Chương 428
Giọng nói của Kwon Sehyuk tràn đầy vẻ tuyệt vọng, như thể cậu ta đã buông xuôi tất cả.
“Ông vừa nói là… sâu bọ sao?”
“Cháu cũng thế thôi, bây giờ cháu mới nhìn ta bằng ánh mắt đó.”
Kwon Juhyeok dừng lại một nhịp rồi mới nói tiếp. Khi cơn hưng phấn qua đi, có vẻ như ông ta đã bắt đầu cảm thấy đau đớn từ vết thương.
“Rồi sẽ có lúc cháu hiểu được ta. Lúc đó ta có lẽ không còn ở bên cạnh cháu nữa. Nhưng không sao. Hãy cứ nhớ lấy những gì diễn ra ngày hôm nay. Những khiếm khuyết của cháu là thứ mà bất kỳ kẻ nắm quyền tuyệt đối nào cũng có, vì vậy không cần phải xấu hổ. Cũng không cần phải cảm thấy tội lỗi.”
Kwon Sehyuk bật cười. Cậu ta cười vì thấy quá đỗi hụt hẫng và bi thảm.
“Nghe cứ như một lời nguyền vậy.”
“Cháu muốn nghĩ sao cũng được. Rồi sau này cháu sẽ phải tìm đến mộ ta mà cầu xin sự tha thứ thôi.”
Ki Woo hee nghe thấy tiếng cười mũi khinh miệt của Kwon Sehyuk.
“Mộ của chú á? Đừng có nực cười. Bây giờ tôi còn chẳng muốn ông có chỗ đặt chân trên đất nước này, chứ đừng nói đến chuyện xây mộ.”
“Vậy sao.”
“Mẹ tôi có biết không? Những việc ông đang làm ấy?”
“Ai mà chẳng có tì vết.”
Kwon Sehyuk siết chặt nắm đấm đặt trên đùi. Cậu ta nhận ra rằng ngay cả mẹ mình cũng chẳng có tư cách gì để oán trách ông chú này.
Thật là…
Càng tìm hiểu, cậu ta càng thấy hai người họ có quá nhiều điểm chung.
Cậu ta chợt nhớ đến người ông ngoại đã đụng chạm vào Ryujin trước thềm cuộc thi Sinh đồi thạch. Lúc đó Sehyuk cứ ngỡ đó là cái bẫy để khiến cậu ta từ bỏ cuộc đi săn. Nhưng giờ ngẫm lại, dường như còn có lý do khác.
Cơ quan cơ thể của những kẻ săn mồi vốn rất nhạy bén, vì họ phải nhận diện con mồi từ xa. Có lẽ ông ngoại đã nhận ra Ryujin là kiểu người đã từng bị phơi nhiễm với loại bạo lực đó. Vì thế nên cậu ấy mới trở thành mục tiêu dễ dàng bị đụng chạm. Dù cho cậu ấy có là người Sehyuk yêu đi chăng nữa.
Kwon Sehyuk rên rỉ:
“Thật chẳng khác gì loài cầm thú.”
“Phải, đúng thế.”
Kwon Juhyeok không hề tỏ ra khó chịu. Mọi vị thần đều mang hình hài của dã thú. Diện mạo gớm ghiếc không phải là khiếm khuyết, mà là phương tiện để thống trị. Phải có vẻ ngoài đáng sợ thì mới khiến kẻ khác khiếp sợ và không dám cử động.
Ông ta giơ ngón trỏ lên trước mắt đứa cháu trai đang tuyệt vọng.
“Nhưng mà này, nếu cứ lôi từng chuyện ra để làm vấn đề thì nói đến bao giờ mới hết. Ai mà chẳng có một vài thú vui riêng tư thầm kín…”
“Bây giờ tôi đã hiểu tại sao chú lại bao che cho Shin Hae Beom đến thế rồi.”
“Ta sao?”
“Với một kẻ làm những chuyện chẳng mấy tốt đẹp như chú, thì ngoài một kẻ có xuất thân thấp kém như Shin Hae Beom ra, còn ai có thể phục vụ theo đúng ý đồ của chú được nữa chứ?”
“Đó là cháu đang nói về mẹ mình đấy à?”
Những mạch máu trên tay Kwon Sehyuk nổi lên cuồn cuộn. Cậu ta cảm thấy mồ hôi lạnh đang vã ra trên trán và sau gáy.
Cậu ta không biết phải bắt đầu từ đâu. Một cái rễ mục ruỗng đã khó chặt bỏ, huống chi là chú và mẹ cậu ta từ bao giờ đã tạo thành một liên kết vô cùng chặt chẽ. Họ bao che, nhắm mắt làm ngơ trước lỗi lầm của nhau. Và những cuộc giao dịch cứ thế thành hình.
