Chương 424
Shin Hae-beom quan sát mu bàn tay nổi đầy gân xanh của cậu ta.
“Moo hyuk giữ bí mật giỏi lắm. Vì nó chẳng có ai xung quanh để mà tâm sự cả.”
Nhưng gạt chuyện đó sang một bên, Moo hyuk là kiểu người luôn để lộ cảm xúc trên khuôn mặt.
“Nếu thằng bé biết tin mình sắp bị đem đi làm con nuôi, tôi đã nhận ra từ lâu rồi.”
“Đó là lý do cậu khẳng định người đó là tôi sao?”
“Anh có thể phủ nhận không?”
Shin Hae-beom im lặng mỉm cười. Anh không tiết lộ chuyện nhận nuôi vì tin tưởng Kwon Mu-hyeok. Anh làm vậy sau khi đã tính toán kỹ rằng dù danh tính kẻ rò rỉ thông tin là mình bị bại lộ cũng chẳng sao. Kwon Ju-hyuk hay Jang Seung-hee có nổi trận lôi đình cũng không thành vấn đề. Việc cầu xin sự tha thứ vốn là sở trường của anh mà.
Mà dù không được tha thứ cũng chẳng hề gì. Trong lúc Jin Chi-woo đang cận kề cái chết và những nghi vấn về Hoàng tử Kwon Se-hyeok liên tục nổ ra, họ có thể làm gì được Đội trưởng Phong kỷ giáo đội như anh chứ? Xử tử công khai? Giữa lúc lễ Chung Yong – sự kiện huy động toàn bộ binh lực của Gwangseong – đang cận kề sao?
Chỉ riêng số lượng phóng viên ngoại quốc được mời đến để chiêm ngưỡng sự phồn hoa của quốc gia này đã lên tới cả tá.
“Vì chuyện đó mà cậu đã cãi nhau với Đại tướng quân sao?”
“Vì tôi phải ngăn chặn chuyện đó lại.”
“Mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Chắc hẳn hai người họ đã bàn bạc kỹ lưỡng vì tương lai của Tiểu hoàng tử mới đưa ra quyết định đó.”
“Tôi vừa phải nghe những lời đó đến mức thủng cả màng nhĩ rồi mới đến đây đấy. Cho dù phán đoán của tôi có sai, và lời của chú có đúng đi chăng nữa.”
Kwon Sehyuk nhấn mạnh từng chữ:
“Nếu Moo hyuk ghét, thì tức là không được. Nếu thằng bé không muốn, thì tức là sai lầm.”
“Tiểu hoàng tử vẫn còn nhỏ. Hiện tại có thể khó chấp nhận, nhưng khi lớn lên, dần dần cậu bé sẽ…”
“Tôi không ngờ Chuẩn tướng cũng có thể nói ra những lời như vậy đấy.”
Trong một cuộc đấu sức, chỉ biết kéo về phía mình là ngu ngốc. Đã kéo một lần thì lần sau phải biết đẩy ra. Để tiết kiệm sức lực và thăm dò chiến lược của đối phương.
Shin Hae-beom bắt đầu giở giọng bất cần:
“Nói thật lòng thì, hiện tại tôi không có tâm trạng để nghe chuyện của Hoàng tử.”
“Tâm trạng? Anh vừa nói là tâm trạng đấy à?”
“Cậu nói cậu vừa đi gặp Đại tướng quân về đúng không? Còn tôi thì vừa đi gặp mẹ của Trung tá Jin Chi-woo về.”
Đôi môi Kwon Se-hyuk mím chặt.
“Tôi đã đưa Binh nhì Jeon đi cùng. Chỉ riêng việc có mặt tại hiện trường thôi cũng đủ khiến cậu ấy cảm thấy tội lỗi rồi. Dù đó không phải lỗi của cậu ấy, và bản thân cậu ấy cũng đã làm những chuyện tồi tệ với Hoàng tử…”
“Câm miệng!”
Tiếng còi xe vang lên chói tai như muốn làm nổ tung màng nhĩ.
“Câm cái miệng anh lại.”
Bờ vai Kwon Se-hyuk phập phồng. Hơi thở gấp gáp. Tất nhiên, Shin Hae-beom chẳng mảy may bận tâm.
“Tôi cũng đã nói với Tiểu hoàng tử rồi. Rằng tôi là một kẻ không có quyền lực.”
“Diễn tốt lắm.”
“Hoàng tử đang đánh giá tôi quá cao rồi.”
“Chuẩn tướng hãy nói với phu nhân Tổng thống đi. Rằng việc đem con trai thứ đi làm con nuôi là một hành động điên rồ, mất trí.”
