Chương 425
“Cậu nghĩ Cố vấn Tổng thống Kwon Ju hyeok lại dễ dàng cho phép em trai của Ryu Yeonbi trở thành cận vệ thân tín của Hoàng tử như thế sao?”
Đối với Kwon Sehyuk, câu hỏi đó chẳng khác nào một đòn tập kích bất ngờ.
“Anh đang… nói cái quái gì thế?”
“Không sao. Cậu không biết cũng là chuyện đương nhiên. Vì tôi đâu có kể chi tiết cho cậu nghe.”
Shin Hae Beom nở nụ cười nhạt, nhún vai đầy vẻ thản nhiên.
“Chắc hẳn Đại tướng quân cũng chẳng buồn nói mấy chuyện đó với một vị Hoàng tử còn non nớt như cậu.”
“Này! Đừng có vòng vo nữa, nói cho ra ngô ra khoai xem nào!”
“Jeon Ryujin đã phải bước vào phòng của Cố vấn Tổng thống Kwon Ju hyeok để có thể trở thành người của cậu đấy.”
Shin Hae Beom biết rõ anh phải cười thế nào cho thật bỉ ổi, biết phải làm sao để nghiền nát tâm can kẻ đối diện. Nhìn đôi đồng tử của Kwon Sehyuk giãn ra, đôi môi từ từ hé mở, anh khẽ nhếch mép tàn nhẫn.
Nắm đấm của Kwon Sehyuk giáng thẳng vào má anh. Nhờ nghiến chặt răng nên anh không bị đứt lưỡi, nhưng lớp thịt bên trong má bị rách toạc, máu tức thì tràn ngập khoang miệng. Cánh môi cũng rách bầm.
“Nói lại lần nữa xem.”
“Tướng Kwon Ju hyeok đã xem Jeon Ryujin như một món đồ chơi tình dục qua đêm.”
Cú đấm thứ hai bay tới. Shin Hae Beom không hề né tránh.
“Nói lại lần nữa!”
“Sau đó, thông qua Thiếu tá Ki Woo hee, cậu ta còn bị triệu tập thêm vài lần nữa.”
Cú thứ ba. Máu mũi cuối cùng cũng tuôn ra. Cảm giác như đại não đang lăn lộn bên trong hộp sọ. Shin Hae Beom dùng lòng bàn tay chặn đứng cú đấm thứ tư của Kwon Sehyuk. Giọng nói của vị hoàng tử run rẩy:
“Nói… nói lại… lần nữa đi.”
“Hoàng tử.”
“Sao?! Bị đánh nên tỉnh ra rồi hả?!”
Vì đã chuẩn bị tâm lý từ trước nên anh không hề ngạc nhiên. Nỗi đau này cũng chẳng phải là không thể chịu đựng được. Ngày hôm đó, chắc hẳn Jeon Ryujin còn đau đớn hơn thế này nhiều.
“Sủa lại như lúc nãy xem nào! Đồ khốn nạn!”
Bị túm cổ áo lôi xếch lên, Shin Hae Beom nắm lấy cổ tay Kwon Sehyuk rồi vặn ngược lại. Tiếng xương khớp ở ngón cái kêu răng rắc nhưng anh chẳng hề bận tâm.
“Cậu không phủ nhận sao?”
“Nói dối.”
“Đã quá muộn rồi.”
Anh hất tay Kwon Sehyuk ra như vứt bỏ một thứ rác rưởi.
“Cậu hoàn toàn không biết gì sao? Về cách tôi phò tá Đại tướng quân ấy. Chuyện này thiên hạ đồn đại đầy ra đấy thôi. À, có lẽ trước mặt Hoàng tử, ai nấy đều phải giữ kẽ. Đúng là đội Hiến binh đáng tự hào của chúng ta có khác.”
“…….”
“Nếu thấy khó tin, tôi đặc biệt có thể cho cậu xem bản ghi chép tại hiện trường.”
Kwon Sehyuk nhắm nghiền mắt lại. Đôi hàng mi dài run rẩy liên hồi. Shin Hae Beom lẳng lặng lau đi vệt máu đang chảy xuống cằm.
Đã bảo rồi, sao cứ thích lao vào cuộc chiến nắm chắc phần lỗ làm gì. Đâm đầu vào với cái kế hoạch nửa mùa, để rồi giờ đây phải biết cả những sự thật mà lẽ ra cứ ngu ngơ đến cuối đời có khi lại hay hơn.
“Anh thực sự là thằng đáng chết.”
“Cả Đại tướng quân và Jeon Ryujin đều có thứ mình muốn. Tôi chỉ đứng giữa điều phối lợi ích mà thôi.”
