Chương 407
Thời điểm bầu trời tồn tại cả sắc xanh lẫn sắc đỏ. Ánh mắt của Ki Woo Hee đóng đinh bên ngoài cửa sổ.
Ánh đỏ nhạt nhòa nơi đường chân trời trông như vết máu loang trên vạt áo xanh. Những đám mây cô độc sót lại nơi mặt trời vừa lặn mang một màu xám xịt khiến lòng người nặng trĩu.
Cửa phòng y tế mở ra. Đó là cậu quân y tập sự đang túc trực bên cạnh Kwon Se Hyuk. Ki Woo Hee nhìn cậu ta với vẻ mặt như kẻ có lỗi, ngập ngừng không dám nói.
“Gì thế?”
Cậu quân y xin phép được đi vệ sinh một lát. Ngay khi lời vừa dứt, bụng cậu ta phát ra tiếng kêu òng ọc. Ki Woo Hee vờ như không nghe thấy.
“Đi đi.”
“Rõ.”
Cậu ta nhìn Seong Jae Kyung và Ha Chae Kyung đang quỳ dập đầu ngoài hành lang rồi vội vàng biến mất như đang chạy trốn.
Ki Woo Hee nhìn xuống hai cấp dưới của mình. Hai tay họ vòng ra sau lưng, cơ thể không một chút rung chuyển từ đầu đến chân.
“Nghiêm, không được phát ra tiếng động.”
Điều đó không chỉ có nghĩa là không được trả lời. Nó có nghĩa là chỉ cần một tiếng thở mạnh, họ sẽ phải quay lại tư thế hành xác vừa rồi ngay lập tức. Seong Jae Kyung và Ha Chae Kyung đồng thời đứng dậy. Khuôn mặt đẫm mồ hôi của họ đỏ bừng vì máu dồn lên đầu.
Ki Woo Hee phả ra một làn khói thuốc bên cửa sổ.
“Tôi không hiểu tại sao mình lại không nhận được tín hiệu vô tuyến nào từ các người.”
Sau khi Kang In Woo bị bắn thủng hai lỗ trên người, Seong Jae Kyung và Ha Chae Kyung đã quay lại bản doanh. Ki Woo Hee đã không nhận được báo cáo về việc Jin Chi Woo bị thương cho đến khi cô kiểm tra điện thoại vốn đã để chế độ im lặng. Dù họ có máy vô tuyến và nó vẫn hoạt động bình thường. Cô thực sự tò mò, rốt cuộc hai người này đã làm cái quái gì mà cô phải nhận báo cáo tình hình qua điện thoại cá nhân từ một Yoon Tae Geum còn chưa thạo mật mã?
Ha Chae Kyung giơ tay phải lên.
“Hạ sĩ.”
“Đã có một cuộc tranh cãi nhỏ ạ.”
“Vì chuyện gì?”
Trái ngược với vẻ hăng hái khi giơ tay, Ha Chae Kyung ngập ngừng. Ki Woo Hee không đợi mà quay sang hỏi Seong Jae Kyung.
“Cậu tranh cãi với Hạ sĩ sao?”
“Báo cáo, đúng vậy ạ.”
“Tại sao?”
Seong Jae Kyung cũng im lặng. Ki Woo Hee rít một hơi thuốc thật mạnh.
“Hai người đang hẹn hò à?”
“Báo cáo, không phải ạ.”
“Không có chuyện đó đâu ạ.”
“Vậy sao? Hay là mải đấu đá xem ai sẽ đứng trong hàng ngũ của tôi mà mắt mũi để lên mây hết rồi?”
Ha Chae Kyung cúi mặt. Mặt Seong Jae Kyung đỏ gay. Cô đã nói trúng tim đen của họ. Ki Woo Hee cắn chặt môi dưới. Cô muốn đập đầu hai kẻ này vào nhau cho vỡ ra. Chúng học đâu ra cái thói xấu xí đó không biết…
Cơn giận xộc lên tận cổ, nhưng Ki Woo Hee cố kiềm chế bằng việc hút thuốc. Trách mắng cấp dưới chẳng khác nào tự nhổ vào mặt mình. Shin Hae Beom chắc chắn sẽ nói: ‘Chúng nhìn ai mà học theo chứ.’
