Chương 408
Chỉ có ý nghĩ muốn dùng thuốc ngay lập tức chiếm trọn tâm trí cậu ta.
Kwon Se Hyeok vừa nhai viên thuốc lắc trong miệng vừa thầm cầu nguyện. Cậu ta hy vọng em trai mình chỉ giữ nó bên người thôi, hy vọng thằng bé chưa từng nếm thử lấy một lần. Vì nó không được phép trở thành kẻ giống như cậu ta.
Kwon Se Hyeok nhấn mạnh thêm lần nữa:
“Mu Hyeok thực sự không biết gì cả. Ngay từ đầu là do tôi đã quản lý không tốt.”
Kwon Mu Hyeok dành cả ngày trong nhà. Với một đứa trẻ được giáo dục tại gia, nhà chính là trường học, là sân chơi và cũng là sân vận động. Đứa trẻ bị cô lập, không được giao lưu với bạn bè cùng lứa vì vấn đề sức khỏe, cứ thế chạy nhảy khắp nơi trong nhà như một con sóc bay. Trong quá trình đó, nó không ngần ngại chạm vào đồ đạc của những thành viên khác.
Việc món đồ đó có vừa ý hay không là chuyện khác. Ngay từ đầu, Kwon Mu Hyeok đã là một đứa trẻ không thiếu thốn bất cứ thứ gì về vật chất.
Và Jang Seung Hee thì hoàn toàn thờ ơ với thói táy máy của con trai nhỏ. Bà ta dồn hết tâm trí vào sức khỏe thể chất của đứa trẻ đến mức không còn sức để tâm đến những thứ khác. Hơn nữa, môi trường sống đó cũng không phải nơi mà việc mất đi vài món đồ sẽ trở thành vấn đề lớn. Bà ta biết những món đồ thực sự quan trọng đều nằm ở những nơi đứa trẻ không chạm tới được, hoặc được cất giữ ở những vị trí đặc biệt có khóa mà nếu không lục lọi thì không thể biết. Ngay cả khi nó chạm vào những thứ không thể thay thế được cũng chẳng sao, vì bà ta có thể sai người hầu đi tìm lại.
Có lẽ bà ta cũng nghĩ rằng, vì đứa trẻ hiếm khi có cơ hội ra khỏi nhà, nên hãy cứ để nó tự do chạy nhảy bên trong.
Dù vậy, bà ta vẫn cho con đi tư vấn tâm lý. Điểm mấu chốt là nơi Kwon Mu Hyeok thường xuyên lui tới nhất chính là phòng riêng của anh trai mình, Kwon Se Hyeok. Chuyên gia mà Jang Seung Hee thảo luận vấn đề này đã nói:
‘Đó là sự gắn bó với anh trai, và một khao khát tiềm ẩn muốn được giống như anh mình.’
Kwon Se Hyeok nắm chặt tay.
“Tôi không nói thế này để cầu xin chị bảo vệ tôi.”
Cậu ta chỉ hy vọng Ki Woo Hee có thể hiểu được. Nếu việc cậu ta sử dụng thuốc lắc bị bại lộ, hai người khác sẽ bị tổn thương nghiêm trọng: Ryu Jin – người cung cấp thuốc gần đây nhất, và Kwon Mu Hyeok – đứa trẻ đã giữ thuốc trong tay. Thậm chí việc cậu ta tiêm Propofol ở Jangjin cũng có thể bị phanh phui. Nếu vậy, Yoon Tae Geum – người đã chuyển từ Chính tiến thủy nghi hiên của ông ngoại sang Phong Kỷ giáo đội – cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Ki Woo Hee nói bằng giọng trầm thấp:
“Lẽ nào mũi tên lại nhắm vào Vương tử nhỏ sao?”
Kwon Se Hyeok lắc đầu. Nếu đây là một thế giới mà một người được bảo vệ chỉ vì họ còn nhỏ và không biết gì, thì cậu ta đã chẳng phải lo lắng đến thế.
“Chị có thể giữ kín chuyện này không, chị?”
“… Tôi không thể không báo cáo với Đội trưởng. Mọi việc xảy ra ở Phong Kỷ giáo đội đều thuộc thẩm quyền của Chuẩn tướng Shin Hae Beom.”
“Anh ta sẽ không tha thứ cho tôi đâu.” Kwon Se Hyeok lấy hai tay che mặt. “Vì tôi đã bắn Jin Chi Woo.”
“Đó đâu phải là cố ý, thưa Vương tử.”
