Chương 401
“Cậu có biết mình vừa làm gì không?”
“Em biết.”
Kiểu tóc của Kwon Se Hyuk trông thật kỳ dị. Một bên dài đến mức che kín tai, nhưng bên còn lại thì bị cắt ngắn sát da đầu.
Thắt lưng bị nới lỏng. Ryu Jin giữ lấy cổ tay của Kwon Se Hyuk khi cậu ta định luồn tay vào trong quần mình.
“Đừng làm thế. Kwon Se Hyuk, đừng làm chuyện này.”
“Lạnh quá.” Sehyuk mếu máo. “Vì lạnh quá nên em mới thế này.”
“Tôi sẽ ôm cậu.” Ryu Jin nuốt ngược tiếng khóc vào trong. “Tôi sẽ sưởi ấm cho cậu, nên đừng làm chuyện này. Tôi ghét nó.”
“Em… em không thể dừng lại được.”
Ngay khoảnh khắc chĩa súng vào Jin Chi Woo, đã có ai đó nói với Sehyuk. Rằng đây không phải là trò trút giận cá nhân, mà là hành động đem lại sự công bằng cho thế giới. Rằng Shin Hae Beom đã cướp đoat của ngươi, thì ngươi cũng phải cướp đoạt lại thứ gì đó từ anh ta chứ.
Đó không phải tiếng của Cha Mo Eun. Đó là ý chí của chính Kwon Se Hyuk. Là quyết định và hành động của chính cậu ta. Vì vậy, cậu ta phải tự chịu trách nhiệm. Chính sự thật đó khiến cậu ta sợ hãi đến phát khóc.
Kwon Se Hyuk bám lấy thân hình gầy gò của Ryu Jin. Giữa mùi chiến tranh nồng nặc, cậu ta cố gắng tìm kiếm mùi hương cơ thể của người mà câu ta khao khát đến cháy lòng.
“Anh… đừng bỏ rơi em.”
Cậu ta chạm vào Ryu Jin. Muốn cảm nhận RyuJin. Kwon Se Hyuk đè nghiến thân thể đang kháng cự yếu ớt của Ryu Jin xuống. Sức nặng của Sehyuk ép chặt khiến cậu không thể thở nổi, phải hổn hển từng cơn.
“Đừng vứt bỏ em” Kwon Se Hyik cuối cùng cũng bật khóc nức nở. “Hãy yêu em đi.”
‘Em đã giết người, nhưng xin hãy yêu em.’
Cha Mo Eun cười ngặt nghẽo. Mày điên rồi phải không?
Có lẽ vậy. Kwon Se Hyuk vừa khóc vừa nghĩ.
Sehyuk không ngừng tay. Ryu Jin phát ra những tiếng thở dốc. Nhìn cậu cố gắng bảo vệ lớp nội y mỏng manh cuối cùng, Sehyuk thấy vừa đáng thương vừa yêu kiều. Thật đáng yêu làm sao. Kwon Se Hyuk ôm lấy Ryu Jin, người đang phát ra những âm thanh như một chú hươu con bị mắc bẫy.
“Vì Shin Hae Beom sao? Anh thấy như mình đang phản bội hắn à?”
Nếu là chuyện đó thì không cần phải lo lắng.
“Hắn ta đang ngủ với mẹ của em đấy.”
Dù chính miệng nói ra, cậu ta cũng không thể hiểu nổi điều đó. Cũng không thể tha thứ, cho dù đối phương là ai. Kwon Se Hyuk muốn nói với Ryu Jin: Có lẽ việc Shin Hae Beom thích cậu không phải là tình yêu thuần khiết, mà chỉ là ác ý bắt nguồn từ sự ghen tị với Sehyuk thôi.
‘Một kẻ như thế mà anh cũng thích sao? Thích hơn cả em?’
“Với em, chỉ có mình anh thôi.”
Kwon Se Hyuk luồn tay vào giữa hai chân Ryu Jin. Cậu ta nắm chặt cặp đùi đang co giật rồi banh ra. Ánh mắt cậu ta đóng đinh vào vùng kín lộ ra sau lớp nội y bị kéo xuống.
“Sao lại thành ra thế này?”
Bên dưới không có một sợi lông nào. Nhẵn nhụi như cơ thể của một đứa trẻ.
“Shin Hae Beom đã làm vậy à?”
“Đừng nhìn. Kwon Se Hyuk, đừng làm thế…”
“Dễ thương lắm, anh ạ.”
