Chương 400
“Thở đi!”
Jin Chi Woo không thể trả lời. Từ đôi môi hé mở của hắn chỉ còn phát ra tiếng rít hụt hơi đầy đau đớn, giống như một người già sắp lâm chung đang phải dựa vào máy trợ thở.
Kwon Se Hyuk không thể rời mắt khỏi đôi mắt đỏ ngầu của Jin Chi Woo.
Cửa văn phòng mở toang, có người lao vào. Tiếng bước chân và tiếng người hỗn loạn đan xen. Tiếng hét và tiếng khóc đâm thủng màng nhĩ.
Giữa mớ âm thanh vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy, Kwon Se Hyuk đã nhận ra: Ryu Jin đang lao về phía Jin Chi Woo, gào thét bảo cậu ta đừng cử động, đừng nói gì cả, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
“Anh.”
Đã lâu lắm rồi. Ryujin chẳng thay đổi chút nào. Không, cậu còn trở nên xinh đẹp và khỏe mạnh hơn.
Kwon Se Hyuk muốn liếm đi những giọt nước mắt đang lăn trên gò má Ryu Jin.
‘Nếu thấy khuôn mặt đang khóc ấy đẹp đẽ thì coi như xong đời rồi.’
Cha Mo Eun đang ngồi trên lưng cậu ta thầm thì. Kwon Se Hyuk nhận ra mình đã thua. Đối mặt với một con ma đang cố tình bám lấy để gieo rắc lời nguyền, ý chí của một con người bình thường thật quá đỗi mong manh.
Nhìn lại mới thấy, mỗi khi được Ryu Jin yêu thương, cậu ta luôn là kẻ đang đổ máu.
Kwon Se Hyuk lấy hai tay ôm mặt. Cậu ta nghĩ về lần giết người đầu tiên tại Ham-pung. Khi đó, Ryu Jin đã đau lòng biết bao khi băng bó cánh tay bị thương cho cậu ta.
Ở Jang-jin cũng vậy. Kwon Se Hyuk nhớ rõ Ryu Jin đã lo lắng cho cậu ta đến mức nào, sợ cậu ta chết, sợ vết thương bị nhiễm trùng.
Khi đó, Ryu Jin không hề tìm cách sống sót một mình. Dù phải van nài Kang In Woo hay bị Cha Mo Eun đánh đập, cậu cũng không bao giờ thử thực hiện kiểu giao dịch như: “Tôi sẽ giao Vương tử cho các người, đổi lại hãy thả tôi đi.” Có thể họ không muốn điều đó, nhưng đó không phải là điểm mấu chốt. Điểm mấu chốt là việc Ryu Jin “ngay từ đầu” đã không hề có ý định thỏa hiệp.
Đó không phải vì Ryu Jin ngốc nghếch. Mà vì cậu đủ mạnh mẽ để không trở nên hèn hạ trước kẻ ác. Cái gì mạnh mẽ? Chính là trái tim cậu.
Vậy mà Ryu Jin mạnh mẽ ấy giờ đây đang mất đi lý trí và gào khóc. Kwon Se Hyuk cảm thấy bất an. Không phải vì lo cho Jin Chi Woo, mà vì sợ Ryu Jin sẽ ghét mình, sợ cậu sẽ không tha thứ cho mình.
Nhưng… anh Ryu Jin vốn mạnh mẽ mà.
‘Nếu cơn sốc qua đi, nếu trái tim kinh hoàng ấy dịu lại, nếu Ryujin nghe câu chuyện của mình, có lẽ anh sẽ hiểu cho mình.’
Kwon Se Hyuk khinh bỉ chính bản thân mình vì đã nghĩ như vậy.
Phát đạn đầu tiên có thể gọi là sơ suất. Phát thứ hai thì không. Và từ phát thứ ba trở đi thì càng không thể biện minh. Trong ổ đạn của súng lục, ngăn thứ ba chắc chắn là đạn thật. Bất cứ ai bóp cò đến ba lần đều có nghĩa là họ thực sự muốn hạ gục đối phương.
Kwon Se Hyuk ngẩng đầu. Máu tươi đầm đìa trên hai tay cũng vấy đầy lên mặt cậu ta.
