Chương 427
Đây là quy tắc mà Shin Hae Beom đã tuân thủ kể từ khi bắt đầu cung cấp dịch vụ “tiếp đãi tình dục” cho Kwon Juhyeok. Bản gốc nằm trong văn phòng, các bản sao nằm ở xe cá nhân và chỗ Shin Yena tại Hồ Nguyệt Lâu. Trong túi lưới dán dưới ghế lái chiếc Range Rover, những chiếc USB được đánh dấu ngày tháng bằng nhãn dán, cuộn tròn trong túi zip.
Shin Hae Beom đổ đống túi zip đó ra trước mặt Kwon Sehyuk. Anh giả vờ như trượt tay, nhưng thực chất là cố ý. Đó là lời nhắn nhủ: Hãy thử đếm xem rốt cuộc Cố vấn Tổng thống Kwon Juhyeok đã tàn nhẫn chiếm đoạt bao nhiêu người từ trước đến nay đi.
Tất nhiên, Kwon Sehyuk chỉ quan tâm đến một thứ duy nhất. Shin Hae Beom đã xác nhận đoạn phim ngay tại chỗ. Mọi thứ đều phải được nhìn tận mắt mới có giá trị.
Dáng vẻ kinh hoàng của Kwon Sehyuk trông khá giải trí, nhưng đổi lại, Shin Hae Beom đã bị đánh một trận nhừ tử dưới hầm gửi xe. Cảm giác nước bọt của Kwon Sehyuk chảy dọc sống mũi mình thật kỳ lạ.
Anh không chống trả, chẳng phải vì tội lỗi, mà là để tiết kiệm sức lực cho Kwon Sehyuk. Bởi vì cậu ta còn phải trút giận lên Kwon Juhyeok nhiều như thế này nữa cơ mà.
Shin Hae Beom biết rõ. Dù Kwon Sehyuk có giả vờ giận dữ hay ghê tởm đến đâu, thì thực tâm cậu ta cũng bị mê hoặc bởi đoạn phim Jeon Ryujin bị cưỡng hiếp tập thể. Nếu không, cậu ta đã chẳng xem đến cuối cùng. Shin Hae Beom nhớ rất rõ: trong lúc đoạn phim phát, ánh mắt của Kwon Sehyuk luôn dán chặt vào khoảng giữa hai chân của Jeon Ryujin.
Biết đâu trước khi gặp Kwon Juhyeok, cậu ta đã ngồi trong chiếc Rolls-Royce ấm cúng mà tự giải quyết một hiệp rồi cũng nên.
Thế nên, anh cũng chẳng hối hận.
Hai cánh tay của Shin Hae Beom siết chặt lấy thân trên của Ryujin.
“Nghẹt thở… A… thả ra!”
“Tôi không hối hận. Lúc đó em cực kỳ đẹp.”
Ryujin khóc. Cậu khóc vì đôi gò bồng đảo sưng tấy đang đau đớn, khóc vì hận Shin Hae Beom – kẻ nói rằng không hề hối hận khi ném cậu cho Kwon Juhyeok.
“Đó là lý do sao? Thứ đó mà cũng gọi là lý do à!”
“Sau này sẽ chẳng bao giờ được thấy lại nữa. Thế nên tôi không hối hận. Vì đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Mẹ kiếp, tôi biết mình điên rồi. Nhưng tôi vẫn không hối hận.”
“Còn Shin Hae Jun thì sao?”
Ryujin túm lấy tóc Shin Hae Beom kéo mạnh.
“Shin Hae Jun cũng không hối hận sao?”
“…Tên đần đó thế nào không liên quan đến tôi.”
“Sao lại không liên quan!”
Ryujin nắm lấy cổ tay Shin Hae Beom khi nó đang thọc sâu vào trong quần cậu. Cậu dùng những chiếc móng tay cùn ấn mạnh xuống để gây đau đớn. Nhìn đôi lông mày nhíu lại của anh là biết có hiệu quả.
“Nói đi.”
“…….”
“Hãy nói xin lỗi tôi, nói là anh đã sai, nói là anh hối hận về chuyện lúc đó đi! Không phải Shin Hae Jun, mà là chính anh đang nghĩ như thế đi!”
Shin Hae Beom cười khục khục trong cổ họng. Trước sự truy vấn của Jeon Ryujin, anh không còn đường lui.
