Chương 404
Không thể biết là cậu đang thở dốc hay đang khóc. Shin Hae Beom khẽ cười, bàn tay vuốt ve dọc theo sống lưng của Ryu Jin, từ đốt sống cổ xuống tận thắt lưng.
“Sao giờ mới về?”
“Tôi xin lỗi.”
“Tôi đã đợi biết bao lâu…”
“Cái phòng giam ở Quân cảnh ấy mà, sàn nhà ấm áp thích lắm. Sàn xi măng với bồn cầu kiểu cũ xưa rồi, giờ nắp bồn cầu còn gắn cả vòi nước để rửa tay cơ.” Shin Hae Beom cười thầm. “Hay là chúng ta cùng phạm tội rồi vào đó xây tổ ấm nhỉ?”
Ryu Jin không đáp lại. Cậu chỉ vùi mặt vào cổ Shin Hae Beom, nhắm nghiền mắt, cố gắng hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra. Sau một hồi, cậu nhận ra một điều.
“Anh uống rượu à?”
“Chỉ một ly thôi.” Là loại vang nồng độ thấp, dùng để dỗ Jang Seung Hee ngủ. Anh nhạy bén hơn lão Kwon Ju Hyeok nên không dễ để đổ rượu đi khi chỉ có hai người. “Thật đấy, tôi thề là chỉ đúng một ly.”
Shin Hae Beom siết chặt vòng tay. Dù Ryu Jin rên rỉ vì đau, anh vẫn không buông. “Sao em biết? Ngay cả Thiếu tá Ki còn không nhận ra.”
“Mùi hương khác lắm.”
“Bé gà của tôi có mũi thính như mũi chó vậy.” Anh cười rồi vén áo phông của cậu lên, trượt những ngón tay trên làn da lưng trần. Cảm giác ấm áp và dễ chịu hơn hẳn khi chạm qua lớp vải. Tuy nhiên, việc cậu không hề phàn nàn hay chống đối khi anh vén áo lên tận bả vai khiến anh bận lòng.
“Không khóc à?”
“Tại sao tôi phải khóc?”
“Chẳng phải lúc nãy em vừa khóc sướt mướt dưới gầm bàn sao?”
“Không có.”
“Em định nói dối à?”
“Anh có nhìn thấy đâu mà biết.” Ryu Jin rúc sâu vào lòng anh, cố gắng đẩy cơ thể về phía trước dù không thể gần thêm được nữa.
“Không cần nhìn tôi cũng biết.” Bàn tay vuốt ve lưng cậu của Shin Hae Beom nóng rực. Ryu Jin yêu cái chạm đầy kiên trì ấy, vì nó khiến cậu cảm nhận được sự tồn tại của anh.
“Chỉ cần nghe giọng tôi cũng biết. Tôi có thể cảm nhận được. Bé gà của tôi đã sợ lắm đúng không…”
“Tất cả là tại anh.”
“Sao lại tại ta?”
“Chỉ là… tất cả là tại anh thôi.”
Shin Hae Beom cởi phăng chiếc áo phông đang vén cao của Ryu Jin. Cậu ngoan ngoãn để hắn cởi, nhưng đôi vai vẫn run lên vì lạnh và bám chặt vào lồng ngực anh. Anh đặt cậu nằm xuống sofa. Ngay khi hai cơ thể vừa tách ra, cậu lại lập tức dính lấy anh, vươn tay chạm vào mặt anh.
“Jin Chi Woo…”
“Ừ.”
“Anh ấy… chết rồi sao?” Ánh mắt cậu cầu xin hắn nói rằng không phải vậy, rằng hắn vẫn ổn. “Sao anh không nói gì?”
Thay vì trả lời, Shin Hae Beom vuốt lại những lọn tóc mái rối bời của cậu. “Còn em thì sao? Nói thật đi.”
“Nói gì?”
“Trong lúc tôi vắng mặt, em và tên Chi Woo đó đã có chút ‘vui vẻ’ đúng không?”
Một cơn đau nhói truyền đến từ mạn sườn. Những cú đấm nhỏ nhưng khá đau lại bắt đầu. Shin Hae Beom không tránh. Anh nghĩ mình đáng bị đánh, và anh cũng muốn bị đánh thật đau để tỉnh táo lại. Anh muốn cảm nhận nỗi đau tương xứng với vết thương của Jin Chi Woo. Anh không thể chấp nhận ai khác, chỉ có duy nhất một người trên đời này được phép làm tổn thương anh, đó là Jeon Ryu Jin.
“Chết đi! Chết đi! Sao anh không chết quách ở đó đi mà còn về đây làm gì!”
“Vì tôi nhớ em.”
“Nhớ cái nỗi gì! Toàn nói lời nhảm nhí!”
“Tôi không thể sống nổi nếu không được làm tình với Jeon Ryu Jin.”
