Chương 410
Ki Woo Hee đá phăng cái túi nilon ra khỏi gầm ghế. Choi Yu Shin ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nhạt.
“… Đến rồi à.”
Seong Jae Kyung vội vàng tiến lại gần Choi Yu Shin.
“Mời cậu nhận lấy cái này.”
Trong túi giấy mang từ Phong Kỷ giáo đội tới là một chiếc áo khoác anorak màu xanh lá cây. Đó không phải đồ của Choi Yu Shin mà là thường phục của Seong Jae Kyung. Nó mỏng nhưng cản gió tốt và rất ấm.
Choi Yu Shin nhìn vào túi giấy rồi cười:
“Tôi không nhận đồ màu cào cào đâu.”
Ki Woo Hee giơ nắm đấm lên đe dọa. Muốn bị ăn đòn rồi mới mặc, hay tự giác thay đây?
Bờ vai của Choi Yu Shin rũ xuống khi bước ra khỏi phòng chờ. Ki Woo Hee chiếm lấy chỗ ngồi cậu ta vừa rời đi. Theo thói quen, cô định rút thuốc lá ra nhưng chợt nhớ đây là khu vực cấm hút thuốc. Cô tặc lưỡi, nhét bao thuốc và bật lửa vào lại túi quần.
“Ơ.”
Gương mặt Seong Jae Kyung cứng đờ khi mở túi nilon ra. Bên trong là chiếc áo blouse đẫm máu và áo quân phục của Phong Kỷ giáo đội. Chiếc áo choàng trắng vốn là biểu tượng của ngành y giờ đây loang lổ những vệt máu. Seong Jae Kyung vội vàng buộc chặt miệng túi để mùi máu tanh nồng không lan tỏa ra không gian kín.
Trên cây nước nóng có một tờ báo ai đó bỏ lại. Anh trải tờ báo xuống sàn rồi ngồi lên. Đây cũng là việc chỉ có thể làm khi đang mặc thường phục.
Seong Jae Kyung hạ thấp giọng hết mức:
“Có vẻ cuộc phẫu thuật kéo dài quá lâu. Tính cả thời gian gây mê thì…”
“Câm miệng. Đừng có nói gở.”
“Rõ.”
Nhưng Ki Woo Hee cũng lo lắng không kém. Và cô thấy giận dữ. Giận vì trong sự chờ đợi vô tận này, cô chẳng thể làm được gì.
Choi Yu Shin quay lại sau khi thay đồ, trông đã giống con người hơn một chút. Có lẽ cậu ta vừa rửa mặt nên mái tóc ngắn vẫn còn ướt. Cậu ta lấy một lon cà phê từ túi áo anorak đưa cho họ và đề nghị họ xuống nhà ăn lót dạ, vì phòng chờ chỉ cần một người túc trực là đủ.
“Đi đi.” Ki Woo Hee nhìn Seong Jae Kyung nói. Ngay khi Choi Yu Shin định nói gì đó, cô đã khoanh tay nhắm mắt lại như thể đang rất mệt mỏi. Seong Jae Kyung nhìn Choi Yu Shin đang gượng cười rồi cũng mỉm cười đáp lại. Những lúc thế này, tốt nhất là không nên làm phiền Ki Woo Hee.
“Chúng tôi sẽ quay lại ngay.”
Dù chỉ ngồi một lát nhưng tờ báo đã dính chặt vào quần, Seong Jae Kyung phải phủi mông mấy lần khi rời khỏi phòng chờ.
Nhà ăn vắng hơn anh tưởng. Dù không có cảm giác thèm ăn nhưng vẫn phải ăn gì đó. Seong Jae Kyung gọi món canh đậu phụ cay, còn Choi Yu Shin gọi canh bánh xếp .
“Cậu cũng thích húp nước canh à?”
“À… vâng.”
“Thời tiết dạo này phải ăn đồ nóng mới tốt.”
Seong Jae Kyung chợt nhớ lại lúc nãy Choi Yu Shin chỉ mặc mỗi chiếc áo thun ngắn tay. Tình trạng của Jin Chi Woo nghiêm trọng đến mức áo blouse và quân phục của cậu ta đẫm máu. Anh hối hận vì đã nói cuộc phẫu thuật quá lâu. Anh chỉ định bày tỏ sự lo lắng, nhưng có lẽ với Ki Woo Hee, nó lại nghe như một lời than vãn.
