Chương 426
“Lần sau đừng đến đây nữa nhé, Cục cưng.”
“Rốt cuộc anh bị làm sao thế? Đầu bị đánh đến hỏng rồi à?”
“Thì em xem đi. Xem cái cách gã bác sĩ đó nói chuyện với bệnh nhân kìa.”
“Đừng có gây sự với bác sĩ. Người ta vừa mới điều trị cho anh xong đấy…!”
“Kệ anh ta đi.”
Choi Yooshin lên tiếng.
“Cái thằng này mỗi khi tâm trạng tồi tệ là lại hay dùng mấy trò đùa nhạt nhẽo để cố chọc người khác cười đấy.”
“Cậu đang sỉ nhục khiếu hài hước của tôi đấy à, Đại úy Choi?”
“Xem kìa. Bị nói trúng tim đen là lôi quân hàm ra khè ngay.”
“Này…”
“Ryujin uống nước lúa mạch không?”
Choi Yooshin mở tủ lạnh. Jeon Ryujin nói lời cảm ơn, rồi đẩy Shin Haebum – kẻ vẫn đang múa tay múa chân với Choi Yooshin – nằm xuống giường. Sau khi thấy anh ta chịu nằm yên, cậu mới kéo rèm lại rồi bước ra ngoài.
“Tôi xin lỗi thay anh ấy.”
“Sao cậu phải xin lỗi chứ.”
“Nước lúa mạch của bác sĩ ngon thật đấy.”
Vừa nhấp một ngụm, Jeon Ryujin bỗng khựng lại.
“Vị của nó…”
“Có chút thay đổi đúng không? Tôi mới nâng cấp lên đấy. Phiên bản dành cho mùa đông.”
“Hơi lạ một chút, nhưng vẫn rất ngon ạ.”
“Bí quyết là cây kê sữa đấy. Thứ này quý lắm. Tôi đã vất vả lắm mới làm được, nên cậu đừng để thừa, hãy uống hết đi. Để nấu cái này, tôi đã phải ngồi trước cái ấm nóng hơn một tiếng đồng hồ đấy.”
Từ sau tấm rèm, Shin Haebeom mỉa mai vọng ra:
“Có thứ tốt như vậy thì phải mang đi dâng hiến cho Đội trưởng này chứ, ai lại lén lút ăn mảnh với nhau thế kia.”
“Ôi trời, vâng ạ, tôi mang tới ngay đây!”
Choi Yooshin nói đùa theo. Jeon Ryujin nhìn vào chiếc đài radio mini đặt trên bàn làm việc của Choi Yooshin. Đài đang bật. Khi tăng âm lượng, giọng nói của phát thanh viên vang lên:
…Sự quan tâm của người dân dành cho chiếc tàu ngầm chiến đấu số 3 ‘Eoryiyeon’, dự kiến sẽ lần đầu ra mắt trong lễ diễu hành Chung Yong, đang vô cùng nóng hổi. Tàu Eoryiyeon là tàu chị em với các tàu lớp Bạch Long là ‘Suryeon’ và ‘Changpo’ thuộc sở hữu của Thần Long Quán… Được trao tặng cho Phong kỷ giáo đội dưới danh nghĩa của Hoàng tử Kwon Sehyuk… Cố vấn Tổng thống Kwon Juhyeok đã…
Âm thanh vốn dĩ rõ ràng bỗng nhiên bị ngắt quãng. Tiếng nhiễu sóng trở nên dữ dội. Jeon Ryujin ghé sát tai vào loa, dùng nắm đấm gõ nhẹ vào đầu chiếc đài. Choi Yooshin vén tấm rèm trắng bước ra, nói:
“Cậu cũng thuộc phe Ki Woo hee à? Đàn ông và máy móc không nghe lời là phải đập cho một trận?”
“À, không phải ạ. Tôi xin lỗi.”
“Không sao đâu, cứ đập nát nó đi cũng được.”
“Tôi xin lỗi. Thật sự là…”
Jeon Ryujin ngượng ngùng đỏ mặt. Choi Yooshin ngồi xuống ghế, vỗ vỗ vào chiếc đài.
“Thấy thiết kế đẹp nên mua, đúng là tiền nào của nấy, chất lượng chẳng ra gì.”
“Không phải là hàng lỗi sao ạ?”
“Chắc là vậy. Tôi mua trên mạng, thấy trên diễn đàn cũng đầy rẫy bài phàn nàn. Chắc trung tâm khách hàng bỏ cuộc rồi nên chẳng thấy phản hồi gì cả. Dạo này lắm kẻ làm ăn không có lương tâm thật.”