“Thế nên giờ anh nghĩ anh làm tốt lắm hả!”
“Quá trình đâu có quan trọng đến thế. Hãy nghĩ đến việc cuối cùng Jeon Ryujin cũng đã trở thành người của cậu. Dù sao thì tôi cũng đã giúp cậu đạt được tâm nguyện rồi còn gì.”
“Câm miệng! Câm miệng ngay!”
Shin Hae Beom túm lấy bả vai của kẻ đang gào thét điên cuồng kia, kéo mạnh lại.
“Tất cả đều là lỗi của cậu. Tại sao cậu lại gặp Jeon Ryujin? Tại sao lại kéo cậu ta vào Phong kỷ giáo đội? Thật ra ngay từ đầu cậu đã biết Ryujin là thành viên của đội Bạch Sư tử rồi đúng không? Thế nên dù chuyện ở Jangjin xảy ra, cậu vẫn bao che cho Ryujin chứ gì?”
“Cái gì?!”
“Tôi cũng nghĩ đó chỉ là một sự suy diễn thôi.”
Giọt máu từ cằm Shin Hae Beom rơi xuống lớp băng gạc quấn quanh đùi Kwon Sehyuk.
“Mở to mắt ra mà nhìn đi, Điện hạ. Tầm nhìn hẹp hòi như thế nên cậu mới liên tục bị Đại tướng quân dắt mũi đấy. Đối tượng mà cậu cần phẫn nộ không phải là tôi. Mà là kẻ đứng trên tôi cơ.”
Kwon Sehyuk trợn tròn mắt. Đôi mắt nâu như sắp rơi ra ngoài đến nơi. Shin Hae Beom thoáng suy nghĩ xem nếu mắt cậu ta rơi ra thật thì mình có nên dùng đũa gắp bỏ lại cho tử tế không.
“Vị Đại tướng quân đã nhục mạ một binh nhì mới hai mươi mốt tuổi ấy, giờ đây lại vươn vòi bạch tuộc đến Tiểu hoàng tử mới chín tuổi. Cậu nghĩ điều đó có nghĩa là gì?”
“…….”
“Hoàng tử!”
Shin Hae Beom bóp cằm Kwon Sehyuk, bắt cậu ta phải nhìn thẳng vào mình.
“Cậu phải thật tỉnh táo. Có thế mới bảo vệ được Kwon Moo Hyuk. Ngay lúc này cậu có thể căm ghét tôi, nhưng hãy nghĩ xem ai mới là kẻ đứng sau lưng tôi.”
Shin Hae Beom liên tục kích động Kwon Sehyuk. Để cơn giận dữ đối với Kwon Juhyeok thiêu rụi đại não cậu ta. Để những tưởng tượng bi kịch gây ra một chuỗi vụ nổ, thiêu sạch cánh đồng bao la trong tâm trí cậu ta. Cho đến khi một quyết tâm lạnh lẽo được hình thành trên đống hoang tàn đó.
Mấy cây phô mai que đã bị Jeon Ryujin xử sạch trên đường đi. Cậu lau ngón tay bằng khăn giấy ướt rồi lóng ngóng cởi chiếc áo măng tô ra.
“Trả áo này.”
“Thôi, cho cậu đấy.”
“Hả?”
“Cứ mặc đi. Trông hợp lắm.”
“…Thật sao? Anh cho tôi thật à?”
“Ừ.”
Yoon Taegum nói coi như đó là lời xin lỗi.
“Vì tôi mà cậu phải nói ra những chuyện đau lòng. Tôi thấy áy náy nên tặng cậu coi như đền bù.”
“Nghi lắm nhé. Không lẽ sau này anh lại bắt tôi trả lại với cái giá cắt cổ đấy chứ?”
“Đồ cũ tôi đang mặc chứ có phải hàng mới đâu mà tôi thèm làm thế.”
Jeon Ryujin lườm Yoon Taegum đầy vẻ nghi hoặc, rồi dứt khoát cởi nốt chiếc áo đang mặc dở ra.
“Tôi nhận tấm lòng của anh là được rồi.”
“Tôi cho thật mà.”
“Thôi khỏi. Anh thấy có lỗi là được rồi. Vả lại tôi cũng có cái áo gần giống thế này.”
Jeon Ryujin nhớ đến chiếc măng tô màu caramel mà Shin Yena đã mua cho mình.
Sau khi Yoon Taegum rời đi, Jeon Ryujin một mình đi bộ vào hầm gửi xe. Chiếc Range Rover vẫn nằm im lìm ở đó. Có vẻ Shin Hae Beom đã lên trên rồi.
