Chương 402
Ngay khi bật nguồn điện thoại để tìm người trợ giúp, Shin Hae Beom đã sững sờ trước hàng loạt cuộc gọi nhỡ và yêu cầu hồi đáp đổ về như thác lũ.
“Tôi đã đến Quân cảnh, nhưng họ lại hỏi ngược lại tôi. Rằng anh vẫn chưa quay về sao?”
Ki Woo Hee đang chạy quá tốc độ. Vì vậy, dù có đạp phanh, xe cũng dừng lại rất chậm. Những người đi bộ liếc nhìn chiếc Jeep trắng đang chiếm mất nửa vạch kẻ đường. Có kẻ còn tò mò nhìn qua lớp kính đen để xem mặt gã lái xe ngông cuồng. Ki Woo Hee khẽ chửi thề.
“Là lỗi của chúng ta mà.”
“Không phải Đội trưởng, là tôi. Tôi là người lái xe.”
Ki Woo Hee lôi chiếc còi hú từ dưới ghế ra đặt lên nóc xe. Tiếng còi đỏ vang lên inh ỏi píp pô píp pô. Theo quy định, đây là thứ không được phép dùng cho xe cá nhân, và Ki Woo Hee cũng không được phép sở hữu nó. Nhưng Shin Hae Beom không truy cứu. Anh cũng không bảo cô dẹp đi vì ồn ào, mà chỉ lẳng lặng lục túi nilon, lấy ra một thanh chocolate đưa cho cô.
“Cái gì đây ạ?”
“Vì tiết kiệm được tiền taxi mà. Khi căng thẳng thì đồ ngọt là tốt nhất.”
Vẻ mặt Ki Woo Hee nhăn nhó. “Anh có biết tình hình hiện tại thế nào không? Có cần tôi giải thích lại không?”
“Không, không. Tôi hiểu rồi. Chỉ là biểu cảm của cô trông khá thú vị.”
“Bây giờ không phải lúc đùa đâu.”
“Tôi biết.”
Ki Woo Hee vừa ngậm thanh chocolate vừa lái xe. Shin Hae Beom có hai cách để khiến cấp dưới đang càm ràm phải im miệng: cây gậy và củ cà rốt. Cái trước là dùng báng súng nện vào đầu, còn cái sau là tống bất cứ thứ gì ăn được vào mồm để họ không nói được nữa.
Shin Hae Beom nhìn xuống ghế sau. Một chiếc hũ trắng trơn đang nằm nghiêng ngả. Dù không ghi tên, nhưng chắc chắn đó là hũ tro cốt của Kang In Woo. Anh không có ý định vươn tay dựng nó dậy cho ngay ngắn.
“Dù sao Yu Mi Hyeon cũng khá hào phóng đấy.”
Đó là một chiếc hũ tốt. Có lẽ người ta sẽ hỏi đồ tốt thì có ích gì cho người chết, nhưng tiền chi cho người quá cố thực chất là dành cho người sống. Kang In Hye sẽ tìm lại được chút ý chí sống khi thấy tro cốt của cha mình được đặt trong một món đồ sứ cao cấp thay vì một cái thùng nhựa. Chỉ một chút thôi.
“Đáng lẽ cô nên giao nó cho Hồi Nguyệt Lâu.”
Ki Woo Hee nuốt miếng chocolate rồi đáp: “Không có thời gian.”
“Cũng đúng, kẻ chết thì đã chết rồi, người sống vẫn phải tiếp tục sống chứ.”
“Thật xin lỗi vì không thể đưa anh thẳng đến bệnh viện.”
“Có gì đâu.”
Giọng Shin Hae Beom vẫn thản nhiên, thái độ hờ hững. Ki Woo Hee dựa vào tiếng còi hú để lao đi, phớt lờ mọi tín hiệu đèn giao thông nhưng vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn Shin Hae Beom ở ghế phụ. Anh đang chúi mũi vào túi nilon có logo cửa hàng tiện lợi, mải mê bóc hộp bánh quy.