Choi Yooshin lầm bầm rằng dù sao mua rẻ nên cũng đỡ tiếc.
“Nếu muốn nghe radio thì tôi cho mượn điện thoại. Chỉ cần cài app là xong.”
“Dạ thôi.”
Jeon Ryujin xua tay.
“Chỉ là em nghe thấy thông tin quen thuộc thôi. Tàu Eoryiyeon.”
“Sự kiện đó sẽ vùi lấp tất cả.”
Giọng nói vang lên từ sau tấm rèm. Là Shin Haebeom.
“Vết thương của Jin Chiwoo ấy. Nó sẽ bị vùi lấp bởi cái con tàu ngầm đó.”
Jeon Ryujin nhìn chằm chằm vào cái bóng in trên tấm rèm. Cậu có thể tưởng tượng ra dáng vẻ anh đang nằm nghiêng, mắt nhìn lên trần nhà.
Lời tự giễu của Shin Haebeom khiến bầu không khí chùng xuống. Choi Yooshin đút hai tay vào túi áo blouse rồi đứng dậy. Cậu ta mỉm cười với Jeon Ryujin, nói rằng mình đi hút một điếu thuốc nên cậu hãy trông chừng bệnh nhân cho tốt.
“Bác sĩ về nhanh nhé.”
“Không thích đấy.”
“Ơ, bác sĩ…”
“Đùa thôi.”
Choi Yooshin cười nhẹ, xoa rối tóc Jeon Ryujin.
“Chỉ hút đúng một điếu rồi tôi vào ngay.”
Shin Haebeom vừa xoa bóp mặt bằng túi đá vừa lắng nghe tiếng cửa đóng lại. Đầu anh đau như búa bổ.
Anh không hối hận vì đã trấn lột chiếc tàu ngầm từ tay Jang Doohyun. Thế nhưng tình hình đã trở nên rắc rối. Trong khi sự chú ý của công chúng dành cho Jin Chiwoo không được phép giảm xuống, thì sự xuất hiện của một con tàu mới – “chị em” với những tàu ngầm của Phu nhân Tổng thống – đã thu hút hết mọi sự quan tâm.
Đây chắc chắn là ý tưởng từ cái đầu của Kwon Juhyeok. Chỉ cần nghe đến việc tặng tàu ngầm dưới danh nghĩa của Kwon Sehyuk là anh đã hiểu. Bây giờ, dân chúng sẽ bắt đầu gạt bỏ sự nghi ngờ đối với Kwon Sehyuk. Một vị hoàng tử ghét Phong kỷ giáo độiđến mức nã súng vào cán bộ thì việc gì phải tặng con tàu ngầm quý giá đó? Có thể là để xin lỗi sao? Này, đối thủ không phải là mấy kẻ tầm thường phải nhìn sắc mặt quân đội đâu, mà là “vị” Hoàng tử Kwon Sehyuk đấy.
Tiếng rèm bị vén ra vang lên. Shin Haebeom hé mắt.
“Sao thế, Cục cưng?”
Jeon Ryujin đang ôm khư khư chai nước lúa mạch.
“Đừng bảo là em định uống hết chỗ đó nhé?”
“Không.”
Jeon Ryujin rót nước lúa mạch vào cốc giấy.
“Mất nhiều máu thì sẽ khát mà. Này, uống đi. Anh cần bổ sung nước.”
“Ai bảo thế? Mất nhiều máu thì sẽ khát à?”
“Cái đó cần gì ai bảo mới biết? Đó là kiến thức thông thường mà, đồ ngốc.”
“Chắc là mất mồ hôi chứ không phải máu đâu.”
Mặt Jeon Ryujin đỏ bừng. Bàn tay cầm cốc giấy run bần bật giữa không trung.
“Cái sự thiếu hiểu biết của Cục cưng nhà ta đúng là chạm đến trời xanh rồi.”
“…….”
“Không sao. Dù vậy tôi vẫn thích em.”
“Anh im miệng rồi uống đi được không?”
Shin Haebeom nhận lấy cốc giấy rồi bật cười. Anh thong thả uống nước, mắt quan sát góc nghiêng của Jeon Ryujin – người đang ngồi ở mép giường với cái môi dẩu ra hết cỡ.
“Thu cái môi lại đi. Tôi muốn cắn nó chết đi được.”
“Điên à.”
“Vừa nãy còn mè nheo bảo Choi Yooshin về sớm đi. Thế mà giờ không thấy mặt tôi lại thấy bất an đúng không?”
