Chương 420
“…Cái đó có khác nhau không?”
Ryu Jin vẫn không thể hiểu nổi. Bạn bè và đồng đội là hai khái niệm khác nhau sao?
“Khác chứ.”
“Tôi không hiểu.”
“Cậu và Kang In Hye là quan hệ bạn bè. Còn với tôi, em là đồng đội.”
Ryu Jin há hốc miệng:
“Từ bao giờ thế?”
“Được vài ngày rồi.”
“Nhưng tôi đâu có nghĩ vậy?”
“Cấp trên và cấp dưới trong cùng một đơn vị mà không phải là đồng đội thì là cái gì…”
“Không phải!”
Tiếng quát lớn của Ryu Jin khiến Shin Hae Beom giật mình.
“Giật cả mình.”
“Anh không phải đồng đội của tôi. Anh là cấp dưới.”
Ryu Jin nhấn mạnh điểm đó.
“Tôi ở trên anh, anh ở dưới tôi. Thế nên anh tuyệt đối phải nghe lời tôi. Hiểu chưa? Có hiểu ý tôi nói không?”
“Vâng, vâng. Đương nhiên rồi ạ.”
“Nghe cho nghiêm túc vào!”
“Tôi đang cực kỳ nghiêm túc đây mà?”
Shin Hae Beom nói vậy nhưng khóe môi lại cười đến tận mang tai. Shin Ye Na vội xen vào trước khi chú gà con ngây thơ bị ông anh già cáo già của mình trêu chọc thêm nữa.
“Ryu Jin à, trong bếp có bánh kếp đấy, em có muốn ăn không?”
“Bánh kếp… Có ạ!”
“Ở ngăn thứ hai của tủ lạnh nhé. Cái tròn là nhân thịt, cái dài hơn là nhân hẹ. Quay lò vi sóng khoảng một phút thôi.”
“Vâng ạ!”
Ryu Jin hào hứng chạy đi, lũ chó cũng lóc cóc bám theo sau.
“Đúng là đơn giản thật.”
“Ăn giỏi là tốt rồi còn gì.”
“Ăn thì nhiều mà chẳng thấy béo lên tí nào.”
Shin Hae Beom nhìn Garto đang lim dim ngủ ở chỗ có nắng. Con Baekgu chẳng biết từ lúc nào đã tiến lại gần, ngồi tựa lưng vào nó.
“Lạ thật, tụi nó sống hòa thuận quá.”
“Là nhờ Jun nhường nhịn đấy chứ, vì Baekgu còn có lũ con nhỏ mà.”
“……”
Shin Ye Na xích lại gần ngồi sát bên Shin Hae Beom. Cô hạ thấp giọng, thì thầm đầy ẩn ý:
“Anh nghĩ sao về chuyện lúc nãy? Em thấy đó là một phương án ổn đấy.”
“Rút lui vào phút chót rồi sống như một bóng ma sao…”
“Yoo Mi Hyun muốn trở thành ngôi sao, với tư cách là thân tín nhất của Thiếu tá Ki Woo Hee. Nhưng nếu có anh ở đó, ánh hào quang sẽ bị phân tán.”
“Vậy sao?”
“Vì câu chuyện về một kẻ nội gián tố cáo bao giờ cũng thú vị hơn là một vị lãnh đạo cách mạng mà.”
Shin Hae Beom cười khẩy, nhưng Shin Ye Na không bỏ cuộc.
“Bà ấy là người nhìn xa trông rộng. Bà ấy biết sự chú ý của công chúng là yếu tố quan trọng để hình thành thế lực. Chính anh cũng tự nói rồi còn gì, rằng ở trong tù anh cũng sẽ tìm việc gì đó để làm.”
“Thế nên anh mới bảo là sẽ chết cho bà ấy vừa lòng còn gì.”
“Chết để trở thành huyền thoại sao? Giống như Ryu Yeon Bi?”
“……”
“Nhưng tự sát thì khác. Dù là để giữ lương tâm, nhưng cuối cùng anh cũng chỉ trở thành một kẻ hèn nhát chết vì sợ bị trả thù thôi. Còn nếu anh sống, vì anh còn sống nên người ta mới phải bận tâm…”
Đó là góc nhìn từ phía Yoo Mi Hyun.
“Còn suy nghĩ của em và chị Woo Hee rất đơn giản. Bọn em chỉ muốn anh được sống thôi.”
