Chương 405
Giữa đôi chân đang bị banh rộng hết cỡ là Shin Hae Beom. Mỗi khi đầu anh nhấp nhô lên xuống, đầu ngón tay Ryu Jin lại bấu chặt vào chiếc sofa da. Những ngón tay ướt đẫm mồ hôi và kem bánh trượt đi không biết bao nhiêu lần.
Để che giấu những tiếng rên rỉ xấu hổ, cậu định bịt miệng mình lại, nhưng Shin Hae Beom lại mím môi mút mạnh lấy dương vật cậu. Cảm giác tê dại khiến nước mắt cậu trực trào. Ở Shin Hae Beom không bao giờ có khái niệm “vừa đủ”. Anh luôn quá tải và tàn nhẫn.
Đôi chân đặt trên bờ vai rộng và săn chắc của anh co giật liên hồi. Những ngón chân quắp lại. Bàn tay nóng rực của Shin Hae Beom vuốt ve đùi và mơn trớn đầu gối cậu.
“Ư… ưm.”
Chiếc bánh mì đang ăn bị bóp nát đến mức không còn ra hình thù gì. Ryu Jin túm lấy tóc Shin Hae Beom. Những lọn tóc đen nhánh dính đầy kem sữa từ tay cậu.
“Ư… ực. Ư, a!”
Cảm giác như dương vật bị nuốt vào sâu hơn nữa. Ryu Jin buông tay khỏi đầu anh, nhưng Shin Hae Beom vẫn không dừng lại. Cậu sợ hãi. Sợ rằng anh sẽ thực sự “ăn” mất bộ phận này của mình. Lời nói lúc nãy của anh– rằng hãy chui vào bụng anh để anh có thể lấy ra xem mỗi khi nhớ – hiện về trong tâm trí. Shin Hae Beom thực sự có thể làm điều đó.
Anh sẽ ăn sạch cậu, không để lại dù chỉ một móng tay hay một sợi tóc. Anh sẽ liếm sạch từng giọt máu rơi trên sàn. Chỉ cần nhắm mắt lại, cậu có thể tưởng tượng ra cảnh anh mỉm cười mãn nguyện với cái bụng no nê và thì thầm: “Giờ chúng ta đã hòa làm một rồi.”
“A, a… á!”
Lớp niêm mạc mềm mại trong khoang miệng bám chặt lấy dương vật. Chiếc lưỡi nóng bỏng bao bọc lấy quy đầu. Mỗi khi Shin Hae Beom cử động đầu sang trái phải, trước sau, sự kích thích lại giáng mạnh vào sống lưng cậu.
“Đau… a…!”
Những ngón chân co rút lại. Cơ bắp bắp chân căng cứng. Đầu gối và đùi run cầm cập. Ryu Jin rụt vai lại, toàn thân run rẩy khi khó khăn lắm mới xuất tinh được.
“Hức… ực.”
Shin Hae Beom không nhả ra. Ngay cả khi Ryu Jin đang xuất tinh, anh vẫn dùng lưỡi vuốt ve thân dương vật và nuốt trọn từng ngụm tinh dịch đang lan tỏa trong miệng. Mùi hương nồng nặc bám vào niêm mạc mũi.
Anh chậm rãi hạ đôi chân gầy guộc của Ryu Jin xuống.
“Ư…”
Cậu nhíu mày vì đau ở vùng bẹn vừa bị banh rộng. Khuôn mặt đau đớn ấy cũng thật xinh đẹp. Dường như vì cậu đang khổ sở nên trông lại càng yêu kiều hơn. Shin Hae Beom vuốt ve má Ryu Jin, nuốt xuống ngụm nước bọt còn đọng trong miệng.
“Giờ… đến lượt anh.”
“Cái gì?”
“Hãy làm cho công bằng đi.” Ryu Jin lên tiếng khá rõ ràng, dù vẫn còn đang thở dốc vì dư âm hưng phấn. Cậu dùng khuỷu tay chống đỡ, ngồi dậy và nói: “Cởi ra đi.”
