Chương 406
Không chỉ vì bản thân chưa thỏa mãn, mà mục đích của Shin Hae Beom còn là muốn hủy hoại Ryu Jin. Anh khao khát được nhìn thấy một Jeon Ryu Jin rũ bỏ mọi phẩm giá và tôn nghiêm để trở nên hỗn loạn.
Dù cậu có trở nên ngốc nghếch không nói nên lời mà chỉ biết khóc, hay thậm chí trở thành một kẻ khờ khạo thực sự cũng không sao. Có lẽ sau một trận gào khóc nức nở, cậu sẽ quên đi được chuyện đã xảy ra với Kwon Se Hyuk… và cả chính anh nữa.
Hãy làm tình như những con thú. Cho đến khi cảm thấy buồn nôn mới thôi. Chẳng có phương thuốc nào phù hợp hơn điều này để chúng ta không phát điên lúc này.
Shin Hae Beom phủ lên đôi môi đang gào thét của Ryu Jin. Anh bắt lấy chiếc lưỡi đang lẩn trốn, quấn quýt lấy nó, đồng thời siết chặt đầu dương vật đang rỉ ra từng giọt tinh dịch.
“Hức… ừm…”
Họ ngồi đối mặt nhau. Ngực và bụng ép sát đến mức không thể gần hơn được nữa. Shin Hae Beom nắm lấy cánh tay đẫm mồ hôi đang buông lơi của Ryu Jin, quàng chặt qua cổ mình.
“Nhẹ thôi. Shin Hae Beom, nhẹ thôi…”
“Ừ.”
“Thật sự hãy nhẹ thôi. Thật đấy…”
“Tôi sẽ cố gắng.”
Shin Hae Beom mỉm cười, bôi tinh dịch lên khe mông đang banh rộng của Ryu Jin. Anh dùng tinh dịch của cả hai để nới lỏng nơi sâu nhất có thể.
“Á. Á.”
Mỗi khi ngón tay thô ráp của Shin Hae Beom cử động, thắt lưng Ryu Jin lại giật nảy lên. Những giọt mồ hôi chảy dài dọc theo chiếc cổ gầy. Shin Hae Beom cắn mạnh vào xương quai xanh của Ryu Jin khi cậu đang ngửa đầu rên rỉ.
“A…!”
“Ryu Jin à.” Shin Hae Beom thở dốc. “Tôi thích em.”
“Ưm. Ưm.”
“Tôi thích em, Jeon Ryu Jin.”
“Ưa…!”
Quy đầu đã chạm vào lối vào ướt át. Ryu Jin sợ hãi ôm chặt cổ Shin Hae Beom, lắc đầu lia lịa. “Chưa được. Chưa được.” Cậu muốn anh nới lỏng thêm chút nữa, vì nơi đó vẫn chưa đủ mềm để tiếp nhận anh.
Nhưng Shin Hae Beom từ chối. Dương vật cứng đờ từ nãy đến giờ đã chạm ngưỡng giới hạn. Anh đã vét sạch chút kiên nhẫn cuối cùng còn sót lại. Không thể nhịn thêm được nữa. Tinh dịch đọng nơi đầu khấc đã chảy dọc theo thân dương vật nổi đầy gân xanh.
“Vẫn chưa được mà… ưm?”
Lúc này Ryu Jin không hề làm quá. Chính Shin Hae Beom cũng biết cần phải nới lỏng thêm. Nhưng nếu nhịn thêm nữa, anh sợ mình sẽ làm trò hề khi xuất tinh vung vãi giữa không trung. Vì vậy, anh thì thầm vào tai cậu:
“Không được.”
Quy đầu ướt át bắt đầu công phá lối vào. Hai cánh tay của Shin Hae Beom siết chặt lấy thân trên của Ryu Jin. Anh ấn cơ thể định nhổm dậy theo bản năng của cậu xuống, cố định cậu tại chỗ để không thể chạy trốn.
“Chờ một chú… á! A!”
“Đừng đi.”
Anh đẩy lùi bức tường thịt đang kháng cự, xâm nhập vào sâu như thể đang cào xé. Shin Hae Beom nín thở cử động. Anh muốn cảm nhận lớp da thịt bám chặt lấy thân mình thật lâu. Công việc tận hưởng cơ thể Jeon Ryu Jin, dù có làm bao nhiêu, bao lâu đi nữa cũng không bao giờ là đủ. Nó giống như nước biển, càng uống càng khát. Càng uống càng khô cổ, dù biết sẽ chết vì mất nước nhưng vẫn không thể ngừng lại.