Mùi thuốc súng và mùi máu nồng nặc khắp nơi. Khi cậu ta chớp mắt, một giọt máu đọng trên lông mi rơi xuống. Trông như thể cậu ta đang nhỏ lệ máu.
Kwon Se Hyik nhìn bóng lưng của Ryu Jin đang ngồi sụp giữa biển máu, khóc lóc trong tuyệt vọng.
“Anh.”
Ryu Jin không đáp lại. Kwon Se Hyuk không thể rời mắt khỏi cậu.
“Anh…”
Ryu Jin đang gục đầu xuống, làm lộ ra đốt xương cổ thanh mảnh như của một chú hươu. Đôi vai gầy gò co giật dữ dội.
Kwon Se Hyuk muốn tiến lại gần Ryu Jin. Cậu ta muốn ôm lấy thân hình mỏng manh như tờ giấy ấy vào lòng. Muốn liếm lấy đốt xương cổ ấy. Muốn luồn bàn tay đẫm máu vào trong chiếc áo sơ mi quân phục rộng thùng thình. Cậu ta muốn nhuộm đỏ làn da trắng ngần mềm mại ấy và tiến vào bên trong Ryujin.
‘Nếu anh Ryu Jin biết mình đang nghĩ thế này…’
‘Thì cậu ta sẽ sợ hãi thôi. Chẳng phải là đương nhiên sao?’
Cha Mo Eun chế nhạo. Kwon Se Hyuk vung nắm đấm. Đòn tấn công của cậu ta xuyên qua hư ảnh của Cha Mo Eun.
“Làm gì thế hả?! Mau đưa ngài ấy đi đi!”
Yoon Tae Geum hét lên. Đám vệ sĩ vốn bị khí thế của Kwon Se Hyuk làm cho chùn bước giờ mới dám tiến lại gần.
“Đừng hoảng loạn, mau đưa Vương tử đi đi. Nhanh lên.”
Chúng nhìn nhau, cố gắng nắm bắt tình hình. Từ lúc lên xe van, sắc mặt của Vương tử đã không bình thường. Cuối cùng thì việc ngài ấy không còn tỉnh táo cũng đã được chứng thực. Để nhận ra sự thật đó, chúng đã phải trả một cái giá quá đắt.
Bất cứ ai cũng có thể bị trúng đạn. Ý nghĩ mình suýt chút nữa đã trở thành kẻ bất hạnh nằm trên cáng cứu thương khiến chúng sợ hãi.
Yoon Tae Geum đưa tay về phía Kwon Se Hyeok.
“Vương tử… súng. Đưa súng cho tôi.”
Lúc này Kwon Se Hyuk mới nhận ra khẩu súng đang nằm trên sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo. Và Yoon Tae Geum đang cố giữ khoảng cách vì sợ kích động một vị Vương tử điên khùng vừa mới giết người.
Một nụ cười khinh miệt rò rỉ qua kẽ môi Kwon Se Hyuk.
“Lấy đi.”
“……”
“Ta bảo lấy đi.”
Hắn cứ cười mãi. Với gương mặt như mất hồn, hắn phát ra những tiếng khục khục, kịch kịch, hừ hừ. Tiếng cười ấy nghe chẳng khác nào tiếng quỷ khóc.
Yoon Tae Geum cầm lấy khẩu súng. Hắn ném nó vào ngăn kéo thứ hai của bàn làm việc của Shin Hae Beom vì một lý do đơn giản: nó không khóa. Hơn nữa, tiếng đóng sầm ngăn kéo như một lời khẳng định rằng “sẽ không có thêm thiệt hại nào nữa”.
Thực ra để đâu cũng được, miễn là khẩu súng biến mất khỏi tầm mắt.
Yoon Tae Geum nhìn quanh. Hai tên vệ sĩ của Gold & Iron chẳng giúp ích được gì. Chúng chỉ đỡ Kwon Se Hyuk ngồi xuống sofa rồi đứng ngây ra đó với vẻ mặt cứng đờ.
Chẳng còn cách nào khác. Chúng chỉ là những kẻ thực thi mệnh lệnh, không phải người có thể nắm bắt tình hình và đưa ra chỉ thị khi có biến cố xảy ra. Người duy nhất có thể đảm nhận vai trò đó lúc này chính là Yoon Tae Geum.
