Chương 414
Một chiếc lá rụng từ cành cây bay vào, lướt qua mu bàn tay của Shin Hae Beom.
“Tiểu Vương tử ở nhà một mình sao? Vào giờ này?”
“Im đi.”
Kwon Se Hyuk gắt gỏng.
Shin Hae Beom đi theo cậu ta vào nhà không phải vì có việc gì cần làm. Anh chỉ muốn đặt Kwon Se Hyuk nằm yên vị trên giường trong phòng mình. Kwon Se Hyuk cứ thế rời khỏi phòng y tế mà không mang theo nạng, nếu lỡ cậu ta có ngã nhào ra đó thì biết bắt ai chịu trách nhiệm đây?
May mắn thay, Kwon Mu Hyuk không ở một mình. Cậu bé đang ở cùng một người giúp việc. Người phụ nữ trung niên, vốn đang lo sốt vó vì chưa thấy ai về dù đã sắp hết chuyến xe buýt cuối, nhìn Shin Hae Beom xuất hiện cùng Kwon Se Hyuk như nhìn thấy vị cứu tinh.
Shin Hae Beom bám theo người phụ nữ đang định thu dọn túi xách để ra về.
“Phu nhân Tổng thống không có nhà sao?”
“Bà ấy vẫn chưa về ạ.”
“Ra vậy. Tôi thật sự xin lỗi vì đã làm phiền vào lúc muộn thế này, nhưng mà…”
“Dạ?”
“Vương tử vẫn chưa dùng bữa từ lúc nãy đến giờ. Nếu có trái cây hay gì đó thì nhờ bà một chút.”
Người phụ nữ kiểm tra thời gian trên điện thoại. Gương mặt bà lộ vẻ ngần ngại khi nhìn lên Shin Hae Beom. Anh chỉ biết nở một nụ cười, vai rũ xuống đầy vẻ hối lỗi: “Thật lòng xin lỗi bà. Nhưng bà thấy đấy, tôi là đàn ông con trai, chuyện nấu nướng hay gọt trái cây đều rất vụng về…”
Dĩ nhiên, đó là lời nói dối trắng trợn. Kwon Se Hyuk cũng chẳng hề đòi ăn. Đơn giản là Shin Hae Beom muốn tránh tình cảnh chỉ có mình anh và hai anh em nhà họ Kwon trong căn biệt thự rộng lớn này.
“A… Vâng! Tôi hiểu rồi!”
Nhìn bóng lưng người phụ nữ vội vã đặt túi xách và áo khoác xuống để chạy vào bếp, anh thầm nghĩ: “Cảm ơn bà, phu nhân. Bà vừa mới ngăn chặn một vụ tội phạm tàn khốc đấy.”
Shin Hae Beom nhìn quanh một lượt. Anh nghĩ rằng dù là một dinh thự rộng lớn đến đâu, việc để người làm cứ phải đi đi về về mỗi ngày cũng thật phiền phức. Tại sao Jang Seung Hee lại không thuê người giúp việc ở lại?
Anh có thể đoán được lý do. Chuyện người làm sống trong dinh thự của hoàng gia hay quý tộc thường xuyên lén lút lấy trộm thực phẩm hay gia vị với số lượng nhỏ để mang về nhà vào ngày nghỉ là chuyện quá phổ biến, đến mức được coi như một tiền lệ. Thậm chí từng có vụ việc người làm bị bắt giữ và hành quyết vì lén lắp máy nghe lén hoặc camera giám sát để bán thông tin ra bên ngoài. Vấn đề bảo vệ quyền riêng tư cũng là một lý do lớn.
Nhưng nếu lo ngại về quyền riêng tư thì thuê người nước ngoài là xong. Trong giới quý tộc, việc thuê quản gia người Philippines biết tiếng Anh đang là mốt. Còn nếu lo về máy nghe lén hay camera, với tư cách phu nhân Tổng thống, bà hoàn toàn có thể mượn công nghệ quân đội để phòng thủ. Khi ngọn giáo trở nên sắc bén thì tấm khiên cũng phải dày lên theo.
Và hệ quả rõ rệt nhất là vấn đề của ngày hôm nay. Nếu không có lòng tốt của người giúp việc đã quá giờ làm, cậu bé Kwon Mu Hyuk chín tuổi đã phải ở một mình trong căn biệt thự thênh thang này.
Là vì bà ấy ghét sống chung với người lạ không phải người thân? Hay vì bà ấy từng bị người làm ở lại phản bội?
