Chương 431
Yoo Mi Hyun, đối thủ chính trị lâu năm của Kwon Juhyeok và là người vẫn chưa “công khai” ủng hộ bất kỳ ứng cử viên Tổng thống nào, chính là quân bài thích hợp nhất để áp chế họ Kwon.
Ki Woo Hee đã định sẽ nói cho Kwon Sehyuk biết sự thật đó. Tất nhiên, cái giá của việc tin tưởng Yoo Mi Hyun sẽ là một sự phản bội thảm khốc, nhưng đó là chuyện của sau này.
Thế nhưng ngay lúc này, Kwon Sehyuk lại thốt ra những lời vượt xa dự tính của cô.
“Lời Ngài vừa nói… chẳng lẽ, Ngài đang bảo rằng không làm Tổng thống cũng không sao ư?”
“Phải trải qua rồi mới biết. Rằng mình không thể có được tất cả mọi thứ.”
“Chẳng phải từ trước đến nay Ngài đã nỗ lực hết mình vì mục tiêu đó sao?”
“Tôi đã nỗ lực sao?”
Kwon Sehyuk cúi đầu cười tự giễu.
“Tôi cũng không biết nữa.”
Anh khẽ vuốt ve vết thương trên đùi mình.
“Con đường đó vốn đã được dọn sẵn từ đầu… tôi chỉ việc bước đi theo thôi. Tôi chưa từng nghi ngờ gì cả, vì tôi tưởng rằng mình cũng muốn điều đó. Nhưng bây giờ, chị à, tôi không biết nữa. Sau khi trở thành Tổng thống rồi tôi sẽ làm gì? Tôi có mục tiêu nào vĩ đại đến mức phải hy sinh cả Kwon Moo Hyuk không?”
Trong đầu cậu ta chỉ hiện lên những lý tưởng mơ hồ. Tạo ra một đất nước đáng sống. Trở thành một nhà lãnh đạo được quốc dân kính trọng và yêu mến.
Sau khi đã ném đứa em trai mình cho ông chú.
Kwon Sehyuk một tay ôm trán, bờ vai run rẩy bần bật.
“Mỗi lần nhìn mặt Moo Hyuk, tôi sẽ lại nhớ đến chuyện đó. Tôi sẽ chẳng dám gọi tên nó nữa, vì quá tội lỗi.”
Quyền lực giành được nhờ dựa dẫm vào kẻ khác chính là như thế. Nó không hoàn toàn thuộc về mình. Dẫu kẻ cầm chuôi kiếm là chủ nhân của thanh kiếm, nhưng nếu mỗi lần vung kiếm đều phải nhìn sắc mặt kẻ khác, thì liệu đó có phải là chủ nhân thực sự không? Khi mà thậm chí không thể vung nó theo hướng mình muốn?
“Cả đời này tôi sẽ không thoát khỏi bàn tay của ông chú. Cả tôi và Moo Hyuk, cả hai chúng tôi.”
Những hạt mưa lưa thưa bắt đầu để lại dấu vết trên cửa kính xe. Từ vài giọt lách tách ban đầu, chẳng mấy chốc cơn mưa đã đổ xuống xối xả như sấm dậy.
Dù vậy, Ki Woo Hee vẫn không đóng cửa sổ. Gương mặt nghiêng của cô, vẫn dán chặt ánh nhìn về phía trước, dần thấm đẫm nước mưa.
Cô chẳng hề thấy vui vẻ chút nào khi nghe Kwon Sehyuk nói về việc từ bỏ ghế Tổng thống.
Đối với Ki Woo Hee, Kwon Sehyuk vẫn là một kẻ lừa dối. Vì có được mọi thứ quá dễ dàng nên việc từ bỏ cũng chẳng mấy khó khăn.
Ki Woo Hee vuốt ve vô lăng chiếc Rolls-Royce. Cô cảm nhận lớp ghế da cao cấp đang nâng đỡ cổ và vai mình một cách êm ái. Những thứ mà một thanh niên hai mươi tuổi bình thường chẳng dám mơ tới, Kwon Sehyuk lại nghiễm nhiên tận hưởng như một lẽ thường tình.
Cậu ta phải biết rằng mình không hề bất hạnh. Ngay cả khi cậu ta đang trưng ra bộ mặt như thể thế giới sụp đổ kia. Chỉ riêng việc cậu ta từ bỏ vị trí Tổng thống thôi là chưa đủ, nó quá bất công với những đứa em đã chết của cô mà thậm chí còn không được thừa nhận sự tồn tại.
