Chương 411
Huấn luyện viên quân đội hay cảnh sát chuyên nghiệp còn chẳng chịu đựng nổi, huống hồ là một tên nhóc được ví như bản sao thu nhỏ của Kwon Il Hyuk.
Kwon Se Hyuk làm sao hiểu được những suy nghĩ đó. Cậu ta vừa giành chiến thắng bằng cách đâm một nhát dao bằng lời nói vào ngay giữa tim Shin Hae Beom.
“Chẳng ai ngu mà đi trả giá thật cho một món đồ rẻ rách cả.”
Shin Hae Beom cố điều hòa nhịp thở.
Anh nghĩ về những bộ đồ sứ đã vỡ tan tành. Nghĩ về Jin Chi Woo đang không rõ sống chết. Nghĩ về Jeon Ryu Jin giống như một bóng ma đang vất vưởng nơi hành lang trong cơn mê ngủ.
Kwon Se Hyuk đã phá hủy tất cả. Tại tầng 12 của Phong kỷ giáo đội. Tại nơi mà anh từng tin rằng là nơi an toàn nhất. Hắn ngang nhiên xông vào như chốn không người.
Kẻ nào đã ban cho tên này sức mạnh đó?
‘Tao dùng thuốc rồi nên tao biết. Nhìn quầng thâm dưới mắt với bàn tay lạnh ngắt của mày là thấy máu lưu thông kém lắm rồi. Hay tim có vấn đề? Có cần tao tiêm cho một mũi thuốc kích thích không? Thứ đó bơm máu vào tim tốt lắm, lại còn giúp mày vung vẩy cái của nợ giữa hai chân tốt hơn nữa đấy.’
Cảm giác bất lực bủa vây. Trong lúc nhân phẩm của mình bị chà đạp, anh chẳng thể làm được gì.
“Đó là tất cả những gì cậu muốn nói à?”
“Không!”
Kwon Se Hyuk không dừng lại. Ngón tay cậu ta đâm mạnh vào ngực Shin Hae Beom.
“Bớt thèm khát thằng nhóc mới hai mươi mốt tuổi đi.”
Cuối cùng thì đó mới là điều cậu ta muốn nói.
Shin Hae Beom mỉm cười, hạ thấp ánh nhìn. Anh chộp lấy cổ tay Kwon Se Hyuk và bẻ ngược lại.
“Cậu nghĩ tôi học điều đó từ ai?”
Ngón tay cái chưa lành hẳn co giật liên hồi. Anh cảm thấy dù nó có gãy lìa đi nữa cũng chẳng sao. Kwon Se Hyuk cần phải biết rõ nhân cơ hội này. Ai mới là kẻ cướp bóc. Ai mới là kẻ xâm nhập. Một kẻ như anh đã ra đời thế nào và lớn lên dưới sự bảo hộ của ai.
Nếu có kẻ khao khát một sợi dây thừng để thăng tiến, thì ắt hẳn cũng có kẻ cần một tay sai có thể làm bất cứ việc gì. Giao dịch không bao giờ có thể thực hiện đơn độc.
Kwon Se Hyuk vung cánh tay đang bị giữ ra hướng ngược lại để thoát khỏi gọng kìm của Shin Hae Beom. Thế nhưng, trước khi kịp lùi lại khoảng cách an toàn, cậu ta đã bị Shin Hae Beom tiến tới một bước, túm chặt lấy cổ áo. Đôi mắt mở trừng trừng vằn lên những tia máu.
“Thằng này…!”
Kwon Se Hyuk bị hất văng về phía chiếc giường. Cậu ta ngã quỵ xuống, quấn lấy tấm rèm trắng và ôm lấy đùi rên rỉ.
Khi ngã, câu ta đã va vào cạnh giường. Có lẽ vết mổ đã bục ra. Nhưng không sao. Dù đau cậu ta vẫn có thể cử động được. Và người bị thương không chỉ có mình cậu ta.
Cậu ta đã nghe thấy rất rõ. Từ bàn tay trái của Shin Hae Beom cũng phát ra tiếng xương khớp lệch đi.
“Anh muốn thử với tôi thật à?”
Cậu ta chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Ánh mắt đóng đinh vào khuôn mặt lạnh như băng của Shin Hae Beom. Kwon Se Hyuk cười khẩy. Đây là cuộc chiến giữa một tên què chân và một gã hỏng tay. Khi mọi chuyện đã không còn đường lui, kẻ nào liều mạng hơn kẻ đó thắng.
