Chương 429
“Cái gì? Tôi không nghe thấy.”
“Rút ra!”
Một đốt, hai đốt, rồi cả ba đốt ngón tay đã thọc sâu vào trong. Shin Hae Beom thở hắt ra một hơi. Cảm giác những thớ thịt mềm mại, nóng hổi bên trong quấn chặt lấy ngón tay anh như đang chào đón thật sự rất đê mê.
“Cứ cho tôi đi biệt giam cũng được. Để tôi làm đi.”
“Không được. Không được đâu.”
Ryujin liên tục lắc mông. Đó là nỗ lực để thoát khỏi bàn tay của Shin Hae Beom, nhưng trong mắt kẻ săn mồi, nó chẳng khác gì một lời mời gọi.
“Rút ra. Rút ra ngay!”
Shin Hae Beom xòe các ngón tay ra ngay bên trong. Cảm giác bên trong bị nới rộng khiến Ryujin rên rỉ. Bàn tay đang nắm chặt thành giường bỗng chốc mất hết sức lực.
“A… ư.”
“Cần thêm nữa không?”
Hộp Vaseline rỗng lăn lóc trên sàn nhà. Shin Hae Beom vét sạch những mảng mỡ cuối cùng rồi thoa đều lên mông Ryujin. Nó bóng nhẫy và trơn tuột. Cảm giác bết dính trên lòng bàn tay thật sự là cực phẩm.
“Ư ưm!”
Vai Ryujin run lên. Một giọt nước dãi rớt xuống từ đôi môi đang hé mở.
Những ngón tay của Shin Hae Beom thật sự là một vấn đề. Mỗi khi những đốt xương gồ ghề vướng vào lối vào, hơi thở của cậu lại nghẹn lại.
Số ngón tay đang càn quét bên trong đã tăng lên ba. Anh lúc thì gõ nhẹ vào vách trong, lúc thì dựng đầu ngón tay lên cào xé. Ryujin ôm chặt lấy chiếc gối, nằm sấp xuống. Cậu phát ra những tiếng kêu nghẹn ngào, cam chịu sự giày vò từ những ngón tay của anh.
Những cục Vaseline chưa tan hết chảy dọc xuống đùi rồi đọng lại ở khoeo chân. Khi Shin Hae Beom xoay ngón tay rồi rút ra, một tiếng động nhớp nháp vang lên.
“Nhỏ thật đấy.”
Anh vừa nói vừa ướm thử quy đầu vào cửa huyệt đang mở rộng.
“Liệu có rách không nhỉ?”
“Không được đâu…”
Ryujin ôm gối nghẹn ngào. Cậu ghét cái dáng vẻ chổng mông lên của chính mình, và càng ghét cái cách Shin Hae Beom nhìn chằm chằm vào giữa hai cánh mông đó.
“Sẽ ổn thôi. Tôi đã nới lỏng kỹ lắm rồi.”
“Không được. Không được. Tôi ghét lắm.”
“Cứ thử xem sao đã.”
Shin Hae Beom điều chỉnh tư thế. Thành giường đập mạnh vào tường một tiếng “rầm”. Ryujin vùi mặt vào gối, không ngừng lầm bầm “không được, không được”.
Cậu sợ bị rách. Và cậu không biết khi nào Choi Yooshin sẽ quay lại.
“Làm ơn. Làm ơ… ức, á!”
Quy đầu thô to bắt đầu tiến vào. Ryujin cảm nhận rõ mồn một cái cột trụ với những mạch máu đang cuồn cuộn bên trong mình. Cậu vội vàng ngậm chặt lấy vỏ gối. Trên tấm lưng đẫm mồ hôi, lòng bàn tay nóng rực của Shin Hae Beom áp sát vào.
Nặng nề. Nóng bỏng. Không thể thở nổi. Tầm nhìn mờ mịt.
Ý thức bắt đầu rời xa.
Ryujin vẫn giữ tư thế chổng mông, mặt vùi sâu vào gối. Xương chậu bị tay Shin Hae Beom bóp chặt tưởng chừng như sắp vỡ vụn.
Cảm giác như toàn bộ cơ quan tiêu hóa bị đẩy ngược lên tận xương ức. Dạ dày và gan bị đè nén, phổi co rúm lại vì thiếu oxy. Lồng ngực như đang rạn nứt từng cơn.
Shin Hae Beom là một đội quân viễn chinh xâm lược. Kẻ không bao giờ biết đến từ “rút lui”.
“Hức. Hộc. Hư… ư.”