Sehyuk đứng trước cửa phòng em trai. Chưa kịp gõ thì cửa đã mở. Chắc chắn cậu bé đã dỏng tai nghe tiếng thang nâng xe lăn rồi.
Dù biết thừa nhưng Kwon Sehyuk vẫn giả vờ ngạc nhiên, mở to mắt.
“Em chưa ngủ à?”
“Em đợi anh hai.”
“Anh vào được không?”
“Vâng!”
Kwon Moo Hyuk lùi lại để chiếc xe lăn điện có thể đi vào. Kwon Sehyuk đưa chiếc túi giấy đặt trên đùi ra.
“Của em này.”
“Cái gì đây ạ?”
Từ chiếc túi giấy màu vàng in tên một tiệm bánh nổi tiếng, một chiếc hộp xốp hiện ra. Đôi mắt Kwon Moo Hyuk mở to khi nhìn thấy bên trong.
“Oa!”
Đó là bánh kem kem lạnh. Một loại đồ ăn bị cấm tuyệt đối trong tiết trời này. Jang Seung Hee quản lý chế độ ăn uống của Kwon Moo Hyuk vô cùng nghiêm ngặt vì cậu bé vốn yếu ớt. Đồ ngọt như chocolate, kẹo hay bánh quy đều nằm trong danh sách theo dõi đặc biệt. Không phải là không được ăn, nhưng với một đứa trẻ đang tuổi thèm ăn vặt thì lượng đó chẳng thấm tháp vào đâu.
“Em ăn được không ạ?”
“Ăn được chứ.”
“Mẹ có đồng ý không anh?”
“Đừng bận tâm đến mẹ. Anh ăn cùng em mà.”
Kwon Sehyuk cầm thìa lên trước để em trai yên tâm. Ki Woo Hee hóa ra lại rất hiểu tâm lý trẻ con. Chiếc bánh hình người tuyết đang nháy mắt là thứ mà bình thường Kwon Sehyuk chẳng bao giờ thèm ngó tới. Ki Woo Hee thậm chí còn chuẩn bị đầy đủ hai chiếc thìa và cả chiếc mũ chóp lấp lánh.
Kwon Moo Hyuk đội chiếc mũ chóp có viền lông vũ, cười rạng rỡ.
“Cứ như là sinh nhật ấy.”
“Đâu phải chỉ sinh nhật mới được ăn bánh kem.”
“Cứ được ăn cùng anh là em thích hết.”
Kwon Sehyuk cười buồn. Một đứa em trai nói những lời như thế này, cậu tuyệt đối không thể giao nó cho chú được.
“Ngon không?”
“Vâng!”
Đang cười tươi, Kwon Moo Hyuk bỗng dưng xìu mặt xuống. Kwon Sehyuk vẫn còn ngậm chiếc thìa trong miệng, vội vã nắm lấy vai đứa em đang rầu rĩ.
“Sao thế? Đau bụng à? Hay tại ăn đồ lạnh đột ngột quá?”
“Không phải ạ…”
Kwon Sehyuk cúi người, nhìn sâu vào khuôn mặt đang cúi gầm của em trai.
“Em sợ bị mẹ mắng à?”
“Không. Anh với em giữ bí mật là được mà.”
“Vậy thì tại sao?”
“…….”
“Không nói cho anh biết sao?”
“…….”
“Không sao. Anh không ép đâu. Khi nào em muốn nói thì nói cũng được.”
Kwon Moo Hyuk bỗng ngẩng phắt đầu lên. Một câu hỏi bất ngờ được thốt ra:
“Anh ơi, vào lễ Chung Yong, anh sẽ ước điều gì?”
Chẳng biết từ bao giờ, quan niệm thả đèn trời cầu nguyện vào ngày lễ trọng đại này sẽ biến điều ước thành hiện thực đã bắt đầu. Đó không phải là một phần nghi lễ chính thức được Thần Long Quán công nhận. Tuy nhiên, vì những ánh đèn thắp sáng bầu trời đêm quá đẹp và việc này diễn ra sau khi lễ diễu hành kết thúc nên chính quyền không trấn áp, miễn là tuân thủ quy định về màu sắc, kích thước và hoa văn của đèn.
Trong sách quảng bá do Thần Long Quán phát hành, nó được giới thiệu là “nét văn hóa quốc dân cầu chúc cho sự trường thọ và sức khỏe của vợ chồng Tổng thống”.