“Cháu giận lắm đúng không.”
Ông chú chẳng biết gì cả. Vì không biết nên mới dùng cái giọng dỗ dành con nít đó để nói chuyện.
“Ta biết cháu đang rất giận.”
“…….”
Kwon Sehyuk liên tục chớp mắt. Mọi vật xung quanh như mờ ảo và biến dạng. Dù đang ngồi yên nhưng cậu ta cảm thấy hụt hơi như vừa chạy marathon xong. Mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo. Cảm giác như những ngón tay vô hình của Cha Mo Eun đang sờ soạng trên vai cậu ta.
‘Đây chính là hiện thực.’
Cảm giác khi nhìn thấy đống hoang tàn bên ngoài tòa thành… thật thảm hại. Những lời tiếp theo của ông chú càng khiến Sehyuk thấy nực cười hơn.
“Nếu cháu giận vì chuyện Ryujin bị hành hạ, thì cháu muốn ta giết ai? Shin Hae Beom thì mẹ cháu thích hắn nên hiện tại hơi khó. Ta cũng không nhớ rõ lúc đó đã gọi những ai nữa. Woohee à, bảo Im Chanyoung vào đây.”
Đó là một tin dữ đối với Im Chanyoung. Nhưng khi Ki Woo hee vừa đứng dậy, Kwon Sehyuk đã lạnh lùng thốt lên:
“Ông định đổ trách nhiệm lên đầu cấp dưới sao? Định lấp liếm như thế là xong à? Chú à, làm vậy không có nghĩa là những việc ông làm sẽ biến mất đâu.”
“Nhưng thấy máu thì tâm trạng cháu sẽ khá hơn thôi.”
“Cái gì?”
“Ai cũng vậy mà. Cả bố cháu cũng…”
“Ông định coi ai là tên đao phủ đồ tể hả!”
Nói xong, Kwon Sehyuk nín thở. Người ta thường bảo những lời thốt ra trong vô thức đa phần là lời nói thật lòng.
“Vậy cháu muốn thế nào.”
“…….”
“Từ giờ trở đi, cháu phải suy nghĩ trước khi hành động. Ta thì chuyện này có thể bỏ qua được, nhưng sau này khi cháu làm việc, cháu sẽ gặp phải những kẻ không chịu công nhận dòng máu cao quý của hoàng tộc chúng ta…”
“Dòng máu cao quý sao.”
“Phải.”
“Ông đã hành động đúng chất một người ‘cao quý’ ghê cơ.”
Kwon Juhyeok nhìn chằm chằm vào những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt cháu mình rồi nói:
“Ta hy vọng cháu đừng quá hận ta.”
Kwon Sehyuk chớp mắt. Câu nói này nghe quen tai quá.
Cậu nhớ ra rồi. Đó là lời chính cậu ta đã từng nói với Ryujin. Anh ơi, đừng hận em. Hãy yêu em đi.
“Chuyện nhận nuôi Moo Hyuk, coi như chưa từng có đi.”
Kwon Sehyuk đứng dậy khỏi ghế sofa.
“Hình phạt dành cho chú, Chuẩn tướng Shin Hae Beom và những kẻ tham gia khác, tôi sẽ quyết định sau khi lễ Chung Yong kết thúc.”
“Cháu định thanh trừng cả ta sao?”
“Nếu cần, tôi không ngại làm điều đó đâu.”
“Được. Ta biết rồi.”
Kwon Juhyeok chỉ coi lời tuyên bố của vị hoàng tử như một sự khiêu khích non nớt. Tại thời điểm đó, Kwon Sehyuk đã hiểu ra. Lý do mà ông chú luôn tung hô cậu ta là Tổng thống tương lai, lý do mà ông ta khúm núm trước một thằng nhãi mới tròn hai mươi, suy cho cùng là vì ông ta biết rõ kẻ thực sự nắm quyền lực là chính mình. Nếu ông ta đổi ý, cái nền tảng ủng hộ của cậu ta sẽ sụp đổ ngay lập tức.
…Nếu vậy thì, ông đã phạm phải một sai lầm cực lớn rồi.
“Đó là tất cả những gì cháu muốn nói sao?”
Kwon Juhyeok nhìn lên chiếc đồng hồ đối diện. Trên chiếc đồng hồ quả lắc bằng gỗ mun khảm vàng ròng, bên dưới có khắc năm chữ vàng lấp lánh: Tổng thống Kwon Il Hyuk.