Cậu ta vuốt ve chậm rãi từ vùng xương chậu. Dù rất muốn bóp mạnh lấy bờ mông ấy nhưng cậu ta đã kìm lại. Cậu ta không đến đây để cưỡng bức Ryu Jin. Sehyuk không muốn làm vậy. Cậu ta không muốn khiến Ryu Jin vốn đã sợ hãi lại càng kinh hãi hơn.
Mặt khác, Sehyuk muốn hỏi RyuJin: Anh có nhìn thấy người đàn bà đang ngồi trên lưng em không? Cô ta đang siết cổ em. Cô ta bảo em hãy đánh anh, cưỡng bức anh, bắt cóc anh rồi nhốt vào một nơi chỉ mình em biết.
Nhưng em sẽ không làm vậy. Vì em yêu anh. Không thể so sánh em với kẻ bắt cá hai tay như Shin Hae Beom được.
Kwon Se Hyuk vùi mặt vào giữa hai chân Ryu Jin. Hai cổ tay đang kháng cự bị Sehyuk khóa chặt bên hông. Cảm giác trống trải khi không có những sợi lông chạm vào má tuy hơi lạ lẫm nhưng cũng rất tuyệt. Chỉ riêng việc chia sẻ hơi ấm với cậu đã khiến phần thân dưới của Sehyuk trở nên nặng trềnh trệch.
Nghĩ lại thì, gu của Shin Hae Beom lúc nào cũng cao sang đến mức phát nôn.
Ki Woo Hee đang tranh cãi với Yu Mi Hyeon về chiếc hũ tro cốt màu trắng trơn đựng tro cốt của Kang In Woo. Yu Mi Hyeon muốn cô mang nó đến Hồi Nguyệt Lâu, còn Ki Woo Hee từ chối vì không muốn ôm đồm việc phiền phức. Nhưng Yu Mi Hyeon cứ khăng khăng đòi cô đi giao vì bà đang bận chuẩn bị cho lễ Chung Yong.
Ki Woo Hee thở dài. Cô thừa hiểu ý đồ của Yu Mi Hyeon khi dặn phải trực tiếp gặp mặt để giao. Bà muốn cô thân thiết với Kang In Hye. Việc coi đứa trẻ đó là người có ích cho tương lai không phải là kỳ vọng vô căn cứ, nhưng phương pháp này hoàn toàn sai lầm.
Liệu Kang In Hye có muốn làm bạn với người mang hũ tro cốt của cha ruột mình đến không? Trong khi cha nó còn không được tổ chức tang lễ vì là tội phạm trọng tội? Chẳng phải dí súng vào mồm nó rồi bắt hợp tác sẽ hiệu quả hơn sao?
Cô thua cuộc trong cuộc tranh cãi nực cười này chỉ vì Yu Mi Hyeon và Won Se Yeong đã phối hợp quá ăn ý. Ki Woo Hee cúi nhìn hũ tro cốt trong tay. Kế hoạch quay về ngay lập tức đã bị đổ bể, và cảm giác khi kế hoạch chệch hướng thật chẳng dễ chịu chút nào.
Đáng lẽ cô không nên nghe lời mỉa mai của Yu Mi Hyeon rằng “về muộn một chút thì tòa nhà 12 tầng cũng không sập đâu”. Cô nên chuồn lẹ trước khi thủ tục hỏa táng kết thúc, và không nên để Seong Jae Kyung với Ha Chae Kyung đi trước. Đây là cái giá cho việc sập bẫy “uống trà chuyện trò một lát” của Yu Mi Hyeon.
Ki Woo Hee kẹp hũ tro cốt bên hông, rảo bước qua bãi đỗ xe về phía chiếc Jeep. Cô rút điện thoại ra kiểm tra và thấy 5 cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều từ Yoon Tae Geum. Cô ngẩn người nhìn điện thoại. Chắc chắn anh ta không gọi vì việc cá nhân. Bộ đàm để làm cảnh sao? Nếu anh dám lấy cớ không rành mật mã thì cô sẽ trị cho hắn một trận nhớ đời.
– Thiếu tá?! Sao bây giờ cô mới nghe máy!
Chưa kịp hỏi có chuyện gì, giọng nói của Yoon Tae Geum đã vang lên khiến Ki Woo Hee quyết định sẽ không chỉ trị tội cái lưỡi mà là đập nát cái đầu của anh ta. Nhưng ý định đó lập tức biến mất sau báo cáo tiếp theo.