Cậu khó khăn quay đầu lại. Cậu cố gắng dùng tay chống xuống giường để nâng thân trên lên nhưng cánh tay đã hoàn toàn bủn rủn. Ngay cả việc mở mắt cũng trở nên quá sức.
“Ryujin à.”
Đầu ngực sưng tấy cọ xát vào ga giường khiến cậu đau đớn.
“Jeon Ryujin.”
Giọng nói của Shin Hae Beom nghe thật xa xăm. Ryujin cố gắng nâng cao phần thân dưới hết mức có thể, gắng sức không để bụng dưới chạm vào giường. Cậu cảm giác nếu bụng bị ép xuống, cậu sẽ cảm nhận được vật của Shin Hae Beom một cách sống động hơn nữa. Cậu không muốn biết anh ta đã đâm vào sâu đến nhường nào. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy sợ hãi rồi.
“Đau sao?”
“Ư… ưm.”
Ngón tay của Shin Hae Beom vuốt dọc theo xương sống của cậu.
“Mới được một nửa thôi.”
“Dừng lại… dừng lại đi.”
Mặc cho cậu vừa khóc vừa cầu xin, khối thịt đó vẫn cứ lấn tới. Ryujin nức nở, dựng ngón chân lên cào xé ga giường. Trong trạng thái bị đánh chiếm này, chỉ có đúng hai bộ phận trên cơ thể là cậu còn có thể cử động: nhãn cầu và ngón chân.
“Đau quá… dừng lại đi.”
Shin Hae Beom không nghe. Những giọt mồ hôi chảy dài dọc theo cổ anh.
“Em cần phải được nới rộng thêm chút nữa.”
Dù có nghĩ thế nào đi nữa thì chỗ này vẫn quá hẹp. Lối vào đỏ ửng và sưng phồng, dù bị dùng vũ lực ép buộc nhưng nó vẫn cứ mấp máy không chịu nuốt trọn vật đó ngay lập tức. Đúng là cái tính bướng bỉnh giống hệt chủ nhân nó vậy.
“Thở đi. Không sao đâu.”
Anh khẽ lắc phần xương chậu đang bị giữ chặt bằng hai tay. Anh định làm vậy để cậu thả lỏng, nhưng có vẻ như hành động đó lại khiến cậu đau hơn.
“Đừng làm thế. Đừng làm thế mà!”
Shin Hae Beom mỉm cười. Phải làm thêm bao nhiêu lần nữa thì mới có thể đâm vào một cách dễ dàng đây? Vài chục lần? Hay vài trăm lần? Hay là dành hẳn một ngày, cứ thế cắm ở bên trong suốt cả ngày nhỉ?
Anh nuốt nước bọt. Anh muốn biến cái lỗ này thành kích cỡ dành riêng cho mình. Để cậu không bao giờ có thể thấy thỏa mãn với bất kỳ kẻ tầm thường nào khác.
Anh nghiến chặt răng. Vừa lắc hông vừa từ từ, từng chút một tiến sâu vào bên trong. Trái ngược với lối vào đang mấp máy phản kháng, vách ngăn bên trong lại bám chặt lấy cột trụ của anh một cách đầy mê hoặc.
Chính vì thế mà anh lại càng muốn vào sâu hơn. Không muốn dừng lại chút nào. Jeon Ryujin, ai cho phép em có một cơ thể mang lại cảm giác tuyệt vời đến mức này hả?
“Ức, á! Á!”
Ryujin vùi mặt vào gối mà khóc. Cảm giác những sợi lông cứng cọ xát vào mông thật đáng sợ. Cả tiếng “bạch bạch” của túi tinh chạm vào rồi rời ra, cả cảm giác bên trong bị lấp đầy đến nghẹt thở.
Bên trong cơ thể bị cày xới một cách mạnh bạo. Thật khó để giữ được sự tỉnh táo. Cậu thấy chóng mặt, buồn nôn đến mức muốn nôn mửa. Giữa lúc đất trời quay cuồng, cậu cảm nhận được bàn tay đang bóp chặt lấy mông mình.
“Đừng… làm thế. Đau.”
“Hửm?”
“Đừng, hức. Không, không được. Đau… đau quá.”
“Tôi không nghe thấy.”
“Một, một chút thôi… rút ra đi. Rút ra đi mà. Nhé?”
Bàn tay to lớn bóp mạnh rồi xoắn lấy cánh mông cậu.
“Á!”
“Làm ăn kiểu này là không được đâu nhé.”
“Hức. Ư.”
“Khách vừa mới ngồi xuống ghế mà.”
Shin Hae Beom thúc hông mạnh lên khiến tiếng khóc của Ryujin càng lớn hơn.
