Chương 413
Shin Hae Beom tiến lên phía trước. Kwon Se Hyuk vẫn quỳ sụp dưới sàn, trân trân nhìn cảnh Shin Hae Beom chen vào giữa mình và Ryu Jin.
Trong vòng tay của Shin Hae Beom, Ryu Jin trông thật bình thản. Cứ như thể cậu vừa trở về đúng vị trí vốn có của mình. Liệu có bao giờ Ryu Jin lộ ra vẻ mặt như thế khi ở bên cậu ta không?
“Đứng dậy đi, Vương tử.”
Kwon Se Hyuk không nắm lấy bàn tay mà Shin Hae Beom chìa ra. Cậu ta chẳng bận tâm nếu anh ta cười nhạo đó là chút tự tôn cuối cùng của kẻ bại trận.
“Jeon Ryu Jin chưa bao giờ thuộc sở hữu của cậu. Ngay từ đầu đã là như vậy rồi.”
Tự mình đứng dậy…
Thật quá đỗi khó khăn.
“Đi đâu đấy?”
“Kết thúc thế này sao?”
“Thật sự bỏ cuộc à?”
“A, cái thằng đần này!”
Cậu ta muốn bỏ lại Cha Mo Eun ở nơi này. Cậu ước gì cô ta leo lên đôi vai của Shin Hae Beom. Gương mặt lem luốc nước mắt của Kwon Se Hyuk hiện rõ vẻ muốn Shin Hae Beom – kẻ đã cướp đi mọi thứ của cậu ta– cũng phải chịu lời nguyền rủa như mình.
Tất cả đã kết thúc. Cậu ta chẳng làm được gì cả.
Đừng nói là bắt giữ hay giam cầm Ryu Jin, cậu ta còn là một thằng đần trong những thằng đần khi đến tận cuối cùng cũng không thể thốt ra lời van nài sự đồng cảm.
“Đợi đã.”
Ryu Jin rời khỏi vòng tay của Shin Hae Beom. Cậu nắm lấy cánh tay của Kwon Se Hyuk khi cậu ta đang hướng về phía cửa phòng y tế.
“Kwon Se Hyuk.”
“…”
“Cậu sẽ về nhà chứ? Có xe không?”
Kwon Se Hyuk không trả lời, Ryu Jin quay sang nhìn Shin Hae Beom.
“…”
Không cần nói cũng hiểu. Cậu muốn anh đưa Kwon Se Hyuk về nhà.
Shin Hae Beom hít một hơi thật sâu.
“Đừng có xen vào, Binh nhì!”
Ryu Jin nhào tới chỗ Shin Hae Beom. Cậu kéo cái tai nhọn của anh lại gần rồi thì thầm vào sát cánh môi. “Tôi biết đây là một yêu cầu ngớ ngẩn. Nhưng anh cũng đã làm rất nhiều chuyện rác rưởi rồi còn gì. Trong tình cảnh này, anh phải làm ít nhất một việc tốt đi chứ, có thế thì Jin Chi Woo mới bình an vô sự được.”
Câu nói cuối cùng đã làm lay động trái tim Shin Hae Beom. “Nếu anh không đi thì tôi đi.”
“Em thấy thế thì ổn à?”
Không được. Nếu là trước đây, anh sẽ bảo “Ừ, cứ để cậu ta làm người tốt đi, rồi để cậu ta bị đánh đập, cưỡng hiếp đến nát bấy ra cho tôi xem”, nhưng giờ thì không.
Shin Hae Beom thấy Ryu Jin thật đáng yêu. Bởi cái dáng vẻ dù bị đánh, bị nhục mạ mà vẫn không tự hủy hoại bản thân hay nguyền rủa thế giới này trông thật đẹp đẽ. Cậu như đang tỏa sáng vậy.
“Anh làm được mà phải không? An toàn. Anh có thể đi rồi về ổn thỏa đúng không?”
Shin Hae Beom gạt bàn tay đang mơn trớn má mình của Ryu Jin ra. Làm gì có kiểu cấp dưới nào như thế này chứ. Muốn ra lệnh thì phải dứt khoát, muốn lo lắng thì phải giữ lại, đằng này lại cứ run rẩy đôi bàn tay vì bất an…
Mà cũng phải. Chính cậu cũng không ngờ mình lại lo cho Jin Chi Woo đến thế.
Shin Hae Beom thở dài. Quân nhân không đặt câu hỏi trước mệnh lệnh.
“Ăn đi.”
Kwon Se Hyuk nhìn xuống lòng bàn tay của Ryu Jin. Một viên thuốc tròn nhỏ, một viên thuốc hình bầu dục dài và phẳng.