Một tiếng cười khẩy lọt ra qua kẽ tay anh ta. Ki Woo Hee nhướng mày:
“Ngài đã cố ý bắn sao?”
“……”
“Vương tử.”
“……”
“Xin hãy nói thật với tôi. Có như vậy tôi mới có thể giúp ngài.”
“Ngay từ đầu, nếu Shin Hae Beom không gây ra những chuyện đó thì…!”
“Dạ?”
Kwon Se Hyeok ngẩng đầu lên, đôi mắt rực lửa giận dữ.
“… Kẻ khiến tôi phát điên chính là anh ta. Ngay từ đầu, nếu anh ta cư xử đúng mực thì đã không có chuyện này. Cả Trung tá Jin Chi Woo… và anh Ryu Jin cũng vậy.”
Nói xong như thể quăng ra một gánh nặng, Kwon Se Hyeok cắn chặt môi dưới.
Ki Woo Hee nuốt một tiếng thở dài vào trong. Thái độ vô trách nhiệm và câu trả lời còn trơ trẽn hơn. Đứa trẻ này, nếu không sinh ra là con trai Tổng thống thì chắc đã chết bờ chết bụi từ lâu rồi. Cô phải cố gắng lắm mới không tát thẳng vào mặt Kwon Se Hyeok, mồ hôi lạnh vã ra đầy người.
Ki Woo Hee đã gửi tin báo rằng Kwon Se Hyeok đã tỉnh lại. Đó không phải là một tin tức tích cực. Cậu ta tuy đã có thể trò chuyện nhưng đang trong trạng thái cực kỳ kích động, cần thời gian để bình tĩnh lại. Cậu ta đã tự miệng thừa nhận việc sử dụng thuốc lắc, và trong đó có sự liên quan của một nhân vật không ngờ tới: Vương tử nhỏ của Sin Gye-dong, Kwon Mu Hyeok. Shin Hae Beom cố gắng hình dung ra gương mặt của đứa trẻ sắp rơi vào tay Kwon Ju Hyeok trong tương lai không xa, nhưng đường nét của Kwon Mu Hyeok mờ ảo như vầng trăng bị mây mù che phủ.
Shin Hae Beom mở cửa bước vào văn phòng. Căn phòng sau những giờ phút nồng nhiệt giờ đây trở nên lạnh lẽo. Anh lấy chiếc chăn mùa đông từ trong tủ, tiến lại gần Ryu Jin đang nằm ngủ thiếp đi trên sofa.
Anh cuộn cơ thể gầy gò đó vào trong chăn rồi bế lên. Thật đáng khen, cậu ấy vòng tay qua cổ anh như thể dựa dẫm vào người bảo hộ của mình. Anh đưa cậu ấy đến phòng thẩm vấn đặc biệt, đặt nằm xuống giường. Anh gạt lọn tóc sang một bên để lộ vùng thái dương và đặt một nụ hôn lên vết sẹo rõ rệt đó.
Khi anh vừa định quay đi sau khi đắp chăn lên tận cổ cho cậu ấy, thì có tiếng gọi từ phía sau.
“Anh đi đâu vậy…?”
“Đi làm việc.”
“Việc gì?”
Khi anh quay lại với Ryu Jin, cậu ấy lập tức nắm lấy tay áo sơ mi của anh.
“Một việc quan trọng.”
Anh nhìn xuống gương mặt mệt mỏi của Ryu Jin, giải thích ngắn gọn lý do mình phải đi nghe lời khai của Yoon Tae Geum và những nhân chứng khác.
“Còn Jin Chi Woo?”
“Vẫn chưa có tin gì. Vì Choi Yu Shin vẫn chưa liên lạc.”
“Anh không đến bệnh viện sao?”
“Lát nữa tôi sẽ đi.”
Bàn tay Ryu Jin nới lỏng ra. Anh không buồn vuốt lại nếp nhăn trên ống tay áo.
“Thuốc của tôi.”
Để không đi lại trong trạng thái mộng du vào lúc rạng sáng, cậu ấy cần phải uống thuốc. Ryu Jin vô thức định ngồi dậy nhưng rồi nhăn mặt vì cơn đau nhói ở thân dưới.
“Đau quá…”
Anh lắc đầu.
“Không cần uống đâu.”
“Không, tôi cần nó.”
“Loại thuốc đó có hiệu quả tốt hơn tôi sao?”