“Nếu tôi không muốn nói thì sao?”
“Thế thì tôi sẽ không ngủ với anh.”
“Ồ.”
Anh thản nhiên nhào nặn bộ phận sinh dục của Ryujin.
“Em ‘lên’ rồi này. Tính sao đây? Đợi Choi Yooshin vào rồi nhờ gã giải quyết hộ à?”
“Điên à? Tôi… tôi sẽ làm với Shin Hae Jun.”
“Cái gì?”
“Ít nhất anh ấy còn biết thấy có lỗi với tôi!”
Đó là một ngụy biện phi thực tế. Nhưng nếu là Jeon Ryujin, có lẽ cậu sẽ làm thật. Bởi cái tên này luôn biết cách kích động vào phần yếu đuối nhất của anh.
Shin Hae Beom nghiến răng. Anh ghét Shin Hae Jun. Đó là kẻ đại ngốc, gã khờ khạo đần độn nhất thế gian.
“Không đời nào có chuyện đó đâu.”
Chiếc quần bị lột xuống, quần lót cũng bị xé rách. Ryujin định che đi phần thân dưới vừa lộ ra, nhưng không thể thắng nổi sức mạnh của Shin Hae Beom. Anh túm lấy hai cổ chân cậu rồi quỳ thẳng dậy.
“A!”
Đôi chân bị mở rộng hết cỡ. Ryujin cảm nhận được cái nhìn nóng bỏng găm thẳng vào nơi thầm kín của mình, cậu nghẹn ngào:
“Đừng nhìn… đừng nhìn!”
“Em vừa ném lòng tự trọng của tôi vào thùng phân đấy.”
Ryujin sợ hãi. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lẽ ra Shin Yena không thể sai được chứ.
Nhưng tình huống hiện tại là vậy. Cái tên Shin Hae Jun không phải là “từ khóa an toàn”. Nó là một chiếc công tắc nổ tung.
Ki Woo hee lặng lẽ nhắm mắt lại. Kwon Sehyuk bị hai vệ binh hiến binh giữ chặt hai tay, đang điên cuồng vùng vẫy. Máu chảy ròng ròng từ vầng trán bị rách của Kwon Juhyeok. Ki Woo hee cuối cùng cũng hiểu tại sao Shin Hae Beom bảo cô chỉ cần đứng quan sát.
Bên cạnh, Im Chanyoung đang run rẩy với khuôn mặt tái mét.
Không một lời chào hỏi xã giao. Kwon Sehyuk xông vào như một cơn bão, giận dữ đến tột độ.
Im Chanyoung là người đã cắm chiếc USB bị ném lên bàn làm việc bằng gỗ ngô đồng cũ kỹ của Kwon Juhyeok vào máy tính. Anh ta chết trân, tay không rời khỏi con chuột. Ki Woo hee đẩy Im Chanyoung ra để đứng trước màn hình.
Khi tăng âm lượng, những âm thanh trần trụi vang dội khắp phòng. Jeon Ryujin đang khóc. Giữa vũng bùn nơi phần thấp hèn nhất của con người bị phơi bày, Ki Woo hee liếc nhìn Im Chanyoung đang run cầm cập như cành cây trước gió. Cô muốn hét lên: “Đồ ngốc này”. Sao lại để lộ sơ hở như thế? Dù mặt cậu có hiện rõ mồn một trên màn hình thì cũng phải chối phăng đi, bảo là không biết, hay ít nhất cũng phải khăng khăng là mình bị ép buộc chứ.
Mà thôi, không có gan thì mới không dám bước xuống khỏi con tàu đang đắm này.
Ki Woo hee giữ im lặng, tuân lệnh Shin Hae Beom. Khoanh tay đứng nhìn, cô chợt tự hỏi huyết thống rốt cuộc là cái gì.
Dù đôi chân có tật, Kwon Sehyuk vẫn là một thanh niên ngoài hai mươi khỏe mạnh, còn Kwon Juhyeok là một ông già. Cảnh tượng Kwon Juhyeok bị hành hung khiến đầu óc vốn bị nhồi nhét đạo đức kính lão đắc thọ của cô trở nên hỗn loạn. Nhưng cơn giận của Kwon Sehyuk cũng có lý của nó. Kwon Juhyeok đã chà đạp một Jeon Ryujin trẻ tuổi và yếu ớt. Kwon Sehyuk căm phẫn trước hành vi tàn độc của chú mình.