“Đại úy cũng chưa ăn gì sao?”
“Chưa kịp ăn.” Lúc đầu thì vì bàng hoàng, lúc sau thì sợ người nhà bệnh nhân tìm đến. “Tôi đã đợi cho đến khi có ai đó đến.”
“Dù vậy, đáng lẽ anh nên gọi người sớm hơn…”
“Vì chẳng có tin tức gì tốt lành để báo cả.”
Choi Yu Shin dùng thìa xẻ miếng bánh xếp. Cậu ta có cảm giác nhai nhưng chẳng thấy vị gì. Họ vẫn chưa báo tin cho Kim Hyo Seong. Chỉ riêng việc biết con trai mình đang giữa ranh giới sinh tử cũng đủ khiến bệnh tình của ông ấy tệ hơn.
Choi Yu Shin nhìn Seong Jae Kyung đang ngồi thẫn thờ trước bát canh.
“Ăn đi. Các anhh cũng bỏ bữa cả ngày rồi.”
“Thiếu tá còn vất vả hơn tôi…”
“Vì vậy nên phải ăn nhanh để còn vào thay ca chứ.”
Seong Jae Kyung miệt mài lùa cơm. Anh không biết thứ mình đang đưa vào miệng là hạt cơm hay hạt cát, nhưng anh đã cố gắng hết sức để nhai và nuốt.
“Cậu ấy ổn chứ?” Khi bát đã cạn, Choi Yu Shin lên tiếng. “Binh nhì Jeon Ryu Jin ấy. Cậu ấy cũng ở tầng 12 lúc đó mà.”
“Vâng…” Seong Jae Kyung ngập ngừng. Choi Yu Shin gật đầu hiểu ý. Ngay cả khi không nhận được câu trả lời rõ ràng, cậu ta cũng đoán được trạng thái của Ryu Jin tệ đến mức nào.
“Cái cậu đó kiếp trước bán nước hay sao mà số khổ thế không biết?” Vận mệnh thật nghiệt ngã. Choi Yu Shin nhai mạnh miếng củ cải muối vàng trên bàn.
Họ dùng thang máy đi lên tầng 3. Seong Jae Kyung vội vàng vì muốn thay ca cho Ki Woo Hee. Từ sáng đến giờ cô cũng chưa ăn gì.
Vừa bước ra khỏi thang máy, không khí bỗng trở nên khác lạ. Một sự nặng nề bao trùm. Seong Jae Kyung cảm thấy lưỡi mình khô khốc. Choi Yu Shin dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, cậu cắn chặt môi dưới với vẻ mặt nghiêm trọng. Liệu đó có phải là trực giác sắc bén của một bác sĩ? Cầu xin một kết quả tốt đẹp đang chờ đợi…
Ki Woo Hee đang đứng trước phòng phẫu thuật, đối diện với một người đàn ông mặc đồ mổ màu xanh. Người đàn ông đó trông rũ rượi như một cái bao tải sũng nước, toát ra vẻ kiệt sức sau một ca đại phẫu. Ki Woo Hee nói:
“Mẹ của Trung tá đang trong tình trạng không thể đi lại được. Anh ấy cũng không còn người thân thích nào khác.”
Bác sĩ phẫu thuật nhìn vào thẻ căn cước mà Ki Woo Hee đưa ra. Cô nghiến răng bồi thêm:
“Chẳng phải đây là chuyện mà ai cũng biết sao?”
Choi Yu Shin rảo bước nhanh hơn. Cậu tiến lại hỗ trợ, tự giới thiệu mình là quân y thuộc Phong Kỷ giáo đội. Cậu bình tĩnh nhưng dứt khoát giải trình rằng mình đã xử lý mọi việc kể từ khi Jin Chi Woo nhập viện.
Seong Jae Kyung khựng lại. Anh không thể bước tiếp. Anh chỉ biết nhìn trừng trừng vào đôi môi khô khốc của vị bác sĩ. Dù đứng yên nhưng nước mắt anh đã chực trào. ‘Chúng tôi là chiến hữu. Chúng tôi là người bảo hộ của nhau.’