Ngay khoảnh khắc cậu quẹt thẻ từ vào thang máy, giọng nói của Shin Hae Beom – người mà cậu ngỡ đang ở tầng 12 – chợt vang lên.
“Cục cưng à.”
Lúc đầu cậu còn tưởng mình bị ảo giác. Chắc tại tên Yoon Taegum cứ lải nhải chuyện yêu đương làm cậu loạn óc.
Jeon Ryujin lẳng lặng ngoáy tai.
“Cục cưng ơi. Nhìn đi đâu đấy.”
Cậu ngoáy nốt tai bên kia.
“Tôi ở đây cơ mà.”
“Cái gì?”
Thang máy đã đến. Thay vì bước vào, Jeon Ryujin quay người lại nhìn quanh.
“Cái gì thế này…”
Chẳng có ai cả. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu dáo dác nhìn quanh rồi đi về phía phát ra âm thanh.
Chỉ sau khi cánh cửa thang máy vừa mới giữ được đã đóng sập lại, cậu mới tìm thấy chủ nhân của giọng nói đó.
“Anh đang làm cái quái gì thế?”
Đôi mắt Jeon Ryujin trợn ngược. Shin Hae Beom đang ngồi xổm sau bức tường cười hì hì. Anh bật dậy reo lên:
“Surprise!”
“Khùng hả!”
Nắm đấm của Jeon Ryujin đang lao thẳng vào mặt Shin Hae Beom chợt khựng lại giữa không trung.
“…….”
Cậu chết lặng, không thốt nên lời. Cậu không thể tin nổi vào mắt mình khi thấy Shin Hae Beom – kẻ đê tiện vốn dĩ chỉ có mỗi khuôn mặt đẹp mã để tự hào – giờ đây lại đứng trước mặt với cái mặt sưng vù như cái bánh đúc.
“Anh… bị tai nạn giao thông à?”
Jeon Ryujin túm lấy hai tai của Shin Hae Beom. Nhìn gần trông còn thảm khốc hơn.
“Thằng khốn nào? Thằng nào dám dẫm lên mặt anh thế này?”
“Thấy em lo lắng cho tôi thế này, tôi vui quá. Chắc sau này tôi phải năng đi đâm đầu vào đâu đó mới được.”
“Giờ mà anh còn đùa được à? Tôi hỏi ai đã làm ra nông nỗi này!”
Shin Hae Beom kéo tay Jeon Ryujin ôm chặt vào lòng. Anh nấp vào góc khuất của CCTV rồi bóp mạnh vào mông cậu. Cú bóp đầy lực khiến Jeon Ryujin rên rỉ.
“Đau!”
“MVP vừa ghé qua đây đấy.”
“…Vì thế nên anh mới đuổi tôi đi sao?”
“Vì tôi thấy không cần thiết phải để hai người chạm mặt nhau.”
‘Biết ngay mà. Đời nào anh ta lại nói là vì nghĩ cho mình chứ.’
Jeon Ryujin bĩu môi. Cậu hối hận vì đã không nghi ngờ cái nhiệm vụ phiền phức và vô nghĩa là đem chiếc Ferrari đang yên vị dưới hầm lên mặt đất đỗ.
‘Giá mà mình ở lại đó cùng anh ta thì tốt biết mấy.’
“Bị đánh nhiều không?”
“Trông tôi thế nào?”
“Trông như cục nợ ấy.”
Jeon Ryujin lấy khẩu trang từ trong túi ra. Cậu vo tròn chiếc khẩu trang giữ ấm mềm mại rồi chặn đứng mũi của Shin Hae Beom lại.
Trong thang máy, Shin Hae Beom khoác tay lên vai Jeon Ryujin. Anh nhõng nhẽo đòi cậu phải dìu mình đi.
“Đúng là đủ trò…”
Jeon Ryujin thở dài thườn thượt nhưng cũng không đẩy anh ra.
Khi Shin Hae Beom đòi về tầng 12, cậu đá vào ống chân anh một cái rồi lôi xếch anh đến phòng y tế. Choi Yooshin vừa nhìn thấy tay của Shin Hae Beom đã tá hỏa.
“Xương cốt lệch lạc hết cả rồi này!”
Bất chấp tiếng gào thét của bác sĩ, Shin Hae Beom vẫn mải mê tập trung vào cuộc điện thoại với Ki Woohee.
“MVP sẽ đến tìm Kwon đấy. Cô đi trước bám sát vào. Lấy cớ chuyện lễ Chung Yong hay bữa tối gì cũng được. Cứ ở đó nhưng đừng can thiệp gì, chỉ quan sát thôi. Nhớ kỹ nhé Thiếu tá Gi, tôi không muốn nhìn thấy cô bị thương đâu.”