“Cái này không dễ tí nào. Ngón tay tôi hơi vướng.”
“Anh không lo cho Phó đội trưởng sao?”
“Lo cái gì chứ.” Shin Hae Beom nhai bánh quy rôm rốp. “Jin Chi Woo trúng đạn mà dễ chết thế sao?”
Phía trước là ngã tư. Ki Woo Hee suýt chút nữa đã đâm trực diện vào một chiếc taxi đang đi đúng đèn tín hiệu. Cô đạp phanh hết cỡ nhưng chiếc Jeep đang đà lao nhanh không dừng lại ngay được. Tiếng lốp xe rít lên ghê người trên mặt đường nhựa. Tiếng còi xe vang lên khắp nơi.
Ki Woo Hee thở dốc. Đôi tay nắm vô lăng run bần bật. Cô không tin vào thần linh, nhưng khoảnh khắc này, có thể nói là thần linh đã giúp sức. Cô đã tránh được tai nạn trong gang tấc. Chiếc taxi suýt va chạm đã đi mất tăm. Chắc hẳn tài xế lúc này cũng đang rụng rời chân tay vì kinh hãi.
Sau một hồi trừng mắt nhìn phía trước, Ki Woo Hee hít sâu một hơi rồi bình tĩnh bẻ lái. Shin Hae Beom không nói gì cho đến khi chiếc Jeep tấp vào lề đường. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh ổn. Ki Woo Hee đã lầm.
“Mẹ kiếp!”
Đừng có lảng vảng trước mặt xe đang hú còi chứ! Khi cô đang định gào lên thì Shin Hae Beom nắm chặt lấy cánh tay cô.
“Cô điên rồi à?”
Ki Woo Hee không thể trả lời. Đã lâu rồi cô mới lại cảm nhận được lực tay của Shin Hae Beom. Cánh tay bị nắm như sắp gãy rời.
“Thiếu tá. Hiện giờ cô có tỉnh táo không?”
“…Không ạ.”
“Vừa rồi cả hai chúng ta suýt soát soát lên chuyến tàu tốc hành về suối vàng đấy. Biết không?”
“……”
“Nếu định lái xe kiểu này thì dẹp cái còi đi rồi xuống xe! Đừng có làm trò côn đồ nữa!”
“……”
“Vẫn chưa tỉnh ra à? Những việc chúng ta làm là trò đùa sao? Tên tuổi của chúng ta nhẹ hẫng thế sao?! Ki Woo Hee! Cái chức Thiếu tá hiện giờ thật phí hoài cho cô!”
Ki Woo Hee cúi đầu, cầu xin sự tha thứ từ người cấp trên đang phẫn nộ. Shin Hae Beom là đối tượng xứng đáng để cô phải cúi đầu. Anh không mắng mỏ thêm nữa. Anh bật cười nói rằng vì cú phanh gấp mà đống bánh quy anh đang ăn đã bay vèo ra tận ghế sau chỗ hũ tro cốt của Kang In Woo. Tất nhiên, Ki Woo Hee không thể cười theo.
Cuối cùng cũng đến tòa nhà chính Phong Kỷ giáo đội. Shin Hae Beom bước xuống trước. Ki Woo Hee định cầm lấy túi nilon của anh.
“Để tôi cầm cho ạ.”
“Tôi sẽ đưa cái này cho bé gà của tôi.”
“Đừng cướp mất thành ý của tôi chứ” Shin Hae Beom vừa nói vừa cười, gương mặt vẫn như mọi khi. Ki Woo Hee lẳng lặng thu tay lại.
“Tôi biết mình không có tư cách, nhưng xin anh… Dù sắp tới có chuyện gì xảy ra… Dù nhìn thấy gì, nghe thấy gì, xin anh đừng sụp đổ.”