Nói gì đi, sự thật là gì cũng được.
Seong Jae Kyung tựa tay vào tường. Đầu gối anh bủn rủn, khó lòng đứng vững. Bác sĩ nhìn về phía Choi Yu Shin. Choi Yu Shin, người vừa chăm chú nghe vị bác sĩ nói với gương mặt đanh lại, giờ đây đưa tay lên che trán.
Ki Woo Hee nhìn hai người đàn ông với vẻ mặt giận dữ. Seong Jae Kyung biết cấp trên của mình đang nghĩ gì. ‘Giải thích cho tôi hiểu đi. Tóm tắt thật ngắn gọn và rõ ràng cho tôi, lũ khốn này.’
Vị bác sĩ với đôi mắt trũng sâu buông ra một câu tóm tắt ngắn gọn nhất có thể:
“Hãy gọi những người thân thiết nhất đến… và hãy chuẩn bị tâm lý cho điều xấu nhất.”
“Anh ấy vẫn chưa chết mà.”
Theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm, Choi Yu Shin bước lên chắn trước mặt Ki Woo Hee. Vị bác sĩ vốn đã quá quen với việc thông báo tin dữ nên bản năng sinh tồn đã ăn sâu vào máu, không bỏ lỡ cơ hội đó. Ông ta nhanh chóng đạp công tắc chân trước khi “bức tường người” sụp đổ, biến mất hút sau cánh cửa phòng phẫu thuật.
Khu vực hạn chế ra vào…
Seong Jae Kyung muốn đập tan tám chữ cái đó. Anh muốn hỏi một câu thật ngạo mạn: Các người đã thực sự cố gắng hết sức chưa? Có thể đặt tay lên tim thề không? Với tư cách là người nắm giữ quyền năng can thiệp vào sinh lão bệnh tử của con người, các người không thấy hổ thẹn sao?
Khi tỉnh táo lại, Seong Jae Kyung thấy mình đang quỵ dưới sàn. Tai anh ù đi và tầm nhìn nhòe nhoẹt. Nỗi đau khi chứng kiến Seo Ji Un ở Hamfung chỉ như một cú sốc mức độ 3, thì tin Jin Chi Woo đang sống dở chết dở, hy vọng mong manh thế này là một cú sốc vượt quá mức 10, phải đếm đến tận ngón chân mới hết.
Jin Chi Woo sắp chết.
Seong Jae Kyung nhắm nghiền mắt rồi mở ra. Cửa phòng phẫu thuật mở toang. Choi Yu Shin và Ki Woo Hee lao đến bên chiếc giường di động. Vị bác sĩ trẻ đang bóp bóng Ambu bằng hai tay nói:
“Chuyển đến phòng hồi sức tích cực. Người nhà đi theo nhé.”
Seong Jae Kyung dùng hết sức bình sinh để đứng dậy. Giữa những dây truyền dịch đung đưa, anh nhìn thấy gương mặt xám ngắt đang nhắm nghiền mắt của Jin Chi Woo.
“Đã từng giết người chưa ư…?”
Một bộ luật cổ xưa hiện lên trong tâm trí. Kẻ nào nói dối hoàng tộc sẽ bị tịch thu tài sản, cắt lưỡi và chặt tay để trả giá cho tội lỗi dám che mắt rồng.
“Vâng.”
“Anh nói cái gì?”
“Tôi đã từng giết người. Để thăng tiến. Giết người thật.”
Trên bàn làm việc mà Choi Yu Shin chưa kịp dọn dẹp có một chiếc gạt tàn. Shin Hae Beom dí nát điếu thuốc đang hút dở để dập tắt nó. Anh sắp xếp lại câu chữ đang lộn xộn và nói lại:
“Tôi đã giết người vì muốn thăng tiến, thưa Điện hạ.”
Gương mặt Kwon Se Hyuk vặn vẹo. Sát ý hiện rõ trong đôi mắt màu nâu trà. Anh chợt nhận ra thứ đã đâm xuyên qua cơ thể Jin Chi Woo không chỉ có viên đạn.