Kwon Sehyuk quay sang phía ghế phụ. Đó là những lời nói sau khi đã dẹp bỏ mọi lòng tự trọng. Vì vậy, đó là một lời thỉnh cầu chứ không phải mệnh lệnh. Và tất nhiên, anh không định yêu cầu không công.
Khay đồ ăn của hai người ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn nhỏ khác biệt hoàn toàn. Ryu Jin gọi đủ thứ từ hamburger, phô mai que, khoai tây chiên cho đến cả sữa lắc và đang nhai ngồm ngoàm, trong khi trên khay của Yoon Tae-geum chỉ có vỏn vẹn một ly nước cam.
Tiếng rít từ ống hút của Yoon Tae-geum vang lên xột xoạt. Anh ta nói với Ryu Jin, người vẫn đang liên tục liếc nhìn xung quanh:
“Nhìn ngó cái gì mà dữ vậy?”
“Ăn ở tiệm thế này thích thật. Đông người nữa.”
Ryu Jin cẩn thận để dầu mỡ không dính vào chiếc áo măng tô của Yoon Tae-geum. Cậu mượn nó mặc để che đi bộ quân phục Phong kỷ giáo đội quá sức nổi bật.
“Thế à.”
“Sao mặt anh trông như sắp đưa đám thế?”
“Thì tôi cũng… thế thôi.”
“Xạo đi. Rõ ràng là vì nghe chuyện của tôi nên mới thế.”
Ryu Jin chỉ vào khay đồ ăn thịnh soạn của mình:
“Cái này, anh mua cho tôi vì thấy tôi thảm hại đúng không?”
“Không phải.”
“Thế thì sao?”
“Mua với tư cách là anh trai mua cho em trai thôi.”
Yoon Tae-geum nói vậy, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Ryu Jin.
“Anh đang tưởng tượng đúng không? Cái ngày hôm đó tôi đã bị đối xử thế nào.”
“Không phải.”
“Vậy anh đang nghĩ gì? Rằng ngoài cái trò bẩn thỉu đó ra thì không còn cách nào khác sao? Nhất thiết phải làm đến mức đó sao?”
“Đã bảo không phải mà. Nói bao nhiêu lần rồi.”
“Không sao. Cứ nghĩ đi. Nghĩ là quyền tự do của anh. Nhưng đổi lại, nếu anh dám hở môi ra với bất kỳ ai, tôi sẽ vặn gãy cổ anh đấy.”
Yoon Tae-geum dùng ống hút khuấy ly nước. Nước đã cạn, chỉ còn lại đá.
“Cậu cũng giỏi thật, vẫn nhìn mặt Chuẩn tướng mà sống được.”
Ryu Jin cười khẩy rồi đáp:
“Phức tạp lắm.”
“Trông cũng có vẻ là vậy.”
“Hay là anh đổi ý rồi? Muốn rút chân ra à?”
“Không. Không phải. Việc Chuẩn tướng không bình thường thì tôi cũng biết rồi.”
Yoon Tae-geum tựa lưng vào ghế:
“Tôi thấy sống trong trạng thái hơi điên rồ một chút cũng không tệ.”
Anh ta lặng lẽ quan sát Ryu Jin ăn một lúc lâu. Anh ta nghĩ chọn đến tiệm này là đúng đắn. Dù nơi đây xô bồ và ồn ào, không phải là chỗ để bàn chuyện đại sự, nhưng chính vì thế mà bầu không khí nặng nề lại được giảm bớt. Ryu Jin khi chỉ im lặng ăn uống trông chẳng khác gì những cậu nam sinh cùng trang lứa.
“Tôi hỏi câu này khác một chút được không?”
“Gì.”
“Thích một người… cảm giác đó thế nào?”
Miếng xà lách dính trên môi Ryu Jin rơi bộp xuống.
“Anh nghĩ tôi thích Shin Hae-beom à?”
“Không phải sao?”
“Không phải. Chỉ có mình Shin Hae-beom đơn phương thích tôi thôi.”
“Chỉ vậy thôi sao? Tình yêu đơn phương từ phía Chuẩn tướng thôi à?”
“Nó… phức tạp hơn thế nhiều.”
Yoon Tae-geum chống cằm cười hì hì:
“Chẳng lẽ khi ở bên Chuẩn tướng, cậu không thấy mặt nóng bừng, tim đập thình thịch, hay cảm giác đại loại thế sao?”
“Đồ điên, nói nhảm nhí.”