“Làm gì có cửa hàng nào trên đời này, khách vừa mới ngồi xuống, đã đuổi người ta đi.”
“A, a, á!”
“Lại còn là khách quen nữa chứ. Hửm? Định thế thật sao? Chủ quán, nói gì đi chứ. Hả?”
“Hức. Ư hức.”
“Tôi bảo em nói đi cơ mà?!”
Một cái tát giáng thẳng xuống mông. Ryujin bắt đầu gào khóc nức nở. Không chỉ bị xé nát cơ thể mà còn phải chịu đựng sự sỉ nhục này… Cậu thấy giận. Uất ức và phẫn nộ. Ryujin cố gắng đưa một tay ra sau, đấm vào cái đùi rắn chắc của Shin Hae Beom.
“Cút ra!”
Shin Hae Beom cười sảng khoái.
“Cút đi…! Rút ra! Đồ chó con!”
Tiếng cười của anh càng lớn hơn. Lớn đến mức đáng sợ, như thể có thể lọt ra tận bên ngoài.
Shin Hae Beom cúi người xuống, luồn hai tay qua nách Ryujin. Anh ôm lấy vai cậu rồi kéo ngược xuống dưới, khiến sự xâm nhập càng trở nên sâu hơn.
“Á á!”
Anh thọc ngón tay vào cái miệng đang há hốc của Ryujin.
“Ư bư ưm…!”
Anh kéo chiếc lưỡi đỏ hồng và ẩm ướt của cậu ra. ‘Để tôi làm cho cái lưỡi này không dùng được nữa nhé?’ Lời thì thầm bên tai khiến cơ thể gầy gò của cậu cứng đờ. Shin Hae Beom bật cười bảo đó chỉ là trò đùa thôi.
“Nhưng mà dù sao đi nữa.”
“Ư ư… bư, ưm.”
“Tôi vẫn muốn nghe em nói là em thấy sướng.”
“Ư ư ư. Hức.”
“Em biết cách thắt chặt lại mà. Giống như lúc em bảo tôi chỉ vào một nửa thôi ấy.”
Anh buông chiếc lưỡi ra. Ryujin ho sặc sụa.
“Đồ khốn. Thằng tồi.”
Shin Hae Beom giáng một cái tát “chát” một tiếng vào cánh mông vẫn còn hằn rõ dấu tay mình.
“Dịch vụ quá tệ.”
“Sao anh lại đánh tôi!”
Anh chẳng thèm bận tâm, tiếp tục tát vào cánh mông bên kia.
“Á!”
“Vì em rất đáng ghét.”
“Tôi làm sao cơ chứ!”
“Tôi ghét nhất là nghe câu bảo tôi chỉ vào một nửa thôi.”
“Đó là vì anh, làm quá mạnh bạo, á á!”
Shin Hae Beom dồn lực vào phần thân dưới. Anh thúc tới tấp theo cả chiều trước sau lẫn trên dưới. Anh ôm lấy thân trên của Ryujin đang thở hổn hển không ra hơi. Khi anh chạm vào nhũ hoa sưng tấy, tấm lưng gầy lộ rõ xương sống của cậu co giật liên hồi.
“Ghét lắm. Đau. Ư ưm?!”
Mặc kệ Ryujin có đau đớn hay không, Shin Hae Beom vẫn thỏa sức lộng hành.
Anh kẹp nhũ hoa vào giữa các ngón tay rồi kéo mạnh. Có lúc lại dùng đầu ngón tay ấn chặt rồi xoay tròn. Mỗi lần như vậy, cảm giác bên trong thắt chặt lại thật sự là tuyệt đỉnh.
Vách ngăn bên trong mềm mại nhiệt liệt chào đón đội quân xâm lược. Shin Hae Beom khẽ rút hông ra. Lớp Vaseline tan chảy kéo thành những sợi dài.
Rồi anh lại thúc mạnh vào lần nữa. Đôi đùi gầy guộc run rẩy dữ dội.
Anh đưa tay phải xuống dưới. Ryujin đã cương cứng. Vật đó đã khá cứng cáp, cứ gật gù theo từng nhịp chuyển động.
“A a!”
Ryujin lắc hông. Cậu cố gắng thoát khỏi bàn tay đang nắm giữ cột trụ của mình. Hành động đó lại càng kích thích tinh thần của kẻ xâm lược.
Shin Hae Beom chuyển động hông theo nhịp lắc qua lại của mông Ryujin. Anh nhào nặn cột trụ, dùng ngón cái chặn lấy đầu quy đầu.
“A a a! Thả ra!”