“A, thật sự là muốn đấm cho một trận quá mà…”
“Hử hử.”
“Có cái gì mà cười?”
“Ryujin à, nhìn tôi này.”
“Không thích. Nhìn mặt anh hỏng cả mắt tôi.”
“Đừng có như thế mà.”
Bị bàn tay anh cứ chọc lách vào hông một cách bền bỉ, Jeon Ryujin bực bội quay đầu lại.
“Đùa giỡn vừa phải thôi chứ!”
“Tôi yêu em.”
“Làm ơn đi mà…!”
“Tôi có thể ăn sạch em không chừa một cái móng chân nào luôn đấy.”
Jeon Ryujin thở dài. Đúng là tư duy của kẻ không bình thường.
Sau khi uống cạn cốc nước, Shin Haebeom dùng mu bàn tay quẹt môi. Jeon Ryujin nhận lấy chiếc cốc giấy đã bẹp rúm rồi hỏi:
“Vì tàu ngầm mà Jin Chiwoo sẽ gặp khó khăn à?”
“Không phải cậu ta trực tiếp gặp rắc rối. Mà là dư luận không đi theo hướng chúng ta muốn.”
“Nghĩa là sao? Giải thích dễ hiểu thôi.”
“Yoo Mihyun muốn biến MVP thành một bạo chúa có tính cách giống cha mình để làm giảm tỷ lệ ủng hộ. Vì thế vụ của Chiwoo phải liên tục được người ta bàn tán. Nhưng nếu dân chúng lại cuồng nhiệt vì chiếc tàu ngầm mà Hoàng tử ‘tặng cho Phong kỷ giáo đội thì…”
“Vậy thì từ chối đi. Bảo là không nhận tặng quà gì hết.”
“Chuyện đó là không thể.”
Từ chối quà ban tặng của hoàng tộc cũng là một cái tội.
“Hơn nữa… bản thân tôi, tôi muốn con tàu đó.”
Jeon Ryujin mân mê chai nước lúa mạch.
“Tôi thì chẳng cần thứ đó.”
“Người không có lòng tham như em mới nên làm chính trị đấy.”
“Đừng có mỉa mai. Tôi không quan tâm đến mấy việc đó. Cũng chẳng muốn tàu ngầm gì hết. Chỉ mong mọi chuyện này kết thúc thật nhanh, thật êm đẹp. Rồi tôi cùng với anh…”
“Tiêm kích bay trên trời, xe tăng chạy trên mặt đất. Chiến hạm rẽ sóng ra khơi.”
“Cái gì?”
“Và tàu ngầm là lực lượng trồi lên từ đáy biển.”
Shin Haebeom nói rằng tàu ngầm rất giống với Huyết hổ. Ở điểm chúng ẩn mình dưới làn nước sâu thẳm, tối tăm, nín thở chờ đợi thời cơ.
“Vì thế nên tôi muốn có nó.”
Shin Haebum ra hiệu. Jeon Ryujin ngập ngừng một lát rồi leo lên giường. Cậu rúc mặt vào hõm cổ Shin Haebum rồi ôm lấy cơ thể anh. Không biết tiếng tim đập thình thịch kia là của ai.
“Tôi không nói là tôi sẽ chiếm lấy nó.”
“Vậy thì?”
“Đó là món quà tặng cho Thiếu tá Ki. Để cô ấy không quên được ai mới là King Maker thực sự.”
Thế gian sẽ nhớ đến Yoo Mihyun là King Maker của Ki Woo hee. Đứa con gái bị bỏ rơi của Tổng thống, kẻ sát nhân đã giết mẹ mình, kẻ có năng lực đưa con chó của quân đội lên ngai vàng sẽ là Yoo Mihyun. Shin Haebeom thấy thế cũng không sao. Nhưng thỉnh thoảng, anh muốn Ki Woo hee hãy nhớ lại xem ai mới là King Maker thực sự của mình.
Con tàu ngầm sẽ khiến Gi Woohee nhớ về Huyết Hổ. Sự thật rằng nó vốn dĩ thuộc về Jang Doohyun và lẽ ra đã rơi vào tay Kwon Sehyuk càng khiến nó trở nên ý nghĩa hơn.
“Vậy thì Thiếu tá Ki sẽ không quên chúng ta chứ?”
“Tôi nghĩ vậy.”
“Vậy thì tốt. Cứ nhận lấy con tàu đó đi.”
Shin Haebeom vòng tay ôm lấy vai Jeon Ryujin, kéo cậu sát lại phía mình. Jeon Ryujin rúc mặt vào cổ anh, hít một hơi thật sâu.