“Hừm… Còn em?”
“Em á, em sẽ ước được mãi mãi làm em trai của anh.”
Kwon Sehyuk nhìn đứa em đang nói một cách đầy quyết tâm. Kwon Moo Hyuk khẽ rụt vai lại.
“Sao thế?”
“Em không có điều ước nào khác à?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm lại, đầy vẻ bất an. Kwon Sehyuk nhanh chóng nói trước khi em trai bật khóc:
“Điều đó thì anh cũng có thể thực hiện cho em mà. Thế nên, nếu được, hãy ước một điều gì đó lớn lao hơn đi. Lễ Chung Yong mỗi năm chỉ có một lần thôi.”
“Dạ?”
“Em sẽ không đi làm con nuôi đâu, Moo Hyuk à.”
Kwon Sehyuk xoa đầu đứa em đang trợn tròn mắt kinh ngạc.
“Anh hứa đấy.”
Trong thế giới nhỏ bé của đứa trẻ này, Sehyuk chính là tất cả. Vì vậy mà tim Sehyuk như thắt lại.
“Thật không ạ?”
“Ừ. Nhưng Moo Hyuk này…”
“Vâng!”
“Nếu anh không phải là người giỏi nhất, liệu có ổn không?”
Dù không được nhiều người công nhận. Dù chỉ là một Vương tử không thể trở thành Tổng thống. Liệu em vẫn sẽ yêu quý anh như bây giờ chứ? Vẫn sẽ tự hào về anh chứ?
Kwon Moo Hyuk nhìn đăm đắm vào Kwon Sehyuk rồi đáp:
“Anh trai làm gì cũng là giỏi nhất.”
Đứa trẻ đưa tay ra. Kwon Sehyuk ngoan ngoãn cúi đầu. Cảm giác bàn tay nhỏ như búp măng xoa xoa mái đầu đinh thật lạ lẫm. Và thế là nước mắt anh rơi.
“Vậy thì… cho anh ôm một cái được không?”
Đứa trẻ không chút ngần ngại dang rộng hai tay. Kwon Sehyuk tựa vào vòng tay nhỏ bé của em trai. Sehyuk nhắm mắt, nuốt khan. Lúc này, ngay cả bóng ma Cha Mo Eun cũng im lặng.
Đã đến giờ giao ca. Seong Jae Kyung bàn giao vị trí cửa cho thành viên đội trấn áp rồi chạy biến vào nhà vệ sinh gần phòng hồi sức tích cực nhất.
Anh rửa mặt bằng xà phòng nước có sẵn. Lấy bàn chải và kem đánh răng mang theo ra đánh răng. Mái tóc đã lâu không cắt, dài chạm đến vành tai, được anh thấm nước vuốt lại cho gọn gàng.
Ki Woo Hee đến một mình. Seong Jae Kyung quyết định cho các thành viên khác về trước, còn mình ở lại bên cạnh cấp trên. Dù chẳng được khen mà còn bị mắng là đồ ngốc, nhưng anh vẫn thấy vui. Seong Jae Kyung đưa lon cà phê vừa lấy từ máy bán hàng tự động ra. Là cà phê đen không đường.
“Thiếu tá. Mời cô dùng.”
Ki Woo Hee lặng lẽ nhận lấy lon cà phê. Seong Jae Kyung thầm vui sướng trong lòng.
“Cậu mệt à?”
“Không ạ. So với tôi thì Thiếu tá mới là người…”
“Tôi làm sao?”
Ki Woo Hee nhìn Seong Jae Kyung.
“Sao mặt cậu trông thảm hại như sắp chết thế kia?”
“Cũng… không đến mức đó đâu ạ.”
“Chắc chắn là mặt sắp chết rồi.”
Ki Woo Hee dùng ngón tay xoa bóp vùng giữa lông mày. Chuyện của Kwon Sehyuk khiến đầu óc cô rối bời.
Lẽ ra cô không nên nói chuyện riêng với cậu ta. Giá như cô không nghe thấy lời cậu ta nói về việc có thể từ bỏ vị trí Tổng thống thì tốt biết mấy. Nếu thế, cô đã không thấy giận dữ, uất ức, và cũng không phải nảy sinh ý nghĩ rằng Kwon Sehyuk cũng chỉ là một quân cờ bị những người lớn tham lam lợi dụng.