Cô cắn vào lớp thịt mềm bên trong miệng. Cảm giác tự trách ùa về. Việc cô ngầm kiềm chế Jin Chi Woo không phải vì ghét hắn, càng không phải vì không tin tưởng. Mà bởi vì hắn vừa là đồng đội, vừa là bạn thuở nhỏ của Shin Hae Beom.
Shin Hae Beom chưa bao giờ che giấu tình bạn với Jin Chi Woo. Ngược lại, anh còn sử dụng nó như một điểm tựa để thu hút công chúng. Hình ảnh đôi bạn thân cùng vào sinh ra tử khá thành công trước mắt bàn dân thiên hạ. Nhưng đó là chuyện bên ngoài, còn cảm giác bị tước đoạt tương đối của các thành viên bên trong tổ chức lại là chuyện khác.
Shin Hae Beom luôn thận trọng vì sợ mang tiếng ưu ái “bạn nối khố”, sợ bị chỉ trích là tổ chức vận hành bằng quan hệ thay vì năng lực. Vì thế Ki Woo Hee càng kiềm chế Jin Chi Woo hơn. Cô muốn chứng minh cho cấp dưới thấy rằng, dù là bạn thân của Đội trưởng đi chăng nữa, hay chức vụ có thấp hơn, chỉ cần có năng lực là sẽ được tin dùng.
Ki Woo Hee ấn mạnh vào xương chân mày. Sự kiềm chế Jin Chi Woo vì tính công bằng của cô, có lẽ trong mắt Ha Chae Kyung lại mang một ý nghĩa khác.
Miễn là không phản kháng lộ liễu. Nếu có thể vượt qua bằng năng lực. Một kẻ bỏ chạy vì tâm lý yếu kém trong khi thực thi nhiệm vụ, mình có thể nuốt chửng hắn đúng không?
Khóe môi Ki Woo Hee vặn vẹo. “Ha Chae Kyung.”
“Dạ.”
“Giẫm đạp lên đàn ông để leo lên thú vị lắm phải không?”
“……”
“Không sao. Nói đi.” Ki Woo Hee hất cằm về phía Seong Jae Kyung. “Cô đang muốn hất cẳng tên này đến phát điên đúng không? Cứ nhìn mặt anh ta là huyết áp tăng vọt phải không?”
“……”
“Nhìn những gì cô làm dạo này là ra kết quả ngay. Cô mải nghĩ xem khi nào tên này xuất ngũ đến mức tâm trí để tận đâu đâu.”
“Báo cáo, không có chuyện đó ạ.”
“Lại còn bảo không. Cô lộ liễu lắm đấy. Trước khi Trung sĩ Seong quay lại, cô có bao giờ nhầm lẫn con số không?”
Ha Chae Kyung cúi đầu. Ki Woo Hee nhìn vào nốt ruồi nhỏ trên thái dương phải của cô ta, rồi vén lọn tóc vướng víu ra sau tai cho Ha Chae Kyung.
“Việc gì mà phải vội vã thế.”
“……”
“Nếu không phải tên này, thì là Ma Kang Hee sao?”
“Báo cáo, không có chuyện đó ạ.”
Ki Woo Hee xoa đầu Ha Chae Kyung, người đang chực trào nước mắt. “Tôi không thích kẻ chỉ có nhiệt huyết. Tôi thích người đã sẵn sàng để leo lên cao.”
“Dạ.”
“Cô không cần phải trầy trật để hất cẳng ai cả. Ít nhất là đối với cô.”
Gương mặt đầy thất vọng của Ha Chae Kyung chợt rạng rỡ trở lại. Ki Woo Hee cho cô ta đi trước, rồi quay sang nhìn Seong Jae Kyung đang đứng một mình. Anh ta đã khóc từ lâu. Dù cúi gầm mặt nhưng vô ích. Ki Woo Hee đấm một phát vào mạn sườn anh ta.