“Giờ đây, tôi không còn chút tôn trọng nào dành cho anh nữa.” Kwon Se Hyuk gằn giọng. “Tôi biết rõ những kẻ như anh. Những kẻ bị ám ảnh bởi mặc cảm xuất thân đến mức chẳng coi ai ra gì. Những hạng người rỗng tuếch như vỏ trấu. Dù có tô vẽ thế nào cũng không che giấu được bản chất thấp kém. Tôi có thể nhận ra ngay, bởi vì, bởi vì tôi là hàng thật, khác hẳn với loại như anh!”
Mồ hôi lạnh chảy dài trên cằm cậu ta theo từng lời nhục mạ cay độc. Rời khỏi giường bệnh, Kwon Se Hyuk đi khập khiễng từng bước, từng bước một về phía anh.
“Trong huyết quản của tôi chảy dòng máu cao quý nhất đất nước này. Đó là thứ mà anh có dùng cả đời để phấn đấu cũng không bao giờ thắng nổi. Bất kể ngươi là ai, lập được công trạng lớn lao thế nào, hay được ai yêu thương đi chăng nữa!”
Anh lùi lại phía sau. Không phải vì sợ Kwon Se Hyuk, mà vì anh sợ nếu cậu ta tiến gần hơn, nắm đấm của anh sẽ vung ra. Cơ thể con người khác với vũ khí, nó có thể phản bội lại lý trí ngay cả khi không có một giọt rượu hay một viên ma túy nào.
“Lùi lại đi, thưa Vương tử Điện hạ.”
“Câm mồm thối lại.”
Anh lùi thêm một bước nữa. Một tiếng cạch vang lên. Lưng anh chạm vào thứ gì đó lạnh lẽo và cứng nhắc. Chiếc tủ đựng dụng cụ y tế lại một lần nữa rung chuyển mạnh đến mức làm rung cả bức tường.
“Thực ra anh cũng… biết rõ mà, đúng không?”
“Biết chuyện gì cơ?”
“Anh là đồ giả. Còn tôi mới là thật.”
Cổ áo anh bị tóm lấy. Anh không hề hoảng loạn. Lúc này tay Kwon Se Hyuk không có vũ khí, và anh tự tin mình sẽ không thua nếu đấu tay đôi. Anh nặn ra một nụ cười rạng rỡ nhất có thể rồi mấp máy môi:
‘Anh Hae Beom.’
Thêm một câu nữa.
‘Tôi kính trọng anh.’
Kwon Se Hyuk vung nắm đấm lên. Trong mắt anh, mọi cử động trôi qua thật chậm. Nắm đấm sượt qua tai anh, giáng mạnh vào chiếc tủ sắt. Dù là thép, nhưng cánh cửa không thể bị bóp nát như tờ giấy đó đã móp hẳn vào trong.
Mu bàn tay của Kwon Se Hyuk bị trầy xước, máu rỉ ra.
“Tôi đã nhìn ra từ lúc anh nịnh bợ chú tôi rồi.”
“Tôi cũng đối xử công bằng với Vương tử mà.”
“Cướp đồ của người khác thấy vui lắm sao?”
“……”
“Cảm thấy mãn nguyện lắm à? Chắc anh thấy phấn khích khi thử thách xem kẻ kia có thể chịu đựng đến mức nào chứ gì? Nhưng tôi nói cho anh biết ngay tại đây! Anh chỉ là đồ giả thôi. Hiểu ý tôi không? So với tôi, anh chỉ là hàng nhái!”
Anh để mặc cho Kwon Se Hyuk điên cuồng gào thét. Không phải anh mong cậu ta tự mệt mà bỏ cuộc, anh chỉ ước cậu ta mệt đến mức đứt mạch máu não mà ngã lăn ra đó cho xong.
Làm ơn câm miệng lại đi, tên Vương tử không biết trời cao đất dày kia. Trước khi anh hối hận vì đã không mang theo súng.
Lý do anh tháo bao súng để lại là vì không muốn kích động Kwon Se Hyeok. Những kẻ đã một lần nếm mùi bắn giết sẽ chẳng bao giờ tỉnh ngộ nổi.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 410"