“Hửm?”
“Tôi bảo cởi ra. Lại chỉ có mình tôi thành ra thế này.”
Cậu vươn tay định nắm lấy thắt lưng của Shin Hae Beom, nhưng anh đột ngột lùi hông lại.
“Sao thế?”
“Hừm.”
“Sao lại chạy trốn?!” Ryu Jin lao về phía anh. Dù tay chân đã rụng rời sau khi xuất tinh nhưng cậu không thể để chuyện này trôi qua như vậy. “Anh đi đâu!” Cậu loay hoay nắm chặt lấy thắt lưng của anh. “Đứng yên xem nào…!”
“Vị ‘Các hạ’ của tôi làm tôi sợ chết mất thôi.” Anh lắc lư hông qua lại. Ryu Jin cắn chặt môi dưới.
Trong chuyện tình dục, Shin Hae Beom luôn là người ở thế thượng phong. Lần này cậu không muốn bị anh xoay như chong chóng nữa. Thật là bất công. Tại sao lần nào cũng chỉ có mình cậu…
“Bé gà à, đừng thế này mà.”
“Lúc nào anh cũng chỉ làm theo ý mình thôi!” Giọng Ryu Jin to dần. “Tại sao tôi lại không được? Tại sao tôi không thể làm thế này!”
“Hôm nay bé gà bị sao vậy.” Bàn tay Shin Hae Beom gạt lọn tóc sang một bên. Những ngón tay mơn trớn thái dương cậu thật quen thuộc. Dài, rõ khớp, và vô cùng thô ráp vì những vết chai sạn. Ryu Jin áp má vào lòng bàn tay anh.
“Vì anh không nghe lời.”
“Ý em là muốn an ủi tôi sao?”
“Không phải.”
“Tôi thấy đúng là vậy đấy.”
“… Muốn nghĩ sao thì tùy.”
Cậu tháo thắt lưng và kéo khóa quần hắn xuống. Bên dưới lớp nội y, một thứ có kích thước và khối lượng đáng nể hiện ra. Ryu Jin nuốt nước miếng nhìn lên Shin Hae Beom.
“Làm gì đi chứ.”
“Thì…!”
“Tiếp theo là gì nào.”
“……”
“Nếu em không làm thì tôi sẽ làm đấy. Theo ý tôi.”
“Kh… không được.”
Ryu Jin luống cuống tay chân. Ngay khi cậu định kéo lớp nội y che phủ xương chậu xuống, Shin Hae Beom đột ngột nói:
“Dùng miệng đi.”
“……”
“Hửm?”
Thấy Ryu Jin do dự, Shin Hae Beom bắt đầu nài nỉ. Anh cử động hông tới lui, liên tục mè nheo bằng giọng nói đầy khao khát: “Làm cho tôi đi, làm đi mà.” Ryu Jin định rụt đầu lại nhưng hai bàn tay của anh đã giữ chặt lấy má cậu. Cậu cũng không dám phản kháng quá mạnh vì sợ làm hỏng những ngón tay đang đeo nẹp của anh.
Cậu cảm thấy như phát điên khi dương vật của anh cứ cọ xát vào mặt mình. Ryu Jin mếu máo trong khi bị giữ chặt mặt.
“Dừng lại. Dừng lại…! Làm là được chứ gì. Làm là được chứ gì.”
Shin Hae Beom cười rạng rỡ.
Việc dùng răng cắn và kéo đai quần lót xuống không khó, dù tư thế quỳ rạp thảm hại trước mặt anh có hơi nhục nhã. Hơn nữa, cậu đang trần truồng không một mảnh vải che thân. Biết tỏng bàn tay của Shin Hae Beom sẽ hướng về đâu khi cậu cúi khom lưng trước mặt hắn, Ryu Jin nghĩ mình nên giải quyết chuyện này thật nhanh chóng.
“Bé gà à… xuống đi.”
Ryu Jin nghiến răng cúi người xuống. Ngay khoảnh khắc kéo lớp nội y ra, dương vật bật tung ra đập thẳng vào mặt cậu.