Kwon Se Hyuk nằm vật ra sofa. Kwon Mu Hyuk dính chặt lấy anh trai mình. Cậu bé quỳ trên thảm, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang nhắm nghiền mắt của anh trai, rồi cảm nhận được hơi người nên quay sang nhìn Shin Hae Beom.
“Tiểu Vương tử.”
Shin Hae Beom nắm chặt hai tay đặt sát đùi, lịch sự cúi thấp người.
“Tôi đến từ Phong kỷ giáo đội. Tôi là Chuẩn tướng Shin Hae Beom.”
“…”
“Cậu còn nhớ tôi không?”
Cái đầu nhỏ gật gật. Shin Hae Beom mỉm cười.
“Cảm ơn cậu vì đã nhớ đến một người tầm thường như tôi.”
“Cháu thường xuyên thấy Chuẩn tướng mà.”
Ngón tay Kwon Mu Hyuk chỉ vào tivi.
“Vậy sao? Cảm ơn cậu vì đã theo dõi tôi.”
Shin Hae Beom nhún vai rồi ngồi xuống sofa.
“…”
Kwon Se Hyuk chắc chắn là đã ngủ thiếp đi. Dựa vào việc anh ngồi xuống sofa mà không xin phép nhưng cậu ta vẫn không hề nổi trận lôi đình.
“Bắn nát người bạn của tôi rồi mà còn ngủ ngon được sao?”
Shin Hae Beom đo thử vòng đầu của Kwon Mu Hyuk với kích thước lòng bàn tay mình. Tất nhiên, việc dùng tay không bóp nát đầu một người chỉ có trong phim hài võ thuật. Nhưng tưởng tượng thì đâu có mất tiền mua.
Kwon Mu Hyuk, vốn không hề biết những suy nghĩ đó, lết gối tiến lại gần anh.
“Chuẩn tướng muốn có nó sao?”
Kwon Mu Hyuk tỏ vẻ quan tâm đến chiếc khuy măng sét của Shin Hae Beom. Anh tháo chốt và đưa nó cho cậu bé một cách dễ dàng. Dù sao thì vật này cũng chỉ còn một chiếc. Chiếc còn lại chẳng biết đã văng đi đâu trong lúc anh ẩu đả với Kwon Se Hyuk rồi.
Kwon Mu Hyuk nhận lấy chiếc khuy lấp lánh và chăm chú quan sát.
“Cháu có thể giữ nó thật ạ?”
“Phải. Đó là món quà thay cho lời cảm ơn vì cậu đã nhớ đến tôi.”
“Vậy thì chúng ta trao đổi đi.”
“Hả?”
“Trên đời này làm gì có cái gì miễn phí đâu ạ.”
Kwon Mu Hyuk đứng dậy khỏi sàn nhà, nắm tay Shin Hae Beom kéo đi.
Shin Hae Beom không gạt bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ ra. Lướt qua Kwon Se Hyuk vẫn không hề tỉnh giấc bất chấp tiếng động, anh nghĩ thầm có vẻ tác dụng của thuốc giảm đau mà Ryu Jin cho uống đã bắt đầu phát huy.
Phòng của đứa trẻ này tuy đúng là phòng trẻ em, nhưng mang lại cảm giác có kích thước bị thổi phồng một cách kỳ lạ.
Chiếc giường phủ chăn in hình nhân vật đủ rộng để hai người lớn lăn lộn thoải mái. Trên chiếc bàn trẻ em là bộ màn hình kép đời mới nhất, còn kệ sách choán hết một bức tường thì chất đầy đủ loại sách. Đa số là truyện tranh dài tập hoặc bộ sách dành cho thiếu nhi, nhưng rải rác đâu đó vẫn có vài cuốn sách dành cho người lớn. Ở những khoảng trống không xếp sách là những chậu cây lưỡi hổ nhỏ nhắn.
Shin Hae Beom dừng lại trước một tựa sách quen thuộc. Đó là tiểu thuyết dài của một tác giả người Anh :Chúa Ruồi.
“Cậu đã đọc cuốn này chưa?”
“Vâng.”
“Cậu hiểu nội dung chứ?”
“Vâng.”
“Cậu giỏi thật đấy.”
Shin Hae Beom gõ nhẹ ngón tay vào bìa cứng. Anh xếp cuốn sách lại chỗ cũ, rồi tiến về phía Kwon Mu Hyuk đang ngồi xổm dưới gầm bàn. Cậu bé đang lấy ra một chiếc hộp thiếc hình chữ nhật.
“Vương tử?”
“Trong này có nhiều thứ hay lắm.”