Nhìn Kwon Se Hyeok đang ngồi trên sofa thở dốc, anh thấy cơn giận trào dâng. Đây không đơn giản là một vụ tai nạn. Dù có sống sung sướng trong cái vương quốc chết tiệt này, thì vẫn có những giới hạn không được phép vượt qua. Jin Chi Woo là Phó đội trưởng Phong Kỷ giáo đội. Hắn không phải là bia tập bắn để những kẻ quyền lực trút giận khi thấy buồn chán.
…Vậy ra, có những người “được phép” bị đối xử như vậy sao?
Yoon Tae Geum nắm chặt tay. Cổ họng nóng rực. Ngọn lửa giận dữ rực cháy trong đôi mắt anh khi nhìn chằm chằm vào sau gáy Kwon Se Hyeok.
‘Tại sao lại bắt tôi phải nghĩ đến những điều này.’
Quân y sau khi kiểm tra mắt và mạch đập của Jin Chi Woo đã lộ vẻ mặt tuyệt vọng. Dù vậy, việc chưa phủ tấm vải trắng lên mặt hắn cũng có thể coi là điều may mắn. Ít nhất điều đó có nghĩa là vẫn còn một tia hy vọng.
Dù tia hy vọng đó có mong manh đến thế nào đi nữa.
Yoon Tae Geum tiến lại gần Ryu Jin đang khóc.
Nếu Kwon Se Hyuk đang rơi vào hoảng loạn vì những gì mình đã gây ra, thì bên này, Ryu Jin đang trôi dạt giữa những đợt sóng bất hạnh ập đến bất ngờ.
Dưới mắt Yoon Tae Geum, anh thấy một Jeon Ryu Jin đang bấu víu vào chiếc thuyền cứu hộ lật úp, vùng vẫy để không bị hút vào vòng xoáy đen ngòm. Anh thấy khuôn mặt gào thét vì sợ hãi của cậu.
Thật đau xót và đáng thương. Bởi vì dù có dốc hết sức bình sinh để chèo lái, con người cũng không thể kháng cự lại sức mạnh vĩ đại của tự nhiên.
“Ryu Jin à…”
Ngay khoảnh khắc Yoon Tae Geum vươn tay ra, anh bị “sức mạnh vĩ đại của tự nhiên” đẩy ngã nhào.
“V… Vương tử.”
Kwon Se Hyuk với khuôn mặt vấy máu nắm lấy tay Ryu Jin lôi dậy. Yoon Tae Geum bất lực nhìn cảnh tượng đó. Anh ta không thể ngăn cản Kwon Se Hyuk. Sát khí tỏa ra từ cậu ta như muốn nói rằng bất cứ ai cản đường đều sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Yoon Tae Geum nhìn hai tên vệ sĩ trong phòng. Liệu phối hợp với chúng có thể khống chế được Kwon Se Hyuk không?
Đó là một suy nghĩ vô vọng. Dù có thuộc Gold & Iron đi chăng nữa, thì rõ ràng chúng sẽ không bao giờ dám động vào người có thân phận như Kwon Se Hyuk.
Yoon Tae Geum tự giễu cợt trong lòng. Nếu chúng có đủ dũng cảm để ngăn cản Vương tử, thì ngay từ đầu Jin Chi Woo đã không bị trúng đạn.
“Tất cả cút ra ngoài hết.”
Kwon Se Hyuk vừa nói vừa ghì chặt tay chân đang vùng vẫy của Ryu Jin xuống sàn. Sức mạnh của cậu ta lớn đến mức khó có thể tin đây là một người đang bị thương.
“Ai dám lảng vảng quanh đây, ta sẽ không để yên đâu.”
“Vương tử. Ngài không được làm thế này.”
Yoon Tae Geum lấy một chai nước suối từ tủ lạnh ra. Anh hy vọng một ngụm nước lạnh có thể giúp đối phương tỉnh táo lại. Nhưng ngay khi vừa đưa ra, chai nước đã bị hất văng đi.
“Cút đi!”