“A!”
Đau đến mức tê dại cả xương gò má. Ryu Jin ôm lấy má theo bản năng. Cậu nhìn lên Shin Hae Beom với vẻ ngỡ ngàng, nhưng gã thuộc hạ đáng ghét này chẳng thèm xin lỗi lấy một lời, chỉ hớn hở cởi phăng chiếc sơ mi rồi đưa tay ra.
“Lại đây.”
Vừa nãy còn hối thúc người ta xuống dưới cơ mà.
“Hôn ta đi, Ryu Jin.”
Ryu Jin thở dài. Thay vì gạt bàn tay anh ra, cậu nắm lấy cánh tay anh để đứng dậy. Cậu cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương khi nhận ra dù cùng một tư thế, tầm mắt của cả hai vẫn không ngang nhau. Ryu Jin cắn môi dưới. Có lẽ ở đây phải làm thế này…
Cậu ngập ngừng đưa tay lên, vòng qua cổ Shin Hae Beom. Đáp lại, cánh tay rắn chắc của anh siết chặt lấy eo cậu, kéo sát đến mức hai lồng ngực ép chặt vào nhau.
“Bé gà của tôi…”
Đầu cậu bị ngửa ra sau. Nhờ bàn tay giữ chặt gáy nên cậu không thấy sợ. Nụ hôn của Shin Hae Beom nóng bỏng như thể cậu đang bị thiêu rụi trong lửa. Ngọn lửa ấy xoáy sâu trong miệng rồi tràn xuống cuống họng.
Cảm giác như vừa uống một loại rượu cực mạnh. Hơi nóng đốt cháy thực quản, chảy xuống và quanh quẩn nơi lồng ngực. Cảm giác như toàn bộ bên trong cơ thể bị thiêu rụi ấy lưu lại rất lâu trong người Ryu Jin, và ngày càng trở nên dữ dội hơn.
Mọi thứ đều quá sức chịu đựng.
Ryu Jin thở dốc qua vai. Cậu không tài nào theo kịp chuyển động của chiếc lưỡi đang khuấy đảo điên cuồng trong miệng mình. Việc nuốt nước bọt cũng có giới hạn. Cậu bắt đầu lẫn lộn không biết mình đang hôn một con người hay đang đút đầu vào miệng một con mãnh thú. Hôn Shin Hae Beom chính là cảm giác như vậy.
“Hà… ư…”
‘Cho tôi thở với. Phổi tôi sắp nổ tung rồi.’
Lời khẩn cầu yếu ớt bị nuốt chửng bởi đôi môi của Shin Hae Beom. Ryu Jin cảm nhận được dòng nước bọt làm ướt đẫm cằm mình, chảy dọc theo cơ cổ xuống hõm xương quai xanh. Ngón tay của Shin Hae Beom mơn trớn vùng xương nhô cao đó, rồi trượt dần xuống dưới.
Shin Hae Beom chậm rãi mở mắt nhưng không rời môi. Một tay hắn giữ chặt gáy Ryu Jin, tay kia mơn trớn ngực cậu. Anh biết rõ đôi đầu ti nhô cao trên khuôn ngực gầy guộc ấy xinh đẹp đến nhường nào mà không cần nhìn, không cần cởi áo. Anh biết rõ hình dáng và màu sắc của chúng.
Nói vậy không có nghĩa là anh không muốn nhìn, không muốn chạm vào. Chuyện đó là không thể nào. Ngay cả trong giấc ngủ, khuôn mặt khóc lóc và đôi đầu ti cương cứng của Jeon Ryu Jin vẫn luôn hiện về trong mơ.
Anh dùng lưỡi cắt đứt dòng nước bọt đang vương vít giữa không trung, mơn trớn gò má đang thở dốc của Ryu Jin, dùng mu bàn tay lau đi vệt nước bọt trên cằm cậu.
“Đẹp quá.”
Anh ôm lấy cơ thể gầy gò ấy đặt nằm xuống sofa. Khi anh chen người vào giữa hai chân cậu, Ryu Jin phát ra tiếng thút thít.
