Chương 423
“Cái chức quán quân ‘đồ khốn’ của năm nay chắc chắn thuộc về tôi rồi.”
“Thế thì tôi nhận huy chương bạc vậy.”
Ryu Jin cười khì khì.
“Bởi vì tôi cũng đang sống sau khi đã khiến anh Hyun-woo phải chết mà. Thế nên chúng ta càng phải sống cho thật ra trò, sống một cách quyết liệt hơn nữa. Để còn chịu trách nhiệm với những người mà chúng ta đã làm khổ.”
Họ ôm nhau im lặng một hồi lâu. Ryu Jin, nãy giờ vẫn nắm chặt vạt áo của Shin Hae-beom, ngẩng đầu lên.
“Tôi vào trong nói chuyện lại một chút được không? Dù là lời nói dối cũng không sao. Tôi chỉ muốn nói một câu xin lỗi thôi. Nếu không nói, chắc tôi sẽ hối hận mất.”
Hai người quay lại trước phòng bệnh của Kim Hyo-seong. Shin Hae-beom để Ryu Jin vào trong, còn mình thì đứng tránh sang một bên theo đúng “ý chỉ” của vị Đại tướng quân kia. Tuy nhiên, anh không đóng cửa hoàn toàn. Một khe hở nhỏ bằng đốt ngón tay vẫn đủ để âm thanh lọt ra ngoài.
Giọng nói rụt rè của Jeon Ryu Jin. Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng điềm tĩnh của Kim Hyo-seong. Ryu Jin đang cố gắng hết sức để không bật khóc.
Shin Hae-beom lén nhìn qua khe cửa. Anh không thể rời mắt khỏi bóng lưng của Ryu Jin khi cậu đang giải thích cho bà nghe về việc Jin Chi-woo đã là một cấp trên tốt như thế nào, và hắn đã đối xử tốt với cậu ra sao.
Chiếc Range Rover tiến vào bãi đỗ xe ngầm, đậu ngay sát bên chiếc Ferrari màu xám mượn của Shin Ye-na.
Đang đi về phía thang máy, Shin Hae-beom bỗng thấy cảm giác hơi kỳ lạ. Anh gọi giật Ryu Jin đang đi phía trước lại.
“Gì thế?”
“Muốn tập đỗ xe không?”
“Anh nói cái gì vậy, tự nhiên lại…”
Ngón tay Shin Hae-beom chỉ vào chiếc Ferrari.
“Đây là khu vực dành riêng cho cấp quản lý. Đám lính gác nắm khá rõ các xe hay ra vào đây. Vụ của Chi-woo vừa xảy ra, trong lúc tình hình đang nhạy cảm thế này, nếu có một chiếc xe lạ xuất hiện thì chỉ tổ thêm phiền phức, đúng không?”
Ryu Jin nghiêng đầu vẻ thắc mắc:
“Thế à?”
“Ừ. Thế nên, em tự lái nó đi chỗ khác đi. Biết rồi chứ? Lên bãi đỗ xe trên mặt đất, tìm chỗ nào càng khuất tầm mắt càng tốt.”
“Cái gì?”
“Làm được mà đúng không? Em có bằng lái rồi.”
“Nhưng xe đó là Ferrari đấy.”
“Tôi biết.”
Shin Hae-beom đặt chìa khóa xe vào tay Ryu Jin. Anh còn cẩn thận gập từng ngón tay đang run rẩy của cậu lại để nắm chặt lấy nó.
“Làm đi. Lái xe nhiều mới lên tay được.”
“Nhưng mà Ferrari… là của chị Ye-na… với lại xe này có đem vào góc khuất thì nó cũng đâu có ‘tàng hình’ được đâu…”
Ryu Jin ngồi vào ghế lái mà giống như một chiếc radio bị hỏng. Cậu cứ liên tục cắn môi dưới, lầm bầm: “Quệt một cái là chết chắc. Chị Ye-na sẽ giết mình mất.”
Khi chiếc Ferrari đã hoàn toàn ra khỏi hầm, cửa của một chiếc xe đậu xéo phía sau Shin Hae-beom bỗng mở ra. Kwon Se-hyuk bước xuống, nách kẹp đôi nạng.
“Anh mua xe cho anh Ryu Jin à?”
“Lại có chuyện gì khiến Ngài đến đây vậy?”
Shin Hae-beom không thể không nhận ra. Chiếc Rolls-Royce đậu ngang ngược bất chấp vạch kẻ đỗ xe là loại xe không thể trộn lẫn vào đâu được.