“Cho tôi xem đi.”
Shin Haebeom nói. Jeon Ryujin lóng ngóng vén vạt áo sơ mi lên. Vùng bụng gầy, khuôn ngực sưng tấy và xương quai xanh thanh mảnh lộ ra.
Jeon Ryujin quay mặt đi, lí nhí:
“Chỉ một lát thôi đấy. Chỉ cho đến khi bác sĩ vào thôi…”
“Tôi biết rồi.”
Shin Haebeom nằm giữa đôi chân đang mở rộng của cậu. Ánh mắt anh rơi lên da thịt trần trụi khiến cậu khó lòng chịu nổi. Jeon Ryujin nuốt nước bọt khan, ngoảnh mặt sang hướng khác.
Thủ đoạn của Shin Haebum thật xảo quyệt. Ban đầu bảo chỉ chạm qua lớp áo, rồi lại bảo chỉ nhìn bằng mắt thôi, và cuối cùng thì sự việc lại thành ra thế này.
Cậu đã đặt tiền đề là chỉ đến khi Choi Yooshin vào. Shin Haebum đồng ý ngay lập tức. Nhưng liệu anh có thực sự dừng lại hay không thì chẳng ai biết được. Choi Yooshin là người rất tinh ý. Nếu cậu ta biết chuyện gì đang xảy ra trong phòng y tế, chắc chắn có quay lại cũng sẽ lén lút đi mất cho xem.
Jeon Ryujin thấy bất an. Nếu Choi Yooshin không vào thì sao? Nếu không có ai ngăn cản sự săn mồi của Shin Haebum giữa chừng, chắc chắn cơ thể cậu sẽ tan nát mất. Lần này, có khi nội tạng tan chảy sẽ trào ra ngoài mất thôi.
“Thích quá…”
Môi của Shin Haebum lướt qua nhũ hoa. Chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến nó trở nên cứng ngắc. Jeon Ryujin quay đầu sang phải, nhắm nghiền mắt lại. Đôi chân cậu quấn chặt lấy người Shin Haebum.
“Lúc nãy… ở ngoài kia, tôi đã gặp Yoon Taegum. Ở bãi đỗ xe. Nên đã đi… ăn chút gì đó.”
“Ra là vậy nên em mới về muộn.”
“Tôi định nói rồi… ưm, nhưng vì mặt anh, ừm… tệ quá. Nên tôi chưa kịp nói.”
“Xin lỗi nhé.” Jeon Ryujin thì thầm. Bản thân cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại phải nói lời xin lỗi.
Môi của Shin Haebum phủ lấy nhũ hoa bên trái. Bàn tay phải thì mơn trớn bầu ngực bên kia.
“Yoon Taegum… chiếc đồng hồ này. Chiếc đồng hồ Kwon Juhyeok tặng ấy. Anh ta hỏi tôi lấy ở đâu…”
“Cậu ta hỏi à?”
“Ừ.”
Hơi thở nóng hổi kích thích làn da. Chiếc cổ gầy của Jeon Ryujin run rẩy.
“Em đã nói gì?”
“Thì… thành thật. Tôi đã nói thật.”
Jeon Ryujin túm lấy tóc của Shin Haebeom. Khoảnh khắc nhũ hoa bị mút mạnh, cơ đùi cậu căng cứng lại. Jeon Ryujin nhớ đến chiếc măng tô mượn của Yoon Taegum rồi bật cười khẽ.
“Anh ta bảo anh… đúng là không bình thường chút nào.”
“Thì đúng là vậy mà.”
“Nhưng mà, anh ta bảo… sống một cuộc đời điên rồ như thế… cũng không tệ.”
“Cậu ta lại sủa ra mấy câu giống hệt bản thân mình rồi đấy.”
Shin Haebeom cười khì. Yoon Taegum nghĩ gì anh chẳng thèm quan tâm. Cho dù thời gian có quay ngược trở lại, Shin Haebeom nghĩ mình vẫn sẽ lặp lại những hành động tương tự mà thôi.
“Tại sao?”
Jeon Ryujin nhíu mày hỏi.
“Hửm…”
Shin Haebepm dùng răng cửa cắn nhẹ rồi kéo đầu ngực đang cương cứng ra. Anh dùng lưỡi liếm quanh quầng ngực đỏ hây hấy rồi đáp:
“Vì trông em cực kỳ gợi cảm khi làm chuyện đó với nhiều người mà.”
Anh nghĩ về những thước phim đã gửi cho Kwon Sehyuk.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 426"