“Anh không tiếc mạng sống của mình sao?”
“Tôi không tiếc.”
Shin Hae Beom xắn tay áo sơ mi lên.
“Từ trước đến nay vẫn luôn như vậy.”
Từ lúc bắt đầu cho đến tận bây giờ…
Anh nhớ rất rõ. Lần đầu tiên của mình là khi nào. Điều gì của ngày hôm đó đã khiến anh phát điên đến mức này.
Tháp đồng hồ ở quảng trường, máy chém vương máu, cơn mưa xối xả, bản tuyên ngôn được một quân nhân đọc vang… Những con người. Những ống kính máy ảnh. Ánh sáng và âm thanh.
Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng cảm thấy sức cùng lực kiệt.
Những giọt mưa rơi xuống sắc lẹm như lưỡi dao. Anh cứ thế bước đi, hứng chịu tất cả. Anh chỉ nhìn vào lưng dì mình để bấu víu lấy chút ý thức mong manh. Ở cuối con đường đó, anh đã gặp một cậu bé có cùng cảnh ngộ.
Nếu lúc đó anh bắt chuyện với Ha Shin Seong thì liệu mọi chuyện có khác đi không?
Nếu anh phản bội Jin Chi Woo ở sân bay thì sao?
Nếu anh không trở thành quân nhân?
Chỉ có một lý do khiến tất cả những suy nghĩ này trở nên đáng ghét. Đó là sự hối hận mà nếu không có Tổng thống Kwon Il Hyuk ngay từ đầu, anh đã không phải nếm trải.
Jin Chi Woo mạnh nhất là khi dùng tay không, hơn bất cứ khi nào cầm vũ khí. Shin Hae Beom nghĩ hắn ta có thiên bẩm của một kẻ đấu sĩ. Thế nhưng, khi chỉ có hai người, Jin Chi Woo lại vừa xoa mu bàn tay trầy xước vừa thú nhận.
‘Thật ra tao là kẻ nhát gan mà’
‘Muốn thắng bằng tay không thì phải né cho giỏi. Kẻ không biết né là kẻ không biết chiến đấu.’
Lúc đó anh không hiểu ý nghĩa của câu nói ấy. Anh chỉ nghĩ đó là lời nói khiêm tốn của bạn mình. Nhưng qua thời gian, quan sát Jin Chi Woo chiến đấu, anh mới nhận ra.
Jin Chi Woo nhát gan. Vì nhát gan nên hắn ta cực kỳ nhạy cảm với sự thay đổi của đối phương.
Nghĩa là… mắt Jin Chi Woo nhìn thấy hết. Đối thủ định dùng tay hay dùng chân. Bên trái hay bên phải. Thói quen khi chuyển từ phòng thủ sang tấn công là gì. Đâu là điểm yếu chí mạng nếu tấn công vào.
Từ nhỏ Jin Chi Woo đã thấp bé hơn anh, nhìn cơ bắp trên cơ thể người bạn ấy dần hình thành, nở nang và săn chắc theo năm tháng, anh vừa thấy tự hào nhưng cũng vừa thấy nặng lòng.
Dù Jin Chi Woo từ nhỏ đã nóng tính, nhưng hắn ta không phải hạng người tàn nhẫn đến mức đánh chết người trong lúc nóng giận. Thể hình của hắn ta cũng không hề vượt trội so với bạn bè đồng trang lứa.
Shin Hae Beom tự giễu. ;Nếu mày không làm bạn với tao, có lẽ mày đã sống một cuộc đời khác. Ít nhất là không bị con trai của kẻ thù bắn trúng.’
Kwon Se Hyuk chủ yếu nhắm vào phía sườn. Với tình trạng hiện tại, cậu ta không thể giữ thăng bằng để tấn công trực diện. Cậu ta không ngã là nhờ sức bền của đôi chân được rèn luyện từ bóng chuyền. Lực xoay vai cũng rất tốt.
Kwon Se Hyuk ở tuổi hai mươi thật bền bỉ. Trong mắt Shin Hae Beom, mỗi khi cậu ta rút cùi chỏ về phía sau, cơ thang dưới lại căng lên cuồn cuộn. Cơ trám đang co lại bỗng giãn ra ngay khoảnh khắc tung cú đấm, dồn toàn lực vào nắm tay.
Đó là một cơ thể thực sự tuyệt vời. Kwon Se Hyuk sinh ra đã có tất cả mọi thứ.