“Tôi không biết Thiếu tá lại là người sâu sắc như vậy đấy.” Giọng anh rất dịu dàng. “Quả nhiên con người phải biết nhau lâu mới hiểu được.”
Tấm lưng của Shin Hae Beom khi chạy lên cầu thang đã ướt đẫm mồ hôi. Chiếc sơ mi dính chặt vào người làm lộ rõ đường nét bờ vai vạm vỡ. Giữa thời tiết mà nếu không khoác thêm áo ngoài thì rất dễ cảm lạnh này, anh lại như vậy.
Ki Woo Hee lầm bầm: “Không phải đâu.”
Lời khẩn cầu “đừng sụp đổ” không phải dành cho Shin Hae Beom. Đó là lời dành cho chính cô. Cô thực lòng mong anh trụ vững. Bởi vì nếu cột trụ đổ, mái nhà cũng sẽ sập theo.
Yoon Tae Geum tựa lưng vào cột. Định chỉ tựa một lát, nhưng chẳng mấy chốc anh ta đã trượt dài xuống và ngồi bệt trên sàn. Mặc kệ đi, trông có thảm hại hay không giờ chẳng còn quan trọng nữa. Anh ta vùi mặt vào đầu gối. Lưỡi anh ta khô khốc.
“Anh có cần cái này không?” Một tên vệ sĩ chưa kịp biết tên đưa cho anh ta chai nước suối. Trên vạt áo sơ mi trắng của tên đó cũng dính máu – máu của Jin Chi Woo khi chúng cố kéo Kwon Se Hyuk ra.
Yoon Tae Geum cố tránh ánh nhìn khỏi vết máu đó. Chai nước lạnh như đá. “Cảm ơn.”
Anh ta định nở một nụ cười xã giao nhưng cơ mặt cứng đờ không sao cười nổi. Anh uống cạn chai nước 500ml trong một hơi, lúc này mới nhận ra mình đã mất nước trầm trọng đến thế nào.
Shin Hae Beom đang ở đâu rồi? Lẽ nào vẫn còn ở Quân cảnh? Ki Woo Hee đã hứa chắc chắn sẽ đưa anh về. Yoon Tae Geum đã nghe rõ điều cô ấy nói với Jeon Ryu Jin.
Lý do Yoon Tae Geum hé cửa nhìn vào văn phòng không phải để nghe lén, mà là vì lo cho Ryu Jin. Anh ta thực lòng muốn xin lỗi. Xin lỗi vì đã chần chừ. Vì anh ta đã quá khiếp sợ trước Vương tử Kwon Se Hyeok. Và nếu có thể… anh ta muốn hỏi xem cậu có ổn không.
“Ư.” Yoon Tae Geum vò đầu bứt tai. Giờ anh ta đã hiểu vì sao khi đau khổ, con người ta lại làm hành động đó. An ta muốn xóa sạch ký ức này. Không cần tất cả, chỉ cần cắt bỏ đúng một phân cảnh như trong phim vậy. Nhưng càng khao khát, ký ức lại càng rõ nét.
Anh ta đã nghĩ Ki Woo Hee là người duy nhất có thể ngăn cản Kwon Se Hyuk, nhưng cô ấy mãi không nghe máy. Yoon Tae Geum đã gọi hơn năm cuộc. Khi cuối cùng cũng kết nối được, anh gần như đã rơi vào trạng thái hoảng loạn.
Ngay sau khi kết thúc cuộc gọi với Ki Woo Hee, anh ta đã lao vào văn phòng để báo tin cô ấy sắp đến. Nhưng ngay khi mở cửa, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt: Ryu Jin đang bị Kwon Se Hyuk đè nghiến xuống sàn trong tư thế nằm sấp, quần áo dưới đã bị lột sạch. Đôi chân trắng gầy yếu ớt vùng vẫy vô vọng.