“……”
“Anh đã nghe qua về tị nạn chính trị bao giờ chưa?”
Shin Hae Beom ném quả quýt cuối cùng vào miệng rồi đứng dậy.
“Anh.”
“Chìa khóa xe.”
Shin Ye Na nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay anh.
“Em không nói chơi đâu. Em cũng đã chuẩn bị tâm lý cả đời này không gặp lại anh rồi. Anh nghĩ chuyện đó dễ dàng lắm sao?”
“……”
“Nhưng thà như thế còn hơn là cái chết. Dù không bao giờ gặp lại, nhưng chỉ cần biết anh vẫn đang sống ở đâu đó trên thế giới này, thì em có thể lấy đó làm niềm an ủi. Còn nếu anh chết?”
Giọng Shin Ye Na trở nên gay gắt.
“Chết là hết. Ở đó chẳng còn gì cả.”
“Hết kẻ này đến kẻ khác, cứ chực chờ muốn phá hỏng kế hoạch của anh nhỉ.”
“Vậy thì anh hãy cứ hỏng đi một chút đi. Cứ vờ như không thắng nổi mà thuận theo đi.”
Shin Ye Na đứng dậy đi lấy chìa khóa xe. Cô khựng lại khi chạm mắt với Ryu Jin đang nấp sau cột nhà.
“Ryu Jin à.”
“Em không biết nó để ở đâu nên…”
“Để chị tìm cho. Chị sẽ gói lại cho em mang về ăn nhé.”
“Tại sao Shin Hae Beom lại chết?”
Cậu nghe thấy rồi. Shin Ye Na quay lại nhìn “tội đồ” gây ra chuyện này. Nhưng Shin Hae Beom chẳng hề lúng túng, anh vừa huýt sáo vừa thong thả buộc dây giày quân dụng.
“Đi thôi, Cò con. Chút nữa tôi mua đồ ăn vặt cho, đừng làm phiền Yena nữa.”
Ryu Jin không hề bĩu môi. Cậu cũng không gặng hỏi xem cuộc đối thoại vừa rồi có nghĩa là gì. Cậu chỉ đứng thẫn thờ với gương mặt không cảm xúc, nhìn chằm chằm vào bộ mặt thản nhiên của Shin Hae Beom.
Shin Ye Na đưa chìa khóa xe mà lòng đầy bất an. Không biết có nên để hai người họ đi như thế này không. Liệu việc cô đang làm có đúng đắn không.
Suốt quãng đường quay lại Phong kỷ giáo đội, Shin Hae Beom không nói một lời nào. Mãi đến khi vào bãi đỗ xe dưới hầm, anh mới buột miệng:
“Em đưa nó về đã biết nó không sống được lâu mà. Đừng để tâm quá nhiều.”
Ryu Jin đang tháo dây an toàn ở ghế phụ, hỏi lại:
“Ai cơ? Jun á?”
“Hôm nay tôi thấy chuyển động của nó, rồi cả tình trạng lông nữa. Trông tệ lắm rồi.”
“Tại nó lăn lộn ngoài sân với tôi đấy chứ. Tắm xong là sạch ngay thôi. Sao anh cứ đi bắt bẻ một con chó đang yên lành thế nhỉ?”
“Cò con à.”
“Tôi muốn anh im miệng đi!”
Ryu Jin quát lên, đôi mắt đã bắt đầu hoe đỏ. Shin Hae Beom thở dài.
“Một mẩu bánh cũng không ăn sao.”
Ryu Jin không hề đụng đến túi bánh mì mà anh đã mua cho ở cửa hàng trên đường về. Cậu ném cả túi bánh vào ngực Shin Hae Beom rồi gào lên:
“Tôi muốn anh im miệng và chỉ làm theo những gì tôi bảo thôi!”
“Giờ đến cả nói cũng không cho tôi nói sao.”
“Vì những lời đó thà không nói ra còn hơn.”
“Cò con à. Đừng có như thế mà…”
“Biến đi!”
Cậu hất tay Shin Hae Beom ra. Nước mắt trào lên khiến cậu nghẹn thở. Cậu dường như đã hiểu lý do tại sao Shin Hae Beom lại hành xử như vậy. Là vì Jin Chi Woo. Cậu đã nhận ra điều đó khi thấy anh ngồi gật gù như con gà bệnh trước cửa phòng hồi sức cấp cứu.
“Rốt cuộc anh là thuộc hạ của ai hả!”
“Cái gì?”