“Có vẻ lính gác đã rời vị trí nhỉ.”
“Tôi bảo tôi có hẹn nên họ mở cổng thôi.”
“Tôi không nhớ là mình đã nhận được yêu cầu xác nhận nào cả.”
Kwon Se-hyuk nghiêng đầu mỉm cười:
“Đừng lo. Tôi không có bắn nát đầu đứa nào vô tội đâu.”
“Trách nhiệm đó tôi sẽ hỏi tội sau. Mà này, nhìn người ta một chút không được à? Tôi đang nói chuyện với bức tường đấy à?”
“Nếu Ngài đã muốn thế.”
Shin Hae-beom chậm rãi quay lại, đôi mắt thoáng mở to. Kiểu tóc mới của Kwon Se-hyuk thực sự gây ấn tượng mạnh.
“Hình dáng đầu của Ngài cũng đẹp đấy.”
“Thế à? Chú thì bảo không thích. Nhưng Chuẩn tướng thích là tôi vui rồi.”
“Ngài vừa đi gặp Đại tướng về sao?”
“Có vài chuyện cần nói về Moohyuk.”
“Ngài tự lái xe đến đây à?”
“Tôi cũng tưởng mình không làm được. Nhưng một khi đã quyết tâm thì chẳng có gì là không thể.”
Shin Hae-beom cười thầm trong lòng. Kwon Se-hyuk chẳng phải là đứa con của thần may mắn gì đâu. Chỉ là những người lái xe khác khi thấy chiếc Rolls-Royce chạy như “hung thần xa lộ” thì tự động né ra xa nên mới không xảy ra tai nạn mà thôi.
Kwon Se-hyuk trừng mắt nhìn Shin Hae-beom đang giữ im lặng.
“Câu chuyện có vẻ sẽ dài đây, chúng ta lên trên chứ? Như anh thấy đấy, tôi đứng hơi vất vả.”
“Tôi lại không muốn bỏ lỡ cơ hội được chiêm ngưỡng ‘chiến mã’ của Hoàng tử.”
Cả hai đều nhìn thấu suy nghĩ của nhau: Câm miệng và làm theo ý tao đi, đồ khốn.
Ryu Jin kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần trước khi tắt máy xe. Cậu lo mình có sơ suất gì không, xe đã đỗ đúng vạch chưa. Cuối cùng, khi vừa thở phào nhẹ nhõm định mở cửa xe bước ra, thì cửa ghế phụ bỗng bật mở, một tên “vô lại” lao thẳng vào trong.
“Cái gì thế! Cái gì thế! Cút ra ngay!”
Vì quá hoảng sợ, cậu phản xạ vung tay trước. Một cú đấm vô định đập thẳng vào thái dương tên kia.
“Áaaa!”
Nhưng giọng nói của đối phương nghe rất quen. Cả chiếc áo măng tô và chiếc cặp tài liệu nạm đá quý kia nữa.
“Này cái thằng này! Sao chưa gì đã đấm người ta thế hả!”
Là Yoon Tae-geum. Anh ta ôm đầu co rúm lại, mếu máo:
“Đau chết đi được. Á, đau thật sự luôn ấy.”
“Thế sao anh lại đột ngột xông vào!”
Ryu Jin lườm Yoon Tae-geum:
“Sao anh biết là tôi?”
“Thấy có đứa đỗ xe mà cứ tiến lên lùi xuống như diễn hài, tôi mới xem thử xem là đứa đần nào. Lái xe thì phải nhìn gương chiếu hậu chứ, sao cứ thò đầu ra ngoài cửa sổ thế hả? Muốn gãy cổ à?”
“Im đi. Anh cũng có giỏi giang gì đâu.”
Yoon Tae-geum chỉ vào chiếc Porsche đậu cách đó không xa:
“Giờ tôi lái được rồi nhé.”
“Đến đây để khoe cái đó à?”
“Không. Đến trả cái này.”
Thứ Yoon Tae-geum đưa ra là một hộp đồng hồ.
“Sao thế? Bảo là muốn lấy mà.”
Ryu Jin bối rối. Cậu không hiểu tại sao anh ta lại trả lại chiếc Vacheron Constantin mà anh ta từng thèm muốn.
“Cậu kiếm cái này ở đâu ra thế? Nói thật đi.”
Ryu Jin im lặng. Cậu chẳng việc gì phải kể lể chi tiết chuyện với Kwon Ju-hyeok cho Yoon Tae-geum nghe cả.
