Chương 412
Jin Chi Woo có thể tống một lúc cả miếng bánh xếp áp chảo vào mồm, và dù biết rằng món đó chấm với nước sốt bánh gạo cay sẽ rất ngon, cậu vẫn không hề động tay vào.
“No quá rồi. Ngốn hết đống đó đi.”
Khi Jin Chi Woo nói vậy rồi đặt đôi đũa gỗ xuống, cậu mới thấy an lòng.
“Vẫn còn nhiều lắm mà.”
“Đầy bụng quá. Già rồi, chức năng tiêu hóa không còn được như xưa.”
Jin Chi Woo thích Coca. Hắn cũng thích cả rượu. Mỗi khi thấy Shin Hae Beom tao nhã thưởng thức cà phê hay trà, hắn lại mỉa mai rằng đó là cái loại có bị trúng đạn cũng phải trúng sao cho thật thanh cao.
Ryu Jin vừa ngậm miếng bánh xếp vừa lầm bầm.
“Shin Hae Beom việc gì phải trúng đạn.”
“Vì sợ sẽ trở thành người giống như tao.”
Ryu Jin ngẩng đầu lên. Miếng bánh xếp in hằn dấu răng rơi tộp xuống đất. Nó nằm gọn lỏn giữa vũng máu. Những giọt máu bắn lên mặt Ryu Jin.
“… Vì sợ sẽ trở thành người giống như tao.”
Thân hình Jin Chi Woo bị đục thủng một lỗ. Máu tuôn ra xối xả như nước chảy từ vòi.
Ryu Jin cuống cuồng lao đến bên hắn. Cậu định thử cầm máu, nhưng đôi bàn tay cậu lại xuyên qua cơ thể Jin Chi Woo như một bóng ma.
“Á…!”
Ryu Jin trợn trừng mắt, thở dốc dữ dội. Khi nhìn thấy trần nhà hiện ra trước mắt, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Thì ra là mơ. Một cơn ác mộng tồi tệ.
Bầu không khí im lặng bao trùm. Mồ hôi lạnh rịn ra đầy trán. Ryu Jin xoay người định ngủ tiếp nhưng cơn ngủ chẳng chịu tìm đến.
Cậu không nhớ nổi mình đã trăn trở bao nhiêu lần. Ryu Jin thử trùm chăn kín đầu, thử đổi vị trí gối, thậm chí leo hẳn xuống đất nằm. Tất cả đều vô dụng.
Ryu Jin thấy sợ hãi. Sợ đến mức cậu nghĩ thà rằng cứ ở vào tình cảnh không thể gặp Shin Hae Beom như trước còn hơn.
Thật khó lòng chịu đựng nổi sự thật rằng anh đang ở ngay đây nhưng cả hai lại phải xa cách. Tầng 12 không có Shin Hae Beom chẳng còn là nơi an toàn nữa.
Ryu Jin bước xuống giường. Cậu quấn chặt chiếc áo khoác len của Shin Hae Beom, dùng hai chân dò dẫm tìm đôi dép đi trong nhà.
Đang tiến về phía chiếc hộp mà Yoon Tae Geum để lại, chân cậu bỗng vấp phải thứ gì đó. Một chiếc cốc sứ màu tím đang lăn lóc dưới sàn.
Ryu Jin ngồi thụp xuống. Cậu thấy thật may mắn. Suýt chút nữa thì món đồ cậu trân trọng đã hỏng mất rồi.
Vừa cầm lấy quai cốc và vuốt ve vành cốc, cậu vừa nhớ tới bộ sưu tập của Shin Hae Beom. Đó đều là những thứ anh vô cùng quý trọng. Chắc chắn sẽ có những món không thể tìm mua lại được. Anh hẳn đã rất đau lòng khi thấy chúng tan tành như vậy. Rất nhiều là đằng khác.
Ryu Jin sụt sịt mũi. Không phải vì cậu thương hại Shin Hae Beom, mà là vì cậu tiếc đống đồ sứ đó. Nếu chúng được mua với giá đắt đỏ thì cũng có thể bán lại với giá cao.
Hay là dùng keo dán lại nhỉ? Dù sao cũng chẳng mấy khi dùng đến. Chỉ cần trông vẫn nguyên vẹn là được mà? Dạo này mấy loại keo dán sắt tốt lắm.
Chừng đó thì… mình cũng có thể bỏ tiền ra mua đền cho anh ta. Coi như là lời an ủi. Nghĩ theo hướng đó là trả tiền cho món bánh xèo mì gói và bánh hạt óc chó thì cũng không phải là một vụ làm ăn thua lỗ.