Đó là một hộp thiếc đựng bánh kẹo quà tặng. Trên nền đỏ có vẽ hoa văn vòng đuổi bắt giấc mơ. Phần rìa nắp đã bị gỉ sét nên rất khó mở.
Sau một hồi loay hoay, cuối cùng Kwon Mu Hyuk cũng mở được hộp. Nhưng vì dùng sức quá mạnh để giật nắp lên, toàn bộ vật dụng bên trong bắn tung tóe ra ngoài. Những món đồ lăn lóc chỗ này, văng tít chỗ kia.
Shin Hae Beom dùng lòng bàn tay dò dẫm dưới sàn và nghĩ: “Mình đang làm cái quái gì ở đây thế này?”
Lẽ ra anh không nên đi theo vào. Vì gương mặt không giống Kwon Se Hyuk nên lòng anh nhất thời dịu lại, vì đôi tay đôi chân gầy gò khiến anh liên tưởng đến Jung Ryu Jin lúc nhỏ… nên anh đã mềm lòng.
Anh thở dài trong lòng. “Chỗ này là chỗ nào mà mình còn nấn ná thế này. Thu dọn đại đi rồi về thôi. Đồ ngốc ạ.”
Ngay khoảnh khắc định đứng dậy, ngón tay anh chạm phải một vật.
Đó là một hộp thiếc dẹt. Rộng 6cm, dài 9cm. Chiếc hộp nằm gọn trong lòng bàn tay phát ra những tiếng lạch cạch. Shin Hae Beom vô tình mở ra rồi im bặt.
“Vương tử.”
“Dạ?”
“Cái này cậu lấy ở đâu ra vậy?”
Shin Hae Beom đưa chiếc hộp ra. Đã lâu lắm rồi anh mới thấy lại những viên thuốc lắc từng được phân phối tại Thiên Nga Trắng.
“A!”
Kwon Mu Hyuk cười rạng rỡ. Một khuôn mặt hoàn toàn vô hại.
“Cái đó thực ra là… của anh trai cháu.”
Shin Hae Beom nhìn những món đồ nằm rải rác xung quanh. Tất cả đều là đồ của người lớn. Trông giống đồ dùng của đàn ông hơn là phụ nữ. Từ những phụ kiện vest như kẹp cà vạt, cà vạt bolo cho đến những chiếc vòng tay, nhẫn mang đậm phong cách băng đảng. Cả hai loại đều không phải thứ mà một cậu bé ở lứa tuổi của Kwon Moo Hyuk sẽ dùng.
“Cậu lấy trộm sao?”
Kwon Mu Hyuk im lặng. Trong đôi mắt nhìn Shin Hae Beom bắt đầu hiện lên sự cảnh giác.
“Không sao đâu. Tôi sẽ không mách lẻo đâu. Thật ra tôi cũng đang cần những thứ như thế này.”
Shin Hae Beom lắc lắc chiếc hộp thiếc và mỉm cười. Nụ cười của một kẻ đồng phạm.
“Vậy cháu tặng chú cái đó nhé?”
“Được sao?”
“Nhưng chỉ một viên thôi ạ. Vì chúng ta trao đổi một-đổi-một mà.”
“Dĩ nhiên là được rồi.”
Shin Hae Beom giúp Kwon Moo Hyuk thu dọn “hộp kho báu”. Đồng thời, anh cố gắng tìm câu trả lời cho việc làm thế nào cậu bé có được thuốc lắc.
Anh chưa từng thực hiện cuộc thẩm vấn dẫn dắt nào với trẻ con. Anh cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ phải làm vậy. Nhưng nếu coi thường đứa trẻ này thì sẽ phải trả giá đắt. Cứ nhìn xem Kwon Se Hyuk – kẻ từng đi theo anh và gọi anh là “hyung” – giờ đã trở thành thế nào.
Hồi trung học, Kwon Se Hyuk vừa phải học vừa tham gia câu lạc bộ bóng chuyền. Đương nhiên là thường về nhà muộn. Kwon Moo Hyuk thích phòng riêng của anh trai mình hơn bất cứ không gian nào trong căn nhà rộng lớn này. Kwon Se Hyuk không ngăn cản đứa em nhỏ ra vào phòng mình. Chắc là vì cậu ta thấy thương hại đứa em bị cách ly với thế giới bên ngoài. Dù có mất cái gì thì mua lại cái mới là xong.