“Hức. Ư… hức…”
“Làm chuyện sướng thế này sao lại khóc.” Shin Hae Beom lau đi những giọt nước mắt trên gò má Ryu Jin. “Thấy thích chứ?”
“Không thích. Thật sự, r… rất mệt.”
Ánh mắt Shin Hae Beom hướng xuống dưới. Dương vật đang cương cứng của Ryu Jin đang cọ xát vào vùng bụng dưới săn chắc của anh.
“Thích rõ ràng thế này cơ mà.”
“Đồ chó…!”
Nắm đấm đập vào lồng ngực anh. Đáp lại cú đấm yếu ớt đó, anh thúc mạnh hông lên khiến thân trên Ryu Jin chao đảo. Shin Hae Beom nhanh chóng ôm lấy cơ thể đó. Bờ vai đẫm mồ hôi, xương bả vai nhấp nhô theo nhịp thở, cột sống thẳng tắp… Mọi thứ chạm vào tay đều thật đáng yêu.
“Người đẹp của tôi.” Khuôn mặt đỏ bừng trông như một trái táo. “Đồ đáng yêu.”
“Đừng, nói. Đừng nói.”
“Tại sao? Đó là sự thật mà.”
“C… cứ, như thế… A!” Ryu Jin, với những giọt lệ còn vương nơi khóe mắt, trừng mắt nhìn Shin Hae Beom. “Đồ khốn…”
Cậu không hiểu tại sao anh cứ liên tục bắt chuyện trong khi cậu đang khó thở đến chết đi được. Nếu muốn nói chuyện thì hãy rút ra một nửa rồi hãy nói. Anh thừa biết cậu đang quá tải cơ mà…
“Ryu Jin à.”
Bàn tay nóng hổi áp lên mặt cậu, mơn trớn như bao bọc đôi tai, vuốt ve gò má và cổ. Shin Hae Beom thì thầm:
“Nhìn tôi này.”
Thị giác mờ đi vì nước mắt. Khuôn mặt Shin Hae Beom hiện lên méo mó.
“Thấy khó thở sao?”
“Ừ. Ừ.”
“Muốn tôi chỉ cho vào một nửa thôi sao?”
“Ừ…!” Ryu Jin gật đầu lia lịa. Cậu nghĩ cuối cùng tên khốn này cũng đã tỉnh ngộ.
“Vậy thì hát quân ca đi.”
“Cái gì?”
“Bài Tiến quân ca của chúng ta ấy. Em đã học rồi mà.”
“……”
“Lẽ nào em quên rồi?”
“Ư… ư…”
“Seong Jae Kyung không dạy em sao?”
“Không phải!”
“Vậy thì hát đi. Em làm được mà.”
“L… làm sao. Mà hát. Lúc này được.”
Ryu Jin hối hận cay đắng vì đã kỳ vọng vào Shin Hae Beom. Trong hoàn cảnh này mà bắt hát quân ca, thật là chuyện nực cười… Seong Jae Kyung đúng là có dạy cậu. Cậu nhớ anh bảo bài hát có 4 lời, nhưng thường chỉ hát đến lời 2, nếu học hết sẽ dễ bị nhầm nên hãy cứ nhớ 2 lời đầu thôi. Cậu chỉ nhớ đúng lời dặn đó.
“Hừm.” Shin Hae Beom phát ra âm thanh mũi. “Chắc là quên rồi.”
“Hức… ư. Đau. Tôi đau. Shin Hae Beom, tôi đau.”
“Định dùng cách đó để trốn sao?”
Anh ôm chặt lấy Ryu Jin đang nức nở vì sợ hãi và bắt đầu thúc hông.
“Chỉ lời 1 thôi cũng được. Hát đi.”
“Ư… ưm, a.”
Lớp lông mao thô ráp cọ xát vào mông cậu, nóng rực và rát buốt. Có lẽ da thịt đã bị trầy xước đến rỉ máu. Cảm giác đó không còn rõ rệt vì lối vào đã bị mở toang bởi sự xâm nhập tàn nhẫn.