Nếu anh ta trả thì cậu nhận thôi. Ryu Jin lẳng lặng giật lấy chiếc hộp, định bước xuống xe. Đúng lúc đó, Yoon Tae-geum vươn tay kéo cánh tay cậu lại.
“Á!”
Ryu Jin quát lên:
“Đừng có chạm vào tôi!”
“Chị tôi thân với người mua sắm cá nhân của phu nhân Tổng thống. Cái giới đó hẹp lắm, thông tin cứ thế mà rò rỉ thôi. Phục vụ sở thích của mấy người quyền quý khó chiều lắm, nên họ hay hỏi han nguồn hàng và giúp đỡ lẫn nhau. Hơn nữa, mấy thứ này thuế cao ngất ngưỡng, mỗi lần nhập về là…”
“Im đi! Muốn lèm bèm thì đi tìm người nào hiểu mấy chuyện đó mà nói!”
“Cái này, Cố vấn Tổng thống Kwon Ju-hyeok đã từng thu mua.”
Ryu Jin sững sờ. Những người thông minh và có quan hệ rộng có thể điều tra ra đến mức đó sao?
“Thì sao? Thì sao nào!”
“Chỉ cần nói thật cho tôi biết thôi. Cậu và Cố vấn Tổng thống có quan hệ gì?”
“Chẳng có quan hệ gì hết. Nói nhảm nữa là tôi giết đấy. Buông ra!”
Yoon Tae-geum vẫn không buông tay Ryu Jin.
“Không phải tôi, mà là chị tôi. Chị tôi lo lắng nên mới hỏi.”
Anh ta thở dài:
“Đám vệ sĩ đi cùng Trung tá lúc bị bắn là người của công ty nhà tôi. Vì chuyện đó mà chị tôi cũng bị gọi điện. Chị ấy thì cứ thật thà mà khai hết thôi, rằng phu nhân Tổng thống yêu cầu xe và vệ sĩ nên chị ấy gửi đi. Nhưng sau đó Jang Seung-hee, phu nhân Tổng thống ấy, đã gọi điện cho chị tôi mắng nhiếc xối xả.”
“Tại sao? Bên anh làm gì sai à?”
Yoon Tae-geum nhăn mặt:
“Đám lính của tôi khai báo… có hơi bất lợi cho Hoàng tử một chút. Đại loại là nói ngay từ lúc đến đây trạng thái của Ngài ấy đã không tốt, mồ hôi đầm đìa, say xe nặng, vân vân. Mà giờ thì báo chí cứ đăng tin nghi vấn liên tục. Rằng vụ nổ súng của Trung tá Jin Chi-woo không phải tai nạn mà là… cậu biết đấy, ý tôi là gì.”
Cả Shin Hae-beom và Yoo Mi-hyun đều không mặn mà với việc kiểm soát thông tin. Họ để tên của Jin Chi-woo xuất hiện liên tục. Những nghi vấn cứ thế bùng lên. Eom Seung-won đang ẩn náu trong căn nhà an toàn cũng bận rộn với vai trò “phóng viên viết thuê”.
“Chuyện đó thì liên quan gì đến cái đồng hồ này?”
“Lúc đó tôi cũng có mặt ở hiện trường mà. Tôi cũng là người đưa số điện thoại riêng của chị tôi cho Chuẩn tướng. Chị tôi đứng ở góc độ của chị ấy thì thấy có gì đó không ổn. Đã vậy giờ cậu còn lòi ra cái đồng hồ lạ hoắc này…”
“Anh không phải người lớn à? Chị anh còn can thiệp vào mấy chuyện đó sao?”
“Mắt nhìn của chị tôi tinh lắm. Nghề kiếm cơm của chị ấy mà.”
Ryu Jin lộ vẻ không hài lòng, nhưng trong thâm tâm cậu lại thấy ghen tị với Yoon Tae-geum, kẻ mà mở miệng ra là “chị tôi”, “chị tôi”.
“Nhưng tôi không có nói gì về cậu cả. Vì nói ra thì chị ấy còn nghi ngờ hơn.”
“Cảm ơn anh đến chết mất.”
“Đừng có mỉa mai. Tôi cũng đã phải để tâm lắm rồi đấy.”
Ryu Jin không đáp, chỉ vân vê hộp đồng hồ Yoon Tae-geum vừa trả lại.