Vậy trong tình huống này, ai là kẻ ác? Kwon Sehyuk dùng nạng nhôm đánh người chú già? Hay Kwon Juhyeok cưỡng hiếp tập thể một chàng trai đáng tuổi cháu mình?
Chịu thôi, cô chẳng biết nữa.
Sự điên cuồng của Kwon Sehyuk chỉ dừng lại khi lính hiến binh ập vào. Thực ra cũng chẳng hẳn là dừng lại, cậu ta vẫn thở hồng hộc vì không kìm nén được cơn giận.
Từ góc độ của Ki Woo hee, cô chỉ thấy được góc nghiêng của Kwon Sehyuk. Những mạch máu trên cổ nổi lên, chạy dọc qua má đến tận thái dương.
“Ông định chạm vào cả Moo Hyuk nữa sao?”
Kwon Juhyeok trợn mắt. Ông ta dùng chiếc khăn gạc trắng nhấn vào vết thương trên trán và bảo Kwon Sehyuk ngồi xuống. Những người lính đang đứng căng thẳng được lệnh ra ngoài. Sau đó, ông ta quát tháo Im Chanyoung:
“Đứng đó làm gì nữa?! Ứng cử viên Tổng thống của chúng ta đến mà không dâng nổi một ly nước lạnh sao?”
Im Chanyoung hớt hải chạy ra ngoài. Vì quá căng thẳng nên anh ta còn chẳng đóng cửa. Ki Woo hee đóng cánh cửa đang va đập lập cập vào nhau rồi tiến lại gần hai người đang lườm nguýt nhau. Sau một hồi cân nhắc, cô tinh ý đỡ lấy Kwon Sehyuk.
“Buông ra, chị. Tôi không có tâm trạng ngồi nói chuyện đâu.”
“Đứng lâu không tốt cho chân của Ngài đâu.”
Ki Woo hee dùng lực ấn Kwon Sehyuk ngồi xuống. Nhìn gần mới thấy tình trạng cậu ta tệ đến mức nào. Mồ hôi vã ra như tắm, và có vẻ cậu ta đang chịu đựng một cơn đau đầu dữ dội. Ki Woo hee lấy ra một viên Tylenol mà cô luôn mang theo vì chứng đau nửa đầu và đặt vào lòng bàn tay Kwon Sehyuk.
“Không cần đâu.”
“Ngài phải uống đi.”
Im Chanyoung quay lại. Thay vì ly thủy tinh nặng, anh ta mang vào hai chai nước suối 300ml. Có lẽ anh ta nghĩ đó là lựa chọn khôn ngoan, nhưng Kwon Juhyeok lườm cháy mặt Im Chanyoung khi anh ta lùi lại run rẩy.
Gi Woohee mở nắp chai nước trước mặt Kwon Juhyeok rồi đưa cho ông ta. Dù cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi tay Kwon Juhyeok đang run đến mức không thể tự mở nắp chai.
Cô ra hiệu bằng mắt cho Im Chanyoung. Nghĩa là: Cút ra ngoài đi. Ở đây có tôi rồi. Ra ngoài mà khóa miệng lũ lính lại.
Im Chanyoung nhìn cô như nhìn thấy Đức mẹ Maria rồi chạy biến.
Kwon Sehyuk nuốt viên thuốc rồi lấy mu bàn tay quẹt mạnh môi.
“Tôi không để Moo Hyuk đi đâu hết.”
“Cháu đang hiểu lầm nghiêm trọng rồi đấy.”
“Hiểu lầm? Hiểu lầm sao? Ông nói với tôi đó là hiểu lầm à? Bằng chứng rành rành ra đó mà ông vẫn thốt ra được câu đó sao?”
“Chú!” Kwon Sehyuk gầm lên.
“Rốt cuộc ông và Shin Hae Beom đã làm cái quái gì sau lưng tôi vậy!”
Kwon Juhyeok không phải hạng người sẽ khuất phục trước những bằng chứng không thể chối cãi. Vốn dĩ ông ta còn chẳng thấy hổ thẹn về những gì mình làm. Cứ nghe cách ông ta nói với Kwon Sehyuk là biết.
“Đó là đời tư của ta.”
