Chương 421
Khi nhận ra ý nghĩa của lời nói đó, một cơn phẫn nộ bùng lên. Ryu Jin định giơ chân đá vào mặt Shin Hae Beom, nhưng anh đã nhanh tay tóm lấy hạ bộ của cậu trước.
“Mềm mại và xinh xắn quá đi mất.”
Dù cậu có vùng vẫy bảo đừng làm thế cũng vô ích. Shin Hae Beom, kẻ tùy ý nhào nặn chỗ hiểm của người khác cho đến khi nó bán cương, quả nhiên lại bắt đầu liếm láp mà không thèm xin phép. Ryu Jin bất lực nhìn dương vật của mình biến mất trong miệng Shin Hae Beom.
“A… a! Đau… ư.”
Đuôi mắt Shin Hae Beom cong lên. Tiếng nói “Hãy bảo là em thấy sướng đi” như vang vọng bên tai.
“Nhẹ thôi. Nhẹ thôi. Ư ưm”
Tiếng mút mát nhầy nhụa làm đầu óc cậu mụ mẫm. Mỗi khi lớp da bên trong má của Shin Hae Beom chạm vào quy đầu, Ryu Jin cảm thấy như phát điên. Cảm giác như toàn bộ tinh thần đều bị hút sạch vào đó.
Ryu Jin sợ hãi. Sợ rằng Shin Hae Beom sẽ nuốt chửng lấy mình.
Những ngón chân co quắp cào vào mặt giường. Đầu gối dựng nhọn run rẩy bần bật.
“A ưm!”
Đôi vai gầy co rút lại. Yết hầu run lên từng đợt. Ryu Jin nắm chặt lấy tóc Shin Hae Beom và xuất tinh vào trong miệng anh.
Shin Hae Beom chậm rãi di chuyển đầu lưỡi. Anh liếm láp tỉ mỉ từ quy đầu cho đến tận rốn.
“Ngon lắm.”
“Mệt quá…”
Anh đặt một nụ hôn chút chít lên quy đầu rồi nói:
“Ngon nhưng mà lượng hơi ít nhỉ.”
Ryu Jin vội vàng vươn tay ra, nắm lấy hai tai Shin Hae Beom kéo mạnh.
“Lại đây.”
“Á đau, đau.”
“Đã bảo lại đây mà.”
“Sao mà hối thế.”
Shin Hae Beom vừa cười vừa bò lên phía trên. Ryu Jin giật mình khi thấy anh dùng lưỡi liếm đi vệt tinh dịch còn dính trên môi. Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh.
“Ấm quá.”
“Thích chứ?”
“Ừ. Thế nên cứ thế này thôi…”
Shin Hae Beom nhịn cười đến mức đau cả cơ bụng. Dù anh đã cố gắng thay đổi quy luật, nhưng lời nói và hành động của Jung Ryu Jin vẫn đơn giản như vậy. Ruột gan cậu thế nào anh nhìn thấu hết.
“Cởi cái này ra đi.”
Khi anh ngậm lấy cổ áo sơ mi kéo xuống, những đường nét thanh tú trên khuôn mặt cậu nhăn nhó lại.
“Chỗ đó đau…”
“Vì đau nên mới phải nới lỏng ra thêm chứ.”
Shin Hae Beom vừa liếm cằm Ryu Jin vừa dỗ dành.
“Nếu không muốn cởi thì cứ kéo lên để lộ ngực thôi. Tôi sẽ tự lo liệu phần còn lại.”
“Đã bảo… không muốn mà…!”
“Ryu Jin à. Hửm? Ryu Jin à. Tôi sắp chết đến nơi rồi đây.”
Anh phả hơi thở vào tai cậu. Vành tai với vết xỏ khuyên rõ rệt run lên.
Shin Hae Beom chen người vào giữa hai chân Ryu Jin. Anh dồn trọng lượng ép sát vào cậu. Cảm nhận được vật cứng nặng nề đè lên bụng dưới, Ryu Jin mím chặt môi.
“Dùng tay chạm vào nó đi. Trong lúc tôi bú ngực em.”
“Tôi sẽ làm, nên anh cứ nằm yên đi.”
Ryu Jin cố xoa dịu Shin Hae Beom, nhưng anh lắc đầu từ chối:
“Hãy cá cược xem ai là người cảm thấy sướng hơn nhé. Nếu tôi thắng, tôi sẽ không động vào ‘chỗ này’ của em trong một thời gian.”
Dù qua lớp vải, Shin Hae Beom vẫn chuẩn xác vân vê lấy đầu ngực.
“Đã cứng ngắc lên rồi này.”
“Tại anh cả đấy.”
“Bản thân em vốn dĩ đã rất nhạy cảm ở ngực rồi.”
“Không phải. Trước đây đâu có thế.”