Đôi gò má của Ryu Jin ửng hồng. Anh vuốt ve gương mặt ấy và nói rằng anh sẽ quay lại trước khi cậu ấy tỉnh giấc.
“Nên hãy cứ yên tâm mà ngủ đi.”
“… Ừm.”
Trước khi ra khỏi cửa, anh nghe thấy lời dặn của Ryu Jin rằng nhất định phải đưa cậu theo khi anh đến bệnh viện thăm Jin Chi Woo.
“Biết rồi chứ?”
Giọng nói của cậu đẫm vẻ buồn ngủ. Anh mỉm cười gật đầu.
“Tôi biết rồi.”
Anh đi xuống hầm thẩm vấn. Hai vệ sĩ thực chất chẳng biết gì nhiều. Họ thuộc biên chế của Gold & Iron, được thuê để bảo vệ những món trang sức đắt tiền. Việc họ phụ trách Kwon Se Hyeok ngày hôm nay là theo yêu cầu cá nhân của bà Jang Seung Hee. Yoon Tae Geum giải thích rằng đó là một loại dịch vụ chăm sóc khách hàng, thậm chí bà ấy còn tự tay viết cho anh số điện thoại cá nhân của Yoon Geum Gang.
Giọng của Yoon Geum Gang trầm hơn nhiều so với ký ức của anh. Giọng khàn khàn đó thoáng khiến anh liên tưởng đến Ryu Jin, dù ngoại hình và khí chất của họ hoàn toàn khác biệt. Yoon Geum Gang không hề tỏ ra nao núng ngay cả khi nói chuyện riêng với Đội trưởng Phong Kỷ giáo đội.
“Vương tử nói chân ngài không thoải mái, vả lại ngài không thể chờ cho đến khi xe quân đội được chuẩn bị xong.”
Jang Seung Hee mà ạm biết không phải là người nóng tính. Ngược lại là đằng khác. Bà ta là phu nhân Tổng thống luôn nghĩ rằng vội vã không phải là phong thái của hoàng tộc. Tuy nhiên, Jang Seung Hee qua lời kể của Yoon Geum Gang lại hơi khác. Bà ta sẽ trở nên bồn chồn nếu mọi việc không theo ý mình, và trở nên nhạy cảm nếu món đồ mong muốn không vào tay hoặc bộ sưu tập không làm bà ta thỏa mãn. Yoon Geum Gang nói bằng giọng khàn đặc rằng gần đây bà ta thúc giục rất dữ dội khiến những người liên quan đều thấy áp lực.
“Hôm nay cũng vậy. Bà ấy nói thời gian rất gấp gáp.”
Thời gian gấp gáp…
Lúc đó anh không biết, nhưng Yoon Geum Gang đoán rằng có lẽ là vì việc xuất ngũ sớm của Kwon Se Hyeok. Nếu phóng viên kéo đến đông thì việc di chuyển sẽ gặp khó khăn.
“Tôi nghe nói câu lạc bộ người hâm mộ của Vương tử cũng rất nổi tiếng.”
Câu lạc bộ người hâm mộ của Kwon Se Hyeok giống như một con dao hai lưỡi. Nó không đơn thuần là thước đo chứng minh sự nổi tiếng của vị Vương tử trẻ, mà còn chứng minh rằng cậu ta nhận được sự ủng hộ từ thế hệ trẻ mà không tốn một xu nào. Vì vậy, Kwon Ju Hyeok và Jang Seung Hee đã chấp nhận một chút bất tiện đó.
Vấn đề nằm ở chỗ, nếu có bất kỳ rắc rối hay thay đổi nào xảy ra với cá nhân Kwon Se Hyeok, không ai biết dư luận bên trong câu lạc bộ người hâm mộ – những người luôn muốn biết mọi ngóc ngách về Vương tử – sẽ hình thành như thế nào.
Lúc Kwon Se Hyeok mới nhập ngũ cũng vậy. Khi đó, phe phản đối nghĩa vụ quân sự của Vương tử chiếm đa số, nhưng bên cạnh đó vẫn có những người cảm thấy tôn kính và yêu mến việc cậu ta thực hiện nghĩa vụ hoàng tộc. Việc đột ngột công bố xuất ngũ sớm chẳng khác nào một sự phản bội đối với họ.
Bất kể thành phần xuất thân, độ tuổi hay giới tính, việc kích động bất kỳ nhóm người nào cũng đều rất nguy hiểm. Yoon Geum Gang cũng đang lo ngại liệu việc Kwon Se Hyeok xuất ngũ sớm có gây ra tình huống không lường trước được cho Phong Kỷ giáo đội hay không.
