Chương 430
“Cũng món đó luôn.”
Dù sao thì thực đơn của Shin Hae Beom cũng chỉ có một món duy nhất.
Anh lại ướm quy đầu vào cửa huyệt đang mở rộng.
“Hức!”
Nó xuyên qua chỉ trong một nhịp. Jeon Ryujin nghiến chặt răng, lắc đầu nguầy nguậy. Cậu đưa hai tay đẩy mạnh vào bụng dưới của Shin Hae Beom.
“Sao thế?”
“Đừng… đừng lại gần đây.”
Khuôn mặt Shin Hae Beom trở nên hung tợn. Anh hiểu ý cậu. Trong tư thế đang xâm nhập, nếu anh áp sát cơ thể mình vào, điểm kết nối sẽ càng sâu hơn. Nghĩa là…
“Thật là xấc xược.”
Shin Hae Beom thúc mạnh hông lên. Jeon Ryujin nghẹn họng vì đau.
“Làm ơn… đau quá.”
“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đây là cảm giác sung sướng, sao em mãi không chịu hiểu vậy?”
Ngón tay Shin Hae Beom búng nhẹ vào vật của Jeon Ryujin. Cậu giật mình khi thấy nụ cười lan rộng trên mặt anh. “Big data” tích lũy từ vô số lần quan hệ trước đó gióng lên hồi chuông cảnh báo: Tên khốn này lại đang âm mưu gì đó.
“Đúng rồi…” Shin Hae Beom lẩm bẩm. “Cứ thế này tôi cũng thích lắm. Nhưng mà…”
“Á á!”
Bàn tay phải của Shin Hae Beom nhấn mạnh xuống bụng dưới của Jeon Ryujin. Không phải là vuốt ve, mà là nhấn thật sâu như muốn làm vỡ tung nội tạng của cậu. Jeon Ryujin há miệng run rẩy bần bật.
“A, a, a.”
“Tôi cảm giác như có thể đâm xuyên qua luôn đấy.”
Jeon Ryujin túm lấy cổ tay Shin Hae Beom: “Đừng làm thế.”
“Chẳng phải sướng lắm sao?”
“Không phải. Tôi ghé… Á.”
“S… sướng. Sướng lắm! Thế nên là, a, vì sướng quá. A a, á.”
Shin Hae Beom cười rạng rỡ. Anh kéo tay Jeon Ryujin, ép cậu phải sờ vào bụng dưới của chính mình.
“Ghét lắm… tôi ghét lắm…”
Bàn tay của Shin Hae Beom tăng thêm lực.
“Á!”
“Sướng lắm, thưa Chuẩn tướng. Nhắc lại theo tôi.”
“Hức. Ư hức.”
“Nhanh lên.”
“Sướng lắm… thưa Chuẩn tướng.”
“Làm mạnh hơn nữa đi.”
Vừa định lắc đầu phản đối thì áp lực nhấn xuống bụng dưới lại càng tăng lên. Shin Hae Beom đang di chuyển lòng bàn tay lên xuống.
“A hức!”
“Nói là hãy làm mạnh hơn nữa đi.”
“Mạnh… hãy làm mạnh hơn đi.”
“Tôi nghe không rõ.”
“Mạnh lên…! Làm mạnh lên đi!”
Shin Hae Beom từ từ rút ra. Cột trụ nổi đầy gân guốc lùi lại, cào xát vào lớp niêm mạc. Jeon Ryujin thở phào nhẹ nhõm. Dù cửa huyệt vẫn còn nhức nhối vì vừa chứa đựng quy đầu thô to, nhưng chỉ cần vật đó tạm thời thoát ra ngoài…
“Hộc!”
Chưa kịp yên tâm thì nó đã lại đâm sầm vào bên trong.
Cơ đùi như bị xé toạc. Bắp chân căng cứng, một bên chân còn bị chuột rút. Jeon Ryujin run rẩy cầu xin:
“Chờ chút đã. Không được. Bây giờ, tôi, không…!”
Cổng thành tan vỡ, thành lũy sụp đổ. Đội quân xâm lược tràn vào như thác lũ. Jeon Ryujin tuyệt vọng phất cờ trắng đầu hàng. Nhưng trong mắt kẻ chinh phục đã mất đi lý trí, cậu không hề thấy điều đó.
“Bảo tôi hãy bắn thật nhiều vào. Thật đầy. Nói tôi hãy lấp đầy em đi.”
Đầu hàng vô ích. Kẻ xâm lược phóng hỏa trong thành, thiêu rụi tất cả. Như muốn nói rằng chiến tranh và chinh phạt chính là như thế này.