“Hự!”
“Tôi không nói nhiều. Nếu không muốn bị nuốt chửng thì tỉnh táo lại đi.”
Seong Jae Kyung lộ vẻ thiếu tự tin, ánh mắt đã mất đi ý chí. Ki Woo Hee thở dài. Đây là vấn đề nan giải của một xã hội tổ chức khép kín: Không chấp nhận sai lầm. Dù cấp trên có bỏ qua, nhưng nếu không thuyết phục được đồng nghiệp và cấp dưới thì rất khó tìm lại vị trí ban đầu. Ha Chae Kyung đã thay thế vai trò của anh ta quá tốt, lại được lòng cả trên lẫn dưới.
Ki Woo Hee đưa bao thuốc ra. Khi Seong Jae Kyung run rẩy rút một điếu, cô tự tay châm lửa cho anh ta rồi nói:
“Tôi sẽ xử lý đơn phục chức cho cậu.”
“Thiếu tá…!”
“Tôi chỉ có thể làm đến đây thôi. Hãy nói chuyện hẳn hoi với Hạ sĩ đi.”
“Cảm ơn ngài. Tôi… tôi sẽ cố gắng hết sức.”
“Dù cậu có cố gắng hết sức, tâm trí cô ấy cũng không dễ quay lại đâu. Tôi không bắt cậu phải quỳ lạy cấp dưới, nhưng đúng là Ha Chae Kyung đã vất vả rất nhiều khi cậu vắng mặt. Việc cô ấy nảy sinh tham vọng cũng là điều đương nhiên.”
“Tôi hiểu ạ… tôi biết rõ điều đó.”
“Cậu không phải người hoàn hảo, thực tế còn thiếu sót rất nhiều. Nhưng tôi chọn cậu đều có lý do, một lý do đủ để bù đắp mọi khuyết điểm. Hãy chứng minh điều đó cho Hạ sĩ thấy.”
Seong Jae Kyung không trả lời ngay. Anh ta đứng lặng ở hành lang hồi lâu với điếu thuốc đang tỏa khói và nức nở.
Tiếng nức nở của Seong Jae Kyung vẫn còn vương vấn ngay cả khi Ki Woo Hee bước vào phòng y tế. Khi cô kéo rèm để kiểm tra tình trạng của Kwon Se Hyuk, cô chạm phải ánh mắt của bệnh nhân đang nằm nhìn trần nhà.
“Vương tử.” Ki Woo Hee ngồi xuống chiếc ghế xếp. “Cơ thể ngài thấy thế nào?”
Giọng nói khàn đục lọt ra từ kẽ môi Kwon Se Hyeok. “Anh… Ryu Jin…”
“Binh nhì Jeon đang nghỉ ngơi vì bị sốc.”
“Giờ, anh ấy ở đâu?”
“Cậu ấy đang nghỉ ngơi vì bị sốc.”
“Tôi muốn… gặp để nói chuyện.”
“Vương tử.” Ki Woo Hee ngăn Kwon Se Hyuk khi anh ta định ngồi dậy. “Ngài không thể nói chuyện với Binh nhì Jeon lúc này. Ngài quên hôm nay đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Tôi không nói về Trung tá Jin Chi Woo. Vương tử, ngài đã cưỡng bức Binh nhì Jeon Ryu Jin.”
“Cái đó…!”
“Ngài định phủ nhận sao?”
Gương mặt nhăn nhó của Kwon Se Hyuk lộ vẻ đau đớn. Nhưng điều đó không làm nảy sinh tình cảm chị em hay sự đồng cảm nào nơi Ki Woo Hee.
“Nếu ngài muốn đến đó để biện minh, tôi sẽ không cản. Nhưng tôi xin mạn phép khuyên răn, nó sẽ chỉ phản tác dụng mà thôi.”
“Lúc đó tôi đã không tỉnh táo.”
“Chắc hẳn là vậy rồi.”