Trong bản kế hoạch Phaethon nộp cho Kwon Juhyeok, anh không ghi ngày tháng cụ thể. Trước sự truy hỏi của Kwon Sehyuk, anh vẫn có đường lui. Nhưng nếu có Ki Woohee ở nơi Phaethon được hé lộ thì sẽ càng yên tâm hơn. Và Kwon Juhyeok không phải hạng người sẽ phủ nhận hay né tránh chuyện với Jeon Ryujin trước sự chất vấn của cháu trai mình. Bởi ông ta chưa bao giờ thấy hổ thẹn về những hành vi săn mồi của bản thân. Kể cả là trước mặt cháu mình.
Ngược lại, ông ta còn là hạng người coi việc giày vò kẻ yếu là đặc quyền của kẻ nắm quyền, và sẽ bảo cậu ta hãy lấy đó làm tự hào. Kwon Juhyeok chính là hạng người như thế.
Việc ông ta công khai chuyện mình bị liệt dương không phải vì ông ta không coi khiếm khuyết cơ thể là nỗi mặc cảm. Đó chỉ là một nước đi xây dựng hình ảnh để có thể thoải mái hưởng lạc sau lưng thiên hạ.
Lũ nhãi nhép các người cứ việc cười nhạo ta là thái giám đi, nhưng chất lượng những cuộc làm tình của ta cao hơn các người nhiều.
Việc những người đàn ông được huy động cho hành vi săn mồi đều là những quân nhân cao lớn, vạm vỡ cũng là bởi Kwon Juhyeok muốn áp đặt bản thân vào những cơ thể trẻ trung, khỏe mạnh của họ. Điểm cực khoái của Kwon Juhyeok cũng khác hẳn người bình thường. Shin Hae Beom vẫn nhớ như in đôi mắt rắn của Kwon Juhyeok mỗi khi anh càng hành hạ “con mồi” bao nhiêu, ông ta lại càng phấn khích bấy nhiêu.
Nữa đi, làm mạnh nữa đi. Khiến nó phải khóc lóc, gào thét nhiều hơn nữa. Đâm sâu tận họng nó mà giã. Có thế ta mới cảm nhận được chứ.
Shin Hae Beom tự thấy gu tình dục của mình giống hệt Kwon Juhyeok. Đôi khi anh còn muốn chặt phăng cái bàn tay cứ hở ra là lại nắn bóp Jeon Ryujin của chính mình đi cho rảnh nợ.
Mà thôi, nói thế chứ cũng đâu có thật lòng đâu.
“Shin Hae Beom.”
“…….”
“Shin Hae Beom!”
“Hửm?”
“Nói chuyện xong rồi thì bỏ cái điện thoại xuống đi.”
Shin Hae Beom ngẩng đầu lên. Jeon Ryujin đang tròn mắt nhìn anh. Bàn tay cầm nhíp của Choi Yooshin cũng khựng lại giữa không trung. Shin Hae Beom cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ xung quanh mình rồi bật cười.
“Mọi người ngẩn ngơ hết cả rồi à. Nhìn tôi đến mức mất hồn luôn cơ đấy?”
“Đừng có nói nhảm, xòe bàn tay ra đây.”
Đó là vết bỏng do bị tra tấn trong phòng thẩm vấn của đội Hiến binh. Jeon Ryujin đứng bên cạnh quan sát Choi Yooshin xử lý vết thương, cất tiếng hỏi:
“Sao lại bị thế này?”
“Cũng lâu rồi.”
“Rốt cuộc anh bị làm sao thế hả?”
“Thì vốn dĩ tôi là người hay xông pha mà.”
Jeon Ryujin lườm Shin Hae Beom đang cười hì hì.
“Vui lắm à? Bị thương mà cũng thấy thích hả?”
“Cục cưng lo lắng cho tôi thế này thì tôi thấy vui chứ.”
Choi Yooshin chồng hai chiếc gối lên đầu giường. Cậu dặn Shin Hae Beom phải cúi đầu về phía trước để máu mũi không chảy ngược xuống cổ họng. Cậu cũng chuẩn bị sẵn một túi chườm đá.
“Cái này để làm gì?”
“Áp vào đi. Nếu ngày mai không muốn mặt sưng như cái đầu heo.”
Shin Hae Beom cầm túi đá lầm bầm:
“Dịch vụ ở cái bệnh viện này kiểu gì thế không biết. Sao bác sĩ gì mà bất lịch sự vậy chứ?”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 425"