Ryu Jin vừa mân mê chiếc cốc vừa suy nghĩ. Có hai lựa chọn. Một là đi mua keo về sửa lại trước khi Shin Hae Beom quay lại. Vì dán hết thì mệt lắm nên chỉ dán những món ít hư hại thôi. Hai là bàn bạc với Shin Hae Beom xem có nên dán hay không. Lý do là vì chính chủ có thể sẽ không thích. Biết đâu lại có cách nào tốt hơn là tự dán bằng tay.
Đang mải mê suy nghĩ thì bụng dưới bỗng nhói đau. Ryu Jin cuống cuồng chạy vào phòng tắm. Thằng cha Shin Hae Beom chết tiệt…
Lau sạch những chỗ nhìn thấy được thì ích gì chứ. Trong khi nơi bị hành hạ thực sự lại nằm ở chỗ khác. Ryu Jin vừa ôm cái bụng đau vừa nguyền rủa Shin Hae Beom. “Dùng bao cao su đi chứ, đồ cái loại rác rưởi này. Dù anh có xả vào trong cả đời thì tôi cũng chẳng thể mang bầu con của anh được đâu.”
Cảm giác những khối tinh dịch vón cục rơi xuống thật kinh tởm. Những thứ chưa kịp lau sạch chảy dọc xuống đùi. Khi gột rửa phần dưới bằng vòi hoa sen rồi đứng dậy, đôi chân cậu run rẩy không vững.
Mặc lại chiếc quần ướt khiến cơn giận trào dâng. Chịu đựng cái cảnh này mà vẫn còn ngồi nghĩ chuyện có nên dán lại chén trà hay không, mình đúng là kẻ đại ngốc trên đời. Bảo sao lúc nào cũng bị anh ta xoay như chong chóng.
Chính Shin Hae Beom cao ngạo kia đã dạy rằng, sự giận dữ là nguồn sức mạnh mãnh liệt khiến con người ta hành động.
Ryu Jin quyết định làm theo lời Shin Hae Beom. Cậu siết chặt dây chun chiếc quần thể thao rộng thùng thình, xỏ lại dép, cầm lấy thẻ từ rồi lao thẳng ra thang máy.
Cậu không có ý định tìm Shin Hae Beom để làm gì to tát. Cậu cũng ý thức được rằng không được tự ý đi lại lung tung trong Đội Phong kỷ. Chỉ là cơn đau bụng không thuyên giảm, và cậu cần thuốc giảm đau để có thể ngủ được.
Có lẽ Choi Yoo Shin không có ở phòng y tế nếu cậu ta chưa từ bệnh viện về. Nhưng Ryu Jin không lo lắng. Cậu biết mật mã của tủ đựng vật tư y tế. Cậu đã thấy Choi Yoo Shin mở nó nhiều lần rồi.
Đây không phải là ăn trộm. Cậu đã viết sẵn một mẩu giấy để lại hẳn hoi.
Cậu sẽ chỉ lấy những thứ thực sự cần thiết. Nếu sau này có vấn đề gì, cậu sẽ bỏ tiền túi ra mua thuốc trả lại.
Có thể Kwon Se Hyuk vẫn còn ở phòng y tế. Ryu Jin chỉ sực nhớ ra điều đó sau khi thang máy đã đến nơi.
Hay là quay lại nhỉ? Hay cứ thử hé cửa phòng y tế ra xem sao?
Đó vốn dĩ là một sự đắn đo vô nghĩa. Ryu Jin đã đang bước về phía phòng y tế rồi. Cảm giác như có một sức mạnh vô hình nào đó đang chiếm hữu lấy cậu.
Những âm thanh hỗn tạp đẩy sau lưng, ánh đèn đường ngoài cửa sổ kéo tay cậu đi. Ryu Jin mở cửa phòng y tế.
Ở đó có hai người.
“Đừng nói gì cả.”
Kwon Se Hyuk quỳ sụp xuống trước mặt Ryu Jin.
“Em sẽ giải thích tất cả. Để anh có thể hiểu được… em sẽ nói hết.”
Máu mũi nhỏ tong tỏng xuống sàn. Dù cậu ta có cố lau sạch dấu vết thì cũng vô ích. Những giọt máu mới lại rơi xuống ngay khi vết cũ vừa được chùi đi. Kwon Se Hyuk điên cuồng cử động đôi tay, cố gắng gạt bỏ sự nhạo báng của Cha Mo Eun ra khỏi đầu.