“Nếu là thuộc hạ của tôi thì phải làm theo lệnh của tôi chứ! Tôi có bảo anh chết bao giờ đâu! À không, ngày xưa thì có, nhưng bây giờ thì không mà! Tôi đã nói rõ ràng rồi, tôi muốn anh sống thật lâu và thật mạnh mẽ, rõ ràng như thế cơ mà!”
Shin Hae Beom lặng lẽ nhìn Ryu Jin đang nói liến thoắng không kịp thở. Dáng vẻ cậu đưa tay dụi má xóa nước mắt một cách cáu kỉnh trông thật đẹp. Đẹp đến mức khiến anh rùng mình.
“Không phải là tôi sẽ chết ngay bây giờ.”
“Vậy thì?”
“Tôi sẽ chết khi cậu không còn cần tôi nữa.”
“Cái đó không phải do anh quyết định! Là do tôi quyết định!”
Shin Hae Beom định chạm vào tóc Ryu Jin nhưng bị cậu thô bạo hất ra.
“Anh phải ở bên cạnh tôi cho đến khi tôi bảo anh biến đi! Đó là chuyện đương nhiên, sao anh cứ nói mấy lời kỳ quặc thế hả?!”
“Vậy thì cậu chọn đi. Ryu Jin, em muốn sống ở đây và được đối xử như một anh hùng dân tộc, hay muốn đến một đất nước mà em chưa từng đặt chân tới, văn hóa khác biệt, thậm chí ngôn ngữ cũng không thông, rồi bắt đầu lại từ con số không?”
“…Anh đang nói cái gì vậy?”
“Tôi là người đang cố gắng giúp em đạt được vế đầu tiên. Tôi đang nỗ lực hết sức để biến Ryu Yeon Bi trở thành một người chính nghĩa và chịu oan ức nhất có thể, từ đó nâng cao vị thế của em. Thế nên đây là mệnh lệnh… à không, là thỉnh cầu, đừng làm tôi nhụt chí nữa.”
“Tôi bảo anh làm mấy thứ đó cho tôi bao giờ hả?”
“Làm ơn đừng nói mấy lời trẻ con nữa.”
“Anh hùng dân tộc? Chó chết, dở hơi cám hấp!”
Ryu Jin lặp lại lời của Shin Ye Na một cách đầy giận dữ.
“Định dùng cái trò sắp đặt đó đến bao giờ nữa hả! Anh vẫn chưa biết là nó không có tác dụng với tôi sao! Đồ ngốc này! Đồ đầu đá! Thay vì ngồi rên rỉ vì đau ngón tay thì đi kiểm tra IQ đi!”
“Em nói hơi quá lời rồi đấy.”
“Sau này tôi có làm gì đi nữa, nếu anh chết thì chẳng còn ý nghĩa gì cả.”
Giờ đây cả người Ryu Jin run lên bần bật.
“Chẳng còn ý nghĩa gì hết.”
“Vậy em có đi không? Với tôi? Đến một đất nước xa lạ không người quen, không có cơ sở sinh tồn rồi chịu khổ cùng tôi không? Vừa mới bò lên từ đáy bùn, chuẩn bị thấy ánh sáng thì lại muốn đâm đầu vào vũng bùn lần nữa sao? Em mất trí rồi à?”
“Tôi biết anh đang dọa tôi.”
Shin Hae Beom cảm thấy chóng mặt và nhắm mắt lại. Nghe cậu nói về chuyện học hành, anh cứ ngỡ cậu đã thông minh lên chút ít khi ở cạnh Kang In Hye, nhưng không phải. Đầu óc cò con vẫn là đầu óc cò con. Thậm chí tình hình còn tệ hơn. Ngày xưa cậu còn là một con gà chọi đầy độc tính, còn bây giờ…
Vấn đề là vì cậu quá đáng yêu. Vấn đề là vì anh không thể buông tay. Shin Hae Beom nhận ra một thực tế rằng nếu anh tiếp tục sống, anh không thể sống thiếu Ryu Jin. Chính vì vậy anh mới muốn chết. Thà chết còn hơn là lại kéo Ryu Jin – người đã chịu đủ bất hạnh – vào vũng bùn tăm tối một lần nữa.
“Tị nạn chính trị là cái gì?”
“Quên đi.”
“Nếu làm thế anh có thể sống không?”
“Nói nhảm thôi. Quên đi.”
“Tôi cũng sẽ đi. Với anh. Tị nạn là đi sang nước khác đúng không?”