Nước mắt đọng lại trong đôi mắt mở trừng trừng của Jeon Ryujin.
Shin Hae Beom nhoài người tới trước, túm lấy tóc của Jeon Ryujin đang khóc. Anh giữ chặt khuôn mặt đang định quay đi, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mình.
“Nói đi.”
“Thật nhiều… đ-đầy vào. Hức.”
Anh phủ lấy bờ môi đang hổn hển kia. Anh đẩy lưỡi vào khuấy đảo, để nước bọt của mình chảy xuống cổ họng cậu. Anh túm tóc kéo ngược ra sau để cậu phải nuốt trọn tất cả.
Chỉ sau khi xác nhận yết hầu của Jeon Ryujin đã lên xuống vài lần để nuốt xuống, anh mới buông tóc cậu ra.
“Thế này cũng được chứ?” Anh vuốt ve khuôn mặt nóng bừng. “Mỗi ngày luôn nhé?”
Mi mắt sưng mọng vì khóc tỏa ra hơi nóng hầm hập.
“Dù vậy em vẫn sẽ sống với tôi chứ?”
“Tôi… thì…” Jeon Ryujin nghẹn ngào. “Tôi cần anh.”
Môi Shin Hae Beom méo xệch, hai gò má giật giật. Giọt mồ hôi đọng trên trán chảy dọc theo mạch máu nổi lên nơi thái dương, rơi thẳng vào khuôn miệng đang hé mở của Jeon Ryujin. Cậu đón nhận dịch cơ thể của Shin Hae Beom từ cả bên trên lẫn bên dưới.
Shin Hae Beom xuất tinh rất lâu. Không phải đổ ra một lần mà vừa đâm theo nhiều hướng khác nhau vừa bắn ra. Chẳng có nơi nào mà không bị dịch cơ thể của anh làm cho ướt đẫm. Jeon Ryujin nghĩ rằng cứ đà này, ngay cả huyết quản của mình cũng sẽ bị lấp đầy bởi tinh dịch mất. Nếu là Shin Hae Beom thì chuyện đó cũng không phải là không thể.
Mãi một lúc lâu sau khi kết thúc việc xuất tinh, Shin Hae Beom mới nhận ra đôi chân của Jeon Ryujin đã cứng đờ.
“Sao không nói sớm.”
Tên dã thú đưa ra lời bào chữa. Jeon Ryujin quay mặt đi với vẻ mặt như thể anh chẳng đáng để cậu trả lời. Dù anh đang giả vờ tử tế bóp chân cho cậu, nhưng ánh mắt cứ dán chặt vào khuôn ngực trần thì rõ ràng là đang lộ vẻ “muốn bú”.
“Ra ngoài đi…”
“Làm thế này em mới thoải mái được.”
Shin Hae Beom vẫn còn nằm giữa hai chân cậu. Vật lấp đầy bên trong đã rút ra, nhưng Jeon Ryujin vẫn đang trong tư thế dạng rộng chân. Xương chậu đau như sắp rời ra, nhưng Shin Hae Beom vẫn không chịu nhích người.
“Được rồi. Dừng lại đi.”
“Cơ bắp bị sốc nặng quá rồi, thưa Các hạ. Để tôi massage thêm chút nữa…”
“Tôi bảo thôi rồi mà, đồ khốn này!”
Jeon Ryujin phì phò giận dữ. Nước mắt vẫn còn đọng lóng lánh nơi khóe mắt.
“Chỉ những lúc anh thích thì anh mới gọi là Các hạ thôi. Đồ ích kỷ!”
Shin Hae Beom thở dài rồi hạ chân Jeon Ryujin xuống. Cậu sụt sùi quay người nằm nghiêng đi. Anh dán chặt vào lưng cậu, dùng một cánh tay ôm lấy cơ thể gầy gò đó vào lòng.
“Thả ra.”
“Cho tôi ôm một lát thôi.”
“Lại định làm nữa à?”
“Không phải. Lần này thật sự… chỉ ôm thôi.”
Sau một hồi rúc mũi vào gáy Jeon Ryujin, Shin Hae Beom hỏi:
“Người mà em cần là ai?”
Ngón tay anh mơn trớn xương quai xanh của cậu.
“Nếu người em muốn là Shin Hae Jun, thì tốt nhất em nên ở lại bên cạnh những người phụ nữ của đất nước này. Ki Woo Hee sẽ bảo vệ em, Yoo Mi Hyun sẽ nuôi nấng em. Bên cạnh còn có Shin Yena chăm sóc. À, còn cả cô bạn Kang In Hye nữa.”
“Tôi thì cần anh…!”