“…Thực sự không định nói sao? Thế thì tôi cũng chỉ còn cách khai thật với chị tôi thôi. Chị tôi đáng sợ lắm, tôi mà nói dối là chị ấy biết ngay.”
“……”
“Tôi gặp rắc rối thì không sao. Nhưng vấn đề là chị tôi là người môi giới, là khách hàng của phu nhân Tổng thống Jang Seung-hee. Thành thật mà nói, đó mới là vấn đề.”
Yoon Tae-geum nắm chặt tay:
“Tôi chết cũng không định tiết lộ chuyện của chúng ta đâu. Tôi hợp tác vì tôi cũng có toan tính riêng. Nhưng nếu chị tôi vì muốn tìm hiểu mà cứ đi rình rập khắp nơi thì… Chúng tôi là công ty trang sức đấy. Có cả đội chuyên truy vết đồ bị mất trộm. Đám đó lì lợm lắm.”
“Thế nên tại sao anh lại dám tự tiện lục lọi đồ của người khác!”
Ryu Jin vung nắm đấm vào mặt Yoon Tae-geum. Nếu có thể, cậu muốn đập anh ta cho đến gần chết. Cậu cũng đang tự giận chính mình. Vì quá nóng lòng muốn tống khứ thứ chướng mắt đó đi mà cậu đã không lường trước được chuyện này.
Yoon Tae-geum cúi đầu:
“Tôi xin lỗi. Tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.”
“Xin lỗi là xong à?”
“Vì thế nên tôi muốn giải thích để chị tôi hiểu trước khi chị ấy nhúng tay vào.”
Yoon Tae-geum vân vê viên thạch anh khói nạm trên chiếc cặp tài liệu.
“Tôi cũng nghĩ là cậu hẳn phải có lý do nào đó.”
“…Nếu tôi nói thật.”
Ryu Jin nuốt nước bọt.
“Thì anh sẽ không làm gì nữa chứ?”
“Dù cậu không nói thì chị tôi cũng đã quyết định rồi. Chị ấy bảo chỉ làm nốt bộ trang sức cho ngày lễ Chung Yonng cho phu nhân Tổng thống thôi là nghỉ. Vốn dĩ bà ta đã khó chiều, tâm tính lại thất thường nên chị tôi cũng mệt mỏi lắm rồi. Trước giờ cố chịu đựng vì tiền thôi, nhưng sau cuộc điện thoại lần này chắc chị ấy điên tiết đến tận đỉnh đầu rồi.”
Ryu Jin lau bàn tay đẫm mồ hôi vào quần. Cậu không cảm thấy Yoon Geum-kang là người nguy hiểm. Tuy nhiên, cô ấy có vẻ là một người mà ngay cả Yoon Tae-geum thông minh cũng phải kiêng dè, một người có tính cách sẽ đào sâu đến cùng những vấn đề mà mình chưa thấy thỏa đáng.
Chắc chắn là vì cô ấy yêu thương em trai mình.
Vì yêu thương em trai, nên cô ấy sẽ không bỏ qua bất kỳ vấn đề nhỏ nhặt nào liên quan đến anh ta.
Ghen tị thật. Yoon Tae-geum có một người chị tốt.
Ryu Jin kiểm tra điện thoại của Yoon Tae-geum, rồi lục soát khắp người, túi xách, túi áo khoác của anh ta. Cậu kiểm tra tỉ mỉ từng chiếc cúc áo măng tô. Yoon Tae-geum giơ hai tay lên như hàng phục, càu nhàu:
“Tôi không có máy ghi âm đâu.”
Anh ta hất hàm về phía chiếc cặp tài liệu. Bên trong có một thiết bị hình vuông màu đen, phẳng, chỉ bằng lòng bàn tay.
“Đó là máy chống nghe lén. Tuy hiệu suất không tốt bằng đồ quân dụng nhưng là hệ thống ngăn chặn từ nguồn nên cũng khá dùng được.”
“Anh còn mang theo cả thứ này cơ à?”
“Chị tôi khuyên dùng đấy.”
Làm kinh doanh thì lúc nào cũng phải cẩn thận. Yoon Tae-geum bồi thêm một câu. Chỉ sau khi xác nhận cuộc đối thoại sẽ không bị lọt ra ngoài, Ryu Jin mới bắt đầu mở lời.
“Cũng không cần phải suy nghĩ quá lâu đâu.”
Kwon Se-hyuk nói khi đang ngồi ở ghế lái chiếc Rolls-Royce.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 423"