“Dexia à?”
“Không phải thứ đó đâu.”
Đó là thuốc giảm đau và thuốc an thần.
“Anh có cho tôi ma túy cũng được mà.”
Ryu Jin giả vờ như không nghe thấy. Kwon Se Hyuk cầm lấy thuốc và nước suối, cười khẩy một tiếng. Máu mũi đã ngừng chảy, nhưng trong lòng cậu ta máu vẫn đang tuôn xối xả.
“Anh vẫn đối xử tốt với tôi nhỉ.”
“Nên cậu ghét à?”
“Ừ.”
“…”
“Thà rằng anh cứ đánh tôi một trận nhừ tử đi thì hơn.”
“Thôi đi. Để cho ai xem chứ. Làm gì đấy? Cầm lấy.”
Ngay khi Kwon Se Hyuk nuốt xong thuốc, Shin Hae Beom tiến lại gần kéo tay cậu ta đi.
“Để tôi hộ tống ngài.”
Kwon Se Hyuk bị lôi đi nhưng vẫn ngoái đầu nhìn lại. Cậu ta hỏi Ryu Jin đang ngồi trên giường.
“Ai làm chuyện đó giỏi hơn?”
“…”
“Anh! Em với tên này, ai giỏi hơn? Anh thích làm với ai hơn? Hả?”
Bàn tay của Shin Hae Beom siết chặt hơn. Ryu Jin quay mặt đi và im lặng.
“Cả hai đều tệ hại như nhau.”
“Trong ba chúng ta, có lẽ tôi mới là người làm tốt nhất.”
Ryu Jin tiến sát lại gần cửa sổ. Sau một lúc chờ đợi, chiếc Range Rover của Shin Hae Beom xuất hiện. Ánh đèn hậu lấp lánh như đang gửi lời chào tạm biệt.
“Tạm biệt. Đi đường bình an nhé.”
Cậu nhìn quanh phòng y tế đã trở nên hỗn loạn. Cơn đau bụng chẳng biết đã biến mất từ lúc nào. Bây giờ cậu lo cho Choi Yoo Shin hơn. Nếu cậu ta trở về và thấy cảnh này chắc chắn sẽ kinh hãi lắm. Biết đâu cậu ta sẽ vì ghét làm việc ở nơi vô pháp vô thiên này mà bỏ chạy mất.
Ryu Jin mím chặt môi. Không được. Nếu vậy cậu sẽ không được uống trà lúa mạch thơm ngon nữa.
Dưới sàn có một chiếc bộ đàm rơi lại. Trông có vẻ là của Shin Hae Beom. Chắc là anh đã đánh rơi trong lúc xô xát với Kwon Se Hyuk.
Ryu Jin nhặt bộ đàm lên kiểm tra. May mà nó không hỏng. Để chắc chắn thì phải thử liên lạc mới biết được…
Trong lúc đang mân mê lật qua lật lại chiếc bộ đàm.
– Shin Hae Beom đại tổ, đây là Ki Woo Hee phó tổ. Ngay thời điểm này yêu cầu đồng danh Thánh dạ thứ 5.
Ryu Jin làm rơi chiếc bộ đàm. Cậu vội vàng nhặt lên nhưng không biết trả lời thế nào.
“Cái…!”
Đầu óc cậu trống rỗng. Cậu không nhớ nổi một từ lóng mật mã nào cả. Ki Woo Hee ở đầu dây bên kia cũng nhận ra điều bất thường.
– Shin Hae Beom đại tổ?
Nội dung lời nhắn của Ki Woo Hee thì cậu hiểu. “Đội trưởng Shin Hae Beom, hãy đến Bệnh viện Trung ương số 5 ngay lập tức.”
– Vị trí đó là ai?
Nhưng trả lời mới là vấn đề. Ryu Jin không tự tin có thể dùng mật mã để giải thích rằng mình là người cầm bộ đàm, rằng Shin Hae Beom đã đấu tay đôi với Kwon Se Hyuk và kết quả là đang đưa cậu ta về nhà riêng ở Singye-dong, cũng như hỏi xem tình trạng của Jin Chi Woo ra sao. Ở đầu dây bên kia, Ki Woo Hee liên tục gọi tên Shin Hae Beom.
Cuối cùng, Ryu Jin hét lên.
“Vị trí, à không, phía này là… Gà, Gà Con đây ạ!”
Ngón tay siết bộ đàm rụng rời sức lực. Phen này mình chết chắc rồi.