– Trung tá bị trúng đạn. Trúng chỗ hiểm nên đang rất nguy kịch. Đại úy quân y Choi Yu Shin đã lên xe cùng hộ tống về Trung ương số 5… Thiếu tá? Cô có đang nghe không?
Ki Woo Hee nuốt nước miếng khan.
– Thiếu tá? Thiếu tá! A!
“Tôi đang nghe đây.”
Cô biết tính cách hời hợt của Yoon Tae Geum. Nếu đây là trò đùa, cô sẽ bắn một lỗ trên trán anh ta. Nếu là thật, cô sẽ truy cứu trách nhiệm vì bản báo cáo lộn xộn này. Anh ta hãnh diện là du học sinh mà sao không biết quy tắc 5W1H tối thiểu vậy?
Cô nhảy lên xe Jeep, nổ máy. Tiếng ồn xung quanh cùng sự hỗn loạn trong suy nghĩ khiến giọng của Yoon Tae Geum khó nghe hơn. Cô quát lớn:
“AI ĐÃ BẮN?!”
Đó mới là điều quan trọng nhất. Ki Woo Hee nhấn mạnh chân ga, cảm nhận cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực—một cảm giác đau đớn nhưng không hề xa lạ. Trong lúc nghiến răng lái xe, cô thậm chí không kịp nghĩ đến việc phải gọi điện cho Yu Mi Hyeon để giải thích tại sao mình không thể đến Hồi Nguyệt Lâu.
Lộ trình hẹn hò của những nhân vật nổi tiếng thật ngắn ngủi. Shin Hae Beom tranh thủ lúc Jang Seung Hee ngủ say để lẻn ra khỏi phòng suite khách sạn Hilton. Anh thậm chí còn không kịp xỏ giày mà đã lao vào thang máy.
Khi cửa thang máy đóng lại, cánh tay đang ôm đôi ủng quân đội của anh mới thả lỏng. May mà trong không gian kín này không có ai. Anh thò tay vào trong giày để phủi thì bỗng bật cười cay đắng khi chạm phải một vỏ bao cao su. Cảm cảnh ôm giày bỏ chạy rồi đứng gỡ vỏ bao cao su dính dưới chân trong thang máy thật nực cười.
Anh nhắm mắt cho đến khi thang máy xuống tầng 1. Nếu nhìn vào khuôn mặt mình phản chiếu trên vách thang máy sáng loáng, anh sợ mình sẽ muốn đập đầu vào đó mất. May là anh đã kịp cầm theo chiếc điện thoại mà Jang Seung Hee từng ném ra ghế sau xe.
Shin Hae Beom rảo bước qua sảnh khách sạn. Một nhóm phóng viên ngoại quốc vừa bước vào, trên tay cầm cờ Hoàng Long. Anh nghe thấy một phóng viên nữ cố gắng chào mình bằng tiếng địa phương: “An… nyeong-ha-se-yo.” Anh nhìn thấy cuốn sách giao tiếp cấp tốc trong túi xách của cô ấy và mỉm cười gật đầu.
Chứng kiến cảnh đó, anh chợt nghĩ mình nên dạy tiếng Anh cho Jeon Ryu Jin. À không, để Yu Mi Hyeon dạy thì hơn.
Thấy cây ATM bên trong cửa hàng tiện lợi ở tầng 1, anh nhanh chóng vào rút tiền mặt. Khi định bước ra, những món đồ ăn vặt trên kệ bỗng thu hút sự chú ý của anh.
Ực. Anh không tin nổi là mình vừa nuốt nước miếng. Shin Hae Beom ngơ ngác nhìn quầy hàng rồi như bị bỏ bùa, anh cầm lấy chiếc giỏ xách.
Sau đó anh chẳng còn nhớ gì nữa. Khi bừng tỉnh, anh đã bước ra khỏi cửa hàng với một túi nilon đầy ắp như túi của ông già Noel. Anh thật cạn lời với hành động thiếu suy nghĩ của chính mình. Đáng lẽ phải đi ra đường lớn bắt taxi, vậy mà lại xách theo một đống đồ ăn vặt mà bình thường anh chẳng bao giờ đụng tới.
Anh thở dốc, túi nilon cứ va đập vào ống chân theo mỗi bước đi, phát ra tiếng sột soạt. Dù trời lạnh nhưng mồ hôi đã lấm tấm trên trán. Cuối cùng, Shin Hae Beom quyết định từ bỏ ý định trở về một cách bất ngờ.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 401 "