Một cú đấm mạnh giáng thẳng vào má phải. Shin Hae Beom quay mặt đi và cười khì khì. “Lạ thật, chẳng đau tí nào.”
“Làm tình với người đó đi!”
“Cái gì?”
Ryu Jin bật khóc nức nở. “Tại sao tôi… tại sao tôi phải nghe những lời đó từ Kwon Se Hyik… Tại sao là tôi! Tại sao! Anh có biết cậu ta đã làm gì với tôi không?!”
“Tôi không biết.”
“Chết đi! Chết đi!”
Những cú đấm, cú đá và đủ loại lời nhục mạ tuôn ra. Shin Hae Beom đón nhận tất cả, thậm chí còn mỉm cười ngâm nga. Anh vừa nhào nặn bờ mông của Ryu Jin – người đang gào lên “Đồ biến thái, để tôi yên” – vừa lột bỏ chiếc quần thể thao rộng thênh thang của cậu chỉ bằng một tay. Nhìn cơ thể chỉ còn lớp nội y, nước mắt anh chợt dâng trào.
Shin Hae Beom nhắm mắt, vội quay mặt đi, nhưng Ryu Jin đã kịp thấy giọt nước mắt lấp lánh trên má anh.
“…Lại đây.” Ryu Jin vươn tay nhưng Shin Hae Beom lắc đầu.
“Sao thế? Chạm vào lòng tự trọng của anh à? Vì bị lộ chuyện đang khóc sao?”
“Không phải.”
“Bỏ tay ra mà nói! Anh là tội phạm à? Sao phải giấu mặt! Ngoài cái mặt đó ra anh còn cái gì nữa đâu!”
Shin Hae Beom che mặt bằng một tay và cười. Anh cảm nhận được luồng gió luồn qua kẽ tay.
“Bỏ tay ra! Tôi bảo bỏ ra!”
Cuối cùng, khi hạ tay xuống, khuôn mặt Shin Hae Beom đã đỏ bừng từ cổ đến tai, đẫm nước mắt. Ryu Jin trân trân nhìn anh, lắp bắp: “L… lại đây. Tôi đang nói tử tế đấy…”
Cảm giác bị giam cầm trong vòng tay Shin Hae Beom giống như bị một chiếc máy ủi từ trên trời rơi xuống đè bẹp. Ryu Jin nhắm mắt, do dự rồi vòng tay ôm lấy cổ anh. Anh thì thầm:
“Ryu Jin à.”
“Gì?”
“Tôi thích em.”
“……”
“Hãy chui vào bụng tôi đi. Để mỗi khi nhớ, tôi có thể lấy em ra xem.”
“Đồ điên.”
“Ừ.”
“Cứ giữ cái thói nôn mửa đó thì thủng dạ dày đấy.”
Cổ của Shin Hae Beom ướt đẫm mồ hôi. Ryu Jin lúc này mới nhận ra: nụ cười, giọng nói đùa cợt, thái độ bình tĩnh của anh nãy giờ đều là giả tạo. Đó là lớp giáp anh mặc vào để che giấu nỗi sợ hãi và sự đau buồn. Cậu lại bị lừa, dù biết anh là một diễn viên bậc thầy.
“Jin Chi Woo, anh ấy chưa chết đúng không?”
“Sao cứ nhắc đến tên đó mãi thế. Làm tôi ghen đấy.”
“Shin Hae Beom, làm ơn…” Ryu Jin túm chặt lấy cổ áo anh. “Hãy nói anh ấy ổn đi. Nói là Jin Chi Woo sẽ không sao đi.”
“Tôi cũng không biết.”
“Trên đời này có chuyện gì mà anh không biết cơ chứ?”
Tấm lưng của Shin Hae Beom run rẩy. Ryu Jin không biết anh đang cười hay đang khóc.
“Vì thằng Chi Woo mà tôi lộ sạch vốn liếng rồi.”
“Đừng nói nhảm. Anh đang lo lắng mà. Còn lo hơn cả tôi…” Người bất ổn nhất lúc này chính là Shin Hae Beom. Vì vậy Ryu Jin càng muốn anh nói ra, bởi vì lời nói của anh luôn trở thành hiện thực.
Jin Chi Woo sẽ không chết. Ryu Jin muốn nghe điều đó.
“Cậu ta không chết đâu.”
“Thật chứ?”
“Nếu là kẻ dễ chết vì trúng đạn thì cậu ta đã chết từ lâu rồi. Từ cái hồi làm lá chắn thịt, hay lúc bị cái tên tóc đỏ xinh đẹp bên Bạch Sư tử khủng bố. Cậu ta cũng lì lợm như tôi vậy. Tôi, cậu ta và Ki Woo Hee… tôi dám chắc, có trói bọn tôi lại ném giữa Đại Tây Dương bọn tôi vẫn sống. Tôi hứa đấy, cậu ta chắc chắn sẽ quay về bên em.”