Đời tư. Kwon Sehyuk áp hai tay lên mặt. Một giọng nói bi thương lọt qua kẽ tay cậu:
“Vậy nên ông muốn tôi phải thấu hiểu sao?”
“Có gì mà không thể thấu hiểu?”
“Chú.”
Kwon Sehyuk ngẩng mặt lên, vẻ mặt đau đớn vô cùng.
“Đó là tra tấn tình dục.”
“Dùng từ quá đà rồi đấy.”
“Vậy thì cái trò điên rồ khốn khiếp đó phải giải thích thế nào? Nhiều người vây lấy một người, thay phiên nhau như thể cậu ấy là món đồ, người ta đau đớn, người ta khổ sở rõ ràng như thế mà!”
“Khó chấp nhận lắm sao? Sốc đến thế à?”
“Vậy thì phải chấp nhận thế quái nào được chứ?!”
“Với cháu thì nó thật ghê tởm. Ta biết. Ai ban đầu cũng vậy cả. Nhưng mà… có những thứ, kiểu như thế đấy.”
Những nếp nhăn sâu hoắm hằn trên trán Kwon Juhyeok.
“Cái loại giống thuần chủng không tì vết như cháu thì không hiểu được đâu.”
“Chú!”
Ki Woo hee lấy khăn mới, thuốc cầm máu và băng gạc từ hộp y tế ra. Cô không có ý định chữa trị tận tâm cho Kwon Juhyeok, nhưng phải làm cho ra vẻ. Có thế cô mới ở lại đây được.
“Anh Ryujin mới 21 tuổi thôi. Chỉ hơn tôi một tuổi. Đáng tuổi cháu của ông đấy. Khi làm cái trò điên rồ đó, ông thực sự không cảm thấy gì sao?”
“Ta chơi với nhiều đứa trẻ măng lắm. Nhưng khi đã nếm trải đủ vị rồi, ta thấy tuổi tác không quan trọng đến thế. Cái quan trọng là…”
“Câm miệng!”
Tiếng gầm của Kwon Sehyuk làm rung chuyển cả văn phòng. Ki Woo hee nghĩ thầm nếu có cái cửa kính nào vỡ thì chắc sẽ thú vị lắm, trong khi vẫn đang quấn băng lên đầu Kwon Juhyeok.
“Đừng có phun ra mấy lời rác rưởi đó trước mặt tôi!”
“Hạ hỏa chút đi.”
“Con người! Ít nhất nếu là con người! Ít nhất trong tình huống này ông không được nói như thế. Nếu ông còn mang lớp da người trên mặt!”
“Vậy thì, với tư cách là Tổng thống tương lai, cháu nói xem. Ta đã làm gì sai mà cháu hùng hổ xông vào đây gây náo loạn thế này?”
“Ông nói cái gì?”
“Ta là người độc thân.”
Miệng Kwon Sehyuk há hốc. Đôi mắt nâu giãn ra vì chấn động.
“Và kẻ đâm vào lỗ của Jeon Ryujin không phải là ta.”
“Chẳng phải là do ông sai khiến sao!”
“Phải nhìn vào kết quả chứ.”
Kwon Sehyuk nhắm chặt mắt. Cậu buộc phải thừa nhận. Chú mình là một kẻ bất lực. Một kẻ có phần dưới không thể thực hiện chức năng đàn ông. Những kẻ banh chân Ryujin và hành hạ cơ thể cậu trong đoạn phim là đám hiến binh và Shin Hae Beom.
Ki Woo hee nhặt hai chiếc nạng đang lăn lóc dưới sàn lên. Một chiếc nạng nhôm của Kwon Sehyuk, chiếc kia là gậy của Kwon Juhyeok. Cô dựng chúng cạnh nhau bên tường, thầm nghĩ trông cũng “xứng đôi” đấy chứ.
Chú và cháu, cả hai đều què cụt đang cấu xé nhau giữa vũng bùn. Có vẻ Shin Hae Beom cử cô đến đây là để không bỏ lỡ màn kịch hay ho này.
“Cháu nghĩ tại sao những chuyện này lại xảy ra?”
Kwon Juhyeok bắt đầu thuyết giảng về quy luật cung cầu. Ông ta bảo thời đại nào cũng vậy. Hễ có kẻ nắm quyền thống trị thế gian, thì ắt có lũ ký sinh trùng bám vào đó mà sống.
“Lũ sâu bọ.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 427"