Anh cười không thành tiếng. Anh đoán được cô ta đang tưởng tượng điều gì. Nhưng đó không phải là việc mà một thương nhân trang sức như Yoon Geum Gang cần phải lo lắng. Anh kết thúc cuộc gọi sau khi gửi lời cảm ơn vì đã hợp tác.
Khi anh mở cửa sắt bước vào, tôi chạm phải ánh mắt đầy căng thẳng của Yoon Tae Geum.
“Gì thế?”
“À, không có gì ạ.”
“Nếu có gì thắc mắc thì cứ nói.”
“Chị ấy nói gì ạ?”
Anh châm một điếu thuốc.
“Cô ta cũng không biết gì đặc biệt.”
“Đúng vậy nhỉ?” Yoon Tae Geum nở nụ cười rạng rỡ. “Chị ấy chỉ gửi xe và người đến thôi.”
Anh phớt lờ nụ cười của Yoon Tae Geum. Anh cũng chẳng muốn nổi giận để hỏi xem lúc này mà cậu còn cười được à. Một tiếng thở dài lẫn trong làn khói thuốc.
“Vốn dĩ, tôi dự định sẽ quay lại sớm vào sáng nay.”
Nhưng Jang Seung Hee đã xuất hiện. Anh đã lãng phí rất nhiều thời gian để bị bà ta xoay như chong chóng. Trong lúc đó, Kwon Se Hyeok đã biến Phong Kỷ giáo đội thành một đống đổ nát.
Anh nuốt ngụm nước bọt đắng ngắt trong miệng. Anh không nghĩ hai mẹ con họ lại cùng nhau dàn dựng chuyện này. Là người trực tiếp gây ra rạn nứt giữa Jang Seung Hee và Kwon Se Hyeok, anh hiểu rõ hơn ai hết rằng mối quan hệ của họ không còn như trước. Hơn nữa, giữa hai người vẫn còn một quả bom chưa nổ: việc nhận nuôi Kwon Mu Hyeok.
Anh đoán được lý do tại sao họ chưa công bố chính thức việc nhận nuôi Kwon Mu Hyeok. Đó là vì họ biết chắc Kwon Se Hyeok sẽ phản đối. Vì vậy, họ sẽ đợi cho đến khi lễ Chungyong kết thúc, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ thủ tục, thực hiện mọi biện pháp để Kwon Se Hyeok không thể can thiệp rồi mới công bố tin nhận nuôi.
Nhưng Kwon Ju Hyeok đã tiết lộ sự thật đó cho anh. Anh không nghĩ mình là người duy nhất biết điều này. Chắc hẳn vài thuộc hạ thân tín khác cũng đã nghe ngóng được hành tung tiếp theo của Vương tử nhỏ Sin Gye-dong.
Đó tuyệt đối không phải vì Kwon Ju Hyeok lỡ lời. Mà là vì ông ta lo ngại tình huống Jang Seung Hee sẽ đổi ý sau này. Kwon Ju Hyeok không phải là kẻ ngây thơ đến mức tin vào một lời hứa miệng. Có lẽ… anh tưởng tượng… Có lẽ Kwon Ju Hyeok và Jang Seung Hee đã cùng nhau lập một bản cam kết. Để đảm bảo rằng nếu một trong hai đổi ý thì lời hứa cũng không bị phá vỡ.
Và trong quá trình đó, những thuộc hạ thân tín được huy động chắc chắn là phía Quân cảnh.
Quân nhân là sự tồn tại như thế. Ngay cả khi không làm gì, chỉ cần đứng đúng vị trí quy định cũng đủ để tạo ra áp lực. Anh hình dung ra vài gương mặt cấp cao tiêu biểu của Quân cảnh. Im Chan Young – tay chân đắc lực của Kwon Ju Hyeok thì sao nhỉ? Có lẽ lý do anh ta bị Kwon Ju Hyeok đập nát đầu ở Hồi Nguyệt Lâu là vì anh ta đã phản đối việc nhận nuôi Kwon Mu Hyeok? Rằng làm như vậy cũng chẳng biến ông ta thành cha của Tổng thống được đâu.
Anh gạt tàn thuốc và khẽ cười. Tất cả chỉ là phỏng đoán. Nhưng đó không phải là một tưởng tượng viển vông. Việc Jang Seung Hee yêu cầu sự giúp đỡ từ Yoon Geum Gang chính là…
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 408"