Khi hai lòng bàn tay cậu ta đã đẫm máu, Ryu Jin mới lên tiếng.
“Không sao đâu.”
“Hả?”
“Tôi đã bảo là sẽ tha thứ cho cậu rồi mà. Tôi không sao cả.”
Thế nhưng, Ryu Jin nói tiếp.
“Có vẻ như cậu mới là người không thể tha thứ cho chính mình.”
“Không phải.”
Kwon Se Hyuk lắc đầu.
“Không phải vì em ghét anh nên mới làm vậy.”
“Vậy thì sao? Vì yêu tôi nên cậu mới cưỡng hiếp tôi à?”
Cậu ta nhắm chặt mắt. Câu hỏi của Ryu Jin đã đánh trúng tim đen.
Vì quá yêu nên không biết phải làm sao. Vì không còn chút liêm sỉ nào để bào chữa nên mới hành động như thế.
Cậu ta biết đó là một suy nghĩ đê tiện đến mức không thể thốt ra thành lời. Tuy nhiên.
“Lòng em là chân thành… đó là sự thật.”
“Chính vì vậy nên mới không được.”
“Anh. Làm ơn đi.”
“Tôi vốn đã quen với việc bị chà đạp bởi những người mình ghét rồi.”
Ryu Jin dùng lòng bàn tay dụi mạnh vào hốc mắt đang nóng bừng một cách dứt khoát.
“Là vì tôi xấu xa đấy. Tôi thực sự là một thằng khốn. Cứ nhìn cách tôi lừa gạt cậu thì biết. Tôi thực sự là một kẻ bẩn thỉu, hèn hạ và tồi tệ.”
“Không phải đâu. Anh. Anh làm ơn đi.”
“Người ta thường sẽ cảm động khi một kẻ vốn đối xử tệ bạc bỗng dưng làm điều tốt, và sẽ thất vọng khi một người luôn tốt bụng bỗng dưng làm điều xấu. Chuyện là vậy đấy. Vì tôi là một thằng khốn nạn nên mới thế. Cho nên, Kwon Se Hyuk.”
Câu ta không muốn nghe. Dù có bịt chặt tai thì những thanh âm đó vẫn len lỏi vào, không cách nào khước từ được. Cậu ta ước gì mình bị điếc luôn cho rồi, nhưng cũng chẳng tìm được thứ gì để thọc vào lỗ tai.
“Anh, làm ơn…”
“Dừng lại đi. Đừng yêu tôi nữa.”
Lời đó nghe như một bản án tử hình. Không, nó chính xác là một bản án tử hình.
Kwon Se Hyuk cảm nhận được một viên đạn đang xuyên thấu cơ thể mình. Viên đạn với sức công phá mãnh liệt xoay tròn tốc độ cao, xé toạc da thịt, phá hủy cơ bắp và nghiền nát xương cốt.
“Tại sao?”
Sehyuk gào lên.
“Tại sao!”
Ryu Jin cũng đã nói điều tương tự với Shin Hae Beom. Bảo anh dừng lại đi. Cùng một câu nói, nhưng với người này là lời an ủi, còn với người kia lại là án tử. Kwon Se Hyuk không thể tin nổi mình lại là vế sau.
“Anh.”
“Nếu đã hiểu lời tôi nói thì cút đi. Đừng bao giờ quay lại nữa. Tôi đã xem tin tức thấy cậu giải ngũ rồi. Hành lý của cậu tôi sẽ thu dọn không thiếu thứ gì rồi gửi đi cho cậu. Đó là chút lòng thành cuối cùng của tôi.”
“Jeon Ryu Jin! Làm ơn đi mà…!”
Kwon Se Hyuk chìa tay ra. Cậu ta túm lấy ống tay áo của Ryu Jin.
Việc van xin chẳng có gì là hổ thẹn cả. Với người mình yêu thì không có gì là lãng phí. Ngay từ đầu, Kwon Se Hyuk đã quyết tâm rồi. Nếu không thể đến được với nhau bằng những cảm xúc tương xứng, cậu ta sẽ bấu víu lấy sự mềm lòng của Ryu Jin mà lôi kéo.
“Tự tay mình hủy hoại tất cả rồi còn gì.”
Lời của Cha Mo Eun không sai một chút nào. Kwon Se Hyuk cuối cùng cũng nhận ra mình cần phải nói gì.
“Là lỗi của em.”