‘Bớt thèm khát thằng nhóc mới hai mươi mốt tuổi đi.
Xin lỗi vì tao già rồi nhé, thằng khốn.’
Kwon Se Hyuk mạnh. Chính vì mạnh nên cậu ta phòng thủ rất vụng về. Vì quá tập trung vào tấn công nên phần mạn sườn thường xuyên để lộ sơ hở. Tay cậu ta cũng quá dài. Và trên hết, cậu ta không chịu cúi người. Cậu ta không chịu khom mình để thọc vào tử huyệt của đối phương vì cậu ta tự tin vào tầm vóc và sức mạnh của mình. Cậu ta tự tin có thể đẩy ngã và quật ngã bất cứ ai.
Shin Hae Beom chỉnh lại tư thế nắm đấm. Tay phải vừa đấm vào cằm Kwon Se Hyuk nóng ran. Vốn dĩ cú đấm đó nhắm vào mắt hắn. Nhưng nếu không xoay người vào giây cuối cùng, có lẽ lúc này anh đã bị đấm trúng chấn thủy, nằm bò dưới sàn và nôn ra dịch vị.
Khóe môi nhếch lên co giật.
“Tư thế tốt đấy, thưa Điện hạ.”
“Đừng có sủa bậy nữa.”
Kỹ năng đấm đá không tệ. Nghe nói cậu ta từng học kiếm thuật từ nhỏ. Giá đỡ thất kiếm truyền thống đặt trong phòng của Jang Doo Hyun là minh chứng.
“Tôi nói vì tôi ghen tị đấy.”
Có lẽ từ lúc đó cậu ta đã sở hữu tư thế chuẩn mực không kém gì một vũ công. Cái cổ thẳng, tấm lưng hiên ngang, tay chân dài là điều kiện thể chất hoàn hảo cho những trận đấu kiếm cần sải tay dài. Nếu nhìn thấy câu ta khoác lên mình bộ đồ truyền thống với tà áo tung bay, trán thắt dải băng vẽ hình hoàng long, vung thanh chân kiếm lấp lánh dưới ánh mặt trời, bất cứ ai cũng phải thốt lên lời khen ngợi.
Nhưng đây là cuộc chiến sinh tồn.
Cậu ta chiến đấu để phô diễn, còn bọn anh chiến đấu để sống sót. Ở đây không có luật lệ thi đấu, cũng chẳng có sự tôn trọng dành cho đối thủ. Phân chia hạng cân chỉ là lời than vãn. Có những lúc kẻ sáu mươi lăm ký phải đối đầu với kẻ một trăm hai mươi ký. Trong một thế giới mà kẻ thắng là kẻ dùng bất cứ thủ đoạn bẩn thỉu nào để hạ gục đối phương, thì sự thanh cao chẳng khác gì lời sủa bậy.
Kwon Se Hyuk giơ nắm đấm lao tới. Shin Hae Beom để mặc cho khuôn mặt bị trúng đòn. Dù trán có vỡ ra cũng không sao. Anh túm chặt hai vai Kwon Se Hyuk, dồn toàn bộ sức mạnh từ lòng bàn chân lên hai cánh tay. Anh thúc đùi vào giữa hai chân Kwon Se Hyuk để cướp đi trọng tâm của cậu ta. Không bỏ lỡ khoảnh khắc cậu ta lảo đảo, anh quật ngã cậu ta lên bàn làm việc của Choi Yoo Shin.
“Khặc!”
Shin Hae Beom kéo tay phải về trước ngực. Bàn tay trái với ngón cái rũ rượi nắm chặt lấy cổ tay phải. Đôi khi khuỷu tay và đầu gối còn mang lại uy lực lớn hơn cả nắm đấm hay bàn chân. Chính là ngay lúc này.
Ngay khoảnh khắc anh định giáng đòn vào chấn thủy của Kwon Se Hyuk, một quả tên lửa hình người lao đến ôm chầm lấy anh.
“Đừng làm thế!”
Giọng nói, mùi hương, xúc cảm, sức nặng. Mọi yếu tố đều chỉ về một người duy nhất.
Shin Hae Beom ngã lăn ra sàn, đôi môi mấp máy. Anh muốn nói điều gì đó nhưng giọng nói không thốt ra lời. Tại sao vậy. Anh đâu phải là con cá rỗng tuếch trong truyện cổ tích Andersen.