Hai tên vệ sĩ liếc nhìn nhau. Trông chúng như thể sẵn sàng nhảy xuống từ tầng 12 nếu điều đó giúp chúng thoát khỏi nơi này. Yoon Tae Geum linh cảm rằng mình không thể ngăn cản được Kwon Se Hyuk. Ít nhất là anh không có đủ sức mạnh để làm điều đó.
Nếu đã không có sức mạnh nhưng vẫn muốn ngăn chặn những gì đang diễn ra trước mắt…
Thì chỉ còn cách tìm kiếm sự giúp đỡ từ người có quyền lực nhanh nhất có thể.
“Lâu rồi không gặp, anh.”
Kwon Se Hyuk bắt đầu bằng một lời chào. Cậu ta nghĩ đó là trình tự đúng đắn.
“Em xin lỗi vì đã làm anh đau.”
Tiếp theo là lời xin lỗi. Kwon Se Hyuk cúi nhìn Ryu Jin đang nức nở và nói rằng nếu cậu nghe lời cậu ta, cậu ta sẽ buông tay Ryujin ra.
“Nhé? Được không?”
Ryu Jin không trả lời. Cũng không gật đầu. Cậu chỉ khóc như một người mất trí.
“Em cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Em đến đây chỉ để gặp anh thôi.”
Gốc lưỡi Sehyuk tê dại khi nói ra những lời đó.
“Em muốn nói chuyện với anh. Không phải theo cách này… mà là một cách tử tế. Thế nên anh, anh hứa với em là sẽ không chạy trốn khỏi em được không?”
“Đi đi… tránh ra. Hức. Buông tôi ra…!”
“Hứa là sẽ không chạy trốn đi. Hứa là sẽ đối diện và nói chuyện tử tế với em.”
Những giọt lệ máu rơi xuống mặt Ryu Jin. Đó là máu của Jin Chi Woo và cả nước mắt của chính Kwon Se Hyuk.
“Anh…”
Sehyuk chờ đợi, nhưng Ryu Jin chỉ ngoảnh mặt sang một bên và khóc. Cuối cùng, khi Ryu Jin đã kiệt sức vì khóc đến mức không thể cử động nổi một ngón tay, Kwon Se Hyuk mới nới lỏng tay ra.
“Anh…”
Kwon Se Hyuk mỉm cười.
“Em nhớ anh lắm.”
Sehyuk áp tai vào lồng ngực Ryu Jin. Cậu ta cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch.
“Ấm quá.”
“Tránh… ra.”
“Anh không nhớ em sao?”
“Tránh ra…”
“Ngày nào em cũng nghĩ về anh. Dù có nghĩ bao nhiêu em cũng không thấy chán. Còn anh thì sao? Anh có nghĩ về em không?”
Ryu Jin nhắm mắt lại. Cậu không muốn biết thứ chất lỏng đang thấm đẫm lưng mình là gì. Cậu không muốn ngửi cái mùi máu tanh nồng rợn người ấy. Cậu ước gì các giác quan của mình bị tê liệt. Nếu trở thành một người không còn cảm giác, nước mắt cũng sẽ ngừng rơi.
Ryu Jin không ngăn cản bàn tay của Kwon Se Hyuk đang cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của mình.
“Tại sao lại làm thế?”
Cậu để mặc bàn tay đẫm máu vuốt ve làn da mình.
“Tại sao lại mang súng theo?”
Dù hàm răng cứng nhắc cắn vào xương quai xanh, cậu cũng không hề thốt lên một tiếng rên rỉ nào.
“Tại sao lại bắn anh ấy?”
Hơi thở nóng hổi chạm vào lồng ngực cậu. Đôi môi nóng rực phủ lên đầu ngực. Cảm giác bị mút lấy khiến vùng eo cậu co giật.
“Kwon Se Hyuk… nói đi.”
Ryu Jin mở mắt. Cậu định nắm lấy vai Kwon Se Hyuk và đẩy ra.
Cậu đã tạm quên mất. Rằng dù mình không kháng cự, mình cũng không thể biến mất khỏi thế giới này.
Khoảng thời gian bên cạnh Shin Hae Beom vừa qua chỉ là một kỳ nghỉ ngắn ngủi. Niềm hạnh phúc thoáng chốc ấy đã tan biến cùng với viên đạn xuyên qua cơ thể Jin Chi Woo.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 400"