“Em đúng là người có thiên phú mà. Nếu không thì làm sao lại…”
Shin Hae Beom bỏ lửng câu nói. Anh dùng hai tay ôm lấy thân trên của Ryu Jin. Vuốt dọc từ hông lên nách, rồi anh xòe rộng lòng bàn tay xoa nắn cả hai bên ngực.
Chiếc áo sơ mi quân phục của Ryu Jin nhăn nhúm lại. Cậu hổn hển nắm lấy cổ tay Shin Hae Beom.
“Đừng có ấn. Nó sưng lên rồi.”
“Vậy thì cho tôi xem đi.”
“…”
“Tôi chỉ nhìn thôi.”
Ryu Jin cắn môi dưới rồi lại buông ra. Khi cậu ngập ngừng kéo áo lên, Shin Hae Beom nở nụ cười rạng rỡ.
“Đẹp thật.”
Trên cơ thể trắng ngần, những đầu ngực dựng đứng khiến anh không thể rời mắt.
“Đừng có chạm vào!”
Shin Hae Beom vô thức đưa tay lên rồi chợt lộ vẻ hối lỗi.
Anh luồn tay xuống dưới nách Ryu Jin, nhấc bổng cậu đang vùng vẫy lên để cậu ngồi lên đùi mình. Anh kéo ngược chiếc áo sơ mi đang tuột xuống, bắt Ryu Jin phải ngậm lấy vạt áo bằng khuôn mặt đang thở dốc.
“Đừng để tuột nhé.”
Shin Hae Beom tháo thắt lưng, kéo khóa quần và đẩy nội y xuống. Anh lôi dương vật ra đặt vào tay Ryu Jin. Dù vẻ mặt đầy sợ hãi, nhưng cậu không rút tay lại.
Shin Hae Beom giữ chặt hông Ryu Jin và cười:
“Để xem kỹ thuật của Gà con nhà mình thế nào nào.”
Mặt Ryu Jin đỏ bừng. Shin Hae Beom nhìn chằm chằm vào cơ thể trắng trẻo trước mắt. Đầu ngực cứng rắn thu hút mọi sự chú ý. Anh vô thức nuốt nước bọt. Tiếng “ực” phát ra to hơn tưởng tượng.
“Ư…”
Ryu Jin cúi gằm mặt xuống. Sắc hồng lan từ hai má sang tận tai và cổ.
Shin Hae Beom thèm thuồng. Anh có thể tưởng tượng được: khi môi anh bao trùm lấy quầng vú và mút mạnh, Ryu Jin sẽ lắc hông. Mỗi khi cậu ưỡn ngực ra phía trước như thế, tâm trí anh lại mụ mị đi. Liệu cậu có biết điều đó không? Mong là cậu không biết. Vì nếu biết, cậu sẽ cố tình không làm thế.
“Hự… a.”
Shin Hae Beom luồn tay dưới nách Ryu Jin khi cậu định đứng dậy. Anh ôm vai nhấn xuống, khiến Ryu Jin hét lên:
“Đồ tồi!”
Ánh mắt Shin Hae Beom trở nên sắc lẹm.
“Đã bảo là đừng để tuột mà.”
“Đúng là đồ chó…!”
Dùng vạt áo chặn miệng Ryu Jin đang mếu máo, Shin Hae Beom nhe răng nanh. Anh cắn vào xương quai xanh đang căng lên, tạo thành vết răng rõ rệt trên cơ thể trắng trẻo. Trông như những cánh hoa hồng đỏ rực vừa bám vào đã in hằn dấu vết.
“Ưm!”
Shin Hae Beom vùi môi vào ngực Ryu Jin. Anh di chuyển lưỡi nhịp nhàng theo chuyển động ngón tay của cậu khi đang nhào nặn dương vật mình.
Khi những ngón tay thanh mảnh vuốt ve thân gậy, anh khum môi bao trọn quầng vú; khi tay cậu mất lực, anh lại buông ra. Khi cậu thả lỏng cổ tay mà rung động, anh lại dùng đầu lưỡi ấn nhẹ lên đầu ngực. Đó là một sự khích lệ.
“Ưm…!”
“Vì bản thân vội vàng nên làm đại khái quá đấy…”
“Ưm. Ừm.”
“Ồ.”
Shin Hae Beom cúi đầu nhìn xuống và cười:
“Tôi thắng rồi nhé.”
Ryu Jin nhả vạt áo đang ngậm ra. Cậu giận dữ vặn hỏi Shin Hae Beom:
“Cái này không tính. Không công bằng chút nào. Ngay từ đầu tôi đã… bị làm cho như thế rồi. Chỉ có mỗi anh, mỗi anh là được…”
Shin Hae Beom ôm chầm lấy thân trên của Ryu Jin, dùng sức nặng đè xuống.