Kwon Se Hyuk dồn lực vào những ngón tay. Chiếc áo khoác len dày dặn này không phải là áo của Ryu Jin. Mùi hương thấm đẫm trong từng sợi vải đã cho cậu ta biết câu trả lời.
Ryu Jin mặc áo của Shin Hae Beom trông thật đẹp. Đẹp hơn cả khi cậu diện đồ dự tiệc ở Chính tiến thủy nghi hiên.
“Là em sai rồi… tất cả là lỗi của em.”
Đó là lời cầu xin một cơ hội để bù đắp. Là tiếng kêu cứu rằng mọi chuyện giữa Sehyuk và Ryujin vẫn chưa kết thúc.
“Nhé? Anh Ryu Jin.”
Kwon Se Hyuk gào lên. Cậu ta chẳng quan tâm liệu Shin Hae Beom có nghe thấy hay không.
“Em tốt hơn mà. Nhìn kiểu gì em cũng tốt hơn anh ta! Anh, em sẽ đối xử với anh tốt hơn. Em sẽ làm tất cả những gì anh muốn.”
“Thôi đi.”
“Em sẽ quỳ xuống van xin thế này. Nếu anh bảo em đưa ra tất cả những gì em có, em cũng sẽ làm. Dù anh có bảo em trần truồng đeo lon chạy giữa phố, em cũng sẽ làm!”
Mỗi lần Sehyuk lắc đầu, nước mắt lại bắn tung tóe.
“Đừng bảo em dừng lại. Nghe anh nói lời đó, thực sự, em… em đau lắm.”
Ryu Jin đứng lặng yên. Không nói một lời nào. Kwon Se Hyuk cũng biết đó không phải là vì Ryujin đang mềm lòng. Cậu ta cảm nhận được điều đó bằng bản năng.
Thế nhưng, tình yêu chính là thứ khiến người ta muốn đặt cược vào một tia hy vọng cuối cùng.
Ai nói gì cũng mặc. Kwon Se Hyuk lẩm bẩm như đang nôn ra tất cả. Rằng đây chính là tình yêu của cậu ta.
“Đừng bỏ mặc em một mình.”
“Bên cạnh cậu có nhiều người tốt hơn tôi mà.”
“Không có ai cả! Và nếu không phải là anh thì không được.”
Tiếng nức nở bật ra từ đôi môi nứt nẻ của Kwon Se Hyuk. Ryu Jin lặng lẽ nhìn cậu ta đang co rúm lại mà khóc.
“Chỉ cần không phải là tôi thì ai cũng được cả.”
“Không phải!”
“Cậu bất hạnh vì tôi. Còn tôi thì đau đớn vì cậu. Ý nghĩa của điều này thực ra cậu cũng biết mà. Chúng ta… không được. Không thể nào đâu, Kwon Se Hyuk.”
Bây giờ hãy chấp nhận đi. Chấp nhận và dừng lại đi.
Kwon Se Hyuk chớp mắt. Cậu ta nhìn thấy chiếc đầu rơi xuống dưới máy chém. Không phải ai khác, mà chính là cậu ta. Kết cục của kẻ bại trận là bị hành quyết.
“Chẳng phải tôi đã nói gì rồi sao?”
Sehyuk không thể phản bác lại sự nhạo báng của Cha Mo Eun. Kwon Se Hyuk cúi gầm mặt, cười khì khì.
Hay là lẽ ra nên làm như vậy nhỉ. Lợi dụng lúc không có Shin Hae Beom, dùng toàn bộ quyền lực của con trai Tổng thống đất nước này để bằng mọi giá bắt giữ Ryu Jin rồi tống vào hầm ngầm, liệu kết quả có khác đi không?
Chắc chắn là khác rồi. Dù sẽ bị nguyền rủa suốt đời đi chăng nữa.
“Rõ ràng là cậu có thể làm được mà.”
Cậu ta đã cưỡng hiếp Ryu Jin. Cậu ta đã dùng sức mạnh để áp chế người đang cự tuyệt mình.
“Thật thảm hại.”
Cơ hội đã vụt bay cùng với viên đạn mà chính cậu ta bắn ra. Giờ đây trước mắt hắn là Shin Hae Beom. Cậu ta vừa nhận ra một sự thật cay đắng rằng mình không thể dùng sức mạnh của bản thân để áp chế người đàn ông này.
“Dừng lại ở đó được rồi đấy. Binh nhì. Jeon Ryu Jin, Phong kỷ giáo đội.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 412"