Chiếc Range Rover dừng lại dưới ánh đèn đường màu trắng. Shin Hae Beom vẫn nắm vô lăng, nhìn sang ghế phụ nơi Kwon Se Hyuk đang ngồi.
“Vương tử.”
Kwon Se Hyuk đang nhắm mắt. Nhưng cậu ta không ngủ. Thay vì hối thúc, Shin Hae Beom tháo chiếc kính bảo hộ mà cậu ta đã đeo trong lúc lái xe ra.
Trong lúc anh đang xoa sống mũi, Kwon Se Hyuk bất chợt lên tiếng.
“Trên đường tới đây, anh không có ý định làm hại tôi sao?”
Shin Hae Beom cất kính vào hộp rồi đặt vào hộc chứa đồ. Choi Yoo Shin từng khuyên anh nên để một chiếc kính trên xe vì những người không quen đeo kính thường rất dễ làm mất.
Dù sao thì hiện tại mắt trần vẫn còn lái xe được. Chỉ mong thị lực không giảm thêm nữa là tốt rồi.
“Làm hại gì chứ, sao cậu lại nói thế. Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi thực lòng muốn…”
“Ai mà biết được? Chỉ cần anh dỗ dành được anh Ryu Jin ngậm miệng lại.”
“Cậu nên trân trọng mạng sống của mình hơn đi.”
“Lúc nãy trông anh như thật sự muốn giết tôi cơ mà?”
“Vương tử có vẻ cũng muốn như vậy mà nhỉ?”
“Thì tôi…!”
Ngay khi định cao giọng, đầu cậu ta lại đau nhức như búa bổ. Kwon Se Hyuk nhắm nghiền mắt.
“Tôi sẽ không từ bỏ anh Ryu Jin đâu.”
Đó là những lời thành thật không chút tô vẽ. Rất hợp với một kẻ non nớt như Kwon Se Hyuk. Shin Hae Beom nhận ra dự án Siren đã thành công. Tuy không đi đúng lộ trình mà anh dự tính ban đầu, khiến tim anh bao phen thót lại, nhưng Jeon Ryu Jin đã thành công trong việc che mắt Vương tử. Kwon Se Hyuk vì chìm đắm trong Ryu Jin mà đang bỏ lỡ rất nhiều thứ.
“Tôi tuyệt đối… không thể quên.”
Khi suy nghĩ và năng lượng chỉ tập trung duy nhất vào một người.
Một đứa trẻ chưa lớn luôn khao khát được yêu thương và công nhận đã mắc phải một cơn sốt tình yêu trầm trọng.
Nếu Kwon Se Hyuk chỉ là một chàng trai hai mươi tuổi bình thường, có lẽ trông cậu ta sẽ rất đáng yêu. Bởi vì mối tình đầu vụng về luôn tìm đến với bất kỳ ai. Vấn đề là ở dòng sữa quyền lực mà Kwon Se Hyuk đã ngậm từ khi mới lọt lòng. Chính thứ đó đã làm tổn thương những người vô tội xung quanh.
Có lẽ việc phát hiện ra Ryu Jin từng thuộc nhóm Bạch Sư tử không những không kích thích cảm giác bị phản bội, mà còn trở thành cái cớ để cậu ta thiêu rụi niềm đam mê với một tình yêu bất khả thi. Nhìn cái cách cậu ta chẳng hề mảy may bận tâm đến việc cậu là em trai của Ryu Yeon Bi là hiểu.
Ngay từ đầu, Kwon Se Hyuk đã tách biệt bản thân khỏi những việc của thế hệ cha chú. Cậu ta làm được điều đó vì cậu ta không phải nạn nhân của chế độ liên đới, vì cậu ta là con trai của kẻ chiến thắng.
“Vương tử đang bị ám ảnh bởi binh nhì.”
“Ám ảnh cũng chẳng sao. Tôi…”
“Hãy nghĩ đến những thứ khác mà cậu đang bỏ lỡ vì sự ám ảnh đó đi.”
Việc Shin Hae Beom ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh của Ryu Jin không phải vì anh muốn làm việc thiện. Anh cũng chẳng mong chờ gì vào việc tha thứ cho Kwon Se Hyuk sẽ khiến Jin Chi Woo lập tức tỉnh dậy. Đơn giản là anh muốn tự tay tách thằng ranh con này ra khỏi Ryu Jin.
“Thứ khác?”
Shin Hae Beom bĩu môi rồi chợt nhận ra mình đang bắt chước hành động của Ryu Jin mỗi khi cậu không hài lòng.
“Rầm.”