“Á!”
Anh chà xát hạ bộ đang nóng hổi của mình vào cơ thể Ryu Jin đang nằm vật ra giường.
“Cái, á! Anh làm cái gì thế! Á!”
Đôi vai cứng cáp nhô lên rồi từ từ hạ xuống. Các khối cơ bắp đang căng phồng dần thu lại kích thước ban đầu. Lồng ngực vừa phập phồng vì hơi thở mạnh cũng trở về vị trí cũ. Shin Hae Beom hôn lên trán Ryu Jin.
“Ư…”
Ryu Jin rụt cổ lại. Bụng dưới, bộ phận sinh dục và cả vùng hông đều ướt đẫm tinh dịch của Shin Hae Beom. Dịch thể chảy tràn thấm vào tận bên trong đùi.
Họ cứ như thế một lúc lâu, tay chân quấn lấy nhau. Ryu Jin nhắm mắt lắng nghe nhịp thở của Shin Hae Beom. Thật ấm áp… và an tâm, dù hai chân dạng rộng đến đau nhức cậu vẫn cố chịu đựng.
Shin Hae Beom chậm rãi ngồi dậy. Ryu Jin sợ anh sẽ luồn ngón tay vào giữa kẽ mông mình nên vội vàng khép chân lại. Cậu kéo chăn che kín phần thân dưới trong khi Shin Hae Beom rời khỏi giường. Vừa chỉnh lại quần áo, anh vừa nói bằng giọng đầy vẻ trêu chọc:
“Tôi quay lại ngay đây.”
“Đừng có quay lại.”
“Tôi sẽ quay lại mà. Mông của Binh Nhì của chúng ta…”
“Cút đi cho tôi!”
Shin Hae Beom cười khúc khích khi bị cái gối Ryu Jin ném trúng. Anh mặc thẳng áo khoác ngoài lớp sơ mi dính đầy tinh dịch của cậu. Soi gương qua cửa kính và vuốt lại tóc, anh hỏi:
“Thấy sao?”
“…Đáng ghét.”
“Đó là cảm nhận sau khi chiêm ngưỡng à?”
“Nhìn cái mặt là thấy đáng ghét rồi!”
Ryu Jin nằm úp mặt xuống giường, than vãn vào gối. Làm sao mà sắc mặt anh ta có thể trở về trạng thái bình thường nhanh như thế chứ? Trong khi mình vẫn còn chưa kịp lấy lại hơi.
Nghĩ đến sự chênh lệch về kinh nghiệm, cậu lại thấy bực mình. Ryu Jin phớt lờ Shin Hae Beom khi anh tiến lại gần giường.
“Nói xem em muốn ăn gì nào.”
“…Khoai tây chiên. Loại ở tiệm hamburger ấy.”
“Lại là đồ ăn nhanh.”
“Thì sao! Anh bảo tôi nói mà!”
Shin Hae Beom gật đầu đồng ý rồi đứng dậy. Ryu Jin vẫn nằm úp, quay đầu hỏi:
“Anh đi đâu thế?”
“Bệnh viện.”
“Đi thăm Jin Chi Woo à? Bệnh viện liên lạc sao? Họ nói gì?”
“Không phải chỗ đó. Một bệnh viện khác.”
Ryu Jin bật dậy ngồi thẳng. Cậu gặng hỏi xem đó là đâu. Nếu Shin Hae Beom định làm chuyện gì dại dột, cậu sẽ bám theo ngay lập tức.
“Ở đâu! Nói mau đi.”
Shin Hae Beom vừa xoa đầu Ryu Jin vừa nói:
“Đi gặp mẹ của Chi Woo.”
“Mẹ của Jin Chi Woo á?”
“Ừ. Em muốn đi cùng không?”
Đó là câu hỏi anh đưa ra vì nghĩ chắc chắn cậu sẽ từ chối. Nhưng Ryu Jin gật đầu ngay tắp lự.
“Tôi đi.”
“…Nói thật đấy à?”
“Không được sao?”
“Ừm…”
“Cứ bảo tôi là thuộc hạ của anh là được mà. Còn khẩu trang thì, ừm, cứ bảo là bị cảm nên đeo. Dù sao cũng là ở bệnh viện mà.”
“Đến đó rồi định nói gì?”
“Để xin lỗi.”
Ryu Jin ngước nhìn khuôn mặt Shin Hae Beom.
“Việc Jin Chi Woo bị trúng đạn, tôi cũng có một phần trách nhiệm. Tôi muốn gặp bác ấy để xin lỗi.”
Shin Hae Beom thở dài trong lòng. Đúng là cách suy nghĩ điển hình của Ryu Jin. Luôn cho rằng mình là nguyên nhân của mọi tai họa.