Bàn tay gầy gò cào cấu mặt sàn đá cẩm thạch. Tiếng gào thét của Ryu Jin vang lên. Nhìn từ phía sau, Kwon Se Hyuk vẫn mặc quần áo, nhưng quá đủ để hiểu cậu ta đang làm gì. Mọi tình tiết đều chỉ về một sự thật: Vương tử Kwon Se Hyuk đang cưỡng bức Jeon Ryu Jin.
Yoon Tae Geum chớp mắt liên tục. Jeon Ryu Jin rất yếu. Dù đôi chân của Vương tử không lành lặn thì về thể hình cơ bản, Ryu Jin cũng không phải là đối thủ. Cơ thể Ryu Jin dưới thân Kwon Se Hyuk mỏng manh như một tờ giấy. Một tờ giấy rách nát đang khóc lóc, van xin cậu ta dừng lại, van xin đừng làm thế…
Yoon Tae Geum đút tay vào túi quần, nắm chặt chiếc máy chích điện. Anh ta cảm thấy mình sẽ hối hận nếu không ngăn cản Kwon Se Hyuk, dù bình thường anh chẳng phải là kẻ đạo đức gì cho cam. Nhưng mặt khác, anh ta lại do dự. Yoon Tae Geum không nên nhận chiếc đồng hồ đó. Dù là món đồ hiệu đắt giá thế nào cũng không đáng giá bằng mạng sống.
Anh ta mân mê chiếc máy chích điện nhưng cuối cùng không dám lấy ra. Ý nghĩ nếu làm thế với Vương tử thì mình sẽ chết đã ngăn anh lại. Phòng vệ chính đáng chỉ được xem xét khi đối phương không phải hoàng tộc hay quý tộc.
Hai tên vệ sĩ cũng không ra tay. Dù nhìn thấy một chàng trai đang bị cưỡng bức ngay trước mắt. Yoon Tae Geum không trách chúng. Bởi vì chúng cũng quý trọng mạng sống duy nhất của mình giống như hắn vậy.
Đúng lúc đó Ki Woo Hee trở về. Cô lao thẳng lên tầng 12, gạt phăng một kẻ không làm được tích sự gì như anh ta sang một bên để lao vào Kwon Se Hyuk – kẻ đang “ăn tươi nuốt sống” Jeon Ryu Jin.
“Hức…”
Cảm giác tự ti bủa vây. Tội lỗi vì đã có mặt tại hiện trường nhưng không làm được gì gặm nhấm tâm trí Yoon Tae Geum. Một sự thật không thể chối cãi: mọi việc dọn dẹp quan trọng nhất đều do Ki Woo Hee làm. Cô ấy là người cho Kwon Se Hyuk uống thuốc an thần, cũng chính cô ấy là người đỡ một Jeon Ryu Jin tan nát dậy, lau người và mặc quần áo cho cậu.
Trong vòng tay của Ki Woo Hee, Jeon Ryu Jin đã khóc rất nhiều. Cậu khóc nức nở như một đứa trẻ và gọi tên Shin Hae Beom. Ki Woo Hee đã bình tĩnh và kiên quyết dỗ dành cậu: “Hãy đợi đã. Tôi nhất định sẽ tìm Đội trưởng mang về đây.”
Trong suốt quá trình đó, việc duy nhất anh ta làm được là lục lọi hành lý của Ryu Jin để tìm vài bộ quần áo tạm ổn mang đến cho cậu.
“Thật thảm hại…”
Lau đi những giọt nước đọng trên cằm, Yoon Tae Geum gượng dậy. Anh ta nói với hai tên vệ sĩ: “Hai người, nhất định phải nghe theo mọi chỉ thị.”
“Dạ?”
“Không quan trọng việc tại sao hai người lại đến đây. Cứ vô điều kiện! Vô điều kiện làm theo những gì Chuẩn tướng và Thiếu tá sai bảo. Đó là con đường sống duy nhất của các người.”
Cơn khát lại ập đến, dù anh ta vừa uống nước xong. “Hai người đã thấy Thiếu tá Ki Woo Hee lúc nãy rồi chứ?”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 402"