Kwon Moo Hyuk cũng khá mưu mẹo theo cách của mình. Cậu bé không cố ý đụng vào máy tính hay những dụng cụ thể thao mà anh trai yêu quý luôn để bên mình. Thay vào đó, cậu nhắm vào những thứ mà anh trai dễ lầm tưởng là do mình bất cẩn làm mất. Những thứ nhỏ bé, khó nhận ra. Những thứ có nhiều kiểu dáng giống hoặc tương tự nhau nên dễ nhầm lẫn về số lượng.
Kwon Moo Hyuk thậm chí còn không biết tên của thuốc lắc. Cậu chỉ thường xuyên nhặt được chúng trên sàn phòng ngủ hoặc phòng tắm của Kwon Se Hyuk. Những viên kẹo trắng dẹt cũng xuất hiện trong túi áo khoác hay túi thể thao của Kwon Se Hyuk.
“Cậu đã ăn thử cái này chưa?”
Kwon Moo Hyuk khẽ lắc đầu.
“Vì cháu ghét đồ đắng ạ. Với cả…”
“Với cả?”
“Cháu không được phép ăn đồ bậy bạ đâu ạ.”
Sự cẩn trọng của Kwon Moo Hyuk bắt nguồn từ sự bảo bọc quá mức của Jang Seung Hee.
“Nhưng cái này anh trai luôn mang theo bên mình nên…”
Shin Hae Beom không nghĩ rằng Kwon Moo Hyuk hoàn toàn không biết gì. Tuy nhiên chắc hẳn cậu bé không có ý xấu. Có lẽ theo cách của mình, cậu bé chỉ muốn làm điều gì đó cho anh trai. Để có thể giúp ích vào một lúc nào đó cần thiết.
“Vương tử.”
Shin Hae Beom ngồi xếp bằng, vỗ vỗ vào đùi mình. Kwon Moo Hyuk ngoan ngoãn tiến lại ngồi vào lòng anh. Đứa trẻ vừa nhẹ vừa ấm. Cảm giác giống như đang ôm một con thú nhỏ.
Cậu bé thiếu thốn tình cảm lớn lên trong nhà kính này đang dần bị thu hút bởi người đàn ông trưởng thành to lớn và hào hoa không kém gì anh trai mình, một cách chậm rãi nhưng chắc chắn.
“Cầm đồ của anh trai khiến cháu cảm thấy như anh ấy đang ở bên cạnh vậy.”
“Cậu chưa từng bị lộ sao?”
Kwon Mu Hyuk lắc đầu.
“Không ai biết đâu ạ.”
Đứa trẻ nghĩ như vậy là lẽ đương nhiên. Nhưng Shin Hae Beom không nghĩ rằng Jang Seung Hee hay chính Kwon Se Hyuk lại hoàn toàn không biết về hành vi trộm cắp đáng yêu này. Chắc là họ biết nhưng lờ đi. Vì họ nghĩ đó là thói quen sẽ tự nhiên mất đi theo thời gian.
“Còn Chuẩn tướng thì sao ạ?”
“Đây là chuyện tôi chỉ kể cho mình Vương tử nghe thôi đấy…”
Shin Hae Beom kể cho cậu bé nghe về những lần trộm cắp của mình thời còn ở $Paofei$. Đó là một quá khứ bi thảm nhưng anh đã biến tấu nó thành một cuộc phiêu lưu kịch tính, hóm hỉnh và vui vẻ. Mọi chuyện đều tùy thuộc vào cách kể. Dù thực tế có là Chúa Ruồi thì nếu thêm thắt sự cường điệu và hài hước, nó cũng có thể biến thành Two Years’ Vacation.
“Khi kho lương của tiểu đội vốn trống rỗng bỗng trở nên đầy ắp, lòng tôi cảm thấy tự hào không gì sánh được.”
“Tuyệt quá. Giống như nghĩa hiệp vậy.”
“Cậu cũng biết từ đó sao?”
“Cháu đọc trong sách ạ.”
“Cậu giỏi thật đấy.”
“Chỗ này sao chú lại bị thương thế?”
Kwon Moo Hyuk chỉ vào bàn tay trái của Shin Hae Beom.
“Tôi bị thương trong nhiệm vụ gần đây.”
“Đã có chuyện gì xảy ra ạ?”
Đôi mắt ngước nhìn lấp lánh sự tò mò. Shin Hae Beom không nói gì, chỉ mỉm cười nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Kwon Moo Hyuk.
“Vương tử nghĩ gì về chú của mình?”
“Chú ạ?”
Gương mặt Kwon Mu Hyuk tối sầm lại.
“Cậu không thích ông ấy lắm sao?”
“Chú chỉ thích anh trai thôi.”
“Chà…”
Shin Hae Beom giả vờ tỏ ra tiếc nuối.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 414"