“Shin Hae Jun không thể làm em hạnh phúc được đâu. Thằng đó không đủ tàn nhẫn. Nó sẽ chỉ mang em đi rồi khiến em khổ sở đến chết thôi.”
Mi mắt Shin Hae Beom khẽ chớp.
“Bản tính nó chăm chỉ nên chắc cũng kiếm được tiền đấy. Nhưng thế gian này không phải cứ sống chăm chỉ là xong đâu. Phải biết cướp đoạt thứ của người khác nữa. Đôi khi phải làm cả những chuyện bẩn thỉu. Nếu cứ đem cái lòng chính nghĩa hão huyền đó ra thì sẽ chỉ chuốc lấy bất hạnh thôi.”
“…….”
“Sẽ bị cướp sạch tài sản, thậm chí là mất mạng đấy. Chết một mình còn đỡ, đằng này còn làm khổ cả gia đình nữa. Em thấy quen không? Đó là chuyện của bố tôi đấy.”
Jeon Ryujin bắt đầu khóc. Giọng nói của Shin Hae Beom vẫn thản nhiên.
“Shin Hae Jun giống ai cơ chứ? Rốt cuộc nó cũng sẽ như thế thôi. Em sẽ phải hầu hạ một lão già hơn mình mười hai tuổi, rồi cuối cùng chết đói ở một nơi đất khách quê người xa xôi. Nếu em sống với Shin Hae Jun.”
Anh ôm chặt lấy bờ vai đang nức nở của Jeon Ryujin.
“Người có thể làm em hạnh phúc… và bảo vệ được em, người có năng lực đó chỉ có Shin Hae Beom thôi. Vì tôi là một thằng tồi nên mới mạnh mẽ.”
Thế nên, hoặc là hãy thu nhận thằng khốn này, hoặc là ở lại đây.
Shin Hae Beom kề môi sát tai Jeon Ryujin.
“Xin lỗi vì đã bắt em phải lựa chọn khó khăn thế này.”
Bờ sông nơi có cảnh đêm thành phố tuyệt đẹp vốn là địa điểm tấp nập những người tận hưởng buổi tối, nhưng trước thềm cuộc diễu hành lễ Chung Yong, một cuộc dọn dẹp đường phố quy mô lớn đã được thực hiện nên nơi đây vắng vẻ lạ thường. Đó là lý do vì sao một chiếc Rolls-Royce vốn đã nổi bật lại có thể ngang nhiên đỗ bên lề đường như thế này.
Một con mèo hoang nấp dưới bóng cây xanh bị ánh đèn pha làm cho giật mình chạy mất. Kwon Sehyuk nhìn chằm chằm theo con mèo đang lủi vào hẻm nhỏ. Từ đầu, thân mình, chân sau rồi đến cái đuôi đều biến mất trong bóng tối.
“Ngài có cần đồ uống gì không?”
“Không.”
Kwon Sehyuk lắc đầu. Lúc này cậu ta chẳng còn tâm trạng nào để uống nước cả.
“Mọi thứ đều rối tung lên rồi. Tất cả mọi thứ.”
“Xin hãy bình tâm lại và hít một hơi thật sâu.”
“Ngay từ đầu đã chẳng có gì là đúng đắn cả. Tôi chỉ là một tên hề thôi. Chẳng biết gì cả và chỉ làm theo những gì người ta sai bảo.”
Cậu ta đã tưởng đó là việc đúng đắn. Vì người ta nói làm vậy thì mới có thể trở thành Tổng thống.
Nhưng giờ đây câu ta lại thấy hoang mang. Cậu ta không còn chắc chắn về tất cả những điều mà anh từng tin là hiển nhiên từ trước đến nay nữa.
Mình sống vì cái gì? Liệu mình có thực sự muốn trở thành Tổng thống không?
“Chú có vẻ chắc chắn lắm nhỉ? Rằng tôi sẽ không dám đụng đến ông ta.”
“Đúng là vậy. Dù ai nói gì đi nữa thì Đại tướng quân vẫn là người ủng hộ nhiệt thành nhất của Vương tử lúc này.”
“Kể cả khi tôi nói tôi ghét điều đó?”
“Ngài liệu có thể làm thế không?”
Kwon Sehyuk hỏi lại ý cô là gì. Ki Woo Hee hạ kính xe xuống. Luồng gió ẩm ướt táp vào má. Đó là dấu hiệu sắp có mưa.
“Chẳng phải Ngài đã bất hòa với ông ngoại của Jang Jin vì chuyện của Binh nhì Jeon sao?”
“Tôi không có ý định van xin bên đó. Họ cũng cá mè một lứa cả thôi.”