Mặt nóng bừng là vì xấu hổ. Tim đập thình thịch là vì sợ hãi. Dù bây giờ Shin Hae-beom đã lộ hết bài và đang nhún nhường, nhưng anh vẫn có thể trở nên đáng sợ bất cứ lúc nào nếu muốn. Như trước đây.
Nhìn ánh mắt anh ta khi làm tình là biết. Ánh mắt như muốn nuốt chửng con người ta. Ryu Jin nhìn thấy chính mình bị mổ xẻ trong tâm trí Shin Hae-beom. Vì cảm thấy nếu không tỉnh táo thì thực sự sẽ bị ăn thịt ngay lúc đang làm, nên khi quan hệ với Shin Hae-beom, cậu luôn cảm thấy an tâm và bất an cùng một lúc.
Ryu Jin vò nát tờ giấy gói hamburger.
“Nói thật đi. Anh không có bạn đúng không? Thế nên mới đi tư vấn tình cảm với tôi.”
“Tôi có cực kỳ nhiều bạn ở Đức nhé.”
“Thế thì sang đó mà sống, sao lại ở đây chơi với tôi?”
“Sao cậu lại trẻ con thế hả.”
“Nếu không muốn nghe thì ngay từ đầu đừng có hỏi mấy câu trẻ con đó.”
Ryu Jin cúi mặt gắp khoai tây chiên. Cậu thề sẽ không bao giờ dính dáng đến chuyện yêu đương của người khác nữa. Cậu không thích Yoon Tae-geum, nhưng cũng không muốn hắn trở thành một Kwak Hyun-woo thứ hai.
“Chẳng có việc gì ngu ngốc hơn là đi tư vấn tình cảm với tôi đâu.”
“Dù vậy, cậu không muốn thử yêu đương sao? Với Chuẩn tướng ấy?”
Ryu Jin hối hận vì đã uống hết ly sữa lắc. Lẽ ra cậu nên dùng nó để “gội đầu” cho Yoon Tae-geum.
“Xòe tay ra đây. Tôi sẽ cho anh cơ hội quan sát xem răng người trông như thế nào.”
“Đúng là không nể nang gì ‘đại ca’ này cả.”
“Đại ca cái con khỉ. Nói xong rồi thì đi đi.”
Ryu Jin tống nốt chỗ khoai tây chiên còn lại vào miệng, gói kỹ phô mai que rồi nhét vào túi áo măng tô. Cậu phớt lờ lời kháng nghị “đó là áo của tôi” của Yoon Tae-geum và bước ra khỏi tiệm. Gió lạnh buốt.
“Hừ, gió to quá.”
Yoon Tae-geum rụt cổ, khoanh tay run lẩy bẩy. Ryu Jin đưa chìa khóa chiếc Ferrari cho anh ta và ra lệnh một cách hiên ngang:
“Lái xe đi. Làm tốt thì tôi trả lại áo.”
“Đúng là đồ trấn lột, quân ăn cướp mà.”
Yoon Tae-geum vừa làu bàu vừa ngồi vào ghế lái. Ryu Jin hạ kính sổ quan sát xung quanh. Nếu anh ta dám làm xước chiếc Ferrari của Shin Ye-na dù chỉ một milimet, cậu sẽ giết anh ta.
“Không cần soi kỹ thế đâu? Tôi là tài xế cừ khôi đấy.”
“Cứ cho là vậy đi…”
Vô tình nhìn vào gương chiếu hậu, Ryu Jin giật mình. Khuôn mặt phản chiếu trong gương đỏ bừng. Để giải thích rằng đó là do gió lạnh thì trái tim đang đập liên hồi như vừa chạy bộ xong thật không hợp lý chút nào. Trong khi đầu lưỡi khô khốc, mùi hương của Shin Hae-beom vẫn cứ quanh quẩn nơi đầu mũi.
Shin Hae-beom vỗ trán cười ngặt nghẽo. Anh chẳng mảy may bận tâm đến ánh mắt trừng trừng đầy vẻ ngỡ ngàng xen lẫn kỳ quặc của Kwon Sehyuk.
“Anh cười cái gì?”
“Khục. Hahaha
“Lúc này mà anh còn cười được à?!”
Cú đấm của Kwon Se-hyuk giáng thẳng vào thanh vô lăng. Nhìn cậu ta vì lòng tự trọng mà không dám kêu đau, chỉ biết cắn chặt môi dưới, Shin Hae-beom lại một lần nữa phá lên cười.
“Này! Chuẩn tướng Shin Hae-beom!”
“Vâng. Ái chà, Hoàng tử chắc đau tay lắm nhỉ.”
