Chương 403
“Ngài có thấy Vương tử gọi Thiếu tá là chị không? Nếu không có người đó, Vương tử chắc vẫn còn đang điên loạn đấy. Thiếu tá là người rất đáng sợ. Chỉ cần một chút không vừa ý, cô ấy có thể bắn nát trán các người đấy.”
Yoon Tae Geum phải hù dọa chúng thật mạnh. Để chúng không dám mở mồm lung tung mà chuốc họa vào thân. Đó là tất cả những gì anh ta có thể làm với tư cách là người cùng nhà Gold & Iron.
“Nhưng còn điện thoại cá nhân của chúng tôi…”
“Quên đi.”
“Chúng tôi thực sự không chụp gì cả. Cũng không liên lạc ra ngoài.”
“Quên đi! Giờ mà cái đó còn quan trọng sao?!” Yoon Tae Geum gắt gỏng. Lũ này điên rồi à? Tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc mà còn lo điện thoại?
“Nhưng mà…”
“Nhưng mà? Nhưng mà à?” Yoon Tae Geum bật dậy, dùng ngón tay chỉ trỏ vào ngực tên vệ sĩ đang cúi đầu. “Nếu may mắn, các người có thể nhận lại cái máy đã bị xóa sạch dữ liệu. Nhưng theo tôi thấy, trước khi kịp đòi điện thoại, các người có khi đã phải nói lời vĩnh biệt với cõi đời này rồi đấy.”
“……”
“Không nắm bắt được tình hình à? Hay sốc quá nên não hỏng rồi? Oa, tôi phát điên mất. Sao các người vào được công ty chúng ta thế? Đi làm thuê theo ngày à? Nhận tiền công hôm nay rồi về à?”
“Không phải ạ. Chúng tôi xin lỗi.”
“Xin lỗi cái gì? Sợ không nhận được tiền à? Này, tôi cho. Bao nhiêu? Các người được hứa trả bao nhiêu, nói đi! Nói thật lòng với anh đây này! Tôi sẽ thưởng thêm cho các người một khoản hậu hĩnh!”
Ngay khoảnh khắc anh ta giận dữ rút ví ra, tiếng thang máy dừng lại vang lên. Yoon Tae Geum đờ người nhìn cánh cửa mở ra, không kịp cất ví, chỉ biết trân trân nhìn gương mặt của Shin Hae Beom đang tiến lại gần. Ki Woo Hee theo sát phía sau.
Yoon Tae Geum cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mũi ủng quân đội của Shin Hae Beom.
“Chuẩn tướng.”
Một giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu. “MVP đâu?”
“Hiện đang ở phòng y tế ạ. Ngài ấy đã ngủ thiếp đi sau khi tiêm thuốc an thần.” Một quân y tập sự đang túc trực bên cạnh Kwon Se Hyuk thay cho Choi Yu Shin.
“Ra vậy.”
“Ngài có muốn đến đó không?”
“Đến xem ‘Vương tử ngủ trong rừng’ để làm gì. Khi nào tỉnh thì báo cáo.”
“Dạ… vâng.”
“Làm gì có lỗi à? Sao không ngẩng mặt lên?”
Yoon Tae Geum nuốt nước miếng, chậm rãi ngẩng đầu. Shin Hae Beom đã lướt qua vai anh ta. Người chạm mắt với Yoon Tae Geum là Ki Woo Hee. Yoon Tae Geum thấy cô khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vì tình hình quá khẩn cấp, cô đã rời đi trước khi kịp thấy Kwon Se Hyuk thiếp đi. Yoon Tae Geum thực sự cảm kích đến phát khóc vì cô đã giữ lời hứa đưa Shin Hae Beom về.
“Phía bệnh viện nói sao?” Shin Hae Beom hỏi khi bước tiếp.
“Kể từ khi vào phòng phẫu thuật thì chưa có tin gì thêm. Đại úy nói sẽ liên lạc sau ạ.”
“Bảo cậu ta gọi thẳng cho tôi.”
“Rõ.”
Shin Hae Beom dừng bước, quay lại hỏi Ki Woo Hee: “Hẳn là đã có tiếng súng. Phía tầng dưới cô báo cáo thế nào?”
Một sự im lặng bao trùm. Yoon Tae Geum lau giọt mồ hôi đọng trên cằm. Không khí thật khó thở. Ki Woo Hee bình tĩnh giải thích:
“Trong quá trình hộ tống, khuôn mặt của Phó đội trưởng đã bị lộ, nên không thể che giấu việc anh ấy bị thương. Hiện tại vẫn chưa đưa ra phát ngôn chính thức nào. Mong Đội trưởng…”
Shin Hae Beom khoanh tay. “Chắc hẳn sẽ có đủ loại đồn đoán. Mọi công việc sẽ bị tê liệt.”
“Chúng tôi vô cùng xin lỗi.”
“Không, cô làm tốt lắm. Thà im lặng còn hơn nói lấp lửng để người ta thêu dệt.”
Bước chân của Shin Hae Beom hướng về một nơi duy nhất: Hiện trường.
Yoon Tae Geum nín thở. Shin Hae Beom tiến về nơi Jin Chi Woo bị bắn và Jeon Ryu Jin bị cưỡng bức với vẻ ngoài điềm tĩnh như mọi ngày. Nhưng nếu nhìn kỹ, tấm lưng anh đã ướt đẫm mồ hôi, và bàn tay nắm lấy nắm cửa đang run rẩy.
“Trước khi nói chuyện với MVP, tôi cũng chẳng có gì để nói cả.”
“Rõ.”
