàn là quan hệ làm ăn, đừng nghi ngờ vô ích.”
“Ai bảo gì đâu?”
“Cũng phải hiểu cho vị trí của chúng tôi chứ. Chỉ riêng lễ Chung Yong thôi, số lượng trang sức Phu nhân đeo là bao nhiêu cơ chứ. Cậu không biết ‘chăm sóc khách hàng’ là gì à?”
“Đã bảo ai nói gì đâu. Sao cứ tự nhột rồi cuống lên thế.”
“Chị tôi cũng bảo không ngờ Vương tử lại đến đây.”
“Cả tin giải ngũ sớm?”
“Chị ấy bảo không nghe nói trước gì cả. Chị ấy cũng chỉ biết khi nghe tin tức trên xe thôi…”
Ngay khoảnh khắc Yoon Tae Geum đang lầm bầm, một tiếng nổ lớn vang dội xuyên qua tường và cửa.
“Cái gì thế?”
Ryu Jin cảm thấy có điều chẳng lành, cậu bật dậy khỏi giường. Ngay lập tức, ba tiếng nổ chát chúa liên tiếp làm rung chuyển cả tầng 12 của Phong Kỷ giáo đội.
Kwon Se Hyuk nhớ về lần đầu tiên mình giết người. Khi đó có Ryu Jin bên cạnh. Đó là để bảo vệ mạng sống của cả hai. Dù sợ hãi trước trải nghiệm đầu đời đó, nhưng vì là phòng vệ chính đáng nên cậu ta không cảm thấy tội lỗi đến mức không chịu nổi. Khi đó, cậu ta tin chắc mình sẽ không dùng vũ lực nếu đối phương không tấn công trước.
Nhưng bây giờ thì khác.
Khoảnh khắc viên đạn rời nòng, Kwon Se Hyuk cảm thấy thân trên bị đẩy mạnh về phía sau. Một trong hai chiếc chân lẽ ra phải làm trụ đỡ thì giờ lại vô dụng. Cậu ta lảo đảo, khẩu súng lục ổ quay rơi khỏi bàn tay mất lực, vai đập mạnh vào góc bàn rồi ngã quỵ xuống đất.
Nghiêng người sang bên trái, cậu ta định dùng khuỷu tay chống xuống sàn để ngồi dậy thì thấy một người đang nằm gục trước mắt.
Đó là Jin Chi Woo. Hắn đang trợn tròn mắt, hơi thở đứt quãng, một tay ôm chặt lấy ngực. Giữa những kẽ ngón tay, dòng máu đỏ thẫm tuôn ra xối xả.
“Vương tử.”
Kwon Se Hyuk gạt tay vệ sĩ ra. Cậu ta hét lên bảo họ đừng chạm vào mình, rồi cuống cuồng bò về phía Jin Chi Woo. Mỗi lần đầu gối đập xuống sàn là một lần đầu óc cậu ta vang lên ong ong. Phía sau, giọng cười của Cha Mo Eun vẫn vang lên.
Cậu ta dùng hết sức bình sinh đẩy những tên vệ sĩ đang định kéo mình lại phía sau. Cổ họng nóng rực. Một tiếng gào rú như thú hoang lọt ra khỏi kẽ môi. Lý trí đang quay trở lại, nhưng chỉ sau khi mọi chuyện đã không còn đường lui.
Cậu ta đã tìm thấy khẩu súng lục trong ngăn trên cùng của tủ quần áo kết nối với phòng thay đồ của Jang Seung Hee – nơi mà người cao dưới 1m60 phải kiễng chân hết cỡ mới chạm tới. Cậu ta đã cười một chút khi thấy mật khẩu hộp súng chính là ngày sinh của mình.
Cậu ta thực sự không định dùng nó. Khẩu súng chỉ là bảo hiểm phòng thân. Ngay cả khi lên thang máy đến tầng 12, cậu ta vẫn nghĩ như vậy. Nhưng khoảnh khắc đối mặt với Jin Chi Woo, một cái gì đó trong lòng cậu ta đã đứt đoạn. Một cơn giận không thể kiểm soát bùng lên. Kwon Se Hyuk biết tên của nó: Đó là sự phẫn nộ dành cho Shin Hae Beom.
Những thứ mà cậu ta khao khát đến cháy lòng nhưng không thể có được, Shin Hae Beom đều sở hữu. Một cấp phó đáng tin cậy. Một người bạn lâu năm. Và cả một người tình yêu dấu. Nhưng Shin Hae Beom chưa thỏa mãn ở đó. Tham vọng quyền lực của anh như loài cây đâm rễ vào vùng đất màu mỡ, vươn cành mạnh mẽ lên bầu trời. Không chỉ cướp đi tình yêu của cậu ta, anh còn cướp đi cả gia đình cậu ta.
Kẻ tiếp theo là ai?
Nếu Shin Hae Beom đứng trước mặt, cậu ta muốn hỏi: Tiếp theo anh định cướp cái gì từ tôi nữa?
Cậu ta đã ngồi vào vị trí của Shin Hae Beom. Nhưng việc chiếm giữ chiếc ghế da đen có bánh xe đó không có nghĩa là những thứ thuộc về Shin Hae Beom sẽ trở thành sở hữu của cậu ta. Vì vậy, cậu ta đã đập phá chúng.
Tiếng cười của Cha Mo Eun bị vùi lấp trong tiếng chén đĩa vỡ tan. Những giọng nói ép buộc cậu ta phải bắt giam Ryu Jin, phải làm cậu đau đớn không còn nghe thấy nữa. Kwon Se Hyuk cảm thấy được tự do. Một sự bình yên ngắn ngủi. Cảm giác như đang trôi nổi trong một thế giới không âm thanh đã bị phá nát trong chớp mắt. Một tia sáng giáng xuống đỉnh đầu. Đoàng, đoàng, đoàng. Ba tiếng sấm nổ vang.
Kwon Se Hyuk lấy tay bịt chặt vết thương mà bàn tay Jin Chi Woo không thể che hết, cố gắng để máu không chảy thêm một giọt nào nữa. Cậu ta gào lên với những tên vệ sĩ đang định lôi mình đi: “Biến đi!”
“Máu chảy… Máu chảy nhiều quá!”
Mắt của Jin Chi Woo đỏ ngầu. Màu đỏ tràn ngập đến mức ranh giới giữa lòng trắng và lòng đen trở nên mờ mịt. Trông hắn giống như ánh đèn hậu của một chiếc xe đang rời xa trong màn đêm.
“Thở đi. Làm ơn hãy thở đi…”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 399"