“Đừng mà. Đừng làm vậy. Đừng…”
Shin Hae Beom không phải là nàng tiên cá. Và càng không phải là hoàng tử. Nếu phải chọn một nhân vật tương đồng, anh giống mụ phù thủy đã lừa lấy giọng nói của nàng tiên cá hơn. Vì vậy, câu chuyện này thật kỳ lạ. Một câu chuyện cổ tích mà nàng tiên cá phản bội hoàng tử để đến với mụ phù thủy.
Nếu xuất bản câu chuyện này, tâm hồn trẻ thơ sẽ tan vỡ, và các bậc phụ huynh sẽ biểu tình rầm rộ trước cửa nhà xuất bản mất thôi.
“Thôi đi mà.”
Hai bàn tay ấm áp áp lấy má anh. Shin Hae Beom không chống cự lại sức kéo ấy.
“Dừng lại đi… thôi mà.”
Đầu mũi chạm nhau. Trán tựa vào nhau. Đôi môi chạm khẽ rồi nhanh chóng tách rời. Trong lúc động tác đó lặp lại lần thứ hai, Shin Hae Beom cảm nhận được những ngón tay đang bận rộn vuốt ve khuôn mặt và cổ mình.
Lạ thật. Rõ ràng lúc nãy trời còn đang mưa.
Vậy mà chẳng biết từ lúc nào, anh đã được vùi mình trong đôi cánh của chú gà con.
Lưỡi dao cào xé da thịt đã dừng lại, thay vào đó là những sợi lông vũ mềm mại rơi xuống. Chúng nhẹ nhàng rơi rụng. Từ góc bầu trời xám xịt, sắc vàng bắt đầu lan tỏa.
Hae Jun à…
Anh đã quên mất khuôn mặt của giáo viên chủ nhiệm có quầng đỏ dưới mắt. Quên cả tên, quên cả môn học người đó dạy. Nhưng anh nhớ giọng nói gọi tên mình và bộ quần áo người đó mặc ngày hôm ấy. Một màu sắc tươi sáng và ấm áp. Giống hệt như chú gà con của chúng tôi vậy.
“Đừng đi. Ở lại đây đi. Cứ… ở bên nhau đi.”
Trong lòng anh trào dâng muôn vàn câu hỏi. Cậu xuống đây từ lúc nào. Cậu đã đứng quan sát từ bao giờ. Thế nhưng Shin Hae Beom không thể cất lời. Vì một khối nức nở nóng như dung nham đang chặn đứng cuống họng anh.
——————–
Jin Chi Woo thường xuyên làm thế. Những khi không có Shin Hae Beom, hắn lại xách những món đồ ăn vặt hay đồ ăn nhanh mà Shin Hae Beom luôn mắng là không tốt cho sức khỏe lên văn phòng tầng 12 ngồi ăn. Món nào món nấy đều tỏa mùi nồng nặc.
Jin Chi Woo không bao giờ ăn một mình. Ngay cả khi giữa họ còn nhiều khúc mắc vì cái chết của Kwak Hyun Woo và sự kiện Chrysler, hắn vẫn làm vậy.
Mỗi khi Jin Chi Woo gọi, Ryu Jin lại làm bộ như miễn cưỡng tiến lại gần. Mùi đồ ăn quá hấp dẫn để có thể từ chối.
Jin Chi Woo ăn uống rất lộn xộn. Hắn vừa ăn vừa chép miệng phát ra tiếng động, lại còn hay làm rơi nước sốt và vụn bánh. Thậm chí hắn còn vừa ăn vừa rung đùi. Hắn chỉ làm thế khi không có mặt Shin Hae Beom.
Ryu Jin thấy cái cảnh đó thật khó coi. Không phải vì những hành động đó chướng mắt, mà vì rõ ràng hắn đang cố tình làm thế. Một kiểu mặc cảm khu ổ chuột của tầng lớp thượng lưu.
Nhìn Jin Chi Woo là hiểu ngay. Giống như việc cậu có cố tập quy tắc bàn ăn đến chết cũng không bằng được Shin Hae Beom, thì những hành động bất hảo do một quý tộc làm ra trông cũng thật nực cười.
Ryu Jin vừa ăn vừa liếc nhìn sắc mặt Jin Chi Woo. Vì không biết khi nào thì cơn lôi đình sẽ ập xuống. Đó là bí quyết của một kẻ quen thói nhìn sắc mặt người khác mà sống. Cậu sẽ không bao giờ đụng vào chả cá, trứng hay miến trong món bánh gạo cay.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 411"