Cả chú lẫn ông ngoại, cả hai đều chỉ quan tâm đến việc cậu ta trở thành Tổng thống. Sau khi đạt được mục đích ban đầu, họ sẽ lập ra mục tiêu thứ hai và hành động. Kwon Sehyuk biết rõ.
“Trong lúc tôi cười nói trước mặt quốc dân, thì ở Thần Long Quán sẽ nhuốm đầy mùi máu. Ông chú và ông ngoại sẽ tranh giành quyền kiểm soát tôi. Người phải khổ sở ở giữa không phải là tôi, mà là Kwon Moo Hyuk. Nó sẽ bị xoay như chong chóng giữa cha nuôi và ông ngoại, cho đến khi không còn giá trị lợi dụng nữa thì…”
Kwon Sehyuk nhắm mắt lại. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy đau đớn. Cả chú lẫn ông ngoại đều có thể tàn nhẫn với kẻ yếu đến mức nào.
“Vậy thì…” Ki Woo Hee châm một điếu thuốc, nhưng Kwon Sehyuk không ngăn cản. “Ngài có định nói với Phu nhân Tổng thống không? Về những việc Đại tướng quân đã làm?”
“Mẹ tôi sẽ tin lời tôi nói. À không, chắc chắn là tin vì có bằng chứng. Nhưng bà ấy sẽ không thể trừ khử chú được đâu.”
Sự liên kết được hình thành bằng cách nhắm mắt làm ngơ trước những góc khuất của nhau vốn rất mạnh mẽ.
“Cùng lắm thì bà ấy chỉ thấy thất vọng về Shin Hae Beom thôi.”
“Chắc cũng không đến mức đó đâu.”
Ki Woo Hee bộc bạch cảm xúc của mình khi đối diện với Jang Seung Hee lúc đến Shingye-dong. Sự dè chừng và ghen tuông. Jang Seung Hee đã hoàn toàn lún sâu vào Shin Hae Beom. Một người như thế không thể phán đoán tình hình một cách khách quan được. Hơn nữa, Shin Hae Beom mang thân phận quân nhân, dưới trướng Kwon Juhyeok, nên anh ta hoàn toàn có thể lấy lý do không thể làm trái lệnh cấp trên để bào chữa.
“…Tôi cũng biết. Những chuyện đó.”
“Cuối cùng thì chẳng còn cách nào khác ngoài việc đưa tiểu Vương tử đi sao?”
Kwon Sehyuk cúi đầu im lặng. Ki Woo Hee đếm thầm trong đầu. Một, hai, ba….
Vừa định mở lời khi đếm đến mười thì…
“Chị thực sự nghĩ vậy sao, chị?”
Khi Ki Woo Hee nhìn sang, Kwon Sehyuk đang nhìn thẳng về phía trước. Một chiếc taxi bật đèn pha lướt qua phía đối diện.
Đôi đồng tử màu nâu trà của Kwon Sehyuk phản chiếu ánh đèn lấp lánh.
“Lý do chú muốn có Kwon Moo Hyuk là vì tôi. Để khiến tôi dù có thành Tổng thống đi chăng nữa thì vẫn phải trung thành với ông ta.”
Nói tóm lại, đó là một con tin.
“Nếu không ngăn được ông chú, thì chỉ cần khiến ông ta không còn muốn có Kwon Moo Hyuk nữa là được.”
Kwon Sehyuk nhìn xuống đôi chân mình. Từ ngày viên đạn xuyên qua nó, cuộc đời mà cậu ta từng tin là hoàn hảo bắt đầu xuất hiện những vết rạn. Lớp vỏ bọc bị lột bỏ, lộ ra diện mạo vốn có của tòa thành, nó không chỉ đơn sơ mà còn vô cùng xấu xí.
“Nếu mang thương tật thì không thể trở thành Tổng thống.”
Đó là vết thương mà cậu ta từng nghĩ là khởi đầu của mọi bất hạnh. Nhưng giờ đây, cậu ta cảm thấy có thể tìm ra lối thoát từ chính nó. Kwon Sehyuk nhìn Ki Woo Hee.
“Chú cũng từng lấy khuyết điểm của mình làm vũ khí đấy thôi.”
Ki Woo Hee im lặng hút thuốc.
Có hai kế hoạch tồn tại. Một là dùng thân phận Vương tử để thanh trừng Kwon Juhyeok. Nếu không thể, hãy lợi dụng Yoo Mi Hyun.
Phương án đầu tiên có khả năng cao là không được chấp nhận nếu xét đến tính cách, vị thế và tình hình của Kwon Sehyuk. Vì thế nên mới có Kế hoạch B.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 430 "