“Không! Thật sự! Tôi đã không hề tỉnh táo!”
Ki Woo Hee gật đầu. Nhìn cái đầu của cậu ta là đủ hiểu. May mà cậu ta không dùng tông đơ cạo sạch đến tận tai.
“Vậy sao?”
Kwon Se Hyuk cúi mặt. Ki Woo Hee không tin cậu ta. Không chỉ cô, mà mọi người ở đây đều vậy. Đương nhiên rồi, vì người cậu ta bắn là Phó đội trưởng của họ.
“Vương tử, lúc đó ngài không hề say rượu.”
“Tôi không uống rượu.” Không phải rượu, mà là thứ khác.
“Thứ khác là gì?”
Ki Woo Hee hỏi. Khi Kwon Se Hyuk im lặng, cô cầm lấy máy vô tuyến định gọi ai đó. Theo bản năng, Kwon Se Hyuk vung tay hất văng máy vô tuyến của cô vào tủ đựng dụng cụ y tế.
Ki Woo Hee nhìn bàn tay trống không của mình một lát, rồi đứng dậy đi đến tủ lạnh của Choi Yu Shin. Cô lấy ra một chai nước suối đưa cho Kwon Se Hyuk, tự nhủ rằng không được đấm vào đầu cậu ta.
“Xin lỗi. Nhưng hãy nghe tôi nói đã… chị.”
Yết hầu Ki Woo Hee chuyển động. Cô không biết phải giải tỏa cơn giận đang sục sôi này thế nào. Nghe tiếng “chị” còn khó chịu hơn cả lần đầu. Trong hoàn cảnh này, cậu ta dám cầu xin tình cốt nhục với cô sao?
“Tôi không được để bị dính doping.”
“Chắc chắn rồi.”
“Thật sự không được! Họ sẽ điều tra xem ai là người cung cấp!”
Ki Woo Hee nhìn Kwon Se Hyeok đang vò đầu bứt tai. Cô biết một con nghiện điển hình như anh ta đang lo lắng điều gì.
“Ngài đang muốn bảo vệ ai sao?”
“……”
Cô quan sát Kwon Se Hyuk đang im lặng như ngậm hột thị. Cô không hối thúc không phải vì tôn trọng, mà để nghe được câu trả lời thành thật và để tạo dựng niềm tin. Nếu tra hỏi như bình thường, cậu ta sẽ đóng chặt lòng mình và coi cô là kẻ thù. Rồi sẽ lại bóp cò súng Revolver như đã làm với Jin Chi Woo.
Sau một hồi im lặng kéo dài, cuối cùng Kwon Se Hyuk cũng mở lời.
“Mu Hyeok không biết gì cả.”
Ki Woo Hee hơi ngạc nhiên. Một là cái tên thốt ra không phải Jeon Ryu Jin, hai là đối tượng được nhắc đến lại là Kwon Mu Hyuk.
“Ý ngài là tiểu Vương tử sao?”
Kwon Se Hyuk nuốt nước miếng, nhắm nghiền mắt.
Mẹ cậu ta đã ra ngoài từ sáng sớm. Trong nhà chỉ có những người giúp việc không tiếng động, cậu ta và cậu em trai. Cậu ta không thể ngờ rằng thuốc lắc mà cậu ta tưởng mình đã cai được lại vẫn còn lảng vảng trong nhà. Cho đến khi cậu em trai nhỏ tiến lại gần và nói: ‘Đây là kẹo anh thích đúng không?’
Cậu ta nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. Những viên thuốc trắng nhỏ, dẹt, có khắc chữ W rõ nét. Kwon Se Hyuk không biết tại sao thuốc lắc của Thiên nga trắng lại rơi vào tay em trai mình. Cậu ta không dám hỏi kỹ em trai, vì những xung năng tưởng đã quên lãng bỗng chốc trỗi dậy.
Thái dương đập liên hồi, cuống lưỡi nóng rực. Những sợi lông măng sau gáy dựng đứng lên, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng…
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 407"