Ryu Jin sụt sịt. Yêu cầu hát quân ca trong trạng thái này của Shin Hae Beom thật quá quắt. Hơi thở đứt quãng, bụng như muốn rách ra. Cơ thể cậu chưa bị hỏng đến lúc này hoàn toàn là nhờ may mắn. Nhưng giờ đây, cậu cảm thấy mình đã… quen dần với Shin Hae Beom. Cảm giác hưng phấn giáng mạnh vào sống lưng chính là minh chứng.
Ryu Jin cắn chặt môi dưới, cố gắng kìm nén tiếng rên, cố tỉnh táo để nhớ ra dù chỉ một câu của bài hát.
“Chảy máu rồi kìa, bé gà.”
Những ngón chân co rúm ấn vào sofa da. Đầu gối gầy guộc run rẩy giữa không trung. Shin Hae Beom hối thúc:
“Hát cho tôi nghe đi… nhé?”
Dương vật đang công phá tàn nhẫn bên trong dừng lại, cử động nhẹ nhàng như muốn xoa dịu nội thành bị kích thích.
“Ư… ừm.”
Cảm giác quy đầu ấn mạnh và xoa lên điểm nhạy cảm thật kỳ lạ. Ryu Jin, gần như mê muội, lẩm bẩm lời bài hát mà bản năng sinh tồn vừa lôi ra từ trong đầu:
“Trước… trước mặt mặt trời… m… mạng sống này, nguyện dâng hiến.”
Lời hát ngắt quãng. Trong lúc không thở nổi mà làm được thế này đã là giỏi lắm rồi. Ít nhất Ryu Jin nghĩ vậy. Nhưng đánh giá của Shin Hae Beom thì khác. Sự dịu dàng lúc nãy biến mất, thay vào đó là những cú thúc hông như muốn làm nổ tung nội tạng. Ryu Jin có thể đọc được suy nghĩ của anh:
Giai điệu, nhịp điệu, tất cả đều tệ hại. Làm lại!
“Ư… a, aa! Á…!”
“Hát đi.”
Ryu Jin quyết định không trông chờ vào sự nhân từ của Shin Hae Beom nữa. So với việc vừa bị chà đạp bên trong vừa hát quân ca, có vẻ việc liều chết vùng vẫy để thoát thân còn dễ hơn. Ít nhất là khả thi hơn về mặt thực tế.
Nhưng không. Cánh tay thép của Shin Hae Beom càng siết chặt hơn khi Ryu Jin cử động. Hơi thở vốn đã nghẹn lại giờ lên tận cổ. Cậu vừa chảy nước mắt nước dãi vừa nghĩ: Cứ đà này thì hoặc là gãy xương sống, hoặc là nát lồng ngực.
Cậu thấy Shin Hae Beom vẫn đang miệt mài thúc vào cơ thể đã gãy đổ của mình. Đó không phải là một tưởng tượng kinh khủng viển vông. Với Shin Hae Beom, điều đó hoàn toàn có thể. Vì lúc này, đây là cách duy nhất để anh giải tỏa căng thẳng cực độ.
“Làm ơn. Làm ơn.” Cậu ước gì anh sớm kết thúc, dù biết sẽ không chỉ dừng lại ở một lần.
Ryu Jin tự tin rằng chỉ cần dương vật của Shin Hae Beom rút ra khỏi cơ thể mình, cậu sẵn sàng dùng miệng cho đến khi anh hài lòng, cho đến khi cằm cậu tê dại, miễn là thoát khỏi khoái cảm đáng sợ này.
Ngay khoảnh khắc cậu định hé môi, điểm nhạy cảm bị thúc trúng.
“Á! A!” Thân dương vật nổi gân hung tợn cào vào nội thành. “Aaa…! Không muốn…!”
Shin Hae Beom xuất tinh trong khi vẫn nhấn chặt vào điểm nhạy cảm của Ryu Jin. Anh ôm lấy cơ thể đang vùng vẫy để thoát ra rồi đặt cậu nằm ngửa xuống.
“Hộc.” Lưng Ryu Jin chạm vào sofa. Cánh tay gầy buông thõng xuống sàn. Khi Shin Hae Beom cúi người về phía trước, dương vật vừa rút ra một nửa lại đâm sâu trở lại. Anh thúc mạnh vào và xuất nốt phần còn lại. Ryu Jin co vai, cổ run bần bật.
“Aaa…”
Khi Shin Hae Beom cử động hông, tinh dịch lấp đầy bên trong trào ra, làm bẩn chiếc sofa đen. Anh mỉm cười nắm lấy mông Ryu Jin. Nó ẩm ướt vì mồ hôi.