Bệnh viện Trung ương số 5, nơi Jin Chi Woo đang nằm, được canh phòng nghiêm ngặt nhờ sự phối hợp của đội trấn áp thuộc Phong kỷ giáo đội. Chính vì vậy, những người ủng hộ Jin Chi Woo – những người đang yêu cầu “làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn” – đã đổ dồn về Bệnh viện Trung ương số 1, nơi bà Kim Hyo Seong, mẹ của Jin Chi Woo, đang điều trị.
Không chỉ có vậy, từ những người có liên quan đến Phong kỷ giáo đội cho đến các nhân vật nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực có quan hệ với Jin Chi Woo đều nộp đơn xin thăm hỏi bà Kim Hyo Seong, khiến cho các phóng viên muốn săn tin người nổi tiếng cũng kéo đến đông nghẹt.
Trở thành đối tượng quản lý đặc biệt, bà Kim Hyo Seong từ chối mọi yêu cầu thăm gặp. Nghe nói ngay cả quà cáp gửi đến cũng đều bị trả lại hoặc tiêu hủy, Shin Hae Beom lại một lần nữa thỉnh cầu nhân viên tiếp tân.
“Tôi có phải người lạ đâu. Số phòng tôi cũng biết rõ mà.”
Người nhân viên nhìn xấp tiền đặt trên quầy tiếp tân, thở dài rồi trả lại tiền:
“Anh thử nói chuyện với y tá phụ trách xem. Cô ấy đang đến kìa.”
Người nhân viên chỉ tay về phía hành lang bên phải. Một phụ nữ mặc đồng phục trắng đang bước đi nhanh nhẹn. Shin Hae Beom lịch sự chặn đường cô.
“Có chuyện gì vậy?”
Vẻ mặt cô ấy trông hiền lành nhưng giọng nói thì sắc sảo. Shin Hae Beom cúi đầu chào cung kính. Ryu Jin cũng làm theo. Chứng kiến một nhân vật nổi tiếng mà ai cũng biết lại không màng đến ánh mắt người xung quanh mà hành xử lễ phép như vậy, nét mặt cô y tá dịu đi. Shin Hae Beom cúi đầu khẩn khoản: Nếu bệnh nhân từ chối, tôi sẽ lặng lẽ rút lui. Nhưng xin hãy báo cho bà biết là ai đã đến.
Cô y tá lộ vẻ lưỡng lự. Cô cho biết bà Kim Hyo Seong đã chịu cú đả kích lớn và đang trong tình trạng suy nhược thần kinh, rất khó gặp gỡ ai. Tuy nhiên, Shin Hae Beom không bỏ cuộc.
Cô y tá bảo họ ngồi chờ ở ghế hành lang. Ryu Jin cúi nhìn bộ nước trái cây đang ôm trong lòng.
“Thế này có ổn không nhỉ?”
“Cái gì?”
“Quà thăm bệnh ấy.”
Shin Hae Beom lộ vẻ mặt như thể cậu đang lo lắng hão huyền. Nhưng Ryu Jin không thể không lo. Đó là mẹ của Jin Chi Woo cơ mà. Chắc chắn bà ấy sẽ có gu thẩm mỹ khắt khe. Cậu sợ nhỡ bị từ chối với lý do không cần mấy loại nước ngọt bán ngoài siêu thị thì thật xấu hổ. Lẽ ra mình nên bảo Shin Hae Beom chọn quà thăm bệnh mới đúng…
Cánh cửa phòng bệnh từ từ mở ra. Cô y tá phụ trách ló mặt ra:
“Bà bảo hai người vào đi.”
Không đến mức phải trang bị tận răng như ở phòng hồi sức tích cực, nhưng họ vẫn được yêu cầu sát khuẩn tay trước cửa và tuyệt đối không tiếp xúc với bệnh nhân. Cô y tá nói bà Kim Hyo Seong có hệ miễn dịch yếu, nếu lỡ bị cảm thì sẽ rất nguy kịch.
“Vâng.”
Ryu Jin căng thẳng. Phòng bệnh là phòng đơn. Bên trong hơi tối nhưng tổng thể mang lại cảm giác ấm cúng. Có tủ lạnh, máy tạo ẩm và cả tivi. Tuy nhiên, mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện vẫn xộc vào mũi. Đó là thứ mùi không thể che giấu được.
“Thưa bác.”
Tiếng của Shin Hae Beom làm Ryu Jin giật mình.
“Cháu xin lỗi bác.”
Shin Hae Beom tiến lại gần giường bệnh và cúi người. Khi đến gần hơn, Ryu Jin nín thở. Người phụ nữ tóc trắng đang bảo Shin Hae Beom đứng thẳng người dậy, bảo anh đừng nhìn xuống đất nữa, trông gầy gò và nhỏ bé đến mức đáng kinh ngạc.
(Hết tập 11)
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 421 "