“Chờ đã. Chờ đã.”
Anh thừa biết giờ đây không thể quay đầu lại được nữa. Shin Hae Beom cười thầm. Một tay anh giữ lấy đùi Ryu Jin banh sang bên cạnh, để lộ đầu dương vật đang cương cứng một nửa, bóng loáng.
“Có vẻ em đang thấy thích.”
“Ư… không. Không phải. Không phải đâu.”
“Tôi rất mừng vì em cảm nhận tốt như vậy.”
“Đã bảo không phải mà…!”
“Đúng mà.”
Shin Hae Beom nắm gọn cả của mình và của Ryu Jin vào một tay. Anh quan sát khuôn mặt đang hít hà của Ryu Jin và bắt đầu chuyển động tay.
“Cùng ra nhé.”
“Ư… ừm. Ư, a, ư…!”
“Hãy canh đúng thời điểm.”
Ryu Jin không thể mở mắt. Dù nhắm mắt, cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt của Shin Hae Beom đang đóng đinh vào mặt mình. Còn cảm giác đang dâng trào từ bên dưới thì sao chứ.
“Đừng sợ. Đây không phải chuyện gì xấu hổ cả. Chỉ là… hãy thành thật với chính mình thôi.”
“Không phải. Không phải đâu.”
“Em cảm nhận tốt thế này cơ mà. Xinh đẹp thế này cơ mà.”
Yết hầu của Shin Hae Beom chuyển động. “May mà tôi làm quân nhân. Chứ nếu cạo đầu đi làm sư thì uổng phí quá. Không được đâm chọc vào mông của Jeon Ryu Jin.”
Ryu Jin bật khóc nức nở. Chiếc lưỡi của Shin Hae Beom bận rộn liếm đi thứ chất lỏng nóng hổi đang chảy dọc gò má cậu.
“Sao lại khóc. Làm tôi sốt ruột quá…”
“Đừng nói những lời đó nữa!”
“Tôi có bị câm đâu.” Shin Hae Beom bĩu môi, gạt hai cánh tay đang che khuôn mặt đỏ bừng của Ryu Jin ra. “Đừng che mặt.”
“Ư… không, không được… á. á.”
“Thích thật đấy.” Anh lại nhắc nhở cậu một lần nữa, rằng đây là cảm giác gì. “Thích lắm… mau, nói đi.”
“Ư… ưm. Ư… ưm.” Ryu Jin lắc đầu. Shin Hae Beom mỉm cười mãn nguyện.
“Ưa, á! Aaa…!”
Dương vật đã cứng hết mức muốn được xuất tinh. Nhưng Shin Hae Beom vẫn chưa muốn. Ryu Jin có thể nhận ra điều đó. Thời điểm Shin Hae Beom muốn “ra” vẫn còn xa lắm.
Anh đã nói rõ ràng: Hãy cùng ra. Vì vậy cậu sẽ còn phải chịu đựng thêm một lúc lâu nữa. Cho đến khi Shin Hae Beom muốn “ra”. Vừa chịu đựng cảm giác muốn xuất tinh kinh khủng đang khiến toàn thân co giật…
Ryu Jin oà khóc. Nước mắt chảy ròng ròng. Ngón tay cái của Shin Hae Beom đang chặn đứng đầu dương vật đang nảy lên của cậu.
“Tôi kh… không được. Mu… muốn làm. Muốn làm!”
“Không được. Cùng đi đi.”
“Không muốn… không được. Kh… không nhịn được nữa. Ư… ừm?”
“Dù em có làm vẻ mặt xinh đẹp thế kia cũng không được đâu.”
Ryu Jin định dùng chân đá Shin Hae Beom, nhưng ngón tay cái của anh đã khiến cậu không thể nhúc nhích.
“Thả ra. Thả ra đi. Aa! Ghét lắm!”
“Ta biết em sẽ mè nheo mà.”
Shin Hae Beom không có ý định để Ryu Jin “ra” một cách dễ dàng.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 405 "