Ngày về của Tổng thống đã thay đổi ba lần. Nhưng lần này chắc chắn là chính xác. Lễ Chung Yong là sự kiện thường niên mỗi năm một lần, nhưng năm nay lại đặc biệt hơn. Bởi vì chủ nhân của thời đại tiếp theo đã được quyết định.
Yoo Mihyun đã chậm chân. Bà nhận ra tầm quan trọng của lực lượng quân sự quá muộn. Vì không đủ khả năng nuôi dưỡng quân đội riêng nên bà ta vội vàng đổ vốn vào mua cổ phần của Phong kỷ giáo đội, nhưng giờ mà muốn nhúng tay vào thì đã quá trễ rồi.
Trừ khi trời đất đảo lộn, nếu không sẽ chẳng có ứng cử viên Tổng thống nào có nền tảng ủng hộ sánh ngang với Kwon Sehyuk. Nếu có kẻ như thế, ông ta đã sớm nhận ra rồi.
Tiếc thật, nhưng cháu vẫn là nhất.
Kwon Juhyeok nhìn đứa cháu trai ưu tú của mình.
“Ngày mai cùng ăn trưa nhé. Đêm nay hãy nghỉ ngơi cho khỏe, bình tĩnh lại rồi sáng mai chúng ta nói chuyện tiếp.”
“Tôi không thích.”
“Sehyuk à.”
“Đừng phí công vô ích. Tôi sẽ không nghe điện thoại đâu. Cũng đừng cử người đến. Tôi chẳng còn tâm trạng nào để nghe thêm gì nữa đâu.”
Nghĩa là Sehyuk sẽ không gặp bất kỳ ai thuộc phe của ông chú.
Ki Woo hee đưa nạng cho Kwon Sehyuk đang loạng choạng bước đi. Cô cứ ngỡ cậu ta sẽ gạt phăng đi, nhưng bất ngờ thay, Kwon Sehyuk lại ngoan ngoãn tựa vào người cô để cô dìu đi.
Chẳng lẽ sau khi trút hết cơn giận thì cậu ta đã nguôi ngoai rồi sao?
“Cút đi!”
Có vẻ không phải vậy. Cứ nghe cái cách anh quát tháo Im Chanyoung đang đứng ở cửa là đủ hiểu.
Cậu ta cố tình mắng chửi thật to. Để cho Kwon Juhyeok ở bên trong cũng có thể nghe thấy.
Mặt Im Chanyoung tái mét. Thật thần kỳ là anh ta chưa ngất xỉu tại chỗ. Ki Woo hee để mặc cho Kwon Sehyuk đang vừa lảo đảo vừa không ngừng buông lời nhục mạ. Không phải vì cô muốn cậu ta xả hết nỗi uất ức, mà là để đám lính hiến binh nghĩ rằng vị hoàng tử này đã phát điên rồi.
“Ngài đi một mình sao?”
Ki Woo hee nhìn chiếc Rolls-Royce của Kwon Sehyuk. Kỹ năng đỗ xe thật tệ hại.
“Để tôi đưa Ngài về.”
“Không cần thiết.”
“Chúng ta sẽ về Shingye-dong. Mong Ngài hãy nghỉ ngơi và bình tâm lại.”
“Chị à. Làm ơn đi.”
Kwon Sehyuk đang nhắm nghiền mắt. Gi Woo hee nhìn khuôn mặt đau đớn của người em cùng cha khác mẹ. Cô đưa cả hai tay lên ôm lấy khuôn mặt cậu.
“…….”
Hai ngón tay cái chạm nhẹ lên bờ mi đang nhắm chặt. Ki Woo hee che mắt Kwon Sehyuk lại, nói khẽ bằng giọng trầm thấp:
“Cứ như thế này đi. Đừng định làm gì Đại tướng quân cả. Hãy nhẫn nhịn chờ đợi cho đến ngày Ngài trở thành Tổng thống.”
Dù ngày đó sẽ không bao giờ tới.
Những ngón tay của Ki Woo hee thấm ướt. Kwon Sehyuk đang khóc.
“Chú sẽ mang Moo Hyuk đi mất.”
“Chắc hẳn Phu nhân có lý do khi đồng ý chuyện này.”
“Đối với những người đó, tôi cũng chỉ là một công cụ. Huống hồ là Moo Hyuk, cái đứa trẻ yếu ớt đó…”
“Ngài nghĩ họ coi đứa trẻ đó là vật vô dụng sao?”
Kwon Sehyuk nghiến răng gật đầu. Ki Woo hee lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu. Cô đang diễn vai “người chị hiền hậu” vốn đã chết từ lâu trong tâm hồn mình.