“Hãy rèn luyện tính kiên nhẫn đi.”
Giống như tôi đây này. Shin Hae Beom cắn mạnh vào vai Ryujin.
Anh liếm lấy những giọt máu trào ra từ vết thương trên da thịt cậu. Anh ôm chặt lấy thân trên đang kêu gào vì đau đớn của cậu để không cho cậu cử động. Khi anh lắc hông trong trạng thái vẫn đang ở bên trong, lỗ nhỏ cứ thế mấp máy liên hồi.
Anh rút ra một chút rồi lại thúc mạnh vào. Nhắm thẳng vào những điểm nhạy cảm của con mồi, anh thay đổi góc độ và thúc tới tấp với tốc độ cực nhanh. Ryujin đang gào khóc thảm thiết trông chẳng khác gì một con chim non bị sập bẫy. Shin Hae Beom bỗng muốn nhìn thấy khuôn mặt cậu.
Ít nhất là sau khi đã “xả” ra một lần đã.
“Hư ư hức…!”
Shin Hae Beom nuốt nước bọt. Trong lúc anh bắt đầu phun trào dịch cơ thể, vách ngăn bên trong ướt đẫm bắt đầu siết chặt lấy cột trụ của anh.
Lối vào đang sưng phồng không ngừng mấp máy. Một vài giọt tinh dịch anh vừa bắn vào bên trong bắt đầu rỉ ra ngoài. Shin Hae Beom nổi giận.
“Đừng có để nó chảy ra.”
Anh nắm lấy vật của Ryujin và sục mạnh.
“Tôi đã bảo là không được để chảy ra mà.”
“A a. Làm ơn, làm ơn đi.”
“Hãy tự thu dọn nó vào trong đi.”
“Làm, làm sao… chuyện đó, tôi không làm được. Làm ơn đi.”
“Thế thì em cũng đừng hòng được ‘ra’.”
“Tôi sai rồi. Tôi, á á… tôi sai rồi. Tôi sa… ư ư ưm?!”
Bàn tay đang quờ quạng vô lực của Ryujin đập mạnh vào cổ tay của Shin Hae Beom đang nắm giữ vật của mình.
“Làm ơn. Làm ơn. Ư ưm.”
“Tôi không thả đâu. Em không được ‘ra’ đâu.”
Tiếng khóc đầy uất ức của Ryujin lọt vào tai Shin Hae Beom nghe du dương như một bản nhạc opera. Anh nhắm mắt lại, rúc mũi vào giữa hai xương bả vai của cậu.
Ngay cả khi đã xuất tinh xong, anh vẫn không rút ra, vật đó vẫn cứ lớn dần lên bên trong nơi ẩm ướt kia. Shin Hae Beom thong thả chuyển động hông, tận hưởng sự co bóp của vách ngăn và tiếng khóc của Ryujin.
“Hức… huhu…A a.”
Ryujin quằn quại trong đau đớn. Cậu dùng cổ, vai và ngực để chống đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể, phần thân dưới thì chổng cao hết mức, hai tay nắm lấy cổ tay của Shin Hae Beom đang khóa chặt vật của mình, toàn thân run rẩy bần bật.
Cậu vùi mặt vào chiếc gối đã ướt đẫm bởi đủ loại dịch cơ thể. Phần dưới sưng phồng như sắp nổ tung. Tinh dịch bắt đầu rỉ ra qua kẽ tay của Shin Hae Beom.
“Làm ơn… Đội trưởng.”
“Hửm?”
“Đội trưởng. Đội trưởng. Cứu tôi với.”
Bàn tay của Shin Hae Beom nới lỏng lực. Trong khi Ryujin hét lên một tiếng thảm thiết và bắn tinh dịch ra ngoài, anh cũng đón nhận lần cực khoái thứ hai.
Khi rút vật đó ra, những mảng Vaseline tan chảy quyện cùng tinh dịch tuôn trào ra ngoài. Shin Hae Beom cúi xuống nhìn Ryujin đang co chân lại, nằm nghiêng sang một bên.
“Đẹp lắm.”
“Hư ư ư…”
“Bây giờ em đẹp lắm. Jeon Ryujin.”
Anh lật người Ryujin đang kháng cự lại để cậu nằm ngửa. Anh túm lấy chân cậu và mở rộng cơ thể cậu ra. Anh gác đôi cổ chân mảnh khảnh lên vai mình rồi vuốt ve đầu gối cậu. Cái lỗ nhỏ đang rỉ tinh dịch bị banh rộng ra.
“A a!”
“Gọi thêm món nữa nhé.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 429 "