Seong Jae Kyung nhìn lòng bàn tay đang bong tróc da của mình. Anh cứ ngỡ khi ở bên Ki Woo Hee mình sẽ có rất nhiều điều để nói, nhưng khi thực sự ngồi cạnh nhau, anh lại chẳng thốt nên lời.
“Chóng mặt lắm đúng không?”
“Dạ?”
Ki Woo Hee nhìn lòng bàn tay trầy trụa của anh.
“Vừa việc chuyên môn, vừa canh gác bệnh viện, lại còn tập nhảy nữa. Seong Jae Kyung, cậu vất vả rồi. Cậu không hối hận vì đã quay lại đấy chứ?”
“Không ạ. Tôi không thấy mệt.”
“Có muốn tôi gạch tên cậu khỏi buổi biểu diễn không?”
“Tôi làm được ạ.”
“Đừng có quá sức. Nhào lộn rồi gãy cổ đấy.”
“Nhưng dù sao không phải vào quân nhạc đã là may lắm rồi.”
Ki Woo Hee rửa tay kỹ càng đến tận kẽ móng. Cô khoác áo choàng y tế và đội mũ. Trong lúc đeo khẩu trang, cô tự hỏi liệu có cần thiết phải làm đến mức này không, nhưng vẫn tuân thủ đúng quy định. Cô bảo Seong Jae Kyung đứng ngoài cửa đi nghỉ một lát.
“Tôi ổn ạ. Tôi sẽ ở đây.”
“Cậu ở đây lâu rồi. Đi hít thở không khí đi.”
Seong Jae Kyung gật đầu, nhưng Ki Woo Hee biết anh sẽ không rời khỏi vị trí.
Cô đóng cửa lại và quay người. Khi không gian đã hoàn toàn cách biệt, tiếng máy móc vang lên rõ rệt hơn. Ki Woo Hee tiến lại gần bệnh nhân.
Jin Chi Woo đang thở sâu. Mỗi nhịp ngực ông phập phồng, chiếc máy thở lại mờ đi vì hơi nước.
Ki Woo Hee mấp máy môi:
“Này…”
Tỉnh lại đi.
“Đừng có chỉ chờ người ta dọn sẵn cơm ra rồi mới cầm thìa lên chứ.”
Những quả bom đã lần lượt được chuẩn bị. Một khi ngòi nổ được châm, người bị thương nặng nhất sẽ là Shin Hae Beom. Ki Woo Hee có thể cứu mạng anh, nhưng cô không thể vỗ về những vết thương lòng mà anh phải chịu. Mà Shin Hae Beom cũng chẳng phải hạng người sẽ dựa dẫm vào Jeon Ryujin.
Anh tuyệt đối không bao giờ nói rằng mình đang mệt mỏi. Anh thà một mình gặm nhấm nỗi đau đến mức nghẹt thở mà chết còn hơn.
Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có Jin Chi Woo. Chỉ có hắn mới có thể nâng đỡ Shin Hae Beom giữa tâm bão.
“Phó tư lệnh cũng đâu muốn chia tay như thế này, đúng không?”
Shin Yena nói cô đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng Jin Chi Woo thì chưa có thời gian để chuẩn bị. Lời chào tạm biệt cũng cần phải có thời điểm thích hợp.
Ki Woo Hee thầm cầu nguyện tha thiết. Xin hắn hãy mở mắt ra. Đừng có để đến lúc tỉnh lại rồi mới nhỏ nước mắt. Vì lúc đó, người bạn để hắn dỗ dành sẽ không còn ở bên cạnh nữa đâu.
Điện thoại trong túi rung lên. Ki Woo Hee theo thói quen định cầm máy bộ đàm, nhưng rồi thở dài lấy điện thoại ra. Một cái tên không ngờ tới hiện lên màn hình.
“Gì đây.”
Người gọi là Won Se Young.
Buổi biểu diễn võ thuật truyền thống của Phong Kỷ giáo đội là hạng mục thứ hai trong chương trình lễ Chung Yong. Vì diễn ra ngay sau lễ khai mạc nên nó thu hút toàn bộ sự chú ý của khán giả. Đây là lần đầu tiên kể từ khi thành lập giáo đội, và sau đó sẽ là màn duyệt đội ngũ của kỵ binh và quân nhạc, nên áp lực đè nặng lên vai các thành viên biểu diễn là rất lớn. Áp lực phải làm tốt hơn hiến binh năm ngoái, và nỗi sợ hãi rằng nếu lỡ phạm lỗi thì sẽ bị coi là tội khi quân.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 431"