“Không muốn. Không muốn. A…”
“Cho tôi xem nào.” Anh nhấc cao phần thân dưới đang co giật của cậu. Điểm kết hợp hiện rõ hơn bao giờ hết. Lối vào đỏ ửng vì bị hành hạ đang ngậm lấy dương vật và co thắt. Nó bị bít kín đến mức không còn một kẽ hở.
Nhìn cảnh đó, nước miếng đọng dưới lưỡi anh. Shin Hae Beom thở dài. A, giá mà được liếm nơi đó một lần. Anh tiếc rằng mình không sinh ra làm loài hươu cao cổ. Nếu cổ anh dài hơn, anh đã có thể tận hưởng cơ thể xinh đẹp của Jeon Ryu Jin theo nhiều cách thú vị và đa dạng hơn rồi…
“Không được. Không được đâu!” Ryu Jin khóc lóc, lời nói đã trở nên lộn xộn. Một ngón tay thô ráp đang tiến gần đến lối vào đã giãn nở hết mức.
“Ưaaa! Aa…!”
Dù ngón tay chỉ lướt qua xung quanh lối vào, nhưng Ryu Jin biết: Shin Hae Beom sẽ làm theo ý mình. Nếu không có chỗ vào, anh sẽ xé toạc nó ra để vào cho bằng được. Anh sẽ đào bới, khuấy đảo không ngừng cho đến khi mọi thứ bên trong cậu tan chảy.
Trong cơn sợ hãi, Ryu Jin hát tiếp:
“V… v… vì chiến hữu. Bài hát này… nguyện cất vang.”
Phát âm méo mó, giai điệu và nhịp điệu sai bét. Nếu Ryu Yeon Bi đã khuất mà nghe thấy chắc cũng phải khóc hận dưới suối vàng. Nhưng bài hát vẫn là bài hát. Shin Hae Beom mỉm cười nghe giọng nói của Ryu Jin.
“Đ… đừng sợ… hãi. Hòa làm một…”
“Tiến bước.” Shin Hae Beom đưa ra gợi ý, trùng khớp với cử động của hắn.
“Hức!”
“Đã tiến bước theo lệnh của ngài rồi đây, Các hạ.” Nụ cười của Shin Hae Beom đậm hơn. Anh thong thả cử động hạ bộ, tận hưởng lớp nội thành đang bám chặt lấy mình. Nó ôm khít lấy dương vật rồi lại nhẹ nhàng tách ra, rồi lại bám lấy đầy đàn hồi như thể đã chờ đợi từ lâu, đúng chất Jeon Ryu Jin.
Vẻ mặt đỏ bừng đang thở dốc của cậu thật đáng yêu. Và cả dương vật đang rỉ từng giọt tinh dịch mỗi khi anh nghiền nát điểm nhạy cảm nữa chứ.
Shin Hae Beom rút ngón tay khỏi lối vào đang phập phồng. Bàn tay anh hướng về vùng kín nhẵn nhụi của Ryu Jin. Anh dùng cả lòng bàn tay để vuốt ve, nhấn thử rồi nắm lấy dương vật đã cứng lại. Khi anh nhẹ nhàng xoa bóp thân dương vật, lượng tinh dịch rỉ ra nhiều hơn.
“Ư… ừm! A!” Ryu Jin xuất tinh vào lòng bàn tay Shin Hae Beom. Anh dùng bàn tay ướt đẫm đó chùi vào ngực Ryu Jin. Anh gom lớp thịt mỏng manh để nhào nặn ngực và kéo mạnh đầu ti đang cương cứng.
“Tiếp theo là gì?”
“A hự…”
“Hả? Sau ‘Tiến bước’ là gì nào.” Shin Hae Beom hối thúc trong khi vẫn nhấn liên tục vào một điểm duy nhất.
“Cách… phá.”
“Hả? Gì cơ? Tôi không nghe rõ.”
“Cách, phá.”
“A ha.”
Vì mặt trời nguyện dâng hiến mạng sống này
Vì chiến hữu nguyện cất vang bài ca
Vượt qua giới hạn để lao về phía trước
Đừng sợ hãi
Hòa làm một tiến bước, phá tan, thắng lợi.
Thình, thình, thình, thình, thình.
Hòa theo tiếng trống vang lên trong đầu, Shin Hae Beom đã phá tan mọi thứ bên trong Ryu Jin.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 406 "