Sau khi Ki Woo Hee cúi đầu lui xuống, Yoon Tae Geum mới dám lên tiếng: “Chuẩn tướng, hai tên kia cũng có mặt tại hiện trường. Họ là vệ sĩ thuộc Gold & Iron đi cùng Vương tử theo yêu cầu của Phu nhân Tổng thống.”
Cánh tay Shin Hae Beom rời khỏi nắm cửa. Anh tiến lại gần hai tên vệ sĩ đang cứng đờ như tượng đá vì sợ hãi.
“Các người thấy rồi chứ?”
“Dạ? … Vâng.”
“Cho mỗi người một cuộc điện thoại về cho gia đình. Bảo rằng tạm thời chưa về nhà được.”
Yoon Tae Geum vội vã can thiệp: “Tôi đã thu giữ điện thoại ngay lập tức và luôn ở cùng họ. Tôi đảm bảo họ không liên quan, họ chỉ vô tình bị cuốn vào thôi.” Anh ta suýt nữa đã nắm lấy tay Shin Hae Beom để nài nỉ. Anh ta nhớ rõ Shin Hae Beom ở Jang-jin – kẻ đã bắn hạ hai người Nhật không chút do dự. Anh ta biết Shin Hae Beom rất bảo vệ người của mình, và sẽ không tha thứ cho kẻ nào đụng đến họ.
Shin Hae Beom đặt bàn tay lạnh lẽo lên vai Yoon Tae Geum. “Làm gì mà căng thẳng thế. Cậu đâu có tội gì.”
“Nhưng mà…”
“Đừng lo, tôi sẽ không giết hay tra tấn đâu. Nhưng vẫn phải điều tra, đưa họ đến phòng thẩm vấn đi.”
“Cả tôi nữa sao?”
“Cậu cũng phải viết bản tường trình chứ. Chẳng phải cậu cũng là nhân chứng sao?”
Biết không thể tránh khỏi, Yoon Tae Geum gật đầu. Seong Jae Kyung cùng vài binh sĩ đi lên theo lệnh của Ki Woo Hee. Trông anh nhợt nhạt như một bá tước ma cà rồng, hẳn là cú sốc về Jin Chi Woo quá lớn.
“Đi thôi.”
Khi Yoon Tae Geum và hai tên vệ sĩ rời đi, Seong Jae Kyung liếc nhìn Ki Woo Hee, nhưng cô lạnh lùng quay đi. Dù vậy, anh vẫn thấy vui thầm vì người được cô gọi đến là mình chứ không phải Ha Chae Kyung.
Shin Hae Beom lần tìm công tắc bật đèn. Cảnh tượng trước mắt khiến anh bật cười chua chát. Nếu địa ngục có thật, hẳn nó sẽ trông như thế này.
Mọi thứ thảm khốc đúng như dự đoán khiến anh thậm chí không còn thấy giận dữ, cũng không có nước mắt. Anh cố tình không nhìn về phía khu vực bị phong tỏa, nơi Jin Chi Woo đã ngã xuống. Những vết máu trên sàn đã được lau, nhưng máu bắn trên tường thì không thể xóa sạch ngay được.
Mỗi bước đi của anh đều giẫm lên những mảnh vụn vỡ. Tiếng vỡ vụn đâm vào màng nhĩ, cảm giác như trái tim đang bị oxy hóa từ những góc cạnh. Đứng giữa “địa ngục trần gian”, anh cất tiếng:
“Bé gà à, ra đây đi.”
Không gian tĩnh lặng.
“Jeon Ryu Jin. Tôi bảo ra đây.”
Vẫn im lìm. Shin Hae Beom cảm thấy sự im lặng này thật nặng nề. Anh bắt đầu nghi ngờ lời nói của Yoon Tae Geum. Nếu gã đó dám lừa anh, anh sẽ xuống tầng hầm bẻ gãy cổ cả ba tên đó.
Anh quyết định gọi tên cậu lần cuối trước khi cơn điên bùng phát.
“Ryu Jin à.” Gọi tên này, trái tim anh bỗng thắt lại. “Ryu Jin à, tôi nhớ em. Ra đây đi.”
Tiếng bánh xe ghế xoay lăn trên sàn vang lên. Shin Hae Beom quay đầu lại và chứng kiến một cảnh tượng kinh ngạc. Jeon Ryu Jin với khuôn mặt đẫm lệ, tóc tai bù xù như tổ quạ, đang sụt sùi chui ra từ dưới gầm bàn làm việc của anh.
“…Động đất à?”
Anh chưa kịp hỏi tại sao cậu lại ở đó thì…
“Này!”
Này?
Ryu Jin lao đến như một quả tên lửa. Shin Hae Beom nhận ra chiếc áo khoác trượt khỏi lưng cậu rơi xuống sàn chính là chiếc áo cardigan của mình. Những giọt nước từ mái tóc ướt của cậu bắn tung tóe. Shin Hae Beom mở rộng vòng tay đón lấy.
Nghe tiếng khóc như xé lòng của Ryu Jin, anh thầm ước chi bầu trời sụp đổ ngay lúc này để che lấp đi tất cả.
“Đồ tồi!”
“Phải.”
“Đồ khốn kiếp! Đồ lười biếng! Chậm chạp như rùa!”
Shin Hae Beom im lặng, hứng chịu những cú đấm vào mặt, cổ, vai và ngực. Anh bế Ryu Jin đang gào khóc đi về phía sofa. Tấm lưng đẫm mồ hôi của anh dính vào lớp da sofa. Anh vỗ về tấm lưng đang run rẩy của cậu.
“Chẳng béo lên tí nào cả.”
Cơ thể cậu vẫn nhẹ tênh, gầy gò đến mức nực cười. Anh đã cho cậu ăn uống tốt thế kia mà…
“Hức… Ư ư.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 403"