“Ryu Jin!”
“Cái đó cũng phù hợp với kế hoạch cuộc đời của tôi.”
Shin Hae Beom thốt lên đầy kinh ngạc. Kế hoạch cuộc đời? Cái mẩu giấy nháp vẽ bậy cười ra nước mắt đó á?
Ryu Jin nắm lấy bàn tay đang giữ vô lăng của Shin Hae Beom.
“Không nhất thiết phải là Trung Quốc. Chỉ cần là nơi không ai biết tôi là ai. Ở một đất nước như thế, chắc chắn cũng chẳng ai nhận ra anh đâu.”
“……”
“Đi thôi. Chúng ta hãy đến đó mà sống. Đâu cũng được. Ngôn ngữ không thông cũng không sao. Văn hóa khác biệt cũng chẳng hề gì. Tôi tự tin mình có thể thích nghi ở bất cứ đâu.”
“Điên mất thôi.”
Shin Hae Beom gục mặt xuống vô lăng. Đôi vai anh run rẩy che giấu khuôn mặt. Một lần nữa, điều này lại chứng minh: Những kế hoạch sắp đặt của anh hoàn toàn vô dụng trước Ryu Jin.
Ryu Jin nắm lấy tóc Shin Hae Beom, nhưng cánh tay cậu run rẩy, ngón tay chẳng còn chút sức lực nào. Hai chân cậu bị kéo rộng ra và gác lên vai anh.
“Ư… ưm.”
Giữa ban ngày ban mặt, cửa sổ cũng chẳng thèm che. Dù là tầng 12, dù không phải ngay sát cửa sổ, nhưng trong căn phòng sáng rực thế này mà lại thoát sạch đồ dưới, quấn quýt lấy Shin Hae Beom khiến cậu vừa lo lắng vừa xấu hổ. Ryu Jin sụt sịt đẩy vai Shin Hae Beom.
“Nhẹ, nhẹ thôi. Á…”
Cậu đã biết ngay từ lúc anh ôm lấy cậu trong thang máy. Đã biết ngay từ lúc anh chen đùi vào giữa hai chân cậu mà ma sát. Đã biết ngay từ lúc anh lần mò ngực cậu qua lớp áo như muốn cấu xé…
Ryu Jin cắn chặt môi. Khoảnh khắc vừa chạm chân đến tầng 12, ngay khi cửa thang máy vừa mở, cậu đã bị đẩy văng ra ngoài. Cậu vội vàng lăn mình sang bên cạnh để tránh Shin Hae Beom đang chực chờ vồ lấy. Cậu không bao giờ quên được gương mặt hụt hẫng của anh lúc đó.
Cậu tựa lưng vào tường và nói:
‘Không phải ở hành lang.’
Shin Hae Beom gật đầu đồng ý. Tất nhiên là anh chẳng để cậu đi một cách dễ dàng.
‘Cởi đồ dưới ra rồi hãy đi.’
‘Cái gì cơ! Không đời nào!’
Cuối cùng thì mọi chuyện vẫn theo ý Shin Hae Beom. Ryu Jin vừa mếu máo vừa đi dọc hành lang, phía trên vẫn mặc quân phục chỉnh tề nhưng phía dưới thì trần trụi, đến cả tất cũng bị lột sạch.
Shin Hae Beom đứng ngay trước thang máy quan sát. Mỗi khi cậu lúng túng định kéo vạt áo sơ mi xuống thấp hơn, anh lại lớn tiếng đe dọa không được che mông.
Cậu đã định nhanh chóng đóng cửa phòng thẩm vấn đặc biệt lại. Cậu nghĩ nếu khóa trái bên trong thì Shin Hae Beom sẽ không vào được. Nhưng Shin Hae Beom đã lao đến nhanh như chớp và đẩy cửa xông vào. Ryu Jin không thể ngăn cản được anh – kẻ đang lao tới như một con thú dữ bỏ đói lâu ngày không còn nhìn thấy gì nữa.
Cậu không biết mình đã bị lôi đến giường bằng cách nào. Vừa nhắm mắt mở mắt ra đã thấy Shin Hae Beom đang cười nhìn xuống mình từ phía trên. Anh giữ chặt đầu gối cậu dạng rộng ra, vừa nhìn chằm chằm vào chỗ nhạy cảm vừa cười:
‘Nghỉ ngơi muộn một chút nhé.’
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 420"