Ryu Jin quấn chặt hai chân quanh hông Shin Hae Beom, thở dài run rẩy.
“Được rồi. Jeon Ryu Jin…”
“Tôi còn chưa làm gì mà.”
“Chưa?” Shin Hae Beom vốn là kẻ cơ hội, chưa bao giờ bỏ lỡ vận may. “Vậy nghĩa là sau này em sẽ làm gì đó cho tôi phải không?”
“Kh… không phải.”
“Hừm…”
“Tôi không có tâm trạng làm chuyện đó. Jin Chi Woo đang ở bệnh viện…”
“Được rồi. Cứ cởi hết ra rồi nói chuyện tiếp.”
Bàn tay Shin Hae Beom kéo tuột chiếc quần lót của cậu xuống, để lộ bờ mông. Cậu rụt cổ lại khi cảm nhận bàn tay anh bóp mạnh lấy mình. “Tôi đã bảo là không làm mà!”
Cậu bám lấy anh vì muốn chia sẻ hơi ấm, nhưng không muốn quan hệ. Những ngón tay xâm nhập không chút do dự của Shin Hae Beom khiến cậu bất giác nhớ lại chuyện với Kwon Se Hyuk. Cậu từ chối lời đề nghị điều trị của Ki Woo Hee không phải vì muốn bảo vệ Kwon Se Hyuk hay vì xấu hổ, mà vì không muốn làm gánh nặng cho Shin Hae Beom khi anh đã quá mệt mỏi với vết thương của Jin Chi Woo.
“Ryu Jin à.” Giọng gọi của anh khiến cậu bất an.
“Gì… gì.” Cậu nằm trong lòng anh nhưng không thấy mặt nên càng lo sợ.
“Nói tôi nghe, đã có chuyện gì xảy ra?”
“Không thích.”
Anh cười. Ryu Jin nhận ra anh đã biết tất cả. Có lẽ là từ Ki Woo Hee hoặc Yoon Tae Geum. Ngay cả khi họ không nói, Shin Hae Beom cũng sẽ biết. Anh biết tất thảy mà không cần phải nhìn tận mắt.
“Ryu Jin à. Em quên tôi là kẻ vô phương cứu chữa thế nào rồi sao?”
Shin Hae Beom nắm lấy cổ tay cậu, đặt vào hạ bộ của mình. “Nhìn đi. Chạm vào đi. Không sao đâu. Khi tôi tưởng tượng cảnh em bị cưỡng bức, tôi lại trở nên thế này đây.”
Ryu Jin siết chặt ngón tay, khiến Shin Hae Beom nín thở. “A… tuyệt quá.”
“Đồ khốn…!”
“Em đói không?” Shin Hae Beom ngồi dậy, ánh mắt dán chặt vào vùng kín lộ ra của Ryu Jin. “Đẹp thật đấy.”
Ryu Jin vội kéo đồ lót lên. “Đừng nhìn.”
Anh nhún vai rồi đứng dậy. Ngay khi Ryu Jin vừa thở phào vì thoát khỏi sức nặng của anh, Shin Hae Beom kéo túi nilon đồ ăn vặt trên bàn và đổ ụp lên người cậu.
“A!”
Đủ loại bánh kẹo, chocolate, bánh mì rơi xuống. Ryu Jin đưa tay che mặt theo bản năng. Shin Hae Beom cười khì khì: “Muốn ăn gì nào? Tôi mua cho Bé gà của tôi đấy.” Anh cười rạng rỡ, một biểu cảm hiền lành hiếm thấy khiến cậu mất cảnh giác.
Ryu Jin chọn chiếc bánh mì nhân kem sữa trên ngực mình. “Cái này?”
“Ừ. Còn anh?”
“Tôi ổn. Mua cho em hết đấy. Em ăn đi, nhiều thế này mà.”
“Ăn một miếng đi chứ.”
“Tôi ăn được thật sao?” Đôi mắt Shin Hae Beom cong lên. Ryu Jin bóc vỏ bánh, đắm chìm trong vị ngọt ngào ngay khi vừa cắn một miếng, đến nỗi không kịp nhận ra Shin Hae Beom đang cúi xuống phía dưới.
Chiếc quần lót đang vướng ở bàn chân cậu rơi bịch xuống sàn.
“Ư… ừm. Á… á!”
Chiếc bánh kem ngọt ngào bị bóp nát trong tay. Cậu không còn tâm trí để tiếc nuối. Một kích thích làm tê liệt nửa thân dưới truyền dọc sống lưng lên tận cổ. Ryu Jin há miệng thở dốc. Cảm giác như phổi bị thu hẹp lại, hoặc như có bàn tay vô hình nào đó đang bóp nghẹt khí quản của mình.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 404 "