Cửa sổ ghế phụ rung lên. Kwon Se Hyuk giật nảy mình. Cậu ta kinh hãi nhìn một cô gái tóc ngắn đang áp sát mặt vào cửa kính xe đã dán phim cách nhiệt, cố gắng nhìn vào bên trong bằng mọi giá.
“Vẫn còn nữa sao…!”
Shin Hae Beom tặc lưỡi.
“Đừng cử động. Dù sao từ bên ngoài cũng không nhìn thấy được đâu.”
Cậu ta cũng nghĩ vậy. Cho đến khi cô gái đó lôi ra một chiếc máy ảnh to bằng cả khuôn mặt.
Nếu bật đèn flash, bên trong xe sẽ bị chụp lại. Kwon Se Hyuk vội vàng quay mặt đi, còn Shin Hae Beom thì nhấn ga cho xe chạy. Cô gái vẫn cầm máy ảnh đuổi theo. Anh cứ ngỡ cô ta sẽ sớm bị bỏ xa, nhưng không ngờ lại dai sức đến thế. Hình ảnh cô gái không ngừng chạy đuổi theo phản chiếu qua gương chiếu hậu là một cảnh tượng ấn tượng.
Shin Hae Beom thầm cảm thán trong lòng. Cô ta là vận động viên điền kinh à? Hay định nhắm tới huy chương Olympic trong tương lai đây?
“Giờ tính sao đây.”
Shin Hae Beom đổ lỗi cho Kwon Se Hyuk.
“Tôi đã bảo cậu vào nhà nhanh đi rồi mà.”
Không biết phải đi vòng quanh dinh thự thêm bao nhiêu vòng nữa đây. Chẳng có gì đảm bảo rằng chỉ có duy nhất một fan cuồng đang rình rập ở đây.
Kwon Se Hyuk lườm Shin Hae Beom rồi nói.
“… Phía sau nhà có gara. Có một lối đi có thể vào một cách lặng lẽ.”
“Vậy sao? Sao cậu không nói sớm.”
“Vì tôi cũng bất ngờ mà!”
Shin Hae Beom định bẻ lái để mạn ghế phụ của Kwon Se Hyuk cà vào bức tường cho bõ ghét, nhưng chợt nhớ ra đây là chiếc Range Rover của mình nên đành thôi.
Con đường mà Kwon Se Hyuk chỉ là một đoạn đường chưa trải nhựa. Cây cối hai bên đường vươn cành ra phía lối đi khiến nó trông hẹp hơn so với chiều rộng thực tế. Nhờ vậy mà nó có tác dụng che chắn tầm nhìn từ bên ngoài.
Đó không phải là một con đường thân thiện với người lái xe, nhưng Shin Hae Beom cho rằng so với lối tắt ở Hồ Nguyệt Lâu thì thế này chẳng là gì.
“Ở đây à?”
Những nhành dây leo bao phủ kín mít cánh cổng sắt lớn và nặng nề. Trông không giống như bị bỏ hoang vì bẩn thỉu, mà giống như người ta cố ý không dọn dẹp để che mắt.
“Vậy thì ở đây…”
“Không nghe thấy à? Tôi bảo là gara mà. Từ đây đi bộ vào nhà còn xa lắm.”
Kwon Se Hyuk nhìn xuống đôi chân mình.
“Anh nghĩ tôi có thể đi bộ được sao?”
Cậu ta cũng chẳng thèm đợi Shin Hae Beom trả lời. Vẫn ngồi trên ghế phụ, cậu ta thò tay ra ngoài cửa sổ nhấn chuông cửa bị che khuất giữa đám dây leo.
“Thật kinh ngạc. Từ bên ngoài hoàn toàn không thấy gì luôn.”
“Bớt lo chuyện bao đồng đi.”
Chỉ biết sai bảo nhưng chẳng bao giờ trả lời câu hỏi. Càng nhìn càng thấy cậu ta y hệt Kwon Joo Hyuk.
Shin Hae Beom hy vọng Jang Seung Hee vẫn chưa về. Bởi nếu nhìn thấy đôi nhân tình bất chính đứng cạnh nhau, cơn giận của Kwon Se Hyuk vốn đang dịu xuống nhờ tác dụng của thuốc có thể sẽ bùng phát trở lại.
Đáp lại sự mong đợi của anh, một giọng trẻ con non nớt vang lên qua loa.
– Ai đấy ạ?
Giọng của Kwon Se Hyuk thay đổi hẳn.
“Mu Hyuk à. Anh đây.”
– Anh ạ?!
Shin Hae Beom hạ cửa sổ xuống để không khí trong xe được lưu thông. Đúng lúc đó, một cơn gió thổi qua khiến cành lá rung lên xào xạc.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 413"