Kwon Se hyuk trông như thể sắp vung nắm đấm vào cằm Shin Hae beom đến nơi.
“Chế giễu người khác cũng vừa phải thôi. Tôi đang nhẫn nhịn đấy.”
Shin Hae beom dùng ngón tay lau giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt. Gương mặt đang cười bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.
Kwon Se hyuk thật ngu ngốc. Ngu ngốc và ngây thơ đến mức thảm hại. Lo lắng về những giọt nước mưa trong khi sóng thần đang ập đến.
Kwon Se hyuk nói sẽ nhắm mắt làm ngơ cho mối quan hệ bất chính của hai người. Cậu ta sẽ mặc kệ chuyện gian dâm giữa phu nhân Tổng thống Jang Seung hee và Đội trưởng Phong kỷ giáo đội Shin Hae beom, đổi lại Shin Hae-beom phải cản trở việc Tiểu hoàng tử Kwon Moo hyuk bị nhận làm con nuôi của thúc phụ.
Shin Hae-beom lạnh lùng đáp trả:
“Được thôi, cậu cứ việc báo cho báo chí đi. Tôi không quan tâm. Sự thật là tôi đã quyến rũ một người phụ nữ đoan chính và phạm tội ngoại tình, tôi sẽ đền tội cho việc đó. Nhân tiện đây, cậu hãy quyết định luôn đi. Xử bắn? Hay chặt đầu?”
“Anh tưởng tôi đang đùa sao?”
“Nhưng tôi lại thấy lo lắng đấy. Cho Thư ký Yoo Mi-hyun ấy. Có vẻ bà ấy không nghĩ chuyện của Trung tá Jin Chi-woo là một vụ cướp cò đâu.”
Nếu cần, anh sẽ khai hết với Yoo Mi-hyun và cùng nổ tung. Kwon Se hyuk trừng mắt nhìn Shin Hae-beom – kẻ đang đe dọa mình mà không hề chớp mắt.
“Chuẩn tướng không biết sợ là gì sao?”
“Thứ tôi sợ thì nhiều vô kể. Chỉ là đề nghị của Hoàng tử không đủ sức hấp dẫn thôi.”
“Tôi biết Chuẩn tướng đang muốn bảo vệ ai. Tôi không muốn làm anh Ryu Jin bị thương, nhưng bây giờ tôi cũng có thứ cần phải bảo vệ.”
Kwon Se hyuk nắm chặt vô lăng nhìn thẳng phía trước. Không cần phải nêu đích danh ba chữ Jeon Ryu Jin. Chỉ cần tiết lộ việc Shin Hae-beom có người khác, vị thế của anh ta chắc chắn sẽ trở nên vô cùng khốn đốn.
“Có lẽ anh gặp rồi nên cũng biết, mẹ tôi là kiểu người rất ám ảnh và chiếm hữu.”
“Hoàng tử sẽ không làm được đâu.”
“Tôi đã bị anh Ryu Jin từ chối rồi.”
“Nhưng cậu vẫn chưa từ bỏ đúng không.”
Shin Hae-beom nhìn thấu nước đi của Kwon Se hyuk. Vì chiến thuật khơi gợi lòng trắc ẩn không hiệu quả, cậu ta đã chuyển hướng.
Không lấy được trái tim của Ryu Jin cũng không sao. Cứ chiếm lấy thể xác trước, sau đó dành thời gian thong thả dỗ dành. Trong lúc đó, thuyết phục mẹ để bảo vệ đứa em trai đang có nguy cơ bị đem đi làm con nuôi. Khi mối quan hệ với Shin Hae beom kết thúc và tâm hồn bà trở nên trống rỗng, khả năng bà thay đổi ý định là rất cao.
Đúng là một mũi tên trúng hai đích. Một công đôi việc.
Shin Hae beom tựa người vào lưng ghế phụ. Gạt chuyện nhìn thấu nước đi của Kwon Se hyuk sang một bên, không gian bên trong chiếc Rolls-Royce thật rộng rãi và ấm cúng. Thật đáng tiếc nếu phải bước xuống xe lúc này.
“Anh không quan tâm nếu người mình yêu trở nên bất hạnh sao?”
“Hoàng tử. Cậu có nhớ Binh nhì Jeon Ryu Jin đã vào Phong kỷ giáo đội như thế nào không?”
“Chuyện đó là vì tôi tình cờ gặp anh Ryu Jin lần đầu ở Hồ Nguyệt Lâu và…”
“Cố vấn Tổng thống Kwon Ju-hyeok đã…”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 424"