“Hoàng tử.”
Kẻ săn mồi có bản năng sinh học rất nhạy bén.
“Chúng ta nói chuyện một lát nhé?”
Chúng luôn biết nắm bắt cực kỳ chính xác khoảnh khắc khi đối phương trở nên yếu lòng nhất.
Chiếc giường ở phòng y tế có bánh xe. Đó là để thuận tiện cho việc di chuyển, và thường ngày chúng sẽ được khóa lại để cố định. Tuy nhiên, cái khóa đó chẳng thể chịu nổi lực đẩy mạnh mẽ của một người.
“Dừng lại. Dừng lại đi. A, a ác…!”
Ryujin nắm chặt lấy thành giường mà nức nở. Ngay trước mắt cậu là bức tường. Tấm rèm ngăn cách không gian làm việc của Choi Yooshin và khu vực nghỉ ngơi của bệnh nhân đã bị vén toạc ra, khiến bên trong hiện rõ mồn một trước mắt bất cứ ai đứng từ ngoài nhìn vào.
Ryujin vô cùng bất an, nhưng Shin Hae Beom chẳng thèm bận tâm. Anh đang túm lấy vật nam tính đang cương cứng, cuồng nhiệt tìm mọi cách để đâm sâu vào đến tận cùng.
Ryujin vùng vẫy tìm cách tránh né sự xâm nhập. Cảm giác lớp Vaseline tan chảy vì thân nhiệt đang chảy dọc xuống đùi thật rùng mình. Một bàn tay của Shin Hae Beom bóp chặt lấy xương chậu của cậu.
“Lắc mạnh nữa đi. Trông đẹp lắm. Ừ, đẹp lắm.”
“A!”
Xương chậu bị kéo tuột xuống dưới. Ryujin dồn lực vào hai tay và đầu gối để chống cự. Mỗi khi phần thân dưới cử động, vật đó của Shin Hae Beom lại sượt qua mông cậu một cách đầy nguy hiểm.
Ryujin vừa đổ mồ hôi lạnh vừa suy nghĩ. Shin Hae Beom đang tận hưởng tình huống này. Nếu muốn, anh ta đã đâm vào từ lâu rồi. Anh ta không làm vậy là vì muốn nhìn thấy cậu run rẩy mỗi khi quy đầu nhấn mạnh và cọ xát quanh lối vào.
Ryujin đưa một tay ra sau, nắm lấy đùi Shin Hae Beom đẩy ra.
“Ở đây không được. Ở đây… thì không được. Đây đâu phải phòng của chúng ta.”
Cái đùi được bao bọc bởi lớp quần đồng phục thật cứng. Ryujin vặn vẹo thắt lưng, khẽ lắc mông. Một tay cậu vỗ nhẹ vào đùi anh như để dỗ dành.
“Ư ưm? Để lần sau nhé. Ở chỗ khác. Nhé?”
Đây là phương pháp cậu đã tự đúc kết được. Gu của Shin Hae Beom rất quái đản, cậu càng khóc lóc và ghét bỏ thì anh càng lấn tới. Vậy thì, chỉ cần cho anh thấy dáng vẻ hợp tác là được. Nếu mình ngoan ngoãn nghe lời, có lẽ anh sẽ tha cho mình chăng?
“Ưm…?”
Ryujin nhen nhóm một chút hy vọng.
“Bây giờ tôi không muốn…”
“Choi Yooshin sẽ không vào đâu.”
Hy vọng tan tành mây khói. Ryujin mếu máo lắc đầu.
“Không đâu. Bác sĩ sẽ vào đấy. Anh ấy sẽ vào mà.”
“Không vào đâu.”
Shin Hae Beom bóp chặt và nhào nặn mông Ryujin. Những dấu tay đỏ lựng này đến mai chắc chắn sẽ bầm tím lại cho xem.
“Tôi thích cái cách em nhìn tôi như thế đấy.”
‘Em tưởng tôi không biết cái trò làm nũng để đánh lừa đó sao? Nếu vậy thì em vẫn chỉ là một đứa óc bã đậu thôi.’
Shin Hae Beom đưa ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay phải chen vào giữa hai bờ mông. Anh nhấn mạnh vào lối vào. Một ánh mắt đầy phản kháng bắn về phía anh.
“Đừng làm thế!”
“Tôi sẽ làm nhẹ thôi.”
“Đã bảo là đừng có làm rồi mà. Đây là mệnh lệnh… A!”
Trước khi Ryujin kịp dứt lời, ngón tay của Shin Hae Beom đã tiến vào bên trong.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 428 "